1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, 7/10/2008, 15:41''

    "Ukraine sẽ không sử dụng vũ lực với Hạm đội Biển Đen"



    VIT - Hôm 06/10, Bộ Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ thông tin rằng quốc gia này sẵn sàng sử dụng vũ lực để giành lại các cơ sở hỗ trợ thủy văn và điều hướng của Hạm đội Biển Đen tại bán đảo Crimea.


    Một nghị sĩ thuộc Đảng Các khu vực thân Nga, ông Taras Chornovil, trước đó khẳng định rằng, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko và nhóm thân cận của ông có kế hoạch tấn công quân sự nhằm giành lại các cơ sở hỗ trợ thủy văn và điều hướng của Hạm đội Biển Đen.
    ?oThông tin này không đúng,? một nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.
    Bất đồng thường xuyên đã nổ ra giữa Nga và Ukraine về việc thuê căn cứ hải quân trên bán đảo Crimea. Quyền sở hữu và thuê các ngọn hải đăng, các cơ sở hỗ trợ thủy văn và điều hướng của Nga đã gây ra những bất đồng không ngớt giữa hai quốc gia láng giềng Xô Viết cũ này.
    Giới chức tòa án Ukraine đã thực hiện một số nỗ lực nhằm giành lại các cơ sở hỗ trợ thủy văn cùng những cơ sở điều hướng của Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol trong vài năm qua.
    Nga khẳng định, bất cứ nỗ lực nào nhằm giành lại các cơ sở trên đều vi phạm thỏa thuận song phương ?" có hiệu lực đến năm 2017.
    Hồi cuối tháng 8, một sĩ quan phụ tá của Tư lệnh Hải quân Nga, hạm trưởng Igor Dygalo, cho biết Hạm đội Biển Đen đã tăng cường an ninh tại các cơ sở của họ ở Ukraine nhằm ngăn chặn mọi hành động khiêu khích.
    Theo thỏa thuận song phương, Hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng căn cứ Sevastopol cho đến năm 2017. Gần đây, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko thông báo rằng Ukraine sẽ không kéo dài thời hạn cho thuê căn cứ Sevastopol.

    Thu An (Theo RIA)
    Vì sao Nga muốn duy trì Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol?

    Ukraine đã bác bỏ khả năng cho phép Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân tại cảng Sevastopol của nước này sau năm 2017. Tuy nhiên, Moscow cho biết sẽ tìm kiếm một giải pháp thay thế để hai bên cùng có lợi.


    Vị trí chiến lược của Sevastopol
    Sevastopol là một hải cảng của Ukraine, nằm ở phía tây của bán đảo Crimea trong Biển Đen. Thành phố này trước đây là căn cứ của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Liên Xô và ngày nay là căn cứ của Hải quân Ukraine và Nga.
    Vì có địa thế lợi hại, Sevastopol là một căn cứ quan trọng của hải quân. Trong chiến tranh Crimea (1853-1856), quân Anh và Pháp bao vây Sevastopol gần một năm mới hạ được thành phố này. Sau khi Liên Xô tan rã, Sevastopol trở thành một cảng thương mại và đóng tàu. Ngoài ra, Sevastopol cũng có bãi biển cho khách du lịch đến tham quan.
    Năm 1997, Nga ký hợp đồng đặt căn cứ quân sự Hải quân ở Sevastopol vì cảng Novorosisk của Nga khi đó không thể tiếp nhận tất cả các tàu và binh lính Hạm đội Biển Đen. Theo thỏa thuận, Moscow sẽ sử dụng căn cứ này đến hết năm 2017 và phải trả một khoản tiền thuê khoảng 98 triệu USD mỗi năm. Ukraine cho rằng, số tiền trên là quá nhỏ so với một quốc gia hùng mạnh về kinh tế như Nga.
    Vì có vị trí chiến lược, Sevastopol cũng là mục tiêu ?onhòm ngó? của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mùa hè năm 1983, một tuần dương hạm của Mỹ đã qua eo biển Bosfor (Thổ Nhĩ Kỳ) vào Biển Đen. Đây là lần đầu tiên NATO biểu lộ ?osự khao khát có mặt của hải quân ở Biển Đen?.
    Lợi dụng nguyện vọng của giới lãnh đạo Ukraine muốn gia nhập NATO, Mỹ và phương Tây ra sức thúc ép nước này tạo điều kiện để Hải quân Mỹ và NATO có thể sớm xây dựng các căn cứ ở Biển Đen, ngay sát biên giới với Nga. Mấy năm gần đây, tần số xuất hiện tàu chiến Mỹ và NATO tại Biển Đen càng ngày càng dày lên, nhưng vẫn được coi là ?otình huống bất thường?.
    Trong khi đó, tham vọng trở thành thành viên của NATO đã đẩy quan hệ Ukraine - Nga trở nên căng thẳng. Nga đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO là ?ovi phạm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước?, bởi theo hiệp ước đó ?oMột nước này không được tạo ra mối đe dọa tới an ninh của nước kia?. Nếu Ukraine trở thành thành viên của NATO sẽ càng nảy sinh nhiều vấn đề, buộc phía Nga phải suy nghĩ tới an ninh của mình?.
    Giải pháp ?ođôi bên cùng có lợi?
    Các sự kiện diễn ra ở Nam Ossetia gần đây lại càng ?ođổ thêm dầu vào lửa? vào mối quan hệ Kiev ?" Moscow. Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko tuyên bố liên minh với Tổng thống Gruzia bằng cách ra sắc lệnh yêu cầu Hạm đội Biển Đen phải chính thức thông báo cho phía Ukraine trước 72 giờ nếu muốn ra vào lãnh hải nước này. Nếu Ukraine không cho phép Nga sử dụng căn cứ ở Sevastopol thì Nga xử lý thế nào?
    Xét về điều kiện khí hậu và tự nhiên, Novorosisk không thuận lợi bằng Sevastopol nhưng rất có thể Nga sẽ xây dựng một căn cứ mới ở đây. Tuy sẽ rất tốn kém nhưng cũng không hơn mức giá phải trả để được đặt căn cứ ở Sevastopol. Như vậy về mặt quân sự, vấn đề Sevastopol dường như đang được Ukraine thổi phồng lên và không phù hợp với thực tế hiện nay.
    Việc Nga muốn duy trì Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol chủ yếu là muốn bảo vệ an ninh nước Nga trước nguy cơ ?obành trướng? của NATO từ lãnh thổ đến lãnh hải. Phát biểu trong cuộc gặp gần đây với báo giới Nga tại Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov đề nghị kéo dài thời hạn của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol sau năm 2017. Nga sẽ đưa ra những đề nghị "đôi bên cùng có lợi" liên quan đến chi phí thuê quân cảng cũng như việc phát triển cơ sở hạ tầng của Sevastopol, hợp tác phát triển ngành đóng tàu và tổ hợp công nghiệp quốc phòng... Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine Tymoshenko đã bác bỏ đề nghị trên và cho rằng, Ukraine cần duy trì thỏa thuận này đến năm 2017 và sau đó sẽ đưa Ukraine trở thành khu vực không có bất kỳ căn cứ quân sự (nước ngoài) nào. Một số nhà nhận định cho rằng, động thái trên của Ukraine thực chất muốn tăng tiền cho thuê căn cứ từ 98 triệu USD lên 2 tỷ USD.


    (Theo QĐND)

  2. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Ucr dám dùng vũ lực cơ à !
  3. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    </hr>
    Ucr dám dùng vũ lực cơ à !
    [/quote]
    Với số tàu chiến của NATO, Nga chỉ cần 20 phút thì liệu Hải quân Ukraina chium đc mấy phút nhỉ ?
    Hạnh phút là đấu tranh !
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Dạo này tổng thống U cũng húng nhỉ, có khi anh em mình sắp tới lại dc xem Nga thanh lý đạn sắp hết hạn với thử VK mới, mặc dù em chả thích cảnh huynh đệ tương tàn này tý nào.
  5. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Lý do U huýnh đây này:
    Mỹ có thể chuyển tàu chiến cho Hải quân Ukraine

    VIT - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố hôm qua (08/10) sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuri Ehanurov rằng Ukraine và Mỹ đang nghiên cứu khả năng chuyển những tàu chiến của Mỹ cho Lực lượng Hải quân của nước này.

    Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khuôn khổ hội nghị của Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam châu Âu (SEDM) tổ chức ở Macedonia. Trả lời câu hỏi của các nhà báo về hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Ukraine và Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng khả năng chính phủ Mỹ chuyển tàu chiến cho Hải quân Ukraine đang được nghiên cứu. ?oTôi muốn nói rằng đây là vấn đề rất phức tạp cần có sự phê chuẩn từ phía Quốc hội Mỹ. Vấn đề này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, mà cần thời gian dài?, ông Gates nói.
    Đồng thời, ông chủ Lầu Năm Góc cũng cho biết thêm rằng hiệp thương về vấn đề này vẫn đang được tiếp tục và cuộc hội đàm lần sau ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng sẽ diễn ra tại San Diago, bang California. Theo nguồn tin từ văn phòng thư ký của Tổng thống Ukraine, vấn đề về khả năng giúp đỡ nhân đạo từ phía Mỹ dành cho Ukraine mà cụ thể là chuyển tàu chiến Mỹ cho Hải quân nước này đã được thảo luận trong chuyến thăm Mỹ mới đây của Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko.
  6. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Chuyển thì chuyển, có ai cấm đoán gì, phải cái, năm 2009 bầu cử Tổng thống, U nó nghiêng về phía Nga thì Mỹ nhai quả đắng. Nga giờ không còn hiền lành gì đâu, bố ai dám cam đoan là Nga không chọc ngoáy chuyện bầu cử giống như Mỹ vẫn thường làm. Kết quả à? OSCE công nhận hay không cũng bằng thừa! Belarus đấy, làm gì được nhau!
  7. lqmmanh

    lqmmanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    133
    </hr>
    Ucr dám dùng vũ lực cơ à !
    [/quote]
    Với số tàu chiến của NATO, Nga chỉ cần 20 phút thì liệu Hải quân Ukraina chium đc mấy phút nhỉ ?
    Hạnh phút là đấu tranh !
    [/quote]
    ai mà biết. Nó khùng lên thì nó cũng dám lắm chứ. giống như gru đánh N.O vậy thôi. Thiên hạ ai mà chả biết đánh chỉ tổ chuốc thên thảm hoạ. Thế mà cũng có tay sàcạc dám làm đấy. Mấy tay thân Mỹ hay đi tiên phong kiểu tự sát đó lắm nên đề phòng cũng không thừa
    Được lqmmanh sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 09/10/2008
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Thứ bảy, 11/10/2008, 10:56''''

    Hải tặc Somali dọa cho nổ tung tàu chở xe tăng
    [​IMG]
    Con tàu MV Faina đang bị hải tặc khống chế ngoài khơi Somali. Ảnh: AFP.
    Hải tặc Somali, đang chế ngự con tàu chở xe tăng của Ukraina ngoài khơi nước này, đe dọa sẽ cho nổ tung tàu nếu không nhận được tiền chuộc trong ba ngày tới.

    Phát ngôn viên của nhóm hải tặc, Sugule Ali, hôm qua tuyên bố nếu chúng không nhận được 20 triệu USD trước đêm 13/10 thì sẽ cho phá hủy con tàu MV Faina, đồng thời cho biết bọn chúng sẵn sàng chết cùng với thủy thủ đoàn. "Hoặc chúng tôi đạt được mục đích và nhận được tiền chuộc hoặc là sẽ bỏ mạng cùng con tàu và đội thủy thủ", Ali nói.
    Căng thẳng tại vùng biển Somali ngày càng gia tăng, nhất là sau khi tàu chở xe tăng của Ukraina bị cướp. Hải tặc đòi 20 triệu USD tiền chuộc để thả con tàu và các thủy thủ.
    Tàu MV Faina bị tấn công hôm 25/9 ngoài khơi Somali, khi nó đang chở 33 chiếc xe tăng loại T-72 tới Kenya và một số lượng lớn đạn dược và phụ tùng thay thế của xe bọc thép. Hiện có 3 người Nga, 17 người Ukraina và một người Latvia bị nhóm cướp biển khống chế trên tàu.
    Một số tàu chiến quốc tế, trong đó có chiến hạm Neustrashimy của Nga và khu trục hạm Mỹ USS Howard, đang vây xung quanh tàu, đẩy nhóm hải tặc vào thế "thập diện mai phục", nhằm đảm bảo chúng không vận chuyển xe tăng, đạn dược cùng các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng biển này.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân dung Hải tặc Somali
    [​IMG]
    Được vaputin sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 11/10/2008
  9. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc... Mất dạy ở chỗ là hôm nọ tàu bị cướp chở xe tăng T-72 của U, hôm nay dân trí chấm com đưa tin thì số xe tăng này đã thuộc sở hữu của Nga.
    Đúng là buối bò chấm com!
  10. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Quả này dám, Trạng chết thì Chúa cũng băng hà lắm, kiểu gì cũng chết, chết ít cũng là chết, chết nhiều cũng là chết!

Chia sẻ trang này