1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Tiêm kích tàng hình F-35 sẽ thua trận trước J-11, Su-27 TQ
    Cập nhật lúc: 19:30 18/08/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Nhận diện tử huyệt của chiến đấu cơ F-35 Mỹ

    Mỹ đã quên bài học ở Việt Nam khi chế tạo F-35?
    Phạm vi hoạt động ngắn, không chiến kém là những nguyên nhân khiến tiêm kích tàng hình F-35 có thể thất bại trước J-11 hay Su-27 của Trung Quốc.
    [​IMG]
    F-35 quá nhỏ bé so với sự rộng lớn của châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Securityaffairs
    Tạp chí Diplomat trích dẫn bài viết của tác giả Bill French và Daniel Edgren đăng trên diễn đàn National Security Network (NSN), Mỹ, nhận định về khả năng của tiêm kích tàng hình F-35 khi hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 2 nhà phân tích cho rằng, chiến đấu cơ hiện đại nhất của Mỹ có thiếu sót lớn khiến nó không phù hợp để đáp ứng các mối đe dọa đang nổi lên.
    French và Edgren đồng quan điểm rằng, phạm vi hoạt động của F-35 quá ngắn so với sự rộng lớn của châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể, bán kính hoạt động của siêu tiêm kích này khoảng 1.000 km. Trong khi đó, Su-27 hay J-11, những tiêm kích chủ lực của Trung Quốc có bán kính chiến đấu khoảng 1.400 km.
    Trong những năm gần đây, Mỹ theo đuổi kế hoạch đối phó với chiến lược chống tiếp cận/từ chối khu vực (2A/2D) của các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên kế hoạch dự bị về cuộc chiến tiềm năng với Bắc Kinh.
    Daniel Edgren lập luận, thiếu sót lớn nhất của F-35 là không thích hợp với các kịch bản không chiến trong khu vực này. Tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ có thể sẽ không đủ năng lực để bảo vệ các căn cứ của quân đội nước này trong một cuộc chiến nếu có. Khả năng sống sót trên chiến trường của F-35 phụ thuộc rất lớn vào công nghệ tàng hình có nguy cơ lỗi thời và trở nên không hiệu quả.
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ đắt giá nhất nước Mỹ sẽ còn là chủ đề gây tranh cãi trong thời gian tới. Ảnh: Wikipedia
    Để thành công trong không chiến, F-35 phải tiêu diệt được máy bay đối phương bằng các loại tên lửa tầm xa nhằm tránh rơi vào trạng thái chiến đấu tầm gần. Tuy nhiên, tiêm kích này lại có tải trọng vũ khí khá hạn chế trong 2 khoang nhằm tối đa tính năng tàng hình.
    Với cấu hình chiến đấu đầy đủ nhất, siêu tiêm kích chỉ có thể mang theo 4 tên lửa tầm xa. Trong khi đó, Su-27 có đến 10 điểm treo, Su-35 tới 12 giá cho vũ khí hỗn hợp cả tầm xa lẫn tầm gần.
    Nếu F-35 không thể tiêu diệt đối phương từ khoảng cách xa, tiêm kích này sẽ rơi vào thế bất lợi trong không chiến cự ly gần. Ngoài vấn đề hạn chế về khả năng nhào lộn, tốc độ của chiến đấu cơ này chậm hơn so với các tiêm kích Su-27 hay J-11. Tốc độ tối đa của F-35 là Mach 1,6 (1.800 km/h) so với Mach 2,2 (2.500 km/h) của Su-27. Vũ khí đắt giá nhất nước Mỹ hoàn toàn bất lợi trong một cuộc rượt đuổi nếu có.
    Trong một thử nghiệm mô phỏng do công ty Rand (một tổ chức cố vấn cho Lầu Năm Góc) thực hiện, tỷ lệ tổn thất của F-35 khi đối mặt với Su-35 là 2,4/1 (tức là Mỹ phải chịu tổn thất 2,4 chiếc F-35 mới bắn hạ được một Su-35). Nhưng dữ liệu thử nghiệm của Lầu Năm Góc lại cho kết quả một F-35 tiêu diệt 3 Su-27 hoặc MiG-29.
    "Một chiến đấu cơ thế hệ 5 nhưng không thể nắm lợi thế so với tiêm kích thế hệ 4 thì làm sao có thể chiếm ưu thế với máy bay thế hệ mới khác", chuyên gia French nhận xét. Trong khi đó, Lầu Năm Góc chưa có đủ dữ liệu để đánh giá F-35 so với các tiêm kích thế hệ 5 PAK FA T-50 của Nga hay J-20 và J-31 của Trung Quốc.
    Theo kế hoạch, Không quân Mỹ sẽ chuyển 60% lực lượng đến khu vực châu Á vào năm 2020. Hai nhà phân tích bày tỏ sự lo lắng về năng lực hạn chế của F-35 có thể khiến Washington bất lợi trên chiến trường châu Á - Thái Bình Dương.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/tiem-kich-tang-hinh-f-35-se-thua-tran-truoc-j-11-su-27-tq-543359.html
  2. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    TQ tăng cường tàu chiến Type 052D cho hạm đội đặc trách Biển Đông
    Ly Vy | 18/08/2015 20:10

    [​IMG]
    Hình ảnh tàu khu trục Type 052D mà Hạm đội Nam Hải vừa tiếp nhận.
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    TLPK Spyder của Israel có "xứng đáng" thay huyền thoại SAM-2?

    Trang mạng Navy Recognition đưa tin, tàu khu trục Type 052D mới mang số hiệu 173 đã được bàn giao cho Hạm đội Nam Hải.
    Lễ biên chế được tổ chức vào ngày 12-08 vừa qua. Con tàu hiện nay được neo tại căn cứ hải quân ở vịnh Á Long thuộc thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

    Theo Navy Recognition, đây là tàu Type 052D thứ 2 được đưa vào biên chế Hải quân Trung Quốc.

    Con tàu được hạ thủy chỉ 4 tháng sau khi chiếc tàu đầu Type 052D đầu tiên mang tên Côn Minh (số hiệu 172) được đưa vào biên chế tháng 03 năm ngoái.

    Bắt đầu từ chiếc tàu này, các tàu khác thuộc Type 052D sẽ có một số cải tiến so với tàu khu trục Côn Minh.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh chụp tàu khu trục Type 052D thứ 2 tại căn cứ hải quân ở vịnh Á Long vào tháng 08-2015.

    [​IMG]
    Hình ảnh 3 tàu khu trục Type 052D (mũi tên đỏ) và 2 tàu khu trục Type 052C (mũi tên vàng) tại căn cứ hải quân.

    Tàu khu trục Type 052D là phiên bản hiện đại nhất của lớp tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của hải quân Trung Quốc.

    Thiết kế của Type 052D dựa trên tàu khu trục Type 052C và 2 lớp tàu này gần như sử dụng chung thiết kế khung thân. Song, Type 052D được tích hợp nhiều cải tiến về thiết kế cũng như các thiết bị cảm biến và vũ khí.

    Trung Quốc tung hô rằng Type 052D có thể sánh ngang các tàu khu trục Aegis của Hải quân Mỹ.

    Tuy nhiên, tạp chí “nghiên cứu quân sự” của Nhật Bản dẫn lời các chuyên gia quân sự cho rằng loại tàu này của Trung Quốc thực ra chỉ là “Hổ giấy”, liên minh Nhật - Mỹ có thể đánh chìm chúng chỉ trong nháy mắt.

    Bên cạnh đó, trang mạng Strategy (Mỹ) cũng từng nhận định rằng TQ muốn đào tạo được lớp thủy thủ và sĩ quan chuyên nghiệp để vận hành Type 052D thì phải có thời gian rèn luyện trên biển tới 10 năm hoặc lâu hơn.
    http://soha.vn/quan-su/tq-tang-cuon...doi-dac-trach-bien-dong-20150818104459059.htm
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    ZFB05
  4. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    TQ: Tên lửa đạn đạo DF-5B bắn tới mọi nơi trên trái đất
    Cập nhật lúc: 07:15 21/08/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Tên lửa HQ-9 Trung Quốc có thể đối phó Su-30MKI?

    Trung Quốc thử hàng loạt vũ khí mới ở Biển Đông
    (Kiến Thức) - Quân đội Trung Quốc tin chắc tên lửa đạn đạo DF-5B mà nước này mới phát triển có thể bắn hạ mọi mục tiêu trên Trái đất.
    Truyền thông Mỹ và Nhật Bản gần đây đưa tin rằng, Trung Quốc gần đây đã bắn thử hai quả tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 và DF-5A.
    Nhà bình luận quân sự Gao Feng tin rằng, vụ phóng thử DF-41 là một phần trong đợt thử nghiệm thường kì. Còn vụ bắn thử DF-5A có thể là một phần trong đợt nghiêm cứu để phát triển một tên lửa nhiên liệu lỏng mới dựa trên thiết kế của DF-5 hoặc DF-5A.
    Theo ông Gao, mặc dù DF-31A và DF-41 được cho là đang được phục vụ hoặc gần bước vào giai đoạn đó, Trung Quốc vẫn khá quan tâm tới các tên lửa nhiên liệu lỏng vì tầm hoạt động xa hơn và khả năng lắp nhiều đầu đạn hạt nhân hơn. Bởi những ưu điểm đó nên Nga gần đây cũng thông báo kế hoạch phát triển một tên lửa nhiên liệu lỏng mới dựa trên ICBM SS-18.
    [​IMG]
    Một tên lửa thuộc dòng DF của Trung Quốc đang được bắn thử.
    Các phỏng đoán của ông Gao cũng phù hợp với các phân tích hình ảnh trước đây cho thấy, Trung Quốc có thể đang phát triển biến thể tên lửa đạn đạo DF-5B. So với DF-5A, DF-5B sẽ có một động cơ cải tiến và độ chính xác cao cùng các đầu đạn hạt nhân.
    Các tờ báo Trung Quốc cho rằng, tên lửa liên lục địa DF-5B có phạm vi hoạt động lên tới 13.000-15.000 km (tức các tên lửa của nó có thể bay khắp Trái đất) trong khi công suất tải cũng được nâng lên, cho phép nó mang theo từ 4-6 đầu đạn hạt nhân.
    DF-5 (hay còn gọi là Đông Phong 5) là tên lửa đạn đạo liên lục địa ba tầng do Trung Quốc phát triển từ những năm 1970, chính thức phục vụ từ 1981 tới tận ngày nay.
    Đây là loại tên lửa rất lớn với trọng lượng tổng thể tới 183 tấn, dài 32,6m, đường kính thân 3,3m, trang bị ba tầng động cơ đẩy nhiên liệu lỏng.
    Theo các nguồn tin, tên lửa DF-5 có thể đạt tầm phóng 12.000-15.000km, bán kính lệch mục tiêu đến 800m nhưng không là vấn đề với đầu đạn hạt nhân đơn khối 4-5 megaton hoặc các đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (MIRV).

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...-5b-ban-toi-moi-noi-tren-trai-dat-543525.html
  5. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Trung Quốc biến J-20 thành máy bay ném bom tàng hình?
    Cập nhật lúc: 20:30 20/08/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Vì sao tiêm kích tàng hình J-20 không có số hiệu 2014?

    Trung Quốc đưa siêu cơ J-20 vào phục vụ năm 2017?
    (Kiến Thức) - Trung Quốc có thể phát triển tiêm kích J-20 thành máy bay ném bom tàng hình đầu tiên của nước này trong tương lai.
    Thông tin cho rằng Trung Quốc có thể biến J-20 thành máy bay ném bom tàng hình được các chuyên gia của Tạp chí Duowei News dự đoán.
    Các nguồn tin mới nhất cho biết, sau khi hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm của các mẫu thử nghiệm J-20 thứ 6 mang số hiệu 2015. Có khả năng, chừng 2-3 năm tới các tiêm kích tàng hình này mới được đưa vào phục vụ.
    [​IMG]
    Tiêm kích J-20 đang trong giai đoạn bay thử.
    Lúc này, Viện Thiết kế máy bay Thành Đô sẽ là đơn vị quyết định xem J-20 sẽ trở thành máy bay loại gì trong tương lai. Trước đó, có nhiều đồn đoán rằng, J-20 có thể được phát triển thành máy bay tàng hình hoạt động trên tàu sân bay. Tuy nhiên, J-31 – một sản phẩm của Tổng Công ty đóng máy bay Thâm Quyến – có vẻ phù hợp hơn với vai trò này.
    J-20 có thể được thiết kế theo ba biến thể: Đầu tiên, nó có thể là một tiêm kích đa nhiệm hai chỗ ngồi; thứ hai, Thành Đô có thể trang bị động cơ WS-15 thành biến thể tiêm kích J-20A (không rõ có khác biệt nào với biến thể đầu). Cuối cùng, nó cũng rất có thể thành máy bay ném bom tàng hình đầu tiên của Quân đội Trung Quốc do kích thước lớn và khả năng tải trọng vũ khí nhiều.
    Một số chuyên gia quân sự tin tưởng, các hoạt động dạng này có thể được J-20 đảm nhiệm. Nó cũng có thể tham gia hộ tống máy bay ném bom chiến lược của PLA hay thực hiện tác chiến điện tử. Theo họ, J-20 còn có khả năng bắn tên lửa chống vệ tinh.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...0-thanh-may-bay-nem-bom-tang-hinh-544796.html
  6. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Phương án mới chống Mỹ của Trung Quốc
    (Bình luận quân sự) - Theo báo cáo của chuyên gia quân sự Mỹ Ronald O'Rourke gửi Quốc hội, Chiến thuật ngăn chặn trên biển thời Liên Xô đang được Trung Quốc dùng đối phó Mỹ.
    Ronald O'Rourke cho biết, "lực lượng A2/AD trên biển của Trung Quốc có thể được xem là lực lượng ngăn chặn trên biển được phát triển có cấp độ tương tự Liên Xô thời kỳ Chiến tranh Lạnh".

    Theo đó, sử dụng máy bay ném bom tầm xa lắp tên lửa hành trình siêu âm để ngắm chuẩn tàu sân bay Mỹ là một chiến thuật của Liên Xô, hiện nay, Bắc Kinh đang bắt chước.

    O'Rourke cho rằng, tên lửa đạn đạo chống hạm, tên lửa hành trình lắp trên máy bay, tàu ngầm tấn công và tàu chi viện tác chiến điện tử là một phần quan trọng của lực lượng A2/AD trên biển đang được Trung Quốc phát triển.

    Ngắm chuẩn một cụm chiến đấu tàu sân bay rất đơn giản, nhưng trước tiên phải tìm được chúng ở đại dương rộng lớn. Tuy nhiên tấn công một mục tiêu di động tuyệt đối không phải là việc dễ dàng, bởi vì, khi tên lửa bay đến, cụm chiến đấu tàu sân bay có thể đã rời khỏi vài chục dặm Anh.

    [​IMG]
    Máy bay tầm xa H-6K và tên lửa hành trình là công cụ nguy hiểm để Trung Quốc thực hiện tham vọng của mình.
    Tuy nhiên, Trung Quốc có thể đã thu hẹp khoảng cách này. Báo cáo cho rằng: "Một điểm khác giữa lực lượng ngăn chặn trên biển của Liên Xô và Trung Quốc là lực lượng ngăn chặn của Trung Quốc đã có tên lửa đạn đạo chống hạm có thể tấn công tàu sân bay di động".

    Theo O'Rourke, nếu các chuyên gia kỹ thuật của Bắc Kinh thực sự nghiên cứu phát triển được loại tên lửa này, sẽ tạo ra mối đe dọa to lớn đối với việc điều động lực lượng hải quân Mỹ trên phạm vi toàn cầu.

    Giống như Nhật Bản trong lịch sử, Trung Quốc có tham vọng đuổi các nước lớn phương Tây ra khỏi châu Á.

    Khác với cuộc chiến tranh chớp nhoáng cuối cùng thất bại của Nhật Bản, Trung Quốc luôn thực hiện chiến lược "lát cắt xúc xích" hầu như không được dư luận chú ý tới để thực hiện mục tiêu của họ.

    Không chỉ sử dụng máy bay ném bom tầm xa và tên lửa hành trình để đối phó Mỹ trên biển, theo tuyên bố của giới chức quân sự Trung Quốc, nước này còn có thể dùng máy bay H-6K để thực hiện đòn tấn công đến chuỗi đảo thứ 2.

    Trả lời phỏng vấn chương trình "Giải mã quân sự" của Đài truyền hình Bắc Kinh, chuyên gia quân sự Trung Quốc Phó Tiền Tiêu cho biết, máy bay H-6K được lắp mới 2 động cơ có lực đẩy lớn hơn, có nghĩa là lượng tải đạn và trọng lượng cất cánh lớn nhất đều được nâng lên.

    Trong khi đó, tạp chí Jane's Defence Weekly (Anh) cho rằng, với tính chất là máy bay ném bom tầm trung, H-6K có năng lực tập kích tầm xa, tuần tra khu vực lớn, tấn công ngoài khu vực phòng thủ, có thể lựa chọn nhiều mô hình tác chiến, hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ, tần công nhiều loại mục tiêu, cơ động, linh hoạt, là lực lượng răn đe không dễ coi nhẹ trong thời bình.

    H-6K có sự khác biệt rất lớn so với phiên bản cũ H-6, dưới cánh có thể mang theo 6 quả tên lửa hành trình, số lượng nhân viên tổ lái cũng giảm mạnh.

    Theo bài báo, bán kính tác chiến của H-6K có thể đạt 3.500 km, cộng với mang theo tên lửa hành trình chiến lược có tầm phóng 1.500-2.000 km, cự ly tấn công các mục tiêu chiến lược của nó đạt 4.000-5.000 km.

    Có thể tiến hành tấn công chiều sâu đối với các quốc gia và khu vực thù địch xung quanh ở trên biển, thậm chí từ trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc; ở các vùng biển xung quanh Trung Quốc có thể tiến hành tấn công chiều sâu đối với Okinawa, Guam, có thể đe dọa Hawaii.

    Có phân tích cho rằng, để sử dụng các hành động phản kích chiến dịch ngăn chặn tham vọng can thiệp quân sự eo biển Đài Loan của Mỹ, Không quân Trung Quốc đưa toàn bộ khu vực gồm Đài Loan, các đảo ở tây nam Nhật Bản ở chuỗi đảo thứ nhất, và Guam ở chuỗi đảo thứ hai vào phạm vi kiểm soát.

    Trong khi đó, tờ "Tin tức Quốc phòng" Mỹ chỉ ra, máy bay ném bom H-6K của Không quân Trung Quốc phóng tên lửa hành trình Trường Kiếm-10 có thể tạo ra mối đe dọa cho các cơ sở phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Thái Bình Dương.

    Và nếu như Mỹ đã quyết tâm ở lại châu Á thì họ cần tiến hành chuẩn bị đầy đủ cho sự leo thang căng thẳng có thể xuất hiện.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/phuong-an-moi-chong-my-cua-trung-quoc-3283114/
  7. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
  8. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Năm nay cả thế giới lẫn VN phải há hốc mồm ra mà kinh ngạc cho mà xem :-D
  9. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
    Vậy là chuẩn bị nhái tiếp cái gì đây mà
    hiraly, tonkin2007beta22 thích bài này.
  10. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    =]] TQ chuẩn bị trang bị đại trà gundam cho lục quân thì lúc đó thê giới lẫn VN bái nó thành cụ
    dự là cái armata của nga chuẩn bị thành type xích thố mới của TQ
    hiralybeta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này