1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Rụng như sung là thế nào dựa vào đâu nói rụng như sung so sánh với loại nào của nước nào ?
  2. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    đồ tàu ,thứ ăn cắp thì không thể ngon được.tàu mao nó không nghĩ ra được món gì đâu,copy thì không dùng được.
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Tụi rồ Mỹ chửi đổng chứ nhìn xem mấy nước bám đuôi Mỹ như Nhật, Hàn, Ấn làm gì chế tạo được UAV như TQ, toàn phải đi mua giá cắt cổ từ Mỹ, chất lượng thì ko ra gì
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Cận cảnh nhóm tác chiến tàu sân bay hùng hậu của Trung Quốc xông thẳng vào lãnh hải Nhật Bản

    Chưa đầy 10 năm xây dựng, Hải quân Trung Quốc cuối cùng đã lập được nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên với đội hình 'hàng khủng' gồm nhiều tàu khu trục hiện đại, có tàu tiếp vận khổng lồ đủ sức duy trì khả năng hoạt động suốt nhiều tuần cho cả nhóm tác chiến.
    [​IMG]

    Theo cơ quan báo chí Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF), sáng 11/6, nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc đã vượt qua eo biển Miyako và tiến vào phía Tây Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Các máy bay của JSDF liên tục bám sát nhóm tác chiến suốt hành trình nó đi qua eo biển Miyako tiến vào Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Chưa đầy 10 năm xây dựng, Hải quân Trung Quốc cuối cùng đã lập được nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên với đội hình "hàng khủng" gồm nhiều tàu khu trục hiện đại, có tàu tiếp vận khổng lồ đủ sức duy trì khả năng hoạt động suốt nhiều tuần cho cả nhóm tác chiến. Nguồn ảnh: 81.cn

    [​IMG]

    Đóng vai trò "trái tim" nhóm tác chiến đương nhiên là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh (CV-16). Con tàu có lượng giãn nước 55.000 tấn, dài 239,5m, được cải tạo từ tàu sân bay Varyag của Liên Xô (cũ). Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Dù là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, nhưng nhiệm vụ của Liêu Ninh lâu nay chỉ được cho là phục vụ vai trò huấn luyện phi công tiêm kích hạm, thủy thủ đoàn làm quen với tác chiến tàu sân bay... chiếc tàu sân bay sẽ tham gia nhiệm vụ chiến đấu tương lai gần sẽ là lớp Type 001A, Type 002 và Type 003…. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Đội hình hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh sẽ là 2 tàu khu trục, 2 tàu hộ vệ lớn và một tàu tiếp vận tổng hợp. Cụ thể, đội tàu khu trục gồm hai chiếc: chiếc thứ nhất là tàu khu trục đa năng Type 051C mang tên Thạch Gia Giang (DDG-116). Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Thạch Gia Trang 116 đóng vai trò phòng không bảo vệ hạm đội với hệ thống tên lửa S-300FM với 6 bệ phóng 48 quả đạn do Nga sản xuất. Tầm bắn của nó từ 5-150km, độ cao tác xạ từ 10m - 27km. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Chiếc khu trục thứ 2 cũng đóng vai trò phòng không cấp hạm đội là Tây Ninh (117) thuộc lớp Type 052D Lữ Dương III - một trong những lớp tàu khu trục hiện đại nhất Trung Quốc hiện nay với thiết kế thượng tầng khá giống tàu Aegis của Mỹ. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Tây Ninh trang bị 64 tên lửa phòng không HHQ-9 có tầm phóng lên tới 200km, độ cao tác xạ 27km. Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Hai tàu hộ vệ đa năng thuộc lớp Type 054A - lớp tàu cỡ 4.000 tấn được đóng nhiều nhất của Trung Quốc. Con tàu có khả năng phòng không, chống hạm, săn ngầm tương đối "cân bằng". Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Nó có làm tốt mọi nhiệm vụ, ví như phòng không tầm 50km, chống hạm với tên lửa bắn xa 200km, chống ngầm với ngư lôi hạng nhẹ. Con tàu dường như đóng vai trò bảo vệ đội tàu khu trục và vừa hộ vệ cho đội tàu sân bay... Nguồn ảnh: Wikipedia

    [​IMG]

    Cuối cùng là tàu tiếp tế tổng hợp đại dương lớp Type 901 mang tên hồ Hulun (số hiệu 965). Con tàu có lượng giãn nước 45.000 tấn, dài 240m, làm nhiệm vụ tiếp nhiên liệu, lương thực, nước uống cho các tàu chiến lớn của hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: THX

    https://baomoi.com/can-canh-nhom-tac-chien-tau-san-bay-hung-hau-cua-trung-quoc/c/31072653.epi
  5. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Sức mạnh thằng tàu có trên mồm và trên giấy, tụi tàu múa mép như mấy thằng võ sĩ tàu tự phong vô địch thiên hạ, lên võ đài thì thằng Mỹ quèn nó cũng cho tàu húp cháo hết.
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Mỹ đâu có làm gì được Tàu, càng đánh tàu càng mạnh mỹ càng vô phương. Mỹ dọa TQ ko được bồi lấp, quân sự hóa, TQ vẫn làm tiếp tục thách thức sự phi pháp của Mỹ tại TBD, Mỹ tung đòn đánh Huiwe, ZTE cuối cùng cả 2 đều ko sụp đổ được như Mỹ mong muốn, ngược lại 2 cty lớn, gần trăm năm của Mỹ là Sears và Toy R bị TQ đập cho chết tươi
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Đại gia đình gốc Hoa thao túng quyền lực ở cả Mỹ và Trung Quốc
    • Điều hành một công ty vận tải Mỹ có liên hệ với giới tinh hoa ở Trung Quốc, gia đình bà Chao được cho là đã sử dụng tên tuổi và ảnh hưởng của mình để thúc đẩy kinh doanh.

    Email gửi đến Washington trước bình minh. Một quan chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh đang gấp gáp xin ý kiến từ Bộ Ngoại giao về một “câu hỏi đạo đức”.

    “Tôi viết thư này vì phái đoàn Trung Quốc đang trong giai đoạn chuẩn bị cho chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Mỹ Elaine Chao”, quan chức này viết vào tháng 10/2017.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Giao thông Vận tải Elaine Chao là người giám sát ngành hàng hải Mỹ. Công ty vận tải gia đình bà, Foremost Group, có mối quan hệ sâu sắc với giới cấp cao Trung Quốc. Ảnh: New York Times.
    Theo một số nguồn tin, văn phòng của bà Chao đã đưa ra một loạt yêu cầu khác thường liên quan đến chuyến thăm đầu tiên của bà tới Trung Quốc với tư cách thành viên nội các của Tổng thống Trump.


    Trong số đó có yêu cầu các quan chức liên bang giúp phối hợp sắp xếp việc đi lại cho ít nhất một thành viên gia đình và người thân trong các cuộc họp với các quan chức chính phủ.

    Quan chức gốc Hoa trong chính quyền Trump
    Ở Trung Quốc, Chao không phải là gia đình bình thường. Họ điều hành một công ty vận tải Mỹ có mối quan hệ sâu sắc với giới tinh hoa kinh tế và chính trị ở Trung Quốc.

    Bà Chao đã đột ngột hủy bỏ chuyến đi sau khi câu hỏi về đạo đức được chuyển đến các quan chức của Bộ Ngoại giao và Giao thông vận tải một cách riêng biệt, đồng thời New York Times và các báo khác đưa ra câu hỏi về hành trình và người tháp tùng bà.

    “Bà ấy có những họ hàng khá giàu có và có liên hệ với ngành vận tải biển. Lợi ích kinh doanh của họ có khả năng bị ảnh hưởng bởi các cuộc họp”, một quan chức Bộ Ngoại giao có liên quan đến các cuộc thảo luận trong chuyến thăm cho biết.

    [​IMG]
    Bà Chao cùng chồng, ông Mitch McConnell, lãnh đạo đa số tại Thượng viện, ông James, cha bà, người sáng lập của Foremost và chị gái Angela, giám đốc điều hành tập đoàn. Ảnh: New York Times.
    Theo quan chức này, động thái thông báo cho Washington là không bình thường và là dấu hiệu cho thấy các thành viên của Bộ Ngoại giao có liên quan như thế nào.

    Bà Chao không có liên kết chính thức hoặc cổ phần trong doanh nghiệp vận tải của gia đình, Tập đoàn Foremost. Nhưng bà và chồng, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Kentucky, đã nhận được hàng triệu USD quà tặng từ cha bà, ông James, người điều hành công ty cho đến năm ngoái.

    Các chiến dịch tái tranh cử của ông McConnell đã nhận được hơn 1 triệu USD đóng góp từ đại gia đình bà Chao, kể cả từ cha và chị gái Angela, hiện là giám đốc điều hành của Foremost, cả hai đều là đối tượng trong câu hỏi đạo đức của Bộ Ngoại giao.

    Theo New York Times, trong những năm qua, bà Chao đã nhiều lần sử dụng các mối liên hệ và tiếng tăm của mình ở Trung Quốc để thúc đẩy hồ sơ của công ty, điều mang lại lợi ích lớn từ các chính sách công nghiệp mở rộng ở Bắc Kinh, vốn là trung tâm của căng thẳng ngoại giao với Mỹ.

    Giờ đây, bà Chao là quan chức hàng đầu của ông Trump giám sát ngành vận tải Mỹ, vốn đang suy giảm mạnh và bị lu mờ trước đối thủ cạnh tranh Trung Quốc.

    Foremost đã nhận được hàng trăm triệu USD cam kết cho vay từ một ngân hàng do chính phủ Trung Quốc điều hành. Chính sách của họ bị chính quyền Trump coi là mối đe dọa đối với an ninh Mỹ.

    Xung đột lợi ích
    Hồ sơ cho thấy kể từ khi Elaine Chao trở thành bộ trưởng giao thông, ngân sách của cơ quan đã liên tục kêu gọi cắt giảm các chương trình nhằm ổn định ngành hàng hải đang gặp khó khăn về tài chính ở Mỹ, chuyển sang cắt giảm tài trợ mới cho các nhà máy đóng tàu thương mại nhỏ và bảo lãnh cho vay liên bang cho thợ đóng tàu trong nước.

    Ngân sách của cơ quan này cũng cố gắng cắt giảm chi tiêu cho chương trình tài trợ giúp giữ cho 60 tàu mang cờ Mỹ hoạt động cũng như thu hẹp kế hoạch mua tàu mới và đào tạo thuyền viên người Mỹ.

    Quốc hội đã bác bỏ việc cắt giảm ngân sách trong cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng. Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Alan Lowenthal, bang California, một trong những người phản đối việc cắt giảm, cho rằng chính phủ Trung Quốc đang ồ ạt tham gia vào việc mở rộng hàng hải khi Mỹ rút lui.

    “Sẽ có một cuộc khủng hoảng, chúng ta sẽ kêu gọi khôi phục ngành hàng hải của Mỹ và nó sẽ không xảy ra”, ông nói.

    [​IMG]
    Gia đình Chao đã tài trợ cho dự án mô phỏng tàu tại Đại học Hàng hải Thượng Hải và hỗ trợ học bổng cho các chương trình đào tạo. Ảnh: New York Times.
    Bà Chao, 66 tuổi, sinh ra ở Đài Loan. Cha mẹ bà rời Trung Quốc đại lục vào cuối những năm 1940 và sau đó định cư tại Mỹ khi bà còn là một nữ sinh. Bà làm việc tại Foremost vào những năm 1970 nhưng không có vai trò chính thức nào trong nhiều thập kỷ.

    Bà phục vụ trong nội các hai lần và kết hôn với ông McConnell trong 26 năm. Trong khoảng thời gian này, cùng với sự thăng tiến của bà Chao, Bắc Kinh đã tìm cách tâng bốc gia đình bà.

    Một nhà xuất bản thuộc sở hữu của chính phủ gần đây đã in tiểu sử được ủy quyền của cha mẹ bà. Trong chuyến thăm năm ngoái tới Bắc Kinh, bà Chao được tặng những bức chân dung vẽ tay của cha mẹ bà từ người đồng cấp trong bộ giao thông vận tải.

    Mối quan hệ của gia đình Chao với Trung Quốc đã thu hút một số sự chú ý trong những năm qua. Theo điều tra của New York Times, là một gia đình người Mỹ, nhà Chao có mối liên hệ đặc biệt gần gũi với giới cầm quyền Trung Quốc.

    Họ không chỉ là thành viên hội đồng quản trị trong các công ty nhà nước mà còn có nhiều cuộc gặp với cựu lãnh đạo cấp cao của đất nước, bao gồm cuộc gặp tại biệt thự của ông. Điều đó làm nhà Chao có vị thế nổi bật ở cả hai bên Thái Bình Dương, với các kết nối chính trị cấp cao dẫn tới đỉnh cao quyền lực trong hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Đại gia đình quyền lực
    Trong nhiều thập kỷ, cha của bà Chao, người sáng lập Foremost năm 1964, đã vun đắp quan hệ thân thiết với ông Giang Trạch Dân, một bạn học từ Thượng Hải, người đã vươn lên trở thành chủ tịch Trung Quốc.

    Mặc dù báo cáo công khai tài chính của bà Chao cho thấy bà không nhận được thu nhập từ Foremost nhưng bà đã thực hiện ít nhất bốn chuyến đi đến Trung Quốc với công ty trong 8 năm với tư cách bộ trưởng lao động trong chính quyền George W.Bush và bộ trưởng giao thông vận tải vào tháng 1/2017.

    Cha bà đã tháp tùng bà trong ít nhất một chuyến đi khi bà là bộ trưởng lao động vào năm 2008 và có mặt trong các cuộc họp có sự tham dự của thủ tướng Trung Quốc.

    [​IMG]
    Trong chuyến công tác tới Bắc Kinh năm ngoái, bà Chao đã nhận được chân dung của cha mẹ mình từ Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc Lý Tiểu Bằng (giữa). Ảnh: Pool.
    Hồ sơ công khai cho thấy bà được hưởng lợi từ thành công của công ty. Một món quà cho bà Chao và ông McConnell từ cha bà vào năm 2008 đã giúp ông McConnell, lãnh đạo đa số của đảng Cộng hòa, trở thành một trong những thành viên giàu nhất Thượng viện.

    Ba thập kỷ quyên góp chính trị đã khiến đại gia đình trở thành người đóng góp hàng đầu cho đảng Cộng hòa của bang Kentucky, nguồn gốc quyền lực của ông McConnell.

    “Đây là gia đình có mối quan hệ tài chính với một chính phủ là đối thủ chiến lược”, Paleen Clark, chuyên gia chống tham nhũng tại Đại học Washington ở St. Louis, cho biết.

    “Vấn đề đặt ra là liệu những mối quan hệ tài chính và gia đình đó có ảnh hưởng đến Chao hay không khi bà ấy thực hiện đánh giá hoặc đưa ra lời khuyên về các vấn đề chính sách an ninh quốc gia và nước ngoài liên quan đến Trung Quốc”, Clark nói.

    https://news.zing.vn/dai-gia-dinh-goc-hoa-thao-tung-quyen-luc-o-ca-my-va-trung-quoc-post955570.html

    Ngày tổng thống Mỹ gốc Hán ko còn xa
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Phớt lờ đồng minh Mỹ, Philippines dang rộng vòng tay với Huawei

    Philippines sử dụng thiết bị của Huawei trong quy hoạch đô thị, chống tội phạm và không có kế hoạch quay lưng với hãng này.

    [​IMG]
    Bonifacio Global City, quận tài chính ở vùng đô thị Manila. Ảnh: BGC.

    Bonifacio Global City, quận tài chính với những tòa nhà cao tầng và đường rợp bóng cây phía đông nam Manila được trang bị hơn 200 camera an ninh độ nét cao. Chúng là sản phẩm của công ty đã bị Mỹ gây sức ép: tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei.

    Mạng lưới camera an ninh là một ví dụ về sự thâm nhập sâu rộng của Huawei ở thị trường Đông Nam Á, nơi họ cung cấp nhiều cơ sở hạ tầng và thiết bị kỹ thuật số như đặt cáp dưới biển, xây dựng mạng di động, thiết lập phòng nghiên cứu, kết nối văn phòng chính phủ, trung tâm thương mại và bán nhiều điện thoại thông minh hơn hầu hết đối thủ cạnh tranh.

    Mỹ, nước đang trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, kêu gọi các nước ngừng giao dịch với Huawei với cáo buộc họ có thể do thám cho chính phủ Trung Quốc. Nhưng Philippines, một trong những đồng minh lâu đời nhất của Mỹ ở châu Á, đã không nghe theo lời kêu gọi của Mỹ và đang xúc tiến kế hoạch sử dụng thiết bị Huawei trong việc thử nghiệm mạng 5G và chương trình giám sát đa thành phố tiên tiến hơn hệ thống đang được triển khai ở Bonifacio Global City.

    Cách tiếp cận của Philippines cho thấy nỗ lực của Mỹ trong việc làm tê liệt Huawei đã "bị Đông Nam Á lạnh nhạt", Brian Harding, thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, nói.

    Việc này cũng cho thấy ảnh hưởng của Mỹ đang bị xói mòn khi các đối tác an ninh lâu năm của nước này trong khu vực ngày càng bị ảnh hưởng bởi các khoản đầu tư của Trung Quốc.

    "Một số người hoài nghi liệu các lập luận của Mỹ về bản chất bất chính của Huawei và kết nối của họ với chính phủ Trung Quốc có đúng sự thật hay không", Harding nói. "Họ cũng thất vọng vì chính phủ Mỹ muốn mọi người tẩy chay Huawei nhưng không thể đưa ra được giải pháp thay thế khả thi".

    Với dân số 650 triệu người, trong đó gần một nửa dưới 30 tuổi và sản lượng kinh tế đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua, Đông Nam Á nổi lên như một thị trường quan trọng cho các công ty công nghệ, đặc biệt là Huawei vì các thị trường phát triển như Nhật Bản, Australia và một số khu vực ở châu Âu đã nghe theo lời kêu gọi của Washington, hạn chế giao dịch với các nhà cung cấp công nghệ Trung Quốc.

    Chưa có quốc gia Đông Nam Á nào cấm thiết bị của Huawei. Các nhà phân tích nói rằng họ không muốn tẩy chay vì Huawei có những sản phẩm được coi là ngang bằng hoặc tốt hơn so với các đối thủ phương Tây như Nokia và Ericsson với giá thường rẻ hơn 20% đến 30%. "Huawei đã tạo dựng được danh tiếng là bán các thiết bị mạng giá phải chăng, hấp dẫn đối với các thị trường đang phát triển", John Ure, giám đốc Dự án Nghiên cứu Viễn thông tại Đại học Hong Kong, cho biết.

    Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tháng trước tuyên bố rằng nước ông sẽ sử dụng công nghệ Huawei càng nhiều càng tốt. Ông bác bỏ những lo ngại chúng có thể được sử dụng cho hoạt động gián điệp bằng cách nói nửa đùa nửa thật: "Ở Malaysia thì có gì để mà do thám cơ chứ?".

    Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đầu tháng này nói với khán giả tại Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh khu vực thường niên, rằng trong khi họ vẫn chưa quyết định sử dụng nhà cung cấp 5G nào, thì "thật viển vông khi mong đợi mức bảo mật 100% từ bất kỳ hệ thống viễn thông nào".

    Các công ty viễn thông ở Campuchia, Indonesia và Thái Lan - một đồng minh quân sự lâu đời khác của Mỹ - cũng ký thỏa thuận với Huawei và cả các đối thủ của hãng này để phát triển mạng 5G. Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất cấm Huawei tham gia các hợp đồng 5G.

    Trong khi đó, Việt Nam đang phát triển công nghệ 5G của riêng mình, có thể hợp tác với Nokia và Ericsson. "Việt Nam mong muốn tự lực về lâu dài trong công nghệ và điều đó đặc biệt đúng với 5G", Lê Hồng Hiệp, chuyên gia từ Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, nói.

    Tại Đối thoại Shangri-La, các quan chức Mỹ cảnh báo rằng họ sẽ ngừng chia sẻ thông tin với các quốc gia sử dụng thiết bị Huawei trong mạng 5G. Andrea L. Thompson, quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề an ninh quốc tế, nói rằng việc thuyết phục các nước tẩy chay Huawei "cần nhiều thời gian, giống như bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào".

    [​IMG]
    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại một diễn đàn ở Nhật năm 2016. Ảnh: Reuters.

    Tranh luận về Huawei đặc biệt phức tạp ở Philippines. Liên minh của họ với Mỹ đã kéo dài 7 thập kỷ nhưng đất nước 105 triệu dân này ngày càng xích lại gần Trung Quốc dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã hạ thấp vấn đề tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh để có những hợp tác kinh tế lớn.

    Philippines bắt đầu giao dịch với Huawei từ năm 2010 với thỏa thuận 700 triệu USD để hiện đại hóa mạng của doanh nghiệp viễn thông nội địa Globe. Các quản lý của Globe tin rằng những lo ngại về vấn đề bảo mật của Huawei bị thổi phồng và họ đang thúc đẩy kế hoạch tung ra dịch vụ 5G sử dụng thiết bị Huawei trong năm nay. "Huawei vẫn tiếp tục là đối tác quan trọng", phát ngôn viên của hãng Globe Maria Yolanda Crisanto nói.

    Một số người trong quân đội Philippines "chia sẻ lo ngại của Mỹ về Huawei, nhưng hiện họ chiều theo ý chính quyền", một quan chức an ninh cấp cao Philippines giấu tên nói.

    Huawei đang đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống tội phạm của Philippines. Bonifacio Global City được xây dựng trên địa điểm cũ của Fort McKinle, căn cứ quân đội Mỹ được thành lập sau khi Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha kết thúc vào năm 1898. Sau khi đánh bật quân đội Nhật Bản trong Trận Manila, dẫn đến chiến thắng của phe Đồng minh trong Thế chiến II, Mỹ trao lại căn cứ cho địa phương kiểm soát vào năm 1949. Căn cứ cuối cùng bị san bằng để thiết lập trung tâm tài chính nhằm giảm nạn tắc đường ở trung tâm Manila.

    Trong một văn phòng ở Bonifacio, các nhân viên theo dõi một loạt màn hình với những hình ảnh ghi được từ camera an ninh của Huawei. Nếu có tai nạn giao thông, cảnh sát sẽ được thông báo để phân luồng phương tiện. Gần như không có tội phạm ở đây.

    Trang web của Huawei mô tả đây là hình mẫu quy hoạch thành phố. Các nhà phát triển hy vọng mạng 5G sẽ cho phép thực hiện nhiều tiến bộ hơn như nhận diện khuôn mặt và phương tiện.

    "Mục tiêu của chúng tôi là trở thành thành phố thông minh thực sự, nhưng việc triển khai 5G còn là trở ngại", Sean Luarca, phát ngôn viên của cơ quan phát triển Bonifacio Global City, cho biết. "Chuyện xảy ra với Huawei thật là đáng tiếc vì các sản phẩm của họ có chất lượng tốt. Chúng tôi vẫn tin tưởng họ cho đến khi có bằng chứng chứng minh họ có hành vi sai trái".

    Chính quyền Duterte còn công bố thỏa thuận trị giá 397 triệu USD với một công ty nhà nước Trung Quốc cho dự án có tên Safe Philippines, sẽ lắp đặt hơn 10.000 camera an ninh độ nét cao trên khắp Manila và tại thành phố Davao, quê hương của Tổng thống. Giới chức kỳ vọng hệ thống giám sát sẽ giúp giảm tội phạm và cải thiện thời gian phản ứng của cảnh sát.

    Các nhà phân tích dự đoán một số thiết bị sẽ được cung cấp bởi Huawei. Giới chức phụ trách dự án cho biết dữ liệu nhạy cảm sẽ không được lưu trữ và hệ thống sẽ bao gồm "các tường lửa cần thiết để bảo vệ khỏi tin tặc và các mối đe dọa khác".

    Diosdado T. Valeroso, một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương Philippines tự tin rằng họ có thể bảo vệ dữ liệu dù làm việc với công ty công nghệ nào.

    "Huawei là công ty lớn và có thị phần lớn. Bất cứ ai cũng có thể đến với Huawei và mua thiết bị họ cần", Valeroso nói. "Chúng tôi hoan nghênh nhà thầu sử dụng bất kỳ thương hiệu nào họ muốn, miễn là nó phù hợp với thông số kỹ thuật".

    Các đối thủ của Huawei chưa bỏ cuộc tại Đông Nam Á. Công ty Nokia của Phần Lan đã ký thỏa thuận để thử nghiệm 5G tại Thái Lan và Malaysia, cũng như ở Philippines, nơi họ đạt được thỏa thuận với nhà khai thác viễn thông lớn nhất đất nước, PLDT.

    Các công ty khác đang trì hoãn ra quyết định về 5G, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Trump nói rằng ông có thể xóa bỏ lệnh cấm đối với Huawei như một phần của thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

    Ông Ure thuộc Đại học Hong Kong cho rằng tuyên bố đó đã làm giảm sức nặng của lập luận rằng Huawei không đáng tin, khiến các nước có thể diễn giải Mỹ cấm Huawei chỉ để gâp áp lực trong chiến tranh thương mại chứ không thật sự vì rủi ro an ninh. "Mỹ đang phát đi quá nhiều tín hiệu lẫn lộn", Ure nói.
    https://vnexpress.net/the-gioi/phot...es-dang-rong-vong-tay-voi-huawei-3937130.html
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Xiaomi, Vivo sẽ chuyển qua dùng hệ điều hành của Huawei
    14:50 13/06/2019

    Tờ Thời báo Toàn cầu của Trung Quốc phát đi thông tin các hãng điện thoại của nước này gồm Xiaomi và Vivo đang thử nghiệm hệ điều hành HongMeng OS do Huawei phát triển. Kết quả thử nghiệm cho thấy điện thoại chạy HongMeng OS có tốc độ nhanh hơn 60% so với Android.
    Ngày 11/6, tờ Thời báo toàn cầu Trung Quốc, đơn vị được xem là cơ quan ngôn luận của chính phủ nước này, đăng tải nguồn tin giấu tên cho biết, Huawei đang bắt tay với các ông lớn Internet và các hãng sản xuất điện thoại nội địa để thử nghiệm hệ điều hành HongMeng OS, dự kiến ra mắt trong vài tháng tới.

    Cụ thể, các ông lớn như Tencent, Xiaomi và Vivo đang tích cực làm việc với Huawei để thúc đẩy việc phát hành hệ điều hành này trong thời gian sớm nhất.

    Theo nguồn tin của tờ Thời báo toàn cầu, tốc độ của hệ điều hành HongMeng OS nhanh hơn 60% so với hệ điều hành Android của Google.

    Động thái "bắt tay" này được cho sẽ làm giảm bớt sự thống trị của hệ điều hành Android của Google - tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Đây cũng sẽ là một đòn giáng mạnh vào cuộc đàn áp do chính quyền Donald Trump khởi xướng nhắm vào các công ty công nghệ của Trung Quốc.

    Trang Forbes nhận định, nếu Huawei và chính phủ Trung Quốc có thể tập hợp những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khác của nước này lại, thì theo lý thuyết, "cuộc chiến" sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều so với nỗ lực đơn lẻ của chỉ Huawei.

    Hiện phía Huawei từ chối xác nhận thông tin trên của tờ Thời Báo toàn cầu và khẳng định bất cứ thông tin nào liên quan đến vấn đề này sẽ chỉ được coi là đúng nếu được Huawei phát đi từ các kênh chính thống của tập đoàn này.

    Được biết, Huawei đã nộp đơn đăng ký bản quyền hệ điều hành HongMeng OS tại quốc gia Nam Mỹ Peru. Hệ điều hành này được cho sẽ ra mắt cùng trong sự kiện giới thiệu chiếc Mate 30 vào mùa thu này (tức tháng 8 hoặc tháng 9) và sẽ chạy hoàn chỉnh trên chiếc P40.

    Trước đó, Huawei cũng cho biết đã lên kế hoạch xuất xưởng một triệu chiếc smartphone chạy hệ điều hành riêng của mình. Tuy nhiên, không có thông tin rõ ràng về việc những chiếc smartphone này là những mẫu đã có sẵn trên thị trường hay là những sản phẩm mới.

    https://media.zalo.me/detail/1571891271885013375?id=96e55a425c07b559ec16&pageId=1571891271885013375
  10. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Hàng tàu khựa đúng là lỡ mua về làm bia tập bắn cũng không được nữa, giá trị thua cuộn giấy chùi đ ít.

    https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/can-canh-uav-trung-quoc-bi-jordan-che-rom-ban-thao/2019061209474758
    --- Gộp bài viết: 13/06/2019, Bài cũ từ: 13/06/2019 ---
    Anlonroid là tên hệ điều hành mới của heo quay nếu có.
    --- Gộp bài viết: 13/06/2019 ---
    Haha cho heo quay đi ăn mày luôn.
    https://ttvnol.com.vn/2019/06/den-l...-dau-nhat-ban-nghi-choi-huawei-775-684177.htm
    duoianhquanki thích bài này.

Chia sẻ trang này