1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga, Ukraine vẫn đang tranh cãi về Hạm đội Biển Đen
    Nga và Ukraine vẫn đang tranh cãi về Hạm đội Biển Đen đồn trú tại căn cứ Sevastopol. Mặc dù Hạm đội Biển Đen đã được phân chia vào năm 1997 nhưng Moscow và Kiev không thông qua các thỏa thuận song phương có liên quan cho đến ngày 24/3/1999. Hơn nữa, cả hai bên vẫn tiếp tục tranh cãi gay gắt về tương lai của hạm đội này...
    Cuộc đấu tranh về tương lai của Hạm đội Biển Đen bắt đầu vào ngày 05/4/1992 ?" khi Tổng thống Ukraine khi đó ?" ông Leonid Kravchuk - kí sắc lệnh về Các biện pháp khẩn cấp Phát triển Lực lượng vũ trang Ukraine.
    Sắc lệnh này đặt Hạm đội Biển Đen của Xô Viết cũ dưới quyền thực thi pháp lý của Kiev. Cũng từng có những kế hoạch thiết lập hải quân Ukraine trên cơ sở các yêu tố của hạm đội được triển khai tại Ukraine. Trong thực tế, điều này ám chỉ rằng Kiev sẽ có thể kiểm soát toàn bộ Hạm đội Biển Đen. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine không có quyền đưa ra quyết định này.
    Hiện tại, Hạm đội Biển Đen là một phần của Lực lượng vũ trang CIS và Hải quân CIS, do đô đốc Vladimir Chernavin chỉ huy.
    Vào ngày 07/4/1992, Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã đưa ra sắc lệnh đặt Hạm đội Biển Đen dưới quyền thực thi pháp lý của Moscow. Điện Kremlin đã đề xuất giải quyết cuộc khủng hoảng này thông qua đàm phán. Cả Kiev và Moscow đều tạm thời hoãn các sắc lệnh đã nói đến trước đây trong thời gian hội đàm.
    Việc ?omặc cả? ngoại giao kéo dài gặp trở ngại do những nỗ lực của Kiev trong việc thuyết phục quân nhân thuộc Hạm đội Biển Đen thề trung thành với Ukraine, để thiết lập kiểm soát về hạm đội, và để đặt Moscow vào việc đã rồi.
    Vào ngày 28/5/1997, các thỏa thuận liên chính phủ cuối cùng về quy chế hoạt động của Hạm đội Biển Đen, các điều khoản đối với việc triển khai hạm đội tại Ukraine, giới hạn phân chia hạm đội và thỏa thuận liên quan đến sự phân chia của hạm đội và việc triển khai tại Ukraine đã được kí kết tại Kiev.
    Hiện tại, Hạm đội Biển Đen bao gồm 50 tàu chiến và xuồng máy, cũng như vài chục tàu phụ trợ. Hạm đội này hiện nhỏ hơn so với Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ nhưng lớn hơn tất cả các lực lượng hải quân Biển Đen khác cộng lại. Vào tháng 8/2008, Hạm đội Biển Đen đã phải tiến hành các chiến dịch quân sự trong cuộc xung đột 5 ngày với Gruzia.
    Hải quân Ukraine không được lợi từ các tàu chiến mà họ nhận được sau sự phân chia của Hạm đội Biển Đen. Đa số tàu chiến đã sớm phải loại bỏ, số còn lại được coi là không thích hợp để tiếp tục phục vụ.
    Tuy nhiên, các cuộc tranh luận chính trị về Hạm đội Biển Đen tiếp tục không giảm bớt. Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và những người ủng hộ họ yêu cầu Nga phải rút các tàu chiến khỏi căn cứ Sevastopol càng sớm càng tốt và không muốn thảo luận về việc gia hạn hợp đồng cho thuê căn cứ hải quân này sau năm 2017.
    Căng thẳng giữa Nga và Ukraine gần đây gia tăng do liên quan đến cuộc xung đột Nga - Gruzia và việc Nga triển khai các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen, để đáp trả hành động của Mỹ và NATO.
    Hạm đội Biển Đen là một đơn vị của hải quân Nga hoạt động trên Biển Đen và Địa Trung Hải từ thế kỷ 18. Căn cứ chính của hạm đội này đóng tại thành phố cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimean từ thế kỷ 19.
    Theo một hiệp ước được ký năm 1997, Hạm đội này sẽ tiếp tục được thuê căn cứ Sevastopol cho tới năm 2017.
    Nguồn tin
    http://en.rian.ru/analysis/20090325/120725279.html
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Kiev đồng ý, Moscow mới được nâng cấp Hạm đội biển Đen
    Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng việc nâng cấp Hạm đội biển Đen của Nga đồn trú trên lãnh thổ Ukraine chỉ có thể thực hiện khi hai bên đã kí kết các thỏa thuận phù hợp.
    Bình luận về những thông tin xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch Nga sẽ chuyển cho Hạm đội biển Đen đồn trú trên bán đảo Crimea những tàu ngầm, thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Ukraine Vasily Kirilich khẳng định rằng việc Nga thay thế vũ khí của Hạm đội biển Đen phải được hợp thức hóa bằng những thỏa thuận phù hợp giữa 2 chính phủ.
    ?oViệc nâng cấp hoặc đưa những tàu mới vào sử dụng trong Hạm đội biển Đen Nga chỉ có thể thực hiện khi Ukraine đồng ý và điều đó được xem xét rõ ràng bằng thỏa thuận giữa Nga và Ukraine về những thông số phân chia Hạm đội biển Đen từ năm 1997?, ông Kirilich tuyên bố.
    ?oVấn đề này không mới, nó đã được thảo luận nhiều lần trong quá trình hiệp thương song phương và quan điểm của Ukraine về vấn đề này phía Nga hiểu rất rõ. Chúng tôi phản đối việc thay thế số lượng vũ khí thuộc Hạm đội biển Đen của Nga đồn trú trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, khi nói về việc thay thế vũ khí hì việc thay thế này cần phải hoàn toàn thích hợp và thỏa đáng: loại nào thay cho loại nào, lớp nào thay cho lớp nào?, ông Kirilich nói.
    Phó tham mưu trưởng Lực lượng Hải quân, phó Đô đốc Oleg Bursev đã bày tỏ sự không hài lòng từ phái Nga. Theo lời ông, Ukraine không xem đây là ý định ?okhôi phục lực lượng tàu ngầm của hạm đội mà là việc cung cấp loại vũ khí mới?, Telegraf cho hay.
    Được biết, ngày 24/3, một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Hải quân Nga đã tuyên bố: Hạm đội Biển Đen cần có khoảng 8-10 tàu ngầm, và để đáp ứng yêu cầu này, Hải quân đang lên kế hoạch đưa tàu lớp Lada đầu tiên vào hoạt động. Hạm đội Biển Đen, đặt căn cứ trên bán đảo Crimea tại Ukranie, hiện triển khai một chiếc tàu ngầm lớp Project 877 Kilo chạy bằng điện-diesel, trong khi một chiếc lớp Project 641 Foxtrot ?oquá đát? đang được đại tu trong thời gian dài.
    Cho đến giờ, cả Nga và Ukraine vẫn đang tranh cãi về Hạm đội Biển Đen đồn trú tại căn cứ Sevastopol. Mặc dù Hạm đội Biển Đen đã được phân chia vào năm 1997 nhưng Moscow và Kiev không thông qua các thỏa thuận song phương có liên quan cho đến ngày 24/3/1999. Hơn nữa, cả hai bên vẫn tiếp tục tranh cãi gay gắt về tương lai của hạm đội này...
    Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol
    [​IMG]
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 03/04/2009
  3. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nga cứ nâng cấp vũ khí, coi tụi U làm thế nào, cần thì trang bị vài quả tên lửa hạt nhân cho hạm đội luôn. Vụ chiến tranh Nga-Gru, thằng U nó ra luật mới các tàu ra vào lãnh hải U phải thông báo trước 72h và phải được sự đồng ý của U. Hạm đội biển đen nghe quái gì đâu, các tàu chiến vẫn ra vào như chỗ không người mà tụi U chỉ dương mắt ngó, dân Crimea thì hoan hô ầm ầm.
  4. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Công nghiệp vũ khí Ukraina
    Trưởng công tố Ukraina Svyatoslav Piskun cho biết năm 2001, nước này đã xuất khẩu 12 tên lửa hành trình cho Tehran và 6 cho Bắc Kinh song không bán kèm đầu đạn hạt nhân.
    Loại tên lửa nói trên có tầm xa 3.000 km, được gọi là tên lửa hành trình X-55 hay Kh-55 hoặc AS-15.
    Thông tin trên được đưa ra chỉ 3 tháng sau khi nhà chính trị thân phương Tây Viktor Yushchenko đắc cử Tổng thống Ukraina.
    Washington từ lâu đã bày tỏ lo ngại rằng một phần kho vũ khí của Ukraina có thể đã bị bán cho nước ngoài.
    Piskun cho biết chính phủ tiền nhiệm đã bắt giữ và kết tội một thương nhân Ukraina vì hoạt động xuất khẩu kể trên. Hai thương nhân Nga bị nghi ngờ chủ mưu các vụ mua bán đó và một trong số hai người đã bị bắt tại Praha.
    Financial Times dẫn lời sứ quán Mỹ tại Kiev cho hay họ đang giám sát chặt chẽ cuộc điều tra của chính phủ Ukraina về vụ mua bán này.
    Washington vẫn cáo buộc Iran bí mật theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran bác bỏ điều đó và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ vì mục đích hòa bình.
    X-55
    [​IMG]
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Ukraine sẽ làm tăng áp lực cho Hạm đội Biển Đen của Nga
    Việc tăng quân số có thể của Hải quân Ukraine do Tổng thổng nước này Viktor Yushchenko đề xuất sẽ kéo theo sự gia tăng áp lực đối với Hạm đội Biển Đen của Nga, nguồn tin từ chính quyền thành phố Sevastopol cho biết.
    Theo nguồn tin trên, trong trường hợp dự án luật của TT Ukraine được phê chuẩn ?" xem xét tăng quân số của Lực lượng Vũ trang Ukraine thì quân số của Lực lượng Hải quân Nga trước cuối năm 2011 có thể sẽ tăng khoảng 20%.
    ?oTrước tên, Ukraine có kế hoạch tăng và gia tăng lực lượng phòng vệ bờ biển của Hải quân nước này. Những động thái này sẽ kèm theo sự gia tăng áp lực lên Hạm đội biển Đen của Nga đang hiện diện trên lãnh thổ Ukraine sẽ hết hạn vào năm 2017?, đại diện của chính quyền Sevastopol cho biết.
    Cho đến giờ, cả Nga và Ukraine vẫn đang tranh cãi về Hạm đội Biển Đen đồn trú tại căn cứ Sevastopol. Mặc dù Hạm đội Biển Đen đã được phân chia vào năm 1997 nhưng Moscow và Kiev không thông qua các thỏa thuận song phương có liên quan cho đến ngày 24/3/1999. Hơn nữa, cả hai bên vẫn tiếp tục tranh cãi gay gắt về tương lai của hạm đội này...
    Sevastopol là một hải cảng của Ukraine, nằm ở phía tây của bán đảo Crimea trong Biển Đen. Thành phố này trước đây là căn cứ của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Liên Xô và ngày nay là căn cứ của Hải quân Ukraine và Nga.
    Vì có địa thế lợi hại, Sevastopol là một căn cứ quan trọng của hải quân. Trong chiến tranh Crimea (1853-1856), quân Anh và Pháp bao vây Sevastopol gần một năm mới hạ được thành phố này. Sau khi Liên Xô tan rã, Sevastopol trở thành một cảng thương mại và đóng tàu. Ngoài ra, Sevastopol cũng có bãi biển cho khách du lịch đến tham quan.
    Năm 1997, Nga ký hợp đồng đặt căn cứ quân sự Hải quân ở Sevastopol vì cảng Novorosisk của Nga khi đó không thể tiếp nhận tất cả các tàu và binh lính Hạm đội Biển Đen. Theo thỏa thuận, Moscow sẽ sử dụng căn cứ này đến hết năm 2017 và phải trả một khoản tiền thuê khoảng 98 triệu USD mỗi năm. Ukraine cho rằng, số tiền trên là quá nhỏ so với một quốc gia hùng mạnh về kinh tế như Nga.
    Vì có vị trí chiến lược, Sevastopol cũng là mục tiêu ?onhòm ngó? của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mùa hè năm 1983, một tuần dương hạm của Mỹ đã qua eo biển Bosfor (Thổ Nhĩ Kỳ) vào Biển Đen. Đây là lần đầu tiên NATO biểu lộ ?osự khao khát có mặt của hải quân ở Biển Đen?.
    Lợi dụng nguyện vọng của giới lãnh đạo Ukraine muốn gia nhập NATO, Mỹ và phương Tây ra sức thúc ép nước này tạo điều kiện để Hải quân Mỹ và NATO có thể sớm xây dựng các căn cứ ở Biển Đen, ngay sát biên giới với Nga. Mấy năm gần đây, tần số xuất hiện tàu chiến Mỹ và NATO tại Biển Đen càng ngày càng dày lên, nhưng vẫn được coi là ?otình huống bất thường?.
    Trong khi đó, tham vọng trở thành thành viên của NATO đã đẩy quan hệ Ukraine - Nga trở nên căng thẳng. Nga đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO là ?ovi phạm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước?, bởi theo hiệp ước đó ?oMột nước này không được tạo ra mối đe dọa tới an ninh của nước kia?. Nếu Ukraine trở thành thành viên của NATO sẽ càng nảy sinh nhiều vấn đề, buộc phía Nga phải suy nghĩ tới an ninh của mình?.
    Nguồn tin
    RIA
  6. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    "Zaporozhye" chiếc tàu ngầm duy nhất của Ukraina
    Chiếc này không còn oạt động được nữa nên không có chuyện VN đã mua tàu ngầm Ukraina như đồn đoán
    Một quan chức cấp cao Hải quân Nga tuyên bố Lực lượng Hải quân Nga sẵn sàng xem xét vấn đề đảm bảo an toàn cho quá trình thử nghiệm tàu ngầm duy nhất của Hải quân Ukraine Zaporozhy nếu có yêu cầu từ Bộ Quốc phòng Ukraine.
    Hồi tháng 4, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, trung tướng Sergey Kirichenko đã tuyên bố về ý định yêu cầu sự giúp đỡ của Nga để đảm bảo quá trình thử nghiệm tàu ngầm Zaporozhye trên biển Đen nhờ vào lực lượng cứu hộ cứu nạn của Hạm đội biển Đen.
    ?oHải quân Nga sẵn sàng xem xét yêu cầu trên của Kiev tuy nhiên những yêu cầu này vẫn chưa được gửi đến hạm đội?, đại diện cấp cao của Hải quân Nga cho biết.
    Phòng thông tin và liên lạc Hạm đội Biển Đen của Nga tiết lộ với RIA Novosti rằng họ không có thông tin về yêu cầu của Ukraine phối hợp hành động trong quá trình thử nghiệm tàu ngầm Zaporozhye.
    Tuy nhiên, phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định với RIA Novosti các tàu của Hạm đội biển Đen sẽ đảm bảo an toàn cho quá trình thử nghiệm tàu ngầm Zaporozhye của Hải quân Ukraine trên biển Đen.
    ?oHợp tác của Hạm đội biển Đen và Lực lượng Hải quân Ukraine đang được mở rộng,. Vào tháng 6 năm nay, Lực lượng Hải quân Ukraine có kế hoạch tiến hành thử nghiệm lần đầu tàu ngầm Zaporozhye trên biển, nhưng khả năng của Hạm đội Ukraine không cho phép thực hiện hoạt động cứu hộ trên biển. Chỉ huy Hạm đội biển Đen của Nga đã bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ bằng các tàu cứu hộ cứu nạn của Hạm đội biển Đen trong trường hợp tai nạn xảy ra?, đại diện phòng báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine nói.
    Tàu ngầm diesel Zaporozhye (Project 641) trong năm tới sẽ kỷ niệm 40 năm tính từ thời điểm đóng tàu vào năm 1970. Các đại diện cấp cao của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Ukraine trước đây đã không ít lần tuyên bố về hoạt động không khả thi của chiếc tàu ngầm duy nhất trong Hải quân Ukraine này; Hải quân Ukraine không có sĩ quan, hơn nữa cũng không có các thủy thủy tàu ngầm có kỹ năng vận hành tàu ngầm trong 15 năm gần đây.
    Sau khi phân chia chính thức hạm đội biển Đen vào năm 1997, từ đó tàu Zaporozhye đã được sửa chữa tại nhà máy sửa chữa tàu của Bộ Quốc phòng Ukraine. Từ năm 2003, tàu đã được sửa chữa tại nhà máy đóng tàu số 13 thuộc Hạm đội biển Đen của Hải quân Nga. Từ khi phân chia chính thức, Hạm đội biển Đen của Liên Xô vào đầu thập niên 90, tàu ngầm Zaporozhye không hoạt động trên biển nữa.
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    "Không cần chính trị hóa các vấn đề về Hạm đội biển Đen"
    Ứng cử viên tổng thống kiêm cựu Thủ tướng Ukraine Viktor Yanukovych cho biết, vấn đề về Hạm đội biển Đen của Nga ?" đóng tại bán đảo Crimea của Ukraine ?" không nên được chính trị hóa.
    ?oXét tới những bổn phận quốc tế của chúng ta mà trước đó Ukraine đã cam kết, chúng ta không nên chính trị hóa vấn đề Hạm đội biển Đen và xuất hiện giống như một đối tác không đáng tin tưởng?, Yanukovych, lãnh đạo Đảng Các khu vực thân Nga (PR) của Ukraine hôm 12/11 cho biết.
    Hạm đội biển Đen của Nga hiện đang sử dụng một loạt các cơ sở hải quân trên bán đảo Crimea, trong đó có một căn cứ tại Sevastopol, theo một phần của thỏa thuận cho thuê năm 1997 và thỏa thuận này sẽ hết hạn vào năm 2017.
    Hôm 11/11, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko tuyên bố, ?osự tồn tại của Hạm đội biển Đen của Nga đã gây bất ổn nghiêm trọng cho mối quan hệ Ukraine ?" Nga?.
    Ông Yushchenko cũng kêu gọi Moscow chuẩn bị rút hạm đội khỏi lãnh thổ của Ukraine khi thỏa thuận trên hết hạn vào năm 2017. Phía Nga lại mong muốn kéo dài thời hạn cho thuê.
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraine thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ để thảo luận về việc triển khai thỏa thuận năm 1997.
    Theo ông Yanukovych, quan điểm của giới cầm quyền Ukraine về vấn đề này chính là kết quả của thái đội tiêu cực hướng tới Nga.
    ?oGiới cầm quyền ?oCam? từng công khai thể hiện sự thù hằn hướng tới Nga ?" liên minh chiến lược của chúng ta?và từng tìm kiếm các cuộc xung đột. Chính sách ngoại giao phải cân bằng và mang lại lợi ích cho nhau?, lãnh đạo PR nói.
    Theo RIA
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine gia nhập NATO
    VIT - Tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Pyotr Poroshenko, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, Mỹ ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO và Liên minh châu Âu.
    Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ hi vọng rằng cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào tháng 01/2010 sẽ tự do và công bằng. Bà cũng nhấn mạnh, Mỹ quan tâm đến việc đảm bảo an ninh năng lượng của Ukraine.
    Cuộc họp đầu tiên của ủy ban đối tác chiến lược Mỹ - Ukraine được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm Washington của Ngoại trưởng Poroshenko. Thỏa thuận về việc thành lập trên đã đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm Kiev của Phó tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 7 năm nay. Theo bà Clinton, Mỹ hi vọng rằng hoạt động của ủy ban sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, an ninh, thương mại, năng lượng và luật pháp.
    Ngày 25/12/1991, Mỹ đã chính thức thừa nhận độc lập cho Ukraine. Năm 2002, quan hệ giữa Mỹ và Ukraine suy giảm sau khi Mỹ phát hiện Ukraine giao một hệ thống phòng thủ tiên tiến cho chính quyền Saddam Hussein.
    Đại sứ Mỹ tại Ukraine hiện là ông William B. Taylor, đại sứ thứ sáu của Mỹ kể từ khi Ukraine giành được độc lập. Mỹ luôn ủng hộ tham vọng gia nhập NATO của Ukraine bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía Nga.
    Mỹ có mối quan hệ thân thiết và chiến lược với Ukraine và coi việc Ukraine chuyển đổi thành công sang hình thức nhà nước dân chủ với một nền kinh tế thị trường phát triển có ý nghĩa quan trọng. Sau thời kì kinh tế khó khăn bởi lạm phát ở mức cao và phụ thuộc vào sự kiểm soát của nhà nước, chính phủ Ukraine đã bắt đầu thực hiện các bước đi vào mùa thu 1999 để tiếp thêm sinh lực cho cuộc cải cách kinh tế vốn bị trì hoãn trong nhiều năm do quốc hội Ukraine không có chính sách ưu tiên cho cải cách kinh tế. Quyết định thực hiện cải cách kinh tế toàn diện là hướng đi đáng hoan nghênh và Mỹ cam kết tăng cường ủng hộ Ukraine để họ tiếp tục bước đi khó khăn này.
    Mối quan hệ song phương Mỹ - Ukraine xuống dốc vào tháng 9/2002 khi chính phủ Mỹ thông báo họ đã xác nhận sự thật rằng tháng 7/2000 Tổng thống Leonid Kuchma đã quyết định chuyển giao một hệ thống cảnh báo sớm Kolchuga cho Iraq. Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine bác bỏ thông tin này. Cuộc Cách mạng Cam của Ukraine đã dẫn đến sự hợp tác thân thiết và đối thoại cởi mở hơn giữa Mỹ và Ukraine. Chính sách của Mỹ vẫn tập trung vào việc thực hiện và đẩy mạnh phát triển ngoại giao và kinh tế, và đảm bảo Ukraine phối hợp mật thiết với châu Âu.
    Kể từ khi độc lập, tổng số tiền Mỹ trợ giúp Ukraine là trên 3 tỷ USD. Việc Mỹ viện trợ cho Ukraine nhằm mục đích thúc đẩy cuộc cải cách kinh tế và chính trị và đáp ứng nhu cầu viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Mỹ khuyến khích Ukraine chuyển sang nền dân chủ xã hội với nền kinh tế thị trường phát triển.
    Vào tháng 11/2006, Tập đoàn Thử thách Thiên niên kỉ (MCC) đã lựa chọn Ukraine có đủ tư cách áp dụng sự trợ giúp theo hiệp ước. Ukraine đã tham gia Chương trình Threshold của MCC, và vào tháng 12/2006 đã kí kết thỏa thuận trong khuôn khổ Chương trình Threshold trị giá 45 triệu USD. Chương trình này, bắt đầu thực hiện vào đầu năm 2007, nhằm giảm tham nhũng trong lĩnh vực công cộng thông qua luật pháp và hoạt động giám sát xã hội, cải cách tư pháp, tăng cường hoạt động giám sát của chính phủ... Ukraine đang bắt đầu tiến trình phát triển một đề xuất theo hiệp ước, và việc thực hiện thành công Chương trình Threshold sẽ là cần thiết với Ukraine.
    Hiện Mỹ vẫn duy trì một đại sứ quán tại thủ đô Kiev của Ukraine.
    Nền tảng chính thức cho quan hệ NATO ?" Ukraine là Hiến chương về Đối tác Đặc biệt năm 1997. Hiến chương thiết lập Ủy ban NATO ?" Ukraine (NUC). Chương trình Thúc đẩy Đối thoại về tham vọng trở thành thành viên của NATO và các chương trình cải cách liên quan được tiến hành vào năm 2005. Tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest vào tháng 4/2008, lãnh đạo các nước đồng minh nhất trí rằng trong tương lai Ukraine ?osẽ trở thành một thành viên của NATO? nhưng rút cục đã đến lúc người dân Ukraine và các nhà lãnh đạo nước này phải quyết định hướng đi để gia nhập NATO.
    Minh Hạ (Theo Itar-tass)
    Tin dịch
    Nguồn tin: nguồn 1
  9. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hạm đội Biển Đen ở lại Ukraine nếu Tymoshenko trở thành TT?
    Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko cảnh báo rằng, nếu Thủ tướng Yulia Tymoshenko chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng này thì Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ vẫn ở lại bán đảo Crimea của Ukraine sau năm 2017.
    Hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng một loạt căn cứ hải quân tại bán đảo Crimea của Ukraine, trong đó có 1 căn cứ tại Sevastopol như một phần của thỏa thuận cho thuê năm 1997. Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến năm 2017.
    ?oNếu bà Tymoshenko trở thành tổng thống của Ukraine thì Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ ở lại Ukraine không chỉ cho đến 28/5/2017,? đương kim Tổng thống Yushchenko phát biểu tại một cuộc mít tinh ở khu vực Lvov.
    Lãnh đạo Đảng Các khu vực Viktor Yanukovych là đảng có triển vọng thành công trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 17/01 tới, trong khi đó Thủ tướng Tymoshenko, một đối thủ lớn của ông Yushchenko, được cho là sẽ về thứ hai và buộc phải tiến hành bầu cử lại.
    Tổng thống Yushchenko cho biết thêm, sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen tại Ukraine sẽ là ?onhân tố gây bất ổn đối với quốc gia này?.
    Quan hệ giữa Moscow và Kiev trở nên căng thẳng trầm trọng trong suốt nhiệm kì tổng thống của Yushchenko. Các nhà lãnh đạo Nga khẳng định, họ hi vọng sẽ thiết lập quan hệ hợp tác mang tính xây dựng với Tổng thống mới của Ukraine, loại trừ bất cứ việc nối lại tình hữu nghị nào với Yushchenko.
    Hồi đầu tháng 12/2009, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết mọi bất đồng và vấn đề tranh chấp liên quan đến Hạm đội Biển Đen thông qua đàm phán, đồng thời thảo luận triển vọng duy trì hành động phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao hai nước.
    Hai bên đã đạt được thỏa thuận trên trong cuộc tham vấn chính trị chiều 7/12 tại Mátxcơva giữa hai đoàn đại biểu Ngoại giao Nga và Ukraine, do Thứ trưởng Ngoại giao hai nước dẫn đầu.
    Minh Hạ (Theo RIA)
    Tin dịch
    Nguồn tin: nguồn 1
  10. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ukraina sẽ làm hòa với Nga nếu Yanukovych thắng cử?
    -------------------------------------
    Yanukovych hứa hẹn đưa Ukraine vượt qua khủng hoảng
    Chủ tịch Đảng "Các khu vực" Viktor Yanukovych, người có nhiều cơ hội trở thành tổng thống tiếp theo của Ukraine, cho biết nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai thì ông sẽ đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế trong năm 2010.
    ?oNếu trở thành tổng thống, nhiệm vụ đầu tiên mà tôi cần làm đó là vấn đề sách lược. Tôi sẽ cần phải ?~thu dọn?T những tồn đọng của chính quyền cũ. Trong cuộc sống của mình, tôi đã quen làm việc trong điều kiện phức tạp, chính vì vậy tôi đã đặt cho mình nhiệm vụ đó là trong khoảng thời gian ngắn của năm 2010 tôi sẽ đưa đất nước Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và đến cuối năm sẽ khôi phục tốc độ phát triển kinh tế?, ông Yanukovych phát biểu trước báo giới hôm nay 22/1.
    Ông cũng khẳng định rằng, trên cương vị là người đứng đầu đất nước ông sẽ vạch ra kế hoạch phát triển chiến lược cho Ukraine trước năm 2020.
    Cuộc bầu cử vòng 1 đã được tiến hành vào ngày 17/1. Theo kết quả kiểm phiếu trến 100% phiếu bầu của Uỷ ban bầu cử trung ương Ukraine, Chủ tịch Đảng "Các khu vực" Viktor Yanukovych dẫn đầu với 35,32% số cử tri ủng hộ, còn đương kim Thủ tướng Yulia Tymoshenko về thứ hai với 25,05% số phiếu ủng hộ.
    Trong hai ứng cử viên sáng giá nhất là ông Yanukovych và bà Tymoshenko không ai giành đủ 50%+1 phiếu bầu để giành chiến thắng tuyệt đối trong vòng 1. Và như vậy, họ sẽ cùng nhau bước vào cuộc so tài vòng hai sẽ được tổ chức vào ngày 07/2 tới.
    Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng Research&Branding Group tiến hành gần đây cho thấy, trong cuộc bầu cử vòng hai Chủ tịch Đảng "Các khu vực" Viktor Yanukovych sẽ nhận được 44,37% số phiếu ủng hộ, còn đương kim Thủ tướng Yulia Tymoshenko chỉ nhận được 34,67%.
    Một cuộc thăm dò dư luận khác do Viện nghiên cứu xã hội Ukraine thực hiện cho thấy, trong cuộc bầu cử vòng hai ông Yanukovych sẽ nhận được 44,1% số phiếu ủng hộ, còn bà Tymoshenko nhận được 38,5%.
    Theo một cuộc điều tra mới đây của Viện Khoa học Xã hội tiếng Ukraine, trong cuộc bầu cử vòng hai, phần lớn cơ hội giành chiến thắng sẽ thuộc về Chủ tịch Đảng "Các khu vực" Viktor Yanukovych. Ông Yanukovych có thể sẽ nhận được 50-51% số phiếu ủng hộ, còn bà Tymoshenko chỉ nhận nhận được 45-46%số phiếu ủng hộ.
    Thu Hiền (Theo Ria Novosti)

Chia sẻ trang này