1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongdzu

    duongdzu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    166
    vãi cả mấy chú phía sau cà nhót cà nhót đâu cả bụng :)) :))
    OnlySilverMoon thích bài này.
  2. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Nga có thể bán tàu ngầm hạt nhân Yasen cho Trung Quốc

    Ông Anatoly Isaikin, Tổng giám đốc Rosoboronexport cho biết, việc đàm phán bán S-400 đang diễn ra rất gay go đồng thời bác tin đồn Nga bán tàu ngầm hạt nhân Yasen cho Trung Quốc.
    Khi trả lời phỏng vấn “Các nhà quan sát quân sự” Trung Quốc, ông Isaikin nói rằng Nga còn chưa ký với Trung Quốc hợp đồng bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 và việc đàm phán đang diễn ra “rất gay go”.

    Theo ông Isaikin, Nga không thể không thấy rằng trong 20 năm qua, sự phát triển công nghệ của Trung Quốc “đang tăng lên không phải từng ngày mà là từng giờ”. Liên quan đến S-400, ban lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ.

    Tổng giám đốc Rosoboronexport thừa nhận rằng, Nga đến nay mới sản xuất được 2 bộ trang bị S-400 để biên chế cho 2 trung đoàn (8 tiểu đoàn). Theo đánh giá lạc quan nhất, việc chuyển giao các hệ thống này (vài tiểu đoàn) cho Trung Quốc chỉ có thể bắt đầu sớm nhất vào năm 2017.

    Tuy nhiên một số chuyên gia khác cho rằng, Trung Quốc sẽ mất 7 - 10 năm để có thể “sản xuất trái phép” các loại vũ khí xuất khẩu từ Nga. Trong lúc đó, Nga có thể tiến xa trong phát triển công nghệ quân sự nên sự sao chép như thế không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.

    [​IMG]
    Ông Anatoly Isaikin - Tổng giám đốc Rosoboronexport

    Hiện nay có một số thông tin cho biết, Trung Quốc muốn mua các loại vũ khí tối tân nhất của Nga như tên lửa phòng không S-400, radar Irbis-E và động cơ turbine phản lực lưỡng mạch có tăng lực 117S của tiêm kích Su-35S.

    Bên cạnh đó họ còn muốn mua tên lửa chống hạm Onyx (tầm bắn 500 km), tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskander-M (tầm bắn 500 km), hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G (tầm bắn 100 km) và tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen.

    Trong chuyến thăm Trung Quốc vào trung tuần tháng 11/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã khẳng định “quy chế đặc biệt” của quan hệ Nga - Trung trong lĩnh vực quân sự và mở ra “giai đoạn 1” bán các công nghệ tối tân của Nga cho Bắc Kinh.

    Như vậy, Trung Quốc đã được quyền mua những lô nhỏ vũ khí trang bị thế hệ mới của Nga để “tìm hiểu và ứng dụng vào các nghiên cứu của mình”.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa phòng không S-400

    Bắc Kinh đang muốn mua nhiều công nghệ quân sự tiên tiến vốn có thể làm thay đổi cán cân quân sự xung quanh. Theo một số chuyên gia, Nga đã có những nhượng bộ chưa từng có vì trong tương lai dài hạn, kinh tế nước này đã bị phụ thuộc vào sự ủng hộ của Bắc Kinh.

    Báo chí phương Tây cho rằng, Nga đã bị phụ thuộc vào Trung Quốc về việc cung cấp dầu lửa và khí đốt. Hãng Bloomberg đưa tin, Nga rất hy vọng vào sự tăng trưởng quan hệ kinh tế với Trung Quốc để tránh suy thoái cho kinh tế Nga.

    The Times của Anh viết, ngày nay nền kinh tế Nga đã bị phụ thuộc vào Trung Quốc. Việc chuyển giao vũ khí sẽ cho phép Trung Quốc không chỉ phá vỡ cán cân sức mạnh ở Đông Nam Á mà còn giành ưu thế quân sự trước chính nước Nga.

    Nền kinh tế Nga đang hoàn toàn phụ thuộc vào xuất khẩu hydrocarbon và vũ khí trang bị, Trung Quốc đang "kiếm lợi tối đa” từ yếu tố này.

    Tuy nhiên, mọi quốc gia có tiềm lực kỹ thuật quân sự mạnh đều tránh bán cho nước khác những loại vũ khí trang bị hiện đại nhất. Nga thanh minh cho quyết định bán S-400 là do họ đang nghiên cứu chế tạo hệ thống S-500 tiên tiến hơn vốn sẽ được đưa vào trang bị từ năm 2016.

    Nhưng thời hạn chế tạo hệ thống này trên thực tế là chưa rõ ràng, tên lửa tầm siêu xa dành cho S-400 đang trong giai đoạn “thử nghiệm bất tận” và đến nay vẫn chưa được nhận vào trang bị.

    Tổng giám đốc Công ty Sukhoi, ông Mikhail Pogosyan nói rằng, “chúng tôi tất nhiên đã đồng ý bán một số lượng nhỏ tiêm kích Su-35S sang Trung Quốc” nhưng cũng cho biết thêm, ở chính nước Nga cũng mới chỉ sản xuất được 22 máy bay này.

    Do đó, mặc dù ông Anatoly Isaikin lên tiếng bác bỏ nhưng không thể loại trừ khả năng Nga sẽ đồng ý bán tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen tối tân nhất của mình cho Trung Quốc trong một tương lai không xa.

    [​IMG]
    Tàu ngầm K-329 Severodvinsk lớp Yasen

    Yasen - Dự án 885 (NATO gọi là Severodvinsk) là lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công đa dụng thế hệ mới nhất của Nga, được phát triển dựa trên 2 lớp tàu ngầm trước là Akula và Alfa.

    Trong tương lai, Hải quân Nga có ý định sẽ sử dụng tàu ngầm lớp Yasen để thay thế cho cả tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Akula cũng như tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình lớp Oscar có từ thời Liên Xô.

    Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen: lượng giãn nước 7.700 - 8.600 tấn khi nổi; dài 120 m; rộng 15 m; thủy thủ đoàn 90 người (32 sĩ quan).

    Tàu được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân áp lực nước KPM cho tốc độ tối đa 20 hải lý/h (37 km/h) khi chạy nổi, 28 hải lý/h (52 km/h) khi chạy ngầm ở chế độ yên lặng hoặc lên tới 35 hải lý/h (65 km/h) khi chạy ngầm ở chế độ tối đa. Độ sâu hoạt động lớn nhất 600 m.

    Vũ khí trang bị của tàu gồm: 32 bệ phóng thẳng đứng dùng để bắn tên lửa hành trình Kalibr và 10 ống phóng ngư lôi hạng nặng (8 ống phóng cỡ 650 mm và 2 ống phóng cỡ 533 mm).

    Hiện nay Nga mới biên chế duy nhất 1 tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen mang tên Severodvinsk cho Hạm đội Biển Bắc.


    http://soha.vn/quan-su/nga-co-the-ban-tau-ngam-hat-nhan-yasen-cho-trung-quoc-20141201160254136.htm
    Last edited by a moderator: 02/12/2014
  3. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    S-400 có thể giúp Trung Quốc khống chế vùng trời quần đảo Điếu Ngư

    Chuyên gia Nga, Vassily Kashin tới từ Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Nga cho rằng, Trung Quốc sẽ triển khai hệ thống phòng không S-400, để “bảo vệ” vùng trời của đảo Điếu Ngư, vốn đang tranh chấp với Nhật Bản.
    Bài viết liên quan
    [​IMG]Hệ thống tên lửa S-400
    Trao đổi với RUSNEWS, vị chuyên gia này nói: “Hệ thống phòng không S-400 mà Trung Quốc đang đàm phán mua từ Nga có thể giúp Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) theo dõi và tấn công kẻ địch ở mục tiêu rất xa như vùng trời của quần đảo Điếu Ngư/Senkaku”.

    Theo ông Kashin, tên lửa đất đối không S-400 có tầm bắn 400 km có thể bảo vệ toàn bộ bờ biển phía đông của Trung Quốc. Hệ thống này cũng có thể được sử dụng để theo dõi sự chuyển động của các lực lượng Nhật Bản trên quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Đồng thời, S-400 cũng có khả năng tấn công các chiến đấu cơ và máy bay không người lái của Mỹ cũng như là của Nhật.

    Ông Kashin nhấn mạnh rằng, việc Nga bán hệ thống tên lửa tối tân S-400 cho Trung Quốc là cầu nối tăng cường quan hệ hợp tác an ninh giữa Moscow và Bắc Kinh.

    Mặc dù trong năm 2010, Anatoliy Serdyukov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết rằng S-400 sẽ không được xuất khẩu tới bất kỳ quốc gia nào trước khi nó được đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga. Nhưng, các thông tin nổi lên gần đây cho hay, Trung Quốc đã ký kết một hợp đồng với Nga mua đủ hệ thống tên lửa S-400 để trang bị cho 6 tiểu đoàn phòng không.

    Ngay lập tức Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga đã phủ nhận thông tin trên và cho biết, cho đến thời điểm hiện tại Nga và Trung Quốc vẫn còn đang thảo luận chi tiết hợp đồng.

    Hiện Belarus và Kazakhstan là hai quốc gia duy nhất được phép triển khai S-400 sớm hơn so với các quốc gia khác bởi vì họ đã quyết định xây dựng hệ thống phòng không hợp nhất với Nga và sẽ nhận được hệ thống tên lửa S-400 vào năm 2015.

    Ngoài khả năng tác chiến phòng không chống máy bay địch, S-400 được cho là có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cách vài chục km.

    http://www.anninhthudo.vn/quan-su/s...g-che-vung-troi-quan-dao-dieu-ngu/584260.antd
  4. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57

    Nga sẵn sàng bán Su-35 phiên bản tiêu chuẩn cho Trung Quốc


    (PetroTimes) - Theo một quan chức cấp cao Nga tham dự Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải (Airshow China 2014), nước này sẵn sàng cung cấp các máy bay chiến đấu Su-35 phiên bản tiêu chuẩn cho Trung Quốc.

    [​IMG]

    Tiêm kích Su-35

    Vị quan chức này nói: “Chúng tôi đã thông báo cho phía Trung Quốc rằng, chúng tôi có thể cung cấp cho họ các máy bay chiến đấu Su-35 phiên bản tiêu chuẩn, đã được thử nghiệm thành công, và đã nhận được giấy chứng nhận của Không quân Nga".

    Theo đó, các máy bay Su-35 sẽ được thay đổi nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Nga cũng cho biết, sẽ sẵn sàng ký thêm một hợp đồng nếu có các yêu cầu phát sinh.

    Được biết, thời gian để nâng cấp các máy bay trước khi chuyển giao là khá dài, bởi bất cứ sự thay đổi nào theo ý khách hàng cũng cần phải trải qua thêm các chương trình thử nghiệm bay và sử dụng vũ khí. Chỉ tính riêng việc thử nghiệm tất cả các loại tên lửa được trang bị trên Su-35 cũng đã mất khoảng 1.000 giờ bay. Đây là lý do Nga cần phải ký thêm một hợp đồng đi kèm.

    Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc và Nga đã nhiều lần tổ chức đàm phán về thương vụ mua bán máy bay chiến đấu Su-35. Một trong những vấn đề chủ yếu gây tranh cãi giữa hai bên là số lượng Su-35 tối thiểu mà Bắc Kinh mua (số lượng từng xác định là 48 chiếc). Cũng có thông tin cho rằng, giai đoạn đầu Trung Quốc dự định mua 24 máy bay Su-35, kèm theo điều khoản có thể mua thêm một số lô máy bay khác.
    http://petrotimes.vn/news/vn/quan-d...u-35-phien-ban-tieu-chuan-cho-trung-quoc.html


    dongfonghong2 thích bài này.
  5. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc khoe J-11D không kém Su-35S về avionics
    8:09 PM, 30/11/2014, Views: 4142 | By PM

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    VietnamDefence - Nguyên nhân để Trung Quốc giảm số lượng tiêm kích Su-35S mua từ Nga từ 48 xuống 24 chiếc là việc Bắc Kinh chỉ quan tâm đến việc có được công nghệ radar điều khiển vũ khí anten mạng pha thụ động Irbis-E và động cơ turbine phản lực lượng mạch có tăng lực 117S.

    [​IMG]
    J-11B bay thử với radar mạng pha chủ động

    Trước đó, có tin Nga đang cương quyết phản đối việc cải tiến Su-35S để sử dụng vũ khí Trung Quốc và chuyển giao diện sang tiếng Trung ở giai đoạn chuyển giao hàng, vì những công việc đó tất yếu đòi hỏi các thử nghiệm bay mới và kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Nhưng sau đó, các công việc đó Trung Quốc có thể tiến hành trên lãnh thổ của họ

    “Nhóm các nhà quan sát” cho biết, Trung Quốc đã đầu tư phát triển biến thể cải tiến của động cơ turbine phản lực lưỡng mạch có tăng lực AL-31FN (Izdelye 99М1) để trang bị cho các tiêm kích J-10 và ký hợp đồng mua một số lượng lớn các tiêm kích này. Một nguồn tin cho hay, động cơ của tiêm kích thế hệ 5 Т-50 của Nga được phát triển dựa trên Izdelye 99М3 mà việc nghiên cứu chế tạo, Trung Quốc cũng hỗ trợ tài chính.

    Các nguồn tin nói rằng, radar Irbis-E xét về trình độ công nghệ (anten mạng pha thụ động) không thể sánh với radar anten mạng pha chủ động mới của Trung Quốc mà theo đồn đại là đang được thử nghiệm trên tiêm kích J-11B. Các máy bay với radar này sẽ được đưa vào trang bị với tên J-11D. Người ta cho rằng, J-11D sẽ vẫn thua kém Su-35S về công suất động cơ và tuổi thọ khung thân, nhưng về mặt thiết bị avionics thì ít nhất là “cầm hòa”.


    Nguồn: mil.news.sina.com.cn, MP, 27.11.2014.

    http://vietnamdefence.com/Home/tint...-khong-kem-Su35S-ve-avionics/201411/54131.vnd
    dongfonghong2 thích bài này.
  6. matcua

    matcua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    22
    Sao Trung Quốc có lắm thằng dở người vậy nhỉ? Cười đau cả ruột với màn biểu diễn có lẽ có một không hai trên trái đất này.
  7. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Bí ẩn dự án UAV siêu thanh Hắc Kiếm của Trung Quốc
    Cập nhật lúc: 21:00 04/12/2014 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Quân nổi dậy Syria bắn hạ UAV Trung Quốc chế tạo
    Lộ UAV trinh sát - tấn công nguy hiểm của KQ Trung Quốc

    (Kiến Thức) - Xuất hiện lần đầu năm 2006 và sau đó biến mất hoàn toàn, UAV siêu thanh Hắc Kiếm của Trung Quốc khiến giới chuyên gia đặt nhiều câu hỏi.
    Truyền thông Đài Loan đưa tin, mẫu máy bay tiến công không người lái “Hắc kiếm” do Trung Quốc phát triển có nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu UAV siêu thanh đầu tiên trên thế giới. Được biết thông tin trên xuất phát từ website chính thức của kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.
    Hắc kiếm còn được biết với cái tên khác là "Anjian", được Trung Quốc giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2006. Nhưng vào thời điểm đó nó chỉ mới là một mẫu mô hình trưng bày. Sau đó tại triển lãm hàng không Paris, Trung Quốc cũng mang đến triển lãm này mẫu mô hình máy bay không người lái thế hệ mới trên, tuy nhiên lại không công bố bất cứ thông tin gì Hắc Kiếm. Từ các thông số kỹ thuật cơ bản cho đến nhà sản xuất.
    [​IMG]
    Hắc Kiếm sẽ là mẫu máy bay không người lái siêu thanh đầu tiên trên thế giới, nếu như Trung Quốc hoàn thành các nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên.
    Kể từ đó, nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc đã loại bỏ dự án phát triển mẫu máy bay không người lái tiến công này vì thiếu kinh phí hoặc một số lý do khác. Mặt khác lại có thông tin cho rằng, Trung Quốc đang muốn giữ bí mật dự án trên cũng như vẫn đang âm thầm nghiên cứu và phát triển Hắc Kiếm.
    Chuyên gia hàng không Trung Quốc - Fu Qianshao trả lời phỏng vấn với CCTV cho biết rằng, ông không nắm được bất cứ thông tin về dự án UAV Hắc Kiếm. Nhưng nếu nó được chế tạo và thử nghiệm thành công, thì đây sẽ là mẫu máy bay không người lái siêu thanh đầu tiên trên thế giới.
    Fu Qianshao còn nói rằng, không lấy gì mấy ngạc nhiên nếu dự án “Hắc Kiếm” được Trung Quốc giữ kín, khi mà từ lâu ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc đã nổi tiếng không minh bạch trong các dự án phát triển vũ khí của mình. Điều mà Trung Quốc học hỏi được từ người Mỹ.
    [​IMG]
    Dù không có bất cứ thông tin về mẫu máy bay không người lái này nhưng theo đánh giá của các chuyên gia quân sự thì có nhiều khả năng Trung Quốc đang âm thầm phát triển dự án "Hắc Kiếm".
    Ông này cũng tin rằng mô hình thử nghiệm của mẫu máy bay không người lái Hắc Kiếm có thể sẽ tiết lộ một phần nào đó khả năng công nghệ của các chương trình nghiên cứu và phát triển vũ khí của TQ. Bên cạnh đó nhờ vào các mô hình trên sẽ cho phép các chuyên gia phân tích đánh giá được toàn diện nền công nghệ hàng không Trung Quốc hiện nay và chúng không chỉ đơn thuần là những mô hình trưng bày thông thường.
    Fu còn cho hay, sự xuất hiện của mẫu máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 Globemaster III của Quân đội Mỹ tại triển lãm hàng không Chu Hải 2014 đã minh chứng rằng ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc đang dần phát triển ở mức ổn định.
    [​IMG]
    Trung Quốc đang tìm mọi cách nâng cao khả năng công nghiệp quốc phòng của mình, nhất là ngành công nghiệp hàng không.
    Bên cạnh đó, cũng có nhiều sản phẩm quốc phòng khác đến từ các quốc gia Châu Âu tham gia Chu Hải 2014, tuy nhiên Trung Quốc vẫn đang bị áp đặt lệnh cấm vận vũ khí từ Châu Âu và Mỹ. Điều này cho thấy các công ty quốc phòng của Phương Tây đang muốn mở rộng thêm thị trường xuất khẩu vũ khí của mình, nhất là với các quốc gia trong khu vực Châu Á và hạn chế một phần với Trung Quốc.
    Trong khi các chương trình phát triển nền tảng máy bay chiến đấu thế hệ mới của các quốc gia có ngành công nghiệp hàng không tiên tiến, Trung Quốc đều khó lòng có thể tiếp cận được. Thì việc tự phát triển một nền tảng không quân dành cho riêng mình, hiện là hướng đi mà Trung Quốc đang hướng tới hiện nay và dự án “Hắc Kiếm” chỉ là một trong nhiều dự án tham vọng của nước này.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/bi-an-du-an-uav-sieu-thanh-hac-kiem-cua-trung-quoc-423569.html
  8. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Vũ khí Trung Quốc lại đắt khách

    Tiêm kích rẻ tiền JF-17 Trung Quốc có khách thứ 2

    Jane’s Defence Weekly dẫn nguồn tin Không quân Nigeria cho biết, họ đang có kế hoạch mua 1 hoặc 2 phi đội tiêm kích JF-17 Thunder hợp tác sản xuất giữa Trung Quốc và Pakistan. Các bên liên quan đang chuẩn bị ký một hợp đồng mua bán từ 25-40 chiếc JF-17. Các chi tiết khác của giao dịch không được tiết lộ.

    Không quân Nigeria bắt đầu bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tiêm kích JF-17 sau chuyến thăm của Tư lệnh Không quân tướng Adesoly Nunayona Amos tới Pakistan. Trong chuyến thăm này, ông đã tham quan dây chuyền lắp ráp tiêm kích JF-17 tại nhà máy thuộc Tổ hợp Hàng không Không gian Pakistan (PAC).

    [​IMG]
    Nigeria sẽ trở thành khách hàng thứ 2 của tiêm kích JF-17.
    Đến nay, liên doanh giữa Trung Quốc-Pakistan đã sản xuất được hơn 50 chiếc JF-17 block I, biến thể dành cho Không quân Pakistan. Liên doanh này đang lắp ráp đợt thứ 2 50 chiếc JF-17 Block II.
    Trong tháng 5/2012, Tổng công ty xuất nhập khẩu công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia Trung Quốc(CATIC) đã thông báo rằng, trong những năm tiếp theo, kim ngạch xuất khẩu của JF-17 có thể đạt con số 300 chiếc.
    Trong số các khách hàng tiềm năng gồm có, Cộng hòa dân chủ Congo, Nigeria, Sri Lanka, Sudan, Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia. Trong khi đó, phát biểu trong ngày 20/11/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan ông Khawaja Muhammad Asif nói rằng: “Islamabad và Moscow đã ký một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự. Thỏa thuận này sẽ cho phép Pakistan mua động cơ phản lực RD-93 trực tiếp từ Nga mà không phải thông qua Trung Quốc”.

    Với thỏa thuận mới này, Pakistan có thể chủ động hơn trong việc nâng cao sản lượng lắp ráp chiến đấu cơ JF-17 mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào động cơ RD-93 Trung Quốc nhập khẩu từ Nga rồi bán lại cho Pakistan. Nếu thỏa thuận mua bán JF-17 với Nigeria được ký kết, Pakistan đã đặt một chân vào thị phần xuất khẩu chiến đấu cơ béo bở của thế giới.
    JF-17 (Trung Quốc gọi là FC-1 Kiêu Long) được xem là một trong những máy bay tiêm kích đa năng hiện đại rẻ nhất thế giới (đơn giá JF-17 Block 1 chỉ là 15-20 triệu USD) trong khi lại sở hữu tính năng tiên tiến không thua kém nhiều tiêm kích đa năng hạng nhẹ MiG-29, F-16 của Nga, Mỹ.
    Máy bay sử dụng động cơ tuốc bin phản lực Klimov RD-93 (Nga) cho tốc độ tối đa 2.205km/h, bán kính chiến đấu đạt tới 1.352km.
    JF-17 trang bị hệ thống vũ khí mạnh mẽ treo trên 7 giá (tổng cộng 5 tấn) gồm các loại tên lửa không đối không, không đối đất, bom dẫn đường, rocket của cả Trung Quốc, Mỹ và Pakistan.
    Hệ thống điện tử hội tụ đủ các tính năng máy bay thế hệ 4 ví dụ như buồng lái kính tích hợp thiết bị trinh sát đêm, mũ bay có hệ thống hiển thị mục tiêu, radar điều khiển hỏa lực mạnh mẽ, bảng điều khiển buồng lái hiển thị thông tin bằng các màn hình LCD màu...

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/tiem-kich-re-tien-jf-17-trung-quoc-co-khach-thu-2-423691.html
    Last edited by a moderator: 08/12/2014
    Khucthuydu2Thien_Binh_PL thích bài này.
  9. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Tiêm kích siêu rẻ JF-17 Trung Quốc sắp có "đống" khách hàng

    (Kiến Thức) - Sau Nigeria, có vẻ như Argentina cũng đã có ý đồ mua máy bay chiến đấu đa năng JF-17 của Trung Quốc để hiện đại hóa không quân.
    Tạp chí The Diplomat đưa tin, có dấu hiệu cho thấy các nước như Argentina và Nigeria có thể muốn mua máy bay chiến đấu JF-17.
    [​IMG]
    Argentina có thể trở thành khách hàng thứ 3 của JF-17 rẻ tiền.
    Do yêu cầu cấp bách của Argentina là phải điều chỉnh phi đội máy bay chiến đấu của nước này, mà trong kho máy bay chiến đấu hiện nay của nước này tràn đầy tài sản từ thời chiến tranh Falkland 1982. Nhưng không may cho chính phủ Argentina là trong bất kỳ giao dịch mua máy bay chiến đấu nào từ châu Âu của Argentina thì Anh đều có thể thực hiện “phủ quyết” hiệu quả.
    Theo đó, doanh nghiệp chế tạo Anh tham gia vào việc sản xuất máy bay tàng hình F-35, máy bay Typhoon của châu Âu, máy bay chiến đấu Gripen, cho nên có thể dễ dàng phủ quyết việc bán máy bay chiến đấu cho Argentina.
    Ngoài ra đối với doanh nghiệp chế tạo máy bay chiến đấu của Mỹ cũng giống như Anh cũng có thể thực hiện sức ép tương tự. Như vậy lựa chọn của Argentina sẽ không nhiều, chỉ có thể chuyển sang Nga hoặc Trung Quốc và rõ ràng chính phủ Argentina đang tiếp xúc với 2 nước này.
    Nếu xuất khẩu thành công tiêm kích JF-17 có thể giúp Trung Quốc hình thành một mối quan hệ mua sắm và bảo trì bền vữngvới các nước mua máy bay chiến đấu, điều này có thể sẽ có lợi cho việc xuất khẩu một loại máy bay chiến đấu khác.
    Vì trong giao dịch vũ khí hiện đại, doanh nghiệp thành công đều phải thiết lập mối quan hệ với nước mua, cho nên việc xuất khẩu của máy bay chiến đấu JF-17 có thể sẽ là sự khởi đầu của việc xuất khẩu máy bay chiến đấu của Trung Quốc.
    Hoặc nếu một khi Không quân Argentina cảm thấy hài lòng đối với tiêm kích JF-17, thì rất có thể sẽ xem xét đến việc mua máy bay chiến đấu J-31.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...trung-quoc-sap-co-dong-khach-hang-424416.html


    MiG-29/35 thì mò mẫm khách hàng trong khi JF-17 bán được lia lịa
    Last edited by a moderator: 08/12/2014
    Hasert thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.942
    Đã được thích:
    29.020
    Tin mừng cho PKKQ Việt Nam và KQ Thái Lan là Kampuchea đang được tiếp thị loại tàu bay cổ trang JF-17 này kèm đạn dược với gói tính dụng đek có lãi suất thời hạn xém trăm năm thay vì mua Mig-29 tiền tươi thóc thật.

    Thực ra, mua được J-10 động cơ Nga là giải pháp lý tưởng với bạn Kam nhưng nó ứ bán. Chờ xem hồi sau sẽ rõ
    OnlySilverMoon thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này