1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Ukraine tuyên bố thay đổi chính sách với Nga
    VIT - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Peter Poroshenko tuyên bố, Bộ Ngoại giao nước này đã thay đổi chính sách quan hệ với Nga và làm tất cả để xóa bỏ chính sách mang tính chất cảm tính. Số lượng công hàm và tuyên bố chính thức khiến quan hệ Nga-Ukraine xấu đi đã giảm nhiều.
    ?oChuyến đi của đại sứ Zurabov đến Ukraine có triển vọng rất lớn. Tất cả các thông tin về thái độ nghiêm khắc và chống Ukraine của đại sứ Nga là không đúng với thực tế. Tôi đã đọc thông tin của giới truyền thông cho rằng, tuyên bố của đại sứ mới bằng tiếng Ukraine khi ở Borispol chỉ là những câu học thuộc lòng. Tôi có thể chứng minh: sự thật không phải như vậy. Tôi và ông Zurabov đã trò chuyện với nhau bằng tiếng Ukraine và tôi cảm thấy thấy rất thoải mái vì ông ấy đã thể hiện sự hiểu biết 100% về ngôn ngữ, cũng như mong muốn được nói tiếng Ukraine?, ông Poroshenko nói, khi bình luận chuyến đi nhận cộng tác tại Kiev của đại sứ Nga trong buổi phỏng vấn của tờ Komersant-Ukraine.
    Ông Poroshenko cũng tuyên bố, ông "không cho phép công nhận độc lập cho Nam Ossetia và Abkhazia, bởi vì điều này vi phạm nguyên tắc cơ bản về quyền quốc tế". Tôi thấy rõ rằng, có người trong số ứng cử viên, bao gồm cả ông Viktor Yanukovych, đã nói về vấn đề này giống như vấn đề đã được giải quyết?.
    Khi bình luận việc Tổng thống Viktor Yushchenko đã công nhận Stepan Bandera là anh hùng Ukraine, ông Poroshenko nói: ?oTrước hết, đây là vấn đề nội bộ Ukraine. Những người trong nước có thể được thảo luận, các tổ chức chính trị và xã hội có những ý kiến khác nhau. Nhưng ý kiến của các nước khác thì không được quan tâm lắm. Với nhiều nước trên thế giới, những nhà hoạt động xã hội có thể là biểu tượng và là anh hùng dân tộc, song có thể lại khiến nước khác khó chịu. Trong trường hợp này, Ukraine không phải là ngoại lệ?.
    ?oThời kì mới trong mối quan hệ Nga?"Ukraine, bắt đầu từ sau cuộc bầu cử Tổng thống, tạo cho chúng ta lý do để lạc quan về thời điểm đàm phán phân chia ranh giới với Nga?, ông cho hay. Ông Poroshenko đề nghị giải quyết vấn đề Hạm đội biển Đen của Nga ở mức độ dần dần.
    ?oNếu không giải quyết thành công toàn bộ vấn đề, thì cần phải phân chia giải quyết từng phần. Ví dụ, vấn đề phối hợp cách thức cấp phát giấy phép vận chuyển thiết bị kỹ thuật. Vấn đề này đã trở nên căng thẳng vì những thông điệp cáo buộc lẫn nhau về việc đối phương có quan điểm không mang tính chất xây dựng. Các cuộc đàm phán về vấn đề này không được thực hiện trong suốt nửa năm qua. Còn bây giờ các cuộc đàm phán đã được khôi phục, cả hai phía đều sẵn sàng giải quyết vấn đề?, ông Poroshenko cho biết.
    P. Thảo (Theo Vz)
    Tin dịch
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    TT đắc cử Yanukovych sắp thăm Moscow
    VIT - Tổng thống đắc cử Ukraine Viktor Yanukovich, theo kế hoạch sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25/2, sẽ sang thăm Moscow vào đầu tháng 3, Điện Kremlin cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 20/2.
    Quyết định trên đã đạt được trong một cuộc điện đàm giữa ông Viktor Yanukovich và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 20/2.
    Cuộc điện đàm này do Tổng thống Nga đề xuất, ông đã gọi điện "chúc mừng ông Yanukovich một lần nữa về chiến thắng toàn diện, cuối cùng, theo đúng pháp luật và được quốc tế công nhận trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine mới đây," thông cáo báo chí của Điện Kremlin cho biết.
    Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các quan điểm về triển vọng quan hệ song phương và thống nhất rằng Tổng thống Ukraine sẽ sang thăm Moscow trong 10 ngày đầu tiên của tháng 3, thông cáo báo chí cho biết.
    Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, vị cựu Thủ tướng Ukraine này cam kết cải thiện các mối quan hệ với Nga, vốn đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do nỗ lực đưa Ukraine gia nhập NATO của Tổng thống Viktor Yushchenko, do những tranh chấp quyết liệt về khí đốt và sự ủng hộ Gruzia của Kiev trong cuộc chiến tranh ngắn hồi tháng 8/2008, cũng như những vẫn đề khác.
    Trở ngại cuối cùng đối với lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Ukraine của ông Yanukovich đã được loại bỏ khi Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã bất ngờ rút đơn kiện kết quả cuộc bầu cử tổng thống Ukraine hôm 17/02.

    Linh Trang (Theo RIA, Itar-Tass)
  3. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    ký hợp đồng gia hạn tg cho hạm đội Biển đen là cái chắc
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Mỹ là nhà viện trợ lớn cho quân đội Ukraine
    Trong 10 năm qua, chính phủ Mỹ đã chi 92 triệu đôla cho việc nâng cấp lực lượng vũ trang Ukraine, Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine Ivan Svida tuyên bố trong cuộc gặp với Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Ukraine, Nga và Á ?" Âu, tiến sĩ Celeste Wallander tại Kiev.
    Phòng báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine dẫn lời Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, trong giai đoạn từ năm 1997-2009, sự trợ giúp vật chất kỹ thuật từ phía Mỹ đảm bảo cho lực lượng vũ trang Ukraine bằng những phương tiện liên lạc, đào tạo binh lính trị giá khoảng 92 triệu đôla.
    Ông Svida cho rằng, sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine theo tất cả các hướng đều diễn ra một cách tích cực và khả quan. Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định, điều đó được thể hiện trong việc tham gia các cuộc tập trận quân sự, các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế dưới sự bảo trợ của NATO và Liên Hợp Quốc, tham gia những dự án chung phạm vi khu vực.
    Về phần mìnhm tiến sĩ Celeste Wallander khẳng định: ?oUkraine cần phải tiến lên phía trước bất chấp những yếu tố chính trị trong nước và hậu quả của khủng hoảng tài chính kinh tế. Các kế hoạch của chính phủ Mỹ vẫn không thay đổi và chúng tôi đang xem xét vấn đề hợp tác song phương với Ukraine như một quốc gia ?" đối tác chiến lược?,
    Bà cũng cảm ơn Ukraine về sự liên tục và tham gia thường xuyên các hoạt động gìn giữ hòa bình tại ?onhững điểm nóng? của thế giới. Đặc biệt, đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận sự tham gia của các tàu Hải quân Ukraine trong hoạt động của NATO tại Địa Trung Hải.
    Huy Linh
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga sẽ hạ giá khí đốt cho Ukraine vì Hạm đội Biển Đen?
    Nga sẽ phải tìm mọi cách để Hạm đội Biển Đen ở lại Ukraine sau năm 2017, bởi vì việc xây dựng căn cứ cho Hạm đội Biển Đen Nga tại Novorossisk, nơi Hạm đội này sẽ rời đến sau khi kết thúc hợp đồng trên lãnh thổ Ukraine, đang bị đình trệ. Theo giới truyền thông Nga, Ukraine có thể sẽ yêu cầu Nga hạ giá khí đốt cho Kiev, đổi lại Hạm đội Biển Đen Nga có thể ở lại Crimea sau năm 2017.
    Các quan chức của Bộ Phát triển Kinh tế và chính phủ Nga cho biết, chương trình mục tiêu liên bang ?oXây dựng hệ thống căn cứ của Hạm đội Biển Đen trên lãnh thổ Nga năm 2005-2020? đang bị đình trệ. Chương trình mục tiêu liên bang đang nghiên cứu việc xây dựng căn cứ tại Novorossisk. Hạm đội Biển Đen Nga sẽ phải rời khỏi Crimea vào năm 2017, khi kết thúc thỏa thuận đóng quân trên lãnh thổ Ukraine.
    ?oCần phải nói rằng, hiện nay sự chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng căn cứ tại Novorossisk là không thể?, quan chức của Bộ Phát triền Kinh tế Nga cho biết.
    Một quan chức trong chính phủ cũng cho hay, nếu kế hoạch trên không được điều chỉnh, thì rõ ràng, sẽ không có căn cứ tại Novorossisk, căn cứ đó thực sự còn rất lâu mới hoàn thành.
    Theo luật pháp của Ukraine, sau năm 2017 các căn cứ quân sự nước ngoài đóng trên lãnh thổ Ukraine sẽ không được hoạt động nữa, đại biểu Đảng Các khu vực, bà Elena Bondarenko nhắc lại. ?oĐây là vấn đề mà Nga gặp khó khăn khi xây dựng căn cứ quân sự", bà nói.
    Tuy nhiên, bà Bondarenko cũng cho rằng: "Đây là vấn đề giá cả. Nếu Nga đưa ra các điều kiện thuận lợi, thì Ukraine sẵn sàng xem xét, và có thể sẽ chấp thuận?.
    Hạm đội Biển Đen sẽ là một trong những vẫn đề chính trong cuộc đàm phán sắp tới giữa Nga và Ukraine, các chính trị gia 2 nước có thể sẽ phải thoả thuận với nhau, Giám đốc Viện nghiên cứu về các nước CIS tại Ukraine Vladimir Korlinov cho biết,
    Ông Yanukovych sẽ mãn nhiệm vào năm 2015. Nếu Tổng thống Yanukovych đồng ý cho Hạm đội Biển Đen ở lại, thì không có cơ sở cho thấy, sự ủng hộ của Moscow sẽ đảm bảo cho ông giành chiến thắng trong vòng bầu cử tiếp theo, nhà nghiên cứu chính trị Ukraine Vadim Karasev cảnh báo.
    Sự chậm trễ trong việc xây dựng căn cứ tại Novorossisk khiến Ukraine có ưu thế hơn trong vấn đề gia hạn thoả thuận thuê căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea, nhà nghiên cứu chính trị Konstantin Simonov nói. Liên minh châu Âu sẽ không cứu Ukraine thoát khỏi tình trạng kinh tế hiện nay mà Nga chính là hy vọng lớn nhất của Kiev. Ukraine có thể sẽ chấp thuận thỏa thuận kéo dài hợp đồng thuê Hạm đội Biển Đen, nếu Nga đồng ý hạ giá khí đốt cho Ukraine, ông dự báo.
    P. Thảo
  6. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1087468/trang-29.ttvn
    Không lẽ đây là những tiềm năng quân sự của Ukraine ?
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Post cái gì thế ???
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Hạm đội Biển Đen có thể được gia hạn trong nhiệm kỳ đầu của TT Yanukovich
    VIT - Nga và Ukraine có thể sẽ đạt được thoả thuận về việc gia hạn sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga tại Bán đảo Crimea trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Viktor Yanukovich, một nhà lập pháp Nga hôm 20/3 cho hay.
    Hợp đồng của Nga thuê căn cứ Hạm đội Biển Đen Sevastopol tại Bán đảo Crimea thuộc Ukraine sẽ hết hiệu lực vào năm 2017, tuy nhiên, tân tổng thống Ukraine có thể sẽ xem xét lại tuyên bố cứng rắn của người tiền nhiệm Viktor Yushchenko cho rằng các lực lượng nước ngoài phải rời khỏi Ukraine.
    "Tôi không thấy lý do nào mà chúng ta lại không thể đi đến thống nhất và ký kết các tài liệu về việc gia hạn sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen tại Crimea và Sevastopol của Ukraine sau năm 2017 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Viktor Yanukovich," hãng thông tấn UNIAN của Ukraine dẫn lời nghị sỹ Nga Konstantin Zatulin cho biết hôm 20/3.
    "Theo tôi biết, hơn 70% người Ukraine tin rằng Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ không rời khỏi Sevastopol vào năm 2017," ông Zatulin phát biểu một cuộc họp báo ở Sevastopol.
    Ông cũng cho biết vấn đề này có thể được ràng buộc với một thỏa thuận về giá khí đốt mới giữa Nga và Ukraine.
    Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 05/3, Tổng thống Viktor Yanukovych, người đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25/2, đã cam kết sẽ điều chỉnh một chính sách cân bằng hơn đối với Nga và sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận về tương lai của các căn cứ thuộc Hạm đội Biển Đen tại Bán đảo Crimea.
    Hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng một loạt các cơ sở hải quân trên Bán đảo Crimea, bao gồm căn cứ Sevastopol, như là một phần của thỏa thuận cho thuê trong thời hạn 10 năm đã được hai nước ký kết vào năm 1997.
    Một tiểu ban Ukraine-Nga về Hạm đội Biển Đen ở cấp thứ trưởng ngoại giao đã được thành lập để tổ chức các cuộc đàm phán theo định kỳ để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận năm 1997.
    Linh Trang (Theo RIA
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    AFP hôm 20.3 đưa tin ông Azarov đã mời một tu sĩ Chính thống giáo đến yểm trừ ?okhí độc? của cựu thủ tướng để lại tại nhiều văn phòng, đặc biệt là Phủ Thủ tướng. ?oKhông khí rất u ám và khó thở? - hãng tin Interfax dẫn lời tân Thủ tướng tuyên bố - ?oSau lễ trừ tà, tôi cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn nhiều?.
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Brazil muốn mua vũ khí Ukraine
    Tờ Kommersant ?" Ukraine cho biết, Brazil quan tâm đến việc sở hữu radar, xe bọc thép và chiến hạm của Ukraine.
    Thông tin trên được tiết lộ trong khuôn khổ chuyến thăm tới Kiev từ ngày 01-03/12 của Tổng thống BrazilLuiz Inácio Lula da Silva.
    Trong chuyến thăm Ukraine, 2 bên đã thảo luận về vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự. TT Ukraine Viktor Yushchenko trong cuộc họp báo đã ?olỡ lời? rằng 2 nước sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự tuy nhiên ông không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.
    ?oNhững người tham gia hội đàm bên phía Ukraine khẳng định với tờ Kommersant rằng xu hướng chính của việc hợp tác đã được xác định. Đó là radar, tàu và thiết bị bọc thép?, Tờ Kommersant ?" Ukraine cho biết.
    ?oBrazil có thể quan tâm đến radar của chúng ta. Hoàn toàn tin tưởng rằng việc kí hợp đồng cung cấp xe bọc thép hạng nặng ?" tăng Oplot sẽ diễn ra hoặc cũng có thể Brazil sẽ mua xe chở quân hạng nhẹ - BTR-4?, chuyên gia Trung tâm nghiên cứu quân đội, và giải giáp vũ khí Ukraine Sergei Zgurets cho biết.
    Nguồn tin trên cũng cho biết, giá trị hợp đồng vẫn chưa được xác định. Ông Zgurets cho rằng giá trị hợp đồng không quá quan trọng, mà cái chính là điều này củng cố vị trí của Ukraine trên thị trường vũ khí Brazil.
    ?oNếu chúng ta giành được hợp đồng này thì trong tương lai, chúng ta có hy vọng giành những hợp đồng trị giá nhiều tỷ đôla?, chuyên gia Zgurets cho hay.
    T-84 là một loại xe tăng của Ukraine ra đời vào năm 1994, phát triển dựa trên mẫu T-80UD (thực chất T-80UD là một phiên bản của T-80 Liên Xô nhưng do Ukraine thiết kế và sản xuất). T-84 cùng với T-80UD được xem là đối trọng của tăng chiến đấu chủ lực T-90 do Nga sản xuất.
    BTR-4 là loại xe bọc thép chở quân đầu tiên của Ukraina, do Viện Thiết kế Chế tạo máy Kharkov mang tên A.A. Morozov (KhKBM) phát triển vào đầu những năm 2000 dùng để vận chuyển binh sĩ các đơn vị bộ binh cơ giới và chi viện hoả lực cho họ. Đây là một xe bọc thép chở quân hiện đại, khung gầm, động cơ, vũ khí và các thiết bị, khí tài đều do Ukraina tự chế tạo. Một ưu điểm nổi bật của BTR-4 là xe có thể lắp các module vũ khí khác nhau như BAU-23.2, Grom, Shturm với sức mạnh hoả lực và giá cả khác nhau. BTR-4 được trang bị động cơ rất mạnh công suất 500 mã lực và an toàn về sinh thái, tương ứng với tiêu chuẩn Euro-3, điều khiển tiện lợi, có hộp số tự động, tốc độ tối đa trên địa hình nông thôn lên đến 110 km/h, vũ khí mạnh và điều kiện tiện nghi tốt cho 11 người trong xe.
    Ukraine cũng xuất xưởng hệ thống radar 36D6-M và 80K6. Radar 36D6 và các phiên bản của nó được sử dụng tại các nước thuộc Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG), Trung và Đông Âu, Bắc và Nam Mỹ, châu Á và châu Phi.
    Huy Linh

Chia sẻ trang này