1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    mimosalq thích bài này.
  2. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Rồ Mỹ chuẩn bị tiền mà lì xì theo phong tục Tàu đi nha :))

    [​IMG]
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Trung Quốc sắp có pháo điện từ: Vượt xa hải quân Mỹ

    (Vũ khí) - Tình báo Mỹ đã công bố thông tin gây sốc: Trung Quốc đã bắn thử pháo điện từ và sẽ trang bị cho hải quân năm 2025.

    CNBC dẫn nguồn tin giấu tên từ tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc đã tiến hành một cuộc thử nghiệm pháo điện từ vào đầu tháng 1/2019. Loại pháo này sẽ được biên chế cho hải quân Trung Quốc và phục vụ chiến đấu từ năm 2025.

    Tin đồn đầu tiên về việc quân đội Trung Quốc tập trung nghiên cứu sản xuất loại pháo này từ năm 2011, thử nghiệm lần đầu vào năm 2014. Từ năm 2015 đến 2017, loại pháo này được nghiên cứu nâng tầm bắn và mức độ sát thương.

    Tháng 12/2017, lần đầu tiên có thông tin Trung Quốc đã lắp thử thành công loại pháo này lên một tàu đổ bộ và bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên biển. Và đến năm 2019, các cuộc thử nghiệm dường như được đánh giá là hoàn thiện.

    [​IMG]
    Pháo điện từ của Trung Quốc trong một thử nghiệm trên biển vào đầu năm 2019. Ảnh: Haohanfw.
    Nguồn tin của tình báo Mỹ cho biết thêm, Trung Quốc dự kiến hoàn thành tất cả các bài kiểm tra cho loại pháo này vào năm 2023, chính thức biên chế vào năm 2025. Nó có tầm bắn khoảng 200km, tốc độ 2,5km/s. Tình báo Mỹ ví dụ, nếu bắn quả đạn này từ Washington, nó sẽ đến Philadelphia chỉ trong chưa đầy 90 giây.


    Từ lâu, Nga, Mỹ, Iran, Trung Quốc đã bước vào cuộc chạy đua đạn pháo siêu thanh mà điển hình là pháo điện từ. Loại pháo này được đánh giá là pháo hạm mạnh nhất thế giới. Vũ khí này sẽ dùng điện từ để đẩy viên đạn bay đi thay vì thuốc súng kiểu truyền thống.

    Sở dĩ loại đạn này được tập trung nghiên cứu bởi tầm bắn xa, tốc độ vượt nhiều lần âm thanh, có độ chính xác cao, sát thương lớn và trên hết là giá thành rẻ hơn hẳn so với tên lửa hành trình.

    Ví dụ, một phát bắn của pháo điện từ theo thông tin của tình báo Mỹ có giá từ 25.000 USD đến 50.000 USD, dù đắt hơn đạn pháo truyền thống nhưng so với tên lửa hành trình dạng Tomahawk thì rẻ hơn rất nhiều (1,4 triệu USD/quả tên lửa).

    Hiện chính quyền Bắc Kinh chưa công bố bất kỳ thông tin nào về thành tựu này, cũng như hé lộ các bước tiến của họ một cách chính thức.

    Tuy nhiên, những cảnh báo của tình báo Mỹ cho thấy quân đội Truung Quốc đã đạt được bước tiến mang tính chất kỳ tích. Nếu được trang bị vào năm 2025, sức mạnh của hải quân Trung Quốc sẽ tăng đột biến.

    [​IMG]
    Hình ảnh hiếm hoi về khẩu pháo điện từ của Trung Quốc
    Mỹ là nước đi đầu trong việc nghiên cứu đạn pháo siêu thanh hay pháo điện từ. Tuy nhiên những thử nghiệm của họ hiện tại vẫn đang thuộc diện "bí mật quân sự" và không cho thấy nhiều tín hiệu khả quan.

    Vũ khí tiệm cận nhất với những tham vọng của Mỹ có thể phát triển đến thời điểm này là "đạn siêu tốc - Hyper Velocity Projectiles" (HVP). Hồi giữa năm 2018, Mỹ cũng đã có một cuộc bắn thử đạn pháo này từ một pháo hạm có cỡ nòng 127mm.

    Đã có khoảng 20 quả đạn HVP được bắn thử trong khuôn khổ cuộc diễn tập hải quân đa quốc gia RIMPAC khi đó. Loại đạn này có trọng lượng 12kg, vận tốc nhanh hơn 3 lần vận tốc âm thanh, nhưng chỉ có tầm bắn khoảng 80km (pháo điện từ của Trung Quốc là 200km).

    Đạn HVP này có cánh lái và hệ thống dẫn đường cho phép tăng độ chính xác nhiều loại mục tiêu trên biển, trên bộ và thậm chí cả trên không, có thể dùng để diệt tên lửa hạm đối hạm của tàu địch.


    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là pháo điện từ của Mỹ nhưng chưa thực sự khả thi
    Tuy nhiên, giá thành để bắn một phát đạn này là 140.000 USD, đắt gấp 3 lần giá thành được dự báo cho pháo điện từ của Trung Quốc. Ngoài ra, HVP vẫn phải sử dụng thuốc súng để phóng đầu đạn, một công nghệ được cho là lạc hậu.

    Ngoài ra, Lục quân Mỹ cũng đã tuyên bố họ phát triển được một loại pháo có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.600 km. Vũ khí này sẽ sớm được mở đường cho Hải quân và Thủy quân lục chiến của Mỹ. Nếu loại vũ khí này có thật, tầm bắn của hải quân Mỹ đã vượt xa hải quân Trung Quốc bất chấp có pháo điện từ.


    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Trung Quốc và Nga đã lên tiếng cho rằng Lầu Năm Góc chỉ đang đánh lừa cả thế giới. Thực chất đây là một loại tên lửa hành trình núp dưới tên gọi "siêu pháo" vì muốn tránh vi phạm hiệp ước hạt nhân tầm trung INF.

    "Đạn pháo không thể vượt qua khoảng cách 1.600km như Mỹ công bố, điều đó trái với tất cả các định luật vật lý. Một đứa trẻ cũng không thể tin điều này" - Igor Korotchenko - Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng của Nga bày tỏ.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-sap-co-phao-dien-tu-vuot-xa-hai-quan-my-3373876/
  4. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
  5. abcef

    abcef Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    16
    Dân Mỹ dĩ nhiên giàu hơn TQ rồi, họ chỉ cần xin tiền bố thí thôi

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Trung Quốc nâng cấp khinh hạm Type 054, quyết không bán rẻ cho đồng minh
    Đã từng có nhận định cho rằng Hải quân Trung Quốc sẽ bán rẻ tàu hộ vệ tên lửa Type 054 đời đầu cho đồng minh thân thiết do lớp tàu này không đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ chiến thuật.


    Type 054 (Jiangkai I - Giang Khải I) là lớp tàu hộ vệ tên lửa đa năng được đóng cho Hải quân Trung Quốc (PLAN) nhằm thay thế cho vai trò của "người tiền nhiệm" Type 053H3 đã lạc hậu. Chỉ có 2 chiếc mang số hiệu 525 Ma'anshan và 526 Wenzhou được hoàn thành trước khi Trung Quốc sản xuất số lượng lớn phiên bản nâng cấp Type 054A hiện đại hơn với tổng cộng 30 tàu.

    Thiết kế của Type 054 dựa trên nguyên mẫu hình học khinh hạm La Fayette của Pháp, được tối ưu hóa cho việc tán xạ sóng radar nhằm nâng cao khả năng tàng hình.

    Tàu còn được lắp đặt nhiều thiết bị điện tử có nguồn gốc từ Pháp mà Trung Quốc nhập khẩu trong thập niên 1980 sau đó sản xuất trong nước theo giấy phép. Những hệ thống này khiến Type 054 được cho là tương đương với La Fayette đời đầu.

    Jiangkai I có lượng giãn nước 3.900 tấn; chiều dài 134 m; chiều rộng 16 m; mớn nước 5 m. Động cơ CODAD (diesel-diesel) gồm 4 máy SEMT Pielstick 16 PA6 STC công suất 5.700 kW mỗi chiếc cho tốc độ tối đa 27 hải lý/h (50 km/h), tầm hoạt động 8.025 hải lý (14.900 km).

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa Yiyang số hiệu 548 thuộc Type 054A


    So với bản nâng cấp Type 054A, dễ dàng nhận thấy trang bị thiết yếu của Type 054 thua kém rất nhiều. Radar cảnh giới đường không của Type 054 là loại Type 363S 2D (trên đỉnh tháp radar) chỉ phát hiện được mục tiêu từ khoảng cách tối đa 112 km, hơn nữa độ chính xác cũng không hoàn toàn đáng tin cậy.

    Đặt cạnh đài nhìn vòng mảng pha 3D Fregat M2EM trên Type 054A (tầm trinh sát 300 km) thì rõ ràng năng lực của Type 363S không thể sánh bằng.

    Bên cạnh đó, radar hỏa lực của Type 054 là loại MR-36A dùng để dẫn đường cho tên lửa đối hạm, tầm hoạt động 150 km, quá kém so với con số 250 km ở chế độ chủ động, 450 km ở chế độ thụ động của Mineral-ME trên Type 054A.

    Mặc dù cùng được trang bị tên lửa hành trình chống hạm cận âm YJ-83 tầm xa 180 km nhưng với các thiết bị điện tử như trên thì Type 054 chẳng thể nào khai thác hết tính năng vũ khí của mình.

    Hỏa lực phòng không là điểm yếu khác của Type 054, đó là thay vì 12 ống phóng thẳng đứng tương thích đạn HHQ-16 tầm bắn 30 km như trên Type 054A thì nó lại mang 8 tên lửa phòng không HHQ-7 chỉ vươn tới cự ly 15 km.

    Type 054 - Giang Khải I chỉ nổi trội duy nhất ở tác chiến tầm gần do pháo hạm Type 210 cỡ 100 mm có uy lực cũng như tầm bắn xa hơn H/PJ-26 cỡ 76,2 mm trang bị cho Type 054A.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa Ma'anshan số hiệu 525 thuộc Type 054 đang được hiện đại hóa


    Do không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Hải quân Trung Quốc mà đã có thời điểm xuất hiện nhận định cho rằng 2 chiến hạm Type 054 sẽ được sớm bán thanh lý cho một đồng minh nào đó, do PLAN không còn tỏ ra mặn mà với lớp tàu này nữa.

    Mặc dù vậy, thời gian gần đây Trung Quốc lại đang thực hiện nhiều dự án nâng cấp các chiến hạm cũ tuổi đời còn khá trẻ để có thể sử dụng thêm một thời gian nữa, tiêu biểu là những khu trục hạm lớp Sovremenny mua từ Nga hay chiếc Type 051B Thâm Quyến.

    Trên các trang mạng của Trung Quốc vừa xuất hiện hình ảnh tàu Ma'anshan số hiệu 545 - chiếc đầu tiên thuộc Type 054 đang được nâng cấp cải tạo, dự kiến nó sẽ tái gia nhập hạm đội vào năm 2020 với sức mạnh sánh ngang Type 054A.

    Con tàu được dự báo sẽ có một vài thay đổi như tích hợp radar trinh sát Fregat M2EM, radar hỏa lực Mineral-ME, thay thế cụm ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa phòng không HHQ-16, bổ sung tổ hợp pháo bắn nhanh Type 730 và cho pháo AK-630 "về hưu".

    Với gói nâng cấp trên, các đồng minh của Trung Quốc như Campuchia hay Pakistan có lẽ đã "vỡ mộng" được mua hàng thanh lý giá rẻ tính năng cao.

    http://soha.vn/trung-quoc-nang-cap-...ng-ban-re-cho-dong-minh-20190131013144781.htm
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chả lời chân thực nhé.
    Từ bé ( thời bao cấp ) tới lớn, anh chả bao giờ nhận mấy cái phong bao giấy đỏ đỏ chữ Tàu kia cả.
    Nhưng, từ thời mở cửa, thời con cháu anh thì miền Bắc du nhập khá nhiều thứ từ miền Nam : kiểu như xe ôm, lì xì ( miền Bắc học cả chữ của miền Nam ), bia ôm, ...
    có cái gốc gác từ chỗ này, có cái từ chỗ khác, cũng như TQ du nhập cách cắt tóc ngắn, mặc đồ Tây, cách làm việc sinh hoạt theo lịch Tây, dùng điện thoại, đi tàu bay, kỷ niệm ngày đầu năm dương lịch, ngày Thứ Sáu mua sắm ...
    có cái hay có cái dở ... có người chơi có người ko.
    cái trò "phong bì" quả thực là 1 cái đang diễn ra, nhưng anh thấy là 1 thứ văn hóa du nhập mới đây ko có gì hay ho cả, cả xã hội đi đâu cũng phong bì, làm gì cũng phải phong bì ...
    cá nhân anh ko bao giờ chơi.

    Xã hội VN cũng chỉ từ khi có rủng rỉnh 1 tý khoảng 20 năm lại đây thì có trò này thôi.
    Sớm muộn thì cũng vứt mje "hongpao" vào sọt rác thôi.
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    phong bao đâu nhất thiết phải chữ tàu, miễn là buộc phải theo phong tục của Tàu là đủ rồi, vì thời vua Hùng làm gì có tết Tàu, tết Nguyên Đán, cái này cũng tương tự cho kẹo dịp Halloween bên Tây, nhưng tất nhiên là các nick rồ Mỹ trong này chả bao giờ cho bánh kẹo lũ nhóc dịp Halloween
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    người ta thích thì chơi, làm gì có ai buộc được. ở miền Bắc thì nghĩ là bắt chước miền Nam, ko ai nghĩ là bắt chước Tàu cả, đừng nói chuyện buộc phải theo, vì điều đấy ko đúng sự thật.

    chính người TQ hiện nay mới là bắt buộc trẻ con phải dùng đũa ăn, ko cho dùng thìa dĩa ... ngay cả khi chúng thích dùng thìa dĩa hơn

    https://www.latimes.com/world/asia/la-fg-china-chopsticks-snap-story.html

    Chính người TQ nói nên bỏ dùng đũa vì trồng cây sẽ ko kịp

    With 1.4 billion people ploughing through 80 billion pairs of throwaway chopsticks each year, China has admitted its forests can no longer provide enough cutlery for its dinner tables.

    "We must change our consumption habits and encourage people to carry their own tableware," said Bo Guangxin, the chairman of Jilin Forestry Industry Group, to his fellow delegates at the National People's Congress.

    Pointing out that only 4,000 chopsticks can be carved from a 20-year-old tree, he even went so far as *****ggest that restaurants offered metal knives and forks instead.

    If Mr Bo's suggestion is widely adopted, it would be a dark moment in the chopstick's 4,000-year history.

    ...

    Today, however, China is chopping down 20 million mature trees a year to feed its disposable chopstick habit, according to Mr Bo.

    Nor can China find enough wood in its own forests. China is now the world's largest importer of wood and even imports chopsticks from America, where a company in Georgia realised that the state's native gum wood would be perfectly suited to make the utensil.

    A previous estimate from China's state forestry administration, based on statistics from 2004 to 2009, put the yearly total at 57 billion disposable chopsticks, a much lower sum.

    Then again, as the comedian Jerry Seinfeld once joked, parting the Chinese from their chopsticks is no mean feat.

    “They’re hanging in there with the chopsticks, aren’t they? You know they’ve seen the fork. They’re staying with the sticks.

    “I don’t know how they missed it. Chinese farmer gets up, works in the field with a shovel all day. Shovel. Spoon. Come on. You’re not plowing 40 acres with a couple of pool cues!”
    Lần cập nhật cuối: 02/02/2019
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thích thì chơi, nói láo ko biết nhục. Thế mày chưa bao giờ phải lì xì (lì xì cũng là phiên âm tiếng Hoa) con cháu anh em bạn bè à ? hay lại bảo chú rồ Mỹ chú ko thích ăn Tết Tàu nên chú ko lì xì ! bản thân Tết Nguyên Đán đã là của TQ rồi. Mày luôn nói văn hóa TQ là hủ bại, luôn chửi văn hóa TQ vậy mà vẫn thích phong tục TQ là thế nào !

    Thế rồ Mỹ có tặng bánh kẹo bọn trẻ con dịp Halloween ko ? chắc chắn là ko, vậy mà bày đặt rồ Mỹ

    Lì xì là một tên gọi của tục lệ người lớn hơn mừng tuổi trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán ở các nước Á Đông và Việt Nam, đó là lệ đặt tiền vào chiếc phong bì nhỏ có trang trí màu vàng son rực rỡ để mừng tuổi trẻ em. Trong phương ngữ miền Nam của tiếng Việt, tiền ấy được gọi là tiền Lì-xì.

    "lì xì" có gốc là từ 利市 (lợi thị) trong tiếng Trung. Từ này phiên âm kiểu pinyinlì shì, có ba nghĩa như sau:

    1. Số lời thu được do mua bán mà ra;
    2. Tốt lành, có lợi. Tháng Chạp ngày 24, khắp thị tỉnh (nhà quê, kẻ chợ) đều làm lễ rước Na (để khu trừ quỷ dữ), trống (rước) Na đến khắp mọi nhà cầu xin Lợi-thị (Theo Đông-kinh mộng-hoa-lục). - Khi người phụ nữ lấy chồng về đến cửa, mọi người đi theo cũng như người nhà đều xin Lợi-thị (hoặc đồ vật, hoặc là tiền);
    3. Vận tốt, vận may. Sách "Bắc-mộng-tỏa-ngôn" rằng: "Khi Hạ-hầu Tư chưa gặp thời, còn luân lạc linh đinh, người ta gọi Tư là viên Tú-tài chẳng Lợi-thị";
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Lì_xì

    Nói thêm về ăn bằng đũa, chắc chắn 100% bọn rồ Mỹ trong này từ khi sinh ra tới khi còn sống tới nay, đều phải ăn bằng đũa, đó cũng là văn hóa Tàu đó, ăn bằng đũa ăn cơm vậy mà chửi mọi thứ về Tàu xoen xoét

    [​IMG]
    [​IMG]

    ra đời cách đây khoảng 4000 đến 5000 năm ở Trung Quốc, những “phiên bản” đầu tiên của đũa ăn mà chúng ta sử dụng ngày nay, thường được làm từ cành cây và được dùng để nấu nướng do chịu được nhiệt trong môi trường nước sôi hay dầu nóng

    http://cafebiz.vn/song/tai-sao-nguo...ung-dua-thay-vi-dao-dia-20151209174841041.chn
    Lần cập nhật cuối: 02/02/2019

Chia sẻ trang này