1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Chủ tịch Tập mắt hí đến thăm các vùng giàu nhất Trung Quốc nơi trẻ em chả cần đi học gánh củi cũng giàu rồi , được ăn khoai lang nướng . :-D




    despair thích bài này.
  2. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Hai lần Trung Quốc xử tử công dân Canada

    Trung Quốc năm 2014 vẫn thi hành án dù nhận được đề nghị khoan hồng với hai công dân Canada gốc Hoa phạm tội ở Quảng Đông.

    [​IMG]
    Robert Lloyd Schellenberg tại tòa ngày 14/1. Ảnh: AFP.

    Công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg ngày 14/1 bị tuyên án tử hình vì tội buôn ma túy tại tòa án ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Schellenberg bị bắt vào năm 2014 với cáo buộc vận chuyển hơn 200 kg ma túy đá. Schellenberg có 10 ngày để kháng cáo, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông sẽ đề nghị Bắc Kinh khoan hồng.

    Việc Trung Quốc tuyên án tử với công dân Canada từng có tiền lệ và Bắc Kinh khi đó đã bác bỏ đề nghị khoan hồng của cựu thủ tướng Stephen Harper và cựu toàn quyền David Johnston.

    Guy Saint-Jacques, đại sứ Canada tại Trung Quốc năm 2012-2016, cho biết hai công dân Canada nói trên bị bắt vì hai vụ buôn ma túy riêng biệt ở Quảng Đông. Ông đã tham gia vào nỗ lực bảo hộ công dân nhưng không nhớ tên đầy đủ của họ.

    Hai người này mang hai quốc tịch Trung Quốc và Canada. Một người vào Trung Quốc bằng hộ chiếu Canada, người kia đến bằng giấy tờ đi lại của Trung Quốc. Trong trường hợp thứ hai, Trung Quốc không công nhận người này có hai quốc tịch và đối xử với ông như một công dân Trung Quốc.

    Thủ tướng Canada khi đó, Stephen Harper, trực tiếp nhắc đến trường hợp của hai người khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 11/2014. Ông Tập nhấn mạnh với lãnh đạo Canada rằng Trung Quốc coi buôn bán ma túy là tội ác rất nghiêm trọng và họ xử lý đúng theo luật pháp Trung Quốc.

    Vài tuần sau, ông Harper lại gửi thư đến Trung Quốc để đề nghị khoan hồng. Lá thư được trao ngay trước ngày thi hành án của một công dân. Tuy nhiên, Canada không thể cứu vãn được tình hình. Các quan chức Canada được phép thăm lãnh sự lần cuối còn công dân vẫn bị hành hình đúng theo kế hoạch. Vụ xử tử thứ hai diễn ra vài tuần sau.

    Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Trung Quốc kết án tử hình hàng nghìn người mỗi năm. Bắc Kinh không tiết lộ số người bị hành hình.

    Trong thập niên qua, những người từ Uganda, Hàn Quốc, Nhật Bản và Kenya đã nhận án tử hình vì phạm tội liên quan đến ma túy. Năm 2016, thượng viện Nigeria báo cáo rằng 120 công dân lĩnh án hình tử ở Trung Quốc.

    Maya Wang, nhà nghiên cứu cao cấp của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh vốn nổi tiếng là cứng rắn với tội phạm ma túy. Năm 2017, có 2,55 triệu người sử dụng ma túy ở Trung Quốc, tăng 2% so với năm trước.

    Tuy nhiên, người phương Tây thường được hưởng án nhẹ hơn và đối xử tốt hơn khi bị giam, nhằm giảm bớt căng thẳng quan hệ ngoại giao và tránh sự chỉ trích quốc tế, Wang nói.

    Ban đầu, Schellenberg dường như cũng được hưởng sự nhân nhượng như vậy. Ngày 20/11, anh ta bị kết án 15 năm tù nhưng kháng cáo. Phiên tòa tái thẩm diễn ra trong tuần này, hơn một tháng sau khi giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Vancouver theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran. Trong phiên tòa này, Schellenberg bị kết án tử hình vì thẩm phán cho rằng bản án 15 năm tù là quá nhẹ.

    Các công dân phương Tây từng bị Trung Quốc xử tử là những người không sinh ra ở phương Tây: Năm 2009, công dân Anh Akmal Shaikh gốc Pakistan bị xử tử vì mang theo 4 kg heroin ở sân bay Urumqi, khu tự trị Tân Cương. Năm 2010, một người Pháp gốc Lào cũng bị kết án tử hình.

    Vì vậy, việc Trung Quốc tuyên án tử hình với Schellenberg - người sinh ra ở Canada làm dấy lên câu hỏi: trường hợp của Schellenberg có phải là một ví dụ về sự đáp trả chính trị hay là gợi ý rằng giờ đây Trung Quốc sẽ đối xử với những kẻ phạm tội ma túy phương Tây tương tự với phần còn lại của thế giới?

    Saint-Jacques nói rằng việc Trung Quốc tăng án với Schellenberg nhằm gửi thông điệp đến Canada. "Chính phủ cần phải chuẩn bị kế hoạch A và kế hoạch B trong trường hợp căng thẳng tiếp tục leo thang", Saint-Jacques nói.
  3. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    'Lưỡi kiếm' của Mỹ khó làm Huawei lung lay

    Mỹ muốn kiềm chế Huawei nhưng họ đã xây dựng được nền tảng khách hàng trung thành ở những thị trường ưa chuộng giá rẻ.
    [​IMG]

    Cửa hàng Huawei ở Bắc Kinh tháng 12/2018. Ảnh: AFP.
    Sự trỗi dậy của Huawei đang bị đe dọa khi ngày càng nhiều chính phủ bày tỏ lo ngại rằng công nghệ của họ có thể được sử dụng để phục vụ cho các điệp viên Trung Quốc.
    Mỹ ngày 28/1 cáo buộc Huawei, hai công ty chi nhánh và giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu có hành động gian lận và thông đồng liên quan tới các giao dịch với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran. Họ cũng thúc giục đồng minh tẩy chay thiết bị 5G của Huawei do lo ngại an ninh.
    "Nghi ngờ về Huawei ăn sâu đến mức có một chiến dịch được cả lưỡng đảng Mỹ ủng hộ để ngăn chặn tầm với của công ty này, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới", Samm Sacks, chuyên gia về an ninh mạng tại trung tâm an ninh Mỹ mới, nói, theo CNN.
    Nỗ lực của Mỹ phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington về việc ai sẽ kiểm soát công nghệ trong tương lai. Vấn đề bảo mật của mạng 5G được chú trọng vì nó sẽ được sử dụng để truyền lượng lớn dữ liệu, kết nối robot, xe tự hành và các thiết bị nhạy cảm khác.
    Nếu chính phủ Mỹ quyết định leo thang cuộc chiến hơn nữa bằng cách ngăn Huawei mua linh kiện do Mỹ sản xuất như đã làm với một công ty công nghệ Trung Quốc khác là ZTE vào năm ngoái, họ có thể gây ra thiệt hại đáng kể.
    "Huawei ít phụ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ hơn ZTE, nhưng nếu không tiếp cận được với công nghệ Mỹ, họ cũng sẽ không tồn tại được lâu", Dan Wang, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Gavekal viết.
    Tuy nhiên, Huawei hiện vẫn có tiềm lực để dẫn đầu trong việc triển khai mạng 5G. Huawei cho biết họ đã ký 30 hợp đồng triển khai 5G và đang hợp tác với hơn 50 nhà mạng trong các thử nghiệm thương mại. Họ cũng là một trong những bên sở hữu nhiều bằng sáng chế 5G nhất.
    Huawei đã dành nhiều thập niên để xây dựng sự hiện diện ở hàng loạt thị trường trên thế giới với giá cả cạnh tranh. Họ là nhà sản xuất thiết bị viễn thông số một thế giới và năm ngoái đã vượt qua Apple để trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ hai. Họ được dự báo vượt qua Samsung vào năm 2020.
    Công ty bác bỏ cáo buộc rằng các sản phẩm của họ đặt ra nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Họ cũng nhấn mạnh rằng họ là công ty tư nhân, không có mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, danh tiếng quốc tế của Huawei đang bị tổn hại.
    Chính quyền Ba Lan đã bắt một giám đốc điều hành Huawei trong tháng này với cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Công ty sa thải ông này ngay sau vụ bắt, nói rằng hành động của ông khiến Huawei mất uy tín.
    Tháng 12/2018, Canada bắt giám đốc tài chính của Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ. Washington đang tìm cách dẫn độ bà sang Mỹ. Mạnh, con gái của người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bác bỏ mọi hành vi sai trái.
    Trong những tháng gần đây, Australia và New Zealand đã hạn chế Huawei cung cấp thiết bị cho mạng 5G. Đức và Canada đang xem xét các biện pháp tương tự. Hãng Anh Vodafone dừng triển khai thiết bị Huawei trong các mạng quan trọng ở châu Âu.
    Tại Anh, Huawei bị theo dõi bởi một hội đồng giám sát của chính phủ. Áp lực còn vượt ra ngoài ngành viễn thông, các tổ chức như Đại học Oxford cho biết họ sẽ ngừng nhận tiền từ Huawei. Các trường đại học nổi tiếng của Mỹ cũng đang tách mình khỏi nguồn tài trợ và thiết bị của công ty.
    Các lãnh đạo của Huawei chấp nhận rằng môi trường đang ngày càng bất lợi. "Trong vài năm tới, tình hình chung sẽ không đáng lạc quan như chúng ta tưởng tượng. Chúng ta phải chuẩn bị cho những khó khăn", ông Nhậm nói hồi tháng 11 năm ngoái. Huawei đăng câu nói này lên trang web vào tháng này.
    Đối mặt trước làn sóng dư luận tiêu cực, công ty đang đẩy mạnh chiến dịch PR. Ông Nhậm, người hiếm khi nói chuyện với giới truyền thông, đã trả lời phỏng vấn của hai nhóm phóng viên trong những tuần gần đây. Ông tính toán rằng Huawei sẽ có doanh thu 125 tỷ USD trong năm nay, tăng khoảng 15% so với năm 2018.
    "Nếu chúng tôi không được phép bán sản phẩm ở một số thị trường nhất định thì chúng tôi sẽ giảm quy mô xuống một chút", ông Nhậm nói. "Miễn là chúng tôi có thể nuôi nhân viên, tôi tin rằng sẽ luôn có tương lai cho Huawei".
    [​IMG]

    Các nước nghi kỵ sản phẩm của Huawei. Đồ họa: CNN.
    Huawei tăng trưởng doanh thu 16% vào năm 2017 trong khi các đối thủ lớn ở phương Tây như Nokia của Phần Lan và Ericsson của Thụy Điển đều bị sụt giảm doanh thu. Công ty Trung Quốc vẫn kinh doanh tốt ở nhiều thị trường mới nổi, những nơi khó có thể từ bỏ thiết bị của họ.
    Doanh thu từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi tăng khoảng 5% trong năm 2017 lên 164 tỷ NDT (25 tỷ USD). Tăng trưởng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là hơn 10%. Các nhà phân tích dự đoán khách hàng ở các khu vực này sẽ gắn bó với Huawei vì giá rẻ.
    Theo Kenny Liew, nhà phân tích viễn thông tại công ty nghiên cứu Fitch Solutions, việc triển khai mạng 5G rất tốn kém vì chúng đòi hỏi nhiều trạm phủ sóng hơn nhiều so với thế hệ trước.
    Các nhà khai thác mạng "sẵn sàng cắt giảm bất cứ chi phí nào có thể và một cách để làm vậy là lựa chọn thiết bị Trung Quốc rẻ hơn nhưng có chất lượng ổn", ông nói.
    Các nhà mạng ở Ấn Độ, những bên đã phải cạnh tranh trong cuộc chiến giá cả khốc liệt những năm gần đây, có khả năng ủng hộ sản phẩm giá rẻ của Huawei vì áp lực tài chính, Liew nói thêm.
    Việc Huawei sớm tiếp cận các thị trường như Nigeria và Nam Phi cũng giúp họ giành được sự trung thành từ khách hàng. "Huawei đã mạo hiểm đầu tư vào những quốc gia ở châu Phi trong khi các nhà cung cấp khác còn đang ngần ngại", Liew nói.
    Huawei cũng có thể hưởng lợi khi Trung Quốc mở cửa cho các công ty nước ngoài như nhà mạng BT của Anh. Tuần trước, BT trở thành tập đoàn viễn thông nước ngoài đầu tiên có giấy phép bán hàng trực tiếp cho khách hàng trên toàn Trung Quốc.
    "Động thái này chắc chắn hữu ích cho Huawei", Charlie Dai, nhà phân tích của công ty nghiên cứu Forrester có trụ sở tại Bắc Kinh, nói. "BT có thể cần sự giúp đỡ của Huawei để phục vụ tốt hơn thị trường địa phương và việc thiết lập mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ hơn với BT có thể giúp ích cho Huawei ở bên ngoài Trung Quốc".
    Bắc Kinh bật đèn xanh cho Huawei chỉ vài tuần sau khi BT tuyên bố họ sẽ không mua thiết bị Huawei cho lõi mạng (phần trung tâm của một mạng viễn thông) 5G và dỡ bỏ thiết bị Huawei khỏi lõi mạng 4G. Tuy nhiên, BT cho biết họ sẽ tiếp tục mua các sản phẩm Huawei cho các bộ phận khác trong mạng của mình.
    Ngoài thiết bị viễn thông, doanh thu điện thoại thông minh của Huawei đang tăng mạnh. Công ty đã bán được hơn 200 triệu thiết bị năm 2018, tăng khoảng 30% so với năm trước.
    Yếu tố chính trị cũng có thể có lợi cho Huawei. Các quốc gia hưởng lợi từ đầu tư của Trung Quốc sẽ miễn cưỡng áp dụng lệnh cấm đối với thiết bị Huawei vì những hậu quả địa chính trị tiềm tàng, theo Liew.
    Ba Lan và Cộng hòa Séc đang cố gắng cân bằng giữa một bên là mối quan hệ an ninh với Mỹ và một bên là các khoản đầu tư của Trung Quốc.
    Ba Lan được cho là đang cố gắng giải quyết căng thẳng với Bắc Kinh sau vụ bắt giám đốc Huawei bị cáo buộc gián điệp. Ba Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực, theo Ngân hàng Thế giới.
    Cuối năm ngoái, cơ quan tình báo Cộng hòa Séc cảnh báo về việc sử dụng các sản phẩm từ Huawei và ZTE. Có đồn đại rằng Thủ tướng Cộng hòa Séc đã nói với các nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo này không thể hiện quan điểm của chính phủ Séc. Ông sau đó bác bỏ thông tin này. Giống như Huawei, ZTE cũng bác bỏ cáo buộc các sản phẩm của họ gây ra rủi ro an ninh.
    Các quan chức Trung Quốc đã bày tỏ tức giận trước sức ép Huawei đang phải đối mặt ở Tây Âu. Sau khi Vodafone ra thông báo dừng triển khai thiết bị của Huawei, Đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu Trương Minh gọi đây là sự "vu khống" và "phân biệt đối xử" mà Huawei và các công ty Trung Quốc khác phải đối mặt ở châu Âu.
    "Chiến dịch kìm hãm Huawei sẽ chỉ làm chậm tăng trưởng kinh doanh của công ty này ở một số quốc gia tại thị trường châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương", Charlie Dai nhận định. "Nhưng tôi nghĩ rằng họ sẽ không rút lui khỏi bất kỳ thị trường nào trong tương lai gần".
    Phương Vũ
    https://vnexpress.net/the-gioi/luoi-kiem-cua-my-kho-lam-huawei-lung-lay-3875895.html
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    giải thích rất hay cho tình trạng tại Trung Quốc

  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Trung Quốc xây dựng thêm công trình phi pháp tại Trường Sa

    Công trình có tên "trung tâm cứu hộ" xuất hiện trên đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


    [​IMG]
    Các công trình Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập. Ảnh: People's Daily.

    Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ngày 30/1 ra thông cáo cho biết đã hoàn thành việc xây dựng một trung tâm cứu hộ trên đảo nhân tạo nước này bồi đắp phi pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, theo SCMP.

    Đây là công trình mới nhất trong loạt tòa nhà, cơ sở quân sự và đường băng mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Bắc Kinh tuyên bố các công trình này phục vụ mục đích dân sự và tìm kiếm cứu nạn, nhưng tình báo Mỹ đánh giá đây là những cơ sở lưỡng dụng có thể phục vụ cho mục đích quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc.

    Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc lần này cũng nói rằng trung tâm cứu hộ mới sẽ "góp phần bảo đảm an toàn vận tải và hàng hải trên biển Biển Đông", thậm chí còn khẳng định công trình này là "biện pháp cụ thể của chính phủ Trung Quốc nhằm thực hiện công ước quốc tế".

    Tuy nhiên, cơ quan này dường như phớt lờ thực tế rằng chính các hành động của Trung Quốc đang đi ngược lại tinh thần giữ nguyên hiện trạng trên Biển Đông và Bắc Kinh cũng đang phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).

    Tuyên bố được đưa ra 6 tháng sau khi Bắc Kinh triển khai trái phép tàu cứu hộ Nan Hai Jiu 115 115 đến neo đậu gần đá Subi cũng thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    Đá Chữ Thập là một trong 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ năm 1988 rồi bồi đắp phi pháp thành đảo nhân tạo và xây dựng các công trình quân sự hóa.

    Tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, hồi tuần trước công bố bức ảnh với độ phân giải cho thấy trên đá này đã có một bến cảng hoàn chỉnh dành cho các tàu cỡ lớn, bãi cỏ cạnh đường băng dài ba km và hơn 100 tòa nhà.

    Những hình ảnh radar trước đó cũng chỉ ra rằng Trung Quốc đã triển khai nhà vòm chứa thiết bị radar, thiết bị liên lạc, các nhà chứa máy bay, cơ sở tên lửa, hầm ngầm, ăng ten radar tần số cao và nhiều cơ sở quân sự khác trên đá Chữ Thập.

    Các nguồn tin không chính thức cho biết Trung Quốc đang triển khai hơn 1.000 binh sĩ đồn trú trên đá Chữ Thập. Lực lượng đồn trú trái phép này được cung cấp nước ngọt, hệ thống pin mặt trời, nhà kính trồng rau xanh và các cơ sở thể thao.

    Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhiều lần khẳng định hoạt động của Trung Quốc tại hai quần đảo này xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam cũng như quy định của luật pháp quốc tế.

    https://vnexpress.net/the-gioi/trun...ong-trinh-phi-phap-tai-truong-sa-3876521.html

    Coi bộ những hành động của Mỹ chỉ làm phức tạp thêm tình hình chứ ko thể ngăn được dã tâm của TQ rồi , đúng kiểu anh hùng mỏm
  7. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Chứ chả lẽ ta phải phản đối luôn Đài Loan, Phi, Mã, Thái, Sing... hết các ĐNÁ, rồi phản đối cả thế giới vì không sửa bản đồ thừa nhận biển Đông là của riêng Việt Nam luôn? Cái thằng điên chắc bú mớm hết các bình luận của người khác nên biết là ta không chửi mấy thằng xâm lược nhể ;-) Thôi khỏi, tâm thần kiểu ủng hộ IS vì nó chống Mỹ như chú em từng sủa thì anh không dám đú theo đâu :D Còn ai cũng biết chú em gợi ý Đài Loan là vì Đài Loan thải một đống vào "hòa hợp hòa giải kiểu HongKong" của Tập chủ xị rồi, chưa cần chửi thì cũng đủ vui khi Đài Loan nó bỉ Trung Quốc zĩ đại thế nào rồi :drm
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
  9. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Trung Quốc của Tập chủ xị sao thành của Đài Loan thế này, Đài nó vẫn mơ mộng Trung Quốc của Tập chủ xị sụp đổ nên nó không nhận lời thách thức của chú em là đòi độc lập là phải, đưa cái bản đồ này có gì Đài bỉ vào mặt của "tỷ dân" và hán nô đâu :)) Sao Mao tộc không thấy nhục mà đập vỡ mặt đi mà còn khoe khoang một cách ngu dốt kiểu: "Ê ê, có đứa đưa mông lên mặt ta đánh rắm này, vui quá cơ =))"
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Hóng câu trả lời **==

    Không biết các bạn rồ Mỹ như @despair , @Mr_Hoang , @congtubl , @beta22, @NamtuocLexusGX460 , @red_star_7545 ..... suốt ngày chửi tàu khựa có ăn tết Âm Lịch của Trung Quốc ko nhĩ, có được thưởng tết ko nhĩ :-D những thằng hay chửi tàu khựa nhất lại mang dòng máu và văn hóa tàu khựa nhất =))

    các chương trình hải ngoại, vốn là thành viên chế độ cũ vnch rất chống tàu khựa, nhưng vẫn háo hức đón tết Trung Quốc (春节/春節)

Chia sẻ trang này