1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    đội quân tầm soát đồ trên máy bay cũng toàn Made in China bác ah. Bắt được cả mớ đó
    mimosalq thích bài này.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Melbourne đối phó nạn 'ăn xin giả' đến từ Trung Quốc
    https://news.zing.vn/melbourne-doi-pho-nan-an-xin-gia-den-tu-trung-quoc-post963639.html

    Tàu khựa ra nước ngoài toàn thấy ăn xin giả , ăn cướp , lừa đảo . Thế mà bọn tàu khoe dân đi du lịch giàu lắm
  3. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
  4. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74

    mầy noi sai rồi,cá lớn ăn cá nhỏ thôi,bản năng của tự nhiên mà cu,chẳng lẻ cá lớn nó biết chồng lúa gạo bắp à,3/ nó còn ăn tiền làm hôn thú giả 40-50 ngàn usd,còn úc viet kiều ăn 100 ngàn usd,còn tàu nó đầu tư di dân toàn tỷ phú,5 tr đô úc mỗi phi vụ,Tàu nó ăn mài mà dân việt kiều được ăn theo giá nhà hàng triệu đô một căn,Tàu nó qua úc ,nhà giá nào cũng múc,thị trường nhà úc tăng cả triệu đô,Tàu đi lến đâu cả thế giới phải sợ vì họ năng nổ một người làm bằng 10 người vietnam,không có ăn mài tàu thì không có con rồng singapo hôm nay,ngâm lại cũng nên hehehihihi.
    --- Gộp bài viết: 06/07/2019, Bài cũ từ: 06/07/2019 ---
    giá nhà đất tăng cao từ canada mỹ úc cũng tại ăn mài china,bọn cái bang ăn xin nầy ở đâu mà tiền cả đóng ,có thể tác động đến giá bất động sản của ba nước nầy nể thiệt,chủ nhân của cây gậy đánh chó nầy trắc không phải họ Hồng sưa kia mà là họ Tập quá,có kẻ đái ra quần khi thấy Tập thất Công.
    --- Gộp bài viết: 06/07/2019 ---
    http://m.soha.vn/an-cu-lua-cua-patr...1-nga-moi-cuu-duoc-saudi-2019070515405375.htm

    patriot lừa đảo
    Rugivnb thích bài này.
  5. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
    Ăn "cú lừa" của Patriot "thần thánh" từ Mỹ: Chỉ có Pantsir-S1 Nga mới cứu được Saudi?
    Bảo Lam - Theo Trí Thức Trẻ, 05/07/2019 19:33
    [​IMG]

    Trang Avia.pro đưa tin về sự thất vọng tột cùng của Arab Saudi đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot "thần thánh" của Mỹ.

    Arab Saudi dính đòn đau do Patriot "thần thánh" bất lực

    Gần đây, lực lượng Houthi đã liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ nước láng giềng Yemen, nhằm vào các căn cứ quân sự và dân sự trên lãnh thổ Arab Saudi.

    Các hệ thống Patriot "thần thánh" do Mỹ chế tạo có trong trang bị đã gần như bất lực, Arab Saudi phải hứng chịu hậu quả nặng nề. Nhiều căn cứ quân sự và cơ sở dân sự của quốc gia nhiều dầu mỏ bậc nhất thế giới đã bị đánh thiệt hại nặng, ít nhất một trực thăng tấn công AH-64 Apache bị phá hủy, thêm hai chiếc khác đã hư hỏng.

    Ngoài ra còn có một vài phương tiện giao thông, kho đạn đã phát nổ, hạ tầng cung cấp điện của một vài căn cứ quân sự và dân sự bị phá hủy.

    Tuy nhiên, không một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot nào của Arab Saudi được triển khai trong khu vực này có thể phản ứng hiệu quả trước các cuộc tấn công tên lửa.

    Cần phải nói rằng thông tin Patriot thường xuyên bắn trượt thì không có gì mới bởi bất chấp tổ hợp phòng thủ tên lửa "thần thánh" của Mỹ thường xuyên được nâng cấp nhưng vẫn chưa học học được cách đánh chặn những tên lửa "đời cổ" như Scud có từ thời Liên Xô.

    Hơn nữa, đó thậm chí không phải là Scud, mà là những mẫu sao chép, do các "nghệ nhân" Trung Đông tự chế Patriot cũng bó tay.

    Nên nhớ, tên lửa một tầng nhiên liệu lỏng R-17 được biên chế cho các đơn vị tên lửa của Liên Xô vào năm 1962 có tầm bắn 300km với sai số vòng tròn 450m và tất nhiên tính năng của những tên lửa tự chế sẽ tệ hơn hơn rất nhiều.

    Hơn nữa, để tăng tấm bắn các tên lửa tự chế phải hy sinh độ chính xác và giảm trọng lượng đầu đạn đồng thời chúng có quỹ đạo bay đơn giản khiến chúng dễ bị đánh chặn hơn nếu biết rõ những điểm nó sẽ bay qua, và cần phải khai hỏa quả tên lửa đánh chặn tới điểm nào.


    [​IMG]
    [​IMG]

    Tổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" được biên chế cho quân đội Mỹ vào năm 1982. Đến nay đã có 4 phiên bản nâng cấp - Patriot, Patriot PAC 1, Patriot PAC 2 và Patriot PAC 3. Theo lời các đại diện thương mại của công ty Raytheon, nó bắn tất cả những gì chuyển động trên bầu trời.

    Đến năm 1991, thì người ta mới nhận ra rằng, tổ hợp này có gì đó không ổn, và đã bị đánh giá quá mức các tính năng ưu việt của nó.

    [​IMG]
    Tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1 Nga chiến đấu ở Syria.

    Trong cuộc chiến Vùng Vịnh, Iraq dùng các tên lửa "Scud" phiên bản nâng cấp ồ ạt tấn công các vị trí của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Israel và Arab Saudi. Vì thế, một vài đơn vị tên lửa phòng không "Patriot" đã được nhanh chóng triển khai trong khu vực.

    Tuy nhiên, chúng đã không giúp được nhiều. Theo các đánh giá khác nhau, số lượng những lần đánh chặn thành công chỉ đạt từ 30 đến 50%. Thậm chí Lầu Năm Góc còn "thổi phồng" lên thành 80%.

    Ngày đen tối đối với quân đội Mỹ đó là hôm 25/02/1991, khi một vài quả tên lửa đã bay thẳng tới các doanh trại của thủy quân lục chiến trên lãnh thổ Arab Saudi. 28 binh lính thiệt mạng, hơn 200 người bị thương.

    Để minh oan, công ty đã tuyên bố rằng tổ hợp này rất tuyệt vời, nhưng nó đã không được tinh chỉnh chương trình đúng thời điểm. Chính vì thế, các quả đạn chống tên lửa đã bắn trượt mục tiêu.

    Sau đó, người ta bắt đầu nói rằng, khi đó phiên bản "Patriot" chưa hoàn thiện đầy đủ đã được sử dụng – Patriot PAC 1. Phiên bản này có xác suất bắn hạ tên lửa chiến thuật bằng một quả đạn trong môi trường lý tưởng (không bị gây nhiêu) là 0,3-0,4.

    Có nghĩa là để bắn hạ một quả tên lửa "Scud" cần cỡ 03 quả tên lửa đánh chặn. Và bây giờ đã xuất hiện những phiên bản nâng cấp khác, vì thế các tên lửa chiến thuật không còn cơ hội để xuyên phá. Theo thông số kỹ thuật của Patriot nêu rõ xác suất đánh chặn các tên lửa chiến thuật, bao gồm tên lửa "Scud".

    Tuy nhiên, con số thống kê lại phủ nhận những thông số này, điều đó chứng tỏ rằng công ty Raytheon của Mỹ chuyên sản xuất các tổ hợp Patriot đã làm giả nghiêm trọng các thông số kỹ thuật.

    [​IMG]
    Một hệ thống Patriot do Mỹ chế tạo

    Trong tài kiêu thông số kỹ thuật kèm theo của phiên bản nâng cấp mới nhất Patriot PAC3 chỉ rõ rằng, xác suất đánh chặn các tên lửa kiểu như "Scud" bằng một quả tên lửa chống tên lửa là 0,6-0,8.

    Trong khi đó, tại báo cáo của công ty Raytheon vào năm ngoái về tính hiệu quả của các tổ hợp cung cấp cho Arab Saudi (Patriot PAC3 và Patriot PAC2) lại nêu rằng, trung bình để bắn hạ một quả "Scud" phải mất 4 quả tên lửa của "tổ hợp tên lửa phòng không tốt nhất thế giới".

    Và như thế, một lần đánh chặn thành công sẽ tiêu tùng của người Arab Saudi khoảng 12 triệu USD. Có nghĩa, như chúng ta thấy, lời nói và việc làm của người Mỹ rất khác nhau.

    Bên cạnh đó, trong báo cáo không nêu số lượng tên lửa của người Houthi bắn trúng đích, và kéo theo những thiệt hại về vật chất cũng như về con người.

    [​IMG]Bấm để mở tiếng
    [​IMG]




    BUDX
    [​IMG]1.7MChiến trường K: Lính tình nguyện Việt Nam và những cuộc săn thú dữ nghẹt thở trong rừng thẳm[/paste:font]
    Tổ hợp của Nga có giá thành thấp hơn nhiều của Mỹ. Một hệ thống Patriot đầy đủ có giá liên tới cả tỷ USD. Để mua tổ hợp Pantsir-S1, khách hàng chỉ phải bỏ ra 15-18 triệu USD.

    Có vẻ việc đếm từng đồng không giống với tính cách của người Arab Saudi. Bản hợp đồng mua khí tài của Mỹ đã được ký với tổng giá trị lên tới 100 tỷ USD, bao gồm gần như tất cả các loại vũ khí cho lục quân, không quân và hải quân.

    Và trong số đó, đúng là có các mẫu chất lượng cao, như khí tài cho lực lượng hải quân. Nhưng cũng có những thứ từ lâu đã đánh mất danh tiếng hào hùng của mình, như xe tăng "Abrams".

    Tuy nhiên, nhu cầu tăng cường khả phòng vệ của quốc gia này trước các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vũ trang là hết sức cấp thiết. Bởi vậy, cần phải mua những tổ hợp mà thực sự có thể đánh chặn được các tên lửa chiến thuật đạn đạo lẫn hành trình và cả UAV nữa.

    Và khi "Patriot" không có khả năng này, thì cần phải mua "Pantsir-S1" hoặc "Pantsir-SM". Thậm chí nếu phương hại tới mối quan hệ với người "anh cả" đang "bá chủ thế giới" là Mỹ thì Arab Saudi cũng phải chấp nhận.
  6. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
    BBC News Tiếng Việt
    menu
    Hàng chục người Việt bị bắt trong đường dây kết hôn giả ở Houston
    Thùy Linh linh.nguyen@bbc.co.uk
    • 15 tháng 5 2019
    Chia sẻ trên Email Chia sẻ trên Facebook Chia sẻ trên Twitter Chia sẻ trên Whatsapp
    Image copyrightGETTY IMAGES[​IMG]
    Image captionHình minh họa
    50 người gồm người gốc Việt lẫn người Mỹ đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra liên quan đến đường dây kết hôn giả ở Houston, Texas, theo Cục Kiểm soát Di trú và Hải quan Hoa Kỳ .

    Bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội 96 người với 206 cáo trạng. Khoảng một nửa là người Việt nhập cư không có giấy tờ trước khi kết hôn. Một nửa còn lại là công dân Hoa Kỳ kết hôn với họ.

    Cáo trạng cho rằng người chủ mưu đằng đường dây lừa đảo này là Ashley Yen Nguyen hay còn gọi là Duyên, 53 tuổi, ở Houston.

    ‘Đừng nghe Trump nói, hãy nhìn những gì Trump làm’

    Việt kiều Mỹ sống với nỗi lo bị trục xuất

    Việt Kiều bị trục xuất khó có cơ hội quay lại Mỹ

    Hôm thứ Hai, 13/5, 50 người này đã ra hầu tòa cùng bà Duyên, con gái và chồng bà ta.

    Mỗi người có thể phải đối mặt 10 đến 30 năm tù giam tại nhà tù liên bang.

    Các công tố viên cho biết bà Duyên đã điều hành một đường dây kết hôn giả có tổ chức ngay trong chính căn nhà của bà ta ở High Star Drive và có người 'hoạt động' trên khắp Texas và Việt Nam.

    Theo như lời khai trước tòa, bà Duyên đã "đe dọa bất kỳ ai 'dám đụng tới tiền' của bà ta".

    "Cáo buộc ở đây là việc trả tiền cho ai đó để thu xếp một cuộc hôn nhân giả," luật sư Tom Henderson, một người đại diện cho một bị cáo nói với đài KHOU .

    "Tôi không biết họ sẽ mạnh tay như thế này từ trước đến nay," ông Henderson nói.

    Một số bị cáo đã bị nhân viên liên bang bắt giữ khi đang dự định rời Hoa Kỳ.

    Một luật sư là Nguyễn Lê Thiên Trang, 45 tuổi ở Pearland đã bị buộc tội cản trở thực thi công lý và tác động đến nhân chứng, nạn nhân hoặc người cung cấp thông tin.

    Đường dây kết hôn giả quy mô
    "Các vụ bắt giữ này đánh dấu đỉnh điểm của cuộc điều tra đa cơ quan kéo dài một năm về một trong những âm mưu lừa đảo hôn nhân lớn nhất từng được ghi nhận ở khu vực Houston," Mark Dawson của cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Houston cho biết.

    Đây là cuộc điều tra kết hợp giữa cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Houston (HSI) thuộc Cục Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) và Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS).

    Theo thông tin trên website của ICE, các cá nhân thực hiện kết hôn giả chủ yếu để lách luật di trú của Hoa Kỳ để được định cư theo diện bảo lãnh hôn phu, hôn thê.

    Image copyrightGETTY IMAGES[​IMG]
    Image captionMột số người Việt vui mừng tại lễ nhập tịch Hoa Kỳ
    "Cáo trạng cho rằng các cuộc hôn nhân liên quan là giả vì vợ và chồng không sống cùng nhau và không có ý định sống cùng nhau, trái với giấy tờ và các tuyên bố họ cung cấp cho USCIS. Các cặp vợ chồng chỉ gặp nhau một thời gian rất ngắn, thường ngay trước khi họ có giấy chứng nhận kết hôn, hoặc thậm chí là không gặp lần nào."

    Theo như các bản cáo trạng, người vợ/chồng được hưởng lợi từ cuộc kết hôn giả sẽ thỏa thuận trả cho bà Duyên khoảng 50.000-70.000 đôla để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ.

    Các thỏa thuận được cho là chia theo tỷ lệ. Cứ mỗi khi hồ sơ nhập cư được đi xa hơn thì họ phải trả thêm một khoản cho bà Duyên, từ bước được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đến bước có "thường trú nhân có điều kiện" và cuối cùng là "tình trạng thường trú nhân toàn diện".

    Ngoài ra bà Duyên còn "tuyển" những công dân Hoa Kỳ để đóng vai người vợ/chồng đứng ra bảo lãnh hôn thú (petitioner) cho các đối tác hôn thú muốn nhập cư vào Hoa Kỳ và sẽ nhận được một khoản tiền từ các đối tác này.

    Một số người Mỹ này về sau lại trở thành "người tuyển dụng" những người khác tham gia vào các cuộc hôn nhân giả.

    Đường dây này cũng ngụy tạo các album ảnh cưới giả, để chứng tỏ rằng họ có tổ chức lễ cưới linh đình, chứ không chỉ một buổi lễ đăng ký kết hôn tại tòa.

    Cáo trạng còn cáo buộc đường dây này cung cấp thông tin sai về thuế và việc làm để khiến USCIS chấp thuận các hồ sơ xin nhập cư.

    Theo cáo trạng, luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang đã chuẩn bị các hồ sơ liên quan tới ít nhất một vụ hôn nhân giả và dặn dò một nhân chứng, người báo tin cho lực lượng thực thi pháp luật, phải đi trốn hoặc không nên di chuyển theo đường hàng không, và không được cung cấp bất cứ thông tin gì cho lực lượng thực thi pháp luật.

    Tổng cộng những cáo trạng bao gồm: 47 cáo trạng kết hôn giả, 50 tội giấy tờ trực tuyến giả, 51 tội lừa đảo nhập cư, 51 tội khai man trước tòa liên quan đến người ngoại bang và một số tội âm mưu phạm các tội trên ...

    Image copyrightGETTY IMAGES[​IMG]
    Image captionMột người phụ nữ gốc Thái cùng con gái tại lễ nhập tịch Hoa Kỳ
    Những tội như giấy tờ trực tuyến giả và tác động đến nhân chứng, nạn nhân và người cung cấp tin có thể bị kết án đến 20 năm tù giam.

    Nếu phạm tội kết hôn giả, hoặc âm mưu kết hôn giả thì có thể bị giam giữ 5 năm tù giam. Các tội còn lại có thể bị kết án tối đa 10 năm tù giam trong nhà tù liên bang kèm theo các khoản tiền phạt.

    Ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt
    Luật sư Tâm Nguyễn tại San Jose cho BBC biết, ông "rất buồn và lo" trước tin này nhưng "không ngạc nhiên".

    "Tôi buồn vì thấy rằng những tổ chức và cá nhân họat động phi pháp chẳng chừa một ai, và cộng đồng người Việt mình cũng dễ sa ngã. Thứ hai, tôi lo cho số phận của những người bị tiền mất tật mang, đã tốn rất nhiều tiền, mà còn bị sa vào vòng lao lý, lại trở ngại mọi toan tính tương lai cuộc đời. Và tôi cũng lo đến sự ảnh hưởng của việc này đến với những hồ sơ bảo lãnh đòan tụ tương lai của rất nhiều người khác, sẽ gặp thêm nhiều khó khăn vất vả."

    "Tuy nhiên, khi thấy rất nhiều người Việt mình tìm mọi cách để vào được đến Mỹ, thì cũng là một điều rất dễ hiểu. Một khi ngay cả rất nhiều viên chức chính quyền cao cấp Cộng sản Việt Nam chống Mỹ kịch liệt mà còn lo toan cho con cái gia đình định cư tại Mỹ, thì huống chi một người dân đi tìm lối thóat cho bản thân và gia đình họ."

    Bà Lam Kiều Loan, tại New York thì cho BBC biết bà đã nghe biết đến phong trào kết hôn giả để được đi Mỹ , Úc, Canada từ lâu.

    "Nghe người quen kể có nhiều lắm, anh em ruột, chú cháu, dì cháu làm giấy tờ và đám cưới giả ở Việt Nam cũng có, thuê cũng có, thậm chí giá tăng sau nhiều năm. Rồi nghe đâu thời đó Úc phát hiện sớm và kiểm duyệt chặt hơn khiến cho khó thực hiện được, nên đi Canada dễ hơn. Tôi có nghe biết cụ thể vài trường hợp láng giềng người quen hay bà con có con cháu đi dạng này."

    "Mức nghiêm trọng dường như gia tăng khi ngày càng có nhiều tổ chức chuyên trục lợi, hành nghề mai mối sắp đặt ăn tiền công và thậm chí lừa đảo khách hàng ở Việt Nam. Tôi biết vài trường hợp bị người môi giới lừa đưa tiền trước để làm thủ tục xong quỵt luôn không lãnh, như một chị bạn ở miền Trung có con trai muốn đi Canada bị một bạn nữ quen qua Facebook và quỵt gần 40.000 đô la. Cãi nhau rồi xù tiền mất và không hề có một thủ tục giấy tờ gì được khởi tiến. Có người kết hôn giả, qua thì bị ép ở thật hoặc tự nguyện ở thật," bà Loan nói.

    Image copyrightGETTY IMAGES[​IMG]
    Image captionHình minh họa
    Cuộc truy bắt và điều tra đường dây hôn nhân giả này diễn ra trong bối cảnh hàng ngàn người Mỹ gốc Việt có nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam và việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang ngày càng thắt chặt chính sách về dân nhập cư.

    Luật sư Tâm Nguyễn cho biết cách đây không lâu, một đường dây người Tàu chuyên tổ chức cho phụ nữ có bầu rồi qua Mỹ đẻ con bị bắt hồi tháng Giêng đầu năm tại Los Angeles. Bốn năm trước cũng có một nhóm khác bị bắt tại quận Cam.

    "Hệ thống hành chính và guồng máy thực thi chính sách của chính phủ Hoa Kỳ họat động liên tục và tích cực đối với vấn nạn di dân bất hợp pháp vào Mỹ qua các thời kỳ tổng thống, không riêng gì với Tổng thống Trump," luật sư Tâm Nguyễn nói.

    Tuy nhiên, luật sư Tâm cho rằng cuộc điều tra về đường dây kết hôn giả cũng có thể liên quan đến chính sách di dân của ông Trump vì "nhất là khi ông Trump muốn cắt giảm tình trạng 'chain immigration - nhập cư dây chuyền' theo hệ gia đình (Family-based visa sponsorship)."

    Bà Kiều Loan lo sợ các vụ kết hôn giả sẽ ảnh hưởng đến các trường hợp kết hôn 'thật'.

    "Khi có nhiều ca giả bị phát hiện, Mỹ sẽ thắt chặt luật làm ảnh hưởng lây các hồ sơ kết hôn thật, khiến họ khó được đậu phỏng vấn hoặc thời hạn kéo dài lâu. Nếu trót lọt về mặt giấy tờ hợp pháp, thì vẫn là sự bất công cho những trường hợp đạt chuẩn nhưng thủ tục xét duyệt nhiêu khê," bà nói.

    "Nếu các vụ kết hôn giả của người Việt bể ra và bị truy tố với số lượng lớn, e rằng chính quyền Trump sẽ có cớ chính đáng để ra thêm biện pháp mạnh tay loại trừ di dân hơn, nhất là khuếch đại cho cái nón 'di dân lậu', từ mà Trump dùng để diệt trừ di dân không có giấy tờ nói chung. Việt Nam có thể là mục tiêu kế tiếp sau Mexico."

    "Nó ảnh hưởng dính chùm tới số vài trăm ngàn người Việt lậu bằng nhiều hình thức đã và đang cư trú ở Mỹ, và có thể bị vạ lây luôn những hồ sơ cựu tù nhân trong số 8.000 người trong danh sách trục xuất đang gây tranh cãi của Trump."

    Image copyrightGETTY IMAGES[​IMG]
    Vậy người Việt ở Mỹ và người Việt Nam có mong muốn sang Hoa Kỳ định cư cần phải làm gì?

    "Đã từ lâu tôi vẫn khuyên thân chủ và mọi người phải làm thật, đúng thủ tục, và đúng hạn. Nhiều người về sau mới khám phá rằng các nhân viên lãnh sự rất rành tiếng Việt mà họ giả bộ như không biết để yên cho mình ngồi 'nhắc bài' cho nhau," luật sư Tâm Nguyễn nói.

    "Đặc biệt loại thị thực vợ chồng, họ chỉ cần tách đôi hai người rồi sau đó hỏi vài câu về bí mật chăn gối vợ chồng và đời sống gia đình mà chỉ có vợ chồng thật sống với nhau mới biết, như sở thích, thói quen, giặt đồ, đổ rác, nội dung bên trong tủ lạnh, v.v… là xác định được ngay.

    "Do đó không những phải là vợ chồng thật, mà còn phải chuẩn bị mọi chi tiết chu đáo để khi phỏng vấn thì trả lời một cách tự nhiên và thông suốt, đừng ấp úng hay mù mờ khiến họ nghi ngờ."

    Tin liên quan

    Rugivnb thích bài này.
  7. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    387
    Thiếu nhi TQ đây



    Các cháu có dũng khí, nhưng chắc các cháu cũng chưa biết TAM là ntn !!!
  8. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Nói đúng được TAM 1989 là ntn khen cưng giỏi :cool:
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641

Chia sẻ trang này