1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Tên lửa "Made in China" lâm trận ở Libya: Những đòn tập kích hủy diệt xé toạc bầu trời đêm

    Theo điều tra của nhà phân tích quốc phòng Arnaud Delalande, các tên lửa LJ-7 do Trung Quốc chế tạo đã được sử dụng trong một loạt cuộc không kích phá hủy các mục tiêu ở Tripoli, Libya.

    Cuộc xung đột quân sự tại Libya vẫn đang diễn biến rất gay cấn khi chiến dịch quân sự của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Khalifa Haftar phát động tái chiếm Thủ đô Tripoli đặt dưới quyền kiểm soát của Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) chưa tạo được bước đột phá quyết định.

    Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia quân sự đang cáo buộc Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sử dụng máy bay không người lái (UAV) do Trung Quốc sản xuất thực hiện các cuộc không kích chết người để yểm trợ cho tướng Haftar đẩy mạnh đà tiến công lật đổ GNA.

    Những ngày gần đây, trong các cuộc oanh tạc diễn ra vào ban đêm, giới quan sát chiến sự Libya đã phát hiện thấy UAE sử dụng các máy bay không người lái Wing Loong II của Trung Quốc đánh phá nhiều mục tiêu ở Tripoli.

    "Mua các UAV từ Mỹ tốn rất nhiều thời gian, đắt đỏ lại phải tuân thủ nhiều điều kiện trong khi hoạt động mua sắm UAV từ Trung Quốc diễn ra nhanh chóng, rẻ tiền và chẳng phải chịu sự ràng buộc nào", Jalel Harchaoui thuộc Viện Clingendael ở Hà Lan bình luận.

    [​IMG]
    Các mảnh vỡ của tên lửa LJ-7 do Trung Quốc chế tạo được tìm thấy ở Tripoli


    Năm 2016, UAE từng yểm trợ không quân cho tướng Haftar từ một căn cứ mà nước này thiết lập ở Al Khadim miền Đông Libya. Các máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo cũng đã được UAE sử dụng để tấn công Derna hồi năm ngoái khi tướng Haftar chiến đấu với các tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại đây.

    "Các cuộc không kích diễn ra ban đêm nên rất có khả năng UAE đã điều động tới UAV Trung Quốc", chuyên gia Aniseh Bassiri Tabrizi của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) nhận xét. "UAE từng hiệp đồng với Mỹ sử dụng chúng ở Yemen".

    Dựa trên các dữ liệu tổng hợp, nhà phân tích quốc phòng Arnaud Delalande cho rằng, dòng tên lửa không đối đất có điều khiển LJ-7 (Blue Arrow 7) do Trung Quốc chế tạo cũng đã được sử dụng trong các cuộc không kích nhằm vào lực lượng trung thành với GNA.




    [​IMG]
    Tên lửa LJ-7 có thể được trang bị cho UAV Wing Loong II của Không quân UAE


    Arnaud Delalande đã công bố trên website riêng của mình những hình ảnh về các mảnh vỡ của tên lửa Blue Arrow 7, loại thường được phóng đi từ máy bay không người lái Wing Loong II.

    "Hoàn toàn có thể phóng các UAV này đi từ căn cứ Al Khadim, địa bàn nằm cách Tripoli khoảng 460 dặm. Phi công ở căn cứ này sẽ điều khiển các UAV qua một trạm trung chuyển di động đặt gần Tripoli", chuyên gia Justin Bronk, cũng thuộc RUSI bình luận.
    LJ-7 là phiên bản xuất khẩu của tên lửa điều khiển laser bán chủ động HJ-10 có tầm bắn lên tới 7 km. Đầu đạn của nó có thể xuyên thủng một lớp giáp dày 1.400mm. UAV Wing Loong là phương tiện mang phóng chính của loại tên lửa này.

    Theo điều tra của Delalande, các tên lửa LJ-7 đã được sử dụng trong một loạt cuộc không kích phá hủy các mục tiêu của GNA ở các thị trấn Wadi Rabe, Al-Hira, al-Azizia và Ain Zara từ ngày 17-21/4/2019.

    Không quân UAE có sự hiện diện lớn tại căn cứ Al-Khadim. Một báo cáo của IHS Jane từng tiết lộ, căn cứ này triển khai nhiều máy bay trinh sát và tấn công hạng nhẹ IOMAX AT-802i BPA, 2 trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk và ít nhất 2 UAV Wing Loong.
    http://soha.vn/ten-lua-made-in-chin...et-xe-toac-bau-troi-dem-20190503144439283.htm

    Lieuninh thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Một người đàn ông ở huyện Như Đông, tỉnh Giang Tô, hôm 17/4 bị cảnh sát chặn lại vì nghi ngờ sử dụng đồ uống có cồn khi điều khiển ôtô. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của anh này vượt ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, nam tài xế phủ nhận mình đã uống rượu.

    "Tôi chỉ ăn sầu riêng!", anh này hét lên trong video quay lại sự việc.

    Một cuộc xét nghiệm máu sau đó xác nhận không có cồn trong cơ thể của tài xế trên. Điều này khiến cảnh sát địa phương quyết định ăn sầu riêng để kiểm tra độ chính xác của máy đo nồng độ cồn.

    Video quay lại cuộc điều tra hôm 29/4 cho thấy nam sĩ quan Yu Pengxiang ăn một phần sầu riêng và nồng độ cồn ngay lập tức tăng lên 36 mg trên 100 ml. Theo quy định của luật pháp Trung Quốc, giới hạn nồng độ cồn trong máu khi lái xe là 0,02%, tức khoảng 20 mg trên 100 ml. Ba phút sau, Yu thử lại và máy đo nồng độ cồn cho thấy kết quả ngược lại.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Tỷ phú Trung Quốc chi 6,5 triệu USD để con gái được học ở Stanford
    https://www.vietnamplus.vn/ty-phu-t...usd-de-con-gai-duoc-hoc-o-stanford/567115.vnp

    Bọn Tàu bỏ đến 6,5 triệu đô la để chạy có bằng đại học ở Mỹ . Học ở Mỹ tốt hơn ở TQ rồi

  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Bọn Mỹ tỉ phú còn sang TQ bợ đít thì mấy cái này là bình thường, quan trọng sau này nó ở đâu làm việc

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những người Hoa dù sinh ra tại đâu cũng vẫn là người Hoa, thà hy sinh cho tổ quốc chứ ko phải có nước sở tại, đó là điểm khác biệt giữ du học sinh TQ và nước khác, tiếng Mỹ gọi là Patriot

    Cựu điệp viên CIA nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc

    [​IMG]
    Ông Jerry Chun Shing Lee, cựu điệp viên CIA, vừa nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc - Ảnh: AP


    https://tuoitre.vn/cuu-diep-vien-cia-nhan-toi-lam-gian-diep-cho-trung-quoc-20190502111258035.htm
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    6.5tr đô la thì mua được mje cả cái trường ĐH TQ rồi.
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    'Avengers: Endgame' phá kỷ lục doanh thu ở Trung Quốc chỉ sau 2 tuần
    https://news.zing.vn/avengers-endga...u-o-trung-quoc-chi-sau-2-tuan-post942564.html

    Mấy phim siêu anh hùng của Mỹ bọn tàu khựa mê thế mới chiếu 2 tuần đã đạt 3,6 tỉ NDT với đà này sẽ vượt nốt 2 phim của bọn tàu khựa Chiến lang và điệp vụ biển đỏ
    Bọn tàu khựa rất mê phim Mỹ :-D


    Sau 2 tuần công chiếu, doanh thu phòng vé của "Avengers: Endgame" đã đạt con số trên 3,6 tỷ NDT và lọt vào top 3 phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử tại Trung Quốc.

    Chỉ sau 2 tuần công chiếu Avengers: Endgame tại Trung Quốc, doanh thu phòng vé của bộ phim đã đạt con số 3,65 tỷ NDT. Thống kê doanh thu ấn tượng giúp Avengers: Endgame vượt qua Điệp vụ Biển Đỏ để trở thành phim điện ảnh có doanh thu đứng thứ 3 trong lịch sử Trung Quốc.

    Là phần cuối của loạt phim siêu anh hùng đình đám do Marvel sản xuất, Avengers: Endgame được người hâm mộ dự đoán sẽ còn tiếp tục phá kỷ lục về doanh thu ở Trung Quốc. Hiện nay, hai bộ phim đứng đầu về doanh thu phòng vé tại quốc gia này là Chiến lang (5.683 tỷ NDT) - bộ phim hành động về chủ đề chiến tranh và phim khoa học viễn tưởng Lưu lạc địa cầu (4.654 tỷ NDT).

    Nhiều khán giả cho biết họ rất mong chờ Avengers: Endgame vượt qua hai tác phẩm điện ảnh của Ngô Kinh để trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử tại Trung Quốc.
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    1 lần nữa thị trường TQ lại cứu Holywood
  9. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
    ướng Mỹ: Tiêm kích tàng hình J-20 Trung Quốc đã xong!
    Hoài Giang - Theo Trí Thức Trẻ, 05/05/2019 19:16
    [​IMG]
    Hoa Kỳ sẽ cố gắng kiềm chế năng lực của J-20 bằng cách gia tăng triển khai các máy bay phản lực tàng hình F-35 do Mỹ phát triển tới Thái Bình Dương.

    Người Mỹ tuyên bố "cảnh giác" với J-20

    Hôm 2/5, tờ Sputnik đưa tin Tướng Charles Brown, người đứng đầu Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tiết lộ:

    "Nếu mọi thứ vẫn tiến triển, máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc sẽ được các quan chức Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng chiến đấu trong năm nay. Đó thực sự không phải là tin tốt cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ".

    Tướng Brown trả lời phỏng vấn của tờ Bloomberg trong một bài báo hôm 1/4 cho rằng việc J-20 được đưa vào trang bị sẽ biến thành sự tăng cường "đe dọa và nguy hiểm" của tiềm lực quân sự Trung Quốc trong khu vực:

    "Tôi linh cảm cách mà người Trung Quốc "thực thi quyền lực" có phần gia tăng. Họ sẽ tiếp tục gây áp lực và nếu bạn không phản ứng, họ sẽ tiếp tục lấn tới.".

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc (Ảnh REUTERS / China Daily).

    Tướng Brown không quên cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ cố gắng kiềm chế năng lực của J-20 bằng cách gia tăng triển khai các máy bay phản lực tàng hình F-35 do Mỹ phát triển tới Thái Bình Dương.

    Ông cũng chỉ ra rằng việc Mỹ tiếp tục tuần tra trên khu vực tranh chấp trên Biển Đông sẽ là một phương án phản ứng.

    Nhưng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 một chỗ ngồi, động cơ phản lực đôi có khả năng hoạt động mọi điều kiện thời tiết, không phải là loại máy bay duy nhất của Trung Quốc "uy hiếp" các quan chức Mỹ.

    • [​IMG]
      "Đánh rắn chưa dập đầu": Những "cú đớp chết người" vào Khmeimim, Syria - PK Nga khổ!
      Theo ông Brown, nhiều khả năng Trung Quốc đang lên kế hoạch phát triển máy bay ném bom tàng hình có thể mang theo vũ khí dẫn đường chính xác và các loại vũ khí phi hạt nhân.

      " Chưa thể khẳng định Trung Quốc có đủ công nghệ chế tạo máy bay ném bom tàng hình hay không, nhưng tôi nghĩ rằng vẫn là quá xa vời để nói rằng họ (Trung Quốc) có thể làm điều đó".

      Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên có người đề cập đến việc Trung Quốc chế tạo máy bay ném bom tàng hình.

      Đầu năm 2019, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Báo cáo tiết lộ rằng Không quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAF) "đang phát triển các máy bay ném bom tàng hình tầm trung và tầm xa".

      [​IMG]
      [​IMG]
      Báo cáo này nói thêm rằng:

      "Máy bay ném bom có thể sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong khu vực và trên toàn cầu.

      Công nghệ tàng hình tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các máy bay ném bom này, có thể Trung Quốc sẽ đưa vào trang bị sớm hơm mốc 2025.".

      Cơ quan tình báo Hoa Kỳ nói thêm rằng:

      "Trung Quốc tiếp tục nỗ lực hiện đại hóa hạm đội của mình. Họ cố thu hẹp khoảng cách với các lực lượng không quân phương Tây bằng việc mở rộng phạm vi các khả năng, như tăng cường khả năng của máy bay, tăng cường C2 (Chỉ huy và kiểm soát) và tác chiến điện tử.".

      J-20 vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn tại, vậy tuyên bố của người Mỹ nhằm vào ai?

      [​IMG]
      J-20 có thiết kế độc đáo và nhiều khả năng vay mượn dự án máy bay tàng hình MiG 1.44 của Nga.

      J-20 hiện sử dụng hai động cơ AL-31 do Nga sản xuất, trong khi Trung Quốc tuyên bố là động cơ WS-10 sẽ được trang bị trên máy bay. Tuy nhiện các động cơ này đang gặp nhiều vấn đề trong phát triển và vận hành.

      Việc sản xuất các mẫu thử nghiệm J-20 bị hạn chế do không có nhiều động cơ phù hợp để trang bị cho máy bay. Dù vậy ít nhất 4 chiếc được chế tạo thử nghiệm với các động cơ có sẵn và một trong số đó được dùng để thử một số loại động cơ mới.

      Tuy Trung Quốc tuyên bố rằng họ không quan tâm đến các động cơ được Nga giới thiệu.

      Tuy nhiên việc họ cố mua máy bay Su-35 khi loại máy bay này được giới thiệu là trang bị động cơ 117S mới, gây nhiều nghi ngờ rằng họ sẽ gắn động cơ này cho J-20 nếu như việc phát triển động cơ WS-15 gặp trục trặc.

      Đây là một trong những điểm yếu quan trọng của loại máy bay này. Nếu không khắc phục thì Trung Quốc sẽ không bao giờ đủ khả năng duy trì hoạt động của các tiêm kích một cách độc lập mà không có sự tham gia của Nga.

      [​IMG]
      Thiết kế thân của J-20 không hợp lý. Trong khi khoang chứa vũ khí được thiết kế khá lớn để mang nhiều loại vũ khí khác nhau thì cánh của máy bay lại quá nhỏ.

      Vấn đề còn lại là thiết kế khí động học không hợp lý gây ảnh hưởng đến khả năng tàng hình và khả năng cơ động của J-20. Bên cạnh vấn đề của khoang chứa vũ khí, hai động cơ của loại máy bay này nằm sát nhau sẽ nguy hiểm khi cơ động với tốc độ cao.

      Tên lửa "Made in China" lâm trận ở Libya: Những đòn tập kích hủy diệt xé toạc bầu trời đêm
      "Lập lờ" tàu Mỹ tại Eo Đài Loan và phản ứng "nương theo" từ Bắc Kinh
      Mỹ cảnh cáo nguy cơ Trung Quốc đưa tàu ngầm đến Bắc Cực
      Khả năng tàng hình của máy bay vẫn là nghi vấn. Mặc dù Trung Quốc tuyên bố là khả năng tàng hình của máy bay vượt trội so với Sukhoi PAK FA và F-22 nhưng các đánh giá lại cho thấy nó tệ hơn thậm chí chỉ bằng với các máy bay thế hệ thứ tư của Nga và Hoa Kỳ.

      Với thiết kế khí động chưa hoàn hảo, J-20 sẽ có đặc tính tàng hình nhất định nếu như nó được phủ 1 lớp sơn đặc biệt vô hiệu hóa sóng điện từ của radar, nhưng hiện tại Trung Quốc không có những chuyên gia hàng đầu về loại vật liệu này.

      "Sơn tàng hình" của Trung Quốc được cho là dựa trên chiếc F-117 của NATO bị bắn rơi tại Kosovo năm 1999 và được cho là đã "cũ" trên nền công nghệ hiện đại.

      Phía Mỹ khẳng định, hiển thị hình ảnh J-20 trên radar của Hoa Kỳ đặt ở Nhật Bản vẫn còn khá rõ nét và J-20 bị cho là khả năng tàng hình chỉ tương đương tiêm kích F-15C thế hệ thứ 4.

      Việc người Mỹ tuyên bố về khả năng của J-20 và các loại máy bay tàng hình của Trung Quốc trong tương lai được cho là để tiếp tục các chính sách leo thang căng thẳng của chính họ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và đặc biệt là khu vực tranh chấp trên biển Đông.
    --- Gộp bài viết: 05/05/2019, Bài cũ từ: 05/05/2019 ---
    [​IMG]
    rugi thích bài này.
  10. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
    Tham vọng tàng hình của không quân Trung Quốc
    Anh Minh - Theo Tiền Phong, 05/05/2019 16:08
    [​IMG]
    Không quân Trung Quốc đang tiến hành tàng hình hóa phi đội máy bay chiến đấu của họ, như những gì đang diễn ra với máy bay tiêm kích và máy bay ném bom.
    [​IMG]
    Nutifood hợp tác cùng huyền thoại Golf Greg Norman mang văn hóa cà phê Việt... +1,4M Reached
    [​IMG]soha.vn ● Tin Tài Trợ

    Tuy nhiên công việc phát triển máy bay tàng hình không phải là xuôi chèo mát mái khi các kỹ sư đang phải vật lộn với các vấn đề của một số công nghệ quan trọng.

    Nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ không nghĩ rằng những thách thức công nghệ sẽ ngăn cản được chặn không quân Trung Quốc trở thành một lực lượng tàng hình thế hệ thứ năm.

    Hiện nay Không quân Trung Quốc đang mở rộng hạm đội máy bay chiến đấu tàng hình J-20, đồng thời chuẩn bị trang bị máy bay chiến đấu tàng hình J-31 và máy bay ném bom tàng hình tầm xa H-20, Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo trong báo cáo thường niên năm 2019 về sự phát triển của quân đội Trung Quốc.

    [​IMG]
    J-31

    Hiện đại hóa Không quân Quân giải phóng Nhân dân (PLAAF) là ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc. Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi PLAAF nỗ lực, có thể phô trương sức mạnh tầm xa và hỗ trợ các lợi ích quốc gia của Trung Quốc bất cứ nơi nào họ muốn, Lầu Năm Góc báo cáo.

    Kế hoạch gia tăng phiên chế các tiêm kích thế hệ 5 của PLAAF sẽ tăng cường khả năng không đối không, tăng thêm sức mạnh cho phi đội gồm Su-27 / Su-30 mua của Nga và J-11A, J-11B thế hệ thứ tư do Trung Quốc chế tạo, hay các máy bay chiến đấu J-16 tiên tiến hơn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    J-20 và J-31 có tính cơ động cao, khả năng tàng hình và khoang vũ khí bên trong, hệ thống điện tử hàng không và cảm biến tiên tiến giúp nâng cao khả năng nhận định tình huống, theo dõi và bắt bám mục tiêu bằng radar tiên tiến và hệ thống tác chiến điện tử tích hợp, National Interest trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

    Tiêm kích tàng hình J-20 đã thực hiện một chuyến bay biểu diễn trong cuộc diễu binh kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội Trung Quốc (PLA) vào tháng 7/2017, và J-20 có thể đã bắt đầu hoạt động với số lượng nhỏ, có thể với một đơn vị thử nghiệm và huấn luyện.

    Một nguyên mẫu FC-31 được sửa đổi đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối tháng 12/2016, mặc dù việc sản xuất loạt khó có thể bắt đầu cho đến ít nhất là năm 2019. Trung Quốc đang gặp khó khăn với động cơ và radar cho các máy bay này.

    Nhưng theo National Interest, Lầu Năm Góc rõ ràng có ít thông tin về máy bay ném bom H-20 hơn so với J-20 và J-31.

    Theo tuyên bố công khai năm 2016 của chỉ huy PLAAF, tướng Mã Hiểu Thiên, Trung Quốc đang phát triển một thế hệ máy bay ném bom tầm xa mới có tên là H-20, có thể ra mắt vào thập kỷ tới với các tính năng tàng hình, có nhiều công nghệ thế hệ thứ năm, tải trọng ít nhất là 10 tấn, và khả năng sử dụng cả vũ khí hạt nhân và thông thường.

    Máy bay này được nói là có tầm bay trên 8.500km.

    Một bức ảnh chụp nguyên mẫu H-20 cho thấy một máy bay như 2 loại loại máy bay tàng hình của Mỹ ghép lại: cánh giống máy bay ném bom B-2 và thân giống máy bay không người lái X-47B.

    Bên cạnh đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang phát triển một máy bay máy bay cường kích hạng trung, mà báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc không đề cập. Tuy nhiên, máy bay cường kích JH-XX mới đã xuất hiện trong một báo cáo riêng, tháng 1/2019 từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA).

    "PLAAF đang phát triển các máy bay ném bom tàng hình tầm trung và tầm xa mới để tấn công các mục tiêu khu vực và toàn cầu", DIA báo cáo.

    Công nghệ tàng hình tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của các máy bay ném bom mới này, có thể sẽ hoạt động nhưng không sớm hơn năm 2025.

    "Ngành hàng không Trung Quốc đang phát triển máy bay vận tải lớn, máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư đến thứ năm kết hợp các công nghệ quan sát thấp, trinh sát hiện đại và tấn công UAV và máy bay trực thăng tấn công", DIA viết trong báo cáo.

    "Nhưng ngành công nghiệp máy bay của Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào các bộ phận có nguồn gốc nước ngoài cho các động cơ máy bay hiệu suất cao, đáng tin cậy,
    --- Gộp bài viết: 06/05/2019, Bài cũ từ: 06/05/2019 ---
    [​IMG] h
    --- Gộp bài viết: 06/05/2019 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 06/05/2019 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 06/05/2019 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 06/05/2019 ---
    [​IMG]

Chia sẻ trang này