1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    đầu máy bay kia là đầu Su-34 chứ có phải Su-27 đâu bác
    Được To_lai_nd sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 22/09/2008
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    đầu máy bay kia là đầu Su-34 chứ có phải Su-27 đâu bác
    [/quote]
    Cảnh này là U diễn tập mà! U có Su-34 hay Su-32FN đâu.
    Dù nhìn ảnh cuối thì cái đầu bèn bẹt cũng giống Su-34.
  3. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Quân đội Ukraine tập trận

    Địa điểm Rivne cách Kiev 300Km. 3000 quân cùng khí tài
    Mục tiêu: chống xâm nhập
    Bộ trưởng QP Ukraina Yuri Yekhanurov
    [​IMG]
    Bản đồ tập trận
    [​IMG]
    [​IMG]
    Líng vào làng mang ghế ra cho sĩ quan
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. rongxanhpmu1

    rongxanhpmu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Quân đội Ukraine tập trận

    Địa điểm Rivne cách Kiev 300Km. 3000 quân cùng khí tài
    Mục tiêu: chống xâm lược
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được brucelee1 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 28/09/2008
  6. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Tạm xin bác Bruce cắt đứt luồng tin ảnh của bác Bruce thay vào 1 tin mới toàn chữ cũng khá nóng về tiềm lực xuất khẩu vũ khí của Ucraina
    Hải tặc Somali cướp tàu chở xe tăng
    Một con tàu của Ukraina đang chở những chiếc xe tăng T-72 đã bị cướp ngoài khơi Somali, phía đông châu Phi, chiều qua.
    Bộ Ngoại giao Ukraina cho biết thuyền trưởng của tàu đã cấp báo bị ba tàu cướp biển có vũ trang bao vây. Chiếc tàu hàng Ukraina có 21 thành viên thủy thủ đoàn này đang chở 30 chiếc xe tăng cùng các loại phụ tùng thay thế của xe bọc thép.
    Con tàu đang trên đường tới cảng Mombasa của Kenya thì bị hải tặc tấn công. Số xe tăng nói trên dự kiến sẽ được dỡ tại cảng sau đó đưa tới Nam Sudan bằng đường bộ.
    Hải tặc hoành hành ở Somali trong thời gian gần đây. Tổng cộng hiện chúng giữ hơn 10 con tàu trong căn cứ ở Puntland, một vùng bán tự trị Somali. Trong khi đó hiện chưa rõ tàu của Ukraina bị đưa đến đâu.
    Somali không có một chính phủ hoạt động hiệu quả trong vòng 17 năm nay, dẫn tới luật pháp không được đảm bảo ở đất liền cũng như ngoài khơi. Mỹ có một đơn vị chống khủng bố ở nước láng giềng Djibouti và thường mở các cuộc không kích chiến binh Hồi giáo Somali vì cho rằng họ hỗ trợ mạng Al-Qaeda.
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Jì mà ghê dzây. Bác cho e xin cái link.
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Jì mà ghê dzây. Bác cho e xin cái link.
    [/quote]
    Đây này Bro http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2008/09/3BA06DB8/
    Liên quan đến vụ này, nảy nòi ra:http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2008/09/3BA06DCD/
    Kéo cả mảng tin ra lại spam thô bạo quá.
  9. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Hải tặc Somali cướp tàu chở xe tăng
    Một con tàu tên Faina của Ukraina đang chở những chiếc xe tăng T-72 đã bị cướp ngoài khơi Somali, phía đông châu Phi, chiều qua.
    Bộ Ngoại giao Ukraina cho biết thuyền trưởng của tàu đã cấp báo bị ba tàu cướp biển có vũ trang bao vây. Chiếc tàu hàng Ukraina có 21 thành viên thủy thủ đoàn này đang chở 33 chiếc xe tăng cùng các loại phụ tùng thay thế của xe bọc thép.
    Hiện bọn hải tặc đòi 20 triệu USD tiền chuộc và sẵn sàng đánh nhau với lực lượng đặc nhiện giải cứu, đồng thời giết sạch con tin nếu bị tấn công
    Các lực lượng của Mỹ và Nga vẫn chưa tấn công dù theo dõi sát con tầu này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tầu Centauri bị chiếm trước đó
    [​IMG]
    Đại sứ Somali tại Nga nói sẽ công nhận NO và Abkhazia
    [​IMG]
    Chân dung Hải tặc Somali
    [​IMG]
    Được brucelee1 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 04/10/2008
  10. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Về ái tin này thì tớ cũng bắt chước các chuyện gia Xì pam, cũng bon chen kéo 1 bài trên báo Tuổi trẻ về đây:
    ==============================================
    Thứ Bảy, 04/10/2008, 07:55 (GMT+7)
    Kremlin chọn ?onữ hoàng cam?
    Thủ tướng Putin đã chọn lựa đối tác Tymoshenko - Sự tan rã của ?oliên minh cam? cầm quyền ở Ukraine dường như đã không thể hàn gắn. Tổng thống và thủ tướng gần như công khai đấu đá nhau. Nga cũng công khai chọn lựa đối tác ở Ukraine.
    Những ngày qua, chính trường Ukraine nóng hừng hực, không chỉ vì thời hạn 30-9 đã qua mà các đảng phái vẫn chưa lập được liên minh cầm quyền thay cho ?oliên minh cam? tan rã 20 ngày trước đó. Không khí thêm ?onghẹt thở? vì cuộc đối đầu công khai giữa hai nhà lãnh đạo đất nước: Tổng thống Viktor Yushchenko và Thủ tướng - ?onữ hoàng cách mạng cam? Yulia Tymoshenko.
    Sau khi rút khỏi liên minh cầm quyền do phe của bà Tymoshenko thông qua các nghị quyết hạn chế quyền lực tổng thống, ông Yushchenko đã không tiếc lời chỉ trích cựu đồng minh, từ gọi bà là ?okẻ phản bội lợi ích quốc gia? tới ?ođiệp viên của điện Kremlin?. Tuy nhiên, trong khi ông Yushchenko chưa trưng ra bằng chứng cho những cáo buộc của mình thì cú đáp trả của ?onữ hoàng cam? lại đầy lợi hại.
    Những tiết lộ động trời
    Đòn đáp trả được tung ra - theo nhận định của các báo Nga - ?othật thuyết phục và đúng kiểu Mỹ? (Komsomolskaya Pravda), không khác vụ Watergate thời thập niên 1970. Chẳng hạn, một số nguồn tin cho rằng chiếc tàu Faina của Ukraine đang nằm trong tay cướp biển Somalia chở xe tăng và vũ khí không phải cho Kenya mà cho Sudan - nơi đang diễn ra chiến tranh (từ lâu, Liên Hiệp Quốc đã cấm các nước bán khí tài, đạn dược cho nước này).
    Chưa hết. Hôm 1-10, từ kho lưu trữ mật quốc gia Ukraine ?orò rỉ? những thông tin động trời hơn: Tổng thống Yushchenko từng ra lệnh lấy bớt khí tài của quân đội đang trực chiến để chuyển cho Gruzia, hỗ trợ nước này trong cuộc chiến tranh Nam Ossetia. Tất cả còn lưu đủ chữ ký, con dấu!
    Ngay sau cáo buộc trên, tờ Tin Tức của Nga tiết lộ nắm trong tay báo cáo đặc biệt của Ủy ban Quốc hội Ukraine về số vũ khí mà Ukraine cung cấp cho Tbilisi 10 năm gần đây. Hoạt động này trở nên cấp tập từ năm 2004, tức từ sau khi Tổng thống Gruzia Saakashvili lên nắm quyền, và chủ yếu là loại vũ khí tấn công.
    Phía Nga nắm được tài liệu cho thấy đến tháng 8-2008, Ukraine đã chuyển cho Gruzia bảy tiểu đoàn tên lửa ?oBuk-M1?, tức một nửa số vũ khí loại này mà Ukraine đang sở hữu. Không chỉ thế, báo Tin Tức còn chứng minh Tổng thống Yushchenko đã ủng hộ Gruzia bằng cách cung cấp kỹ thuật sử dụng ?oBuk-M1? để tấn công và ?onấp? máy bay Nga.
    Thông tin động trời này có thể khiến Tổng thống Yushchenko trả giá đắt. Thứ nhất, là một tổng thống, lại ủng hộ kẻ xâm chiếm, ông Yushchenko phải đoán trước những hậu quả khả dĩ. Thứ hai, ông đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng vệ của đất nước vì bán quá nhiều tên lửa và loại tên lửa trên là mua của Nga nên rất cần hỗ trợ của Nga khi phải thay vũ khí mới. Các đại biểu đối lập Ukraine vì thế cho rằng đã đủ cơ sở để luận tội tổng thống.
    ?oCắt? máy bay cho thủ tướng
    Như để đáp lại thịnh tình của nữ thủ tướng Ukraine, phía Nga đã thông qua hợp đồng bán khí đốt. Hai thủ tướng đã ký biên bản ghi nhớ liên chính phủ, làm cơ sở cho hai tập đoàn khí đốt nhà nước Gazprom (Nga) và Naftogaz (Ukraine) thiết lập quan hệ ?otrực tiếp và lâu dài?. Theo đó, Gazprom sẽ cung cấp khí đốt với số lượng đủ đáp ứng cân bằng nhu cầu tiêu dùng tại Ukraine kể từ 1-1-2009. Trong vòng ba năm, hai bên sẽ áp giá thị trường đối với hoạt động cung cấp cũng như trung chuyển khí đốt theo từng giai đoạn (để tránh bị ?osốc? về giá). Hiện nay Ukraine chỉ phải trả cho Nga 179,5 USD/1.000m3 khí, trong khi châu Âu phải trả 500 USD/1.000m3 kể từ tháng mười năm nay.
    Trong lúc Tổng thống Yushchenko đang tính cách xoay xở các cáo buộc mới thì nữ Thủ tướng Tymoshenko lại công du Nga. Theo lịch trình, bà tới Matxcơva ngày 2-10 để đàm phán về mua bán khí đốt. Giờ cất cánh dự kiến lúc 10g45 ngày 2-10. Thế nhưng không lâu trước đó, máy bay chở Tổng thống Yushchenko đi công du Lvov bị ?ohỏng?, khiến tổng thống chuyển sang dùng chiếc Il-62 dự tính dành cho thủ tướng khiến bà Tymoshenko không có máy bay đi công cán.
    Giờ chót, để không lỡ hẹn với Nga, bà thủ tướng Ukraine phải thuê chiếc Cessna của tư nhân. Bà Marina Soroka, thư ký báo chí của thủ tướng, khẳng định ?ongười ta tước máy bay của thủ tướng để phá cuộc thương lượng khí đốt?. Trong khi đó, phe của Tổng thống Yushchenko khẳng định bà Tymoshenko không thèm chào hỏi Tổng thống Yushchenko khi chạm mặt tại sân bay Borispol.
    Hậu thuẫn của Nga
    Cuộc gặp của bà Tymoshenko và Thủ tướng Nga Vladimir Putin hiển nhiên không thể tránh khỏi đề tài Ukraine cung ứng vũ khí cho Gruzia. Không những thế, ông Putin hai lần nhắc lại việc này. Trước cuộc gặp kín với nữ thủ tướng Ukraine để bàn về vấn đề khí đốt, ông nói việc Ukraine bán vũ khí cho Gruzia là ?omột trường hợp đặc biệt, vì trong những trường hợp đó, một quốc gia phải hành xử cực kỳ kiềm chế?.
    Sau cuộc gặp ba giờ với bà Tymoshenko, ông Putin nhắc lại đề tài này, cho rằng bản thân việc bán vũ khí là không đáng kể vì đó là ?ochuyện làm ăn?, nhưng sử dụng vũ khí và con người để giết binh sĩ và người Nga là ?omột tín hiệu báo động với Nga?. Ông Putin cho rằng người ta hành xử như thế không phải vì lợi ích của nhân dân Ukraine, mà là ?omột tội ác vô trách nhiệm, tai hại, làm ảnh hưởng quan hệ nhân dân hai nước?. Đáp lại, bà Tymoshenko chỉ nói cần phải kiểm chứng lại những thông tin trên, và cho biết đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ việc.
    Như để thể hiện thái độ phật lòng của Nga, ông Putin lấp lửng rằng cuộc thương lượng về khí đốt diễn ra không thuận lợi trong tình hình bất ổn Ukraine hiện nay, như ngầm ý là nếu Tổng thống Yushchenko vẫn tiếp tục cầm trịch thì việc Nga cung cấp khí đốt cho Ukraine khó khả thi.
    Trong tình cảnh đó, bà Tymoshenko đã công khai sự lựa chọn của mình. Việc bà khẳng định ?ovới Ukraine, Nga là một đối tác chiến lược?, và hứa sẽ ủng hộ Nga gia nhập WTO được xem như một cương lĩnh tranh cử sớm. Các báo Nga đưa tin về cuộc gặp giữa hai thủ tướng bình luận: ?oKremlin đã tìm ra đối tác chiến lược ở Ukraine? (Kommersant).
    ==========================================
    Các bạn chịu khó đọc đoạn trích dẫn nói trên, sẽ thấy:
    - Chính quyền U hiện tại thực sự đang chơi dao sắc. Sự hận thù Nga trong tâm tưởng tổng thống U đã tích tụ từ lâu rồi, nên U sẵn sàng rút ruột mình chuyển cho Gru chơi Nga.
    - Sự căm thù Nga tiềm ẩn trong U từ thế kỷ trước, khi mà khá nhiều thanh niên U hăng hái gia nhập quân Phát xít để xử quân và dân Nga. Việc tổng thống U vừa rồi ra mặt ủng hộ tàn dư chủ nghĩa Phát xít, truy tặng cho các cựu binh phát xít U ... là nước cờ có tình dân túy, nhưng cũng là nước cờ tồi vì cả thế giới này kinh sợ chủ nghĩa Phát xít, các nước châu Âu qua hành động của U, sẽ càng e dè khi chơi với 1 thằng có tư tưởng phát xít cực hữu. Và cái thằng bệnh đó lại còn khoe khoang khiến cho anh Gấu càng có cớ để đặt U vào vòng ngắm của chiến tranh, vậy chơi với nó để được cái gì?
    - Nga cũng đã có thái độ rõ ràng: mua bán vũ khí là chuyện làm ăn, (bản thân Nga cũng là thằng đầu têu bán vũ khí ra toàn cầu). nhưng nếu bán vũ khí để giết người Nga và quân Nga, thì là chuyện rồi. Cái lập luận này của Putin nghe thấy ngồ ngộ, nhưng đặt trong bối cảnh Nga - U - Gru thì chẳng có gì là buồn cười. Nga sẽ chơi U vài vố để dằn mặt thằng Do thái, cũng như dậm dọa thằng Do thái bán đồ quân sự cho Zin, để quay lại dí U.
    - Bản thân nội tại U cũng thể hiện sự không đồng nhất. Tình hình này là môi trường tốt để một chính phủ thân Nga do phí đối lập hiện tại lên nắm quyền.
    Lúc đó có thể Yushchenco sẽ phải đi bệnh viện phẫu thuật tái tạo lại khuôn mặt, để còn dễ bề lẩn trốn như cựu tổng thống Secbi gì đó.
    Xem ra, ngày tàn của các thế lực thân phương Tây một cách cuồng tín nằm trong không gian Hậu xô viết, kiểu Sà cạc và Zút chen Ko. sẽ sớm ăn đòn vả của Gấu.

Chia sẻ trang này