1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13


    Ukraine: Yanukovich tuyên bố không gia nhập NATO
    VIT - Viktor Yanukovich, ứng viên nặng kí cho chiếc ghế Tổng thống Ukraine, khẳng định ông sẽ không theo đuổi kế hoạch gia nhập NATO nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 17/01 tới. Tuy nhiên, ông vẫn cam kết đưa nước này trở thành thành viên của Liên minh châu Âu.
    Ông Yanukovich cũng cam kết cải thiện cuộc sống của hàng ngàn người nói tiếng Nga ?" những người mà ông cho rằng đã trở nên không thân thiện bởi những chính sách Ukraine hóa của đương kim Tổng thống Viktor Yushchenko.
    Cuộc trưng cầu dân ý gần đây nhất cho thấy cựu Thủ tướng Yanukovich dẫn đầu trong số 18 ứng cử viên, giành được 30% phiếu bầu. Thủ tướng Yulia Tymoshenko đứng thứ nhì với 20% phiếu bầu trong khi TT Viktor Yushchenko thân phương Tây chỉ đạt được dưới 5% phiếu bầu. Kết quả thăm dò cũng cho thấy không ai đạt đủ phiếu để thắng cử tại vòng đầu và ông Yanukovych sẽ đánh bại bà Tymoshenko, giành chức vụ TT ở vòng cuối cuộc bầu cử vào đầu tháng 2.
    Cả bà Tymoshenko và ông Yanukovich đều khẳng định rằng, nếu được bầu họ sẽ cải thiện quan hệ với Nga.
    Cựu TTg Yanukovich, 59 tuổi, phát biểu trên tờ Komsomolskaya Pravda Ukraina rằng ông sẽ không theo đuổi kế hoạch gia nhập các khối quân sự, bao gồm khối đồng minh NATO vốn là một trong những mục tiêu của ông Yushchenko.
    ?oUkraine đã và sẽ là một quốc gia đứng ngoài bất cứ khối quân sự nào... Chúng tôi sẽ không có tham vọng gia nhập khối NATO hoặc ODKB,? ông khẳng định, ám chỉ tới Hiệp ước An ninh Tập Thể.
    Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ cân nhắc lời kêu gọi tham gia một hệ thống an ninh tập thể châu Âu mới của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
    Theo ông Yanukovich, cuộc chiến giữa Nga và Gruzia vào tháng 8/2008 về khu vực li khai Nam Ossetia cho thấy Ukraine đóng vài trò là người gìn giữ hòa bình mà không đứng về phía nào. Trong khi đó, ông Yushchenko công khai ủng hộ Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili trong cuộc xung đột.
    Tuy nhiên, ông Yanukovich khẳng định rằng Ukraine vẫn quan tâm đến việc gia nhập châu Âu vào một ngày nào đó và sẽ tìm cách để có đủ tư cách trở thành thành viên của Liên minh châu Âu bằng cách nâng cao mức sống và cải cách kinh tế.
    ?oChúng tôi sẽ đi theo chính sách đối ngoại công bằng và thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển tiến trình mở rộng châu Âu. Nhưng nền tảng của chính sách sẽ là hiện đại hóa và thay đổi nội tại Ukraine?, ông nhấn mạnh.
    NM (Theo Reuters
  2. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/04/3BA1B294/
    [​IMG]
  3. hasiquan

    hasiquan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    3
    Ukraina đang nợ như chúa chổm không cho thuê thì còn mệt thêm
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    ?oAntonov? ?" biểu tượng của sự gần gũi Nga-Ukraine
    VIT - Ngành chế tạo hàng không là một trong những lĩnh vực được chờ đợi sẽ có sự thay đổi sau khi mối quan hệ Nga-Ukraine trở nên nồng ấm. Hiện, hoạt động của tập đoàn chế tạo máy bay Antonnov của Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào Nga.
    Dự án máy bay vận tải quân sự An -70
    Lỗi trên cabin máy bay vận tải quân sự An-70 là do cả 2 phía Nga và Ukraine. Máy bay vận tải quân sự có từ thời Liên Xô này được cho là dự án quốc phòng lớn nhất giữa 2 nước nhưng nó có số phận rất phức tạp. Chiếc Antonov thứ 70 đã cất cánh lần đầu tiên vào năm 1994, tuy nhiên số lượng máy bay đã xuất xưởng có thể chỉ tính trên đầu ngón tay.
    ?oVấn đề xảy ra giữa chúng ta và Liên bang Nga bắt đầu từ năm 2000 khi Nga ngừng tham gia các chương trình thử nghiệm bay?, Nicolai Vorobev, lãnh đạo chương trình An-70 thuộc tổ hợp khoa học kỹ thuật hàng không Antonov tại Kiev kể. Lãnh đạo Không quân Nga khi đó nghi hoặc liệu An-70 có thực sự cần thiết đối với Nga hay không và đề nghị phát triển máy bay của riêng mình.
    Trên những tấm bảng vẽ máy bay An-70 đặt tại tổ hợp khoa học công nghệ hàng không ở Kiev có viết: ?oNiềm tự hào của Kiev?. Nhưng trên thực tế, không phải Ukraine hay Nga có thể gọi tên dự án này là "của mình". ?oMáy bay được lắp ráp hoàn toàn tại Ukraine nhưng 75% chi tiết máy bay là do Nga sản xuất, 25% của Ukraine?, ông Nicolai Vorobev nói.
    Tình hình không chỉ xảy ra đối với máy bay vận tải quân sự An-70. Việc coi hàng không của Ukraine là lĩnh vực độc lập chỉ là khái niệm mang tính ước lệ. Hiện nay, Nga có thể thực hiện việc kiểm soát chung đối với lĩnh vực chế tạo hàng không Ukraine. Chỉ một vài dự án Ukraine có thể phát triển khi thiếu Nga, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc phòng ở Kiev Valentin Badrak cho hay. ?oHiện nay, rất tiếc, chúng ta cần phải công nhận một điều là, việc hợp tác với Nga là điều tất yếu. Nga là thị trường mạnh. Về mặt kỹ thuật, Ukraine không thể phát triển một số bộ phận nếu thiếu Nga?, ông Badrak nói.
    Tất nhiên, điều này khiến các nhà chế tạo Ukraine đặc biệt lo lắng. Thị trường nội địa tại Ukraine không lớn, nhu cầu máy bay cũng không nhiều và toàn bộ khâu tổ chức đều bất hợp lý, người phụ trách bộ phận tiếp thị của tổ hợp khoa học kỹ thuật hàng không Antonov Alexander Kiva nói. Ông khẳng định rằng: ?oNga vẫn là một thị trường, đối tác công nghiệp rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ hiện diện trên thị trường này và không có ý định đánh mất nó?.
    Liên kết hay sáp nhập?
    Nga muốn kết hợp chặt chẽ hơn với ngành chế tạo máy bay của Ukraine. ?oHiện nay, một xu hướng mới xuất hiện đó là di chuyển việc sản xuất sang lãnh thổ Nga. Nga rất quan tâm để ngành chế tạo máy bay Ukraine được liên kết với ngành công nghiệp hàng không Nga?, chuyên gia Badrak nói.
    Trước cuộc gặp vào tháng 4 tại Kharkov giữa TT Nga và Ukraine, báo chí Ukraine đã công bố tài liệu trong đó cho biết Moscow muốn nhận được quyền kiểm soát tập đoàn Antonov và đổi lại Nga sẽ đồng ý giảm giá khí đốt cho Kiev. Tuy nhiên, thay vào đó, Ukraine đã đồng ý kéo dài thời hạn thuê căn cứ Hạm đội biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea.
    Tuy nhiên, khả năng hợp nhất ngành chế tạo máy bay Ukraine với Nga vẫn nằm trong chương trình nghị sự. Đầu tháng 5 tại Sochi, Thủ tướng Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Azarov đã giao cho các Bộ liên quan của 2 nước này nghiên cứu vấn đề hợp tác giữa Tập đoàn hàng không thống nhất và tập đoàn Antonov. Các cuộc hội đàm dự kiến hoàn tất trước chuyến thăm của TT Nga đến Kiev vào ngày 17/5 nhưng như ông Azarov giải thích, kết quả vẫn chưa đạt được. Theo lời ông, các cuộc hội đàm diễn ra không đơn giản.
    Việc sáp nhập các cổ đông không được nói đến, Bộ trưởng Chính sách công nghiệp Ukraine Dmitry Kolesnikov cam kết mặc dù người tiền nhiệm của ông Vladimir Novytsky đã có ý kiến khác. Mùa thu năm 2009, ông Novytsky đã nói về khả năng trao đổi cổ phẩn giữa các công ty Nga và Ukraine. Đề thực hiện điều này, Ukraine đã sẵn sàng cổ phần hóa Antonov ?" tập đoàn có 3 doanh nghiệp tại Kiev và 1 nhà máy tại Kharkov.
    Chuyên gia Badrak coi phương án cổ phần hóa tương đối lạc quan: ?oTheo khẳng định của chúng ta, 49% cổ phần của các nhà máy đã được đem bán. Ở đây, ngành công nghiệp hàng không Nga có thể "dòm ngó". Tình hình này có thể làm sống lại ngành chế tạo máy bay tại Ukraine, giúp họ thoát khỏi khủng hoảng và có thể chiếm vị trí thủ lĩnh trên thế giới theo một vài chỉ số?.
    Thủ lĩnh trong ngành hàng không vận tải
    Theo số lượng phiên bản máy bay vận tải, hiện nay có thể gọi ?oAntonov? là thủ lĩnh trên thị trường máy bay vận tải trên thế giới. ?oChúng ta đang cố gắng giữ vững và phát triển ở tầm cao mới, không đánh mất mối liên hệ với những đối tác truyền thống của chúng ta?, ông Kiva nói.
    Cùng với Nga, Antonov là nhà chế tạo máy bay lớn nhất trên thế giới. An-225 được chế tạo vào năm 1980 để vận chuyển tàu vũ trụ Buran của Liên Xô vẫn còn sử dụng đến bây giờ và lập kỷ lục về sức tải và kiếm tiền cho tập đoàn Antonov của Kiev. Không kém phần thành công là máy bay vận tải An-124-100 mà Nga và Ukraine đang cho thuê để vận chuyển loại hàng hóa cỡ lớn trong đó có các nước NATO thuê. Moscow và Kiev thỏa thuận sẽ nối lại việc sản xuất máy bay Ruslanov tại Ulyanovsk.
    Nói đến máy bay An-70, trong năm 2009 Nga đã nối lại việc cấp kinh phí cho dự án này. Ukraine và Nga đã chào hàng máy bay An-70 cho các quốc gia châu Âu trong khối NATO nhưng họ lại thích mẫu máy bay Airbus A400M hơn. Sự chậm trễ trong việc sản xuất máy bay A400M được Kiev đánh giá như một cơ hội đưa An-70 ra thị trường thế giới cùng với Nga.
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    AN-70
    [​IMG]
    ---------------------
    http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/row/an-70.jpg{/img]
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 28/05/2010
  6. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    1 phút thư dãn. Học sinh phổ thông ở Kiev kỷ niệm ngày cuối cùng của đời học sinh.
    http://www.lenta.ru/photo/2010/05/28/kiev/
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga tung, Yanukovych hứng
    ---------------------------
    Yanukovych: Ukraine không tham gia bất cứ khối quân sự nào
    VIT - Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cho biết trong bài phát biểu trước người dân Ukraine được phát trên truyền hình hôm 03/6 rằng, nước này sẽ không tham gia bất cứ khối quân sự nào.
    Hôm 03/6, quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật quy định Ukraine là quốc gia trung lập, không liên kết với các khối quốc tế nào.
    ?oChính sách ?ođứng ngoài các khối? hoàn toàn phù hợp với những thách thức hiện tại, và chúng tôi sẽ thực hiện điều này?, ông khẳng định.
    Trước đó, Tổng thống Yanukovych tuyên bố: ?ohiện nay điều này không thực tế với nước chúng ta, bởi vì xét về tiêu chuẩn gia nhập NATO, chúng ta phải có sự ủng hộ của đa số nhân dân Ukraine. Chúng ta cũng cần hợp tác với họ, hiện Ukraine không thể không hợp tác với NATO, bởi vì Ukraine là quốc gia lớn và chúng ta có trách nhiệm hợp tác với khối liên minh như NATO?.
    Ngoại trưởng Ukraine Konstantin Grishenko cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Ông cho hay, các cuộc đàm phán về việc gia nhập NATO ảnh hưởng xấu đến tính hiệu quả của chính sách ngoại giao Ukraine. ?oUkraine sẽ tiếp tục phát triển quan hệ của mình với liên minh, nhưng vấn đề gia nhập thành viên hiện vẫn chưa được đề cập đến trong chương trình nghị sự?, Ngoại trưởng tuyên bố.
    Tuy nhiên, ông Yanukovych cho biết thêm, Ukraine sẽ theo đuổi chương trình hợp tác đối tác hiện có với NATO và thành viên lớn nhất của họ - Mỹ.
    Phát biểu trước Quốc hội Ukraine, Thủ tướng Mykola Azarov nói rằng, nội dung không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Ukraine là sự không liên kết. Dự luật này cho phép Ukraine hội nhập sâu rộng về kinh tế và chính trị với Liên minh châu Âu (EU), thậm chí Ukraine có thể trở thành thành viên chính thức của EU.
    Yanukovych, người nhậm chức tổng thống hồi tháng 2, khẳng định rõ ràng rằng ông có ý định từ bỏ kế hoạch tìm kiếm tư cách thành viên NATO của người tiền nhiệm. Người ta cho rằng, đây là động thái nhằm nhượng bộ Nga ?" quốc gia phản đối gay gắt việc NATO nỗ lực trở thành thành viên của NATO. Tuy nhiên, ông Yanukovych khẳng định sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Moscow và phương Tây.
    Việc Quốc hội Ukraine thông qua dự luật nói trên có thể được xem như một thắng lợi của Tổng thống Viktor Yanukovich vì khi còn tranh cử tổng thống, ông Yanukovich đã hứa với các cử tri rằng nếu đắc cử ông sẽ dập tắt mọi tham vọng của Ukraine gia nhập NATO đồng thời chỉnh sửa lại các mối quan hệ với Nga.
    Theo các cuộc trưng cầu dân ý, trên 50% người dân Ukraine phản đối gia nhập NATO, chỉ có 30% số người được hỏi ủng hộ.
    Tháng trước, Ukraine thông báo sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ?" tổ chức gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Uzbekistan và Tajikistan.
    NM (Theo RIA Novosti)
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Lần đầu tiên Hạm đội Biển Đen diễu binh cùng tàu Ukraine
    VIT - Phát ngôn viên Hạm đội Biển Đen của Nga, ông Vyacheslav Trukhachev thông báo với hãng tin RIA Novosti rằng, tàu khu trục của Hạm đội Biển Đen Nga mang tên Smetlivy có mặt tại Sevastopol sẽ tham gia diễu binh cùng với tàu của Hải quân Ukaine vào ngày 04/7 nhân kỷ niệm Ngày Hải quân của nước này.
    Tàu một tàu khu trục mang tên lửa hành trình lớp Kashin Smetlivy của Hạm đội Biển Đen Nga đã thả neo để tham gia lễ diễu binh cùng tàu của Hải quân Ukriane trong Ngày Hải quân diễn ra tại Sevastopol vào ngày hôm nay 04/7. Sự tham gia này được thực hiện theo lời mời từ phía Ukraine. Ngoài ra, đại diện của bộ tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga cũng sẽ tham gia các hoạt động kỷ niệm?o, ông Trukhachev nói.
    Ông cho biết, lời mời tàu Ukraine tham gia lễ diễu binh của các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen nhân ngày Hải quân Nga cũng đã được gửi tới Hải quân Ukraine.
    Ngày Hải quân Nga sẽ được kỷ niệm tại Sevastopol vào vày 25/7 tới.
    Như đại diện chính quyền thành phố Sevastopol thông báo với hãng tin RIA Novosti trước đây, những thủy thủ của Nga và Ukraine trong năm 2010 lần đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây sẽ cùng nhau kỷ niệm 2 ngày lễ - Ngày Hải quân Ukraine và Ngày Hải quân Nga.
    Theo lời đại diện thành phố, ngày Hải quân Ukraine đã thay đổi không ít lần và thường kỷ niệm vào tháng 8 hoặc tháng 7. Hiện nay, Ngày Hải quân Ukraine kỷ niệm vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7. Ngày Hải quân Nga thường kỷ niệm vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7.
    Từ năm 2005, chính quyền Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko khi đó đã cấm tiến hành các cuộc diễu chung giữa các tàu của Hải quân 2 nước.
    Tình hình xung quanh Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol và quan hệ Nga ?" Ukraine nói chung đã được cải thiện đáng kể từ khi chính quyền Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych lên nắm quyền vào mùa đông năm ngoái, chính quyền thành phố Sevastopol cho hay.
    Moscow và Kiev đã chính thức kí kết thỏa thuận cho phép Hạm đội Biển Đen của Nga duy trì sự hiện diện tại Sevastopol, Ukraine thêm 25 năm nữa sau khi thời hạn thuê căn cứ này kết thúc vào năm 2017.
    Phát biểu trong Ngày Hải quân Ukraine tại Sevastopol, Tổng thống nước này tuyên bố, những thủy thủ Ukraine và Nga cần phát triển và ngày càng phát triển tích cực hơn mối quan hệ giữa Hải quân 2 nước.
    [Copy selction] [Translate With Babylon]
    P. Thảo (Theo RIA)
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Ukraine: Quân đội sẽ cắt giảm 20% số quân
    Ukraine có kế hoạch sẽ cắt giảm các Lực lượng Vũ trang của họ khoảng 20% xuống còn 150.000 đến 160.000 nhân viên trong 5 năm tới, cơ quan báo chí chính phủ nước này hôm 22/7 cho hay.
    Kế hoạch cắt giảm này sẽ được thực hiện theo một dự thảo khái niệm phát triển về tổ chức của các Lực lượng Vũ trang quốc gia Ukraine do Bộ Quốc phòng và Bộ chỉ huy các Lực lượng Vũ trang nước này soạn thảo.
    Số quân hiện tại của quân đội nước này vào khoảng 200.000 người.
    Cùng với việc cắt giảm về số nhân viên, dự thảo khái niệm còn tuyên bố rằng chi tiêu quân sự có thể sẽ tăng với tỷ lệ từ 15-20% một năm cho đến năm 2015.
    Các Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng sẽ bán thanh lý các tài sản quân sự dôi dư, như vũ khí, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng quân sự, số tài sản này có thể sẽ thu về 188 đến 250 triệu USD.
    Dự thảo khái niệm cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng Ukraine phải sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn nội lực, sẽ tiết kiệm được thêm 2,4 tỷ USD.
    Bộ Quốc phòng Ukraine có kế hoạch sẽ cung cấp tài chính để thực hiện khái niệm này bằng tiền lấy từ ngân sách nhà nước.
    Theo tính toán của bộ này, chi phí cho việc thực hiện khái niệm này cần phải tương đương với ít nhất 1% GDP của Ukraine và dần dần tăng lên 1,6-2% GDP.
    Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch sẽ cải thiện những khả năng trên bộ, trên biển và trên không của quân đội, cải thiện khả năng cơ động của họ, nâng cao hiệu quả của các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự, bổ sung thêm quân dự bị, cải thiện phúc lợi xã hội cho nhân viên quân sự và thành viên gia đình họ, và tăng cường uy thế của quân đội.
    Theo Thông tấn xã Ukraine đưa tin trước đó, Tổng thống Viktor Yanukovych đã chỉ đạo Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, Văn phòng Tổng thống, và Bộ Quốc phòng soạn thảo các chương trình chiến lược hoặc cải thiện hệ thống lãnh đạo của các Lực lượng Vũ trang Ukraine trước tháng 8.
    Linh Trang (Theo RIA, Ukrainenews)
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Nồng ấm Nga - Ukraine
    ?oNga và Ukraine đã hoàn toàn khôi phục quan hệ hữu nghị chân thành và nồng thắm cùng sự hợp tác hai bên đều có lợi?, Tổng thống Dmitry Medvedev hào hứng nhìn nhận trong chuyến thăm chính thức Ukraine đầu tiên sau khi ông Viktor Yanukovych nhậm chức.
    Hai Tổng thống Yanukovych và Medvedev phải cùng nhìn về một hướng trong quan hệ đối tác truyền thống
    Chính sách đối ngoại thiên lệch hoàn toàn về phương Tây của các nhà lãnh đạo cuộc ?ocách mạng da cam? đã làm tổn hại không ít tới lợi ích của chính Ukraine. Trong đó rõ ràng nhất là quốc gia này phải mua khí đốt, mặt hàng nhiên liệu chiến lược của Nga với giá cao vọt.
    Chiến thắng của ông Yanukovych - một người chủ trương tăng cường quan hệ với nước Nga láng giềng - trước ?onữ hoàng cách mạng da cam?
    Tymoshenko trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 2 năm nay mở ra cơ hội cải thiện quan hệ Ukraine. Song vẫn có những người tỏ ra thận trọng khi thấy tân Tổng thống Yanukovych tuyên bố thực hiện chính sách đối ngoại cân bằng Đông-Tây và chọn phương Tây là điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức.
    Tuy nhiên thực tế quan hệ Ukraine-Nga sau khi ông Yanukovych lên cầm quyền cho thấy các nhà lãnh đạo hai bên cùng muốn sớm khôi phục hoàn toàn quan hệ nồng ấm giữa hai đối tác truyền thống này. Điều đó có thể thấy ngay qua việc Tổng thống hai nước đã có tới 7 cuộc gặp gỡ tay đôi trong thời gian ngắn 3 tháng vừa qua.
    Việc Nga và Ukraine ký kết thoả thuận gia hạn sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen tại căn cứ Sevastopol của Ukraine thêm 25 năm nữa sau năm 2017 được xem là một biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác chiến lược và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Tổng thống Yanukovych còn ủng hộ việc cấp quy chế quốc ngữ thứ hai cho tiếng Nga tại Ukraine.
    Với sự nồng ấm trở lại nhanh chóng của mối quan hệ khăng khít Nga-Ukraine, Matxcơva đã dành cho Kiev những ưu ái kiểu ?ogiữa những người anh em? trong hợp tác làm ăn. Điển hình là việc Nga giảm ngay 100 USD mỗi 1 nghìn m3 khí đốt trong vài chục tỷ m3 khí đốt bán ?ohữu nghị? cho Ukraine mỗi năm.
    Mạch phục hồi quan hệ đối tác truyền thống thân thiết giữa Ukraine và Nga thêm một lần nữa được khẳng định qua chuyến công du tới Kiev trong 2 ngày 17 và 18-5 của Tổng thống Medvedev. Hàng loạt hiệp định trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, công nghiệp... hay các thỏa thuận hợp tác phối hợp hành động trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề an ninh châu Âu, đã được hai bên ký kết trong chuyến thăm.
    Nhìn nhận về quan hệ Ukraine-Nga hiện nay, ông Yanukovych nói thời kỳ nghi kỵ lẫn nhau đã lùi xa trong khi ông Medvedev cho rằng hai bên đã hoàn toàn khôi phục quan hệ hữu nghị vốn có.

Chia sẻ trang này