1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Hải quân Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2020

    Tờ Fox News của Mỹ dẫn báo cáo gần đây của Ủy ban đánh giá Kinh tế và An ninh Trung – Mỹ cho hay, với việc Trung Quốc liên tục phát triển thực lực quân sự tấn công mục tiêu toàn cầu, nước này có kế hoạch đến năm 2020 sẽ tăng số lượng tàu chiến hải quân lên 351 tàu, vượt qua cả Hải quân Mỹ.
    Báo cáo này kêu gọi Quốc hội Mỹ chi ngân sách để hải quân đóng nhiều tàu chiến và tăng cường sự hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
    Nền tảng và hệ thống vũ khí mà Trung Quốc đang phát triển thay đổi kế hoạch chiến lược của tàu sân bay và tàu mặt nước của Mỹ hoạt động tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
    Chủ tịch Tiểu ban Lực lượng và Sức mạnh trên biển thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ Randy Forbes dẫn dữ liệu cho biết, từ năm 2007 đến nay, tàu ngầm và tàu mặt nước của Hải quân Trung Quốc tăng gấp 3 lần, trong vòng 5 đến 8 năm nữa Hải quân Trung Quốc sẽ có 82 tàu ngầm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong khi Hải quân Mỹ chỉ có khoảng 32 – 34 tàu ngầm tại khu vực này.
    [​IMG]
    Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
    Mặc dù công nghệ Hải quân Trung Quốc có thể vẫn lạc hậu hơn Hải quân Mỹ, nhưng những năm tiếp theo tình trạng này có thể sẽ có sự thay đổi lớn, Trung Quốc đang cố gắng xây dựng tàu chiến, vũ khí và nền tảng công nghệ cao thế hệ tiếp theo, bao gồm tàu khu trục Type 052D đã gia nhập đội quân chiến đấu của hải quân nước này trong năm 2014.
    Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc đã triển khai đóng nhiều tàu sân bay nội địa và tàu Liêu Ninh dự kiến sẽ có trung đoàn máy bay trên tàu vào năm 2016. Trung Quốc cũng đang thử nghiệm và phát triển một loại máy bay chiến đấu trên tàu mới.
    Đối với tàu tấn công đổ bộ, Trung Quốc đang có kế hoạch tăng cường nhiều tàu đổ bộ kiểu mới, có thể chở được 800 quân, 4 trực thăng và tối đa 20 xe thiết giáp.
    Báo cáo cho rằng, Trung Quốc còn đang phát triển tàu khu trục Type 055, trang bị tên lửa tấn công đối đất, vũ khí laser và súng điện từ railgun. Cũng theo báo cáo này, kế hoạch hiện đại hóa của Hải quân Trung Quốc cần tăng lượng lớn tàu ngầm tấn công, tàu ngầm hạt nhân chiến lược và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình. Ngoài ra, nước này cũng được cho là đang phát triển một loại tàu ngầm hạt nhân tên lửa hành trình Type 095.
    "Hải quân Trung Quốc đang trở thành một hải quân nước xanh, xét đến việc Hải quân Trung Quốc không ngừng tăng cường và thu hẹp khoảng cách biên đội tàu của Hải quân Mỹ", báo cáo kết luận.
    Ủy ban này yêu cầu Quốc hội Mỹ tập trung 60% nguồn lực hải quân đến khu vực Thái Bình Dương.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/hai-quan-trung-quoc-se-vuot-my-vao-nam-2020-424131.html
    Last edited by a moderator: 08/12/2014
  2. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    1 bước phát triển lớn của TQ
    Lính bộ binh Trung Quốc mặc quần lót dây thun không giãn
    Lính bộ binh Trung Quốc mặc quần lót dây thun không giãn chỉ từ thế kỷ 21, theo một bài báo đăng trên trang web của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).
    Bài báo nêu: hiện một phương tiện kỹ thuật cao làlính bộ binh Trung Quốc mặc quần lót dây thun không giãn, nhưng chưa là quần lót chống đạn.

    Bài báo còn viết: cho đến gần đây, một lính bộ binh “phải lo ngại về sợi dây chun của chiếc quần lót, vốn có thể lỏng đột ngột nhưng lại có thể không mở được khi người lính muốn giải quyết nhu cầu tự nhiên”.

    Phía sau mẫu tin lý thú này cho thấy: các nhà kế hoạch PLA chú trọng nhiều hơn tới tàu sân bay, tên lửa hơn là cho những người lính bộ binh Trung Quốc (TQ) từng mặc quần đùi trong cuộc chiến tranh du kích trước cuộc cách mạng 1949.

    Nay, kinh tế tăng trưởng cho phép PLA mạnh tay chi để hiện đại hóa quân sự, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa chú ý đến phần quần lót này.

    Theo Tân Hoa Xã dẫn Bộ Quốc phòng TQ, mức chi quân sự năm 2014 là 88 tỷ Nhân dân tệ (14,3 tỷ USD).

    Nhưng trong khi lính Mỹ có bộ bảo hộ đầu gối, khuỷu tay, kính che gió và mặt nạ, mũ bảo hiểm, mặt nạ chống khí độc, thì lính PLA hoàn toàn không có.
    [​IMG]
    Tác giả bài báo trên viết: phương tiện chiến đấu của một lính TQ có giá tương đương “2 chiếc iPhone 6 cấp độ 2”, trong khi phương tiện chiến đấu của lính Mỹ cao giá hơn gấp 10 lần, tương đương “một ô-tô cấp trung bình”.
    Ví dụ: lính Mỹ đội mũ bảo hiểm Kevlar có trang bị công nghệ liên lạc. Nhưng đa số lính TQ vẫn còn đội mũ sắt, chỉ có một số ít có mũ Kevlar và không người lính nào được trang bị tai nghe hoặc microphone.

    Tác giả dẫn lời Wang Fujian, một quân nhân sắp xuất ngũ sau 16 năm đi lính:

    “Liên lạc chủ yếu là gào thét với nhau, giống như 16 năm trước”.

    Toàn bộ phương tiện chiến đấu của Wang trị giá 9.387 Nhân dân tệ (1, 525 USD).

    Wang phải chỉ huy 7 lính nhưng mũ bảo hiểm của anh không có thiết bị radio, tai nghe, micro như lính Mỹ.

    Toàn tiểu đoàn của anh chỉ có 2 radio dành cho chỉ huy và chính ủy để họ liên lạc với cấp cao hơn.

    Wang cũng chẳng có được la bàn giá 80 NDT (13 USD) vốn là phương tiện chỉ cấp cho vài người được ưu tiên.

    Lựu đạn chống tăng giá 380 NDT (62 USD) mỗi quả cũng không được phát nhiều. Và chỉ có tiểu đoàn trưởng của Wang mới có ống nhòm ban đêm.

    Wang không được trang bị ống nhòm ban đêm, thiết bị liên lạc không dây, đồ bảo hộ đùi, khuỷu tay, quần lót chống đạn, ống hãm thanh.

    Tuy nhiên, lính bộ binh TQ vẫn có thể khẳng định rằng tất cả đều có mũ bảo hiểm.

    Ở cuộc chiến gần đây nhất của TQ-cuộc chiến tranh biên giới 1979 với Việt Nam-mũ sắt còn chưa là một tiêu chuẩn, vì nó bị xem là “phương tiện của kẻ yếu”, theo tác giả bài báo nhớ lại.

    Nếp nghĩ ấy vẫn còn tồn tại nơi PLA. Dù TQ là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới về áo giáp, rất ít lính TQ được trang bị áo giáp chống đạn.

    Một chỉ huy tiểu đoàn báo cáo Bộ Quốc phòng:

    “Áo giáp ? Tôi không biết đơn vị tôi có hay không. Hiệu tiểu đoàn chúng tôi không được cấp áo giáp”.

    Áo giáp cần thiết cho quân chiến đấu, vì thống kê cho biết đạn lạc và mảnh bom-mìn là gây ra 80 % vụ tử vong trên mặt trận. Nếu có áo giáp, tỷ lệ đạn lạc và mảnh bom gây chết lính giảm còn 58 %.
    [​IMG]
    Bài báo dẫn lời Cui Xianwei, một cán bộ hậu cần PLA:
    “Một số lãnh đạo cho rằng “sẽ là nuông chiều binh lính nếu trang bị cho họ quá nhiều phương tiện”.

    Thái độ này khác hẳn với quan điểm của quân đội Mỹ, vốn trang bị kỹ cho quân lính để phòng chống mọi thiết bị nổ.

    TQ đang có lực lượng quân sự đông thứ nhì thế giới (2,3 triệu quân) sau Mỹ, “nhưng thực tế, vị trí hạng nhì không đem lại sự an toàn hơn cho lính bộ binh”, theo bài báo đăng trên trang web của PLA.

    Bài báo còn dẫn một bài khác của Tân Hoa Xã hồi đầu năm nay: khoản chi cho phương tiện chiến đấu của người lính là bằng không trong 5 năm qua, dù tổng chi quân sự đã tăng gấp đôi.

    Một chính ủy PLA giấu tên được dẫn lời trong bài báo:

    “Chúng tôi giáo dục quân nhân rằng quân đội không được sợ gian khó và sợ chết. Nhưng nếu chúng ta cung cấp phương tiện bảo hộ hiện đại cho người lính, đồng chí ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn, và kết quả là đồng chí ấy sẽ tự tin hơn để thắng trận”.

    Trần Trí (theo Yahoo.news, Chinatopix.com)
    http://motthegioi.vn/tieu-diem/linh-bo-binh-trung-quoc-mac-quan-lot-day-thun-khong-gian-129817.html
    tiểu đội trưởng có trang bị hơn 1500 usd mà chả hơn gì lính VN =)) chắc hơn được cái mũ sắt =))
    Last edited by a moderator: 11/12/2014
  3. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Năm 2050, Trung Quốc nuốt gọn Đài Loan, Arunachal-Pradesh, Trường Sa, Senkaku, lãnh thổ Nga và Mông Cổ

    VietnamDefence - Đến năm 2050, Trung Quốc sẽ thôn tính Đài Loan, bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, các đảo ở biển Hoa Đông, quần đảo Senkaku của Nhật, giành lại các lãnh thổ mà họ cho là đã mất ở Nga và Mông Cổ, chiếm giữ quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.

    [​IMG]
    Đó là tuyên bố của Tư lệnh Không quân Ấn Độ (IAF), Thượng tướng không quân (Air chief marshal) Arup Raha.
    Chuyên gia của Đại học quốc phòng quân đội Trung Quốc Han Xudong đã bác bỏ tuyên bố trên và nói rằng, viên tướng Ấn Độ đã phóng đại sự hiếu chiến của Trung Quốc và bằng những lời lẽ này mưu toan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển IAF và tăng ngân sách quân sự.

    Tư lệnh IAF đưa ra tuyên bố về sự hiếu chiến của Trung Quốc vào ngày 29/11/2014. “Sự phát triển hòa bình của Trung Quốc là giấc mơ khó tiêu. Trung Quốc quả quyết đang tích cực mở rộng tiềm lực quân sự, nhất là trong lĩnh vực hàng không-vũ trụ, đòi quyến kiểm soát trên biển và trên không ở Biển Đông và biển Hoa Đông”, viên tướng nói.

    “Chúng ta không có lựa chọn ngoài việc sẵn sàng với sự bành trướng đó, hơn nữa là ngay trong tương lai gần. Ngoài Trung Quốc, còn có Pakistan. Nước này là một phần của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu và khuyến khích hoạt động khủng bố. Với việc rút quân Mỹ và phương Tây khỏi Afghanistan, tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa”, viên tướng nói.

    Sau đó, Tướng Raha than phiến là ngân sách quân sự không có đủ tiền để phát triển tiềm lực của IAF. Có tin, việc ký hợp đồng với công ty Pháp Dassault để mua 126 tiêm kích Rafale bị trì hoãn do thiếu tiền.

    Xan Hudong tuyên bố, IAF, Lục quân và Hải quân Ấn Độ đang cố gắng lôi kéo tiền ngân sách cho mình và kích động về vấn đề “mối đe dọa từ phía Trung Quốc”.

    http://vietnamdefence.com/Home/phan...kaku-lanh-tho-Nga-va-Mong-Co/201412/54137.vnd
    Last edited by a moderator: 11/12/2014
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.260
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 11/12/2014, Bài cũ từ: 11/12/2014 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    Type 055 DDG
    --- Gộp bài viết: 11/12/2014 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 11/12/2014 ---
    [​IMG]
    MIHATOYAMAhalosun thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    cái này mô hình xây dựng đúng không? chứ chả nhẽ bọn nó lại đang đóng tsb thứ 2 hả trời :(
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cái này là mô hình giảng dạy cho sỹ quan HQ TQ thôi. Ngoài ra nó còn xây dựng một số mô hình tỷ lệ 1/1 để thực hành cất, hạ cánh cho phi công trước khi thực hành bay ở trên tàu thật.
    Mặt khác TQ cũng đang tiến hành đóng TSB cho mình mà bác
    halosun thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.260
    Đã được thích:
    13.185
    [​IMG]
    Hình này được bọn Sina tự sướng trên mạng này, bọn nó bảo Đây là hình ảnh TSB mới của Khựa đặc biệt là nó có máy Phóng máy bay. :-D:-D:-D
  8. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    cái mô hình TSB có lâu rồi, có từ trước khi sửa lại con Liêu Ninh. quan trọng là cái mô hình DDG 055. Xây dựng mô hình tại đại học Vũ Hán là đã dc lên kế hoạch sản xuất rồi. Con mày lượng dãn nước 12k đến 14k tấn, khá to. phần thượng tầng cũng gọn gàng phết đấy chứ
    halosun thích bài này.
  9. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Vũ khí tầm gần Type 1130 Trung Quốc ngăn chặn được tên lửa tốc độ Mach 4
    Đặng Vũ, Theo Wantchinatimes

    http://www.anninhthudo.vn/quan-su/v...n-chan-duoc-ten-lua-toc-do-mach-4/585832.antd

    ANTĐ - Truyền thông Nga cho biết, hệ thống vũ khí tầm gần Type 1130 do Trung Quốc tự sản xuất có thể bắn được 10.000 viên đạn/phút và phá huỷ được 90% các tên lửa bay với tốc độ gấp 4 lần âm thanh, tờ Want Daily cho hay.

    Bài viết liên quan
    Type 1130 là hệ thống vũ khí tầm gần thế hế thứ 3 do Trung Quốc tự phát triển và được ghi nhận đã trang bị trên tàu khu trục Type 054A của Hải quân Trung Quốc.
    [​IMG]Type 1103 trên tàu sân bay Liêu Ninh

    So với thế hệ Type 730 có 7 nòng súng, Type 1130 vẫn sử dụng đạn đường kính 30 mm, tuy nhiên, số nòng súng được tăng lên 11. Ngoài ra, nếu Type 730 chỉ có một cuộn đạn 250 viên thì phiên bản Type 1130 có đến 2 cuộn đạn 640 viên. Thiết kế mới cũng cho phép hệ thống này nhả được đạn tốc độ lên đến 10.000 viên/phút và tăng độ chính xác khi đối đầu với tên lửa siêu thanh tốc độ Mach 4 (bay nhanh gấp 4 lần tốc độ âm thanh) lên 90%.

    Mặc dù Trung Quốc đã triển khai hệ thống súng quay nòng cỡ lớn này lên tàu khu trục Type 054A có lực giãn nước 4.000 tấn, tuy nhiên giới phân tích cho rằng, loại vũ khí này nên được trang bị cho những tàu chiến có lực giãn nước từ 12.000 tấn trở lên do kích cỡ, cân nặng và lượng điện năng lớn mà nó tiêu thụ.

    Hệ thống vũ khí tầm gần Type 1130 cũng đã được trang bị lên 2 bên sườn của tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngoài ra, các chuyên gia cũng dự đoán rằng hệ thống này sẽ được triển khai lên tàu khu trục lớn nhất của Trung Quốc, Type 055, trong tương lai.

    Type 1103 cũng không hoàn toàn thay thế hệ thống Type 730, vì phiên bản cũ vẫn sẽ được sử dụng trên các tàu khu trục như Types 052, 052B, 052C, 052D và 051C.
    --- Gộp bài viết: 12/12/2014, Bài cũ từ: 12/12/2014 ---
    Như vậy là Kh-35, Exocet, Harpoon cho tới HF-3, Moskit, Brahmos, LRASM đều không phải đối thủ của Type 1103
  10. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    cái này có 12 nòng, như vậy là Type 1130 vẫn ít hơn cái này 1 nòng nhỉ.:-D:-D:-D
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này