1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    2 thứ có thể "bóp nát" giấc mơ chế tạo vũ khí mới của Ukraine
    Nhật Minh | 18/10/2016 07:45

    3
    [​IMG]
    Ukraine đang có kế hoạch phát triển các loại tên lửa mới, tổ hợp tên lửa hành trình, bom dẫn đường siêu chính xác, UAV tấn công và hệ thống trinh sát không gian nhưng...
    Phát biểu tại Kiev, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nước này sẽ chế tạo vũ khí mới.

    Các nhà khoa học và thiết kế trong nước đã được giao nhiệm vụ phát triển các loại tên lửa mới, tổ hợp tên lửa hành trình, bom dẫn đường siêu chính xác, UAV tấn công và hệ thống trinh sát không gian.

    Theo ông Poroshenko, Ukraine nên chi cho quốc phòng ít nhất 5% GDP, dù đó là gánh nặng cho nền kinh tế quốc dân và lĩnh vực xã hội. Vị Tổng thống cho biết, trong năm tới, các nhà chức trách nước này có ý định chi 426,5 triệu USD để mua sắm và sửa chữa vũ khí.

    Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik, nhà khoa học chính trị Vladimir Kornilov đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng tài chính của Ukraine để thực hiện các công việc này:

    "Kiev không có đủ tiền, ngay cả đối với những chương trình quy mô nhỏ hơn. Nhưng đối với ông Poroshenko, điều quan trọng nhất là công bố kế hoạch quy mô lớn, và sau đó sẽ đi xin tiền Mỹ và EU.

    Trên thực tế, các xí nghiệp quốc phòng đã ngừng hoạt động và đang bị phá dỡ để bán sắt vụn. Nhà máy máy kéo huyền thoại ở Kharkov đã bị phá sản, trong khi đây là xí nghiệp có khả năng sản xuất các mẫu xe bọc thép và sửa chữa những xe cũ có từ thời Liên Xô. Trong bối cảnh này, liệu có thể nói tới việc phát triển hệ thống tên lửa hiện đại?".

    Ngoài ra, theo ý kiến của ông Vladimir Kornilov, khối công nghiệp quốc phòng Ukraine không còn tiềm lực khoa học để phát triển các loại vũ khí mới:

    "Ngay trong năm cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Poroshenko đã tuyên bố rằng, cần phải ngừng các chương trình nghiên cứu, đóng cửa các viện nghiên cứu không cần thiết, với số tiền này nên mua vũ khí.

    Có vẻ ông Porosheko không nhận thức được rằng, để tạo ra các loại vũ khí mới thì cần phải có các chương trình và các viện nghiên cứu khoa học. Nhưng, tất cả các cơ sở đó đều bị đóng cửa, nhiều nhà khoa học và chuyên gia của ngành này bị mất việc ngay sau các sự kiện Maidan.

    Vậy mà giờ đây, Tổng thống Poroshenko lại đặt ra nhiệm vụ phát triển các loại vũ khí siêu chính xác! Những chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực này rất tốn kém. Song, tôi đảm bảo rằng, ông Poroshenko rất giỏi đếm tiền và ông ta biết rõ rằng, hiện nay không có tiền và trong tương lai cũng sẽ không có".
    http://soha.vn/2-thu-co-the-bop-nat-giac-mo-che-tao-vu-khi-moi-cua-ukraine-20161017235828097.htm
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Ukraine khoe tài lắp vũ khí máy bay cho xe chiến đấu
    (Vũ khí) - Tập đoàn nhà nước Ukroboronprom của Ukraine vừa cho ra mắt hệ thống cực kỳ độc đáo khi tích hợp pháo GSh-23 của máy bay cho xe chiến đấu Dozor-B.
    Thông tin này được trang Defence Blog dẫn nguồn tin từ nhà sản xuất cho biết. Pháo GSh-23 khi tích hợp lên xe chiến đấu Dozor-B được định danh là Vij.

    Theo thông tin từ nhà sản xuất, GSh-23 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng độ giật truyền động chéo giữa hai nòng súng. Mỗi nòng súng có hệ thống hấp thụ lực giật riêng của mình và chuyển động của hai nòng được đồng bộ hóa bằng một bánh răng và đòn bẩy.

    [​IMG]
    Khẩu GSh-23 khi tích hợp lên xe chiến đấu Dozor-B.
    Khi một nòng lùi lại nó sẽ tác động vào đòn bẩy và đòn bẩy sẽ đẩy thoi nạp đạn của nòng lại vào vị trí sẵn sàng khai hỏa trong khi thoi nạp đạn của chính nó lùi lại để nhả vỏ đạn cũ ra, nhận viên đạn mới chuẩn bị để được đẩy vào nòng và bắn, khi nòng thứ hai khai hỏa nó sẽ lặp lại chu kỳ này với nòng thứ nhất.

    Thiết kế này giúp bỏ sự cần thiết với hai lò xo lớn để đẩy hệ thống về vị trí cũ sau khi hấp thu lực giật giúp giảm trọng lượng và kích thước của hệ thống. Cũng như thiết kế hai nòng giúp súng có tốc độ bắn nhanh hơn.

    Pháo được nạp đạn bởi một dây đạn duy nhất cho hai nòng có thể gắn từ bên trái hay bên phải súng, mỗi nòng súng sẽ có bánh răng xoay móc đạn từ dây đạn ra để đưa vào vị trí nạp đạn khi nòng súng di chuyển.

    [​IMG]
    Khẩu GSh-23 trên trực thăng Mi-24.
    Súng điểm hỏa bằng điện với nguồn điện 27 V. GSh-23 có thể dùng các loại đạn nổ mảnh, đạn nổ xuyên giáp, đạn xuyên giáp gây cháy... Nếu so với các tổ hợp vũ khí tự động kiểu cũ của Dozor-B thì Vij có sức mạnh hỏa lực cực ấn tượng.

    Xe chiến đấu Dozor-B được trang bị giá điều khiển vũ khí tự động với súng máy 12,7mm hoặc súng phóng lựu. Kíp xe của Dozor-B gồm trưởng xe, lái xe, pháo thủ, nhưng cũng có thể chở được 8 binh sĩ trang bị vũ khí.

    Dozor-B có trọng lượng 7,3 tấn, dài 5,4m, rộng 2,4m, cao 2,65m, được thiết kế dành cho các đơn vị đặc biệt của lực lượng vũ trang nhằm thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần tra, gìn giữ hòa bình, hoặc là vận chuyển binh sĩ.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ukraine-khoe-tai-lap-vu-khi-may-bay-cho-xe-chien-dau-3322256/
  3. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Hai câu trả lời sấm sét của Ukraine cho Nga
    (Vũ khí) - Ngày 16/11, Ukraine đã thử nghiệm thành công loại tên lửa mới do nước này tự phát triển và hoàn toàn không dùng linh kiện Nga.
    Hình ảnh về vụ phóng thử này đã được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của Tổng thống Poroshenko, ông này cho biết vụ bắn thử đã thành công và tên lửa đã chứng tỏ độ chính xác cao khi bắn trúng mục tiêu đã định trước.

    "Vụ phóng đầu tiên đối với tên lửa mới đã được thực hiện. Nó phá hủy mục tiêu rất chính xác", Tổng thống Poroshenko cho biết.

    Trong khi đó Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, Oleksander Turchynov khẳng định tên lửa đã thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra trước đó và đạt được mục tiêu dự định chính xác.

    [​IMG]
    Ukraine thử nghiệm vũ khí mới.
    "Ngành công nghiệp quân sự của chúng tôi cùng với các nhà khoa học đã xứng đáng với nhiệm vụ được giao. Tên lửa của chúng tôi thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra trước đó, và đạt được mục tiêu dự định chính xác. Chúng ta đã bắt đầu bắn thử tên lửa sản xuất ở Ukraine", ông Turchynov hãnh diện phát biểu trước truyền thông.

    Dù nói về cuộc thử nghiệm nhưng cá nhân Tổng thống Ukraine và giới chức quân sự nước này không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào về vụ thử nghiệm cũng như loại tên lửa này nhưng khẳng định, đây là vũ khí được ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tự thiết kế và có thể sản xuất đại trà mà không cần bất kỳ loại phụ tùng nào từ Nga.

    Tuy nhiên, ông Alexander Turchynov đã hé lộ, đạn tên lửa mới là một biến thế phát triển trên nền tảng công nghệ của đạn rocket trong tổ hợp pháo phản lực bắn loạt BM-30 Smerch.

    Tuy ông A. Turchynov không nói rõ về đạn tên lửa mới Ukraine tự phát triển nhưng căn cứ vào các bức ảnh và clip được công khai về việc vụ phóng thử đạn tên lửa mới sử dụng xe phóng tự hành MAZ-543, giới chuyên gia quân sự nhận định đó là đạn tên lửa Vіlha.

    Trang bmpd nhấn mạnh: "Có thể kết luận sơ bộ đó là vụ thử đạn tên lửa cỡ 300mm Vіlha sử dụng bệ phóng tự hành của tổ hợp BM-30 Smerch".

    Theo nguồn tin này, tên lửa mới là sản phẩm của Viện thiết kế Phương Nam ở Dnepropetrovsk.

    Thế hệ đạn tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh GPS để giảm sai số phát bắn (CEP). Quá trình thử nghiệm tên lửa Vіlha sử dụng khung gần xe phóng tự hành BM-30 Smerch với mô-đun điều khiển chuyên biệt.

    Siêu vũ khí mới có thể tấn công Nga?

    Ukraine sẽ cho ra đời một hệ thống tên lửa tầm ngắn có thể ngắm trúng bất kỳ mục tiêu nào trong lãnh thổ Nga.

    Theo truyền thông Ukraine đưa tin, sức mạnh của hệ thống tên lửa tầm ngắn “Grom-2” (Sấm Sét) phiên bản mới đủ sức cạnh tranh với hệ thống tên lửa đầu đạn hạt nhân Iskander (SRBM) của Nga.

    [​IMG]
    Mô hình tên lửa Grom-2
    Các chuyên gia quân sự Ukraine cho biết hệ thống tên lửa mới sẽ được thử nghiệm vào tháng tới, có thể cạnh tranh với hệ thống của Nga nhưng giá thành lại rẻ hơn. Theo báo mạng Apostrophe của Ukraine, thiết kế Grom-2 sẽ được cải tiến, góp phần làm thay đổi cán cân sức mạnh giữa nước này và Nga, cũng cho phép quân đội chính phủ áp đảo phe nổi dậy tại vùng chiến sự Donbass.

    Trích lời nhận xét của các chuyên gia, giới truyền thông nhấn mạnh hệ thống Grom-2 mới cho phép tên lửa nhắm trúng mục tiêu trong lãnh thổ Nga.(TTXVN)

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/hai-cau-tra-loi-sam-set-cua-ukraine-cho-nga-3323196/

    Ukraina đã thử nghiệm loại tên lửa mới: Thật hay đùa?
    (Vũ khí) - Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 16/11 đã tiến hành bắn thử loại tên lửa có độ chính xác cao mới do nước này tự thiết kế và chế tạo.
    Ngày 16/11 Ukraina đã thử nghiệm loại tên lửa mới do chính nước này tự sản xuất. Hình ảnh về vụ thử nghiệm này đã được cố vấn của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Yuri Biryukov đăng tải qua video thử nghiệm loại tên lửa mới lên trang Facebook cá nhân.

    Tổng thống Poroshenko đã thông báo rằng, vụ bắn thử đã thành công và tên lửa đã chứng tỏ độ chính xác cao khi tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 60km. Tuy nhiên, hiện chưa có thêm chi tiết về vụ bắn thử cũng như loại tên lửa được bắn.

    [​IMG]
    Ukraina thử nghiệm tên lửa họ tự nghiên cứu chế tạo ?
    Mặc dù đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng và phải sống nhờ vào tiền trợ cấp, tuy nhiên lãnh đạo của Ukraina thường xuyên tuyên bố các dự án phát triển vũ khí nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang.

    Trước đó, hôm 7/11 thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng (NSBO) Ukraine Alexander Turchinov tuyên bố rằng, chương trình tên lửa của Ukraina do họ tự thiết kế và sản xuất, hiệu quả của nó tốt hơn hẳn tên lửa của Nga chế tạo.

    Vào tháng 10, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cũng đã bất ngờ công bố việc tạo ra các loại tên lửa mới, thiết bị trinh sát và cả UAV.

    Sau đó, Tổng giám đốc của “Cục thiết kế phía Nam mang tên M.K. Yangelya”, ông Alexander Degtyarev nói rằng, trong lĩnh vực không gian Ukraina có thể đạt được thành công lớn đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ trên sao hoả và xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng.

    Ngay lập tức các chuyên gia cho rằng, Ukraina chưa đủ điều kiện để thực hiện được điều này: để tạo ra tên lửa hành trình cần có hệ thống dẫn đường, thăm dò vũ trụ, động cơ tên lửa trong khi ở Ukraina chỉ có khả năng sản xuất được động cơ.

    Ngoài ra để tạo ra những tên lửa này cần có thêm thấu kính đặc biệt, thiết bị điện tử hiện đại, loại nhiên liệu đặc biệt trong khi Ukraina gần như không có gì? Ngành công nghiệp hoá học cần để chế tạo vật liệu cũng chưa có, thậm chí bệ phóng tên lửa loại này Ukraina cũng chưa có.

    Nhớ lại rằng, đầu năm nay Ukraina cũng đã bắn thử thành công tên lửa “Vilha” đất đối đất mà theo Hội đồng An ninh nước này, có tầm bắn 300km và có thể được gắn với nhiều loại đầu đạn khác nhau.

    Ngoài ra, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng (NSBO) Ukraine Alexander Turchinov tuyên bố nước này phải khôi phục lá chắn tên lửa của mình bằng cách phát triển hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ukraina-da-thu-nghiem-loai-ten-lua-moi-that-hay-dua-3323239/
  4. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Thông tin về loại tên lửa Ukraine bắn gần Crimea
    Thiên Minh - Nam Đồng | 01/12/2016 17:13

    2
    [​IMG]
    Một tổ hợp S-300PS của Ukraine
    Đại diện quân đội Ukraine cho biết, trong cuộc tập trận lần này, Kiev sẽ thử nghiệm hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm trung S-300.
    Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vladimir Kryzhanovsky, người đứng đầu trung tâm báo chí thuộc Bộ Chỉ huy Không quân miền Nam của Ukraine thông báo, quân đội nước này đã bắt đầu cuộc tập trận phóng tên lửa gần Crimea.

    "Các vụ phóng đã bắt đầu, mọi việc đang được tiến hành theo đúng kế hoạch" - ông Kryzhanovsky nói.

    Theo cập nhật mới nhất của hãng tin RT, trong thông báo của mình, ông Kryzhanovsky cho biết thêm rằng, ở cuộc tập trận lần này, Ukraine sẽ thử nghiệm tên lửa đất-đối-không tầm trung S-300.

    "Mục đích của cuộc tập trận là tích lũy kinh nghiệm vận hành những hệ thống phòng không này, kiểm tra chất lượng tên lửa được nâng cấp, đồng thời nâng cao kỹ năng của các đơn vị phòng không" - ông Kryzhanovsky nói.

    Ông Kryzhanovsky cho biết, các tên lửa này được phóng từ vị trí cách bờ biển Crimea 90km và sẽ bay tới gần không phận Crimea, cách khoảng 30km.

    Quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc tập trận này không tạo ra bất cứ mối nguy hiểm nào đối với cư dân của Crimea.

    [​IMG]
    Những ống phóng tên lửa S-300 của Ukraine

    Trước đó, vào tháng 9 năm nay, tập đoàn Ukroboronprom của Ukraine tuyên bố, họ đã hoàn tất việc hiện đại hóa trực thăng Mi-24PU1 và tên lửa S-300 để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội.

    Tổ hợp tên lửa S-300 (phiên bản S-300PS) sau khi được đại tu, nâng cấp để kéo dài niên hạn sử dụng thêm 7 năm nữa đã được Ukroboronprom chuyển giao cho Không quân Ukraine.

    S-300PS (NATO định danh là SA-10 Grumble) thuộc phiên bản đời đầu của S-300, được chính thức giới thiệu vào năm 1985. Tổ hợp được nâng cấp với sự phục vụ của xe mang phóng tự hành 5P85T (dựa trên khung gầm xe tải MAZ 7910 8x8) và radar điều khiển hỏa lực 5N63.

    Sức mạnh của S-300PS nằm ở tên lửa đánh chặn 5V55R có tầm bắn 90 km, vận tốc tối đa 1.700 m/s, độ cao hoạt động 0,025 - 25 km, mang theo đầu đạn nặng 133 kg với hệ dẫn đường nhận lệnh trực tiếp từ đài chỉ huy.

    Hệ thống có thể theo dõi 12 mục tiêu và điều khiển tên lửa tiêu diệt 6 mục tiêu có vận tốc 1.150 m/s cùng lúc, tầm bắn hiệu quả đối với máy bay là 75 km và tên lửa đạn đạo tầm ngắn là 25 km.

    Thời gian giãn cách giữa 2 loạt phóng chỉ 3 - 5 giây và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu/di dời khỏi trận địa dưới 5 phút.
    http://soha.vn/thong-tin-ve-loai-ten-lua-ukraine-ban-gan-crimea-20161201171658571.htm
  5. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Tên lửa Ukraine gần Crimea sẽ tấn công mục tiêu nào?
    Thiên Minh | 01/12/2016 16:04

    2
    [​IMG]
    Máy bay không người lái Tu-143 được triển khai
    Theo thông báo của KQ Ukraine, đợt bắn thử tên lửa này nhằm giúp lực lượng phòng không của Ukraine có thêm kinh nghiệm chiến đấu và kiểm tra chất lượng các sản phẩm nâng cấp.
    Hôm qua (30/11), Không quân Ukraine tuyên bố tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch phóng thử tên lửa phòng không tầm trung diễn ra trong hai ngày 1-2/12 tại miền nam Ukraine.

    Các kíp chiến đấu, máy bay vận tải, đơn vị phòng không, trinh sát, thông tin liên lạc và máy bay không người lái sẽ tham gia cuộc tập trận.

    Thông báo của Không quân Ukraine cho hay: Trong khuôn khổ đợt thử nghiệm, để có thêm kinh nghiệm chiến đấu với các hệ thống phòng không và kiểm tra chất lượng các sản phẩm nâng cấp, lực lượng tên lửa phòng không sẽ tiến hành một số nhiệm vụ chiến đấu giả định, bắn tên lửa phòng không nhằm vào các mục tiêu là máy bay không người lái Tu-143.

    Trên trang Facebook cá nhân, Andriy Klymenko - Tổng biên tập tờ BlackSeaNews (trang tin tức về các vấn đề hàng hải) đã cung cấp thông tin chi tiết hơn về mẫu máy bay này. Cụ thể như sau:

    "Trong ngày mai và ngày kia (1-2/12), Không quân Ukraine sẽ bắn tên lửa gần bờ biển phía tây của Crimea.

    Một máy bay không người lái Tu-143 từ thời Liên Xô sẽ được triển khai và sau đó bị bắn hạ bởi những tên lửa phòng không dẫn đường mới.

    Thông số kỹ thuật của mục tiêu này như sau: Sải cánh - 2,24m, dài 8,06m, nặng 1.230kg, tốc độ hành trình 950km/h, phạm vi hoạt động thực tế 180km, trần bay 1.000m".

    Phản ứng trước kế hoạch bắn thử tên lửa của Ukraine, chính phủ Nga đã ra lệnh đặt các lực lượng phòng không tại Crimea trong tình trạng báo động cao độ, đồng thời triển khai nhiều tàu chiến ngoài khơi bờ biển phía tây Crimea để sẵn sàng ứng phó trước bất cứ mối đe dọa nào.
    http://soha.vn/ten-lua-ukraine-gan-crimea-se-tan-cong-muc-tieu-nao-20161201160849915.htm
  6. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    "Chết cười" tên lửa Ukraine bắn thử khiến Nga phát hoảng
    Cập nhật lúc: 11:00 03/12/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Pháo phản lực Tonardo-S thay BM-30 khiến NATO "run bắn"

    Tại sao NATO khiếp vía pháo phản lực Uragan-1M Nga?
    (Kiến Thức) - Hóa ra cuộc bắn thử tên lửa ra Biển Đen mà Ukraine thực hiện chẳng qua chỉ là viên đạn rocket của pháo phản lực Smerch.
    Loại tên lửa mới thử nghiệm mà Ukraine thông báo bị bóc mẽ về cơ bản chính là là phiên bản sửa đổi thông thường đạn pháo phản lực không điều khiển của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Smerch theo kiểu cũ của Liên Xô. Chia sẻ với hãng tin TASS, trưởng ban biên tập tạp chí "Vũ khí quốc gia" Viktor Murakhovski cho biết.

    Được biết, Ukraine từ lâu đã không sản xuất các vũ khí như vậy. Rõ ràng Ukraine đang nỗ lực để tự làm chủ việc sản xuất đạn pháo 300 mm cho tổ hợp Smerch trên cơ sở công nghệ riêng của mình, bởi vì dự trữ thời gian phục vụ của vũ khí như vậy mà Ukraine thừa hưởng từ quân đội Liên Xô sắp hết hạn, hoặc đã hết hạn từ lâu.
    “Cũng có thể nghi ngờ rằng, đây là một "tên lửa mới" được điều chỉnh tăng độ chính xác cao. Tôi chưa thấy họ có nó”, ông Murakhovski nói.
    [​IMG]
    Loại vũ khí mà Ukraine khiến Nga đem cả S-300V4 tới Crimea hóa ra chỉ là đạn rocket của tổ hợp Smerch. Nguồn ảnh: TASS
    Cần nhớ lại rằng, ngày 16/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo trên các trang mạng xã hội về việc thử nghiệm thành công một loại tên lửa mới với tầm bắn 60 km, nó thể hiện một "độ chính xác rất cao". Hệ thống phóng tên lửa trên video được công bố trông giống các xe mang phóng của tổ hợp tên lửa phóng loạt Smerch.
    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt không điều khiển cỡ 300-mm 9K58 Smerch được phát triển bởi nhà máy "Hợp Kim" thành phố Tula và đưa vào phục vụ từ năm 1987. Đây là hệ thống pháo phản lực tầm xa nhất của Nga – tầm bắn xa nhất lên đến 120 km.
    Độ chính xác mỗi phát bắn - 0,3% (ở khoảng cách 50 km sai số lệch mục tiêu vào khoảng 150 mét). Năm 2012, đối với các phiên bản xuất khẩu của Smerch, nó được thiết kế có thể phóng đạn nổ phân mảnh có điều chỉnh 9M542. Trong năm 2016, loại đạn này đã được đưa vào trang bị trên tổ hợp tên lửa phóng loạt mới Tornado-S.
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/chet-cuoi-ten-lua-ukraine-ban-thu-khien-nga-phat-hoang-790547.html
  7. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Hệ thống S-300PS Ukraine quá lỗi thời để bắn dọa Crimea
    (Bình luận quân sự) - Trong cuộc tập trận ngày 1 và 2 vừa qua, Quân đội Ukraine đã triển khai phóng thử các tên lửa phòng không của hệ thống S-300PS sau khi đại tu.
    Ukraine tập trận, phóng tên lửa phòng không S-300PS

    Vào lúc 17h00 GMT ngày 2/12, Ukraine đã kết thúc cuộc tập trận có bắn đạn thật ở khu vực miền Nam nước này. Trong 2 ngày 1 và 2 tháng 12, quân đội Ukraine đã phóng hàng chục quả tên lửa và rocket, trong đó có các đạn tên lửa của hệ thống phòng không S-300 PS.

    Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 2/12 cũng cho biết, các vụ phóng tên lửa đã được thực hiện thành công, toàn bộ các vụ phóng đều được thực hiện trong “không phận của Ukraine”, cách không phận của bán đảo Crimea (trên Biển Đen) khoảng 30km.

    Ông Poroshenko cho biết thêm rằng, ngoài khoa mục phóng tên lửa phòng không S-300, những hệ thống phòng không khác và các loại máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, cũng như bộ đội kỹ thuật vô tuyến điện đã tham gia vào các cuộc diễn tập ở khu vực Biển Đen.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các vụ phóng tên lửa này gây nguy hiểm cho hàng không dân dụng và vi phạm chủ quyền của Nga, Hạm đội Biển Đen sẽ sẵn sàng bắn hạ tên lửa Ukraine nếu chúng xâm phạm không phận Crimea và an toàn của cư dân trên bán đảo.

    Theo nguồn tin từ Bộ quốc phòng Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã phóng các tên lửa thuộc tổ hợp S-300PS để tiêu diệt các mục tiêu giả định trong một cuộc tập kích đường không. S-300 hiện là hệ thống tên lửa tiên tiến nhất mà quân đội nước này hiện đang sử dụng.

    Người đứng đầu trung tâm báo chí thuộc Bộ Chỉ huy Không quân miền Nam của Ukraine là ông Vladimir Kryzhanovsky tuyên bố, mục đích của cuộc tập trận là tích lũy kinh nghiệm vận hành các hệ thống, nâng cao kỹ năng của các đơn vị phòng không và kiểm tra chất lượng tên lửa sau nâng cấp.

    Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, Ukraine đang từng bước tái khôi phục các hệ thống vũ khí để nâng cao sức mạnh quân sự chống lại Nga. Các vụ phóng tên lửa lần này là nhằm “dằn mặt Nga”, gửi đến Moscow thông điệp cứng rắn về vấn đề chủ quyền bán đảo Crimea.

    [​IMG]
    S-300PS không thể so sánh được với các phiên bản sau như S-300V Antey 2500

    Sau khi Liên bang Xô Viết tan rã vào năm 1991, Ukraine nắm giữ trong tay một lượng lớn các tổ hợp tên lửa phòng không thuộc loại tiên tiến nhất lúc bấy giờ là S-300PS, S-300PMU và cả S-300V, nhưng sau đó, phần lớn chúng phải vào kho dự trữ hoặc bị bỏ xó bởi thiếu tiền.

    Mãi tới gần đây Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Ukraine (Ukroboronprom) mới tiến hành đại tu, kéo dài thời hạn sử dụng cho một số tổ hợp S-300PS để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội. Số tổ hợp này đã hoàn tất việc nâng cấp vào tháng 9 vừa qua.

    Các tổ hợp tên lửa phiên bản S-300PS sau khi được đại tu, nâng cấp để kéo dài thời hạn sử dụng thêm 7 năm nữa đã được Ukroboronprom chuyển giao cho Không quân Ukraine để tiến hành phóng thử nghiệm trong cuộc tập trận này.

    Tính năng của S-300PSUkraine

    S-300PS (NATO định danh là SA-10 Grumble) thuộc phiên bản đời đầu của S-300, được chính thức giới thiệu vào năm 1985. Tổ hợp sử dụng xe mang phóng tự hành 5P85T (dựa trên khung gầm xe tải MAZ 7910 8x8) và radar điều khiển hỏa lực 5N63.

    Sức mạnh của S-300PS nằm ở tên lửa đánh chặn 5V55R có tầm bắn 90km, vận tốc tối đa 1.700 m/s, độ cao hoạt động 0,025 - 25 km, tầm bắn hiệu quả đối với máy bay là 75 km và tên lửa đạn đạo tầm ngắn là 25 km. Tên lửa mang theo đầu đạn nặng 133 kg, phóng theo lệnh trực tiếp từ đài chỉ huy.

    Hệ thống có thể theo dõi 12 mục tiêu và điều khiển tên lửa tiêu diệt 6 mục tiêu có vận tốc 1.150 m/s cùng lúc, thời gian giãn cách giữa hai loạt phóng chỉ từ 3 - 5 giây và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sang trạng thái cơ động, di dời khỏi trận địa là dưới 5 phút.

    [​IMG]
    Những ống phóng tên lửa S-300 của Ukraine đang được niêm cất

    Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định, các hệ thống S-300PS của Ukraine so với Nga thì đã quá lỗi thời do đạn tên lửa tầm phóng ngắn, hệ dẫn đường, chỉ huy, điều khiển kém hiện đại so với các phiên bản S-300 thế hệ sau, không nói là thua kém quá xa so với S-400.

    Tuy nhiên, dù cho thua kém S-300PMU1 khá nhiều nhưng theo nhận định của các chuyên gia quân sự, S-300PS vẫn là một hệ thống tên lửa phòng không di động mạnh, tiềm tàng khả năng nâng cấp sử dụng đạn tên lửa có tầm phóng xa hơn, còn phát huy được vai trò trong chiến tranh hiện đại.

    Khi đặt cạnh các hệ thống phòng không tầm trung nhưng Buk-M2 hay Pechora-2TM, S-300PS vẫn có sức mạnh vượt trội, đạt hiệu quả lớn hơn trong tác chiến phòng không. Do đó, chúng là sự lựa chọn không tồi đối với các quốc gia có ngân sách quốc phòng eo hẹp.

    Hiện nay, Nga đang niêm cất trong kho một số lượng khá lớn các tổ hợp loại này nhưng Moscow không cấp phép bán các hệ thống phòng không này, để bảo vệ các phiên bản xuất khẩu đang đắt khách như S-300PMU1/2, S-300V Antey-2500 hay S-400 Triumf.

    Ngoài lý do trên, Nga sẽ sử dụng chúng để cung cấp cho các nước đồng minh xung quanh thuộc Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) hay Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) như Kazakhstan, Armenia hay Belarus, nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của lá chắn phòng không chung.

    Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang trong tình trạng thiếu ngân sách trầm trọng mà số lượng niêm cất S-300PS vẫn còn rất nhiều, nếu có khách hàng hỏi mua, rất có thể chính quyền Kiev sẽ sẵn sàng bật đèn xanh cho việc nâng cấp và bán lại S-300PS.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...raine-qua-loi-thoi-de-ban-doa-crimea-3324321/
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Hồ sơ bí mật và bê bối rúng động ngành công nghiệp vũ khí Ukraine
    Thiên Minh|09/12/2016 07:00

    1
    [​IMG]
    Quân Ukraine tập với hệ thống pháo phản lực Grad
    Viktor Plakhuta, một cựu nhân viên dịch vụ tài chính, đã đưa ra những tiết lộ gây sốc về tình trạng tham nhũng trong ngành quốc phòng Ukraine.
    Theo đàiBBC, Plakhuta thuộc làn sóng thanh niên lý tưởng gia nhập chính phủ sau cách mạng thân phương Tây năm 2014.

    Anh vào cơ quan có nhiệm vụ mua đồ quân trang và cải tổ thuộc bộ phát triển kinh tế và thương mại nhưng sau 10 tháng đã từ chức.

    Plakhuta cho biết mình giận dữ trước sự tham nhũng vô độ và thiếu ý chí chính trị đối phó vấn nạn.

    "Trong ban đó, tôi chỉ làm những nhiệm vụ giúp cho lợi ích cá nhân và tham ô của người khác"- Plakhuta nói.

    Theo anh, các hợp đồng quốc phòng thường xuyên bị đội giá, hay dành cho tay trong. Những người hưởng lợi thuộc số quyền lực cao nhất.

    [​IMG]
    Cựu tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili nói Kiev cản trở cải cách của ông ở Odessa

    Plakhuta là nhân vật mới nhất trong làn sóng bỏ đi của những người cải tổ.Gần đây Mikheil Saakashvili, cựu tổng thống Gruzia, đã từ chức thống đốc khu vực Odessa.Cảnh sát trưởng quốc gia Khatia Dekonoidze cũng từ chức.Họ cho biết, nỗ lực cải cách của họ đều bị ngăn chặn.

    Cáo buộc của Plakhuta đưa ra vào thời điểm nhạy cảm cho lãnh đạoUkraine. Tại các thủ đô châu Âu, "cơn mệt mỏi Ukraine" đang tăng, một phần vì Kiev bị xem là thiếu nỗ lực cải cách.

    [​IMG]
    Tổng thống Poroshenko gặp binh sĩ Ukraine ở miền đông tuần này

    Giới chức Ukraine phải biện hộ sau khi kho dữ liệu điện tử mở về tài sản của họ cho thấy của cải khổng lồ - hàng triệu USD nằm trong hòm khóa, bộ sưu tập trang sức, đồng hồ, nhà cửa.

    Nay Plakhuta và những nhà cải cách đang tập trung vào ngành quốc phòng. Nếu họ nói đúng, và quan chức cao cấp đang làm giàu phi pháp nhờ chiến tranh thì điều đó có thể gây hại nghiêm trọng cho uy tín của chính phủ Tổng thống Petro Poroshenko.

    Kiev hiện đang lo ngại ông Donald Trump, khi lên làm tổng thống Mỹ, sẽ bỏ rơi Ukraine, còn EU thì đang vất vả tìm cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

    Hồ sơ bí mật

    Mọi nỗ lực vạch trần hoạt động phi pháp đều gặp khó khăn. Các vụ mua bán quốc phòng thường được xem là "bí mật nhà nước".

    BBCcho biết, sự sắp xếp này có nguồn gốc từ thời Liên Xô, nhưng gần đây nó trở nên có lợi cho những ai tư túi.Những thông tin quan trọng như giá bán thì không được cho biết, những người đi tố cáo và nhà báo có thể bị tù dài hạn nếu để lộ thông tin.

    Plakhuta, hiện công tác tại chi nhánh của cơ quan chống tham nhũng Transparency International tại Ukraine, cho biết: "Hệ thống tạo ra để ăn cắp và tạo ra tham ô".

    Giới chức chính phủ không trả lời đề nghị bình luận về cáo buộc của Plakhuta.

    Bộ quốc phòng Ukraine đã dành 500 triệu USD để mua vũ khí, thiết bị trong năm tới.

    "Người dân cần biết một xe tăng Ukraine tốn bao nhiêu, bao nhiêu chiếc sẽ bán" - ông Oksana Syroyid, phó chủ tịch quốc hội và là chính khách đối lập nói,"Tôi có hồ sơ trong văn phòng này, và có vẻ có tham ô nhưng tôi không thể nói ra".

    [​IMG]
    website của tập đoàn nhà nước Ukroboronprom - Ukraine

    Ngay cả định nghĩa về thông tin nhạy cảm cũng không rõ ràng.

    Một luật sư bình phẩm: "Tiêu chí thế nào là bí mật nhà nước, tự nó cũng là bí mật nhà nước".

    Quan hệ khăng khít

    Nhưng những hợp đồng mà công chúng biết đến cũng đặt ra nhiều câu hỏi.

    Theo các tài liệu công khai, Lenin Forge, do ông Poroshenko sở hữu, đã bán các tàu quân sự cho hải quân Ukraine.

    Bogdan Motors, là nơi Ihor Gladkovsky có lợi ích, đã bán xe tải cho quân đội. Ông này là đối tác làm ăn của Poroshenko và là phó bí thư thứ nhất của hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine.

    Bộ quốc phòng Ukraine tuyên bố thông tin về giá bán và việc có đấu thầu không là "bí mật nhà nước".

    Các viên chức của Bogdan Motors cho biết, công ty này đã ký 2 "hợp đồng nhỏ" với bộ quốc phòng Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, nhưng không tiết lộ gì thêm.Các viên chức của Lenin Forge cũng không trả lời câu hỏi.

    Các hợp đồng có vẻ hợp pháp theo luật Ukraine. Ông Poroshenko và Gladkovsky khẳng định họ không tham gia công việc hàng ngày của công ty. Songmột số nhà quan sát phương Tây cho rằng mối quan hệ giữa các bên "quá khăng khít".

    Giới chức Ukraine tuyên bố sẽ cải tổ ngành quốc phòng, tái cơ cấu công ty quốc doanh Ukroboronprom.

    Một số thay đổi đã có tác dụng. Khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Ukraine gần như không tồn tại. Nay họ đang chiến đấu ngang ngửa với dân quân do Nga ủng hộ.

    Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ ngành quốc phòng Ukraine có thể cải tổ toàn diện khi mà luật về bí mật nhà nước có lẽ còn tồn tại trong thời gian trước mắt.

    Kiev cũng vận động phương Tây cung cấp vũ khí nhưng khả năng tham ô khiến giới chức phương Tây và các công ty vũ khí ngần ngừ.

    http://soha.vn/ho-so-bi-mat-va-be-b...g-nghiep-vu-khi-ukraine-20161209000952296.htm
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Lượng xe tăng khủng của Ukraina thành sắt vụn
    (Vũ khí) - Số lượng xe tăng lớn của quân đội Ukraina đang dần dần trở thành đống sắt vụn vì không đủ kinh phí để tiến hành sửa chửa và bảo dưỡng kỹ thuật.
    Kể từ khi diễn ra chiến dịch quân sự ở miền Đông-Nam của Ukraina, một số lượng rất lớn xe tăng, xe bọc thép đã tập trung bảo dưỡng, sữa chữa và lưu trữ tại “Nhà máy sửa chữa xe tăng, xe bọc thép Kharkov”. Tại nhà mày này hiện đang tập trung một số lượng rất lớn các xe tăng với nhiều loại, nhiều phiên bản khác nhau, tuy nhiên tình trạng kỹ thuật của chúng rất kém.

    [​IMG]
    Phóng to hình ảnh vệ tinh ở khu vực xe tăng T-72của nhà máy Kharkov
    Nhà máy sửa chữa xe tăng, xe bọc thép Kharkov là doanh nghiệp nhà nước sản xuất, sửa chữa và bảo dưỡng, bảo quản cũng như hiện đại hóa các loại xe tăng xe bọc thép của Ukraine.

    Nguồn tin này được hé lộ nhờ các bức ảnh vệ tinh chụp được. Dựa vào những bức ảnh vệ tinh các chuyên gia, các nhà phân tích đã phát hiện kho lưu trữ xe tăng rất lớn tập trung ở nhà máy này từ đầu năm 2014. Trong đó loại xe tăng T-64 gồm các phiên bản cải tiến khác nhau có khoảng 230 chiếc, xe tăng T-72 khoảng 140 chiếc, xe tăng T-80 khoảng 80 chiếc và các loại thiết bị kỹ thuật, vũ khí cũng như rất nhiều tổ hợp dành cho xe tăng như: động cơ, cơ cấu truyền động, súng máy...

    Kể từ mùa xuân năm 2014 tức là thời điểm bắt đầu cuộc chiến với miền Đông-Nam Ukraina cho tới năm 2016 số lượng các lọại xe tăng, xe bọc thép của quân đội Ukraina bị phá hủy hư hỏng nặng rất nhiều, chúng ban đầu sẽ được đưa về nhà máy này sau đó từ kho lưu trữ sẽ được chuyển tới các nhà máy sữa chữa tương ứng với từng loại.

    Các loại xe tăng T-72 sẽ được chuyển tới sửa chữa tại nhà máy xe bọc thép Lviv sau đó sẽ được bàn giao cho quân đội Ukraina. Theo nguồn tin hiện tại các xe tăng T-72 phục vụ trong các đơn vị quân đội Ukraina, bao gồm: lữ đoàn tấn công thứ 10, lữ đoàn bộ binh 128, lữ đoàn cơ giới thứ 53, mỗi lữ đoàn này có một tiểu đoàn xe tăng với 31 chiếc; các lữ đoàn bộ binh riêng biệt thứ 56, 57, 58 và 59, mỗi lữ đoàn này có một đại đội xe tăng với 10 chiếc và một số thuộc biên chế của các đơn vị huấn luyện chiến đấu, các học viện, các trường đào tạo quân sự và các đơn vị đặc biệt thuộc lực lượng vệ binh quốc gia. Loại xe tăng T-72 sau khi được sản xuât, sữa chữa hoặc hiện đại hóa ngoài việc phục vụ cho quân đội chúng còn được xuất khẩu sang các nước khác. Nguồn tin cũng cho biết rằng, trong những năm 1992 số lượng xe tăng T-72 của lực lượng vũ trang Ukraina khoảng gần 1300 chiếc, tuy nhiên cho đến nay họ chỉ còn khoảng 400 chiếc.

    Xe tăng T-80 sẽ được sửa chữa và phục hồi tại nhà máy Kharkov, sau đó chúng sẽ tiếp tục phục vụ trong các đơn vị thuộc lực lượng đổ bộ. Mỗi lữ đoàn này được biên chế một đại đội xe tăng với 10 chiếc. Hiện tại trong thành phần của lực lượng đổ bộ bao gồm: lữ đoàn đổ bộ đường không 25, lữ đoàn đổ bộ tấn công 45, 46, 79, 80 và 95, lữ đoàn cơ động 81. Ngoài ra T-80 còn được trang bị cho các đơn vị huấn luyện chiến đấu, các học viện và trường đại học. Nguồn tin cũng cho biết rằng, xe tăng loại này cũng đã được xuất khẩu, và trong năm 1992 lực lượng vũ trang Ukraina được trang bị khoảng 250 chiếc nhưng hiện tại đến năm 2016 chỉ còn 165 chiếc.

    Còn loại xe tăng T-64 cũng được sửa chữa và khôi phục tại nhà máy Kharkov, sau đó được trang bị cho lực lượng bộ binh quân đội Ukraina và một phần của lực lượng vệ binh Quốc gia. Năm 1992 lực lượng vũ trang Ukraina sở hữu khoảng 2100 chiếc T-64 nhưng đến năm 2016 họ chỉ còn khoảng 1350 chiếc.

    Ngoài các nhà máy trên một phần xe tăng trong số này có thể được sửa chữa và phục hồi tại nhà máy Kiev. Ở nhà máy này có thể tiến hành sửa chữa tất cả các loại xe tăng T-64, T-72, T-80 và có cả xưởng bảo dưỡng, bảo quản thiết bị kỹ thuật.

    Các chuyên gia kết luận rằng, tất cả những xe tăng ở nhà máy Kharkov hiện đang trong tình trạng kém không bảo đảm khả năng chiến đấu, nguyên nhân dẫn tới tình trạng này ngoài hỏng hóc còn do bảo quản lâu dài trong không khí không có mái che nhưng không được bão dưỡng theo đúng quy định. Ngoài ra việc nội chiến kéo dài cùng với tình hình kinh tế sa sút khiến Ukraina không đủ kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật để bảo đảm việc sữa chữa và bảo dưỡng cho chúng vì vậy kho lưu trữ vũ khí khủng này đang dần trở thành đống sắt vụn.http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/luong-xe-tang-khung-cua-ukraina-thanh-sat-vun-3328069/
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Produced in Ukraine Drone ATGM. Armored elements is becoming more and more difficult every day to fight for.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này