1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Trung Quốc lần đầu lộ radar CBS siêu xa, đặt sát Nga?
    (Bình luận quân sự) - Những hình ảnh được lưu truyền trên các trang mạng Trung Quốc đã lần đầu tiên làm lộ diện một hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa của nước này.
    [​IMG]
    Trung Quốc lần đầu lộ diện radar cảnh báo sớm tên lửa

    Gần đây, trên các diễn đàn quân sự Trung Quốc tiết lộ một bức ảnh được chụp vào hồi tháng 5 vừa qua, bắt đầu được lan truyền vào ngày 7/8.

    Bức ảnh chụp ở một khoảng cách và góc máy không quá rõ ràng nhưng đủ để quan sát tổng thể một trạm radar được cho là thuộc một hệ thống cảnh báo sớm tên lửa tầm xa của Trung Quốc.

    Vị trí triển khai hệ thống cảnh báo của Trung Quốc không được công bố cụ thể, chỉ biết là nó được đặt tại một trạm giám sát không gian bí mật, triển khai tại một cơ sở được bảo vệ chặt chẽ ở tỉnh Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc.

    Theo các chuyên gia quân sự, đây là một Hệ thống radar mảng pha cỡ lớn, tầm xa của quân đội Trung Quốc, loại chuyên đảm nhận nhiệm vụ cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo liên lục địa, ở khoảng cách vài ngàn km trở lên, tương tự các radar hiện có của Nga, Mỹ như PAVE PAWS hay Voronezh.

    Qua phân tích ảnh, các chuyên gia quân sự phán đoán, hệ thống cảnh báo tên lửa tầm xa của Trung Quốc có chiều cao tương đương tòa nhà 12 tầng. Tính tỷ lệ kích thước, hệ thống này có thể phát hiện được các mục tiêu bay tới từ khoảng các 5.500 km.

    Trên lý thuyết, thiết kế tổng thể và phạm vi bao quát của hệ thống này tương đồng với hệ thống radar cảnh báo chiến lược PAVE PAWS của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế tính năng của nó ra sao còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, hiện chưa ai có thể xác định được chính xác.

    [​IMG]
    Hệ thống radar cảnh báo sớm của Trung Quốc đặt tại tỉnh Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang

    Những hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa đặt trên đất liền như loại này có tầm quan trọng chiến lược và vai trò không thể thay thế trong tổng thể hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của bất cứ nước nào.

    Ngoài tính năng cảnh báo sớm tên lửa, những radar loại này có thể được sử dụng trực tiếp để dẫn bắn hay chỉ thị mục tiêu cho các tên lửa đạn đạo tầm xa, xuyên lục địa của Binh chủng Pháo binh 2 (Lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc, quản lý các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân).

    Đặt ở Hắc Long Giang để đề phòng “bạn” Nga?

    Chúng có khả năng tự thân phát hiện đo đạc hoặc căn cứ vào số liệu vệ tinh để nhanh chóng xác định có phải mối uy hiếp từ tên lửa đạn đạo hay không, nếu đúng thì nó sẽ xử lý, phân tích cực nhanh và đưa ra các tham số về điểm phóng tên lửa, vị trí thực trên không gian, tốc độ bay và mục tiêu nhắm tới.

    Sau đó, hệ thống radar cảnh báo sớm chiến lược này sẽ truyền dẫn số liệu tự động về quỹ đạo của tên lửa địch đến hệ thống hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược, điều khiển tên lửa thuộc các hệ thống đánh chặn trên đất liền, trên biển và trên không gian bắn hạ quả tên lửa này.

    [​IMG]
    Trung Quốc đặt trạm radar ở tỉnh Hắc Long Giang - khu vực Đông Bắc

    Trước đó, trên một số diễn đàn quân sự của Trung Quốc cũng đã xuất hiện nhiều hình ảnh chụp các cơ sở radar của Trung Quốc ở khu vực Tây Bắc và Đông Nam.

    Trong đó, có không ít các radar không rõ danh tính được giới quân sự nước này tâng bốc là “radar siêu đường chân trời”.

    Tuy nhiên, điều này cũng phù hợp với tuyên bố của các quan chức quân sự nước này rằng, trong thời gian qua, Trung Quốc đã triển khai và sử dụng các trạm kiểm soát, cảnh báo sớm tên lửa để giám sát khu vực Siberia của Nga cũng như Nhật Bản và Alaska của Mỹ.

    Với vị trí triển khai ở Hắc Long Giang, trạm radar cảnh báo sớm Trung Quốc có thể xác định được các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, các vụ phóng thử tên lửa đẩy vũ trụ và các vụ phóng vệ tinh từ Nga, Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí là từ Mỹ.

    Tuy nhiên, xét theo thực tế, rất có thể trạm radar này sẽ đảm nhận nhiệm vụ cảnh báo các vụ phóng từ Nga, bởi Nhật Bản và 2 nước trên bán đảo Triều Tiên có rất ít các vụ phóng, khoảng cách đến Mỹ cũng rất xa.

    Trạm radar đặt ở Hắc Long Giang sẽ dễ dàng bao quát toàn bộ khu vực rộng lớn vùng Viễn Đông và toàn bộ khu vực phía đông, phía nam của Nga.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...dau-lo-radar-cbs-sieu-xa-dat-sat-nga-3281441/
  2. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Trung Quốc sắp tổ chức 100 cuộc tập trận
    P.Nghĩa | 12/08/2015 10:32

    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    [ẢNH] Tàu đổ bộ tấn công số 1 châu Á của Hàn Quốc

    Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã lên kế hoạch khoảng 100 cuộc tập trận quân sự cho đến cuối năm nay trong bối cảnh gia tăng tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.
    Hãng tin Tân Hoa Xã hôm 11-8 cho biết đang diễn ra cuộc tập trận bắn đạn thật “Hành động kết hợp - 2015D” của PLA ở quân khu Thành Đô, miền Tây Trung Quốc với sự tham gia của hơn 140.000 binh lính từ hải quân, không quân, quân đoàn tên lửa và một số đơn vị lực lượng vũ trang.

    Đây là cuộc tập trận mở màn trong số 5 cuộc tập trận được PLA lên kế hoạch.

    Dự kiến trong năm nay, Trung Quốc sẽ tổ chức khoảng 100 cuộc tập trận quân sự. 2,3 triệu thành viên PLA sẽ tham gia các kịch bản chiến đấu tại các vùng lãnh thổ xung quanh Trung Quốc.

    Một số cuộc bắt đầu từ tháng trước nhưng mới chuyển sang giai đoạn bắn đạn thật từ ngày 10-8.

    [​IMG]
    Quân đội Trung Quốc tập trận ở Nội Mông hồi năm ngoái. Ảnh: Tân Hoa Xã
    Đặc biệt, trang web của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) thông báo 3 cuộc tập trận bắn đạn thật và huấn luyện quân sự sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 14-8 trên biển Đông.

    Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định tình hình biển Đông vẫn “ổn định” và “khả năng xảy ra xung đột lớn ở khu vực không tồn tại”.

    Trước đó, hải quân Trung Quốc cũng tập trận bắn đạn thật ở biển Đông khoảng nửa tháng, kết thúc ngày 31-7, với sự tham gia của hơn 100 tàu chiến và hàng chục chiến đấu cơ.

    Cuộc tập trận đó được xem là đợt phô diễn sức mạnh lớn nhất của Trung Quốc ở biển Đông từ trước tới nay.

    Cụ thể, ngày 28-7, Hạm đội Nam Hải dẫn đầu cuộc tập trận kết hợp gồm Quân khu Quảng Châu và Quân đoàn pháo binh số hai trong phạm vi vài chục ngàn km vuông ở biển Đông.

    Đến ngày 30 và 31-7, Hải quân PLA phái máy bay ném bom Xian H-6 bay qua eo biển Miyako - tuyến hàng hải nối liền đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản – vào khu vực phía Tây Thái Bình Dương.

    Mục tiêu của 2 cuộc tập trận này không được PLA thông báo. Một nguồn tin tiết lộ Trung Quốc muốn giả định tình huống tàu sân bay Mỹ thâm nhập và tấn công “chuỗi đảo đầu tiên” - kéo dài từ quần đảo Kuril qua Nhật Bản tới quần đảo Ryukyu, Đài Loan và Philippines.

    Một cuộc tập trận hồi tháng trước của PLA cũng bao gồm một cuộc tấn công mô phỏng vào tòa nhà của lãnh đạo Đài Loan và được phát trên truyền hình.

    Cơ quan Quốc phòng Đài Loan sau đó phản đối khiến một phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc phải lên tiếng trấn an rằng Đài Loan không phải mục tiêu của họ.

    Trong khi đó, trang International Business Times đưa tin quân đội Trung Quốc đã đề nghị quân đội Brazil trợ giúp huấn luyện chiến đấu trong rừng rậm, theo tiết lộ của ông Alcimar Marques de Araújo, chỉ huy Trung tâm đào tạo cho các hoạt động chiến đấu trong rừng rậm (CIGS) của Brazil.

    Hiện chưa rõ vì sao Trung Quốc chú ý đến hoạt động huấn luyện này nhưng có thể liên quan đến việc Trung Quốc có nhiều khu vực rừng rậm giáp biên giới các láng giềng.

    Trung Quốc tung "chiêu" đảo nổi

    Cuối tháng 7-2015, Tập đoàn Jidong của Trung Quốc giới thiệu sản phẩm “đảo nổi" tại triển lãm Thành tựu khoa học công nghệ quốc phòng tại Bắc Kinh.

    Theo tạp chí The Diplomat, hàng loạt mô-đun nhỏ sẽ được ghép vào nhau để tạo thành một “đảo nổi” khổng lồ trên biển, có diện tích hàng ngàn km2 và nặng khoảng 1 triệu tấn.

    Chưa rõ những "đảo nổi" này được làm bằng gì nhưng Tập đoàn Jidong cho hay đó là loạt vật liệu đặc biệt, bền và không thể bị đánh chìm.

    “Đảo nổi” lớn nhất theo thiết kế của Jidong dài khoảng 900m, rộng 120 m; nhỏ hơn có kích thước 300-900 m.

    Giới chuyên gia lo ngại các "đảo nổi" này hoạt động giống như những trạm chiến đấu di động trên biển, có thể tiếp tế cho lực lượng Trung Quốc ở biển Đông.

    Ngoài ra, chúng có thể trở thành sân bay tiếp nhận máy bay chiến đấu, nhà kho quân sự...

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-sap-to-chuc-100-cuoc-tap-tran-20150812103209871.htm
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Nổ cực lớn ở khu công nghiệp Thiên Tân TQ

    --- Gộp bài viết: 13/08/2015, Bài cũ từ: 13/08/2015 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 13/08/2015 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thien_Binh_PL thích bài này.
  4. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    ....những radar loại này có thể được sử dụng trực tiếp để dẫn bắn hay chỉ thị mục tiêu cho các tên lửa đạn đạo tầm xa, xuyên lục địa....
    Có món này nữa kia à? Ra đa cảnh báo sớm tên lửa chỉ thị mục tiêu dưới đất được kia à?
  5. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Thương vụ Su-35: Trung Quốc mặc cả thành công với Nga
    (Vũ khí) - Dù phải mua tiêm kích Su-35 của Nga với cái giá "cắt cổ" nhưng đây vẫn được coi là thành công với đoàn đàm phán Trung Quốc.
    Tờ Vedomosti ngày 11/8 dẫn lời nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn sản xuất máy bay Thống Nhất (UAC) cho biết Trung Quốc sẽ phải chi số tiền gấp đôi so với không quân Nga để mua chiến đấu cơ Su-35.

    Nguồn tin cho biết, UAC sẽ cung cấp 48 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 cho Không quân Nga trước năm 2020 với tổng giá trị của hợp đồng khoảng 100 tỷ rúp (1,58 tỷ USD), tăng 1,5 lần so với giá trị lô hàng cùng loại trước đó.

    [​IMG]
    Tiêm kích thế hệ 4++ Su-35.
    Trong khi đó, Nga cũng đã phê chuẩn kế hoạch bán 24 chiếc tiêm kích đa năng Su-35 cho Trung Quốc với giá trị được cho là lên đến 1,5 tỷ USD. Với mức giá này, rõ ràng Trung Quốc sẽ phải thanh toán số tiền gấp đôi so với không quân Nga để mua một chiếc máy bay Su-35.

    Dù Trung Quốc phải mua Su-35 với cái giá trên trời nhưng theo báo Độc lập của Nga, đây vẫn được coi là thành công lớn với phái đoàn đàm phán Trung Quốc bởi mức giá Nga từng "hét" trước đó còn cao hơn nhiều.

    Theo tờ Độc lập, tại các cuộc đàm phán giữa Nga và Trung Quốc từ năm 2013, để sở hữu tiêm kích thế hệ 4++ này Trung Quốc phải bỏ ra số tiền lên đến 85 triệu USD chưa bao gồm vũ khí và các trang thiết bị mặt đất khác.

    Như vậy, tổng giá trị hợp đồng mua 24 chiếc tiêm kích Su-35 lên đến trên 2 tỷ USD nếu kết hợp thêm vũ khí và các trang thiết bị mặt đất khác giá trị hợp đồng có thể tăng thêm khoảng 50% nữa ở mức khoảng 2,8 tỷ USD.

    Như vậy nếu bao gồm cả vũ khí đơn giá mỗi chiếc Su-35 có thể lên đến 116 triệu USD.

    Được biết, Nga và Trung Quốc đã tiến hành đàm phán hợp đồng mua sắm này từ cuối năm 2012 và quá trình đàm phán trong những năm qua luôn gặp phải bế tắc.

    Theo Vyacheslav Dzirkaln, Phó Giám đốc Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSVTS), bế tắc của hợp đồng chính là việc Trung Quốc yêu cầu thay đổi tham số kỹ thuật Su-35 trước khi chuyển giao. Trong khi Nga không có ý định thực hiện bất kỳ sự thay đổi lớn nào từ hình dáng tới kỹ thuật của phiên bản Su-35 xuất khẩu.

    Trong khi đó hãng Itar-tass hồi giữa năm 2014 dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, sở dĩ quá trình đàm phán dài như vậy do Nga cũng chưa trang bị đủ loại máy bay tiên tiến này cho không quân nước mình và một vài khúc mắc về giá cả.

    Tiêm kích Su-35 là chiến đấu cơ siêu cơ động của Nga, do Viện thiết kế Sukhoi phát triển. Tiêm kích này có năng lực chiến đấu vượt trội so với các chiến đấu cơ cùng thế hệ và cả máy bay thế hệ 5 nhờ động cơ siêu cơ động cùng hệ thống điện tử tối tân.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/thuong-vu-su-35-trung-quoc-mac-ca-thanh-cong-voi-nga-3281791/
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.942
    Đã được thích:
    29.020
    Lâm Lập Quả làm chưa xong cái chương trình ấy thì đã chết rụng trên nội mông rồi.
  7. thaihung2303

    thaihung2303 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    158
  8. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Không quân Trung Quốc tập trận lớn ở Tây Thái Bình Dương
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    Người phát ngôn quân đội Trung Quốc Thân Tiến Khoa thông báo ngày 14/8, Không quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành một cuộc tập trận ở phía Tây Thái Bình Dương, với sự tham gia của "nhiều loại máy bay".
    Trả lời báo giới, Người phát ngôn Thân Tiến Khoa cho biết máy bay PLA đã bay trên khu vực Tây Thái Bình Dương qua eo biển Bashi và quay về trong ngày, thực hiện hành trình bay 1.000 km dọc Chuỗi đảo thứ nhất.

    Ông Thân Tiến Khoa lưu ý:

    "Cuộc tập trận này phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế, không nhắm vào bất kỳ một nước, khu vực hay mục tiêu cụ thể nào", đồng thời nhấn mạnh rằng các lính dù đã cải thiện được kỹ năng và các năng lực chiến đấu trên vùng biển này.

    Chuỗi đảo thứ nhất là một loạt các đảo chạy qua quần đảo Kuril ở phía Bắc của Nhật Bản tới Đài Loan (Trung Quốc), Philippines và trải dài tới tận phía Nam.

    Trung Quốc tổ chức triển lãm về quần đảo Điếu Ngư tại Phúc Kiến

    Trong một diễn biến khác cùng ngày 14/8 tại thành phố Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, đã khai mạc buổi triển lãm tranh ảnh về lịch sử và chủ quyền quần đảo Điếu Ngư.

    Hiện Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo trên Biển Hoa Đông này và gọi là Senkaku.

    Buổi triển lãm trên đã trưng bày hơn 200 bức ảnh cùng nhiều văn bản pháp lý về quần đảo Điếu Ngư, với các chủ đề như “Quần đảo Điếu Ngư, lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc từ thời xa xưa”, “Nhật Bản đánh cắp quần đảo Điếu Ngư như thế nào”, “Tranh chấp hiện hữu xung quanh quần đảo Điếu Ngư”.

    Được Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc (SOA) tài trợ, buổi triển lãm này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II và sẽ kéo dài đến ngày 29/8.

    Sau đó, SOA sẽ tiếp tục tổ chức các buổi triển lãm về quần đảo Điếu Ngư tại thủ đô Bắc Kinh và các thành phố như Thanh Đảo, Ôn Châu.

    http://soha.vn/quan-su/khong-quan-trung-quoc-tap-tran-o-tay-thai-binh-duong-20150814184549324.htm
  9. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Máy bay ném bom H-6K Trung Quốc làm Mỹ run sợ
    Cập nhật lúc: 11:00 17/08/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Oanh tạc cơ H-6K sẽ được tiêm kích J-11B, J-16 hộ tống

    Theo dõi oanh tạc cơ H-6K Trung Quốc tập trận trên biển
    (Kiến Thức) - Chuyên gia quân sự David Axe cho rằng, máy bay ném bom H-6K mới nhất của Quân đội Trung Quốc sẽ khiến Mỹ run sợ.
    Máy bay ném bom H-6K thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2007 và chính thức phục vụ trong Quân đội Trung Quốc (PLA) hai năm sau đó. Ít nhất hai trung đoàn Không quân Trung Quốc được cho là đang sử dụng H-6K vào thời điểm này.
    [​IMG]
    Máy bay H-6.
    “H-6K được ví như B-52 của Bắc Kinh vậy. Đó là loại máy bay ném bom hạng nặng có khả năng bay xa, tiết kiệm nhiên liệu với hệ thống điện tử hiện đại cùng dàn vũ khí mạnh mẽ. Mặc dù B-52 có khả năng bay xa hơn và mang theo nhiều tên lửa và bom nữa”, chuyên gia David Axes giải thích.
    Nhà phân tích quân sự lưu ý rằng, máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc này có thể mang theo “12 tấn vũ khí, bao gồm các tên lửa đối hạm YJ-12 hay các tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-20. Nhờ đó, nó có thể tấn công các mục tiêu cách xa 25-1.500 dặm”. Bán kính tấn công mục tiêu của loại máy bay này là gần 2.200 dặm và có thể được mở rộng phạm vi đáng kể nhờ khả năng tiếp nhận nhiên liệu trên không.
    Trong khi đó, trang Military Today cho hay, máy bay ném bom chiến lược H-6K có khả năng tấn công các mục tiêu ở Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Guam, Hawaii và Alaska ở ngoài tầm phòng không đối phương.
    Tuy nhiên, nhà phân tích Axe chỉ ra, khả năng tấn công mục tiêu của H-6K còn hạn chế và lượng tiêu hao nhiên liệu của máy bay này còn cao.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/may-bay-nem-bom-h-6k-trung-quoc-lam-my-run-so-543169.html
  10. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Báo Đài Loan: Trung Quốc sắp có vũ khí tấn công toàn cầu
    Nhật Minh | 18/08/2015 07:36

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Khám phá tàu đổ bộ siêu tốc vừa cập cảng Đà Nẵng

    Theo tờ Want Daily (Đài Loan), Trung Quốc được cho là đang phát triển một mẫu tên lửa nhiên liệu lỏng mới gọi là DF-5B, có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên Trái Đất.
    Kho tên lửa liên lục địa (ICBM) chiến lược tầm xa hiện có hoặc đang trong quá trình phát triển của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) gồm 3 loại tên lửa tiêu biểu: DF-31A, DF-41 và JL-2. Chúng đều là tên lửa nhiên liệu rắn.

    DF-31A, với tầm bắn 10.000km, có thể bắn tới bờ tây nước Mỹ. DF-41 có tầm bắn xa hơn, từ 12.000 - 15.000km và có thể mang 3 hoặc nhiều đầu đạn, dù tên lửa này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

    Còn JL-2, với tầm bắn ước tính lên tới 8.000km, có thể được phóng từ tàu ngầm dưới biển.

    Các phương tiện truyền thông Mỹ và Nhật Bản cho biết, Trung Quốc gần đây đã thử nghiệm 2 loại ICBM, đó là DF-41 và DF-5A.

    [​IMG]
    Một vụ phóng thử tên lửa Đông Phong (DF-) của Trung Quốc vào ngày 27/7/2015

    Nhà bình luận quân sự Gao Feng tin rằng vụ phóng thử DF-41 nằm trong giai đoạn thử nghiệm thường kỳ, còn vụ thử nghiệm DF-5A có vẻ là một phần trong nghiên cứu cơ bản để phát triển một loại tên lửa nhiên liệu lỏng mới dựa trên DF-5 và DF-5A.

    Theo Gao, mặc dù DF-31A và DF-41 đều đã đi vào phục vụ hoặc gần tới giai đoạn này nhưng Trung Quốc vẫn đầu tư phát triển tên lửa nhiên liệu lỏng vì nhiên liệu này cho tên lửa có khả năng bay xa và có sức công phá mạnh mẽ hơn.

    Có vẻ cũng vì những lợi thế đó mà Nga gần đây tuyên bố đang phát triển một loại tên lửa nhiên liệu lỏng dựa trên ICBM SS-18.

    Nhận định mà ông Gao đưa ra tương đồng với bản phân tích trước đó về các hình ảnh thử nghiệm mà báo chí Trung Quốc đăng tải, theo đó, Bắc Kinh có thể đang phát triển một mẫu tên lửa nhiên liệu lỏng hoàn toàn mới mang tên DF-5B.

    So với DF-5A, DF-5B có động cơ được cải tiến và có độ chính xác cao.

    Một số nguồn tin cho biết DF-5B có tầm bắn từ 13.000 - 15.000km, cho phép tên lửa này bắn tới mọi mục tiêu trên Trái Đất và có thể mang từ 4-6 đầu đạn.http://soha.vn/quan-su/bao-dai-loan-trung-quoc-sap-co-vu-khi-tan-cong-toan-cau-20150818073607718.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này