1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Lọi cổ được rồi. Không chết. Chắc J-10B nó dùng chung ghế phóng với F-35 chú nhẩy. Chỉ bẻ cổ phi công chứ hẻm chết.
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tên lửa hành trình DF-10A Trung Quốc bắn trúng…ô cửa sổ...siêu chính xác

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 14/10/2015, Bài cũ từ: 14/10/2015 ---
    Klub, TLAM bắn còn trật lất cả mấy quả, DH-10A chính xác thật, len lỏi vào tận ô cửa sổ, đảm bảo khả năng tiêu diệt chính xác nhất
  3. Hellsing81

    Hellsing81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2015
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    280
    Tổng hợp những clip về các binh chủng của PLA
    PLA Air Force



    PLA Navy

    Lần cập nhật cuối: 14/10/2015
    Bat_Lo_Quan thích bài này.
  4. Hellsing81

    Hellsing81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2015
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    280
    PLA Army Aviation


    PLA Artillery

    Clip đồ thật rồi thì đến đồ ảo (đồ họa 3D CGI)

    Phim tài liệu về lò nuôi cua của anh Tung
    Lần cập nhật cuối: 14/10/2015
    halosunBat_Lo_Quan thích bài này.
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    2.200 chiến đấu cơ Mỹ mới ngăn nổi TQ "dứt điểm" Đài Loan?
    Hải Vy | 15/10/2015 08:22

    3
    [​IMG]
    Tiêm kích F-22 hạ cánh xuống căn cứ không quân Hickam, Hawaii.
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Việt Nam chế tạo thành công đạn pháo Bofors 40 mm?

    Theo RAND, năm 2017, nếu TQ dùng vũ lực với Đài Loan, Mỹ sẽ cần tới 2.200 máy bay, tương đương 2/3 số chiến đấu cơ của Không quân Mỹ, để đẩy lùi cuộc tấn công đường không của PLA.
    Tổ chức tư vấn RAND (trụ sở tại Santa Monica) nhận định, mặc dù Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ có lực lượng máy bay chiến đấu tiên tiến hơn so với quân đội Trung Quốc (PLA) nhưng Bắc Kinh lại có lợi thế về vị trí địa lý.

    Yếu tố "địa lợi" như vậy mang lại cho nước này lợi thế trong gần như tất cả các cuộc xung đột có thể xảy ra ở châu Á và cho phép họ thách thức sức mạnh trên không của Mỹ tại Viễn Đông mà không cần có nhiều máy bay chiến đấu hiện đại như của Washington.

    Trong trường hợp Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công trên không vào Đài Loan, Mỹ sẽ phải triển khai 30 Không đoàn máy bay chiến đấu tới Tây Thái Bình Dương.

    Song, Washington khó có thể duy trì một chiến dịch tiêu hao như vậy để đối phó với Không quân và Không quân Hải quân Trung Quốc.

    7 Không đoàn máy bay chiến đấu này có thể quét sạch một nửa lực lượng trên không của Trung Quốc tại eo biển Đài Loan trong 1 tuần. Nếu chỉ triển khai 4 Không đoàn, Mỹ sẽ mất tới 3 tuần để làm được việc này.

    Tuy nhiên, trong 3 tuần này, các lực lượng mặt đất của PLA đã có đủ thời gian để kiểm soát toàn bộ hòn đảo.

    Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho biết, vẫn còn nhiều nghi ngờ rằng liệu Mỹ có đủ khả năng hậu cần nếu triển khai 30 Không đoàn máy bay chiến đấu tới Tây Thái Bình Dương hay không.

    Song, theo Hoàn Cầu, cho dù là Mỹ điều được từng ấy máy bay và đảm bảo công tác hậu cần thì các tên lửa đạn đạo của PLA hoàn toàn có thể tiêu diệt chúng, thậm chí trước khi chúng được triển khai.

    http://soha.vn/quan-su/2-200-chien-dau-co-my-moi-ngan-noi-tq-dut-diem-dai-loan-20151015080940481.htm
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc sẽ áp đảo Mỹ ở eo biển Đài Loan?
    Anh Tuấn | 14/10/2015 15:00

    1
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Bom lượn hàng không Nga - Sức hủy diệt khủng khiếp từ bầu trời!

    Một viện nghiên cứu của Mỹ cho biết, nếu Trung Quốc cử máy bay đến tấn công Đài Loan, Mỹ sẽ phải cần 2.200 phi cơ sẵn sàng chiến đấu, tức là 2/3 tổng số toàn bộ máy bay mà Mỹ đang có.
    Tìm hiểu sức mạnh hải quân Đài Loan
    Viện nghiên cứu RAND khẳng định rằng, Mỹ có nhiều máy bay hiện đại hơn và phi công giỏi hơn. Nhưng ở Đài Loan, yếu tố địa lý lại nghiêng về phía Trung Quốc.

    Theo báo cáo của viện này, “Trung Quốc không cần phải bắt kịp Mỹ về mặt công nghệ để có thể thách thức Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự gần Đại lục một cách hiệu quả”.

    Nếu Đài Loan bị tấn công, Mỹ sẽ gặp khó khăn để hỗ trợ nước này.

    Báo cáo viết thêm: “Trước đây, Không quân Trung Quốc không phải là mối đe dọa lớn đối với các nước lân cận. Tuy nhiên trong vòng 2 thập kỷ qua, Trung Quốc đã nhanh chóng cải tiến lực lượng không quân của mình.

    Trong khi vào năm 1996, Trung Quốc mới chỉ nhận về 24 máy bay thế hệ thứ tư, giờ đây họ có 700 máy bay loại này. Trong khi đó, Mỹ đã có trong tay các loại phi cơ chiến đấu thế hệ thứ năm và họ vẫn vượt trội hơn về công nghệ và số lượng”.

    “Vấn đề là, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến lợi thế của Mỹ là địa lý và những tình huống bất ngờ.

    Trong trường hợp xung đột ở châu Á xảy ra, vị trí thuận lợi của Trung Quốc cho phép nước này có thể triển khai nhiều máy bay từ nhiều căn cứ hơn. Các loại khí tài quan trọng cũng sẽ được phân tán rộng hơn và được củng cố vững chắc hơn.

    Thêm vào đó, các căn cứ không quân của Mỹ ở gần đó vốn đã rất ít, rất có thể sẽ bị tấn công bằng tên lửa, khiến việc hỗ trợ các nước khác trở nên khó khăn”.

    RAND kết luận rằng, đến năm 2017, Mỹ sẽ phải gửi 30 phi đội gồm 75 máy bay chiến đấu tới phía Tây Thái Bình Dương để có thể đánh bại một cuộc tấn công trên không của Trung Quốc lên Đài Loan. Theo họ, điều này là “không khả thi”.

    “Dù vậy, Mỹ vẫn có nhiều khả năng chiến thắng hơn trong một cuộc chiến lâu dài nhằm từng bước đánh bại không quân Trung Quốc”, RAND nhận xét.

    Bảy phi đội có thể bắn rơi một nửa số máy bay quân sự của Trung Quốc trong một tuần, còn nếu cuộc chiến kéo dài 3 tuần, Mỹ chỉ cần 4 phi đội để đạt được kết quả trên.

    Nhưng 3 tuần là một khoảng thời gian rất dài, và quân đội Trung Quốc có thể chiếm được Đài Loan trong khoảng thời gian này.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.
    http://soha.vn/quan-su/trung-quo-c-se-a-p-da-o-my-o-eo-bien-dai-loan-20151014110909639.htm
  7. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    tìm dc thứ này hay hay PHZ89
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TOS 1 made in china
    rpg192Thien_Binh_PL thích bài này.
  8. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc phòng thủ đảo Hải Nam bằng vũ khí gì?
    Cập nhật lúc: 06:00 16/10/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Trung Quốc cho Turkmenistan mượn tiền mua tên lửa HQ-9

    Tên lửa HQ-9 Trung Quốc có thể đối phó Su-30MKI?
    (Kiến Thức) - Nhằm bảo vệ các căn cứ trên đảo Hải Nam, Trung Quốc đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không HQ-9, HQ-6, HQ-12 cùng nhiều loại máy bay khác.
    Theo phân tích của tạp chí Khán Hòa, căn cứ vào ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy xung quanh căn cứ tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc trên đảo Hải Nam đã được bố trí trận địa tên lửa đất đối không mới.
    Nguồn tin của Khán Hòa cho biết, Hải quân Trung Quốc đã tiến hành nâng cấp các trận địa tên lửa đất đối không từ năm 2014. Việc này hoàn toàn nằm trong kế hoạch dài hạn tăng cường phòng thủ xung quanh căn cứ Hải Nam của nước này.
    Cụ thể, Trung Quốc sẽ xây dựng ít nhất 3 trận địa tên lửa phòng không bao quanh căn cứ tàu sân bay tại Tam Á, những trận địa này đều được đặt trên núi và ngụy trang cẩn thận. Nếu nhìn từ hình dáng trận địa có thể thấy được rằng, nó không hoàn toàn giống trận địa tên lửa đất đối không của không quân, vì vậy có thể suy đoán rằng những tên lửa phòng không này thuộc lữ đoàn phòng không của Hạm đội Nam Hải (Hải quân Trung Quốc). Việc phân biệt trận địa tên lửa đất đối không HQ-9 và S-300 của Không quân Trung Quốc tương đối dễ dàng.
    [​IMG]
    Tên lửa phòng không HQ-9.

    Từ ảnh vệ tinh 3 trận địa tên lửa phòng không trên đảo Hải Nam cho thấy, những vũ khí mà quân đội Trung Quốc dùng để phòng không xung quanh hai căn cứ này có thể là tên lửa HQ-9, HQ-6 và hệ thống pháo - tên lửa LD-2000, tạo thành một hệ thống đánh chặn hỗn hợp tầm cao – trung – thấp, trong đó ở tầm thấp chủ yếu đảm nhận đánh chặn tên lửa hành trình. Góc chết được hình thành ở giữa tên lửa HQ-9 và HQ-6 sẽ được bổ sung bằng tên lửa đất đối không tầm trung HQ-12.
    Do đó có thể thấy, xung quanh 2 căn cứ chiến lược lớn của Hải quân Trung Quốc tại đảo Hải Nam đã hình thành mạng lưới phòng không rất chặt chẽ.
    Ngoài ra quân đội Trung Quốc cũng đang tăng cường triển khai trực thăng chống ngầm tại đảo Hải Nam.
    Theo Khán Hòa, năm 2014 Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng nhà chứa máy bay mới tại sân bay của Trung đoàn trực thăng Hạm đội Nam Hải của nước này. Hơn nữa, trong báo cáo quốc phòng năm 2013 cũng xuất hiện ảnh tên lửa chống hạm YJ-62 (C602) mà trung đoàn tên lửa bờ biển của Hạm đội Nam Hải triển khai, mà theo yêu cầu của tên lửa này thì độ cao mà trận địa triển khai cao hơn so với mực nước biển không quá 800m và cách bờ không quá 25km.
    Như vậy có thể thấy rằng, quân đội Trung Quốc đã bố trí tàu ngầm, tàu sân bay và những loại vũ khí hiện đại nhất của nước này như tên lửa đất đối không, hệ thống pháo phòng không, cũng như đầu đạn hạt nhân tại đảo Hải Nam. Ngoài ra có thể Trung Quốc còn triển khai tên lửa phòng thủ bờ biển YJ-62 và nhiều loại máy bay chiến đấu như JH-7A, J-11BH, cũng như việc triển khai thường trực máy bay cảnh báo KJ-200 tại sân bay Lăng Thủy.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/trung-quoc-phong-thu-dao-hai-nam-bang-vu-khi-gi-570766.html
    --- Gộp bài viết: 16/10/2015, Bài cũ từ: 16/10/2015 ---
    Đảo Hải Nam đúng là TSB không thể chìm của TQ, với kho khí tài đa dạng và tối tân, Raptor hay Ticonderoga thậm chí là USS Ronald Reagan sẽ ăn no đạn nếu dám xâm phạm tới đây
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc triển khai tên lửa HQ-6 tới Hồng Kông
    Cập nhật lúc: 16:11 15/10/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Trung Quốc thay thế pháo cao xạ bằng tên lửa HQ-6

    Ảnh Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không I-6
    (Kiến Thức) - Tạp chí quốc phòng Kanwa đưa tin, Quân đội Trung Quốc vừa quyết định triển khai hệ thống tên lửa phòng không HQ-6 tới khu trại Shek Kong ở Hồng Kông.
    Theo tạp chí này, Quân đội Trung Quốc (PLA) sẽ triển khai một tiểu đoàn tên lửa phòng không HQ-6 gồm sáu xe bệ phóng, một radar tìm kiếm và ba radar bám bắt tới Hồng Kông.
    [​IMG]
    Bệ phóng tên lửa HQ-6.
    Với radar tìm kiếm đó, một tiểu đoàn tên lửa HQ-6 có thể phát hiện 60 mục tiêu trên không ở khoảng cách 50 km và điều khiển tên lửa tấn công bốn trong số chúng cùng một lúc.

    Bài viết trên tạp chí Kanwa cho biết, việc PLA triển khai tiểu đoàn HQ-6 tới Hồng Kông không thể hoàn tất vào cuối năm nay vì trại Shek Kong quá chật so với các căn cứ ở Trung Quốc đại lục.
    Tên lửa phòng không HQ-6 sẽ phối hợp với tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9 đặt dọc các căn cứ ở biên giới thuộc tỉnh Thâm Quyến ở hoạt động tác chiến phòng không trong tương lai.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/trung-quoc-trien-khai-ten-lua-hq-6-toi-hong-kong-574123.html
  10. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    [​IMG]
    Không quân TQ
    Lieuninh, rpg192Bat_Lo_Quan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này