1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự và khả năng xuất khẩu vũ khí của Pháp

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) và công ty đóng tàu DCNS đã hoàn thành một loạt các thử nghiệm trên biển chứng tỏ khả năng tích hợp các máy bay không người lái như một phần của hệ thống chiến đấu của một tàu hải quân. Các thử nghiệm được tiến hành trong bốn ngày từ 9-13/12/2013 như một phần của Chương trình hệ thống bay không người lái SERVAL (Systeme Embarqué de Reconnaissance Vecteur Aérien Léger).

    Sau thử nghiệm trên tàu tuần tra lớp L’Adroit Gowind, DGA và DCNS đã xác nhận sự kết hợp tất cả các khối chức năng của hệ thống chiến đấu Polaris của DCNS với các UAV Camcopter S100 VTOL, được phát triển bởi Schiebel của Áo. Dựa trên kết quả của thử nghiệm, DGA đã ban hành cho DCNS sử dụng các UAV Camcopter S100. Sau khi kiểm tra trên tàu L'Adroit's Gowind, Hải quân Pháp có kế hoạch tiếp tục thử nghiệm SERVAL trên tàu La Fayette.


    [​IMG]
    [​IMG]
    hiralysuhomang thích bài này.
  2. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Vũ khí pháp công nhận là rất hiện đại giá hơi chát nhưng mang bản sắc riêng
    Hasert thích bài này.
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    so trong đám châu âu thì thằng pháp có phần độc lập về mặt công nghệ quốc phóng nhất, hầu như thứ gì nó củng tự trồng dc, ko hay hợp tác hùn hạp chung như mấy anh kia, điển hình là ct rafale so với EF 2000
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Pháp nâng cấp máy bay Rafale để hút khách. Việc nâng cấp sức mạnh của máy bay chiến đấu Rafale được Dassault kỳ vọng sẽ giúp dòng máy bay chiến đấu này ngang tầm với các đối thủ như Typhoon của Eurofighter hay Gripen của Saab, qua đó thu hút sự quan tâm của khách hàng.

    Gói nâng cấp này bao gồm việc tích hợp tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn Meteor, tên lửa không đối đất dẫn đường bằng laser AASM Hammer và thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng laser mới nhất PDL-NG của Thales.


    Ơ hóa ra lâu nay thua à?
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/6...g-cap-may-bay-rafale-de-hut-khach/282959.html

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hiraly thích bài này.
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Sức mạnh khủng khiếp vũ khí tối thượng trên khinh hạm Pháp
    [​IMG]

    Cùng được biên chế khinh hạm FREMM, tuy nhiên điểm khác biệt giữa khinh hạm FREMM của Pháp với Italia là hệ thống tên lửa SCALP.

    sau khi được nâng cấp từ stomshadow và cải tiến thành phiên bản hải quân, tên lửa SCALP có tầm bắn lên tới 1.000km khi phóng từ tàu ngầm và 1.400km khi phóng từ khinh hạm. Thế là từ nay muốn oánh 1 nc nào pháp ko or bớt phải nhờ mẽo bắn tomahawk dùm như oánh lybia trc đây rồi.
    http://www.baodatviet.vn/hinh-anh/s...i-toi-thuong-tren-khinh-ham-phap-2364770/?p=3
    hiraly, kuyomukotombuys thích bài này.
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Video ấn tượng về các chiến đấu cơ của Hải quân Pháp
    hiralytombuys thích bài này.
  7. ChauBaTrieu

    ChauBaTrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    25
    Thằng Phớp nó sx máy bay chiến đấu khá ngon, nhưng mà giá quá chát, nhà mềnh nghèo chắc không chơi được.:(
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Rafale thử nghiệm sức tải mới của mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rafale đã hoàn thành chuyến thử nghiệm đầu tiên với một chuyến bay mang đầy đủ vũ khí ở mấu dưới cánh trong đó có 6 tên lửa không đối đất AASM Hammer , đây là cấu hình vũ khí " rất nặng " gấp 1.5 trọng tải máy bay có thể đáp ứng được
    Bao gồm :
    6 tên lửa không đối đất AASM Hammer
    4 tên lửa tầm nhiệt MICA IR + dẫn hướng bằng radar MICA EM
    2 tên lửa tầm dài Meteor
    3 bình nhiên liệu ngoài 2000 lit
    [​IMG]

    Bán kính chiến đấu của máy bay mới ( với 14 mấu dưới cánh bao gồm 8 mấu ngoài cánh ) có thể đạt 750nm ~ 1389 km , 2 chiếc Rafale có thể đáp ứng nhiệm vụ tương đương 6 chiếc Mirage 2000 cùng lúc , đây là tiêu chuẩn F3-R tương lai của Rafale
    hiraly, meo-u, kuyomuko4 người khác thích bài này.
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    @ Super Sukhoi

    Tải trọng chiến đấu như hình bên trên đã được Rafale thực hiện từ vài năm trước chứ có phải thử nghiệm mới gì đâu bạn. Tải trọng bên ngòai của Rafale là 9.5 tấn và tổng tải trọng 3 thùng dầu phụ 2,000L, 6 bom AASM lọai 250kg (Dựa trên bom câm 250kg chứ thực chất nó nặng 330kg), 2 tên lửa Mateor và 4 tên lửa Mica vẫn nằm trong 9.5 tấn cho phép.

    Cấu hình vũ khí bên trên về mặt tải trọng cũng tương đương cấu hình vũ khí như hình dưới đây
    [​IMG]
    hk111333, hiraly, meo-u1 người khác thích bài này.
  10. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Bạn @Russianfan có thể giải thích giúp mình là nếu rafale mang vũ khí như hình trên thì các tham số bay tối đa của nó còn lại như thế nào không nhé.

Chia sẻ trang này