1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
  2. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Đài Loan bác đề xuất 'Một quốc gia, hai chế độ' do Trung Quốc đề nghị

    https://tuoitre.vn/dai-loan-bac-de-...o-do-trung-quoc-de-nghi-20191011091314395.htm

    Tàu khựa đừng mơ lấy được Đài Loan . Đài Loan là bang thứ 51 của Mỹ rồi .

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Z-20 ngon quá , hệ thống chống rung tích cực , thiết kế cánh quạt độ ồn thấp và hiệu năng khí động học cao ngoài ra còn chế tạo bằng vật liệu chống đông cứng ở nhiệt độ thấp
    [​IMG]

    cảm biến nhìn đêm cho phi công
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Kỷ niệm 60 năm chiến công đầu của hệ thống phòng không


    Vào ngày 7.10.1959 , lữ đoàn phòng không số 2 của quân đội nhân dân Trung Quốc bắn hạ chiếc máy bay trinh sát tầm cao Martin RB-57D Canberra ghi nhận là thành tích đầu tiên của lực lượng phòng không và mở ra kỷ nguyên mới trong chiến tranh hiện đại

    Tình báo Hoa Kỳ ( CIA ) bắt đầu chiến dịch trinh sát trên bầu trời Trung Quốc vào 1958 với mật danh Diamond Lil , các phi công Quốc Dân Đảng được đào tạo để lái mẫu máy bay trinh sát Martin RB-57D Canberra với khóa đầu là 6 người từng phục vụ trong không quân Quốc Dân Đảng ở trung đoàn Mèo Đen ( Black Cat )
    Tất cả cho bay thử máy bay ném bom B-57C tại căn cứ không quân Laughlin , Texas ; sau đó di chuyển đến căn cứ Trân Đảo , gần Đài Bắc để lái Martin RB-57D . Nhiệm vụ đặt ra là giúp chụp không ảnh sân bay quân sự , căn cứ , kho hậu tài và các vị trí bố phòng của PLA , tất cả các máy bay RB-57 đều yêu cầu sơn huy hiệu Không quân Quốc Dân Đảng ( Republic China Airforce ) với màu trắng ở trên và màu đen ở giữa để nếu có thất bại trong phi vụ thì Mỹ không liên quan

    Vào ngày định mệnh 7.10 thì phi công thiếu úy Wang Ching Ying lái chiếc Martin RB-57D Canberra số hiệu 5643 khi bay qua Thông Châu bất ngờ bị lữ đoàn phòng không số hai của PLA phát hiện và bắn hạ bởi tên lửa phòng không S-75 Dvina , phi công tử nạn sau đó


    Chương trình gián điệp của CIA kết thúc vào 1964 vì những chiếc RB-57 có vấn đề kỹ thuật và được thay thế bằng máy bay hiện đại hơn là U2 Dragonfly huyền thoại , 4 chiếc U-2 tham gia sau đó đều bị bắn hạ
    meo-u thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.885
    Đã được thích:
    17.407
    đài TQ loan tin

    Cuộc gặp Thượng đỉnh Trung Quốc – Ấn Độ lần thứ hai thu được thành quả rực rỡ

    Từ ngày 11-12/10/2019, tại Chennai, Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi tổ chức Cuộc gặp Thượng đỉnh Trung Quốc – Ấn Độ lần thứ hai. Sau cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy đã giới thiệu tình hình cuộc gặp với báo giới.

    Thứ trưởng La Chiếu Huy cho biết, Nhà lãnh đạo hai nước đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề mang tính toàn cục, lâu dài và chiến lược quốc tế và khu vực trong bầu không khí hữu nghị, nhất trí đồng ý tăng cường quan hệ đối tác phát triển gắn bó hơn giữa hai nước.

    Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Mô-đi đánh giá tích cực hình thức Cuộc gặp Thượng đỉnh, cho rằng đã tạo cơ hội quan trọng đi sâu đối thoại và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Lãnh đạo hai nước. Lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược thông qua các hình thức, trong đó có Cuộc gặp Thượng đỉnh.
    [​IMG]

    Để Châu Á trở thành thiên đường phát triển mới thay thế châu Âu già cỗi chắc chắn rất cần sự hợp tác gìn giữ ổn định của 2 vị này
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Máy bay chiến đấu Su-27 rơi ở Ethiopia, hai phi công thiệt mạng
    https://vtc.vn/may-bay-chien-dau-su-27-roi-o-ethiopia-hai-phi-cong-tu-nan-d504240.html

    Su-27 rơi , 2 phi công chết . Đúng máy bay Nga rơi là chết luôn phi công .
  8. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    "Anyone attempting to split China in any part of the country will end in crushed bodies and shattered bones"

    “Những ai có ý đồ chia rẽ trung quốc tại bất kỳ khu vực nào sẽ trả giá bằng thân thể bị cán dẹp và xương cốt bị nghiền nát”

    Đây là phát biểu của thằng đồ tể tập cận bình nhân chuyến thăm Nepal ngày 13/10/2019 tường thuật trên hệ thống truyền hình quốc gia trung quốc .
    Thằng bán thịt lợn ăn nói hồ đồ ng u như heo.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.885
    Đã được thích:
    17.407
    Hoa Hạ làm nông

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Các bộ phận cấu thành chiếc máy bay dân dụng Comac C919 của Trung Quốc có nguồn gốc từ việc đánh cắpp công nghệ của các hãng lớn trên thế giới.

    Việc đánh cắp có tổ chức bắt đầu từ việc đặt hàng các hãng như Ametek, Honeywell, Safran, Capstone Turbine, GE...cung cấp các bộ phận cho chiếc 919.

    Hình minh hoạ nguồn gốc các bộ phận nay đã được Trung Quốc tự sản xuất có nguồn gốc từ việc đánh cắp bí mật công nghệ của các nước
    [​IMG]

    Bộ An ninh quốc gia tỉnh Giang Tô (JSSD), một nhánh của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (MSS) bị cáo buộc đã tham gia chiến dịch này trong thời gian dài từ 2010-2015. Nhân lực là những hacker, chuyên gia an ninh mạng, nhà nghiên cứu đã được tuyển dụng đông đảo.
    [​IMG]
    mimosalq thích bài này.

Chia sẻ trang này