1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Cái bản low rate động cơ cũ, điện tử chắp vá đó Nga nó đưa ra 12 chiếc cho quân đội nó khai thác tính năng, xây dựng khoa mục huấn luyện. Hoàn thành cái đống công việc ấy mất ít ra là 5-7 năm mới bài vở có được. Lúc đó thì vũ khí với đông cơ mới cũng có rồi. Từ đó mới nấu loạt 24 chiếc giao cho nó thử lại, sửa bài lại chắc cũng 3 năm. Xong lôi tata cả về xưởng nâng cấp lên hết để theo 1 chuẩn chung. Rồi còn tính cái bài dắt thằng S-7o đi cho nó học là cả câu chuyện dài hàng chục năn.
    Tàu nó có mua Su-57 là nó mua bản sau 2027-2030 ấy. Bản đó khá hoàn thiện rồi và để ăn chơi cùng Su-35sk của nó để mà xây dựng bài vở chuẩn mới.

    Còn cái Su-33 Nga sợ tầu nó đek cho lên tàu nó vì sợ bẩn tàu. Con tàu Sơn Đông nó khuân hết khí tài con 052D nhét đủ lên đó luôn. Chắc dám nó gắn luôn HHQ-9B, YJ-12 lên đó luôn khi cần
    halosun thích bài này.
  2. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Nhét đc chỗ nào thế cụ Chuối , Em soi qua thấy có dư chỗ đâu mà gắn đc nhể ?
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Mấy cái đạn kia vác bệ lên để trên sàn tàu y như bọn LX hồi xưa đóng TSB cho đã xong khuân thùng phuy lên đặt đầy phi đạo vậy đó mà. Còn nguyên bộ radar của 052D thì nó lắp đủ rồi đó.
  4. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Người ta có bán đống rác đó đâu mà mua.

    J15 dựa vào nguyên mẫu T10 của Ukraine ,với cặp động cơ Al31Fp muốn cất cánh thì chỉ mang dc ⅔ bình dầu với 4-6 tên lửa không đối không. Còn chưa bằng Mig29k về khả năng đa nhiệm và sức bền.

    Với khả năng hiên tại của Sơn Đông thì chỉ nên gọi nó là tàu tuần dương mang máy bay,bán kính chiến đấu của tiêm kích quá ngắn,tải trọng hữu ích quá thấp.

    So với Su33 chưa hiện đại hoá thì chỉ có hiệu suất hoạt động bằng ⅔ của Su33 mà thôi.

    Su33 sau khi hiện đại hoá sẽ có động cơ lực đẩy từ 14-15,3 tấn nó có thể mang đầy đủ nhiên liệu thậm chí 2 bình dầu phụ với nhiệm vụ tuần tra ,bán kính chiến đấu chưa tiếp nhiên liêụ gần ngang ngửa Su35s vào khoảng hơn 1400km.gấp đôi FA18EF!

    :-D:-D:-D
  5. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Bữa nó che kín quá ko để ý
    Hồi trước bảo TQ đi theo Mỹ là nhóm tàu nên sẽ ko mang phòng không tầm trung và xa
    Việc đó để Type 052/055/054A nó lo.


    [​IMG]
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Ít hôm có thằng lên cơn phán mấy cái thùng trắng 2 bên mạn tàu là ống phóng HHQ-9 thì cụ phải hứa là đừng ngất nhoé
  7. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Cũng phải soi xét - mù quáng ko nên !
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Cụ soi xét cái mẹ gì mà ra bọn Nga nó hắc phát rụng mẹ nó tên lả Mỹ bên Syria cụ nói tớ nghe xem :-D. Nó giỏi thế thôi ngồi nhà hắc đạn địch chứ sắm phòng không tàu bè tàu bay tàu bò các thứ chi cho tốn kém.
  9. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Dĩ nhiên thử nghiệm thôi chứ ko chơi quá tay đc

    Dù có mạnh miệng phản đối sau cuộc tấn công thì cũng tiếng nói ấm lòng Syria vui thôi.

    Theo em nghiêng cứu Nga hack hơi quá
    Em nghĩ rằng Nga cố gắng lùa đc Tô ma dĩ nhiên hack đc càng tốt nhưng ko quá lố quá .
    Quả to ma 2 chế độ 1 là nạp bản đồ vẽ đường (2-3 đường gì đó) dựa vào đầu do cảm biến nếu phát hiện mùi radar và sóng gây nhiễu + GPS để đối chiếu đường bay đương nhiên không phải bật liên tục .

    Lùa ở đây vào bẫy phòng không đấy . Gây nhiễu ai chả biết là cả ta (radar) mù và tên lửa địch bị say rượu đi loạng choạng . Ngày xưa nằm nghĩ vu vơ nếu dàn hàng ra chia ra nhiều lớp phát sóng gây nhiễu thì sao nhể quả Toma sẽ đi thế nào ? He he he

    Cụ có đao kiếm rìu gì để chém em ko ???

    [​IMG]
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Có!

    Cụ dốt chết con đĩ mẹ lun. Ăn rồi cơm không ăn toàn đi ăn cám của thằng hoàng mít đặc phán tomahawk là UAV tự sát nằm nhà lái vèo vèo. Hậu quả của việc ấy là phán rằng gây nhiễu sóng điều khiển (tưởng tượng) của nó để nó mất điều khiển và bay tầm bậy. Mãi cụ chả tiến bộ lên được tí nào

Chia sẻ trang này