1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.433
    Vấn đề của nó là nó không cắt được tiếp viện vì nó phải đánh nhau với Mỹ trên biển. Mà đánh thế thì vất vả lắm nó không làm đâu
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.648
    Đã được thích:
    18.538
    TQ muốn tấn công Đài Loan thì phải tập trung quân, phương tiện, tàu bè, máy bay, hậu cần ở bờ biển trước cả tháng. Giống như ở Ukraine, Mĩ sẽ phát hiện ngay lập tức động thái này và ko giống như ở Ukraine, Mĩ sẽ phản ứng ngay tức khắc. Báo động toàn bộ quân đội Mĩ ở Guam, Hawai, Nhật Bản, Hàn Quốc. Điều động các nhóm tàu sân bay tới phía Tây Đài Loan.

    TQ có thể làm gì? Ngoài việc bắn pháo, phóng tên lửa xuống Đài Loan thì nó ko thể làm gì hết. Hạm đội đổ bộ chỉ cần đi được nửa quãng đường là tên lửa chống hạm từ máy bay Mĩ, từ bờ biển Đài Loan sẽ dìm xuống đáy biển. Máy bay Mĩ cứ lượn từ xa bắn tên lửa chống hạm thì TQ đỡ kiểu gì?

    Thậm chí ngay cả khi TQ đổ bộ đợt đầu xuống Đài Loan thì vẫn ko thể đảm bảo đc chiến thắng, bởi vì chắc chắn Mĩ sẽ trút mưa Tomahaw xuống các điểm tập trung quân và hậu cần trên bờ Đại lục, đồng thời đánh phá tuyến tiếp vận trên biển. Trên đảo thì quân ĐL đánh du kích đợi thuỷ quân lục chiến TQ kiệt quệ hoặc đợi Marine Mĩ đổ bộ tảo thanh ... và ...

    Trong vòng 10 năm tới, nếu TQ tấn công ĐL thì chắc chắn sẽ thất bại. ĐL sẽ bị tàn phá nặng nề nhưng hải quân TQ sẽ tiêu ma, y như quân đội Nga bây giờ. Còn xa hơn 10 năm nữa thì chưa biết được
  3. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    1.273
    Cụ cứ nghĩ quân tàu non như 30 năm trước ấy, đánh sát cửa nhà nó thì toàn bộ hải, lục, không quân đều tham chiến tốt và tàu nó bây h đâu phải hổ giấy như gấu bông Nga, sợ là cả Mỹ, Nhật, Hàn... cộng lại cũng không đủ hỏa lực mà chơi ấy chứ.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.648
    Đã được thích:
    18.538
    Bác mới chỉ nhìn thấy phần cứng của quân đội TQ thôi, chứ phần mềm, tức năng lực tác chiến trong một chiến dịch đổ bộ phức tạp thì bác vẫn chưa biết đâu. Cái này bọn chuyên gia quân sự đánh giá TQ thua Mĩ ít nhất 20 năm.

    Đơn cử như tàu sân bay, TQ có thể đẻ sòn sòn năm 1 cái nhưng để vận hành, tác chiến nhóm trong mọi điều kiện thời tiết ở một cường độ cao, như Mĩ đang làm hiện giờ thì 20 năm nữa TQ vẫn ko đuổi kịp

    Như bọn Nga, đầu chiến tranh nó tập trung ở biên giới một lượng khí tài nhiều vãi lái, nhưng nó có quyết định được kết quả cuộc chiến như Nga mong muốn đâu? TQ rồi cũng thế, nếu chỉ riêng ĐL thì nó ăn gỏi, nhưng phang nhau với hải quân Mĩ thì chưa đủ tuổi đâu.
    usadok thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Phang cái gì. Thời nay là chiến tranh sức mạnh mềm, tác chiến nở hoa trong lòng địch. Mỹ có CM màu, TQ thì sẽ có CM văn hoá.

    Đối tác thương mại lớn nhất của Đài hiện nay là TQ. Ăn cơm địch thì làm sao mà đánh địch dược. Bọn Đài này sớm muộn gì cũng sẽ thuấn nhầm tư tưởng Khổng Mạnh. Hướng Bắc Kinh xưng thần, hô vạn tuế.

    Sự thống trị thương mại quốc tế của TQ sau 20 năm.
    [​IMG]
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.433
    4 chiếc J-20 bay trình diễn tại Chu Hải Airshow 2022. Các máy bay này đã biên chế trực chiến
  7. quaden2012

    quaden2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    181
    TQ đã biên chế J-20 :o , nhanh quá ! Vẫn dùng động cơ WS-10C phải không cụ?
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Biên chế từ 2017 rồi cụ, nó rèn được hơn 200 chiếc rồi
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Biên chế huấn luyện khai thác tính năng và xây dựng khoa mục tác chiến thôi. Đến 2022 mới đưa vào trực chiến. Chắc là sẽ có J-20B nhanh thôi.
  10. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Động cơ WS-15 còn chưa xong mà cụ, chắc cũng phải 2024 mới có J-20B

Chia sẻ trang này