1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctang

    quoctang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng máy nước lớn đang bao vây ép bọn hải tặc đó phải chọn một trong hai phương án
    + chết đói vì không có lương thực tiếp tế
    + tự huỷ con tầu rồi chìm cùng một thể
    cả hai phương án này đều là "mượn dao giết người" chứ chẳng thằng nào dại nổ súng bắn chìm hay bỏ tiền chuộc vì nó vi phạm luật chơi lộ liễu quá
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Thứ tư, 15/10/2008, 10:25''

    Tàu MV Faina vẫn bình yên sau hạn chót của hải tặc



    VIT - Hải quân Mỹ cho hay hải tặc Somali đã không thực hiện lời đe doạ cho nổ tung con tàu chở đầy vũ khí của Ukraine mà chúng đang giam giữ.


    Một phát ngôn viên của đội Hải quân số 5 ở Bahrain đã xác nhận rằng con tàu MV Faina với 20 thành viên thuỷ thủ đoàn và vũ khí hạng nặng vẫn bình yên.
    Trong khi đó, một con tàu khác bị hải tặc bắt giữ ở khu vực ngoài bờ biển Somali đã được quân đội Somali giải thoát hôm thứ 3. Một bộ trưởng của chính phủ Somali cho biết, các binh sĩ đã giải thoát cho con tàu vận tải treo cờ Panama đã bị bọn hải tặc giam giữ 5 ngày nay. Thứ trưởng Bộ Vận tải biển Abdiqadir Muse Geele nói rằng con tàu và 11 thành viên thuỷ thủ đoàn (9 người Syria và 2 người Somali) đã tự do sau một trận đấu súng khiến 1 người lính thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Không có con tin hay tên hải tặc nào bị thương. Ông Geele nói rằng 10 tên hải tặc, những kẻ đã bắt giữ con tàu hôm thứ 5, đã đầu hàng khi chúng hết đạn.
    Hải quân Mỹ cho hay, các tàu chiến Mỹ vẫn đang tiếp tục giám sát tàu Faina. Những tên hải tặc đã đe doạ cho nổ tung con tàu vào sáng sớm thứ 3 nếu chúng không nhận được số tiền chuộc. Nhưng hôm thứ 2, một phát ngôn viên của hải tặc nói rằng chúng đang cân nhắc việc ra hạn. Chúng đã giữ con tàu và thủy thủ đoàn làm con tin gần 3 tuần nay.
    Số tiền chuộc ban đầu được hải tặc đưa ra là 20 triệu đôla và sau đó bọn chúng đã giảm xuống. Những thân thân của thuỷ thủ đoàn đã cố gắng gặp Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko ở Kiev để yêu cầu tiền chuộc nhưng họ đã không thành công. Họ tuyên bố kiên quyết không rời khỏi văn phòng tổng thống cho đến khi gặp được ông Yushchenko. Một quan chức của văn phòng tổng thống nói rằng ông Yushchenko đang bận họp và không thể gặp thân nhân các thuỷ thủ ngay được.
    Chính phủ Ukraine nói họ phản đối việc sử dụng vũ lực để giải quyết vụ tranh chấp này, nhưng vì nguyên nhân chính sách, họ sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố. Chính phủ Somali đã cho phép các quốc gia khác sử dụng lực lượng quân sự để chấm dứt những vụ cướp bóc.
    Bà Svetlana Mgeladze, người mẹ 56 tuổi của một thuỷ thủ trên tàu Faina đã buộc tội chính quyền quan tâm đến buôn bán vũ khí hơn là cứu tính mạng của thuỷ thủ đoàn.
    Những lời đe doạ của hải tặc không phải là điều hiếm gặp. Hải tặc hiếm khi làm tổn hại tới con tin, chúng giữ họ để đòi tiền chuộc. Số tiền chuộc thường vượt quá 1 triệu đôla.
    Hải tặc đã bắt giữ hơn 20 con tàu trong năm nay ở vùng biển Horn của châu Phi. Nhưng vụ tàu Faina thu hút sự quan tâm đặc biệt vì số hàng quân sự nó mang theo. Các tàu chiến của Mỹ đã bao vây nó ngay từ khi bắt đầu để ngăn chặn hải tặc di chuyển số vũ phí. Áp lực của cộng đồng quốc tế lên bọn hải tặc đang tăng mạnh. NATO đang gửi 7 chiếc tàu tới vùng biển bất ổn, nơi mà tàu Faina đang bị giữ, và tàu tuần dương Intrepid của Nga cũng đang trên đường tới đó.


    Phương Thảo (Theo CNN)

  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Đảng Ukraina quyên tiền trả cướp biển Somali
    Một nhóm hải tặc Somali gần khu vực tàu MV Faina hôm 9/10. Ảnh: AFP.
    [​IMG]
    Đảng Các vùng của Ukraina bắt đầu chiến dịch quyên góp 8 triệu USD để trả cho hải tặc Somali nhằm đổi lấy con tàu MV Faina cùng toàn bộ thủy thủ đoàn.
    Đảng của cựu thủ tướng Viktor Yanukovych tuyên bố khởi xướng chiến dịch trên hôm qua.
    Một quan chức cấp cao của Ukraina cho biết, Tổng thống Viktor Yushchenko cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình của tàu MV Faina. Đầu tuần này, người thân của các thủy thủ đang bị hải tặc khống chế trên tàu xe tăng đã tập trung bên ngoài văn phòng tổng thống và yêu cầu được gặp ông.
    [​IMG]
    Tàu MV Faina bị cướp hôm 25/9 ngoài khơi Somali, khi nó đang chở 33 chiếc xe tăng loại T-72 tới Kenya và một số vũ khí hạng nặng. Có 3 người Nga, 17 người Ukraina và một người Latvia bị nhóm cướp biển khống chế trên tàu. Thuyền trưởng của con tàu này đã chết vì lên cơn đau tim sau khi hải tặc tấn công tàu. Chúng yêu cầu 20 triệu USD để chuộc tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn.
    Hiện 6 tàu chiến Mỹ, trong đó có khu trục hạm USS Howard, và chiến hạm Neustrashimy của Nga đang vây xung quanh tàu MV Faina nhằm đảm bảo nhóm hải tặc không vận chuyển xe tăng, đạn dược cùng các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng biển này.
    Cuối tuần trước, phát ngôn viên của nhóm hải tặc đe dọa sẽ cho nổ tung con tàu nếu chúng không nhận được tiền chuộc trước đêm 13/10. Tuy nhiên, hiện MV Faina vẫn an toàn ngoài khơi Somali.
    Thùy thủ đoàn trên MV Faina, bọn mặc áo đen là bọn cướp biển
    [​IMG]
    Ngọc Quỳnh (theo Ria Novosti)
    Được vaputin sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 20/10/2008
  4. tanphat987

    tanphat987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    393
    Ukraine đang đứng trước nguy cơ phá sản. Không biết có ảnh hưởng đến QS không? Nga có giúp đỡ ko?
  5. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ cứ cảm thấy việc các cường quốc cử tàu tuần dương, khu trục đến bao vây cướp biển có vẻ như là một lý do khiên cưỡng để che đậy động thái gì đó, kiểu như đang tranh giành ảnh hưởng với Somali.
    Tàu bị cướp, trên là con tin, cử tàu chiến mang tên lửa chống hạm, hết nước này đến nước khác bao vây xung quanh, hôm nay đọc tin thấy Hàn Quốc cũng đang cân nhắc cử tàu chiến đến nữa.
    Có bác nào cao thủ trên này vào đây cho ý kiến về việc này cho tớ sáng tỏ cái.
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Người ta quan tâm đến những thứ mang trên tàu. Khi biết tin, Nga phóng vội đến hiện trường, còn Mỹ khi biết chuyện đó cũng vội vàng lao đến cùng đàn em.
    Đoán mò thì tàu này có hành trình khá hấp dẫn Nga, và nếu phăng được những thứ chở trên tàu cùng đám vận đơn thì ra lắm chuyện có thể có lợi cho Nga. Mỹ và ** bu dày đặc có nhẽ không phải để cứu, mà là để dìm cái tàu này. Khi tàu không bị nổ theo lời hứa, e rằng Mỹ và bộ sậu không hề mừng.
    Thực ra cái vụ rùm beng này, cả Mỹ và Nga đều biết, thì cái đám 20 triệu đô kể cả bằng tiền xu chưa chắc bọn cướp tiêu được sau khi nhận! Vấn đề tại sao chú tổng U lại câm như cá như thế, chả phải hiện tượng "há miệng mắc quai" là gì?
    Đoán mò tý cho vui
  7. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    1 đề tài làm ăn hốt bạc mới của Hollywood
    Thế này nhé . Con người ta khi cùng quẫn,bị dồn vào thế chân tường thì sẵn sàng làm mọi chuyện .Mày để anh đói à.Ok.Khmẻ đỏ sao,anh ngon hơn.Đói thì có thịt tươi thịt sống thơm ngon trên tàu.Biết bao nhiêu chất bổ béo khắp quả đất này dồn vào trong đó.Làm cái nhà bếp lộ thiên cho anh em tàu chiến các nước chĩa ống kính máy ảnh vào .
    Theo thăm dò sơ bộ,hơn 60 % dân Ú có thiện cảm với Ngố.Thằng Ú hãy học hỏi bọn Mẽo hồi trước thế chiến 2. Cứ đứng ở giữa,ngồi hốt bạc,lợi cả đôi đường.Thằng Ngố,thằng EU ngồi đó cũng phải thèm nhỏ giãi.
  8. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy bài này hay hay
    Cuộc đọ kiếm Yushchenko-Tymoshenko
    Viktor Yushchenko và Yulia Tymoshenko là hai cái tên lừng lẫy trong cuộc Cách mạng Cam diễn ra tại Ukraine từ cuối tháng 11-2004 đến tháng 1-2005. Ba năm sau, từ chiến hữu, họ trở thành đại kình địch. Ngày 8-10-2008, Tổng thống Yushchenko ban hành sắc lệnh giải tán quốc hội và chính phủ của bà Tymoshenko, tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 7-12-2008
    Đây không phải là lần đầu tiên sau Cách mạng Cam mà Thủ tướng Yulia Tymoshenko - người từng được coi là cánh tay phải của ông Yushchenko - bị Tổng thống Yushchenko hắt hủi. Ngày 8-9-2005, bà đã từng bị Tổng thống Yushchenko cách chức vì mâu thuẫn nội bộ chung quanh chính sách tư hữu hóa. Trong vấn đề này, bà Tymoshenko - vốn là một doanh nhân thành đạt với biệt danh ?oNữ hoàng khí đốt? trước khi trở thành chính khách ?" có nhiều ý kiến bất đồng với Tổng thống Yushchenko.
    Ăn miếng trả miếng
    Bị coi là ?ongười vợ (chính trị) bị chồng hắt hủi?, kể từ đó, bà Tymoshenko cố chứng tỏ rằng bà không phải là người dễ bị bắt nạt trong cuộc khủng hoảng chính trị mới này.
    Một mặt, bà kháng cáo lên tòa án hiến pháp, vận động tòa án đình chỉ sắc lệnh của tổng thống. Mặt khác, bà đấu với tổng thống từng chi tiết. Ví dụ, khi Tổng thống Yushchenko yêu cầu chính phủ - do bà tạm thời điều hành trong thời gian chờ đợi thành lập chính phủ mới - xuất tiền tổ chức tổng tuyển cử sớm, bà từ chối với lý do ?ongân sách chính phủ đâu có dự trù khoản tiền này?.
    Tổng thống ra lệnh tiếp cho bà trích quỹ dự trữ đặc biệt. Bà đáp lại: ?oQuỹ này chỉ dành cho những trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch họa. Bầu cử sớm đâu phải là thiên tai hay địch họa, làm sao trích được?.
    Cuộc khủng hoảng chính trị 2008 bùng nổ khi Đảng Khối liên đảng Ukraine của chúng ta-Nhân dân tự vệ (NU-NS) của Tổng thống Yushchenko rút khỏi chính phủ liên hiệp của bà Thủ tướng Tymoshenko sau khi Đảng Khối Yulia Tymoshenko của bà này cùng với Đảng Các khu vực đối lập của ông Yanukovych (cựu thủ tướng Ukraine) và Đảng Cộng sản Ukraine bỏ phiếu ủng hộ dự luật hạn chế quyền lực của tổng thống, tăng thêm quyền hạn cho thủ tướng (ngày 4-9-2008). Việc rút lui của NU-NS khiến chính phủ liên hiệp tan vỡ. Nhưng bà Tymoshenko không chịu từ chức.
    Theo nhận định của tổng thống, dự luật kể trên ?okhông có mục đích nào khác ngoài tiến hành một cuộc đảo chính và cướp quyền lãnh đạo đất nước?. Ngược lại, bà Tymoshenko cũng tố cáo rằng đằng sau việc NU-NS rút lui khỏi chính phủ và ?otuyên chiến" với bà là nhằm bảo đảm thắng lợi của ông Yushchenko trong kỳ bầu cử tổng thống sắp tới.
    Một trang tài liệu mật được cho là của phủ tổng thống công bố trên trang web ORD
    Tin đồn
    Trong lúc mọi chuyện vẫn đang giằng co thì trong hậu trường chính trị và trên mạng Internet loan truyền nhiều tin đồn động trời. Chẳng hạn như ngày 29-9, hãng tin ORD công bố một tài liệu mật được cho là ?osinh ra từ trung tâm văn phòng phủ tổng thống?.
    Theo tài liệu nói trên, Tổng thống Yushchenko âm mưu gây ra nội chiến để củng cố địa vị tổng thống của ông. Một loạt ?ohành động khiêu khích? sẽ được tiến hành bao gồm một cuộc tấn công nhắm vào Lãnh sự quán Nga tại thành phố Lvov, miền Tây Ukraine, đốt cháy Giáo đường Do Thái ở thành phố Dnipropetrovsk và dùng vũ lực chiếm tàu chiến của Nga ở Crimea.
    Kèm theo bản tin là ảnh chụp các trang tài liệu để chứng minh rằng hãng tin ORD ?onói có sách, mách có chứng?. Tuy nhiên, theo nhật báo Anh The Guardian, tài liệu này đáng nghi ngờ vì nó không có chữ ký và con dấu.
    Điều đáng nói là, sau khi hãng tin ORD phát đi tin trên, một nhóm người tự xưng là ?osĩ quan yêu nước? thuộc tổ chức Tổ quốc (nhưng không phải là đảng của bà Tymoshenko) tuyên bố ?orất lấy làm quan ngại về kế hoạch duy trì ghế tổng thống mãi mãi mà ?okhông cần bầu cử? của ông Yushchenko.
    Chưa hết, trong một cuộc phỏng vấn của tuần báo Zerkalo Nedeli, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Yuriy Lutsenko cho biết ông đang nắm trong tay một kế hoạch khác, cũng của phủ tổng thống, mang tên ?o300 người Spartans? (người Spartans sống cách nay hơn 600 năm nổi tiếng gan dạ, có kỷ luật cao và chiến đấu giỏi). Theo kế hoạch này, phủ tổng thống sẽ sử dụng các tổ chức theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan khiêu khích chống lại Hạm đội Biển Đen của Nga. Trả lời câu hỏi: ?oÔng lấy tin này ở đâu??, ông Lutsenko chỉ trả lời ngắn gọn: ?oTôi biết có một kế hoạch như thế? nhưng từ chối đi vào chi tiết.
    Bị chụp mũ
    Cũng trong bài phỏng vấn kể trên, ông Lutsenko xác nhận Đảng Nhân dân tự vệ (NS) của ông sẽ không còn hợp tác với Đảng Ukraine của chúng ta (NU) của Tổng thống Yushchenko. Ông cho biết thêm đảng ông sẽ liên kết với khối đảng của bà thủ tướng. Đây là dấu hiệu ông tách rời khỏi lập trường ?ochống Nga? của tổng thống và xích lại gần chủ trương ?otrung lập? trong vụ xung đột Nga-Georgia của bà Tymoshenko.
    Cuộc chiến ở Nam Ossetia, Georgia chính là nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Ukraine. Khi quân đội Georgia bất ngờ đánh úp chính phủ ly khai Nam Ossetia vào đầu tháng 8 vừa qua, tổng thống và thủ tướng Ukraine đã tranh cãi nhau kịch liệt. Ông Yushchenko ủng hộ Georgia và chỉ trích Nga xâm lăng Georgia trong khi bà Tymoshenko cùng với các đảng khác chủ trương ?otrung lập?. Cũng vì chủ trương này mà bà Tymoshenko bị Phó chánh Văn phòng phủ tổng thống Andrij Kyslynskyi gán cho bà cái tội ?ophản quốc?.
    NGUYỄN CAO
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cướp biển Somali dọa giết con tin
    Nhóm cướp biển đang khống chế tàu chở xe tăng MV Faina của Ukraina ngoài khơi Somali vừa đe dọa sẽ sát hại các thủy thủ hôm nay.
    Tờ Segodnya của Ukraina hôm qua cho biết họ đã trao đổi qua điện thoại với một tên trong nhóm hải tặc và được thông báo rằng, hiện chúng không còn thức ăn hay nước uống và có khả năng chúng sẽ sát hại các con tin hôm nay.
    Trước đó, chủ con tàu cho hay đoàn thủy thủ đã hết thực phẩm và nước từ tuần trước và họ đang sống nhờ nguồn dự trữ mà nhóm cướp biển mua từ đất liền.
    Tàu MV Faina bị cướp hôm 25/9 ngoài khơi Somali, khi nó đang chở 33 chiếc xe tăng loại T-72 tới Kenya và một số vũ khí hạng nặng. Có 3 người Nga, 17 công dân Ukraina và một người Latvia bị nhóm cướp biển khống chế trên tàu. Thuyền trưởng con tàu này đã chết vì lên cơn đau tim sau khi hải tặc tấn công tàu. Chúng từng yêu cầu 20 triệu USD tiền chuộc.
    Hiện 6 tàu chiến Mỹ, trong đó có khu trục hạm USS Howard, và chiến hạm Neustrashimy của Nga đang vây xung quanh tàu MV Faina nhằm đảm bảo nhóm hải tặc không vận chuyển xe tăng, đạn dược cùng các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng biển này.
    Lợi dụng tình hình bất ổn trong khu vực, hải tặc Somali đã cướp khoảng 30 con tàu tính từ đầu năm 2008. Chúng thường hoạt động tại Vịnh Aden nằm giữa Yemen và miền bắc Somali, nơi có khoảng 20.000 tàu qua lại mỗi năm.
    Ngọc Quỳnh (theo Ria Novosti)
    Con tin trên tàu Faina
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vaputin sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 24/10/2008
  10. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    bác cho dấn chứng... ?..... U ma? mạnh ngang <= R ah ??? đây la? lâ?n đâ?u tiên em nghe nói đến đây... cám ơn bác nhièu nhé

Chia sẻ trang này