1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    :-D:-D:-D Thêm chức năng thủy phi cơ nữa thì ngon
    beta22Fearless thích bài này.
  2. catalaya

    catalaya Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2014
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    149
    Mạnh hơn ở cái vỏ thôi còn hệ thống điện tử thì còn xách dép dài dài
  3. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Xách dép thế nào bạn kể ra xem, chứ tôi thấy hệ thống điện tử của TQ giờ cũng chẳng thua MỸ. Vd DF-21D hiện Mỹ chưa có cách nào đánh chặn, gây nhiễu nó cả
    Lieuninh thích bài này.
  4. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Sát thủ diệt ngầm của TQ khiến Nhật dè chừng
    Trung Quốc mới đây phát triển và triển khai một loại máy bay tối tân, có nhiệm vụ trinh sát chống ngầm ở vùng biển gần với Nhật Bản và Hàn Quốc.

    Tờ National Interest dẫn nguồn báo Trung Quốc cho biết chiếc máy bay Giaoxin-6 bốn động cơ đã được nước này chuyển giao cho Hải quân vào năm ngoái. Phiên bản đầu tiên của máy bay này được công bố từ bốn năm trước.

    Lâu nay, truyền thông TQ và thế giới vẫn so sánh Gaoxin-6 với chiếc máy bay đình đám P-3C Orion của Mỹ do hãng Lockeed sản xuất. Mỹ vẫn điều P-3C Orion đi tuần tra vùng biển gần TQ.

    [​IMG]
    Máy bay trinh sát diệt ngầm Gaoxin-6 của Trung Quốc.

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tranh cãi về nhận định trên. Chuyên gia về hải quân tại Bắc Kinh là ông Li Jie nói rằng ‘vẫn có khoảng cách đáng kể giữa chiếc Gaoxin-6 của TQ với chiếc P-3C của Mỹ, đặc biệt là về tầm bay và khả năng trinh sát’.

    Tờ Nhật báo Trung Hoa cho biết chiếc Gaoxin do nhóm phi hành đoàn gồm 10 người vận hành, có ‘khả năng bay 6000 km hoặc ở trên không hơn 8 giờ đồng hồ’.

    Đây là máy bay cỡ lớn đầu tiên mà TQ phát triển, đặc biệt là để phục vụ cho chiến tranh chống ngầm, đưa TQ vào hàng sáu quốc gia phát triển loại máy bay chống ngầm tinh vi trên thế giới (sau Mỹ, Nga, Nhật, Anh và Pháp).

    Chiến tranh chống ngầm vẫn được coi là điểm yếu rất lớn trong Hải quân TQ, điều góp phần dấy lên một cuộc đua vũ trang tại châu Á.

    Ông Wang Ya’nan - phó tổng biên tập tạp chí Kiến thức Hàng không của TQ - cho biết trước khi có Gaoxin-6, TQ chỉ có máy bay tuần tra SH-5 và một số trực thăng để tham gia tác chiến chống ngầm.

    “Tình thế đó kiềm toả năng lực chiến đấu tầm xa của hải quân TQ, bởi vì tàu ngầm của hải quân các nước ngoài gần như đang là mối đe doạ nguy hiểm nhất tới hạm đội của TQ” – ông Wang nói thêm.

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản.

    Còn ông Li nói rằng hải quân TQ có xu hướng triển khai máy bay Gaoxin-6 tới Hạm đội phía Bắc để ứng phó với tàu ngầm Hàn Quốc và Nhật Bản.

    “Gaoxin-6 chuyên làm nhiệm vụ trinh sát và tìm kiếm tàu ngầm. Cả Nhật Bản và TQ đều có các tàu ngầm tối tân nhất thế giới tại vùng biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Đó là lý do vì sao hải quân (TQ) quyết định triển khai Gaoxin-6 tới hạm đội biển Bắc trước tiên” – ông Li nói thêm.

    Hàn Quốc có hạm đội tàu ngầm mạnh trong những năm gần đây, bao gồm các tàu ngầm do Đức sản xuất, cùng với rất nhiều mẫu thiết kế và sản xuất trong nước. Hạm đội này dự kiến sẽ gia tăng rất nhanh trong những năm tới.

    Mặt khác, Nhật Bản từ lâu đã có hạm đội tàu ngầm đầy uy lực. Trong bối cảnh căng thẳng với TQ gia tăng, Tokyo đã tuyên bố kế hoạch mở rộng quy mô hạm đội.

    Nhật cũng đang hiện đại hoá lực lượng hải quân khi đưa tàu ngầm lớp Soryu vào hoạt động năm 2009.

    Chuyên gia Kyle Mizokami giải thích, tàu ngầm lớp Soryu là một trong những tàu ngầm tấn công không chạy bằng hạt nhân tối tân nhất thế giới. Tàu có trọng lượng rẽ nước là 4.100 tấn khi chìm, và chạy với tốc độ 24km/h khi nổi, trên 37km/h khi chìm. Tàu có thể hoạt động dưới nước lâu hơn rất nhiều so với tàu ngầm chạy bằng điện-dầu diesel hiện nay.

    Tàu ngầm lớp Soryu đóng vai trò trung tâm trong việc thực thi chiến lược chống tiếp cận/ chống xâm nhập khu vực của Nhật trong trường hợp TQ tiến hành tấn công, nếu hai nước xảy ra xung đột.

    “Nhật Bản có hạm đội gồm 16 tàu ngầm, và sẽ tăng lên thành 22, đây sẽ là lực lượng phòng thủ tích cực và hữu hiệu nhất. Hạm đội tàu ngầm của Lực lượng phòng vệ Nhật - bao gồm tàu Soryu và tàu lớp Oyashio cũ hơn chạy bằng điện-dầu diesel – là một trong những lực lượng chuyên nghiệp và công nghệ tối tân nhất thế giới.

    Ý tưởng này nhằm hướng thẳng thế mạnh chiến tranh tàu ngầm của Nhật vào điểm yếu nhất của Trung Quốc trong chiến tranh chống ngầm” – ông Mizokami nói.

    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/249388/sat-thu-diet-ngam-cua-tq-khien-nhat-de-chung.html

    Tàu ngầm Nhật êm hơn tàu ngầm Ấn độ còn sợ, huống hồ tàu Kí lô
  5. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Tàu siêu tốc: Vũ khí bí mật của quân đội Trung Quốc
    Đặng Vũ, Theo Sputnik

    Thứ Tư, ngày 8/7/2015 - 16:27

    ANTĐ - Trung Quốc vừa tiến hành một bài diễn tập triển khai quân đội bất ngờ, trong đó đưa một lữ đoàn của quân đội nước này từ vùng quân sự Lanzhou đến tỉnh miền tây Tân Cương, cách đó gần 500km bằng tàu siêu tốc.

    Đường sắt cao tốc đến Tân Cương, nơi hiện đang diễn ra cuộc trấn áp của lực lượng an ninh chính phủ với các phần tử Hồi giáo Uyghur, là một trong 6 tuyến đường sắt mới nhất của Trung Quốc vừa được khánh thành vào năm 2014.

    [​IMG]
    Trung Quốc sẽ trưng dụng các tàu cao tốc dân sự cho mục đích vận tải quân sự

    Sự cần thiết của việc di chuyển quân đội nhanh chóng đến từ việc Trung Quốc đang không có mối quan hệ địa chính trị tốt và nhiều bất ổn ở các nước láng giềng. Tranh chấp đường biên giới với Ấn Độ, sự mất ổn định của Myanmar ở miền nam, Tajikistan và Kyrgyzstan ở miền bắc, cũng như một phần biên giới có tiếp giáp với Triều Tiên khiến Trung Quốc phải nỗ lực tìm cách tăng tính cơ động của quân đội nhằm phản ứng với mọi loại khủng hoảng có thể xảy ra trên khắp đất nước.

    Đối với một đất nước có lãnh thổ rộng lớn và đường biên giới dài nhất thể giới, việc giải quyết các vấn đề bằng việc trưng dụng các cơ sở hạ tầng dân sự cần một biện pháp thích hợp và tối ưu.

    “Các cơ sở vận chuyển mới đã được cải thiện. Binh lính giờ đây có thể bước lên tàu siêu tốc và di chuyển một cách cực kì nhanh chóng”, Văn phòng nghiên cứu quân đội nước ngoài, thuộc quân đội Trung Quốc, đưa ra nhận định vào hồi tháng 6.

    Đến nay, Trung Quốc là nước có mạng lưới đường ray tốc độ cao lớn nhất thế giới với các tàu thường hoạt động ở tốc độ trung bình nhanh hơn 192 km/h. Vào năm 2020, Bắc Kinh có kế hoạch gấp đôi số lượng đường tàu tốc độ cao của mình.

    Chuyến đi của lữ đoàn Lanzhou là lần đầu tiên một đơn vị quân đội di chuyển bằng tàu siêu tốc đến Tân Cương, tờ The Week cho hay.
    beta22, Lieuninhsouri thích bài này.
  6. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    [​IMG]
    Hạm đội nam hải khựa sáng nay (10/7/2015) mới trang bị lớp "đảo đông", lớp tàu cởi truồng chuyên dùng chở tàu đổ bộ đẹm khí và sửa chữa các tàu bị hỏng nặng.

    [​IMG]
    hk111333, beta22, Lieuninh4 người khác thích bài này.
  7. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Quá nhanh :D

    Xe thiết giáp Nga chưa biên chế, Trung Quốc đã kịp nhái
    Ly Vy | 13/07/2015 14:01

    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Hãng tin Sputnik (Nga) cho hay, Trung Quốc đã chế tạo phiên bản nhái của xe bọc thép chở quân Bumerang (Nga) và sẽ sớm đưa mẫu xe này vào biên chế.
    Sputnik dẫn thông tin từ tờ Rossiyskaya Gazeta (Nga) cho biết, Trung Quốc đang dần hoàn tất phát triển mẫu xe bọc thép chở quân VP-10, một phiên bản tương tự xe bọc thép chở quân Bumerang (Boomerang) của Nga.

    Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc (NORINCO) đã trưng bày nguyên mẫu của VP-10 trong một cuộc triển lãm quân sự ở Trung Quốc.

    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là mẫu xe bọc thép chở quân VP-10.

    Theo báo Nga, thiết kế của VP-10 có nhiều điểm tương tự như mẫu xe bọc thép Bumerang. Ví dụ như động cơ của NORINCO VP-10 được đặt trước thân xe và nhờ thế, binh lính có thể rời xe thông qua đuôi hoặc cửa trên nóc.

    Mẫu xe bọc thép mới của Trung Quốc được dự đoán sẽ trang bị với nhiều mẫu module chiến đấu khác nhau. Một phiên bản hạng nhẹ có khả năng chở được từ 10 - 12 lính trang bị đầy đủ. Phiên bản với vũ khí hạng nặng sẽ chỉ có thể mang được 8 lính.

    [​IMG]
    Xe bọc thép chở quân Bumerang trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ hôm 9/5/2015.

    Giống như Bumerang, xe bọc thép NORINCO VP-10 sẽ có thiết kế 8x8 và có thể được vận chuyển bằng máy bay.

    Ngoài việc được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc, mẫu xe bọc thép mới này có thể được cung cấp cho các quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh.

    Theo trang mạng military-informant.com, mẫu xe NORINCO VP-10 đang thực hiện hàng loạt các thử nghiệm trước khi được chuyển giao cho một quốc gia giấu tên.

    Bumerang là mẫu xe bọc thép chở quân mà Nga vừa ra mắt công chúng cách đây chưa lâu, vào ngày 9/5 trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.

    Trước đó, hồi tháng 2 năm nay, ông Oleg Bochkarev, Phó Chủ tịch Ủy ban công nghiệp-quân sự Nga cho biết, tới năm 2017, Nga mới bắt đầu sản xuất hàng loạt loại mẫu xe này.

    http://soha.vn/quan-su/xe-thiet-giap-nga-chua-bien-che-trung-quoc-da-kip-nhai-20150712184138834.htm
  8. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Soi kĩ ta thấy hàng nhái có khi còn đẹp hơn hàng thật
    LieuninhHasert thích bài này.
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    nó nhái trực tiếp từ bọn châu âu thì có :))
    Lieuninh, Hasert, beta221 người khác thích bài này.
  10. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Nhìn chẳng có vẻ gì là nhái Bumerang cả :-?
    Hasert thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này