1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Lộ diện khách hàng có thể mua tàu tên lửa Type 022 Trung Quốc
    Hòa Trần | 10/10/2015 19:36

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Công bố đáp án và trao giải: Tại sao súng đều nhuộm màu đen?

    Theo trang mạng Trung Quốc, Iran có kế hoạch mua đến 80 tàu tên lửa Type 022 trong mấy năm tới, để hình thành lực lượng đột kích chủ lực trên biển.
    Theo trang mạng tiếng Trung toutiao.com, để đối phó với mối đe dọa quân sự của Mỹ, Iran đang tăng cường trang bị vũ khí, quan trọng nhất là vũ khí trang bị hải quân.

    Trang này cho biết, sau khi mua 10 xuồng tên lửa C14 và tàu tên lửa Type 021 của Trung Quốc, Iran đã tiến hành khảo sát đối các phương tiện này và tương đối hài lòng về tính năng của chúng.

    Điểm yếu duy nhất của C 14 là khả năng tấn công tầm xa còn hạn chế, uy lực tấn công còn thiếu. Trong khi đó, Type 021 trang bị 4 quả tên lửa chống hạm C-801, thực lực tác chiến tăng đáng kể.

    Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc trang bị tàu tên lửa Type 022 đầu tiên mang số hiệu 2208, Iran ngay lập tức thể hiện ý định mua và trang bị tàu này. Họ tỏ ra rất hứng thú với kết cấu hai thân, tốc độ cao và khả năng tàng hình của Type 022.

    Theo toutiao, việc xác định mua và trang bị tàu tên lửa 022, cho thấy cách tư duy của Iran tương đối đơn giản: Hải quân Trung Quốc đã trang bị lượng lớn tàu tên lửa Type 022 nên Tehran cảm thấy không cần phải nghi ngờ về tính năng của loại tàu này.

    Trang mạng này cho biết, Iran có kế hoạch sẽ mua đến 80 tàu tên lửa Type 022 trong mấy năm tới, để hình thành lực lượng đột kích chủ lực trên biển.

    Tàu tên lửa Type 022.

    Tàu tên lửa Type 022 của Trung Quốc tương tự tàu chiến đấu ven bờ (LCS) của Mỹ nhưng kích cỡ nhỏ hơn, với lượng giãn nước khoảng 220 tấn và dài khoảng 42m.

    Số lượng lớn trang bị trên tàu này có thể đóng vai trò tích cực trong cuộc chiến tại eo biển Đài Loan. Tàu tên lửa tàng hình Type 022 có độ động hoá cao, thủy thủ tàu chỉ có 12 người.

    Ngoài pháo 6 nòng 30mm (sao chép pháo AK-630 của Nga) ra, tàu còn trang bị tên lửa chống hạm.

    Theo toutiao, trang bị tàu Type 022 là sự cân nhắc chiến thuật toàn diện của Iran. Thiết kế của Type 022 giúp tàu dễ giấu mình, tốc độ nhanh, tầm bắn của tên lửa xa.

    Khi cần thiết, nó có thể tấn công mục tiêu tại vùng Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman, trong đó vịnh Ba Tư dài khoảng 1.000km, rộng trung bình 200km, nơi hẹp nhất chỉ có 46km.

    So với khu vực biển rộng lớn của Trung Quốc, tàu tên lửa Type 022 thực sự có thể phát huy hiệu quả điểm mạnh, hạn chế mặt yếu tại khu vực biển hẹp này.

    Toutiao cho hay, do Hải quân Trung Quốc (PLAN) đang trong thời kỳ đổi mới nên Type 022 hiện không phù hợp với yêu cầu phát triển của lực lượng này nữa. Thay vào đó, PLAN đang tăng cường một loạt tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056.

    Hải quân Trung Quốc hiện còn khoảng 80 tàu tên lửa loại Type 022.

    Hiện tại, Iran có đủ khả năng để phong tỏa eo biển Hormuz.

    Song nếu được trang bị, Type 022 có thể phối hợp với tàu ngầm Kilo và tên lửa chống hạm phóng từ trên không của Không quân Iran, giúp cho khả năng phong tỏa của Iran vượt qua vịnh Oman vào vùng biển Ả Rập, từ đó tác động đến cán cân quân sự của khu vực.

    Do sự yếu kém của ngành đóng tàu trong nước, Hải quân Iran đang cân nhắc khả năng sử dụng tàu tên lửa như tàu chiến chủ lực.

    Trong khi đó, tính năng của các tàu tên lửa mà Iran hiện có đều kém xa tàu tên lửa Type 022 Trung Quốc. Vì vậy, Type 022 có sức hút lớn đối với Iran.

    http://soha.vn/quan-su/lo-dien-khac...lua-type-022-trung-quoc-20151010171459002.htm
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235

    Siêu tăng T-90 Nga bị Trung Quốc đánh bật ở Peru

    Hòa Trần | 10/10/2015 14:32

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Công bố đáp án và trao giải: Tại sao súng đều nhuộm màu đen?

    Trung Quốc có thể sẽ cung cấp cho Peru hơn 100 xe tăng VT-4 mới nhất.
    Trang mạng tiếng Trung junshi.cn ngày 9/10 dẫn thông tin từ báo chí Nga cho biết, Lục quân Peru lại bắt đầu dự án mua xe tăng mới, với đề xuất mua các xe tăng VT-4 do Trung Quốc sản xuất, thay vì xe tăng T-90 của Nga.

    Được biết, Trung Quốc có thể sẽ cung cấp cho nước này hơn 100 xe tăng VT-4 mới nhất (hay còn được gọi là xe tăng MBT-3000).

    Hiện tại, chính phủ Peru vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng trước mắt, một số nguồn tin cho biết họ đã quyết định hoãn ký hợp đồng mua xe tăng T-90 của Nga.

    Ngoài ra, do vấn đề ngân sách, chính phủ Peru đã tạm thời hủy mua máy bay vận tải quân sự C-27J và các trực thăng Nga.

    Xe tăng chủ lực VT-4 là mẫu xe tăng xuất khẩu mới do Tập đoàn công nghiệp phương Bắc Trung Quốc nghiên cứu vào đầu những năm 1990 để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

    Truyền thông Trung Quốc không ngớt lời ca ngợi VT-4.

    VT-4 trang bị một pháo nòng trơn 125mm, có thể phóng đạn xuyên giáp APFSDS, đạn nổ mạnh chống tăng (HEAT) và đạn nổ mạnh (HE), đồng thời còn có thể bắn tên lửa có tầm bắn 5.000m.

    Xe tăng VT-4 còn trang bị 1 súng máy phòng không 12,7mm và 1 súng máy đồng trục 7,62mm, ngoài ra còn trang bị 8 thiết bị phóng đạn khói 76mm.

    Cơ số đạn trong ngăn chứa đạn chính của xe tăng VT-4 là 38 viên, thiết bị chứa đạn tự động sẵn sàng 22 viên. VT-4 sử dụng động cơ diesel công suất 1.300 mã lực.

    Theo truyền thông Trung Quốc, mẫu xe tăng này hội tụ nhiều ưu điểm của xe tăng chủ lực hiện đại nhất thế giới. Nhờ được ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất tiên tiến nên nó có tính năng ưu việt, vận hành và bảo dưỡng đơn giản.

    Chính vì vậy, VT-4 đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới.

    Theo báo chí Nga, mẫu VT-4 thế hệ mới mà Trung Quốc cung cấp cho Peru hoàn toàn do nước này chế tạo, không giống với xe tăng mẫu MBT-2000 mà Bắc Kinh chào bán trước đây.

    Kể từ khi Trung Quốc “cướp” thị trường xuất khẩu xe tăng Oplot của Ukraine tại Peru, Ukraine đã từ chối cung cấp động cơ cho xe tăng MBT-2000 và kể từ đó, Peru cũng dừng mua xe tăng do Trung Quốc sản xuất.

    Tuy nhiên lần này, xe tăng VT-4 của Trung Quốc hoàn toàn được nội địa hóa nên trong tương lai triển vọng của nó trên thị trường xuất khẩu khá lớn.

    Theo junshi.cn, một điểm đáng chú ý là các tính năng của VT-4 đều vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh chính là xe tăng T-90S của Nga.

    Xe tăng VT-4 sử dụng hệ thống kiểm soát hỏa lực kỹ thuật số và hộp số tự động. Ở điểm này, nó vẫn tiên tiến hơn so với xe tăng Type 99G.

    Mặc dù các mẫu xe tăng tương tự của phương Tây có khả năng tác chiến tương đối mạnh nhưng giá tương đối cao, chi phí sử dụng lớn nên nhiều nước đang phát triển không đủ khả năng mua.

    Vì vậy, với lợi thế giá rẻ, VT-4 có nhiều cơ hội được lựa chọn hơn.

    http://soha.vn/quan-su/sieu-tang-t-90-nga-bi-trung-quoc-danh-bat-o-peru-20151010143310972.htm
    --- Gộp bài viết: 11/10/2015, Bài cũ từ: 11/10/2015 ---
    Còn dám chê tank TQ nữa ko các đồng chí ?
  3. codemaster

    codemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    114
    Mạnh thì đi bảo vệ nền hoà bình thế giới đi. Đan mạch, cứ quanh quẩn ao làng bắt nạt mấy thằng nhỏ con. Mà chắc gì đã bắt nạt được
    catalayabeta22 thích bài này.
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    đang nói Mỹ hả
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    TQ gây ngỡ ngàng khi công bố sớm thông số chính thức của J-31
    Quang Huy | 09/10/2015 20:10

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Phóng tên lửa hành trình từ biển Caspi - Nga dằn mặt đối phương?

    TQ vừa hé lộ một phần các tính năng kỹ - chiến thuật của tiêm kích thế hệ 5 J-31 do nước này tự thiết kế trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị xuất khẩu loại máy bay mới.
    Thông tin này được đăng tải hôm 9/10 trên tờ China Daily phiên bản điện tử.

    Theo nguồn tin thân cận của China Daily tại AVIC (Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc), doanh nghiệp này đã hé lộ một phần tính năng của J-31 với mục đích quảng cáo trong khuổn khổ triễn lãm hàng không diễn ra tại Bắc Kinh hồi giữa tháng 9 năm nay.

    Tại triển lãm kéo dài 4 ngày, AVIC còn trưng bày một mô hình tiêm kích J-31 với kích thước lớn.

    China Daily cho biết, khách tham quan đã rất ngạc nhiên khi AVIC sẵn lòng tiết lộ các thông số kỹ thuật của J-31.

    Tập đoàn này chưa từng công bố những thông tin tương tự về các mẫu máy bay quân sự mới, cho tới khi chúng được đưa vào sản xuất hàng loạt và sẵn sàng để xuất khẩu.

    [​IMG]
    Mô hình tiêm kích J-31 tại Triển lãm hàng không Trung Quốc 2015. Ảnh: Getty Images.
    “Khách hàng biết được càng sớm về những khả năng của J-31 thì AVIC sẽ có thêm cơ hội để chiếm lĩnh thị phần máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5” - nguồn tin của tờ China Daily cho biết.

    “Khi nhận được tiền thanh toán từ khách hàng, tập đoàn có thể sử dụng vào mục đích hoàn thiện dây chuyền sản xuất và các hoạt động cải tiến mẫu máy này để thu hút được nhiều khách hàng mới”, nguồn tin này chia sẻ.

    Hồi tháng 11/2014, phó Tổng giám đốc AVIC, ông Li Yu Hai tuyên bố rằng ngay từ khi bắt đầu chế tạo J-31, tập đoàn đã lên kế hoạch cung cấp cho cả các khách hàng nước ngoài.

    “Một trong các biến thể của loại máy bay này được thiết kế để phục vụ riêng cho hoạt động xuất khẩu”, ông Li nhấn mạnh.

    Thông số do AVIC cung cấp cho biết, trọng lượng cất cánh tối đa của J-31 là 25 tấn với bán kính tác chiến khoảng 1.200km, trần bay 16km.

    Chiếc máy bay chiến đấu này có thể đạt được vận tốc tối đa Mach 1.8 (2.205km/h), có thể mang đến 8 tấn vũ khí. Tuổi thọ hoạt động - tối đa 30 năm.

    Hiện nay Trung Quốc đang tích cực triển khai công tác chế tạo 2 loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 là J-20 và J-31.

    http://soha.vn/quan-su/tq-gay-ngo-n...-so-chinh-thuc-cua-j-31-20151009130441819.htm
    --- Gộp bài viết: 11/10/2015, Bài cũ từ: 11/10/2015 ---
    Thông số nếu đúng như trên, thì ăn đứt F-35 rồi còn đâu
  6. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    ==! hàng trung thì cứ chia đôi chỉ số chứ toàn chém gió khó tin
    giới thiệu máy bay mà phô bày hết thông số thì chắc khác nào vất cái máy bay vào sọt rác
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc sẽ đóng 4 tàu ngầm lớp Nguyên ở Pakistan
    Cập nhật lúc: 12:00 12/10/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Pakistan-TQ “bắt tay” nâng cấp xe tăng MBT-2000

    Pakistan rất muốn có công nghệ tàu ngầm Trung Quốc?
    (Kiến Thức) - Trung Quốc sẽ đóng bốn trong số tám tàu ngầm lớp Nguyên dự kiến bán cho Pakistan ở thành phố Karachi.
    Tại Trung tâm trưng bày của Tổ chức Hỗ trợ Xuất khẩu Quốc phòng (DEPO) ở Islamabad, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Rana Tanveer Hussain thông báo rằng, phía Trung Quốc sẽ đóng bốn tàu ngầm lớp Nguyên ở Karachi, thành phố lớn nhất của nước này bên Biển Ả-rập.
    [​IMG]
    Quang cảnh ở cảng Karachi, Pakistan.
    Hồi đầu năm nay, Pakistan đã chính thức ký hợp đồng mua 8 tàu ngầm tấn công chạy điện-diesel lớp Nguyên Type 41 từ Trung Quốc.

    Bản hợp đồng trên được coi là thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của Bắc Kinh với trị giá khoảng 5 tỷ USD. Ngoài mặt ý nghĩa về mặt thương mại, thương vụ mua bán này còn giúp cải thiện khả năng của Hải quân Trung Quốc ở vùng biển phía tây Ấn Độ Dương, nơi nước này thường thực hiện các bài tập chống cướp biển.
    “Đối với Hải quân Pakistan, tám tàu ngầm lớp Nguyên này sẽ nâng cao khả năng tác chiến ở biển, qua đó giúp họ giành lợi thế trong bất cứ cuộc xung đột tiềm tàng nào với Ấn Độ trong tương lai”, tạp chí The Diplomat cho hay

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...-4-tau-ngam-lop-nguyen-o-pakistan-572327.html
  8. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Móa, Mỹ chạy vì sợ, Nga dập cũng vì sợ nốt, thui, tui đi chớt đê :))
    Bat_Lo_Quan thích bài này.
  9. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Lô động cơ NGa chưa dùng hết, thôi cứ để dùng khi nào hư hết thay bằng Thái Hành cũng được, với lại TQ đang thử nghiệm ghế phóng, tai nạn mấy lần đâu chết ai hihi :-D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này