1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    Eurasian Youth Union thì hầu như biểu tình đòi độc lập cho Crưm quanh năm. http://www.rossia3.ru/
    Thanh niên Eurasian Youth đập phá biểu tượng Ukraina
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biểu tình thì thường xuyên, khẩu hiệu là Anti-Orange
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là biểu tình của nhóm cực đoan DPNI chống người nhập cư.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lá cờ đen và hình mũi tên có khắp nơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một thanh niên tự thiêu trước nhà Quốc hội Ukraina ở Kiev để phản đối chính quyền Ukraina.
    [​IMG]
    TT Yushchenko hẳn có cớ để mà lo ngại Eurasian Youth Union
    [​IMG]
  2. SSX

    SSX Guest

    Lá cờ đen ở Crưm.
    Còn ông TT Yush não dioxin thì mải khôi phục lại nhóm lính Ukraina xưa được bọn Gulak đỡ đầu theo phát xít giết Hồng quân như ngoé. Dựng tượng đài, thưởng huân chương có các phần tử theo phát xít trước kia, khôi phục các biểu tượng phát xít ở phía Tây Ukraina, gần quê ông. Có tin bố ông Yush đã cộng tác với SS, chỉ điểm cho phát xít thanh trừng những người U theo cộng sản hồi WW2.

    Empire March (Eurasian Youth Union) in Crimea, Ukraine
    Anti-Orange "Eurasian Youth Union" action in Ukraine
    Russian March in Crimea
    Empire March (Eurasian Youth Union, ESM) in Moscow, Russia
    http://www.youtube.com/watch?v=KMStXv0EnYQ&feature=related
    Russian Empire March in Kiev breaked up by ukrainian nazis
    http://www.youtube.com/watch?v=z2TP2PlWtWk&feature=related
    Eurasian Youth Union (ESM) buried memorial of Ukrainian Nazi
    http://www.youtube.com/watch?v=oKxnY-yFOM0
  3. SSX

    SSX Guest

    Dưới thời ông TT cam Yushchenko cầm quyền, Ukraina liên tục tăng ngân sách quốc phòng giống Gruzia, đồng thời có chủ ý dựa dẫm vào phương Tây và NATO để chống Nga. Một nguy cơ mà theo nhiều người là không mấy có thật. Dù chưa hề là thành viên NATO nhưng người của Eurasian Youth đã chụp được hình ảnh, quay video sự hiện diện lâu dài của NATO tại một căn cứ bí mật nằm ở phía tây Ukraina và kéo đến tổ chức biểu tình.
    Trái với nhận định lạc quan của giới chức cầm quyền về sức mạnh quân đội Ukraina, thì chính các chuyên gia phân tích quân sự người Ukraina lại có cái nhìn ảm đạm. Có người nói: quân đội Ukraina chỉ nhỉnh hơn lính Gruzia một tẹo, chừng độ 5 lần. Đừng hy vọng có thể chống Nga khi lính tráng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc diễu binh. Ngân sách quân đội năm nay của Ukraina là 2 tỉ $ với 61% dùng vào việc ăn cho quân, doanh tại và chăm sóc cho khoảng 200000 quân nhân. Chỉ có 6% dùng vào việc mua sắm mới vũ khí và nâng cấp. Việc thiếu thốn khiến cho lính tráng thiếu tập trung vào việc rèn luyện nâng cao sức chiến đấu mà thường chạy việc ngoài kiếm tiền, buôn bán vặt, thu hoạch khoai tây...
    ảnh: các quân nhân Ukraina trẻ trong cuộc diễu hành
    [​IMG]
    Lương bổng của các quân nhân thì vừa thấp, vừa bị chậm thường xuyên, theo một nguồn hơi cũ thì lương của trung uý là 422$/tháng. Hầu hết các sĩ quan không biết đến bao giờ mới có được một căn hộ cho vợ con ở. Tình trạng kỷ luật lỏng lẻo là phổ biến. Vũ khí cũ nát, thiếu kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa. Vụ cháy nổ kho đạn rất lớn 95000 tấn vừa qua ở gần Khacov là một minh chững cho điều này.
    Không rõ Ukraina đã bị chia rẽ từ bao giờ nhưng có lẽ ít nhất cũng từ sau cách mạng tháng 10/1917. Cho đến bây giờ tình hình vẫn như vậy.
    Đầu năm nay, trong khi ở phía Tây, cụ thể là ở Lvov, chính quyền địa phương được hội cam đỡ đầu mở cuộc triển lãm tưởng niệm những sư đoàn lính SS q. xã p. xít trong đó có lễ 65 năm thành lập sư đoàn SS đầu tiên mang tên "Galichina" đã lập nhiều "chiến công" và vinh danh những tên lính q. xã SS người Ukraina. Thì ở phía đông, tại Khacov mở triển lãm tội ác của Ukrainian Insurgent Army (UPA). Đây là đội quân du kích Ukraina thành lập trong WWII, hoạt động chủ yếu ở tây Ukraina với mục tiêu giành độc lập cho Ukraina nhưng đã gây ra những tội ác kinh hoàng chống lại người Nga, người Ba lan và các dân tộc thiểu số.Sau này theo chân Đức q. xã chống lại Xô viết và còn hoạt động cho đến tận đầu những năm 1950.

    ảnh: chụp lại từ báo chí tội ác của đội quân du kích Ukraina (UPA)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Truth about Ukrainian Insurgent Army
    Ukrainian Insurgent Army (UPA)
  4. SSX

    SSX Guest

    Ukraina chứa rất nhiều yếu tố giống như Gruzia. Hẳn nhiên sau chiến tranh Gruzia, báo giới phương Tây lại ầm ĩ: Nga đang nhắm vào Ukraina. Chiến tranh Nga-U là khó tránh khỏi.

    Nội bộ giới lãnh đạo cam Ukraina chứa đầy mâu thuẫn và có nguy cơ tan rã thì đã rõ. Uy tín của TT Yush đang ở mức rất thấp.
    Chính sách không nhất quán, nửa muốn hướng đông, nửa muốn hướng tây, không tìm được tiếng nói chung, cân bằng dung hoà các phe phái. Những lợi ích kinh tế chưa thực sự có được sau khi Ukraina vào WTO bởi hàng hoá chất lượng thấp không có sức cạnh tranh ở EU và các nước khác. Một số lượng lớn hàng hoá là xuất khẩu vào Nga, trong đó có đường từ củ cải đường. Những người lạc quan thì nói: Chiến tranh U-Nga khó có thể xảy ra nhưng nguy cơ bị cấm vận từ Nga là điều có thể:
    http://www.kommersant.com/p1019500/Ukraine_free_trading_withdrawal_/
    Đối với những nước như VN, bài học về các dân tộc là rất lớn và chúng ta có chính sách rõ ràng là khôn ngoan hơn nhiều. Không một sức mạnh quân sự nào có thể giải quyết nổi vấn đề sắc tộc. Ở Nga từ thời Yeltsin đã chính thức thừa nhận sai lầm trong vấn đề sắc tộc. Các sắc dân thiểu số bây giờ được tôn trọng, bình đẳng từ hiến pháp, pháp luật, dù trên thực tế vẫn còn nhiều vấn đề.
    Trái lại, ở Ukraina vấn đề sắc tộc ngày càng trầm trọng. Kể từ sau khi tách khỏi Liên xô, chính sách dân tộc chủ nghĩa là một nguy cơ tiềm ẩn bất ổn rất cao. Với 77% là người Ukraina, 21% người Nga, 2% dân tộc khác, vấn nạn kỳ thị sắc tộc ngày càng lộ rõ. Các dân tộc thiểu số là nạn nhân của chính sách này, họ bị kỳ thị, bị xua đuổi, ngược đãi. Dân tộc Tatar trong nước cộng hoà tự trị bán đảo Crimea là một ví dụ. Kể từ đầu những năm 1990 đến nay đã có đến 250 000 người Tatar gốc Thổ nhĩ kỳ phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, ly tán trong tổng số 2 triệu dân của Crimea. Số còn lại ước tính 45 000 người Tatar đang sống rất khó khăn bởi chính sách phân biệt sắc tộc của chính quyền trung ương Ukraina. Đến nỗi ông Vasvi Abduraimov, chủ tịch Hội đồng người Tatar ở Crimea (MILLI FIRKA) vừa mới đây đã phải viết "thư thỉnh cầu" đến Nga đề nghị giúp đỡ cho người thiểu số Tatar tránh khỏi sự diệt chủng từ chính quyền Ukraina. Một sự thỉnh cầu như thế này rất dễ trở thành nguyên cớ cho những hành động can thiệp, kể cả bằng quân sự.
    Đây là toàn văn lá thư này, dịch tự động nên có thể có chỗ không chuẩn.

    Thưa Tổng thống Liên bang Nga
    Ngài DMITRY MEDVEDEV
    Thưa Thủ tướng chính phủ Liên bang Nga
    Ngài VLADIMIR PUTIN
    Thưa Tổng thống nước cộng hoà TATARSTAN
    Mgài Mintimep SHAYMIEV (đây là nước cộng hoà tự trị hồi giáo, nơi có cộng đồng người Tatar đông đảo, dưới thời Stalin họ bị gom lại từ khắp nơi và đem đến đày ải nơi đây. Dưới thời Putin, họ là một cộng đồng thành công, ổn định, đời sống cao)
    THƯ THỈNH CẦU
    Public organisation MILLI FIRKA, having settled all possible protection frames in Ukraine, asks you, on behalf of the Russian Federation, to protect radical and other small ethnoses of Crimea from an incessant genocide from nationalist adjusted authorities of Ukraine.
    In the aspiration to enter the international organisations, the Ukrainian authorities impudently mislead the world community, passing of laws according to the international contracts and obligations but to execute them in the country anybody and is not going to.
    The MILLI FIRKA material large quantity on the facts of terrible nationalism in Ukraine and support by its authorities is collected.
    Unlike the Russian Federation in Ukraine the people which have been subjected to repression in 1930-1940th years till now are not rehabilitated, till now in the country the Antisemitic laws which have remained since times of passage across Ukraine of line of settled way of life for Jews operate.
    Guard and call alarm the facts when the state bodies conduct propagation of frankly racist slogans and appeals, are engaged in kindling international break a set. For example, on official a site of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine employees of militia who even do not hide the posts and surnames (one of them - the commander of Yalta group "Golden eagle") openly use the Internet expressions "zhido-Tatars", do not hide the hatred to representatives of the small people of Crimea etc.
    The given facts are fixed, but authorities not only do not investigate them, but also have arranged information blockade to our attempts to call for responsibility of criminals in epaulets and without.
    At the moment Crimea passes in District Administrative Court AR business hearing about a recognition of ethnic cleanings of the middle of the last century the certificate of a genocide and war crimes, and also about a recognition of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine the criminal organisation in connection with the stated facts. Thus on heads of mass-media and journalists there is a pressure, them intimidate not to admit illumination of events in a press.
    The large quantity of decisions of the European court under the human rights, taken out against Ukraine, simply is not executed. Moreover, employees of Office of Public Prosecutor and militia do not hide and openly declare, that intended to execute only the internal legislation, and on the international norms of the right and the obligation it to spit.
    Has reached that the deputy minister of justice of Ukraine V.Bogatyr to whom on personal reception the facts of Antisemitic and Antitatar statements of employees of law enforcement bodies have been sounded, in general has not reacted in any way to the given fact.
    And the Ministry of transport and communication of Ukraine has forbidden radio translation by trains of the Crimean direction because broadcastings along with an Ukrainian language were carried out in Russian and crimea-tatar languages. Radio receiving stations are sealed simply up.
    The judicial claim about the termination of Ukraine a WTO membership and С. in connection with malicious default of charters of these organisations become agitated court.
    The education system of Ukraine specially is under construction so that the small people were absorbed, assimilated and have lost the ethno-cultural individuality.
    Thus people who ennoble the voice in protection of human rights are pursued by the authorities, are exposed to arrests and tortures.
    Thus in the country nationalists of all colours have ungirdled. People who destroyed the small people, become heroes, their names streets and the ships, and in holocaust SBU (cơ quan an ninh Ukraina, kiểu như KGB-Nga), without the court decision name, has accused Jews.
    We are ready to furnish concrete proofs and to give documents on all facts set forth above.
    We inform you also, that in the end of September claim giving in the Higher Court of Justice of the state Israel against the Ministry of Foreign Affairs of Israel and embassy of Ukraine with the requirement is expected to oblige Ministry of Foreign Affairs to break off diplomatic relations with Ukraine in connection with the anti-Semitism facts in Ukraine. The claim will move the former dissident - lawyer I.Shapiero.
    We count on your support and concrete initiatives on suppression of a genocide of the small people in Ukraine.
    Yours faithfully,
    The chairman of Council MILLI FIRKA Vasvi Abduraimov

    ảnh: lễ kỷ niệm đám cưới người Tatar ở Crưm
    [​IMG]

    Tin thêm: trong số hơn 7000 xe tăng thừa hưởng từ Liên xô, hiện đã hư hỏng gần hết.
    Chỉ còn dưới 1000 chiếc T-72, T-80 là còn sử dụng được.

    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 14/09/2008
  5. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác SSX đã có mấy bài rất hay để mở mang kiến thức cho anh em. Như vụ Eurasia giờ em mới biết. Như người Tarta chẳng hạn, cứ tưởng họ man ri mọi rợ lắm ai dè.
    Tổng Thống Ukraina hiện đang ra sức ca ngợi đội quân du kích Ukraina (UPA). Đám UPA này thân phát xít Đức và giết hại không biết bao nhiêu dân lành. Gần đây người ta khai quật được 65 bộ hài cốt của Hồng quân bị UPA bắt làm tù binh rồi thảm sát .
    Nước Ukraina đang ca ngợi chủ nghĩa phát xít
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được brucelee1 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 19/09/2008
  6. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/9 lại có biểu tình chống NATO. Lần này là do đảng CS, liên minh cánh tả, đảng xã hội Ukraina, đảng khối Nga tổ chức tại Simferopol, thành phố lớn thứ 2 của Crimea. Khẩu hiệu của cuộc biểu tình lần này có vẻ ôn hoà hơn các lần khác: "NATO-xọc lê vào trái tim Ukraina", "Người Ossetia biết ơn nước Nga", "Không cho tồn tại đầy tớ của Hít le" ...
    đã có quá nhiều ảnh biểu tình, chỉ để 1 cái làm đại diện
    [​IMG]
    Đệ tử ruột của ông TT Ysush, lãnh đạo hội thanh niên "Ukraina của chúng ta-Our Ukraine" ở Sevastopol do đích thân ông TT đỡ đầu đã "phản chiến", đốt cờ «Our Ukraine» để gia nhập vào đảng "những người Sla-vơ".
    [​IMG]
    [​IMG]

  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nga không liên quan tới khủng hoảng chính trị tại Ukraine



    VIT- Trong cuộc họp báo được tổ chức vào hôm qua 16/9, đại sứ Nga tại Ukraine Viktor Chernomyrdin khẳng định, Nga không liên quan tới sự mất ổn định tình chính trị tại Ukraine .


    Trước đây, văn phòng tổng thống Ukraine tuyên bố, sự sụp đổ của liên minh cầm quyền trong Quốc hội Ukraine được thành lập bởi Tổng thống Viktor Yushchenko và Thủ tướng Yulia Tymoshenko năm 2004 là do Moscow xúi giục.
    Tại văn phòng Tổng thống Ukraine, người ta cũng đã buộc tội Thủ tướng Yulia Tymoshenko thông đồng với Nga phản bội lại lợi ích quốc gia.
    Ngày 16/9, Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Arseniy Yatsenyuk, tuyên bố chính phủ Liên minh ?oCách mạng Cam? chính thức tan rã, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.
    Như vậy, trong vòng 30 ngày tới, các đảng phái sẽ đàm phán để thành lập chính phủ liên hiệp mới. Nhiều khả năng đảng của bà Tymoshenko sẽ liên danh với đảng Các khu vực thân Nga hoặc cũng có thể Tổng thống Yushchenko sẽ giải tán quốc hội để bầu cử trước thời hạn.
    Đảng Ukraine của chúng ta do ông Yushchenko đứng đầu hôm 3/9 đã tuyên bố rút khỏi liên minh với Thủ tướng Tymoshenko sau khi bà này cùng với lực lượng đối lập thân Nga tại quốc hội thông qua dự luật hạn chế quyền lực của Tổng thống Yushchenko. Tổng thống Yushchenko còn lên án Thủ tướng Tymoshenko không ủng hộ Gruzia trong cuộc chiến với Nga. Trong những ngày qua, các cuộc đàm phán nhằm cứu ?oLiên minh Cam? đã không thành công.
    Có vẻ Mend và Pu đã bắt đầu đi đúng hướng
  8. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Hay là Người đẹp Cam đã phải lòng chàng Putin cộc cằn đậm chất nam tính ?
    [​IMG]
    - Anh ah, thằng ấy nó sở khanh, nó kê em nè ....
    - Thằng nào?
    - Thằng Viktor Yushchenko đó, anh đỡ em nha ?
    - Ờ há .... Anh sẽ cho nó đi bụi trong 24 h luôn ....
  9. blood_and_iron

    blood_and_iron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bà này già rồi mà trông vẫn mượt vãi, làm gì Putin ko phát thèm
  10. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Tình hình hiện giờ chính là cái giá phải trả cho những toan tính ko mấy thực tế của Yush.
    1- Ko thể có chiến tranh giữa Nga và Ukr. Lịch sử xa xưa đã có những cuộc chiến đẫm máu giữa 2 ngừoi anh em này nhưng khi nhận thức đc sự cần thiết hợp tác giúp đỡ lẫn nau thì mọi việc đã chuyển theo chiều hướng khác.
    2-Cách mạng màu cam đưa Yush. leê nắm quyền,thi hành 1 chính sách thù địch vớiNga và theo phuơng Tây nhằm có viện trợ. Viện trợ cónhưng bất ổn đã nảy sinh vì 1phần dân ủng hộ liên minh với ngừoi a e cũ là Nga vẫn rấtnhiều.
    Mỹ muốn kết nạp Ukr vào Nato chỉ để uyhiếp Nga,cái chính Ukr vẫn chỉ là con cờ của Mỹ. Nhận ra điều này,các nàh chính trị đã phải ngưng ủng hộ TT Yush.......
    p/s bài phân tích này bằng tiếng Nga,tớ dịch ko chuẩn lắm nhưng có thể đại khái ý chính là thế vì nó dài quá
    Như vậy hoá ra Yush bị dioxin não nên suy nghĩ ko đc.... lắm nhỉ???

Chia sẻ trang này