1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Người sáng lập Huawei ca ngợi Trump là 'tổng thống vĩ đại'
    https://vnexpress.net/the-gioi/nguoi-sang-lap-huawei-ca-ngoi-trump-la-tong-thong-vi-dai-3868959.html

    Trùm Huawei còn ca ngợi tổng thống Trump là tổng thống vĩ đại chứ ko phải Tập mắt hí
    Huawei sống là nhờ Mỹ , máy chủ Huawei chip Intel , Card Nvidia , hệ điều hành windows , redhat toàn của Mỹ

    [​IMG]
  2. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Chả thấy chỗ nào chính ông ta nói ngoài cái nguồn tiếng Việt này tự bịa dùm cả, vẫn 1 trò dẫn link lá cải rồi tự cho là đúng hèn hạ của rồ Mỹ

    Elon Musk thì bợ đít TQ kinh hoàng có bằng chứng hẳn hoi

    [​IMG]

    Mày quên rằng để có công nghệ ngày nay thì Mỹ phải dùng tứ đại phát minh của TQ à

    Hải quân Mỹ dùng la bàn và hải đồ giấy sau các vụ đâm tàu

    https://news.zing.vn/hai-quan-my-dung-la-ban-va-hai-do-giay-sau-cac-vu-dam-tau-post783332.html
    --- Gộp bài viết: 16/01/2019, Bài cũ từ: 16/01/2019 ---
    Mục tiêu bay thì ko có đầu đạn, ko có đầu dẫn điện tử, kích thước to bơm được nhiều nhiên liệu, muốn bay ra sao mà ko được, mục tiêu bay ngon hơn vậy sao ko trang bị ? rồ Mỹ chỉ nói xáo rỗng, để cho đỡ nhục
  3. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Oplot toàn ăn c ứt nên đúng lú lẫn, đi xin cơm ăn đi cho thông minh ra 1 chút.Gần tết rồi , ăn ngon chút đi.

    Tướng tá gì nhìn mặt giống thiểu năng quá đi.
    https://vnexpress.net/the-gioi/tuon...-ve-dai-loan-bang-bat-cu-gia-nao-3869020.html
  4. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Lầu Năm Góc thừa nhận Trung Quốc dẫn đầu một số công nghệ quân sự

    Trung Quốc đang đứng trước cơ hội phát triển những hệ thống vũ khí tiên tiến nhất thế giới - và trong một số phương diện đã vượt qua các đối thủ của mình, một đánh giá của Lầu Năm Góc công bố ngày 15/1 cho biết.
    Một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòngMỹ cho biết Bắc Kinh đã có những bước tiến lớn về quân sự trong những năm gần đây, một phần nhờ luật pháp trong nước buộc các đối tác nước ngoài tiết lộ bí mật kỹ thuật để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường, theo Channel News Asia.

    Là kết quả của việc "tiếp thu công nghệ bằng mọi cách có sẵn", Trung Quốc hiện đang đứng đầu về một loạt các công nghệ, bao gồm cả thiết kế hải quân, tên lửa tầm trung, vũ khí siêu thanh và hệ thống phòng thủ tên lửa.

    "Kết quả của cách tiếp cận nhiều mặt để mua lại công nghệ là Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang tiến tới phát triển một hệ thống vũ khí hiện đại nhất trên thế giới", báo cáo có tên "Sức mạnh quân sự Trung Quốc" của Lầu Năm Góc cho biết.

    "Trong một số lĩnh vực, họ đã dẫn đầu thế giới rồi."

    "Khả năng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc có nghĩa là nước này có khả năng tiên tiến trên không, trên biển, trong không gian và trong không gian mạng, cho phép Trung Quốc áp đặt ý chí của mình trong khu vực", báo cáo lưu ý.

    Báo cáo tình báo cho biết Trung Quốc đang phát triển các máy bay ném bom tàng hình tầm trung và tầm xa mới có khả năng tấn công các mục tiêu khu vực và toàn cầu. Các máy bay như vậy có thể sẽ đi vào hoạt động vào khoảng năm 2025.

    Ngoài ra, một nguồn tin cho rằng Trung Quốc giữ bí mật phát triển quân sự bằng cách nghiên cứu tại các khu phức hợp dưới lòng đất, tránh xa con mắt của các vệ tinh.
    http://soha.vn/lau-nam-goc-thua-nha...ot-so-cong-nghe-quan-su-20190116081811453.htm
  5. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    thông tấn xã tàu ghẻ dẫn nguồn tin từ hầm cầu thời báo.
  6. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Tin vui đầu năm :cool:

    Trung Quốc đẩy mạnh tuyển phi công trên tàu sân bay
    Số lượng thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển phi công tiêm kích hạm Trung Quốc năm nay cao gần gấp đôi năm 2018.

    [​IMG]
    Tiêm kích hạm J-15 hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: Global Times.

    Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã khởi động chương trình tuyển mộ phi công quy mô lớn nhằm đảm bảo đủ nhu cầu nhân sự cho biên đội tiêm kích hạm trên tàu sân bay nội địa đầu tiên Type 001A dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay, Global Times ngày 14/1 đưa tin.

    PLAN tuyển mộ phi công tiêm kích hạm theo ba giai đoạn, gồm sơ tuyển, kiểm tra toàn diện và tuyển chọn cuối cùng. Báo cáo của PLAN cho biết hơn 4.500 thí sinh đã vượt qua vòng sơ tuyển năm nay, cao gần gấp đôi so với năm 2018.

    Ngoài các bài kiểm tra về thể chất, tâm lý và chính trị theo quy định, đợt tuyển phi công tiêm kích hạm năm nay được bổ sung nhiều nội dung kiểm tra mới về thị lực, thính lực và chức năng tiền đình đối với thí sinh.

    Theo các chuyên gia quân sự, nhu cầu phi công trên tàu sân bay đang trở nên bức thiết khi hải quân Trung Quốc có kế hoạch sở hữu 5-6 tàu sân bay vào năm 2030. Trong khi tàu Liêu Ninh và Type 001A chỉ có thể mang theo 30 chiến đấu cơ, các tàu sân bay tương lai của Bắc Kinh được cho là có khả năng vận hành tới 60 chiếc.

    Tiêm kích hạm duy nhất trong biên chế PLAN hiện nay là J-15, nhưng mẫu chiến đấu cơ này được cho là vẫn còn tồn tại nhiều lỗi trong động cơ và hệ thống điều khiển bay, dẫn tới nhiều tai nạn. Theo SCMP, đã có ít nhất 4 chiếc J-15 gặp nạn, khiến một phi công bị thương và nhiều người khác bị thương do "trục trặc kỹ thuật" trong quá trình vận hành.

    "Hải quân cần tuyển nhiều phi công để đảm bảo năng lực tác chiến thường xuyên của tàu sân bay. Không phải tất cả thí sinh vượt qua kỳ tuyển chọn đều có thể trở thành phi công chiến đấu trên tàu sân bay bởi đây là công việc cực kỳ khó khăn", một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh khẳng định.
    https://vnexpress.net/the-gioi/trung-quoc-day-manh-tuyen-phi-cong-tren-tau-san-bay-3868682.html
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ko ngờ tốc độ teo phi công J-15 lại khủng khiếp vậy.
    --- Gộp bài viết: 16/01/2019, Bài cũ từ: 16/01/2019 ---
    Chủ tịch Huawei thực sự là 1 người phi thường.
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Trung Quốc trao đổi dữ liệu với NASA khi thực hiện ‘sứ mệnh mặt trăng’
    https://ngaynay.vn/the-gioi/trung-q...a-khi-thuc-hien-su-menh-mat-trang-137355.html

    Sao ko trao đổi với thằng Nga mà lại trao đổi dữ liệu cho NASA nhỉ
  9. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mục tiêu bay bay thế nào thì bay, khái niệm mới nhỉ ?

Chia sẻ trang này