1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Nb Hà Phan :

    Tôi chưa thấy nước nào chơi thân hay hợp tác với Tàu mà thu lại kết quả tốt đẹp. Nếu k phụ thuộc họ thì cũng rơi vào bẫy nợ khổng lồ, thất thoát tài nguyên và bê bỗi cả chính thể lẫn những dự án.
    Ngay như Hong Kong, Đài Loan có nguồn gốc Trung quốc còn thà đổ máu chứ nhất định k chịu làm người Trung Hoa 100% thì đừng mong điều gì tốt đẹp cho dân tộc khác khi bắt tay với Tập.
    Hong Kong, nơi mà họ từng hứa hẹn tôn trọng quy chế 1 quốc gia 2 chế độ và quyền tự quyết của lãnh thổ này cũng đang lởn vởn bóng ma Thiên An Môn khi máu đã chảy, tàu đã đàn áp và quân đội với xe tăng, thiết giáp nằm kề biên giới chực chờ xông vào nếu trái ý thiên triều!
    Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào cũng đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu nhưng " đàn em" Nhật, Hàn hay đồng minh Anh, Canada, Pháp, Đức... và hàng loạt nước khác của Mỹ nếu thoát được bàn tay nhơ nhám của Tàu đều phát triển tốt và quyền con người được tôn trọng hơn rất nhiều so với bạn vàng.
    Nói rõ như vậy để thấy, trước hay sau, sớm hay muộn, dã tâm của Tàu cũng sẽ lộ vì chỉ nghĩ đến cái lợi của mình, mặc cho bạn bè thiệt hại, mất mát. Hãy nhìn Hong Kong để thấy người của họ còn bị đối xử và lật lọng như vậy thì đừng trông mong gì sự tử tế ở mấy ông Tàu.
    --- Gộp bài viết: 18/08/2019, Bài cũ từ: 18/08/2019 ---
    Nhật ở châu Á là số một.
    http://vdaily.fun/nhat-ban-muon-lam-cao-toc-bac-nam-cam-ket-re-hon-trung-quoc-50.html
    Lần cập nhật cuối: 18/08/2019
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Trung Quốc trao công hàm phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan
    https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-trao-cong-ham-phan-doi-my-ban-vu-khi-cho-dai-loan/590502.vnp

    Thằng tàu khựa chỉ to mồm có mỗi cái đảo ĐL bé tí mấy chục năm ko lấy lại được . Chỉ biết chửi đổng , ĐL là bang thứ 51 của Mỹ rồi .
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Người Trung Quốc tức giận vì Huawei liệt kê Đài Loan như quốc gia

    https://vnexpress.net/the-gioi/nguo...ei-liet-ke-dai-loan-nhu-quoc-gia-3968890.html

    Huawei cũng công nhận ĐL là quốc gia độc lập quá nhục cho bọn tàu khựa .
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bất chấp mưa lớn, giới giáo viên Hong Kong biểu tình quy mô lớn chống dự luật dẫn độ
    https://infonet.vn/bat-chap-mua-lon...y-mo-lon-chong-du-luat-dan-do-post310010.info

    Giáo viên HK cũng ủng hộ HK độc lập và trở thành 1 phần của Mỹ hoho


    mimosalq thích bài này.
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    "Biển ô" tuôn xuống đường ở Hồng Kông ngày cuối tuần

    https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/...hong-kong-ngay-cuoi-tuan-2019081816153259.htm

    Hàng triệu người dân HK xuống đường chống bọn tay sai tàu khựa . HK độc lập rồi và trở thành 1 phần của Mỹ hoho .




    Dân HK còn hát quốc cả Mỹ cầm cờ Mỹ :-D . HK trở về với Mỹ đúng là đáng vui .



    mimosalq thích bài này.
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Hoho sao Đài Loan ko dùng vk mỹ chiếm lại đại lục đi kìa , lãnh thổ to tướng bị mất nhục ko, chỉ thấy thằng Đài sủa chứ ko dám làm gì

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/08/2019, Bài cũ từ: 19/08/2019 ---
    Mỹ cũng công nhận ĐL thuộc TQ mà tuấngu ko biết sao

    [​IMG]
  7. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Nếu thằng tàu c hó nó có J20 rồi thì sợ éo gì ba chiếc F16V dõm của Mỹ nhỉ. Hay là J20 nó làm bằng mút xốp?
    Cũng lạ thằng Mỹ nó muốn bán cho ai hay bóp cổ ai thì sự éo gì thằng tàu ghẻ .
    --- Gộp bài viết: 19/08/2019, Bài cũ từ: 19/08/2019 ---
    Haha Hong Kong không coi họ là người đại lục vì quá tởm.
  8. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Bọn Hồng tân coi ku tập không ra gì?
  9. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Singapore nói 'không chọn bên' Mỹ hay Trung Quốc

    Thủ tướng Lý Hiển Long hôm qua nói Singapore tiếp tục duy trì quan hệ tốt với cả Mỹ và Trung Quốc, hai nước đang đối đầu thương mại.


    [​IMG]
    Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Reuters.

    "Là một quốc gia đa phần là người Trung Quốc, đôi khi, có thể khiến chúng ta rơi vào tình thế khó xử, bởi lời nói và hành động của chúng ta dễ bị hiểu lầm", ông Lý hôm qua phát biểu trong Đại hội Ngày Quốc khánh, lễ thường niên được tổ chức vào ngày Chủ nhật đầu tiên sau Quốc khánh Singapore 9/8.

    "Nếu chúng ta ủng hộ Trung Quốc, Mỹ và các nước khác có thể nghĩ chúng ta làm vậy bởi chúng ta là một quốc gia đa phần gốc Hoa. Mặt khác, nếu ủng hộ Washington, Bắc Kinh cũng sẽ hiểu sai về động cơ của đảo quốc sư tử", ông Lý nói.

    Với lập luận đó, Thủ tướng Singapore tuyên bố nước này kiên quyết giữ mối quan hệ tốt đẹp với cả hai cường quốc, Mỹ và Trung Quốc, đồng thời luôn duy trì "nguyên tắc trong cách tiếp cận và không bị chi phối bởi cảm xúc".

    Ông Lý khẳng định mối quan hệ an ninh gắn bó giữa Singapore và Mỹ khi chỉ ra rằng đảo quốc Sư Tử mua nhiều thiết bị tiên tiến từ cường quốc này, đồng thời, lực lượng vũ trang Singapore (SAF) thường xuyên tập trận chung với quân đội Mỹ. Chưa kể, đầu tư của các công ty Mỹ ở Singapore cao hơn bất kỳ quốc gia nào.

    Còn với Trung Quốc, Singapore không chỉ có chung "sức mạnh châu Á" mà còn là quốc gia có đa số người gốc Hoa, nên cần thúc đẩy quan hệ song phương với Bắc Kinh vì một di sản và văn hóa chung. Ông cũng liệt kê mối quan hệ kinh tế sâu sắc của Singapore với Trung Quốc, bao gồm ba dự án lớn đang cùng hợp tác ở Trung Quốc.

    Bài phát biểu của ông Thủ tướng Singapore còn đề cập đến nhiều vấn đề như, sự ảnh hưởng của cuộc chiến thế quan đối với sự phát triển của Singapore, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, vấn đề đang đe dọa nhấn chìm đảo quốc này.

    Lý Hiển Long, 67 tuổi, đã nắm quyền 15 năm. Ông là con trai cả của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, người đã sáng lập đảo quốc Đông Nam Á. Giới quan sát cho rằng nhiều khả năng ông Lý sẽ kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử sớm trong nửa đầu năm 2020. Ông từng tuyên bố sẽ trao quyền cho người kế nhiệm là phó thủ tướng Heng Swee Keat.

    https://vnexpress.net/the-gioi/singapore-noi-khong-chon-ben-my-hay-trung-quoc-3969822.html

    Sing biết điều, tạo điều kiện cho cộng đồng gốc Hoa, nên giàu có nhất ĐNA, những nước bài hoa kiều đều nghèo đói ở ĐNA, hôm nọ Lý Hiển Long bênh TQ tôi ko thấy 1 nick rồ Mỹ nào dám chửi ông ta cả hê hê :-D

Chia sẻ trang này