1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến Gần Top 500 website Toàn Cầu

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi trungba008, 21/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungba008

    trungba008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tiến Gần Top 500 website Toàn Cầu


    Hôm nay 21/6 - ngày Báo chí Việt Nam. Tại cuộc gặp mặt đại diện báo giới nhân dịp này, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin cho biết, hiện cả nước có hơn 550 toà báo, 14.000 nhà báo được cấp thẻ hoạt động. Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống tệ nạn xã hội, bao giờ báo chí cũng có mặt ở những điểm nóng nhất.

    Trao đổi với VnExpress, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nhận định, hiện nay mới có gần 100 cơ quan báo chí tự cân đối được thu chi; cần tiến tới hầu hết các tờ báo phải tự hạch toán kinh doanh, ngoại trừ những tờ có nhiệm vụ đặc biệt. Sự lựa chọn của độc giả qua việc mua báo sẽ khiến những ấn phẩm không thực sự có ích cho công chúng phải tự đào thải.

    Với thế mạnh vượt trội về tốc độ, sự thuận lợi trong sử dụng và tra cứu, loại hình báo điện tử đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong thế giới truyền thông. Việt Nam hiện có trên 50 đầu báo điện tử với hàng triệu độc giả mỗi ngày. Một số báo điện tử có số độc giả đang tăng nhanh. Đặc biệt VnExpress hôm nay theo xếp hạng của Alexa đứng thứ 543 trên toàn thế giới, và đang tiếp tục tiến gần tới bảng 500 trang web có nhiều người xem nhất trên toàn cầu (Global Top 500). Khi đó, việc sánh vai với những "đại gia" trên Internet sẽ không chỉ là thành tựu của riêng VnExpress, mà còn là điểm mốc có ý nghĩa trong sự phát triển loại hình báo chí điện tử và nội dung Internet nói chung của Việt Nam.

    Khác với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam vẫn chưa có một cơ quan độc lập thống kê lưu lượng truy cập vào các trang web. Đó sẽ là thông tin khách quan rất hữu ích cho các doanh nghiệp mua quảng cáo và độc giả. Tại Thụy Điển, ví dụ, hiệp hội báo chí Internet đã thống nhất chọn một cơ quan được phép giám sát lưu lượng truy cập của các báo, đưa ra bảng xếp hạng khách quan.

    Các báo điện tử Việt Nam hiện nay vẫn tự thông báo số lượt người xem theo cách tính của mình. Số lượng hit đạt được tuỳ thuộc rất nhiều vào cách đặt "bước thời gian" tính 1 hit (page impression). Chẳng hạn nếu đặt là 1 giờ thì độc giả dù xem bao nhiêu bài trong khoảng thời gian đó cũng chỉ được tính là 1 lượt truy cập. Nếu đặt là 15 phút thì số hit đã có thể tăng lên gấp 4 lần. Nhiều trang web nước ta tính một lượt truy cập không theo "bước thời gian" nào cả, đơn giản là một lần vào trang chủ của báo. Một số khác đạt được "thành tích" cao hơn khi tính cứ một lần mở bài viết là 1 hit. Thậm chí một số báo lấy luôn log của trình duyệt Internet Explorer ghi nhận tất cả các chi tiết (item) trên một màn hình bao gồm cả các logo, hình trang trí như mũi tên, thanh ngang... là số lượt truy cập. Nhờ đó, kết quả số thống kê đã tăng lên hàng chục lần so với số hit mở bài viết.

    Điều đó dẫn đến những thông báo về số lượt người truy cập lên đến nhiều chục triệu, trăm triệu, trong khi với số cổng vào giới hạn thì về mặt vật lý không có cách nào có thể đạt được "đông" người vào xem đến thế. Cũng như giả thử nếu đường vào một ngôi chùa chỉ rộng 8 m thì không thể nói được là hằng ngày có hàng triệu ôtô của du khách tới thăm chùa.

    Vì vậy, trong điều kiện chưa có một cơ quan tiến hành thiết lập cách thống kê chung cho các báo, bảng thống kê quốc tế tại www.alexa.com trở thành đánh giá khách quan duy nhất hiện nay.

    Alexa phân hạng các website chi tiết theo từng lĩnh vực, cho biết số lượng nội dung được người truy cập mở xem trên mỗi trang (Page Views), tổng số truy cập trong một khoảng thời gian nhất định (Reach). Chỉ số thứ hạng được kết hợp từ 2 yếu tố đó là một ý tưởng thông minh loại bỏ được khả năng tạo ra các truy vấn ảo bằng các chương trình tự động. Các doanh nghiệp, tổ chức và các báo điện tử lớn nhất trên thế giới đều coi trọng chỉ số Alexa của trang web. Trong bảng xếp hạng các trang web tiếng Việt toàn cầu của Alexa, VnExpress tiếp tục giữ vững vị trí số 1.

    Chiếm được ưu thế nhanh chóng trong giới truyền thông chính bởi các báo điện tử đã khai thác tối đa khả năng thông tin nhanh nhạy, gần như đồng hành với sự kiện. Một ví dụ gần đây, trước khi Bộ Tài chính công bố việc tăng giá xăng dầu, phóng viên VnExpress đã có nhiều bài dự đoán khả năng tăng giá, phân tích thị trường trước những tác động của việc tăng giá. Và cho đến đúng thời điểm Bộ Tài chính công bố chính thức, VnExpress là tờ báo đầu tiên đưa tin thậm chí trước cả thời điểm việc tăng giá có hiệu lực. Tương tự, vụ tiêu cực quota dệt may, trong khi tất cả thông tin còn đang hoài nghi về việc ông Mai Văn Dâu, Thứ trưởng Bộ Thương mại có liên quan đến đường dây chạy quota, thì VnExpress cũng là tờ báo đầu tiên đưa tin về việc khởi tố, bắt giam vị quan chức cấp cao này. Đồng thời, VnExpress cũng liên tục cập nhật thông tin liên quan đến đường dây mà vị quan chức này nghi bị dính líu.

    Một ưu thế dễ thấy khác của báo điện tử là nhận phản hồi nhanh chóng từ độc giả. Ngày 23/5, khi VnExpress đưa bài báo về bé Nông Văn Phương ở Hà Giang mới 4 tuổi đã phải sống cách ly với xóm làng vì bị nghi là hủi thì chỉ vài phút sau, độc giả Nguyễn Anh Thư từ địa chỉ thunguyen_98@hotmail.com đã đề nghị được biết thêm thông tin về cháu bé, và chỉ một ngày sau đó liên tiếp hàng chục độc giả khắp nơi cũng có mong muốn tương tự.

    Với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, báo điện tử còn cho phép độc giả khai thác kho tư liệu khổng lồ. Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu sâu về vấn đề nào đó như diễn tiến dịch cúm gia cầm, khủng bố ở Nga, bầu cử ở Mỹ, hay như diễn tiến qua từng thời kỳ huấn luyện của đội tuyển bóng đá Việt Nam... đều có thể tìm thấy thông tin đa chiều trên báo mạng chỉ với công cụ Search.

    Độc giả của báo điện tử có điều kiện giao lưu trực tuyến với các nhân vật nổi tiếng, được giải đáp những vấn đề thời sự nóng bỏng như chống tham nhũng, tuyển sinh đại học, bệnh SARS? Công nghệ này lần đầu tiên được VnExpress khai thác với cuộc phỏng vấn ca sĩ Trần Thu Hà vào ngày 31/7/2002. Và đến nay VnExpress đã thực hiện hàng chục cuộc giao lưu trực tuyến với nhiều nhân vật gây sự chú ý của dư luận.

    Ông Ben V. Cat, Tổng giám đốc Công ty sản xuất máy bán hàng tự động C.A.T. International (Mỹ) người gốc Việt, cho biết, VnExpress có thể được đánh giá là một cái nhìn tương đối khách quan và tổng thể về những gì đang diễn ra trong nước, là tài liệu tham khảo có giá trị để giúp những người có ý định hoặc đang kinh doanh ở Việt Nam hiểu biết thêm thông tin và nắm bắt thị trường.

    Theo Như Trang

Chia sẻ trang này