1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về T-64 bác Bruccele lấy ở wiki có phải không thế? Đó là nguyên nhân cho đến bây giờ có thể coi là thuyết phục nhất giải thích tại sao T-64 chỉ xuất hiện trong lãnh thổ Liên Xô (cũ) mà không có trong biên chế của các nước thuộc khối XHCH trước đây.
    Thông tin ngoài lề: T-64 là loại xe tăng cơ bản đầu tiên của LX theo cách phân loại của họ. Lúc đầu, T-64 còn trang bị pháo 115mm D68 nòng trơn với hệ thống nạp đạn tự động, nhanh gấp 2 lần so với hệ thống nạp đạn bán tự động của T-62. Sêri đầu tiên của T-64 được ra đời vào năm 1963, nhưng thực tế, 4 năm sau nó mới được trang bị cho quân đội Liên Xô. Khi đó, nó được mang tên T-64A với pháo chính 125mm nòng trơn D-81 (2A26), hệ thống nạp đạn tự động TPD - 2 - 49, hệ thống ổn định 2E23 được nâng cấp và tăng độ dày của giáp bảo vệ. Năm 1980, T-64A được trang bị thêm diềm chắn bằng cao su (chắn xích). T-64B được sản xuất từ năm 1976 (cùng thời gian với T-80). Ngoài ra còn T-64B1, xe tăng chỉ huy T-64K, T-64AK hoặc T-64BK.
    (theo em được biết thì các dòng xe tăng của Nga, dòng "B" được trang bị giáp phản ứng nổ, dòng "A" có thể được trang bị hệ thống lựu đạn khói hay diềm chắn - không chắc chắn. Dòng "K" là xe chỉ huy...)
    Thông tin từ quyển "Tanki mira" của nhà xuât bản "Arsenal".
    Xin lỗi cả nhà vì chen ngang.
  2. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác hungsheva2004 thông tin về T-64
    Belarus tìm thấy giải pháp thay thế vũ khí Nga
    Lãnh đạo Belarus đang xem xét khả năng mua vũ khí của Ukraine cũng như máy bay không người lái do Israel sản xuất.
    Phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo hôm 04/02, Minsk sẵn sàng thực hiện bước đi này nếu những vũ khí này tốt hơn vũ khí Nga xét về đặc điểm kỹ - chiến thuật. Tuy nhiên, thông báo của phòng báo chí cũng khẳng định, đối tác chính trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự đối với Belarus vẫn là Nga.
    Quân đội Belarus thực hiện việc mua vũ khí và trang thiết bị quân sự mới chỉ với khối lượng hạn chế vì nước này muốn nâng cấp những loại vũ khí hiện có từ thời Xô Viết. Minsk có dự định ủng hộ chính sách này trong những năm tới.
    Cụ thể, trong khuôn khổ thực hiện chương trình vũ khí quốc gia từ năm 2006-2010 , Belarus có kế hoạch thực hiện việc sửa chữa căn bản và nâng cấp máy bay, trực thăng, tổ hợp tên lửa phòng không, trạm radar do thám kỹ thuật, các phương tiện chiến đấu điện tử.
    Theo thông báo của phòng báo chí Bộ Quốc phòng Belarus, Tổng thống nước này cũng đã thông qua ?oquyết định mang tính nguyên tắc về việc trang bị cho Lực lượng Vũ trang những tổ hợp tên lửa tương lai và tên lửa phòng không tối tân nhất trong thời gian tới?.
    Bộ Quốc phòng Belarus không nói rõ về những loại vũ khí sẽ trang bị nhưng như thông báo năm 2006, Nga đã chuyển giao miễn phí cho Belarus những tổ hợp tên lửa phòng không S-300. Ngày 03/2/2009, Nga và Belarus đã kí thỏa thuận xây dựng hệ thống phòng không chung.
    Được biết, vào cuối tháng 11/2006, một quan chức cấp cao của Israel cho biết, trong cuộc chiến Nam Ossetia, người Nga hiểu rằng những chiếc UAV trong nước đã lạc hậu rất nhiều so với những máy bay không người lái hiện nay. Tuyên bố của một nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga Mikhail Musatov hôm 13/11 về kế hoạch mua UAV của Israel trong vòng 2-3 năm tới đã gây ra những ý kiến bất đồng.
    Ông Mikhail Babich, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia Nga cho biết kế hoạch mua máy bay không người lái (UAV) của Israel sẽ không được thực hiện vì lựa chọn này không có lợi cho các nhà sản xuất quốc phòng trong nước. Trong khi đó, một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Nga khi đó không loại trừ khả năng có thể Nga sẽ mua một vài loại UAV trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự với Israel.
    Thụy Du (Theo Lenta)
  3. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Mấy chục năm nay thằng Ngố vẫn thường cung cấp vũ khí cho Ảrập để dánh Do Thái...bây giờ lại muốn mua vũ khí của Do Thai, hay nhỉ?
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Em chả hiểu sao nhiều bác cứ phải thắc mắc những chuyện này, cái gì cần mà tốt thì cứ mua thôi. Còn đánh nhau thì Nga và TQ từng đánh nhau đấy, sao Nga vẫn bán VK cho TQ.
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ukraine tăng cường sự hiện diện quân sự tại Sevastopol
    Một quan chức hải quân Ukraine hôm 12/11 tiết lộ, Ukraine đang tăng cường lực lượng lính thủy đánh bộ và thiết lập 3 đơn vị phòng không tại Sevastopol sau khi diễn ra cuộc xung đột giữa Gruzia và Nga tại phía Nam Kavkaz.
    Ukraine lo ngại sau khi một số tàu chiến thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen Nga đồn trú tại bán đảo Crimea đã neo đậu ngoài khơi bờ biển Gruzia trong và sau khi diễn ra cuộc xung đột vũ trang giữa Moscow và Tbilisi tại Nam Ossetia hồi tháng 8 vừa qua.
    Theo thỏa thuận song phương, Hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng căn cứ Sevastopol và các căn cứ hải quân khác tại bán đảo Crimea cho tới năm 2017. Chính phủ thân NATO của Ukraine muốn Nga rút khỏi căn cứ này sau khi thời hạn cho thuê hết hiệu lực, trong khi đó lại Nga muốn kéo dài thời hạn thuê.
    Phòng báo chí của Hải quân Ukraine cho biết, tham mưu trưởng đã đề xuất nhiệm vụ tăng cường lực lượng vũ trang tại Sevastopol.
    Một phát ngôn viên cơ quan này cho biết: ?oChúng tôi sẽ không tiến hành chiến tranh với Nga, nhưng Ukraine sẽ không cho phép kịch bản Nam Ossetia diễn ra trên bán đảo Crimea, và Hải quân sẽ hoàn tất các mục tiêu do tham mưu trưởng đưa ra.?
    ?oNhóm lính thủy đánh bộ sẽ được tăng lên 1.500 người, và vịnh Kamyshovaya, ngôi làng Kacha và Balaklava bước đầu đang được cân nhắc cho việc triển khai 3 đơn vị phòng không. Điều này sẽ cho phép kiểm soát toàn bộ không phận kéo dài tới Sevastopol và ngăn ngừa các cuộc tấn công trên biển,? một phát ngôn viên văn phòng báo chí Hải quân Ukraine tiết lộ.
    Thu An (Theo RIA
  6. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Ukraine tăng cường sự hiện diện quân sự tại Sevastopol
    Ukraine lo ngại sau khi một số tàu chiến thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen Nga đồn trú tại bán đảo Crimea đã neo đậu ngoài khơi bờ biển Gruzia trong và sau khi diễn ra cuộc xung đột vũ trang giữa Moscow và Tbilisi tại Nam Ossetia hồi tháng 8 vừa qua.
    Theo thỏa thuận song phương, Hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng căn cứ Sevastopol và các căn cứ hải quân khác tại bán đảo Crimea cho tới năm 2017. Chính phủ thân NATO của Ukraine muốn Nga rút khỏi căn cứ này sau khi thời hạn cho thuê hết hiệu lực, trong khi đó lại Nga muốn kéo dài thời hạn thuê.
    Hạm đội Nga tại Sevastôpol
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ukraine chao đảo vì sự phẫn nộ của người dân
    Ukraine, từng là biểu tượng trên toàn cầu về một nền dân chủ thị trường tự do mới nổi, giờ đang căng thẳng cả về kinh tế và chính trị. Tình thế của Ukraine đang là hiểm họa thật sự đối với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và các nước châu Âu khác.
    Các nhà máy thép và hóa chất, một thời từng là cánh tay phải của nền kinh tế Ukraine, đang sa thải hàng nghìn lao động. Nhiều người dân thành thị đang phải trải qua những ngày không được dùng khí sưởi và nước do không đủ tiền trả. Dịch vụ tàu điện ngầm ở Kiev cũng đang bị đe dọa. Hàng đoàn người bao vây các ngân hàng, đồng nội tệ mất giá, và khả năng chính phủ vỡ nợ cũng rất dễ xảy ra.
    Các cuộc bạo động đã bùng phát ở những nước Đông Âu khác dường như cũng sắp xảy ra tại Ukraine. Tuần trước, đâu đâu cũng thấy người dân nói về sự bất bình của họ đối với một chính phủ chỉ lo cãi vã mà bỏ bê việc khôi phục kinh tế.
    Biểu ngữ của anh Vasily Kiriyuk - một người thợ hàn thất nghiệp đã cắm trại biểu tình chống chính phủ tuần trước - viết: ?oHãy tống khứ họ!?. Đây chính là lời tổng kết cho sự phẫn nộ và thất vọng của người dân Ukraine. Anh Kiriyuk còn không hề lưỡng lự khi cho rằng: ?oMột cuộc nổi dậy sẽ diễn ra. Người dân phải vùng lên vì họ không thể chịu nổi nữa?.
    Anh Kiriyuk, 29 tuổi, đang đứng trên quảng trường trung tâm - nơi diễn ra cuộc Cách mạng Cam vào năm 2004, sự kiện đã đưa một chính quyền thân phương Tây lên nắm quyền ở Ukraine. Kiriyuk đã nhiệt tình ủng hộ chính quyền mới vào thời đó; nhưng giờ đây anh và nhiều người đang cắm trại ở quảng trường này lại kêu gọi những anh hùng của cuộc Cách mạng Cam phải từ chức.
    [​IMG]
    Những chiếc lều của người biểu tình ở Quảng trường Độc Lập, Kiev. (Ảnh: NYT)
    Các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đang ngày càng lo ngại về cuộc khủng hoảng tài chính và sự bất ổn ở Ukraine - đất nước có vị trí chiến lược và dân số 46 triệu người - bởi một sự sụp đổ ở Ukraine có thể làm tiêu tan chút niềm tin sót lại của các nhà đầu tư vào khu vực Đông Âu - nơi nền kinh tế một thời bùng nổ hiện đang suy thoái nặng nề.
    Nó cũng có thể khiến Nga - nước láng giềng có quan hệ chặt chẽ về mặt dân tộc và ngôn ngữ với miền Đông và Nam Ukraine - cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Hơn nữa, Kremlin cũng có thể sẽ lấy Ukraine làm gương về những điều sẽ xảy ra khi các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ theo đuổi mô hình dân chủ thị trường tự do của phương Tây.
    Olexiy Haran, giáo sư Chính trị học so sánh tại Đại học Kiev Mohyla, nhận định: ?oUkraine là trụ cột của sự ổn định ở châu Âu, là cầu nối giữa Nga và một Liên minh châu Âu đang mở rộng. Nếu Nga lợi dụng tình hình hiện tại để thống lĩnh Ukraine, biên giới EU sẽ gặp rắc rối lớn?.
    Cảnh báo về việc Ukraine có thể gây khó khăn cho toàn châu Âu được nhấn mạnh vào tháng 1, khi Ukraine tranh cãi với Nga về giá khí đốt cũng như việc vận chuyển khí đốt tới các nước châu Âu còn lại. Điện Kremlin ngừng cung cấp khí đốt trong vài ngày, khiến người dân một số nước châu Âu không có khí đốt để sưởi ấm. Năm 2006, Nga cũng từng ngừng cung cấp khí đốt tới Ukraine do hai nước tranh cãi về giá cả.
    Trong khi kinh tế Ukraine phụ thuộc vào hai ngành đang suy thoái nặng nề là xuất khẩu thép và hóa chất, cuộc khủng hoảng lại trở nên trầm trọng hơn do người dân mất hết lòng tin vào chính phủ.
    Tổng thống Viktor A. Yushchenko, một nhà lãnh đạo trong cuộc Cách mạng Cam, đang bị lên án mạnh mẽ. Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy 57% người dân Ukraine muốn ông từ chức.
    Các đối thủ của Yushchenko cũng mất dần sự ủng hộ do người dân đã quá chán chường sau hàng năm trời mâu thuẫn chính trị giữa các phe phái. Tháng 2/2009, IMF tuyên bố hoãn khoản giải ngân 16,4 tỷ USD cho Ukraine vay do chính phủ nước này không thực hiện cam kết cắt giảm ngân sách. Cũng vào thời điểm đó, Bộ trưởng Tài chính Ukraine từ chức, cho rằng vai trò đó của ông bị chính trị chi phối nặng nề.
    Hôm thứ 6 tuần trước (27/2), IMF dự báo kinh tế Ukraine có thể thu hẹp 6% trong năm nay, và tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Ukraine để tìm cách giải ngân khoản vay giải cứu.
    Cuộc bầu cử tổng thống đang tiến gần, có thể sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau. Điều này khiến các chính trị gia, đặc biệt là Thủ tướng Yulia V. Tymoshenko, không muốn thực hiện một chương trình thắt lưng buộc bụng mà có thể khiến họ mất sự ủng hộ của cử tri.
    Ông Yushchenko và bà Tymoshenko là những đồng minh thân phương Tây trong cuộc Cách mạng Cam, nhưng lại mâu thuẫn với nhau từ thời điểm đó. Yushchenko từng một lần sa thải Tymoshenko. Một đối thủ thứ ba, Viktor F. Yanukovich, cựu Thủ tướng đứng đầu đảng đối lập ủng hộ việc thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, cũng đang chạy đua giành chức Tổng thống.
    Hôm thứ 6 tuần trước (27/2), ông Yushchenko và bà Tymoshenko tổ chức một cuộc họp công khai nhằm chứng tỏ rằng họ đang hợp tác với nhau. Ông Yushchenko cho biết ông muốn ?othể hiện rằng tất cả các bên đều sẵn sàng nhận trách nhiệm chính trị đối với những quyết định không hề dễ dàng hiện nay?.
    Tuy vậy, hai bên đều không tuyên bố thêm giải pháp chống khủng hoảng nào.
    Khắp Kiev, các biểu hiện căng thẳng vẫn leo thang.
    Hôm thứ 5 tuần trước (26/2), hàng trăm người lái xe tải đe dọa phong tỏa các con phố nếu chính phủ không giúp họ giải quyết nợ nần. Theo họ, tình trạng nợ nần một phần do sự sụt giá của đồng nội tệ Ukraine gây ra.
    Hôm thứ 6 (27/2), họ giải tán sau khi chính phủ tuyên bố sẽ cố gắng đáp ứng đòi hỏi, nhưng cũng đe dọa sẽ quay trở lại nếu vấn đề không được giải quyết.
    Anh Viktor V. Zarichnyuk, tài xế, 26 tuổi, thành viên đoàn biểu tình trong suốt 12 ngày, cho biết: ?oChính phủ là nguyên nhân của tất cả. Chúng tôi muốn chính phủ và ngân hàng trung ương cam kết rằng tiền viện trợ của IMF sẽ đến tay những người lao động bình thường?.
    Sáng thứ 6, nhiều người tụ họp trước một chi nhánh của ngân hàng Rodovid. Ngân hàng đang trên đà sụp đổ này chỉ cho phép rút 35 USD/ngày. Vì vậy, mọi người lũ lượt kéo tới trong tâm trạng căng thẳng vì lo ngại cho số phận khoản tiền tiết kiệm củamình.
    Alevtina A. Antonyuk, kỹ sư, 58 tuổi, cho biết: ?oHôm nào chúng tôi cũng đến đây, xếp hàng trong trời lạnh. Ngân hàng này chẳng còn gì ngoài một lũ ăn cắp?.
    Dmitri I. Havrilkiv, người vận hành cần trục về hưu, 78 tuổi, hô lớn: ?oChính phủ phải được thay thế. Họ không thể giải quyết được tình trạng này?.

    ------------------------------------------------------------------------------------
    Medvedev dọa Kiev phải thanh toán trước tiền nợ khí đốt
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khi đề xuất cơ cấu hỗ trợ tài chính quốc tế dành cho Ukraine, tuyên bố: Nga sẽ yêu cầu Ukraine thanh toán trước tiền mua khí đốt nếu như quốc gia này không giao tiền nợ đúng hạn.
    Ông Medvedev nhắc lại, hồi đầu tháng 01, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt sang Ukraine do nước này không tuân thủ các điều khoản ghi trong hợp đồng. Ngày 19/01, tiến trình cung cấp đã được nối lại với cam kết đối tác Ukraine phải thực hiện mua khí đốt theo mức giá thị trường và buộc phải thanh toán nợ khí đốt đúng hạn.
    Khoản tiền nợ gần đây nhất vào khoảng 400 triệu USD Nga yêu cầu Ukraine hoàn tất trong thời gian tới đây. Trong trường hợp Ukraine không hoàn trả số nợ trên, quốc gia này cần thực hiện một số cam kết ghi trong hợp đồng: Ukraine sẽ phải chuyển sang thanh toán trước tiền cung cấp khí đốt.
    Ông Medvedev lưu ý rằng Nga không muốn trở về kịch bản cũ, nhưng trên thực tế, nếu bạn hàng từ chối trả tiền, Nga sẽ phải đưa ra một động thái nào đó.
    Tin từ Praim-Tass, ông Medvedev một lần nữa đề cập đến vấn đề xây dựng cơ cấu hỗ trợ tài chính cho Ukraine, mà giới phân tích ví nền kinh tế đang ở trong tình trạng như "quả bóng sắp xẹp". Bài phát biểu của ông Medvedev cũng đề cập đến vấn đề xây dựng tập đoàn thu mua nhiên liệu.
    Phó Bộ trưởng Tài chính Ukraine Viktor Pinzenik tuyên bố, gói cứu trợ thứ hai của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) không có khả năng bình ổn thị trường tiền tệ ở Ukraine. ?oĐây là một công cụ để giảm bớt rủi ro từ khủng hoảng. Tuy nhiên, những hỗ trợ bên ngoài sẽ không cứu cánh cho nền kinh tế nếu như quốc gia này không có những bước đi đúng đắn?, hãng Interfax (Nga) đưa tin. Ngày 12/02, ông Pinzenik đã đệ đơn từ chức bộ trưởng tài chính do những tranh cãi về thực hiện nguyên tắc phát triển kinh tế.
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 04/03/2009
  8. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bác này hơi PRO về Ukraine nhỉ ?
    Bác đang sống ở bên ấy à ? Theo Bác khi nào thì xã hội bên ấy sẽ ổn định ?
    Có giải pháp khả thi nào không ?
    Khi nào thì chấm dứt sự hỗn loạn này ? [/size=5]
  9. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ukraine cần tiền sửa chữa tàu ngầm duy nhất Zaporoje
    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuri Yekhanurov phát biểu với các nhà báo, ông đang tìm nguồn đầu tư để sửa chữa tàu ngầm duy nhất Zaporoje của Hải quân nước này.
    Theo lời ông, để thực hiện việc sửa chữa tàu ngầm này mất khoảng 12 triệu griven (gần 2,4 triệu USD), tuy nhiên ngân sách quốc gia không xem xét việc chi số tiền này.
    Tàu ngầm diesel Zaporoje được đóng từ năm 1970 và mang số hiệu B-435. Ban đầu, Zaporoje phục vụ trong Hạm đội phương Bắc, sau đó chuyển sang Hạm đội biển Đen, và cuối cùng, năm 1997, tàu gia nhập Lực lượng Hải quân Ukraine.
    Tốc độ di chuyển của tàu đạt 16 hải lý, độ lặn sâu 280m. Vũ khí trên tàu gồm 10 máy phóng ngư lôi cỡ 553mm. Tàu có thể di chuyển liên tục tối đa trong vòng 90 ngày đêm.
    Được biết, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Anatoly Grishenko đã tuyên bố, tàu ngầm này sẽ được bán sau khi sửa chữa. Tuy nhiên, người kế nhiệm Bộ trưởng Grishenko, ông Yekhanurov phát biểu với các nhà báo trung tuần tháng 3/2008 rằng, nước này không nói đến việc bán tàu Zaporoje. Tàu ngầm sửa chữa sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2009.
    Về phần mình, tỉnh trưởng đương nhiệm tỉnh Lviv, Nicolai Kmit hôm 4/7 cho biết, trong thời gian tới, tỉnh này sẽ xem xét việc đóng chiếc tàu ngầm thứ 2 cho Hải quân Ukraine. Tàu ngầm thứ hai mang tên Lviv có thể được đề cập đến trong hợp đồng chính quyền Lviv định kí với Bộ Quốc phòng Ukraine .
  10. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    Ảnh 1 : 'Ăy 'Ău cĂ phải lĂ lĂnh chiến , toĂn những mợ 'ang học Y học vi?n cảnh sĂt
    Ảnh 2 : DĂn quĂn tự v? ( KOZAK) - thĂ 'Ăng hơn . Theo H 'ược biết bọn Ukr khĂng cĂ Kỵ binh

Chia sẻ trang này