1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự và khả năng xuất khẩu vũ khí của Pháp

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Pháp bắn thử thành công "sát thủ diệt hạm" Exocet MM40
    Cập nhật lúc: 11:00 04/12/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Bất ổn Biển Đông, Indonesia bắn thử sát thủ diệt hạm Exocet

    Tàu sân bay Pháp mang bao nhiêu máy bay đánh IS?
    (Kiến Thức) - Tàu chiến lớp La Fayette của Hải quân Pháp đã bắn thử thành công tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block II vào cuối tháng 11.
    Navy Recognition đưa tin, Hải quân Pháp vừa tiến hành bắn thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block II từ tàu khu trục tàng hình lớp La Fayette của nước này vào cuối tháng 11 vừa rồi.
    Ngoài việc thử nghiệm các tên lửa Exocet, cuộc bắn lần này còn là để đánh giá khả năng làm chủ và duy trì các hệ thống vũ khí tiên tiến của Hải quân Pháp trong môi trường tác chiến thực tế.
    Theo Hải quân Pháp, mục đích của đợt thử nghiệm còn là để đào tạo và huấn luyện thủy thủ đoàn của tàu khu trục Surcouf thuộc lớp La Fayette làm quen với hệ thống tác chiến chống hạm (ASUW), cũng duy trì các kỹ năng tác chiến cần thiết đối với tên lửa chống hạm Exocet.
    [​IMG]
    Tàu khu trục Surcouf phóng thử nghiệm tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block II vào hôm 25/11.

    Exocet MM40 Block II được Hải quân Pháp đánh giá là nền tảng tên lửa chống hạm tốt nhất Châu âu hiện nay. Hiện nó được tích hợp với hệ thống tác chiến trên hạm ASUW vốn được trang bị trên các tàu khu trục chống ngầm lớp Leygues, tàu khu trục phòng không lớp Cassard và tàu khu trục lớp La Fayette của Hải quân Pháp.
    MM40 Block II có chiều dài khoảng 5,2m với đường kính gần 350mm, trọng lượng của nó khoảng 735kg và có thể mang theo một đầu đạn nặng 165kg. Tốc độ di chuyển tối đa của tên lửa hành trình chống hạm Exocet có thể đạt tới 1.127km/h với tầm bắn hiệu quả từ 70-180km.
    Các tên lửa Exocet đầu tiên được công ty Aérospatiale sau này là hãng MBDA đưa vào sản xuất từ năm 1972. Đây cũng là tên lửa chống hạm đầu tiên của Phương tây có khả năng “bắn và quên” cũng như có thể bay lướt trên mặt nước trước khi gần tới mục tiêu.
    Kể từ khi được đưa vào hoạt động từ năm 1972, đã có khoảng 3.600 đơn vị tên lửa Exocet được chế tạo với nhiều biến thể khác nhau, nó hiện đang được sử dụng tại hơn 35 quốc gia khác nhau trên thế giới.
    Tương lai gần, Pháp sẽ thay thế tên lửa Exocet MM40 Block II trên tàu khu trục La Fayette bằng Exocet MM40 Block III đang được phát triển. Biến thể mới có khả năng đạt tầm phóng đến 200km, có thể tấn công mục tiêu ven biển.
    [​IMG]
    Tàu khu trục tàng hình lớp La Fayette của Hải quân Pháp.
    La Fayette là một trong những lớp tàu khu trục thế hệ mới của Hải quân Pháp do hãng DCNS thiết kế và đóng mới. Hải quân Pháp và DCNS đã ký kết hợp đồng đóng khoảng 5 tàu lớp La Fayette từ đầu những năm 1990 cho tới nay gồm: La Fayette (F710), Surcouff (F711), Courbet (F712), ACONIT (F713) và Guepratte (F714).
    Dù được thiết kế từ những năm 1980 nhưng lớp tàu khu trục La Fayette của Hải quân Pháp đã sở hữu các tính năng tàng hình nhẹ với phần thân tàu được thiết kế đặc biệt có khả năng hấp thụ sóng radar, trong khi đó thân tàu được làm bằng hợp kim kết hợp với nhựa và sợi Kevlar tổng hợp.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...cong-sat-thu-diet-ham-exocet-mm40-598841.html

    Exocet đời mới nhất coi như đã thua xa biến thể YJ-83/85 tầm bắn đạt 180-250-500km, trong khi YJ-8 tiền thân của YJ-82/83/85 chính là Exocet Block I
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Exocet MM-40 có cái khác biệt căn bản so với các bản trước là thân bằng nhựa, cánh bằng mút xốp và cái booster nó cho phép maneuver. Đánh chặn thứ này cực khó do nó làm tổng thể đạn có điện trở gần giống nước biển. Radar soi vào rất khó tìm thấy nó trên màn hiện sóng. Cái này thì tầu khựa khóc thét. Ngay cả cờ nhúp Nga, cờ nhúp tầu đều chưa đến tầm này.
    beta22, tommyjjhk111333 thích bài này.
  3. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    [​IMG]
    Mirage-2000D
  4. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Có Rafale, Pháp vẫn không thay thế được tiêm kích Mirage 2000D
    Cập nhật lúc: 08:00 11/12/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Điểm danh chiến đấu cơ Pháp vừa oanh tạc phiến quân IS

    Mãn nhãn chiến đấu cơ Pháp xuất kích trong đêm đánh IS
    (Kiến Thức) - Số phận của dòng tiêm kích Mirage 2000D dường như vẫn gắn liền với Không quân Pháp khi nó hầu như không thể bị thay thế.
    Tạp chí quân sự Jane’s đưa tin cho biết, Không quân Pháp đã quyết định kéo dài thời gian hoạt động đối với phi đội tiêm kích Mirage 2000D của nước đến ít nhất năm 2030. Tất nhiên, số máy bay trên chắn chắc sẽ phải được nâng cấp nếu muốn tiếp tục hoạt động.
    Đây không phải là lần đầu tiên Không quân Pháp quyết định giữ lại phi đội Mirage 2000D, khi vào năm 2008 Mirage 2000D cũng từng đứng trước nguy cơ bị cho nghỉ hưu. Nhưng sau đó nó vẫn được tiếp tục duy trì hoạt động như một biện pháp cắt giảm chi tiêu dành cho việc mua máy bay mới của Không quân Pháp.
    [​IMG]
    Dù có thích hay không thì Không quân Pháp giờ đây vẫn cần duy trì phi đội tiêm kích đa năng Mirage 2000D hơn bao giờ hết.


    Mặc dù thông tin nâng cấp phi đội Mirage 2000D vẫn chưa được Bộ Quốc phòng Pháp công bố. Nhưng theo các nguồn tin, vào hôm 3/12 kế hoạch nâng cấp phi đội gồm 55 chiếc Mirage 2000D của Pháp đã âm thầm được thông qua và chúng sẽ hoạt động đến tận năm 2030. Những chiếc Mirage 2000D đầu tiên sẽ được nâng cấp trong năm 2019.
    Tiêm kích đa năng Mirage 2000D được Không quân Pháp đưa vào hoạt động từ năm 1993 cho tới nay với phi đội ban đầu gồm 86 chiếc. Nhưng hiện chỉ còn khoảng 60 chiếc trong số đó vẫn còn đang hoạt động nhất là khi các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Pháp ngày càng nhiều hơn trước.
    Hiện đại hóa phi đội Mirage 2000D được coi là bước đi cần thiết đối với Không quân Pháp, khi hiện tại phi đội máy bay chiến đấu của nước này chỉ ở mức 185 chiếc trong tổng số 225 chiếc với 40 chiếc tiêm kích đa năng Rafales của lực lượng không quân hải quân.
    Trong khi đó kế hoạch đưa vào trang bị những chiếc tiêm kích đa năng Rafales vẫn gặp nhiều khó khăn và nhất khi dòng máy bay này còn phục vụ cho xuất khẩu.
    Nâng cấp hệ thống radar và trang thiết bị điện tử sẽ là hạng mục quan trọng trong kế hoạch nâng cấp phi đội Mirage 2000D của Không quân Pháp, trong khi đó chỉ có ít hơn 30% những chiếc Mirage 2000D vẫn còn đang hoạt động của Không quân Pháp là được trang bị đầy đủ các trang thiết bị điện tử và hổ trợ tác chiến trên không.
    [​IMG]

    Hình ảnh moọt chiếc Mirage 2000D tiếp nhiên liệu trên không.

    Ngoài hạng mục kể trên, Mirage 2000D còn sẽ được nâng cấp hệ thống định vị mục tiêu bằng hình ảnh từ xa, hệ thống liên kết dữ liệu, thiết bị liên lạc vô tuyến được mã hóa và tích hợp khả năng sử dụng các loại bom dẫn đường thông minh.
    Nhiều khả năng sau khi nâng cấp Mirage 2000D sẽ có thể được trang bị các tên lửa không đối không tiên tiến hơn như MICA thay vì R.550 Magic lỗi thời. Bên cạnh đó việc trang bị thêm một pod pháo tự động từ 20-30mm cũng sẽ giúp Mirage 2000D cải thiện khả năng không chiến cũng như tấn công mặt đặt.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...y-the-duoc-tiem-kich-mirage-2000d-602357.html
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Sợ Nga, Pháp mua thêm hàng chục xe tăng Leclerc
    Cập nhật lúc: 11:00 15/02/2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Hé lộ về “Lầu Năm Góc” của nước Pháp

    Quan sát tàu sân bay Pháp giương oai ở vùng Vịnh
    (Kiến Thức) - Dường như lo ngại trước sức mạnh quân sự Nga, Quân đội Pháp không chỉ nâng cấp mà còn mua mới thêm xe tăng Leclerc hiện đại.
    Tạp chí quân sự Jane’s đưa tin cho hay, Quân đội Pháp đang xem xét khả năng tăng khoảng 10% số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực có trong biên chế của nước này để phù hợp với bối cảnh an ninh phức tạp hiện tại.
    Theo một nguồn tin quân sự của Pháp tiết lộ, hiện tại Quân đội Pháp đang có trong biên chế khoảng 200 xe tăng Leclerc và số này sẽ sớm được hiện đại hóa bởi hãng Nexter Systems. Tuy nhiên, nếu Quân đội Pháp quyết định tăng số lượng xe tăng có trong biên chế thì con số này sẽ lên 225 chiếc trong tương lai gần.
    Trả lời phỏng vấn của Jane’s vào hôm 8/2, Phát ngôn viên Quân đội Pháp nói rằng việc tăng số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc lên 225 chiếc là một trong những điều chỉnh trong chương trình hiện đại hóa trang thiết bị quân sự SCORPION của Quân đội Pháp, nhưng lý do này tỏ ra không mấy thuyết phục.
    [​IMG]
    Quân đội Pháp không chỉ nâng cấp mà còn trang bị thêm ít nhất 25 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc.

    Trong khi đó nhiều nguồn tin khẳng định rằng việc Quân đội Pháp tăng số lượng xe tăng có trong biên chế có ít nhiều liên quan đến Nga, cũng như tầm quan trọng của các đơn vị tăng thiết giáp trên chiến trường điển hình nhất là tại Ukraine, Syria và Iraq.
    Trước đó Nexter Systems đã được Bộ Quốc phòng Pháp trao cho hợp đồng trị giá 372 triệu USD để hiện đại hóa toàn bộ số xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc của nước này, trong đó bao gồm cả 18 xe bọc thép cứu kéo Leclerc (ARV) và hợp đồng này vẫn đang được tiến hành cũng như chưa có bất cứ sự thay đổi nào.
    Theo kế hoạch, Nexter Systems sẽ hoàn tất quá trình hiện đại hóa số xe tăng Leclerc trong năm 2020. Với mục tiêu chính là tăng cường sức mạnh hỏa lực và khả năng sống sót trên chiến trường của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực này, cùng với đó là việc tích hợp thêm các công nghệ mới nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong chiến tranh hiện đại.
    Chương trình nâng cấp này bao gồm trang bị cho những chiếc xe tăng Lecler, một hệ thống vũ khí tự động điều khiển từ xa, trang bị thêm các loại đạn pháo chống tăng 120mm mới, tích hợp hệ thống giáp bảo vệ modul mới nhằm bảo vệ xe trước các loại vũ khí chống tăng hoặc thiết bị nổ tự tạo và nhiều trang thiết bị điện tử khác.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/so-nga-phap-mua-them-hang-chuc-xe-tang-leclerc-634687.html
  6. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.177
    Đã được thích:
    8.424
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.177
    Đã được thích:
    8.424
    RADAR HÀNG HẢI SEA FIRE 500

  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Pháp thiếu máy bay đành sử dụng loại sắp vào viện bảo tàng để nhảy
    [​IMG]
    Noratlas 2501 ( bay lần đầu vào 1956 )
    souri thích bài này.
  9. thuvtt1

    thuvtt1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    12
    toàn những nước lớn nên quan sự đàu tư ác thật
  10. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Cho chừa cái tội tham ăn , muốn giành luôn cả miếng ăn của người khác \m/ giờ mà rút lui thì ê cái mặt cường quốc tàu khựa quá đi mất ,ko có lý do khó rút nhỉ =))

Chia sẻ trang này