1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không cần nhiều dẫn chứng làm gì đâu, vì U là nước mạnh thứ 2 trong LBXV trước đây, có thể tính là thứ 2 ở Đông Âu. Không tính vũ khí hạt nhân thì về kỹ thuật quân sự của vũ khí thì U không hề kém Nga, có chăng thì kém về số lượng. Vũ khí của Nga hiện tại thì đồ mới không phải là nhiều, phần lớn vũ khí thuộc thế hệ 7x, 8x của LX trước kia - so với U không hơn, nên nếu đánh tổng lực theo kiểu chiến tranh quy ước thì Nga thắng được U cũng mệt mỏi với thiệt hại lớn.
    Mà giờ muốn biết thái độ của U hay phản ứng của Nga phải đợi sau khi bầu cử tổng thống ở U mới biết được. Sắp có kịch xem rồi đây!
    Mỹ đánh I rắc hai lần thì đều quá chênh lệch về lực lượng cũng như tình thần chiến đấu của quân đội Irắc quá lởm, đánh võ mồm thì như đúng rồi, khi đụng trận cũng chạy như đúng rồi, nếu Irắc đánh tận tình ở Bát đa thì 15000 quân Vệ binh Cộng hòa cũng gây cho Mỹ không ít thiệt hại, tiếc là tinh thần chiến đấu của mấy chú Ả rập cũng chỉ đến thế!
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Pháp bắt ''hải tặc Somali''
    Hải quân Pháp vừa bắt giữ 9 kẻ bị tình nghi là cướp biển ở khu vực phía bắc Somali.
    Thủy thủ đoàn trên một chiếc tàu chiến của Pháp đã bắt các nghi phạm trên sau khi chặn đứng hai con tàu tại vịnh Aden và giao những người này cho chính quyền tại vùng Puntland ở Somali hôm 22/10.
    Thị trấn Eyl ở vùng Puntland vốn là địa bàn của hải tặc Somali. Giới chức tại đây từng bị cáo buộc làm ngơ để cho chúng lộng hành, nhưng gần đây họ đã giải cứu hai con tàu cùng toàn bộ thủy thủ bị hải tặc bắt giữ.
    Năm nay, hải quân Pháp cũng tiến hành một số chiến dịch nhằm giải cứu các tàu thuyền Pháp cùng các công dân nước này bị cướp biển Somali khống chế.
    Cục hàng hải quốc tế IMB hôm qua công bố 63 trong số 199 vụ tấn công của hải tặc trên thế giới trong vòng 9 tháng đầu năm đều xảy ra tại khu vực vùng biển phía đông Somali và vịnh Aden. Quan chức IMB cho rằng việc gia tăng các cuộc tấn công của cướp biển tại khu vực này đang đe dọa tuyến đường giao thương quan trọng giữa châu Á và châu Âu, đồng thời cảnh báo các lực lượng hải quân tại đây đề cao cảnh giác để ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự.
    Một nhóm cướp biển Somali tấn công tàu MV Faina của Ukraina hôm 25/9 và hiện vẫn chiếm giữ con tàu. MV Faina đang chở 33 chiếc xe tăng loại T-72 tới Kenya và một số lượng lớn đạn dược và phụ tùng thay thế của xe bọc thép. Hiện có 3 người Nga, 17 người Ukraina và một người Latvia bị nhóm hải tặc bắt trên tàu. Chúng đòi 8 triệu USD tiền chuộc và từng dọa sẽ sát hại con tin nếu bị tấn công.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Thứ bảy, 25/10/2008, 9:14''

    Ukraine: Nga phải sẵn sàng rời Crimea

    VIT - Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 24/10 cho biết, Nga nên bắt đầu chuẩn bị rút Hạm đội Biển Đen khỏi căn cứ trên bán đảo Crimea, bởi vì tiến trình này có thể phải mất tới 6 năm.

    Theo thỏa thuận song phương, Hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng căn cứ Sevastopol trên bán đảo Crimea cho đến năm 2017. Gần đây, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko thông báo rằng Ukraine sẽ không kéo dài thời hạn thuê căn cứ vượt quá năm 2017.
    Leonid Osavolyuk ?" quan chức làm việc trong Bộ Ngoại giao Ukraine - cho biết: ?oTheo dự đoán của chúng tôi, việc rút và chuẩn bị các cơ sở khác cho Hạm đội Biển Đen có thể mất một khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi nghĩ tiến trình này sẽ kéo dài 5-6 năm. Do vậy, lãnh đạo Nga phải bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng rút hạm đội của mình càng sớm càng tốt.?
    Mặc dù Moscow nhiều lần khẳng định rằng muốn đàm phán về vấn đề gia hạn thuê căn cứ, nhưng Ukraine nhắc lại quan điểm của họ hôm 23/10 rằng họ sẽ không cho phép gia hạn sự hiện diện của hải quân Nga trên lãnh thổ Ukraine sau năm 2017.
    Căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang sau khi một số tàu chiến của Hạm đội Biển Đen neo đậu ngoài bờ biển Gruzia trong và sau khi diễn ra cuộc xung đột vũ trang với Tbilisi hồi đầu tháng 8.
    Tổng thống Yushchenko kêu gọi Hải quân Nga sớm rút khỏi căn cứ Sevastopol, đồng thời đưa ra những yêu cầu triển khai khắt khe hơn và mức giá thuê cao hơn . Tuy nhiên, yêu cầu này không nhận được sự đồng tình của Thủ tướng Yulia Tymoshenko.
    Nga lên án hành động của Tổng thống Yushchenko là vi phạm thỏa thuận song phương về sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen tại Ukraine và khẳng định hạm đội sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động như thường lệ.
    Hiện căn cứ hải quân của Nga trên bán đảo có khoảng 50 tàu chiến và tàu tuần tra, 80 máy bay chiến đấu và lực lượng phòng vệ bờ biển.

    NM (Theo RIA)
    Nga lo ngại về chính sách của Ukraine đối với Hạm đội Biển Đen

    VIT - Bộ Ngoại giao Nga hôm 09/10 bày tỏ lo ngại rằng, các chính sách gần đây của Ukraine đối với sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea nhằm mục đích gia tăng căng thẳng trong quan hệ Nga-Ukraine.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Andrei Nesterenko, cho biết: ?oTheo nhiều luồng tin khác nhau, gần đây Bộ Ngoại giao Ukraine đã tổ chức cuộc họp của các cơ quan thi hành pháp luật của quốc gia này nhằm thảo luận các biện pháp thắt chặt kiểm soát đối với sự hiện diện Hạm đội Biển Đen của Nga trên lãnh thổ Ukraine".
    ?oĐiều đó đặt chúng tôi vào thế cảnh giác vì cuộc họp như vậy diễn ra trong bối cảnh có những thông tin được thừa nhận bởi các quan chức Ukraine rằng nhiều kế hoạch hiện đang được triển khai tại Ukraine với mục đích gây bất ổn tình hình trên bán đảo Crimea và khu vực xung quanh Hạm đội Biển Đen,? Nesterenko phát biểu tại một cuộc họp báo.
    ?oChúng tôi kêu gọi phía Ukraine chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hậu quả thảm khốc có thể đối với quan hệ Nga-Ukraine do hành động kích động gây ra,? Nesterenko nói.
    Theo thỏa thuận song phương, Hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng căn cứ Sevastopol cho đến năm 2017. Gần đây, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko thông báo rằng, Ukraine sẽ không kéo dài thời hạn cho thuê căn cứ này.

    Thu An (Theo RIA
  4. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Này thì Ukraine .....
    Các Bác đổi không khí, thư giãn tí nào
    [​IMG]
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Thứ bảy, 1/11/2008, 14:36''

    Hải tặc Somali lại đòi tiền chuộc tàu MV Faina
    [​IMG]
    VIT - Tờ As-Shark al-Ausat của Ả Rập hôm 01/11 đưa tin: Hải tặc Somali - đang bắt giữ con tàu chở hàng MV Faina của Ukraine - tuyên bố sẽ thả con tàu này cùng các thuỷ thủ đoàn trong vòng 2 ngày tới nếu trả cho chúng số tiền chuộc ít nhất là 5 triệu USD.

    Tờ As-Shark al-Ausat dẫn lời các nguồn tin giấu tên tại Somali cho biết, bọn cướp biển "yêu cầu phải trả số tiền chuộc trong 2 ngày tới," và các cuộc thương lượng về việc phóng thích các con tin đã bước vào giai đoạn cuối cùng.
    Tàu Faina, chở ít nhất 33 xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác, bị hải tặc Somali bắt giữ hôm 25/9. Hải tặc cũng đang bắt giữ 17 con tin người Ukraine, 2 người Nga, và 1 người Litva.
    Thuyền trưởng con tàu này đã chết vì lên cơn đau tim sau khi hải tặc tấn công tàu. Trước đó, bọn cướp biển yêu cầu số tiền chuộc trị giá 8 triệu USD, và doạ sẽ giết các con tin nếu bọn chúng bị tấn công.
    Lợi dụng tình hình bất ổn trong khu vực, hải tặc Somali đã cướp khoảng 30 con tàu từ đầu năm nay. Chúng thường hoạt động tại Vịnh Aden nằm giữa Yemen và miền bắc Somali, nơi có khoảng 20.000 tàu qua lại mỗi năm.
    [​IMG]
    [​IMG]

    (Theo RIA)
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ukraine: Khủng hoảng chính trị làm chậm tiến trình gia nhập NATO
    Hơn 80% người dân Ukraine không ủng hộ Tổng thống

    Theo kết quả cuộc thăm dò do quỹ thăm dò dư luận Ukraine (FOM-Ukraine) thực hiện , hầu hết người dân Ukraine không tin tưởng vào Tổng thống Viktor Yushchenko.

    Theo kết quả điều tra, có tới 81,7% người dân Ukraine không ủng hộ Tổng thống Yushchenko. Tháng 1/2008 có 55,6% cử tri không tín nhiệm tổng thống. Số lượng những người ủng hộ ông Yushchenko đã giảm từ 34,8% vào tháng 1 xuống chỉ còn 10,4% vào tháng 10 năm nay.
    Trong cuộc trưng cầu dân ý mới đây, có tới 67,6% người dân Ukraine không tán thành với sắc lệnh của Tổng thống Yushchenko về việc giải tán quốc hội và kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn. Chỉ có 17% số người ủng hộ hành động này.
    Ngày 8/10, Tổng thống Ukraine Viktor Yushenko tuyên bố giải tán Quốc hội Ukraine nhiệm kì 6 trước thời hạn. Ngày 9/10, Tổng thống ký sắc lệnh về đình chỉ quyền hạn của Quốc hội.
    Đây là lần thứ ba trong gần 3 năm qua, quốc hội Ukraine bị giải tán. Việc giải tán quốc hội lần này là điều được dự báo từ trước. Nó chứng tỏ sự bế tắc tiềm tàng về đường lối của Tổng thống nước cộng hòa này. Nó cũng phản ánh sự chia rẽ phe phái sâu sắc, không thể hàn gắn giữa các thế lực chính trị ở nước này.
    Cuộc thăm dò do quỹ thăm dò dư luận Ukraine thực hiện được tiến hành từ ngày 12-13/10. Tham gia vào cuộc thăm dò này có 2000 người và sai số thống kê vào khoảng 2,2%.
    Mâu thuẫn giữa Tổng thống và Thủ tướng Ukraine ngày càng gay gắt.

    Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine có thể sẽ làm phức tạp thêm quá trình chuẩn bị kế hoạch hành động trở thành thành viên của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 12/2008, đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor khẳng định.

    Hơn 50% người dân Ukraine không không ủng hộ việc gia nhập NATO. Tuy nhiên, Kiev đã chính thức đệ đơn xin được gia nhập vào tổ chức này. Việc nước Cộng hòa Ukraine có được gia nhập vào NATO hay không sẽ được xem xét vào tháng 12 năm nay.
    Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine liên quan tới sự đối đầu giữa Tổng thống Viktor Yushenko và Thủ tướng Yulia Tymoshenko vẫn đang diễn ra tại Ukraine. Đến tháng 12 tới một cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn sẽ được tổ chức.
    ?oHiện nay, cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine đang làm phức tạp thêm triển vọng trở thành thành viên NATO của nước này vào tháng 12 tới. Nếu chính phủ và Tổng thống Ukraine đệ đơn xin trở thành thành viên của NATO thì Mỹ sẽ hoàn toàn ủng hộ việc này. Tuy nhiên, nếu cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine đặt ra nhiều vấn đề khó khăn trong nước thì việc gia nhập NATO cũng sẽ khó khăn hơn?, ông Taylor nói.
    Cũng theo lời ông, người dân Ukraine cần phải tự quyết định việc có gia nhâp NATO hay không. Ông nhắc lại rằng, cuộc họp thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Bucharest (Romania) vào tháng 4/2008 đã thông qua quyết định về việc gia nhập NATO của Ukraine và Gruzia.

    (Theo Ria Novosti)
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Viktor Yushchenko bắt chước Putin?
    Thấy Putin từng nhiều lần ngồi máy bay chiến đấu đi Tresnia, TT Ukraina Viktor Yushchenko bắt chước leo lên một chiếc Su-27 bay vòng vòng gần Kiev
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133

    Viktor Yushchenko bắt chước Putin?
    Thấy Putin từng nhiều lần ngồi máy bay chiến đấu đi Tresnia, TT Ukraina Viktor Yushchenko bắt chước leo lên một chiếc Su-27 bay vòng vòng gần Kiev
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133

    Viktor Yushchenko bắt chước Putin?
    Thấy Putin từng nhiều lần ngồi máy bay chiến đấu đi Tresnia, TT Ukraina Viktor Yushchenko bắt chước leo lên một chiếc Su-27 bay vòng vòng gần Kiev
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133


    Ukraine tăng cường sự hiện diện quân sự tại Sevastopol
    Một quan chức hải quân Ukraine hôm 12/11 tiết lộ, Ukraine đang tăng cường lực lượng lính thủy đánh bộ và thiết lập 3 đơn vị phòng không tại Sevastopol sau khi diễn ra cuộc xung đột giữa Gruzia và Nga tại phía Nam Kavkaz.

    Ukraine lo ngại sau khi một số tàu chiến thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen Nga đồn trú tại bán đảo Crimea đã neo đậu ngoài khơi bờ biển Gruzia trong và sau khi diễn ra cuộc xung đột vũ trang giữa Moscow và Tbilisi tại Nam Ossetia hồi tháng 8 vừa qua.
    Theo thỏa thuận song phương, Hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng căn cứ Sevastopol và các căn cứ hải quân khác tại bán đảo Crimea cho tới năm 2017. Chính phủ thân NATO của Ukraine muốn Nga rút khỏi căn cứ này sau khi thời hạn cho thuê hết hiệu lực, trong khi đó lại Nga muốn kéo dài thời hạn thuê.
    Phòng báo chí của Hải quân Ukraine cho biết, tham mưu trưởng đã đề xuất nhiệm vụ tăng cường lực lượng vũ trang tại Sevastopol.
    Một phát ngôn viên cơ quan này cho biết: ?oChúng tôi sẽ không tiến hành chiến tranh với Nga, nhưng Ukraine sẽ không cho phép kịch bản Nam Ossetia diễn ra trên bán đảo Crimea, và Hải quân sẽ hoàn tất các mục tiêu do tham mưu trưởng đưa ra.?
    ?oNhóm lính thủy đánh bộ sẽ được tăng lên 1.500 người, và vịnh Kamyshovaya, ngôi làng Kacha và Balaklava bước đầu đang được cân nhắc cho việc triển khai 3 đơn vị phòng không. Điều này sẽ cho phép kiểm soát toàn bộ không phận kéo dài tới Sevastopol và ngăn ngừa các cuộc tấn công trên biển,? một phát ngôn viên văn phòng báo chí Hải quân Ukraine tiết lộ.

    Thu An (Theo RIA)
    Ukraine đã vũ trang cho Mỹ chống Iran như thế nào? ]

    [​IMG]
    Radar 36D6-M do Ukraine sản xuất (Ảnh RT)
    VIT - Ukraine đã cung cấp cho quân đội Mỹ hệ thống radar dùng trong hệ thống tên lửa phòng không S-300, Russia Today hôm 24/11 tiết lộ.

    Trước đó, Lầu Năm Góc bày tỏ quan ngại về khả năng Nga cung cấp vũ khí hạng nặng cho Iran và đang tìm phương án đáp trả hành động này.
    S-300 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa do Liên Xô chế tạo từ những năm 70. Lực lượng quân đội của các nước thuộc khối Warsaw như Nga, Ukraine, Belarus cũng như một số thành viên của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương như Slovakia, Hungary, Bulgaria và Hy Lạp đều sử dụng hệ thống phòng không này.
    Nhật báo Kommersant-Ukraine dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay công ty xuất khẩu vũ khí quốc gia Ukaraine Ukrspet***port đã cung cấp cho Mỹ loại radar này theo yêu cầu của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, công ty này không chính thức đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên.
    Các chuyên gia quân sự cho rằng, Mỹ bắt đầu chú ý tới hệ thống radar này sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mostafa Mohammad Najjar tuyên bố về khả năng mua S-300 của Nga hồi năm ngoái.

    (Theo RT)
    Được vaputin sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 27/11/2008

Chia sẻ trang này