1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.399
    Đã được thích:
    5.401
    Con hàng này là C-17 của TQ mới đúng .:-D
    kuyomuko thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.029
    Đã được thích:
    29.117
    Nó chưa sử dụng vật liệu composite nhiều như C-17. Nhưng nhờ các tiến bộ về thiết kế rút ra từ các vị tiền nhiệm C-17 và IL-76, nó vẫn đạt được các thông số kỹ thuật tương đương C-17. Nếu sau này Y-20B nâng cấp cánh với vật liệu composite và lắp động cơ nội địa thì nó vượt xa C-17 về tầm bay
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.399
    Đã được thích:
    5.401
    Ba xa phải cần hiệu xuất động cơ tốt và dùng vật liệu nhẹ cho thân , vật liệu thì TQ làm được còn động cơ thì chưa đạt hiệu suất cao cho mây bay vận tải .
    Y-20 nó về ngoại hình y hệt C-17 khác có cái là cánh thân của nó được làm lại để phù hợp với kích thước độ dài của thân máy bay , nó bố trí cánh cao hơn C-17 và động cơ gắn xa thân hơn để lấy lực nâng lớn hơn , chứng tỏ là hiệu xuất của động cơ chưa đủ mạnh với trọng lượng máy bay, nó mà mang đầy tải thì bay rất ồn .
  4. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.505
    Đã được thích:
    3.990
    đủ các loại radar, đầu xoắn, đầu mút, đầu đinh, hột xoàn... đủ cả.


    kuyomukotohohoalongtrang thích bài này.
  5. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.505
    Đã được thích:
    3.990
  6. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    412
    TQ định chế tạo "quái vật biển Bột Hải" giống quái vật biển Caspi của LX ??



    Thời nay, tàu chiến và máy bay mang tên lửa chống hạm nhiều nhan nhản nên con này chắc không phải để vác mấy quả Moskit như LX, mà để chở lính đổ bộ bí mật, nhanh chóng tiếp cận các bãi đổ bộ ở xa .
  7. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.592
    Đã được thích:
    841
    Bom than chì thì cũng tởm đấy

    Tuần qua, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã công bố video mô phỏng cho thấy một loại vũ khí mới do nước này tự phát triển được thiết kế để vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng điện áp cao mà không cần phá hủy vật lý. Theo lời bình kèm theo, loại vũ khí này là một biến thể của bom than chì có thể làm tê liệt một khu vực rộng lớn và gây ra tình trạng mất điện hoàn toàn. Đoạn video mô tả một quả tên lửa phóng đi từ phương tiện mặt đất, mang theo nhiều đơn vị đạn con hình trụ và thả xuống khu vực mục tiêu định sẵn. Sau khi tiếp đất, các ống chứa bật lên rồi phát nổ giữa không trung, phóng ra các sợi than chì đã qua xử lý hóa học. Những sợi dẫn điện này được thiết kế để gây đoản mạch cho máy biến áp, trạm biến điện và các thành phần thiết yếu khác của lưới điện.
    Nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này là lắng đọng bụi than chì có độ dẫn điện cao trên các thành phần hở của thiết bị điện để gây ra hiện tượng đoản mạch, lần đầu tiên được Hoa Kỳ dùng trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, vô hiệu hóa hầu hết hệ thống năng lượng của Iraq trong một thời gian ngắn. Dựa trên kinh nghiệm những quả bom như vậy ở Iraq năm 1991 và 2003 và ở Nam Tư năm 1999, Trung Quốc phát triển loại bom này. Theo một số chuyên gia, Trung Quốc có thể quan tâm đến bom than chì trong bối cảnh chiến dịch quân sự giả định ở eo biển Đài Loan, vì việc sử dụng loại vũ khí này sẽ giúp tránh phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, mục tiêu của bom than chì không phải là các nhà máy điện mà là các cơ sở lưới điện, chẳng hạn như đường dây truyền tải điện và máy biến áp, trạm biến điện. Tuy nhiên, do nguyên lý hoạt động của các loại vũ khí này, nó phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, trong điều kiện độ ẩm cao và đặc biệt là lượng mưa, nó sẽ không hiệu quả, vì bột than chì sẽ nhanh chóng dính lại với nhau và rơi xuống đất. Mặt khác, các ngắn mạch do bột than chì có thể được khắc phục trong vòng 24 giờ.
    --- Gộp bài viết: 04/07/2025 lúc 11:54, Bài cũ từ: 04/07/2025 lúc 11:50 ---
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.592
    Đã được thích:
    841
    Chị Na lượn trên đầu Chú Sam trong cuộc tấn công Iran — Chuẩn bị cho tranh chấp Biển Đông

    Trong video này, chúng tôi tiết lộ cách Hải quân Trung Quốc do thám Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc tấn công gần đây của họ vào Iran — thu thập thông tin tình báo quan trọng trong khi thế giới theo dõi. Đây không chỉ là về Iran; đó là một bãi tập luyện trực tiếp cho các lực lượng của Trung Quốc khi họ chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai ở Biển Đông.

    Cách các tàu do thám của Trung Quốc theo dõi máy bay ném bom tàng hình của Hoa Kỳ theo thời gian thực Tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông và tham vọng của Trung Quốc tại đó.

    Tại sao Trung Quốc sử dụng cuộc tấn công Iran như một cuộc diễn tập cho cuộc chiến tranh tiềm tàng ở Châu Á.

    Sự cạnh tranh hải quân ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại các điểm nóng toàn cầu quan trọng.

    Xem để hiểu cách hoạt động gián điệp và các cuộc điều động quân sự định hình cán cân quyền lực — và những gì sắp diễn ra.

Chia sẻ trang này