1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Sau 1 thời gian thì bộ mặt của nick depair cũng lộ rõ là rồ Tàu kiêm rồ Mỹ

    http://ttvnol.com/threads/quan-he-viet-my.566465/page-499

    Pet Mỹ đã lộ mặt thừa nhận cả HS cũng thuộc TQ, như tôi đã nói từ lâu rồ mỹ cũng là rồ TQ, VN có đầy đủ chủ quyền tại HS-TS nhưng pet Mỹ despair nói rằng chỉ có 1 số đảo trong khi HS thuộc chủ quyền của nhà nguyễn cho tới VNCH và bị Tàu chiếm đóng trái phép năm 1974

    Bày đặt yêu nước đúng là thằng tàu con kiêm rồ mỹ, thành viên này đã nhiều lần công khai ủng hộ TQ và các nước thân Mỹ chiém đóng trái phép lãnh thổ của VN

    [​IMG]
    [​IMG]

    Nói VN tham lam các đảo vốn thuộc chủ quyền của mình, phủ nhận ngoại quốc xâm lược HS-TS

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/02/2019, Bài cũ từ: 20/02/2019 ---
    Thông báo chính thức của BNGVN chứ ko phải mấy trang lá cải bịa đặt, công nhận chủ quyền ko thể chối cãi của VN đối với 2 quần đảo HS-TS

    http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/tt_baochi/pbnfn/ns160714180344

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/02/2019
  2. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Trung Quốc ra mắt tàu chiến không người lái
    Tàu JARI được điều khiển từ xa, mang các vũ khí, khí tài hiện đại để thực hiện chức năng không thua kém tàu khu trục cỡ lớn.

    [​IMG]
    Mẫu tàu chiến JARI của Trung Quốc trưng bày tại UAE. Ảnh: Defense News.

    Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc ngày 18/2 lần đầu trưng bày mẫu tàu chiến mặt nước không người lái mới tại triển lãm quân sự IDEX-2019 đang diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), theo Defense News.

    Mẫu tàu mới có tên JARI nặng 20 tấn, dài 15m. Dù có kích thước nhỏ hơn nhiều so với tàu khu trục Type-055 đang biên chế trong hải quân Trung Quốc, JARI được cho là vẫn có thể thực hiện các nhiệm vụ săn ngầm, chống tàu mặt nước và phòng không như một khu trục hạm thực sự.

    Tàu được trang bị hệ thống cảm biến quang điện tử ở đỉnh tháp, radar mảng pha, thiết bị thủy âm, 8 ống phóng thẳng đứng, một ống phóng ngư lôi, một pháo gắn phía mũi tàu và một dàn phóng rocket.

    Video giới thiệu sản phẩm cho biết JARI có thiết kế dạng module, có thể thay đổi hình dạng để phục vụ các nhiệm vụ khác nhau. Tốc độ của tàu đạt gần 80 km/h, tầm hoạt động hơn 900 km.

    Khi công bố thiết kế tàu tại một triển lãm ở châu Phi vào năm 2018, đại diện nhà sản xuất cho biết tàu có thể được điều khiển từ một trạm chỉ huy đặt trên đất liền, hoặc từ tàu mẹ nhưng không tiết lộ hình thức liên lạc cụ thể.

    https://vnexpress.net/the-gioi/trung-quoc-ra-mat-tau-chien-khong-nguoi-lai-3883238.html

    'Armata' của Trung Quốc xuất hiện ở IDEX-2019
    (Vũ khí) - Xe chiến đấu bộ binh hạng nặng mới của Trung Quốc được giới thiệu tại IDEX-2019 và chúng được coi là “Armata” phiên bản Trung Quốc.

    Cuộc triễn lãm vũ khí IDEX 2019 được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 2/2019 tại Abu Dhabi.

    [​IMG]
    Chiếc xe chiến đấu bộ binh hạng nặng mới của Trung Quốc.
    Tại cuộc triễn lãm quốc tế về công nghiệp quốc phòng IDEX-2019 lần thứ 14 tại Abu Dhabi này tập đoàn Norinco của Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe chiến đấu bộ binh mới nhất đầy triển vọng của mình. Và chúng sẽ được lắp đặt trên khung gầm của phiên bản xuất khẩu chiếc xe tăng chiến đấu VT-4.


    Nếu như trước đây VN17 ba mươi tấn được coi là chiếc xe chiến đấu bộ binh nặng nhất của Trung Quốc, thì đến sản phẩm mới có khả năng phòng thủ mạnh mẽ này có thể đạt trọng lượng trên 40 tấn và có thể đạt gần 50 tấn.

    Chương trình giới thiệu loại vũ khí này của Trung Quốc là một nỗ lực để thu hút sự chú ý của các khách hàng tiềm năng của Vinh Ba Tư. Không loại trừ các quốc gia ở khu vực này sẽ ưa thích loại xe chiến đấu bộ binh hạng siêu nặng này, và khi đó quân đội của họ sẽ sẵn sàng thực hiện hợp đồng mua sắm với Trung Quốc.

    Theo các chuyên gia, chiếc xe chiến đấu bộ binh này của Trung Quốc có nhiều điểm bên ngoài giống như chiếc T-15 “Armata” của Nga. Đặc biệt là động cơ của chúng được thiết kế ở phía trước thân và được bảo vệ rất chắc chắn. T-15 là chiếc xe chiến đấu bộ binh hạng nặng của Nga được sản xuất dựa trên nền tảng “Armata” và sẽ được sử dụng trong nhiều thập kỷ tới.

    Việc Trung Quốc lựa chọn vị trí cho khoang chiến đấu cũng không phải ngẫu nhiên. Trong lực lượng vũ trang của UAE, chiếc xe chiến đấu bộ binh của Nga BMP-3 là rất phổ biến. Đây là loại xe chiến đấu được đánh giá cao về hỏa lực với pháo 100mm, pháo tự động 30 mm và súng máy 7,62 mm.

    Trước đó, bộ ba hỏa lực này đã được lên kế hoạch tích hợp làm một cho loại xe chiến đấu bộ binh hạng nặng khác, chúng được chế tạo dựa trên cơ sở chiếc xe tăng của Ý là OF-40. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài chiếc xe chiến đấu bộ binh này đã được tạo ra ở UAE, tuy nhiên do sự cố kỹ thuật nên chương trình này đã bị tạm dừng.

    Với ý tưởng hỏa lực đó chúng cũng được trang bị ở một số xe chiến đấu bộ binh bánh lốp khác như Rabdan và Patria AWV. Kỹ thuật này cũng đã thành công trong cuộc chiến ở Yemen.


    Khoang chiến đấu ở mô hình chiếc xe bọc thép của tập đoàn Norinco được lắp đặt như khoang chiến đấu của chiếc xe chiến đấu bộ binh ZBD-04 của Trung Quốc. Về mặt vũ khí nó cũng phần lớn lặp lại sự phát triển của Nga. Sự khác biệt chỉ trong phần kính ngắm và được tăng cường thêm lớp bảo vệ.

    Phần phía sau của xe chiến đấu bộ binh này bao gồm hai mô đun vũ khí. Trước đây giải pháp này đã được áp dụng cho loại xe tăng hỗ trợ chiến đấu.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/armata-cua-trung-quoc-xuat-hien-o-idex-2019-3374802/
    Lần cập nhật cuối: 20/02/2019
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nói có sai đâu, phóng to cái đồ chơi điều khiển, làm mô hình mang triển lãm, nói phét để kiếm cơm mà !!!

    Trung Quốc phát triển tàu chiến không người lái

    Anh Minh | 19/02/2019 10:47 AM
    [​IMG]


    Mô hình tàu JARI


    Công ty đóng tàu quốc tế Trung Quốc (CSOI) đang phát triển một loại tàu mặt nước nhỏ không người lái có tên JARI USV. Tàu này nặng 20 tấn, dài 15m, nhỏ hơn rất nhiều so với các tàu khu trục Type -055 của hải quân Trung Quốc nhưng có cùng nhiệm vụ: chống ngầm, chống tàu mặt nước và cả phòng không.


    Một mô hình của con tàu robot này đã được trưng bày tại hội nghị và triển lãm quốc phòng ở Abu Dhabi (UAE).

    Tàu JARI được trang bị các cảm biến điện-quang, radar mảng pha, thiết bị thủy âm, 8 ống phóng thẳng đứng, một ống phóng ngư lôi và một súng gắn phía mũi tàu, một dàn phóng rocket, theo mô hình trưng bày tại triển lãm.

    Không chỉ Trung Quốc, hiện nay hải quân Mỹ cũng đang thảo luận về mong muốn phát triển các công nghệ không người lái để tích hợp vào tàu chiến đấu mặt nước và tàu ngầm.

    Họ đã nghiên cứu phát triển một số tàu không người lái trang bị nhiều cảm biến và vũ khí để thâm nhập các khu vực chống tiếp cận của đối phương, ví dụ như trên biển Đông. Tàu JARI có vẻ là lời đáp trả của Trung Quốc đối với hình thức tác chiến kiểu mới từ phía Mỹ.

    Theo các thông tin giới thiệu sản phẩm, tàu robot của Trung Quốc có vẻ được chế tạo theo hình thức module, có thể tái cấu hình để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, nhưng chưa rõ nhiệm vụ gì là chủ chốt. Trong video giới thiệu, JARI bắn hạ các máy baykhông người lái, đánh chìm tàu ngầm, tàu mặt nước…

    Tốc độ của tàu đạt gần 80km/h, tầm hoạt động hơn 900km. Năm ngoái, khi Trung Quốc công bố thiết kế này tại một triển lãm ở châu Phi, một đại diện của họ nói với Navy Recognition rằng tàu robot này được hải quân Trung Quốc sử dụng và cũng dành để xuất khẩu, và rằng tàu nguyên mẫu đang được vận hành thử nghiệm ở Trung Quốc.

    Tàu có thể được điều khiển từ một trạm đặt trên đất liền, hoặc từ tàu mẹ, theo tin của Navy Recognition. Tuy nhiên, không có thông tin về hình thức liên lạc từ trạm điều khiển hay từ tàu mẹ.
  4. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Mô hình tàu chiến tương lai Mỹ năm 2018 tới giờ chưa ra lò FFGX (lớp khinh hạm dùng để xuất khẩu), Mỹ cũng làm mô hình mang đi triển lãm nhưng ko ai thèm mua, tàu chiến TQ thì chắn chắn sẽ có người mua vì giá rẻ và vũ khí chống hạm đã được kiểm chứng

    [​IMG]

    Năm rồi TQ hạ thủy tàu chiến cho Bangladesh sân sau của Ấn Độ, Type 056 1 năm đẻ được 9 chiếc, tàu chiến Mỹ nếu xuất khẩu thì Mỹ phải mở lại sản xuất Harpoon vì Harpoon đã ko còn sản xuất

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/02/2019
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Công bố thiết kế tàu robot lần đầu tại châu Phi là biết trình độ công nghệ cao siêu rồi.
    Tàu thì mô hình, được hải quân TQ sử dụng là bốc phét, ... điều khiển RC thì ko nói

    Khác con này mấy đâu
  6. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Mô hình tàu chiến tương lai Mỹ năm 2018, nhằm thay thế LCS tới giờ chưa ra lò FFGX (lớp khinh hạm dùng để xuất khẩu), Mỹ cũng làm mô hình mang đi triển lãm nhưng ko ai thèm mua, tàu chiến TQ thì chắn chắn sẽ có người mua vì giá rẻ và vũ khí chống hạm đã được kiểm chứng




    Bốc phét hay ko thì UAV TQ cũng bay rợp trời, được cả đồng minh Mỹ giàu có bên Trung Đông mua, vừa sử dụng vừa xuất khẩu thu ngoại tệ, TQ đã hơn >190 quốc gia

  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    [​IMG]
  8. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    UAV Mỹ khoe có quang học xa hơn, bay cao hơn, nhưng bị bắn hạ nhiều hơn, thường xuyên giết haị nhầm dân thường, trong khi UAV TQ chưa bao giờ bắn nhầm dân thường

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    May Malaysia vẫn quyết ko thương lượng, chứ cái loại tàu giảm giá 50% vẫn có lãi nó ko giống cái loại lúc chưa giảm giá đâu. Hãi với TQ quá


    Công ty Xây dựng truyền thông Trung Quốc (CCCC) đang cố gắng cứu dự án ECRL bằng cách đề nghị giảm một nửa chi phí xây dựng dự án đường sắt trị giá 20 tỷ USD, Channel News Asia (CNA) dẫn lời các nguồn tin thông thạo về các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Malaysia và nhà thầu Trung Quốc cho biết.

    Cụ thể, nhà thầu Trung Quốc đã đề nghị cắt giảm chi phí xây dựng 67 tỷ ringgit (16,39 tỷ USD) cho dự án đường sắt dài 688km xuống còn một nửa (tức khoảng hơn 8 tỷ USD). Chi phí lãi suất và tiền đền bù thu hồi đất chiếm phần còn lại của tổng chi phí dự án 80 tỷ ringgit
  10. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    UAV Mỹ chỉ giết dân thường là giỏi, bằng chứng hàng ngàn thường dân đã chết bởi UAV Mỹ bắn bừa bãi, như vậy UAV Mỹ hoàn toàn ko chính xác như quảng cáo, do đó các nước Trung Đông thường chọn UAV TQ hơn vì rẻ hơn mà an toàn hơn

    They claim that drones kill thousands of innocent civilians, alienate allied governments, anger foreign publics, illegally target Americans, and set a dangerous precedent that irresponsible governments will abuse.

    https://www.brookings.edu/articles/why-drones-work-the-case-for-washingtons-weapon-of-choice/

    https://en.wikipedia.org/wiki/Civilian_casualties_from_U.S._drone_strikes

    https://pulitzercenter.org/reporting/hidden-toll-american-drones-yemen-civilian-deaths

    Drone UAV Mỹ còn lập 1 kỉ lục là giết chính công dân của mình, thậm chí là giết trẻ em, bởi vậy UAV Mỹ là vô đich khoản giết người vô tội

    US to Kill a 16-year-old US Citizen with a Drone

    https://www.amnestyusa.org/is-it-legal-for-the-u-s-to-kill-a-16-year-old-u-s-citizen-with-a-drone/
    Lần cập nhật cuối: 20/02/2019

Chia sẻ trang này