1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Khách Trung Quốc đến Việt Nam chi trung bình 130 USD mỗi ngày
    Mức chi tiêu của khách Trung Quốc hiện tăng gần 10% so với năm 2014, theo khảo sát của Tổng cục Du lịch.


    Tỷ lệ khách quốc tế quay lại Việt Nam ngày càng cao / Điều khiến khách Trung Quốc thích đến Việt Nam

    Chiều 16/10, Tổng cục Du lịch tổ chức họp báo về tình hình du lịch 9 tháng đầu năm. Theo đó, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt gần 11,7 triệu lượt, tăng gần 23%. Trong giai đoạn 2015-2017, khách quốc tế cũng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 28%.

    Mức tăng trưởng này khiến nhiều người lo ngại du lịch Việt Nam đang phát triển về số lượng chứ chưa đem lại hiệu quả kinh tế. Tại họp báo, ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Du lịch, khẳng định, chi tiêu của khách đến cũng đã tăng trong thời gian qua.

    Dẫn chứng kết quả điều tra năm 2014 và 2017 của Tổng cục Du lịch, ông Tuấn Anh chỉ ra khách đến từ hầu hết tất cả thị trường đều gia tăng mức chi tiêu bình quân một ngày.

    Trong đó, hai thị trường lớn nhất với du lịch Việt Nam là Hàn Quốc tăng 28,5% (từ 133,4 USD lên 171,5 USD một ngày), và Trung Quốc tăng 9,6% (từ 118,6 USD lên 130,1 USD một ngày). Năm 2017, chi tiêu bình quân một ngày của khách nghỉ đêm là 126,3 USD.

    Ngoài ra, theo khảo sát, lượng khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không năm 2017 chiếm 84,4% trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Đây đa phần là khách có khả năng chi tiêu cao.

    Theo ông Tuấn Anh, sự gia tăng về chất lượng đã góp phần gia tăng tổng thu từ khách du lịch, đạt 541.000 tỷ đồng vào năm 2017, tăng gần 30% so với năm 2016. Trong đó, tổng thu từ du khách quốc tế năm 2017 đạt 316.000 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với năm.

    [​IMG]
    Nha Trang là điểm đến yêu thích của khách Trung Quốc. Ảnh: Xuân Ngọc.

    Tuy nhiên, thị trường khách Trung Quốc hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập, điển hình là tour du lịch giá rẻ. Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, nhận định việc tìm kiếm doanh thu từ mua sắm hàng hóa, dịch vụ ngoài tour để bù đắp cho chi phí tổ chức tour đã tạo sức ép lớn cho các công ty lữ hành gửi khách và hoạt động quản lý điểm đến.

    “Một số nguồn thu từ các dịch vụ mua bán hàng hóa của khách du lịch chưa được quản lý chặt chẽ dẫn đến không kiểm soát được doanh số và thất thu thuế”, ông Phương thừa nhận.

    Cuộc khảo sát năm 2017 được tiến hành với 27.000 phiếu theo phương pháp chọn mẫu tại 12 cửa khẩu quốc tế trên cả nước (4 cửa khẩu đường không, 4 cửa khẩu đường bộ và 4 cảng biển). Năm 2014 là lần đầu tiên Tổng cục Du lịch khảo sát khách quốc tế đến với 14.000 phiếu được phát.

    https://vnexpress.net/du-lich/khach...-chi-trung-binh-130-usd-moi-ngay-3825100.html

    Khách Mỹ có chi tiêu bằng khách TQ ko ! tính riêng tại VN thôi đã thua rồi, TQ nghèo quá mà

    Khách Trung Quốc tiêu hàng trăm tỷ đô đi du lịch nước ngoài

    Theo ước tính, trong năm 2017, lượng khách Trung Quốc đi nước ngoài sẽ đạt 135 triệu người, tiêu khoảng 315 tỷ USD cho ngành công nghiệp du lịch, dịch vụ và mua sắm.

    Theo một khảo sát về thói quen tiêu dùng của khách hàng du lịch trên tạp chí Forbes, cách du khách sử dụng thời gian và tiền bạc của mình đang thay đổi và tăng trưởng mạnh trên toàn thế giới. Trong báo cáo của hội chợ thương mại Magic ở Las Vegas (Mỹ), lượng khách đi máy bay đang cao kỷ lục. Khảo sát vào tháng 4 của NPD Group cho thấy 50% số người tiêu dùng ở Mỹ dự định tiêu ít tiền hơn trong mọi hạng mục mua sắm của 12 tháng kế tiếp, nhưng có tới 25% đã có kế hoạch chi thêm tiền để đi du lịch. Con số đó trong thế hệ Y còn cao hơn.

    [​IMG]
    Du khách Trung Quốc có vai trò lớn trong nhiều thị trường bán lẻ các mặt hàng xa xỉ. Ảnh: New York Times.
    Trung Quốc là một trong những quốc gia có vai trò lớn trong ngành bán lẻ, nhất là ở các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, điểm đến của hàng triệu du khách Trung Quốc mỗi năm. Tuy nhiên, ảnh hưởng của du khách Trung Quốc trên thế giới đang ngày càng tăng. Ước tính, trong năm 2017, lượng khách Trung Quốc đi nước ngoài sẽ đạt 135 triệu người, tiêu khoảng 315 tỷ USD. Tới 2021, con số này sẽ tăng lên 192 triệu khách, đem lại 457 tỷ USD cho các thị trường quốc tế.

    [​IMG]
    Số khách Trung Quốc đi nước ngoài sẽ tiêu tới 457 tỷ USD trong năm 2021. Ảnh: Forbes.
    Báo cáo thường niên của Forbes kết hợp với công ty tư vấn China Luxury Advisors cho thấy xu hướng mua sắm và chi tiền của du khách Trung Quốc khi đi du lịch nước ngoài đã thay đổi. Phần lớn khách Trung Quốc đã có kinh nghiệm và muốn có các trải nghiệm về phong cách sống ngoài nhu cầu mua sắm.

    Du khách từ các thành phố có mức thu nhập thấp hơn ở Trung Quốc tiêu nhiều hơn cư dân từ các thành phố có thu nhập cao. Họ cũng đi du lịch nhiều không kém cư dân ở thành phố lớn, trung bình khoảng 1,9 lần mỗi năm.

    [​IMG]
    Lượng khách Trung Quốc du lịch nước ngoài trong năm 2017 (ước tính) là 135 triệu người. Ảnh: Forbes.
    Du khách Trung Quốc rất lệ thuộc vào điện thoại. 98% số người tham gia khảo sát cho biết họ dùng điện thoại khi đi du lịch nước ngoài để liên lạc với nhau và tìm kiếm thông tin liên quan đến chuyến đi. 72% cho biết họ sử dụng các tài nguyên mạng như website, blog và mạng xã hội để lên kế hoạch cho hành trình.

    Du khách ngày càng hay sử dụng sự hỗ trợ của công nghệ trong mua sắm, nhất là khi tới một địa điểm mới hay nước ngoài. Một nghiên cứu về du khách Trung Quốc cho thấy 28% du khách ở độ tuổi 18-29 coi mạng xã hội là nguồn thông tin chính để lên kế hoạch cho chuyến đi, 50% cho biết gói cước rất quan trọng khi đi nước ngoài.

    Do đó, các nhà bán lẻ tại điểm đến cần cải tiến công nghệ và thay đổi để đáp ứng nhu cầu của du khách Trung Quốc. Bên cạnh đó, khả năng giao tiếp hiệu quả và thu hút khách hàng quốc tế nhờ công nghệ số trước, trong và sau một giao dịch là kỹ năng đem lại thành công trong tương lai.

    https://news.zing.vn/khach-trung-quoc-tieu-hang-tram-ty-do-di-du-lich-nuoc-ngoai-post774518.html
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2019
  2. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    TQ nghèo đói như rồ Mỹ ẳng nhưng mang tiền đến đầu tư, tạo công ăn việc làm tại VN, chưa bao giờ thấy Mỹ đầu tư du lịch gì ở VN cả, thậm chí Mỹ còn nuôi bọn khủng bố chống phá VN, gây khó khăn cho các mặt hàng xuất khẩu của VN

    Làn sóng nhà đầu tư Trung Quốc thâu tóm casino, BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam


    Gần đây, các NĐT Trung Quốc đặc biệt quan tâm và đổ tiền thâu tóm nhiều dự án casino và BĐS nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD.

    Với nền kinh tế vĩ mô ổn định, vị trí địa lý lại thuận tiện... Việt Nam đang ngày càng được các nhà đầu tư (NĐT) Trung Quốc quan tâm. Gần đây, các NĐT Trung Quốc đặc biệt đổ tiền vào nhiều dự án casino và bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Việt Nam, quy mô những dự án này có khi lên đến hàng tỷ USD.

    Đầu tiên phải kể đến thương vụ quy mô nhất là Tập đoàn nghỉ dưỡng và casino lớn nhất Macau Suncity Group Holdings mua dự án song bài Nam Hội An từ năm 2014 và đang đầu tư giai đoạn 1. Suncity nắm giữ 34% cổ phần của dự án.

    [​IMG]
    Phối cảnh Dự án Nam Hội An.
    Năm 2010, liên doanh VinaCapital và Genting Berhad Malaysia được cấp phép đầu tư dự án với tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 80% – 20%. Năm 2012, Genting Beerhad tuyên bố rút khỏi dự án. Đến năm 2014, dự án casino Nam Hội An công bố liên doanh chủ đầu tư (CĐT) mới là Suncity và VinaCapital.

    Dự án Nam Hội An là khu phức hợp đô thị, du lịch lớn nhất thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, thuộc địa bàn xã Duy Nghĩa và Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Quy mô dự án 985 ha, tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 triển khai 163 ha với tổng vốn đầu tư 650 triệu USD. Tại đây, Suncity cũng xây dựng các khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng và sân golf để phục vụ khách du lịch và khách của casino

    [​IMG]Điểm mặt những dự án casino tỷ USD ở Việt Nam
    Suncity sau khi được Tập đoàn Chow Tai Fook (vốn kinh doanh đá quý, trang sức và sở hữu khối BĐS khổng lồ ở Châu Á – Thái Bình Dương) mua lại 70% cổ phần thì phát triển thành tập đoàn kinh doanh casino hàng đầu Macau. Doanh nghiệp hiện sở hữu khoảng 17 câu lạc bộ VIP và 280 bàn chơi sòng bạc ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines.

    Khi hành lang pháp lý cho ngành kinh doanh casino ở Việt Nam dần được hoàn thiện hơn, Chow Tai Fook – Suncity bắt đầu thể hiện tham vọng thâu tóm thị trường này tại nước ta. Không chỉ mua dự án casino Nam Hội An nói trên, Suncity cũng đã ký hợp đồng tư vấn và đang đàm phán để trở thành nhà quản lý cho sòng bạc trong đặc khu kinh tế tại Vân Đồn (Quảng Ninh) trong tương lai. Trước đó vào tháng 3/2015, tập đoàn này cũng từng muốn đầu tư vào casino tại Dương Tơ (Phú Quốc) nhưng quỹ đất địa phương đã được cấp phép cho NĐT khác nên tập đoàn đành thay đổi địa điểm.

    Ngoài casino, mối quan tâm của NĐT Trung Quốc còn hướng đến thị trường BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam. Báo chí gần đây cũng thông tin, dự án Khu phức hợp giải trí Khang Thông (Happy Land) tại Long An hiện cũng đang được một Công ty TNHH Summerfield (Hong Kong) thể hiện mong muốn được tham gia đầu tư vào dự án.

    [​IMG]
    Dự án Happyland. (Ảnh: Tuổi trẻ)
    Happy Land là khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng nằm cạnh quốc lộ 1A và đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, nối TP HCM với các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long. Dự án do CTCP Đầu tư Xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An công bố khởi công năm 2011 với giai đoạn 1 triển khai trên diện tích khoảng 338 ha, mức đầu tư 2 tỷ USD và giai đoạn 2 dự kiến mở rộng thêm 580 ha nữa.

    Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2014, dọc theo sông Vàm Cỏ Đông sẽ bố trí đầy đủ các hạng mục giải trí từ khinh khí cầu bay, lâu đài rượu, làng Việt Nam, phi trường, khách sạn 5 sao… Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục vẫn còn dở dang.

    [​IMG]Happyland lại khởi công trong vòng xoáy nợ nần
    Vào tháng 4, các quỹ đầu tư VinaLand Limited và VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited – VOF (thuộc VinaCapital) công bố đã thoái toàn bộ vốn tại dự án Đại Phước Lotus (Đồng Nai) với tổng số tiền thu về khoảng 1.479 tỷ đồng. Bên mua là một công ty thuộc Tập đoàn China Fortune Land Development Co., Ltd. (CFLD).

    [​IMG]
    Dự án Đại Phước Lotus. (Ảnh: Daiphuoclotus.net)
    Dự án Đại Phước Lotus nằm trên cù lao Ông Cồn tại huyện Nhơn Trạch, giáp quận 2 và quận 9 TP HCM, có tổng diện tích 198,5 ha. Đây là dự án phát triển khu dân cư và được chia thành 6 khu, trong đó có 1 khu đang xây dựng và mở bán, các khu khác mới nhận được giấy phép quy hoạch.

    Tập đoàn China Fortune Land Development được thành lập năm 1998, chuyên phát triển các thành phố công nghiệp tại Trung Quốc. Tính đến tháng 6/2016, CFLD có hơn 1.100 đối tác và có khoản vốn đầu tư khoảng 4,1 tỷ USD. Hồi năm 2016, tập đoàn này cũng từng ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Tín Nghĩa để xây dựng thành phố công nghiệp mới với Khu công nghiệp Ông Kèo (Đồng Nai).

    Ngoài ra còn có thể kể đến nhiều thương vụ NĐT Trung Quốc thâu tóm các dự án BĐS nghỉ dưỡng khác tại Việt Nam được báo chí điểm danh. Cụ thể, doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) là P.H Group đã thâu tóm thành công khách sạn Futune Otis tại Nha Trang vào tháng 6; Tập đoàn Sunwah (Hong Kong – Trung Quốc) đang âm thầm triển khai dự án cao cấp tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thanh) với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD; Công ty HongLong Land bắt tay với SonKim Land phát triển dự án cao cấp The Nassim tại Thảo Điền (TP HCM)…

    Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các dự án có vốn đầu tư của Trung Quốc đã và đang hiện diện tại 54/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các dự án của Trung Quốc chủ yếu đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài (chiếm khoảng 67% tổng vốn), ngoài ra còn có hình thức hợp đồng BOT, BT, BTO (khoảng 18%) và hình thức kiên doanh, góp vốn vào CTCP (15%).

    Số vốn Trung Quốc đổ vào Việt Nam trong mỗi dự án không nhiều, số dự án gia tăng nhưng số vốn lại giảm. Lũy kế đến tháng 8/2017, Trung Quốc có 1.727 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn hơn 11,9 tỷ USD, trung bình khoảng 6,8 triệu USD/dự án.
    https://vietnambiz.vn/lan-song-nha-...tom-casino-bds-nghi-duong-viet-nam-38250.html
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2019
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mấy thằng Âu Mỹ toàn qua ăn xin, du lịch chui (thuê phòng đi ăn uống ko trả tiền) rồi lừa đảo , thậm chí lừa qua mạng luôn chả cần đến VN làm gì, chứ có cc gì mà nâng bi

    Vạch mặt mánh khóe của các Tây 'ba lô' sang Đông Nam Á ăn xin lấy tiền đi du lịch


    [​IMG]
    Nhiều người du lịch bụi phương Tây (Tây balo) ở khu vực Đông Nam Á đã cầu xin sự giúp đỡ của người dân địa phương cho chuyến đi của họ. Mới đây, một phụ nữ Singapore đã đăng hình ảnh của những người này và cho rằng họ đang 'nạo vét' tiền từ người nghèo hơn họ. Ngay lập tức nhiều người cùng thắc mắc, tại sao với thiết bị đi lại đắt tiền và máy ảnh hiện đại, họ lại có thể cầu xin tiền từ vùng đất nghèo nhất thế giới như thế này.



    Nghèo đói, bệnh tật hay vô gia cư - là một vài lý do tại sao người ta thực sự cần nài xin tiền trên đường phố.


    Nhưng những hình ảnh này cho thấy, khu vực Đông Nam Á đang ngày càng nhiều du khách Tây giàu có đang ăn xin chỉ để dành cho chuyến đi của họ. Xu hướng này đã gây ra sự phẫn nộ với người dân địa phương, họ cho rằng khách du lịch đang lấy tiền từ những người thực sự cần tiền, để chi cho lối sống rong chơi vui vẻ của mình.

    [​IMG]
    Tây balo thường ăn xin trên đường phố Đông Nam Á để tài trợ chuyến đi của họ qua khắp lục địa, gây phiền phức cho người dân địa phương.
    [​IMG]Maisarah Abu Samah, một phụ nữ Singapore, đã đặt câu hỏi: Tại sao những người có đủ khả năng trang bị những đồ dùng đắt tiền như bộ khuếch đại (hình) lại phải ngửa tay xin tiền người dân địa phương?

    [​IMG]

    Những người khác nói rằng khách du lịch đang lấy tiền từ những người thực sự cần tiền hơn để tài trợ cho cuộc sống mà nhiều người cho là sang trọng.

    [​IMG]

    Hình ảnh những người phương Tây xin tiền du lịch đã trở nên phổ biến khắp Châu Á, bao gồm cả ở Việt Nam, Singapore và Thái Lan. (Hình ảnh trên đường phố Bangkok)

    Khách du lịch cũng có vẻ công khai vi phạm quy định nghiêm ngặt về ăn xin đường phố ở nhiều quốc gia họ đến thăm. Chẳng hạn ở Singapore, chỉ những du khách có thị thực lao động mới được phép đi du lịch.

    Maisarah Abu Samah đã đăng hai hình ảnh của những người cầu xin trên Twitter - một cặp vợ chồng bán bưu thiếp và một nhạc chơi khác. Cô nói với tờ France24 rằng: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều gì đó tương tự như thế này. Bình thường bạn sẽ không thấy có nhiều người bán đồ trang sức hay chơi nhạc trên phố Singapore vì có những quy định nghiêm ngặt về các hoạt động này."

    [​IMG]

    Trong khi một số người chơi nhạc cụ để xin tiền mặt thì một cách phổ biến nữa là bán bưu thiếp bằng ảnh du lịch được in trên đó.

    [​IMG]

    Samah đặt câu hỏi tại sao khách du lịch ngồi bên đường, thường với thiết bị đi lại đắt tiền, cần phải cầu xin tiền

    [​IMG]

    Hình ảnh người đàn ông châu Âu đang chơi đàn ở đường phố Bangkok này đã được đăng trực tuyến lên Twitter với phụ đề: "Bạn đã bỏ tiền vào các cô gái, bar hay cái gì?

    Và, giống như những người bán hàng rong hoặc người biểu diễn trên đường phố, họ thường ở trung tâm thị trấn và không gần trạm xe buýt, nơi mà tầng lớp trung lưu, những người có ít tiền di chuyển vội vã.

    "Chúng tôi cảm thấy rất lạ khi yêu cầu những người khác vay tiền để giúp bạn đi du lịch. Bán hàng trên phố hoặc ăn xin không được coi là đáng kính. Những người làm như vậy chỉ khi họ thực sự cần thiết: họ cầu xin để mua thức ăn, trả học phí cho con họ hoặc thanh toán nợ. Chứ không phải để làm cái gì đó được xem là xa xỉ như đi du lịch.", Samah nói thêm.

    Một phần của sự phẫn nộ đến từ sự bất công nhận thức giữa người dân địa phương và khách du lịch. Louisa, một phụ nữ Malaysia nghiên cứu kinh tế học chính trị, nói với France24 rằng khách du lịch thường cảm thấy họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn trong một nơi 'kỳ lạ'.

    [​IMG]

    Không phải chỉ có những người trẻ tuổi mới tìm đến châu Á, người phụ nữ trung niên này đã cầm bảng hiệu ở Hồng Kông với nội dung: “Xin hãy giúp đỡ, cần tiền mua vé về nhà. Cảm ơn bạn.”

    [​IMG]

    Một người đàn ông đang cầu xin ở Bangkok.

    [​IMG]

    Một du khách phương Tây đang ngồi với túi thức ăn nhanh và xin tiền ở một góc phố ở Bangkok.

    Lousia nói: "Tôi muốn hỏi những khách du lịch này: Điều gì làm bạn nghĩ rằng loại hành vi này là bình thường ở châu Á? Tại sao bạn không làm điều tương tự ở đất nước của bạn?”

    Xu hướng tương tự cũng đã được tổ chức trực tuyến, nơi mà mọi người sử dụng các trang web giúp đỡ hoặc từ thiện để yêu cầu đóng góp cho họ đi du lịch.

    Mặc dù nhiều dự án trên trang web có nguyên nhân xứng đáng - chẳng hạn như công tác nhân đạo ở các nước nghèo – nhưng những người khác thì dường như không.

    Một lời kêu gọi gần đây mang tên "David và Bash cực kỳ cần chi phí cho các chuyến du lịch balo ở Đông Nam Á!". Nội dung của nó là tìm kiếm nguồn tài chính cho David và Sebastian cùng bạn bè có thể trải nghiệm "cuộc phiêu lưu kỳ quái, ăn thịt lợn, lặn biển, và đi dạo trong rừng". Được tạo hai ngày trước, cặp này yêu cầu 2.850USD, bao gồm 1.000USD cho vé máy bay, 850USD cho chỗ ở và 1.000USD khác để chi tiêu. Cho đến nay, họ đã nhận được 20USD!

    https://motthegioi.vn/du-lich-c-82/...g-nam-a-an-xin-lay-tien-di-du-lich-76301.html
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2019
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mạo danh quân nhân Mỹ lừa tiền nhiều phụ nữ Huế

    Đối tượng đã giả danh quân nhân Mỹ đang chiến đấu ở Afghanistan hoặc doanh nhân thành đạt ở nước ngoài để lừa đảo chị em phụ nữ qua mạng xã hội.
    [​IMG]

    Dù quen qua mạng xã hội nhưng nhiều người cả tin dẫn đến bị lừa (Ảnh minh họa)

    Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa nhận được đơn trình báo của một phụ nữ về việc bị một đối tượng quen qua mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là bà H. (50 tuổi), ngụ phường Hương Sơ, TP. Huế.

    Theo đó, kẻ lừa bà H. là một người có tài khoản Facebook Afredo William, tự xưng là quân nhân Mỹ đang tham chiến tại Afghanistan. Sau khi làm quen, ngỏ lời yêu bà H. qua Facbook, người xưng tên là Afredo William nói rằng đang có 1 triệu USD muốn gửi về Việt Nam nhờ bà H. đầu tư kinh doanh, trong đó sẽ tặng cho bà H. số tiền 150.000 USD.

    [​IMG]

    Một phiếu chuyển tiền mà các đối tượng sử dụng để lừa các nạn nhân

    Afredo William đã gửi ảnh chụp giấy chuyển tiền cho bà H. Sau đó bà H. đã nhận được nhiều cuộc gọi của những người xưng là hải quan, nhân viên sân bay, luật sư… ở Việt Nam và những người này yêu cầu bà H. chuyển tiền vào các tài khoản chúng cung cấp để nhận được số tiền 1 triệu USD.

    Bà H. đã 20 lần chuyển tiền vào các tài khoản trên với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, hơn một nửa số tiền này bà H. phải vay "nóng".

    Ngoài đơn thư của bà H., cơ quan công an còn nhận được đơn trình báo của nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự. Gần đây nhất là trường hợp của cô giáo tên B. ở TP. Huế. Cô giáo này bị một kẻ xưng là doanh nhân thành đạt ở Anh làm quen qua Facbook rồi sử dụng chiêu bài trên để lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng…

    Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm người thực hiện việc lừa đảo ở Maylaysia và Campuchia. Những kẻ này có cấu kết với một số đối tượng trong nước.

    Cơ quan công an đang tích cực mở rộng, phối hợp điều tra làm rõ các vụ việc.

    https://baomoi.com/mao-danh-quan-nhan-my-lua-tien-nhieu-phu-nu-hue/c/23059466.epi

    Giả tướng quân đội Mỹ lừa 600 triệu đồng

    Quen và kết bạn qua Facebook, người phụ nữ 50 tuổi ở Lâm Đồng bị một người giả là tướng quân đội Mỹ lừa hơn 600 triệu đồng.

    Ngày 31/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 2 đơn trình báo của 2 nạn nhân tố cáo bị các đối tượng quen qua Facebook lừa mất số tiền hơn 600 triệu đồng.

    Người bị lừa là bà Phùng Hạnh (50 tuổi, huyện Lâm Hà, đã đổi tên - PV). Theo tường trình của bà Hạnh tại, ngày 10/4 bà được một tài khoản Facebook tên Geevaard Harison kết bạn sau đó giới thiệu là thiếu tướng quân đội Mỹ đang đóng quân tại Afghanistan.

    Ông này giới thiệu là tướng quân đội đang tham gia quản lý 150 binh lính. Ban đầu Harison nói chuyện bằng tiếng Anh nhưng vì bà Hạnh đề nghị nói chuyện bằng tiếng Việt nên Harison chuyển sang tiếng Việt.

    [​IMG]
    Facebook mạo danh tướng quân đội Mỹ để lừa đảo. Ảnh: Lâm Đồng.
    Đến ngày 15/5 người đàn ông có tên Harison nói sẽ chuyển cho bà Hạnh nhiều món quà và khoản tiền có giá trị. Ông này còn nói sẽ có người phụ nữ tên Huyền làm việc tại sân bay sẽ liên lạc với bà Hạnh để hướng dẫn bà nhận hàng.

    Không lâu sau, người phụ nữ tên Huyền liên lạc với bà Hạnh đề nghị bà phải chuyển khoản tiền 34 triệu đồng tiền thuế hải quan và chi phí nhận hàng. Sau khi bà Hạnh chuyển tiền ngày 16/5 thì Harison tiếp tục yêu cầu chuyển tiếp số tiền 96 triệu đồng với nhiều lý do tên này viện ra.

    Do quá tin tưởng, ngày 17/5, bà Hạnh tiếp tục chuyển khoản cho Huyền số tiền trên.

    Với nhiều lý do như chưa lấy được kiện hàng, kiện hàng có giá trị cao kẻ mang tên Harison đã vòi thêm 3 lần chuyển tiền từ bà Huyền nhưng nạn nhân vẫn mê muội tin theo. Tới khi số tiền gửi đi đã lên đến 600 triệu đồng thì ông Harison và người phụ nữ tên Huyền tiếp tục yêu cầu bà Hạnh phải gửi tiếp 450 triệu đồng thì kiện hàng mới được giao cho người nhận.

    Do số tiền quá lớn, bà Hạnh đã bàn với chồng bán đất và trước khi quyết định bán đất ông bà đã gọi những người con về để bàn bạc. Đến lúc này vụ lừa đảo mới bị phát giác.

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thông tin, thủ đoạn kết bạn trên mạng xã hội Facebook rồi hứa hẹn gửi tiền, hàng về Việt Nam sau đó yêu cầu các nạn nhân phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ để được nhận hàng không còn mới nhưng thực tế vẫn còn nhiều người mắc lừa. Tại Lâm Đồng, từ tháng 4 đến tháng 5/2017 phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận 4 đơn trình báo bị lừa đảo qua mạng xã hội. Vụ việc trên vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.
    https://news.zing.vn/gia-tuong-quan-doi-my-lua-600-trieu-dong-post751107.html

    --- Gộp bài viết: 27/01/2019, Bài cũ từ: 27/01/2019 ---
    Mấy bạn rồ Mỹ nghèo ở trên này chưa có việc thì vô sóng bài của bọn Tàu khựa mà làm :)) chứ làm công nhân vừa bán rẻ sức lao động theo dây truyền của bọn Tây lông, Nhật lùn rồi cuối tháng nó vứt cho 5 triệu vào mồm thì nuôi vợ con cha mẹ sao

    https://www.danang43.vn/casino-club-crown-da-nang-thong-bao-tuyen-dung-p8509.html
    https://nhatrangclub.vn/threads/casino-ana-mandara-can-tuyen-dung-cac-vi-tri.1710659/
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc độc quyền công nghiệp nẫng đồ trên máy bay của các hành khách khác, bao gồm cả hành lý của dân TQ.
    Mã chính thức tuyên bố hủy bỏ dự án xây đường sắt cao tốc trị giá gần 20 tỷ đô la với TQ
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2019
  6. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Cháu đi xin làm chia bài cho bọn tq đi có tiền hơn công nhân nhà máy liên doanh vs nhật đó, để có tiền mà cải thiện đường truyền Internet , chứ đường truyền kém quá nên Pót bài éo bao h có link dẫn chứng cả đó kìa

    Lương trung bình 9tr chưa kể khách bo, làm công nhân nhà máy đóng tàu bán rẻ sức lao động chứ có cc j
  7. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    rugi thích bài này.
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Hải quân Mỹ sợ Tàu Chiến Trung Quốc

    Quân đội Mỹ muốn có siêu pháo bắn xa tới 1.600 km


    Mỹ đang phát triển loại siêu pháo có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới hơn 1.600 km để đối phó với chiến lược chống tiếp cận của Nga và Trung Quốc.

    Một lãnh đạo cấp cao của quân đội Mỹ cho biết mục tiêu của dự án là chế tạo khẩu pháo có thể thổi một lỗ trên tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông trong trường hợp xung đột xảy ra, Business Insider cho biết.

    “Bạn có thể tưởng tượng kịch bản mà hải quân nhận thấy là không thể đi vào Biển Đông vì tàu chiến Trung Quốc, hoặc những lý do khác. Chúng ta có thể từ một điểm cố định trên đảo tấn công mục tiêu kẻ thù từ rất xa, phá vỡ sự bế tắc, mở cửa cho tàu chiến và tài sản hàng hải khác”, Mark Esper, Bộ trưởng Lục quân Mỹ, nói.

    Quân đội Mỹ vừa thành lập Bộ tư lệnh Quân đội tương lai, nhằm tiến hành chương trình hiện đại hóa quân đội với quy mô chưa từng có trong nhiều thập niên qua. Quân đội Mỹ đang tập trung đối phó với sự trỗi dậy của Nga và Trung Quốc, hai quốc gia đang tạo ra mối đe dọa hàng đầu đối với sức mạnh quốc phòng Mỹ.

    [​IMG]
    Lựu pháo kéo xe M777 155 mm của Mỹ khai hỏa trong một chiến dịch quân sự. Ảnh: U.S Army.
    Một trong những ưu tiên của Bộ Tư lệnh Quân đội tương lai là tập trung vào hỏa lực chính xác tầm xa, đặc biệt là loại pháo có thể bắn xa chưa từng có. “Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua là làm phá sản chiến lược “chống tiếp cận/từ chối khu vực” (2A/2D) của kẻ thù. Điều này sẽ cho phép chúng tôi duy trì sự tự do cơ động”, đại tá John Rafferty, người đứng đầu chương trình Đạn chính xác tầm xa (LRPF) nói với các phóng viên trong một buổi họp báo vào tháng 10/2018.
    • [​IMG]
    Người Trung Quốc và Nga đã có những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển năng lực quân sự độc lập. Do đó quân đội Mỹ đang cố gắng để vượt lên trên những khả năng đó. Một trong chương trình điển hình cho tham vọng này là dự án Pháo binh tầm xa (ERCA).

    Dự án ERCA đang thử nghiệm các giải pháp công nghệ để mở rộng tầm bắn của pháo binh thông thường lên 130 km và xa hơn. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho loại siêu pháo có thể bắn xa tới hơn 1.600 km. Quân đội Mỹ vẫn đang giữ bí mật về cách thức hoạt động của loại siêu pháo này.

    Một số chuyên gia quân sự nhận định, cơ chế hoạt động của nó tương tự đạng pháo tăng tầm bằng động cơ tên lửa mà quân đội Mỹ đang sử dụng. Tuy vậy, một số chuyên gia khác hoài nghi tính khả thi của dự án. Loại pháo như vậy sẽ rất lớn, tốn kém và mất nhiều năm để phát triển.

    Trong cuộc tập trận RIMPAC 2018, Hải quân Mỹ đã bí mật bắn thử loại đạn pháo siêu tốc mới từ pháo 127mm trên tàu chiến. Loại đạn này trước đây được chế tạo cho pháo điện từ. Tầm bắn của đạn pháo siêu tốc mới chưa được tiết lộ nhưng cho thấy bước tiến mới của Mỹ trong việc mở rộng tầm bắn cho pháo binh truyền thống.

    https://kienthuc.net.vn/quan-su/quan-doi-my-muon-co-sieu-phao-ban-xa-toi-1600-km-1178332.html

    Ko còn tên lửa chống tàu, hải quân Mỹ phải chế tạo hải pháo để bắn xa :)) thằng rồ Mỹ nào bảo HQ Mỹ còn tên lửa chống tàu đâu ra bố xem cú tát vào mồm dog Mỹ, nào là TLAM Block 4, NSM, LRASM, Harpoon Block 2 đâu cả rồi ?
  9. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Thằng Mỹ chơi chiêu thằng Anh , tính bắn 3 phát đại pháo để đại binh tq lục tục ra hàng như năm nào ấy nhỉ.
  10. abcef

    abcef Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    16
    Mỹ giờ đây sợ đái ra quần vũ khí Tàu khựa, trong khi bọn chó Mỹ thì nói súng khựa bắn ko chết ai biết tin chủ hay tin chó đây

Chia sẻ trang này