1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arrow

    arrow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    148
    Pháo tự hành PTL-02 vs Porsche, rất may ko va chạm manh

    [​IMG]



  2. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    [​IMG]
    1 vụ tương tự ở đức... đa phần do mấy anh thích so lốp với tăng, thiết giáp
    Thien_Binh_PLtype007 thích bài này.
  3. type007

    type007 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    23
    Type 052C là tàu ngầm ?! trước khi chém bừa cũng phải tìm hiểu kĩ chứ đồng chí ! có cần chỉ ra so sánh kiểu thế này ko !

    P-8 cũng được quảng cáo có hệ thống radar hiện đại (phân biệt với sonar nhé, nếu ko biết thì quote lại để anh chỉ cho) nhằm thay thế cho vai trò của E-8C, thế nhưng bị J-11BH múa bụng ngay trước mặt mà ko hề phát hiện cảnh báo từ xa được đấy

    [​IMG]

    P-8A sẽ thay E-8C (chứ ko phải E-2/3 vớ vẩn nữa) trong tuần tra hàng hải

    The Boeing P-8A Poseidon has secretly acquired a new role for the USNavy that will transform the maritime patrol aircraft into a rival ofthe US Air Force's Northrop Grumman E-8C Joint Surveillance TargetAttack Radar System (JSTARS). - See more at: http://translate.googleusercontent....96n4zOlN5yGj67wE20WqZ1PQ#sthash.41GzHG2N.dpuf

    What is also so promising about the AAS is the fact that it can work strictly over land when the mission dictates without having to optimize the sensor package physically. In this role the P-8 and its advanced radar system would be working in a very similar fashion to the USAF's E-8 J-STARS aircraft, a reality that some say led to the radar's deep classification in the first place.

    http://foxtrotalpha.jalopnik.com/exclusive-p-8-poseidon-flies-with-shadowy-radar-system-1562912667

    Thế không phải là chính tàu ngầm TQ cố tình nổi lên để P-8A thấy à ? nếu P-8A đủ khả năng phát hiện tàu ngầm phía dưới nước biển, thì show ra xem hình ảnh nó tracking được độ ồn của tàu ngầm TQ bởi hệ thống MAD nào, còn hình ảnh kia thì chụp khi tàu TQ cố tình nổi lên, hay P-8A siêu chống ngầm chỉ phát hiện được khi tàu ngầm đối thủ nổi lên !

    [​IMG]

    Hình ảnh mà MAD cho ra để phát hiện mục tiêu dưới mực nước biển như thế này

    [​IMG]

    Cả 2 tàu TQ đang đi ở vùng biển quốc tế và thừa biết máy bay Mỹ theo dõi, cũng như việc máy bay Mỹ chụp ảnh TS, NS mới đây

    Lần cập nhật cuối: 04/06/2015
  4. type007

    type007 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    23
    Không hiểu lắm, trong khi TQ là nước đi đầu trên thế giới áp dụng RAM vào Gen 4, 4.5 (gồm J-10/11/15/16) thì Ấn, Nga, Mỹ, Âu hầu như ít sử dụng cho hệ Gen 4 chủ lực mà họ đang dùng như Rafale, Typhoon, F-15C, Su-27SM, SU-30MKI. Thì vật liệu compousit có là gì
  5. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
    Ra là thým khựa chỉ copy/paste. Tuy vậy vẫn đánh giá thým khựa khá ok, vì năng đưa thông tin, còn thým nhận xét gì thì phải suy nghĩ.
    Thế đọc mãi không hiều bác kuyo nói gì à?
    p/s: forum này là Việt Nam, nếu thým có nói về các đảo, vui lòng gọi là Trường Sa và Hoàng Sa nhé.
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2015
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.958
    Đã được thích:
    29.044
    TQ có áp dụng composite dạng mút xốp trên J-10B, cụ thể ở cánh mũi, hốc hút gió, cánh tà sau, khung kính và 1 số phần trong buồng lái để giảm trọng lượng. Không có RAM trên đó. Con máy bay đang đuợc ưu tiên giảm trọng lượng mà RAM cái gì.
    J-11D hay J-16 thì chả RAM mẹ gì hết.
  7. type007

    type007 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    23
    Có lẽ J-11B nặng hợn Su-27SK vì có RAM, nhưng RCS nó chắc chắn thấp hơn. Học thuyết TQ giờ chú trọng tới giảm RCS và BVR mà
  8. type007

    type007 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    23
    Thần Điêu vũ khí diệt tàu sân bay mới của TQ
    Vy Lam | 03/06/2015 19:36



    [​IMG] Trung Quốc đang đầu tư phát triển các UAV tầm xa (Ảnh minh họa)


    Chia sẻ:

    Theo tạp chí Diplomat (Nhật Bản), Bắc Kinh đang đầu tư mạnh để phát triển các máy bay không người lái (UAV) với tầm hoạt động xa hơn.
    Diplomat cho biết, tuần trước, trên các trang mạng Trung Quốc lan truyền hình ảnh nguyên mẫu máy bay không người lái mới của nước này, gọi là Project 973 hay Shen Diao (Thần Điêu).

    Đây có thể là mẫu UAV 2 thân lớn nhất trên thế giới hiện nay và là thứ vũ khí tầm xa nguy hiểm mới trong kho vũ khí của Quân đội Trung Quốc.

    UAV Thần Điêu do Tập đoàn máy bay Thẩm Dương (Trung Quốc) phát triển, lấy cảm hứng từ mẫu UAV 2 thân Sukhoi S-62 của Nga (một số nguồn tin cho rằng Trung Quốc đã đánh cắp các đặc trưng thiết kế từ Nga).

    Thần Điêu là sự bổ sung mới nhất của Trung Quốc vào chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của nước này.

    [​IMG]
    Ảnh chụp từ xa mờ nhạt của chiếc Thần Điêu - Ảnh: Want China Times

    Theo tạp chí IHS Jane's Defence Weekly, đây là mẫu UAV tầm cao/tầm xa đa nhiệm, có khả năng giám sát tầm xa và tấn công.

    Từ năm 2012, đã xuất hiện các bản vẽ suy đoán về thiết kế mẫu UAV này.

    Nó có khả năng chống tàng hình, trang bị radar chuyên dụng và được cho là đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 2/2015.

    [​IMG]
    Một bản vẽ phác thảo UAV Thần Điêu

    Còn theo tạp chí Popular Science, Thần Điêu được trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA), với các biến thể chỉ thị mục tiêu di động trên không (AMTI), chỉ thị mục tiêu di động trên mặt đất (GMTI) và radar khẩu độ tổng hợp (SAR).

    Radar AMTI dùng để theo dõi các mục tiêu bay của đối phương như tên lửa hành trình hoặc máy bay chiến đấu.

    Radar GMTI có thể phát hiện và theo dõi các nhóm tàu chiến lớn như nhóm tác chiến tàu sân bay.

    Các loại radar như YJ-26 (khắc tinh của F-22) đã khiến giới quân sự Mỹ lo ngại rằng chúng có thể theo dõi các tiêm kích tàng hình F-35 và máy bay ném bom B-2 từ khoảng cách xa.

    Đánh giá từ hình ảnh thì nguyên mẫu Thần Điêu có vẻ có kích cỡ lớn hơn so với UAV giám sát tầm xa Global Hawk của Không quân Mỹ và có thể sẽ "mang được tên lửa lớn phục vụ cho mục đích phóng vệ tinh, chống vệ tinh hoặc chống tàu".

    Rick Fisher, chuyên gia về các vấn đề quân sự Trung Quốc, nhận định rằng các máy bay không người lái tầm xa, kích cỡ tương tự Global Hawk sẽ hỗ trợ Trung Quốc đáng kể trong mục tiêu giành quyền kiểm soát đối với Tây Thái Bình Dương.

    Những UAV cỡ lớn này sẽ đóng vai trò như các vệ tinh, có khả năng phát hiện các tên lửa và những vũ khí chiến thuật khác nằm ngoài phạm vi của chuỗi đảo thứ nhất.

    Một nhà phân tích khác bày tỏ mối lo ngại về khả năng tấn công tầm xa của Thần Điêu.

    "Triển khai các UAV tầm xa/tầm cao trang bị các cảm biến tiên tiến sẽ giúp Trung Quốc tăng cường khả năng tấn công các căn cứ và cơ sở hải quân của Mỹ, cũng như đồng minh và đối tác của Washington trong khu vực" - Mark Stokes, một cựu quan chức Lầu Năm Góc nói.

    Nhìn chung, một khi được triển khai, UAV mới của Trung Quốc sẽ khiến Mỹ và đồng minh gặp nhiều khó khăn nếu muốn hoạt động gần các bờ biển Trung Quốc mà không bị phát hiện.

    Sử dụng UAV Thần Điêu như quân bài "gác cửa", Không quân Trung Quốc sẽ nhanh chóng ngăn chặn các máy bay tàng hình, tên lửa và tàu chiến của đối phương trước khi chúng tiếp cận Đại lục.

    Với tầm bay cao, UAV Thần Điêu còn có thể phát hiện các xe tên lửa chống tàu và hệ thống phòng không trên bộ của đối phương.

    Dường như chương trình UAV của Trung Quốc chủ yếu được tạo dựng bằng kỹ thuật đảo ngược công nghệ phương Tây.

    Một số chuyên gia cảnh báo rằng, Trung Quốc thường chủ yếu triển khai các UAV trong nước, bởi điều này không yêu cầu nhiều công nghệ phức tạp và tốn ít nguồn lực để vận hành hơn so với Mỹ.

    Tuy nhiên, máy bay không người lái Thần Điêu có thể trở thành một ngoại lệ.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-lo-vu-khi-diet-tau-san-bay-moi-20150603115858127.htm
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.958
    Đã được thích:
    29.044
    Có 1 số được đem phết RAM ở cánh tà trước để thử nghiệm công nghệ cho J-20 nhưng xong rồi dẹp. Vì chiều dày nếu phết cho đủ thì nó thay đổi mợ nó khí động con testbed nó đek bay được, còn phết lem luốc :-D thì chả phản ánh được bản chất giải pháp kỹ thuật. Máy bay J-11B trong biên chế thì không có RAM. Nó chỉ có 1 ít xốp ở cánh đuôi đứng, cánh tà sau, cánh tà đứng và ở chổ điều lưu bào khí trước động cơ. Nó làm giảm đáng kể RCS nhưng không phải RAM.
  10. type007

    type007 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    23
    Tên lửa diệt hạm YJ-18 Trung Quốc - Ác mộng của Mỹ
    Nhật Minh | 03/06/2015 14:01
    [​IMG]

    Theo một bài viết trên tạp chí National Interest (Mỹ), tên lửa hành trình chống tàu YJ-18 do Trung Quốc tự phát triển có thể trở thành cơn ác mộng đối với Hải quân Mỹ.
    National Interest trích dẫn bản báo cáo của Cơ quan tình báo Hải quân Mỹ (ONI) nhận định rằng YJ-18 có thể được triển khai từ các ống phóng thẳng đứng và tàu ngầm đang lặn.

    Một bản báo cáo của Lầu Năm Góc về sức mạnh của quân đội Trung Quốc cho biết YJ-18 có tầm bắn tối đa 290 hải lý, gấp đôi so với tên lửa hành trình chống tàu 3M-54 Klub của Nga.

    [​IMG]
    Chuyên gia quân sự Trung Quốc Du Wenlong nói về tên lửa YJ-18 trong một chương trình của CCTV.

    YJ-18 nhiều khả năng sẽ thay thế các tên lửa YJ-82 đang trong biên chế Hải quân Trung Quốc để trở thành vũ khí chủ lực trên các tàu ngầm nước này.

    Tên lửa được thiết kế với 2 giai đoạn tốc độ. Trong phần lớn hành trình, YJ-18 sẽ di chuyển ở tốc độ cận âm. Tới giai đoạn cuối, tốc độ tên lửa sẽ tăng lên gấp 2,5 - 3 lần tốc độ âm thanh.

    Điều này mang lại cho YJ-18 tầm bắn xa, khối lượng nhẹ của tên lửa cận âm, trong khi vẫn có những khả năng của tên lửa siêu âm, khiến mục tiêu không kịp phản ứng.

    http://soha.vn/quan-su/ten-lua-diet-ham-yj-18-trung-quoc-ac-mong-cua-my-20150603132822616.htm
    --- Gộp bài viết: 04/06/2015, Bài cũ từ: 04/06/2015 ---
    Thật không thể tin nổi lần lượt YJ-83, YJ-62, YJ-18.... tất cả các loại tên lửa chống hạm của TQ hiện nay đều đứng đầu thế giới, nhanh và xa hơn của Âu, Mỹ, Nga :eek:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này