1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.866
    Đã được thích:
    1.936
    trông như bọn gay.
    Everest_M thích bài này.
  2. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Nga đã học tập TQ ra sao

    Nhận diện “rùa thép” lợi hại của lính thủy đánh bộ TQ

    ZBD-2000 là một dòng xe thiết giáp lưỡng cư được thiết kế riêng cho Lính thủy đánh bộ Trung Quốc với rất nhiều tính năng ưu việt.
    Tương tự như dự án Armata của Nga, Trung Quốc cũng thiết kế cho ính thủy đánh bộ một khung gầm xe thiết giáp cơ bản, từ đó có thể biến đổi thành xe chiến đấu bộ binh, xe tăng lội nước, xe cứu kéo, xe thông tin - chỉ huy, xe mang cối tự hành...
    Loại xe tăng thiết giápnày được định danh là ZBD-2000, chính thức đi vào phục vụ trong biên chế Lính thủy đánh bộ Trung Quốc từ năm 2006, sau khi vượt qua tất cả những bài thử nghiệm khắc nghiệt với kết quả xuất sắc.
    [​IMG]
    ZBD-2000 có trọng lượng 26 tấn, hệ thống treo gồm 6 bánh xích chịu lực mỗi bên kết hợp với bánh dẫn hướng bố trí ở đầu xe. Động cơ diesel 550 mã lực cho phép chạy với tốc độ tối đa 65 km/h, tầm hoạt động 500 km.
    Khả năng bơi của ZBD-2000 rất tốt nhờ thân xe có kết cấu giống như một chiếc thuyền gắn pháo, 2 động cơ phản lực nước giúp nó di chuyển nhanh hơn bất kỳ chiếc xe bọc thép lội nước nào đang phục vụ trong PLA.
    Lớp giáp ở mũi xe có độ nghiêng lớn, khi đổ bộ, tấm chắn sẽ được mở ra để cản sóng và làm giảm tác hại của đạn bắn thẳng. Binh sĩ ra vào xe thông qua cửa đuôi được điều khiển bằng điện.
    Hầu hết các phiên bản ZBD-2000 đều sử dụng chung động cơ, khung thân, hệ thống treo để giảm chi phí phát triển, sự khác biệt chủ yếu diễn ra ở bên trong và ở tháp pháo được lắp đặt.
    Biến thể đáng chú ý nhất của ZBD-2000 gồm những loại sau đây:
    Xe chiến đấu bộ binh ZBD-05
    [​IMG]
    Xe chiến đấu bộ binh ZBD-05
    ZBD-05 là phiên bản phổ biến nhất được phát triển từ khung gầm ZBD-2000, nhiệm vụ chính là chuyên chở phân đội lính thủy đánh bộ với đầy đủ trang bị vượt qua màn hỏa lực cỡ nhỏ đến địa điểm yêu cầu.
    Vũ khí của ZBD-05 gồm 1 pháo tự động cỡ 30 mm, kết hợp với 1 súng máy phòng không 12,7 mm và 1 súng máy đồng trục 7,62 mm.
    Kíp lái gồm 3 người và chuyên trở được 8 lính thủy đánh bộ, vỏ giáp của xe chịu được sức công phá của các loại vũ khí bộ binh hạng nhẹ.
    Xe tăng lội nước ZTD-05
    [​IMG]
    Xe tăng lội nước ZTD-05.
    Trước đây xe tăng lội nước chủ lực của Lính thủy đánh bộ Trung Quốc là Type-63A, nhưng vì nó quá chậm chạp trong khi yếu tố làm nên thành công của các cuộc đổ bộ là sự nhanh chóng và hiệu quả, chính vì vậy mà ZTD-05 đã được đầu tư nghiên cứu chế tạo.
    ZTD-05 là phiên bản xe tăng hạng nhẹ cùng dựa trên khung cơ sở ZBD-2000 với sửa đổi chính là được trang bị pháo 105 mm có thể bắn nhiều loại đạn trong đó gồm cả tên lửa chống tăng có điều khiển.
    Ngoài ra nó còn được lắp đặt hệ thống đo xa laser hiện đại, thiết bị quan sát ảnh nhiệt phục vụ tác chiến ban đêm, động cơ được thay bằng loại có công suất 1.475 mã lực, kíp chiến đấu 4 người và không có khả năng chở lính như ZBD-05.
    Với tốc độ cao và hiệu suất làm việc tốt, ZTD-05 nhanh chóng được đưa vào biên chế của Quân đội Trung Quốc và được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn.
    [​IMG]
    Lính thủy đánh bộ Trung Quốc diễn tập chiếm đảo.
    Có thể thấy hai loại xe chiến đấu bộ binh ZBD-05 và xe tăng lội nước ZTD-05 của Lính thủy đánh bộ Trung Quốc là những "nắm đấm" nguy hiểm với sức xuyên phá cao, tỏ ra có sức mạnh vượt trội khi so sánh với BMP-1 và PT-76.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/nhan-dien-rua-thep-loi-hai-cua-linh-thuy-danh-bo-tq-495602.html
  3. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Báo Nga: Nga có thể mua tàu hộ vệ Type 054A Trung Quốc

    (GDVN) - Bài viết phân tích khó khăn trong chế tạo tàu hộ vệ của Nga, nhu cầu của Nga và đặc điểm kỹ thuật của tàu hộ vệ Type 054A phù hợp với Nga.

    Hải quân Trung Quốc 10 năm tới sẽ có mặt trên toàn thế giới Trung Quốc hoàn thành mô hình tàu khu trục Type 055 lắp nhiều tên lửa CJ-10 Báo Trung Quốc khoe khoang: Type056 có thể chế ngự tàu ngầm Việt Nam Trung Quốc sử dụng lại số hiệu tàu hộ vệ chiếm Hoàng Sa cho tàu hộ vệ 056
    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa Hoàng Sơn số hiệu 570 Type 054A Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
    Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 17 tháng 4 dẫn trang mạng "Quan điểm quân sự chính trị" Nga ngày 16 tháng 4 cho rằng, lực lượng mặt nước ở khu vực biển Viễn Đông to lớn của Nga không đủ, nếu có tàu chiến mới trang bị sẽ thiếu tàu chiến thích hợp để hộ tống cho nó. Vấn đề đặt ra là lấy tàu chiến mặt nước đạt yêu cầu ở đâu để thực hiện nhiệm vụ săn ngầm và hộ tống.

    Theo bài báo, ngành đóng tàu Nga mặc dù đang phát triển nhanh chóng, nhưng đang gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân. Đặc biệt là cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, đội ngũ làm việc đã bị rút đi, công việc của rất nhiều nhà máy đóng tàu đã bị ảnh hưởng rất lớn.

    Bài báo cho rằng, tàu chiến của Trung Quốc rất phù hợp với yêu cầu của Nga. Phương án giải quyết thiếu thốn lực lượng hộ tống của Hạm đội Thái Bình Dương rất có thể là trực tiếp mua tàu chiến của Trung Quốc.

    Trong mấy chục năm qua, Liên Xô cũ và Nga đã gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia vào xây dựng lực lượng Hải quân Trung Quốc. Thời gian đi qua rất nhanh. Hiện nay, "trò đã giỏi hơn thầy", đặc biệt là lĩnh vực chế tạo tàu chiến mặt nước. Vì vậy, cần tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa Liễu Châu số hiệu 573 Type 054A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
    Hơn nữa tăng cường hạm đội Nga ở khu vực Viễn Đông có lợi đối với Trung Quốc, bởi vì chúng có thể trợ giúp Hải quân Trung Quốc cân bằng sức mạnh với Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, thậm chí có thể giành được ưu thế nhất định.

    Hiện nay, Trung Quốc đã chế tạo rất nhiều loại tàu chiến mặt nước khác nhau. Loại thích hợp nhất với Hải quân Nga là tàu hộ vệ Type 054A. Tàu hộ vệ Type 054A lượng giãn nước là 4.050 tấn, dài 131 m, rộng 16 m. Trang bị động cơ dầu diesel, tốc độ tuần tra lớn nhất của Type 054A có thể đạt tới 27 hải lý/giờ, cự ly tuần tra có thể đạt tới 8.000 hải lý; thủy thủ đoàn là 165 người.

    Vũ khí trang bị bao gồm 2 thiết bị bắn tên lửa C-803 dùng để tấn công các mục tiêu trên biển và trên bờ, 32 quả tên lửa bắn thẳng HQ-16, pháo tự động 76 mm Type PJ26, 2 hệ thống pháo bắn nhanh phòng thủ gần 30 mm Type 730, 3 máy bắn ngư lôi săn ngầm 3 nòng 324 mm và 2 thiết bị bắn bom phá tàu ngầm 6 nòng 240 mm. Có nhà chứa máy bay và bãi đáp dành cho 1 máy bay trực thăng Ka-28 hoặc Z-9C.

    Tàu hộ vệ Type 054A gây chú ý cho Nga có một số nguyên nhân chủ yếu:

    Trước hết, Cục thiết kế Phương Bắc St. Petersburg đã tham gia chế tạo loại tàu chiến này.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa Nhạc Dương Type 054A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
    Thứ hai, vũ khí và thiết bị điện tử của nó như HQ-16 và PJ26 được nghiên cứu phát triển trên nền tảng của vũ khí Nga, nói cách khác, Nga có thể rất thuận lợi trong việc sử dụng sản phẩm trong nước để thay thế. Hơn nữa, Type 054A cũng đã trang bị hệ thống định vị thủy âm CIM-335 của Nga.

    Thứ ba, tính năng của tàu Type 054A như hệ thống vũ khí, tính tàng hình, khả năng thích ứng và khả năng chạy liên tục đều phù hợp với yêu cầu của tàu hộ vệ hiện đại. Chúng là tàu chiến có thể hoạt động ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và biển Đen.

    Cuối cùng, trong cuộc diễn tập "Liên hợp trên biển-2014" năm 2014, chúng đã tiến hành phối hợp và hợp tác rất tốt với các tàu chiến khác của Nga như tàu Varyag. Do đó, chúng có thể hòa nhập tốt vào hạm đội Nga, có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường của Nga.

    Xét thấy sự phát triển nhanh chóng của ngành đóng tàu Trung Quốc, đến trước năm 2018 - 2020, Hạm đội Thái Bình Dương Nga có thể nhận được 8 - 12 tàu hộ vệ Type 054. Điều này sẽ tăng cường rõ rệt vị thế của Nga ở khu vực này, đồng thời đã cung cấp điều kiện cho Nga chế tạo tàu chiến tiên tiến hơn.

    Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia Trung Quốc cho rằng, việc nghiên cứu chế tạo tàu chiến mới của Nga những năm gần đây không phải đình trệ hoàn toàn, cho dù Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tạm dừng chế tạo mới tàu chiến cỡ lớn, việc thiết kế tàu chiến cỡ lớn mới vẫn liên tiếp được triển khai.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm số hiệu 569 Type 054A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
    Chẳng hạn, năm 2014 bắt đầu xuất hiện phương án tàu sân bay động cơ hạt nhân cỡ lớn 80.000 tấn lan truyền trên mạng và tàu khu trục động cơ hạt nhân cỡ lớn lớp Leader 14.000 tấn. Nhưng, những kế hoạch này có thể chỉ dừng lại ở giai đoạn trên giấy hoặc sau năm 2018 mới có thể đưa vào chế tạo thực tế.

    Gần đây, 3 loại tàu chiến được Hải quân Nga đầu tư chế tạo thực tế gồm tàu hộ vệ Type 22380 lượng giãn nước 2.200 tấn, tàu hộ vệ Type 22350 lượng giãn nước 4.550 tấn và tàu hộ vệ Type 11356R lượng giãn nước 5.300 tấn (những con số này đều nói đến lượng giãn nước đầy).

    Trong 3 loại tàu chiến này, Type 22350 và Type 22380 nguyên bản là tàu chiến mới do Hải quân Nga đặt hàng, chúng đều có hỏa lực mạnh vượt trọng tải, trong đó Type 22380 có kiểu dáng tương tự tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 của Hải quân Trung Quốc, nhưng có hỏa lực chống hạm vượt Type 054A, trong khi đó, Type 22350 có kiểu dáng tương tự Type 054A, nhưng có hỏa lực và hệ thống phòng không “Aegis phiên bản Nga” tương tự tàu khu trục cỡ lớn lượng giãn nước 8.000 tấn trở lên.

    Việc thiết kế như vậy gây rất nhiều phiền phức. Trước hết là tính năng hoạt động, khả năng chạy liên tục của tàu bị hạn chế, thứ hai là việc lắp dày đặc các vũ khí và thiết bị điện tử làm cho không gian trên tàu rất chật chội, căng thẳng.

    Sau khi chế tạo xong 5 chiếc, Type 22380 đã bị Hải quân Nga cho thôi chế tạo. Còn lô 2 chiếc Type 22350 đầu tiên phải ở lại lâu dài tại nhà máy đóng tàu để chờ đợi lắp radar “Aegis phiên bản Nga”. Năm 2014, radar của tàu này cuối cùng đã được lắp ráp, gần đây đã tiến hành chạy thử lần đầu tiên. Nhưng, sau khi chạy thử, radar đã bị tháo dỡ cho thấy nó đã xuất hiện sự cố nghiêm trọng, không thể sử dụng, do đó, tàu này sẽ còn phải “chờ đợi”.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov Type 22350, Hải quân Nga
    Trong khi đó, hiện nay, tàu hộ vệ chủ lực mới Type 11356R của Hải quân Nga là phiên bản Nga của Type 11356M nghiên cứu chế tạo cho Ấn Độ, lượng giãn nước của tàu này tăng tới khoảng 5.300 tấn. Phiên bản do Nga sử dụng đã sử dụng các trang bị tiên tiến như thiết bị bắn thẳng đứng tên lửa phòng không Shtil, pháo tự động 100 mm, hệ thống phòng thủ gần Kashtan, hiệu quả tác chiến không thua kém tàu hộ vệ Type 054A.

    Thiết kế của tàu này hợp lý hơn nhiều tàu Type 22380 và Type 22350, các phương diện như khả năng thích ứng, khả năng chạy liên tục và khả năng tấn công-phòng thủ tương đối cân bằng.

    Tàu này là tàu chiến mặt nước hoàn thiện nhất của Nga hiện nay, vốn có thể đưa vào sản xuất hàng loạt, hiện nay, tàu này đã có 2 chiếc đang chạy thử, 3 chiếc đang chế tạo. Nhưng, hiện nay, tàu này cũng đã gặp khó khăn, bởi vì nó sử dụng động cơ tua bin khí, cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm cho Nga không thể mua động cơ tua bin khí do Ukraine sản xuất. Vì vậy, kế hoạch sản xuất hàng loạt theo kế hoạch ban đầu buộc phải tạm dừng.

    Trong tình hình này, Nga thực sự đã không có tàu chiến mặt nước cỡ lớn và vừa có thể tiếp tục khởi công chế tạo. Mặc dù Hải quân Nga đã bắt đầu đổi mới tàu tuần dương lớp Kirov và tàu tuần dương lớp Slava, nhưng, nhìn vào bề ngoài, việc sửa chữa hoàn toàn không liên quan đến tăng mạnh trình độ công nghệ, rõ ràng chỉ có thể duy trì nhu cầu năng lực tác chiến cơ bản của Hải quân Nga.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ Type 22380 Hải quân Nga
    Trong khi đó, trải qua 20 năm phát triển, mỗi loại tàu mới của Trung Quốc hầu như cách 2 năm lại xuất hiện một loại, mỗi loại chỉ chế tạo rất ít, cuối cùng đã tìm được các “tàu mục tiêu” mang tính giai đoạn, đó chính là tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056, tàu khu trục Type 052C và tàu hộ vệ Type 054A. Những tàu chiến này đã chế tạo hàng loạt, trong đó tàu Type 054A đã chế tạo 22 chiếc, còn 2 chiếc đang chế tạo. Trạng thái công nghệ của tàu này ổn định, năng lực tác chiến tổng hợp toàn diện và mạnh.

    So với tàu hộ vệ Type 11356R, hỏa lực phòng không và năng lực thao tác máy bay trực thăng của tàu Type 054A tương tự, còn năng lực săn ngầm mạnh hơn, hỏa lực chống hạm mạnh hơn; công nghệ thông tin, thiết kế tàng hình vượt xa Type 11356R. Nhưng, tàu Type 11356R sử dụng động cơ hỗn hợp có ưu thế hơn tàu Type 054A sử dụng động cơ diesel.

    Tuy nhiên, hệ thống động cơ của Type 054A hiện nay lại có sức hấp dẫn đối với Nga, bởi vì Trung Quốc có thể sản xuất động cơ diesel cho tàu Type 054A, hoàn toàn có thể bán cho Nga. Như vậy, Type 054A thực sự có sức hấp dẫn với Nga hơn tàu khu trục Type 051C, nhất là khi hiện nay Nga không phải thiếu nhất tàu khu trục phòng không cỡ lớn.

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...-tau-ho-ve-Type-054A-Trung-Quoc-post157781.gd
  4. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Không chỉ NATO mà cả Nga (nước từng đi đầu trong khả năng chống hạm bờ biển) giờ đây cũng chưa phải là đối thủ của Trung Quốc

    Được nối tầm, Bal-E có hơn YJ-62 của Trung Quốc?
    Báo Đất Việt - 22/05/2015 06:41 1 tin đăng lại
    • (Ảnh Nóng) - Là tổ hợp tên lửa bờ cực mạnh do Nga phát triển, đặc biệt sau khi Nga nối tầm thành công. Vậy,Bal-E có thể hiện được gì trước YJ-62 trên Biển Đông?
      [​IMG]
      Thông tin này được hãng TASS ngày 20/5 dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Tactical Missiles (Nga) cho biết. Theo đó, hợp tên lửa bờ Bal-E được tăng tầm bắn lên tới 300km nhờ trang bị đạn tên lửa hành trình diệt hạm X-35 phiên bản nâng cấp.
      [​IMG]
      Giám đốc Tập đoàn Tactical Missiles, Greygory Antsev cho biết: “Nguyên tắc hoạt động của tổ hợp Bal đã được công khai, nhưng Tập đoàn Tactical Missiles đang có kế hoạch phát triển phiên bản đạn tên lửa nâng cấp X-35E với tầm bắn đạt tới 300km. Tên lửa mới cũng có các biến thể dành cho hải-lục-không quân”. Ông G. Antsev tiết lộ thêm rằng, do trang bị đạn tên lửa mới có tầm bắn xa hơn, tổ hợp Bal-E cũng được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực và trang bị mới.
      [​IMG]
      Rõ ràng thông tin này có thể khiến Hải quân Trung Quốc tại Biển Đông không vui bởi theo thông tin từ báo Kommersant (Nga) hồi giữa năm 2014, một khách hàng tại Đông Nam Á đã sở hữu các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ này. Ngay sau khi thông tin này được công bố đã gây xôn xao các diễn đàn quân sự quốc tế, vì trước đó chưa có dấu hiệu nào cho thấy một quốc gia Đông Nam Á nào sẽ sớm biên chế hệ thống tên lửa bờ tiên tiến này.
      [​IMG]
      Theo giới thiệu của Nga, Bal-E là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động, có khả năng tấn công bất ngờ và ồ ạt vào các tàu địch, thay đổi trận địa trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ tiếp theo.
      [​IMG]
      Bal-E là phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bal. Hệ thống tên lửa Bal-E được thiết kế để kiểm soát vùng duyên hải và khu vực eo biển; bảo vệ căn cứ hải quân; bảo vệ bờ biển trên những hướng đối phương có thể đổ bộ.
      [​IMG]
      Thành phần của một hệ thống Bal-E bao gồm xe chỉ huy và liên lạc cơ động, xe tự hành mang bệ phóng với 8 tên lửa chống hạm và các xe chở, tiếp đạn cho những loạt bắn tiếp theo, tổng số đạn tên lửa trang bị cho mỗi tổ hợp lên đến 64 quả.
      [​IMG]
      Sức mạnh của Bal-E nằm ở tên lửa hành trình chống hạm cận âm 3M24 Uran-E có tầm bắn 130 km với bản tiêu chuẩn (phiên bản nâng cấp là tên lửa X-35E có tầm bắn đạt tới 300km), mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 145 kg, đủ khả năng vô hiệu hóa tàu chiến có lượng giãn nước lên đến 5.000 tấn.
      [​IMG]
      Theo đánh giá, chỉ cần một hệ thống Bal-E duy nhất là đủ để tiêu diệt hoặc đẩy lui cuộc đổ bộ của số lượng cực lớn của lực lượng thủy quân lục chiến đối phương. Tuy nhiên theo mang quân sự Sina (Trung Quốc), kể cả khi được nâng tầm, Bal-E vẫn không thể sánh với hệ thống tên lửa bờ YJ-62 của Trung Quốc.
      [​IMG]
      Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển trang bị đạn tên lửa hành trình chống tàu tầm xa, tốc độ cận âm YJ-62 (hay còn gọi là C-602). Theo nguồn tin này, YJ-62 nặng 1,24 tấn, dài 6,1m, đường kính thân 0,54m, lắp đầu đạn thuốc nổ nặng 300kg. Đạn tên lửa trang bị động cơ tuốc bin phản lực nhiên liệu lỏng cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 0,9, tầm bắn hơn 400km.
      [​IMG]
      Hệ thống YJ-62 trang bị đầu tự dẫn radar chủ động tự kích hoạt theo dõi mục tiêu khi cách 40km, khóa mục tiêu ở tầm 30km. Theo một số nguồn tin, trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu tên lửa chỉ bay cách mặt biển 7-10m, điều này sẽ gây khó khăn đáng kể cho hệ thống vũ khí đánh chặn của đối phương.
      [​IMG]
      Ngoài chức năng chống tàu, YJ-62 được “quảng cáo” có khả năng tiến công các mục tiêu trên đất liền với tầm bắn tương tự, độ cao bay tiếp cận mục tiêu 30m.
      [​IMG]
      Với sức mạnh của YJ-62, hệ thống Bal-E không thể sánh được với dòng tên lửa của Trung Quốc kể cả khi được nâng tầm, Bal-E cũng chỉ đạt được tầm bắn là 300km, trong khi đó YJ-62 là 400km, Sina nhận định.

      http://www.baomoi.com/Duoc-noi-tam-BalE-co-hon-YJ62-cua-Trung-Quoc/119/16665212.epi
  5. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Sina nhận định ....
    Nhà Nga hàng họ diệt hạm có cả đống nó xài thế nào thì tùy vào khu vực hiểm yếu hay trên phương tiện nào, Khách hàng nào muốn mua thì tùy vào tiền bạc.

    Đem so sánh Bal E với YJ 62 thì sao ko so hết cái đống Club mới hợp lý.
  6. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Tầm bắn thua là rõ ràng rồi, hết cãi nhé, Kh-35, Exocet, Harpoon đều ko phải là đối thủ

    Club thì TQ có YJ-12/18 để so sánh
  7. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Chiến xa bộ binh BMP-3 "Made in China" mạnh đến mức nào?

    ZBD-97 hay còn được gọi bằng cái tên Type 97 là một loại xe chiến đấu bộ binh do Trung Quốc sản xuất, có nhiều nét tương đồng với BMP-3 của Nga.
    Xe chiến đấu bộ binh ZBD-97 bắt đầu được Lục quân Trung Quốc trang bị cho các đơn vị thiết giáp thuộc Đại Quân khu Nam Kinh và Quảng Châu từ năm 2006.

    ZBD-97 có tháp pháo tương tự Bakhcha-U lắp trên BMP-3 của Nga nhưng khung gầm thì khác biệt hoàn toàn, động cơ của xe bố trí phía trước và khoang chứa quân nằm ở phía sau.

    [​IMG]
    Xe chiến đấu bộ binh ZBD-97

    ZBD-97 có trọng lượng 22 tấn; chiều dài 7,24 m; chiều rộng 2,74 m; chiều cao 2,4 m. Động cơ diesel cùng hệ thống treo dạng thanh xoắn cho phép chạy với tốc độ tối đa 65 km/h trên đường nhựa, 20 km/h khi bơi nhờ 2 động cơ phản lực nước, tầm hoạt động đạt 500 km.

    Kíp lái của ZBD-97 gồm 3 người và có thể mang theo 7 lính với đầy đủ vũ khí trang bị. Trưởng xe và pháo thủ ngồi trong tháp pháo, lái xe và 1 lính bộ binh ngồi kiểu trước - sau ở bên phải, phía trước thân xe, 6 lính còn lại ngồi trong khoang chở quân.

    Binh lính có thể tác xạ súng bộ binh qua lỗ châu mai nằm bên trái lẫn bên phải thân xe, cửa nóc phía sau cũng cho phép lính đứng dậy bắn trong khi xe đang chạy.

    [​IMG]
    Xe chiến đấu bộ binh ZBD-04, biến thể ZBD-97 đang được sử dụng trong Quân đội Trung Quốc

    Vỏ giáp của ZBD-97 làm bằng thép hàn, cho khả năng chống chịu tốt trước sức sát thương của các loại vũ khí bộ binh hạng nhẹ.

    Hỏa lực của ZBD-97 rất mạnh với pháo nòng xoắn bán tự động cỡ 100 mm, bắn đạn nổ phá mảnh (HE-FRAG) có cự ly hiệu quả 4.000 m, tốc độ bắn 10 phát/phút và còn phóng được tên lửa chống tăng 3UBK10 (phiên bản sao chép AT-10, có tầm bắn 4.000 m) qua nòng.

    Bên cạnh đó là pháo tự động 30 mm có tốc độ bắn 300 phát/phút, tầm bắn hiệu quả với đạn xuyên giáp (AP) và đạn nổ phá mảnh (HE-FRAG) từ 1.500 - 2.000 m. Bên trái pháo chính có 1 súng máy đồng trục 7,62 mm.

    Hệ thống quan sát mục tiêu của ZBD-97 tương tự BMP-3, vị trí lái xe có 3 kính tiềm vọng, vị trí pháo thủ lắp 1 kính ngắm chính kết hợp kính tiềm vọng khuếch đại hình ảnh quan sát đêm/ngày và kính tiềm vọng quan sát ban ngày dự phòng.

    Xe được trang bị hệ thống phòng hộ xạ - sinh - hóa (NBC) tập thể kiểu quạt lọc áp suất dư, 2 cụm 3 ống phóng lựu đạn khói lắp 2 bên tháp pháo và hệ thống đối phó, trả đũa, cảnh báo sớm laser do Trung Quốc tự sản xuất.

    [​IMG]
    Xe chiến đấu bộ binh ZBD-04 trong một cuộc duyệt binh

    ZBD-97 có một số biến thể chính gồm: ZBD-04 - phiên bản nâng cấp, biên chế với số lượng lớn trong Lục quân Trung Quốc; ZBD-08 - phiên bản nâng cấp sâu về vỏ giáp và vũ khí trang bị.

    Ngoài ra, ZBD-97 còn có biến thể mang tên lửa chống tăng CM-105G; phiên bản xuất khẩu VN11 cùng VN12 chỉ lắp pháo tự động 30 mm và vỏ giáp cải tiến; cuối cùng là biến thể xe cứu kéo bánh xích (ARV) sử dụng chung khung gầm.
    http://soha.vn/quan-su/chien-xa-bo-binh-bmp-3-made-in-china-manh-den-muc-nao-20150522154337533.htm
    --- Gộp bài viết: 23/05/2015, Bài cũ từ: 23/05/2015 ---
    Về trang bị lục quân TQ ko thua kém bất cứ quốc gia nào, thậm chí là Nga quốc gia đứng đầu về khí tài lục quân
  8. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Não ko phân tích đc gì tôi viết à ? Hay tôi phải viết rõ là Không quân hay Hải quân. Lúc đánh nhau chả ai muốn là bên bị động. Đấy là nói đến cái tiềm lực công nghệ của Nga cho phép họ đang dạng cách thức tấn công và phòng thủ, cái này TQ còn đang học Nga dài dài. Còn cái bài trên nghe múi PR để xuất khẩu đối với những nước có tiềm lực quân sự hạn chế.

    Về phần so sánh tôi không nghĩ là 2 quả tên lửa kia cùng kích cỡ để so sánh về tầm bay nếu con Kh35 tên lửa đúc nó to như YJ62 thì .... Mà người Nga có bọn Club. Club cũng có rất nhiều bên thể dùng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Khách hàng nào tiềm năng thì cứ có tiền hàng xịn mà quất. Mà ko rõ TQ bán YJ 62 giá bao nhiu thế, có ai mua chưa ?
    imagic2 thích bài này.
  9. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Cả KQ lẫn HQ TQ đều trang bị YJ-12/18 mà cháu =)) bị quê à

    đang dạng là cái quái gì ? dạng rộng hay dạng vừa =))

    Tiềm lực công nghệ mà tầm bắn thua rõ ràng còn gì.

    Pakistan, Myamar mua C-602 dùng lâu rồi em =))

    http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20130802000070&cid=1101
    http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-29696-Pakistan-Navy-deploys-Chinese-C-602-cruise-missile

    Và điều quan trọng là bản xk Bal-E chỉ có 120km, còn C-602 là 290km. Như vậy là cả phiên bản xuất khẩu lẫn trong nước sử dụng, C-602/YJ-62 đều bắn xa hơn Bal-E

    Club nào có tổ hợp trên bờ biển ?
    --- Gộp bài viết: 23/05/2015, Bài cũ từ: 23/05/2015 ---
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2015
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Lại sai nữa ...

    Club-M
    [​IMG]
    hk111333, imagic2Superchengdu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này