1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiên học lể, hậu học văn !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 21/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tiên học lể, hậu học văn !

    Đây là lời răn dạy của các bậc thánh nhân và được lưu truyền lại cho hôm nay, thế hiện một chân lý bất diệt theo thời gian.
    Bởi vì có nguồn gốc từ lâu đời nên việc hiểu cho đúng câu chữ là một vấn đề đáng bàn.
    Ta biết rằng, nó xuất phát từ giới nho học và quan triều nên nó có ý nghĩa trong mọi mặt của cuộc sống, có tác dụng giáo dục con người sâu sắc.
    Lể không phải là cúng bái mà là cách cư xữ, cách đối nhân xữ thế, đây là cái mà phải học đầu tiên.
    Văn không phải là làm thơ, sáng tác truyện hay viết báo mà ta phải hiểu văn theo nghĩa cổ đó là cái mà ta gọi là tri thức hay là kiến thức ngày nay.
    Như vậy theo như câu này nói thì cái mà ta cần phải học hàng đầu và ưu tiên số một là phải học cách cư xữ cách đối nhân xữ thế hay nói một cách khác đó là đạo làm người. Sau đó mới đến kiến thức.
    Ta suy rộng câu này ra như sau:
    Ta biết rằng kiến thức là vô cùng quan trọng đến nỗi gần như ta đồng nhất giữa kiến thức và đạo đức. Nhưng như trên ta thấy nó vẫn là đứng ở hàng thứ hai. Điều này có nghĩa là nhân cách, lối sống, cách cư xữ đối nhân là vô cùng quan trọng đối với mỗi con người và xã hội. Và như vậy nó quyết định sự tồn vong của một con người hay xã hội.
    Các giá trị khác như của cải vật chất, công cụ lao động cũng vậy, nó xếp hàng thứ hai trở đi.
    Áp dụng cho thực tế cuộc sống ngày hôm nay: Xã hội cần phải thấy được tầm quan trọng của cái cần phải làm. Mọi người cần phải đề cao yếu tố nhân cách con người vì nếu không sẻ là tai họa vô tình hay hữu ý khi trao quyền cho những người ít được giáo dục nhân cách. Nghĩa là những người ít hiểu biết thì khó mà sử dụng hữu ích những gì mà anh ta có, và tai họa là nguy cơ thường trực. Nền giáo dục cần phải xem xét lại, chúng ta cần chú trọng đến giáo dục nhân cách con người chứ không phải tạo ra những kẻ vô hồn, máy móc, xơ cứng, thụ động.

    Của cho không bằng cách cho !
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại là bà tiên còn phải học lễ, bà hoàng hậu còn phải học văn thì hà cớ gì chúng ta ko học cách xì pem
  3. maivangmaydo

    maivangmaydo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cần phải học cách viết cho đúng lỗi chính tả trước đã rồi mới viết nên được một từ chính xác!!!
  4. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu cứ xì pem nhiều quá lại bị treo nick hic hic
    Em chả dám đâu ợ
  5. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Không phù hợp dồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này