1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi forza_vn, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

    Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu,kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ ,cứu nước của quân và dân ta.Trong 4.000 nămlịch sử ,đây là chiến thắng oanh liệt nhất và vĩ đại nhất,có tầm quan trọng quốc tế lớn lao và có tính thời đại sâu sắc.(Trích lời NXB QĐND)

    Chỉ trong 55 ngày đêm ,với quyết tâm thực hiện Di chúc của chủ tịch HCM,với tốc độ" 1 ngày =20 năm",với sức mạnh áp đảo cả về quân sự lẫn chính trị tích lũy từ nhiều năm,quân và dân ta đã giành toàn thắng = 3 chiến dịch lớn :chiến dịch giải phóng toàn bộ Tây Nguyên ,mở đầu = trận đánh BMT,Chiến dịch giải phóng Huế-Đà Nẵng ,quét sạch địch ở ven biển miền Trung và kết thúc là chiến dịch HCM giải phóng SG-GĐ để dẫn tới giải phoáng các tỉnh còn lại của Nam Bộ.Hơn 1 triệu quân ngụy và tất cả bộ máy ngụy quyền bị đập tan,chế độ thực dân mới được Mỹ giúp sức xây dựng trong 20 năm sụp đổ hoàn toàn .
    Một sự kiện lịch sử vĩ đại như ĐTMX không 1 cuốn sách riêng rẽ nào , không 1 cá nhân hay đơn vị nào có thể diễn tả lại đầy đủ.Việc sưu tầm nghiên cứu tài liệu,việc tổng kết kinh nghiệm ...đòi hỏi nhiền năm ,có khi hàng chục năm .Vì thế cuốn ĐTMX chỉ là những nét phác thảo nhằm kịp thời giới thiệu với bạn đọc 1 số mẫu chuyện về cuộc tổng tiến công và nỗi dậy mùa xuân năm 75 ,để thấy rõ sự chỉ đạo với tài thao lược ,tính kiên quyết,tư tưởng CM tiến công,tính độc lập,tự chủ của tập thể Bộ chính trị và Quân uỷ trung ương,những cố gắng phi thường,những hi sinh to lớn của quân và dân ta trong cả nước .
    Cuốn sách này còn nhằm kịp thời bác bỏ những luận điểm sai trái ,********* do những kẻ xuyên tạc lịch sử ,những bọn cướp nước và bán nước thua trận đang dựng nên hòng bào chữa cho thất bại thảm hại của chúng và hạ thấp chiến thắng của dân tộc ta.(Trích lời cố đại tướng Văn Tiến Dũng )

    I.Bạo lực cách mạng:
    Mùa xuân năm 74 ,sau tết giáp dần,hội nghị cán bộ quân sự cao cấp họp tại 33 phố Phạm Ngũ Lão -HN.Hội nghị có đầy đủ đại biểu các chiến trường,các quân chủng ,các binh chủng ,các quân đoàn ,các sư đoàn và đại biểu các cơ quan Bộ tổng tư lệnh để thảo luận, quán triệt nghị quyết 21 trung ương Đảng họp 10/73 và phổ biến nghị quyết 3/74 của QUTW đã được Bộ chính trị thông qua.
    Đồng chí Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đến hội nghị phổ biến nghị quyết 21 .Cũng trong dịp này quốc hội quyết định thăng quân hàm cấp tướng cho 1 số cán bộ cao cấp trong quân đội.Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đến thăm,động viên và chỉ thị nhiệm vụ cho các cán bộ cao cấp và cho toàn quân.
    Hồi đó hiệp định Paris về Vn kí đã được hơn 1 năm.
    Theo hiệp định ,đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược VN,rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi VN,cam kết tôn trọng các quyền cơ bản của dân tộc VN là độc lập,chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ,cam kết tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miến Nam VN,thừa nhận thực tế ở miền Nam có 2 chính quyền,2 quân đội ,2 vùng kiểm soát và 3 lực lượng chính trị.
    Đó là thắng lợi lớn của nhân dân ta,là thất bại lớn của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai,là kết quả 18 năm kiên cường và bền bỉ của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta.Hiệp định Paris về Vn đánh dấu 1 bước ngoặc quan trọng trong cuộc đấu tranh CM của nhân dân ta,mở ra cho CM miền Nam 1 giai đoạn mới :giai đoạn hoàn thành CM dân tộc,dân chủ nhân dân,thực hiện thống nhất nước nhà .
    Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ra sức phá hoại 1 cách có hệ thống .
    Tuy buộc phải kí hiệp định ,nhưng ĐQ Mỹ vẫn chưa chịu từ bỏ chính sách cơ bản của chúng ở VN là thực hiện "học thuyết Nich-xơn",áp đặt chủ nghĩa thực dân kiểu Mỹ ở miền Nam,âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.Để thực hiện ý đồ nham hiểm đó,ĐQ Mỹ chủ trương vừa kí hiệp định ,vừa giúp ngụy quyền SG phá hoại hiệp định.
    Trước khi rút ra,ĐQ Mỹ đã đưa thêm vào miền Nam 700 máy bay,500 khẩu pháo ,400 xe tăng ,xe bọc thép và rất nhiều tàu chiến ,dự kiến đưa thêm 1 số lượng lớn binh khí kĩ thuật ,tăng dự trữ vật tư chiến tranh của ngụy quân lên mức tương đối cao ,gần 2 triệu tấn.
    Hiệp định kí chưa ráo mực ,Thiệu đã hò hét "tràn ngập lãnh thổ"tập turng lực lượng thực hiện các kế hoạch "bình định 3 năm 73-75,bình định 6 tháng từ 3/73-8/73,kế hoạch quân sự Lý Thường Kiệt,kế hoạch xây dựng quân đội từ 74-79" nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang và tổ chức CM của tẳo miền Nam.
    Địch khẩn trương củng cố và xây dựng quân ngụy ,nhất là các quân chủng ,binh chủng nhằm đảm bảo cho quân ngụy đủ sức đối phó với chủ lực của ta trong mọi tình huống.Trong năm 73 ,ngụy đã bắt khoảng 240.000 lính ,thu thập lại trên 130.000 quân đào,rã ngũ ...đưa tổng quân số của chúng lên 710.000.Chúng còn nâng quân số các tiểu đoàn chủ lực và quân địa phương.Địch ra sức phát triển không quân,nhất là không quân chiến thuật và máy bay lên thẳng,tăng thêm xe tăng,xe bọc thép và bắt đầu sử dụng xe tăng M48 thay cho M41.Địch đã hoàn thành cơ bản việc tổ chức tiểu đoàn và chiến đoàn bảo an,nâng bảo an thành lực lượng cơ động của tiểu khu và quân khu,đồng thời đưa tổng số lực lượng phòng vệ dân sự từ 1.100.000 lên 1.500.000.
    Trên cơ sở ấy,địch ra sức thực hiện kế hoạch bình định lấn chiếm,nhằm tiêu diệt lực lượng bên dưới và phá hủy các căn cứ lõm của ta trong vùng chúng kiểm soát,bao vây kinh tế ta tại các vùng giáp ranh và lấn chiếm các vùng ta đã giải phóng trước ngày kí hiệp định.Chúng âm mưu xoá bỏ trạng thái 2 vùng,2 quân đội và 2 chính quyền ,biến miền nam thành 1 cùng hoàn toàn do chúng kiểm soát.Ngoài ra Mỹ còn duy trì 1 lực lượng mà hcúng gọi là :lực lượng răn đe "ở Đông Nam Á,gồm không quân và hải quân của hạm đội 7 và trên các căn cứ ở Thái Lan đồng thời tăng cường hoạt động ngạoi giao nhằm hạn chế khả năng tiến công lớn của ta.
    Nhân dân ta không thể ngồi yên nhìn Mỹ-ngụy trắng trợn vi phạm hiệp định,vừa đánh trống,vừa ăn cướp .Trước tình hình nghiêm trọng do địch gây ra,hội nghị lần thứ 21 trung ương Đảng họp 10/73 đề ra phương châm kết hợp đấu tranh chính trị ,quân sự với ngoại giao và chỉ rõ :"con đường CM của miền Nam là con đường bạo lực CM.Bất kỳ trong tình hình nào ta cũng phải nắm vững thời cơ,giữ vững đường lối chiến lược tấn công và chỉ đạo linh hoạt để CM miền Nam tiến lên.Vấn đề giành dân,giành quyền làm chủ,phát triển thực lực của CM là yêu cầu bức thiết ,cơ bản trong giai đoạn mới..."
    3/74 quân uỷ trung ương họp để quán triệt và bàn việc thực hiện cụ thể về mặt quân sự nghị quyết 21,cũng đã xác định :"CM VN có thể phải trải qua nhiều bước quá độ và chỉ có thể giành được thắng lợi = con đường bạo lực CM-tiến hành khởi nghĩa dựa vào lực lượng chính trị và lực lượng quân sự ,hoặc là trong trường hợp chiến tranh trở lại thì tiến hành chiến tranh CM để giành thắng lợi hoàn toàn." và "CM miền Nam phải nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công...ta kiên quyết phản công và tiến công địch ,giữ vững và phát huy thế chủ động về mọi mặt của ta..."
    Tinh thần của nghị quyết 21 là "Địch không thi hành hiệp định ,tiếp tục chiến tranh VN hoá ,thực chất là chiến tranh thực dân kiểu mới hòng chiếm lấy cả miền Nam,thì ta không còn con đường nào khác là phải tiến hành chiến tranh CM,tiêu diệt chúng ,giải phóng miến Nam ."
    Sau khi có nghị quyết QUTW ,Bộ tổng tham mưu cùng với Tổng cục chính trị,Tổng cục hậu cần bắt tay ngay vào việc nghiên cứu ,lập những kế hoạch tác chiến chiến lược chung và kế hoạch tác chiến từng chiến trường;khẩn trương tổ chức và huấn luyện các binh đoàn chủ lực ,các binh chủng kĩ thuật ;vạch kế hoạch về các mặt công tác chuẩn bị và công tác đảm bảo;đồng thời chỉ đạo các chiến trường đẩy mạnh hoạt động thực hiện các đợt tiến công và nỗi dậy,giữ vững và phát triển thế chủ động chiến lược ,làm chuyển biến cục diện chiến trường,tạo ddđiều kiện cho tiến công lớn ,rộng khắp trong năm 75.
    Các địa phương và các đơn vị ,từ Trị Thiên đến Tây Nam Bộ và vùng ven SG,từ 4/74 đến 10/74 đều hoạt động mạnh lên ,phản công và tiến công địch liên tục ,giành thắng lợi ngày càng lớn với nhịp độ nhanh.Chúng tôi đặc biệt chú ý đến trận tiêu diệt quận lỵ Thượng Đức ở khu 5 ,đây là trận thử sức với lực lượng tinh nhuệ nhất của địch .Ta tiêu diệt địch ở chi khu quận lỵ Thượng Đức ,địch đưa cả sư đoàn dù đến phản kích liên tục,dài ngày hòng chiếm lại,nhưng ta đã đánh cho chúng thiệt hại nặng ,giữ vững Thượng Đức ,buộc dđịch phải bỏ cuộc .
    Từ trận Thượng Đức này và các trận tiêu diệt chủ lực địch ở Chư Nghé ,Đắc Pét trên Tây Nguyên ...Bộ Tổng tham mưu đi đến nhận định và báo cáo với QUTW :"khả năng chiến đấu của bộ đội chủ lực cơ động của ta đã hơn hẳn chủ lực cơ động của địch .Chiến tranh đã bước vào giai đoạn cuối ,so sánh lực lượng đã thay đổi ,ta mạnh lên,địch yếu đi.Do đó ta có thể và phải chuyển từ đánh nhằm tiêu diệt sinh lực địch là chính,sang đánh chẳng những nhằm tiêu diệt địch mà giải phóng nhân dân và giữ đất ,từ chỗ quân chủ lực ta lấy tiêu diệt chủ lực địch trên chiến trường rừng núi là chủ yếu sang tiêu diệt địch và giải phóng nhân dân,giải phóng tất cả các vùng giáp ranh,đồng bằng và thành phố .Muốn đánh tiêu diệt lớn và giữ vững các vùng mới giải phóng thì việc chỉ sử dụng các sư đoàn độc lập hoặc phối hợp không còn thích hợp nữa,mà cần có những binh đoàn cơ động binh chủng hợp thành lớn hơn ,làm quả đấm mạnh ,được sử dụng vào những thời cơ quan trọng nhất ,hoạt động trên những hướng chủ yếu ,giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu nhằm tiêu diệt lớn quân chủ lực địch .
    Bộ chính trị và QUTW nhất trí với nhận định này và chỉ thị cần xúc tiến tổ chức ngay các binh đoàn cơ động trực thuộc Bộ tổng tư lệnh .Từ 10/''73 trở đi lần lượt các quân đoàn được thành lập ,tập trung hấun luyện tác chiến hiệp đồng binh chủng và bố trí trên các địa bàn cơ động nhất .Việc xây dựng các quân đoàn có đủ các thành phần binh chủng kĩ thuật là 1 bước trưởng thành mới của quân đội ta,làm cho ta có khả năng tiến hành các chiến dịch hiệp đồng binh chủng qui mô lớn gồm nhiều quân đoàn ,sư đoàn ,có sức đột kích lớn ,cơ động cao ,sức chiến đấu liên tục ,có khả năng đánh tiêu diệt quân địch trong các chiến dịch có ý nghĩa chiến lược .Đi đôi với tổ chức lực luợng còn 1 việc cấp bách khác là biên chế và thay đổi trang bị cho quân đội được tốt và hiện đại hơn.Một số lượng lớn hàng quân sự như tăng,xe bọc thép ,pháo tầm xa,cao xạ ,tên lửa ..mà ĐQ Mỹ định phá hoại trong cuộc không kích HN 12 ngày đêm =B52 nhưng không được ,nay lần lượt được chuyển tới các chiến trường.Và lần đầu tiên ,pháo cơ giới tầm xa và những xe tăng tốt của ta đã vào tận những rừng cao su Nam Bộ .Đây là 1 bước trưởng thành lớn của quân đội ta ,đồng thời cũng là bước chuẩn bị lực lượng tích cực nhất cho cuộc tổng tiến công sau này.
    Có lực lượng lớn,trang bị hiện đại chưa đủ ,còn phải tổ chức chiến trường để có thể páht huy được hết sức mạnh của lực lượng lớn và trang bị hiện đại đó .Qui luật chiến tranh CM là từ những đơn vị nhỏ ban đầu phát triển thành những binh đoàn lớn tác chiến hiệp đồng binh chủng để tiêu diệt lớn lực lượng địch và cuối cùng là phải đánh vào thành phố ,đánh vào đầu não và đập tan chính quyền địch ,mới đánh gục được địch ,giải phóng tổ quốc.Và như vậy phải có đủ đường giao thông,phương tiện vận chuyển cơ giới mới có đủ lương thực ,thực phẩm ,đạn dược ,vũ khí cho tiền tuyến.Một vấn đề then chốt là phải có hệ thống đường cơ động tốt .Công trình xây dựng con đưòng chiến lược phía Đông Trường Sơn bắt đầu từ nam 73 và hoàn thành vào đầu năm 75 được xúc tiến với nhịp độ hết sức khẩn trương nối liền đường số 9 vào đến miền Đông Nam Bộ là công trình lao động của hơn 30.000 bộ đội và TNXXP,đưa tổng số chiều dài đường chiến lược và chiến dịch ,cả cũ lẫn mới ,làm suốt trong cuộc chiến tranh là 16.790km.Nhà nuớc và nhân dân ta đã dồn sức ,dồn của rất lớn váo công trình này.Hàng nghìn xe máy các loại,hãng chục nghìn bộ đội,công nhân,kĩ sư ,TNXXP và dân công vượt qua muôn vàn khó khăn ,gian khổ do khí haậu,thời tiết và bom đạn địch gây ra,ngày đêm phá núi ,san đèo ,chuyển đá ,đắp đường,xây cống,dựng cầu tạo ra 1 kỳ công rất tự hào ở phía tây tổ quốc "Đúng là đường ta rộng thênh thang tám thước "các xe vận tải cỡ lớn,các xe chiến đấu loại năng chạy được 2 chiều với tốc độ cao cả 4 mùa ,đã ngày đêm hăm hở chuyển hàng nghìn tấn vật chất các loại vào hệ thống kho tàng cho các chiến trường để đảm bảo cho đánh lớn.
    Dọc đường chiến lược Đông Trường Sơn là hệ thống 1.712km đường ống dẫn dầu kéo dài từ Quảng Bình qua Tây Nguyên tới Bù Gia Mập (Đông Nam Bộ)vượt sông cả,suối sâu,núi cao ,có ngonhợn 1.000m ,đủ sức tiếp dầu cho hàng chục nghìn xe các loại vào ra trên đường.
    Có thể nêu 1 hình ảnh đáng tự hào là :trên vùng núi chót vót phía tây tổ quốc ,gần 20.000km đường chiến lược từ Bắc chí Nam và đường chiến dịch từ Tây sang Đông như những chiếc thừng rất chắc đang từng ngày,từng giờ luồn dần vào cổ ,chờ khi có lệnh là siết chặt ,kết liễu đời nó.
    Đường dây thông tin hữu tuyến cũng đã kéo dài tới Lộc Ninh.Từ HN có thể nói chuyện được với nhiều chiến trường.
    Giữa lúc nhân dân miền Nam đẩy lùi địch hầu như khắp mọi nơi để giành quyền làm chủ ,thì ở miền Bắc ,từ các bản làng,khu phố,cơ quan,trường học,xí nghiệp ...hàng chục nghìn thanh niên nô nức lên đường ra mặt trận theo tiếng gọi của Đảng và Tổ Quốc




    Được forza_vn sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 19/11/2004
  2. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này chắc nhiều Bác đọc hết rồi .Nhưng năm sau là 1 năm đặc biệt vừa tròn 30 năm nước ta thống nhất,nên em muốn đang lại hồi ký của vị chỉ huy chiến dịch lịch sử đó .Cám ơn các bác cỗ vũ em.
    À ,cũng nhắn bạn TN gì ấy ,nếu ko có ngày này ,chúng ta cũng khỏi lo sốt ca vó lên khi Mỹ rút 7.000 quân ra khỏi Nam TT bạn nhỡ.Mà chúng ta chỉ việc lo sao cho công dân chúng ta khi bị lính Mỹ híp đòi lại được công bằng .(Hình như cách nay chưa lâu ,độ 1 vài tháng 1 chú lính Mỹ híp 1 cô Nam Hàn và lâu hơn nữa híp 1 chị ở nhực bổn,mà Nam Hàn,nhực bổn chỉ dám yêu cầu Mỹ trừng phạt thui ...hì hì)Rùi chúng ta cũng khỏi lo mấy chú công dân chị bụp bên Iraq nhỡ ,cũng khỏi phải lo Mỹ bắt gửi quân sang Iraq luon hĩ ........
    Được forza_vn sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 19/11/2004
  3. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này chắc nhiều Bác đọc hết rồi .Nhưng năm sau là 1 năm đặc biệt vừa tròn 30 năm nước ta thống nhất,nên em muốn đang lại hồi ký của vị chỉ huy chiến dịch lịch sử đó .Cám ơn các bác cỗ vũ em.
    À ,cũng nhắn bạn TN gì ấy ,nếu ko có ngày này ,chúng ta cũng khỏi lo sốt ca vó lên khi Mỹ rút 7.000 quân ra khỏi Nam TT bạn nhỡ.Mà chúng ta chỉ việc lo sao cho công dân chúng ta khi bị lính Mỹ híp đòi lại được công bằng .(Hình như cách nay chưa lâu ,độ 1 vài tháng 1 chú lính Mỹ híp 1 cô Nam Hàn và lâu hơn nữa híp 1 chị ở nhực bổn,mà Nam Hàn,nhực bổn chỉ dám yêu cầu Mỹ trừng phạt thui ...hì hì)Rùi chúng ta cũng khỏi lo mấy chú công dân chị bụp bên Iraq nhỡ ,cũng khỏi phải lo Mỹ bắt gửi quân sang Iraq luon hĩ ........
    Được forza_vn sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 19/11/2004
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Convert lại font để mọi người đỡ nhức mắt :
    ---------
    Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đại thắng Mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu ,kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ ,cứu nước của quân và dân ta .Trong 4000 năm lịch sử của dân tộc ta ,đây là chiến thắng oang liệt nhất và vĩ đại nhất , có tầm vóc quang trọng quốc tế lớn lao và có tính chất thời đại sâu sắc .
    (Trích lời NXB QĐND )
    Một sự kiện lịch sử vĩ đại như Đại Thắng Mùa Xuân không 1 cuốn sách riêng rẽ nào ,không 1 đơn vị hoặc cá nhân nào có thể diễn tả lại đầy đủ được .Vì thế cuốn ĐTMX chỉ là những nét phác thảo nhằm giới thiệu với bạn đọc về 1 số mẫu chuyện về cuộc tổng tiến công và nỗi dậy mùa xuân 1975 để thấy rõ sự chỉ đạo với tài thao lược ,tính kiên quyết , tư tưởng CM tiến công tính độc lập tự chủ của tập thể Bộ Chính Trị và Quân uỷ trung ương , những cố gắng phi thường , những hy sinh to lớn của quân và dân ta trong cả nước .
    Cuốn sách này còn nhằm kịp thời bác bỏ những luận điểm sai trái , ********* do những kẻ xuyện tạc lịch sử , những bọn cướp nước và bán nước thua trận đang dựng lên hòng bào chữa cho thất bại thảm hại của chúng và hạ thấp chiến thắng của dân tộc ta.
    ( Trích lời cố đại tướng Văn Tiến Dũng )
    bác nào có thể giúp em ko , không hiểu sao gõ trong word xong ,ko thể paste sang đây vậy . nhưng khi pastee từ đây snag word thi lại đọc được thanks
    ---------
    I . Bạo lực cách mạng
    Mùa xuân 1974 , sau tết giáp dần , hội nghị cán bộ quân sự cao cấp họp tại số 33 phố Phạm Ngũ Lão ?"HN . Hội nghị có đấy đủ đại diện các chiến trường , các quân chủng , các binh chủng , các quân đoàn , các sư đoàn và các cơ quan đại biểu Bộ tổng tư lệnh để thảo luận quán triệt Nghị quyết hội nghị lần 21 của trung ương Đảng họp tháng 10/1973 và phổ biến nghị quyết 3/1974 của Quân ủy trung ương đã được Bộ chính trị thông qua.
    Hồi đó , hiệp định Paris về VN ký dđã được hơn 1 năm .
    a/ Mỹ ?"Ngụy sau hiệp định :
    Tuy buộc phải ký hiệp định , đế quốc Mỹ vẫn chưa chịu từ bỏ chính sách cơ bản của chúng ở Vn là thực hiện ?o học thuyết Nich-xơn ?o, áp đặt chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở miền Nam , âm mưu chia cắt đất nuớc ta lâu dài . Để thực hiện ý đồ nham hiểm đó , ngay từ đầu , Mỹ chủ trương vừa ký hiệp định , vừa giúp Ngụy quyền tiếp tục chiến tranh dđiên cuồng phá hoại hiệp định . Đế quốc Mỹ đã tiến hành ở miền Nam nuớc ta 1 cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới bằng biện pháp thâm độc .
    Chúng tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho bọn Ngụy . Trước khi rút ra , Mỹ đã đưa vào miền Nam thêm 700 máy bay ,500 khấu pháo , 400 xe tank , xe bọc thép và rất nhiều tàu chiến , dự kiến đưa thêm 1 số luợng lớn binh khí,kĩ thuật , tăng dự trữ vật tư chiến tranh của Ngụy lên mức tương đối cao , gần 2 triệu tấn .
    Hiệp định ký chưa ráo mực , Nguyễn Văn Thiệu đã hò hét ?otràn ngập lãnh thổ ?o tập trung lực luợng thực hiện các kế hoạch ?obình định 3 năm 73-75,kế hoạch quân sự Lý Thường Kiệt ,kế hoạch xây dựng quân đội 74-79 ?o nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang và tổ chức CM ta ở miền Nam.
    Địch chủ trương củng cố và tăng cường xây dựng quân Ngụy , nhất là các quân chủng , binh chủng , nhằm đa3m bảo cho Ngụy quân đủ sức đối phó với quân chủ lực ta trong mọi tình huống . Trong năm 73 địch đã baá¨t khoảng 240.000 lính thu thập lại trên 130.000 quân đào ngũ ?.đưa tổng quân số của chúng lên 710.000 ,xấp xỉ với thời 12/1972 ,hơn hẳn thời kì 1/1973 . Chúng còn nân quân số các tiểu đoàn chủ lực và quân địa phương . Đich còn ra sức phát triển không quân , đặc biệt là kq chiến thuật và máy bay lên thẳng , tăng số luợng tank , bọc thép và bắt đầu sử dụng tank M48 thay dần M41 .Địch hoàn thành cơ bản vi65c tổ chức tiểu đoàn và chiến đoàn bảo an , nân bảo an thành lực lượng của tiểu khu và quân khu , đồng thời đã đưa tổng số lực lượng phòng vệ dân sự lên 1.500.000
    Trên cơ sổ ấy , địch ra sức thực hiện kế hoạch bình định , lấn chiếm nhằm tiêu diệt lực lượng bên dưới và các căn cứ lõm của ta trong vùng chúng kiểm soát , bao vây kinh tế ta tại các vùng giáp ranh và lấn chiếm các vùng ta đã giải phóng trước ngày kí hiệp định Paris . Chúng âm mưu xoá bỏ trạng thái 2 cùng , 2 quân đội và 2 chính quyền , biến miền nam thành 1 vùng hoàn toàn tự do , do cúng kiểm soát . Ngoài ra Mỹ tiếp tục duy trì 1 lực lượng mà chúng gọi là ?olực lượng răn đe ?o gồm kq, hq của hạm đội 7 và trên các căn cứ ở Thái Lan , đồng thời đẩy mạnh hoạt động ngoai giao , cô lập nước ta hòng làm hạn chế khả năng tiến công lớn của ta .
    B/Quân và dân ta trong thời khắc lịch sử :
    Nhân dân không thể ngồi yên nhìn Mỹ ?"Ngụy vi phạm trắng trợn hiệp định , vừa đánh trống , vừa ăn cướp .
    -Nghị quyết 21 Quân ủy trung ương được Bộ chính trị thông qua.Tinh thần nghị nghị quyết 21 là : ?oĐịch không thi hành hiệp định , tiếp tục VN chiến tranh , thực chất là chiến tranh thực dân kiểu mới , hòng chiếm lấy cả miền Nam , thì ta không còn con đường nào khác là phải tiến hành chiến tranh CM,tiêu diệt chúng , giải phóng hàon toàn miền Nam .?
    Chúng tôi đặc biệt chú ý đến trận tiêu diệt quận lỵ Thượng Đức ở khu 5 .Đây là trận thử sức với lực lượng tinh nhuệ nhất của địch . Ta tiêu diệt địch ở chi khu quận lỵ Thượng Đức , địch đưa cả sư đoàn lính nhảy dù phản kích liên tục , dài ngày hòng chiếm lại , nhưng ta đã đánh cho chúng thiệt hại nặng ,buộc địch phải bỏ cuộc .
    Từ trãn Thượng Đức và các trận tiêu diệt chủ lực địch ở Chư Nghé , Đắc Pét trên Tây Nguyên ?Bộ tổng tham mưu đi đến nhận định và báo cáo quân uỷ trung ương : Khả năng chiến đấu của bộ đội chủ lực cơ động của ta đã hơn hẳn chủ lực cơ động địch .Chiến tranh đã bước vào giai đoạn cuối , so sánh lực lượng đã thay đổi , ta mạnh lên , địch yếu đi .Do đó ta có thể và cầnn phải chuyển từ đánh nhằm tiêu diệt sinh lực địch là chủ yếu ,sang đánh chẳng những làm tiêu diệt sinh lực địch mà còn đánh nhằm giải phóng nhân dân và giữ đất , từ chỗ chủ lực ta lấy tiêu diệt chủ lưc dịch trên chiến trường rừng núi làm chủ yếu sang tiêu diệt sinh lực địch và giải phóng nhân dân , giãi phóng cả ở các vùng giáp ranh , đồng bằng và thành phố .Muốn đánh tiêu diệt lớn và giữ vũng các vùng giải phóng thì việc chỉ sử dụng các sư đoàn độc lập hoặc phối hợp không còn thích hợp nữa , mà cần có những binh đoàn cơ động , binh chủng hợp thành lớn hơn , làm quả đấm mạnh ,được sử dụng vào những thời cơ quan trọng nhất , hoạt động trên những hướng chủ yếu , giải quyết những nhệim vụ chủ yếu nhằm tiêu diệt lớn chủ lực địch .?
    Bộ chính trị & quân uỷ trung ương nhất trí với nhận định này và chỉ thị ngay việc xúc tiến việc tổ chức các binh đoàn cơ động trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh .10/1973 trở đi , lần lượt các binh đoàn được thành lập , tập trung huấn luyện tác chiến hợp đồng binh chủng và bố trí trên các địa bàn cơ động nhất .Đi đôi với việc tổ chức lực lượng ,còn 1 việc cấp bách nữa là biên chế và thay đổi các trang bị cho quân dđội được tốt hơn , hiện đại hơn . Một khối lượng lớn hàng quân sự như tank, xe bọc thép , tên lửa , pháo tầm xa , pháo cao xạ ..mà Mỹ định phá hủy trong 12 ngày đêm không kích HN nay lần lượt được chuyển tới các chiến trường .Và lấn đầu tiên pháo cơ giới tầm xa , tank của ta đã vào được tận những rừng cao su Nam Bộ .
    Có lực lượng , có trang bị hiện đại chưa đủ , còn phải tổ chức tốt chiến trường để có thể phát huy được hết sức mạnh .Công trình xây dựng con đường chiến lược phía Đông Trường Sơn bắt đầu từ năm 73 và hoàn thành vào đầu 75với nhịp độ hết sức khản trương ,nối liền đường số 9 đến miền Đông Nam Bộ .Cả cũ , cả mới ,làm suốt trong cuộc chiến tranh là 16.790 km .Hàng nghìn xe máy các loại , hàng chục nghìn dân công ,bộ đội , kĩ sư ,TNXP, ?.vượt qua muôn vàn khó khaăn do gian khổ , khí hậu ,thời tiết và bom đạn địch gây ra , ngày đêm phá núi san đèo ,chuyển đá đắp đường , xây cống , dựng cầu , tạo ra 1 công trình rất tự hào ở phía Tây tổ quốc .?Đúng là đường ta rộng thênh thang 8 thước ?o
    Dọc theo đường chiến lược Đông Trường Sơn là hệ thống 1712 km đường ống dẫn dầu kéo dài từ Quảng Bình qua tay Nguyên tới Bù Gia Mập , vượt qua cả suối sâu , núi cao ,có ngọn hơn 1000m ,đủ sức tiếp dầu cho hàng chục nghìn các loại vào ra chiến trường .
    Có thể nêu 1 hình ảnh đáng tự hào là trên vùng núi chót vót ở phía tây tổ quốc ,gần 20.000 km đườngc hiến lược từ Bắc chí Nam và đường chiến dịch từ tây snag đông như những chiếc sừng rất chắc chắn đang từng ngày , từng giờ luồn dần vào cổ , vào tay ,chân con quái vật ,chờ khi có lệnh là siết chaạ¨t , kết liễu đời nó .
    Đường dây thông tin hữu tuyến cũng đã kéo dài tới Lộc Ninh .Từ HN đã nói chuyện thẳng được với nhiều chiến trường .
    Giữa lúc nhân dân miền Nam đẩy lùi hầu khắp mọi nơi để giành quyền làm chủ ,thì ở miền Bắc ,từ các bản làng ,khu phố,cơ quan,trường học ,xí nghiệp ?.hàng chục nghìn thanh niện nô nức vào bộ đội lên đường ra mặt trận theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc .
    ---------
    Bac forza_vn
    Khi gõ văn bản vào word, bác sử dụng font unicode thì mọi chuyện sẽ bình thường
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Convert lại font để mọi người đỡ nhức mắt :
    ---------
    Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đại thắng Mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu ,kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ ,cứu nước của quân và dân ta .Trong 4000 năm lịch sử của dân tộc ta ,đây là chiến thắng oang liệt nhất và vĩ đại nhất , có tầm vóc quang trọng quốc tế lớn lao và có tính chất thời đại sâu sắc .
    (Trích lời NXB QĐND )
    Một sự kiện lịch sử vĩ đại như Đại Thắng Mùa Xuân không 1 cuốn sách riêng rẽ nào ,không 1 đơn vị hoặc cá nhân nào có thể diễn tả lại đầy đủ được .Vì thế cuốn ĐTMX chỉ là những nét phác thảo nhằm giới thiệu với bạn đọc về 1 số mẫu chuyện về cuộc tổng tiến công và nỗi dậy mùa xuân 1975 để thấy rõ sự chỉ đạo với tài thao lược ,tính kiên quyết , tư tưởng CM tiến công tính độc lập tự chủ của tập thể Bộ Chính Trị và Quân uỷ trung ương , những cố gắng phi thường , những hy sinh to lớn của quân và dân ta trong cả nước .
    Cuốn sách này còn nhằm kịp thời bác bỏ những luận điểm sai trái , ********* do những kẻ xuyện tạc lịch sử , những bọn cướp nước và bán nước thua trận đang dựng lên hòng bào chữa cho thất bại thảm hại của chúng và hạ thấp chiến thắng của dân tộc ta.
    ( Trích lời cố đại tướng Văn Tiến Dũng )
    bác nào có thể giúp em ko , không hiểu sao gõ trong word xong ,ko thể paste sang đây vậy . nhưng khi pastee từ đây snag word thi lại đọc được thanks
    ---------
    I . Bạo lực cách mạng
    Mùa xuân 1974 , sau tết giáp dần , hội nghị cán bộ quân sự cao cấp họp tại số 33 phố Phạm Ngũ Lão ?"HN . Hội nghị có đấy đủ đại diện các chiến trường , các quân chủng , các binh chủng , các quân đoàn , các sư đoàn và các cơ quan đại biểu Bộ tổng tư lệnh để thảo luận quán triệt Nghị quyết hội nghị lần 21 của trung ương Đảng họp tháng 10/1973 và phổ biến nghị quyết 3/1974 của Quân ủy trung ương đã được Bộ chính trị thông qua.
    Hồi đó , hiệp định Paris về VN ký dđã được hơn 1 năm .
    a/ Mỹ ?"Ngụy sau hiệp định :
    Tuy buộc phải ký hiệp định , đế quốc Mỹ vẫn chưa chịu từ bỏ chính sách cơ bản của chúng ở Vn là thực hiện ?o học thuyết Nich-xơn ?o, áp đặt chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở miền Nam , âm mưu chia cắt đất nuớc ta lâu dài . Để thực hiện ý đồ nham hiểm đó , ngay từ đầu , Mỹ chủ trương vừa ký hiệp định , vừa giúp Ngụy quyền tiếp tục chiến tranh dđiên cuồng phá hoại hiệp định . Đế quốc Mỹ đã tiến hành ở miền Nam nuớc ta 1 cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới bằng biện pháp thâm độc .
    Chúng tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho bọn Ngụy . Trước khi rút ra , Mỹ đã đưa vào miền Nam thêm 700 máy bay ,500 khấu pháo , 400 xe tank , xe bọc thép và rất nhiều tàu chiến , dự kiến đưa thêm 1 số luợng lớn binh khí,kĩ thuật , tăng dự trữ vật tư chiến tranh của Ngụy lên mức tương đối cao , gần 2 triệu tấn .
    Hiệp định ký chưa ráo mực , Nguyễn Văn Thiệu đã hò hét ?otràn ngập lãnh thổ ?o tập trung lực luợng thực hiện các kế hoạch ?obình định 3 năm 73-75,kế hoạch quân sự Lý Thường Kiệt ,kế hoạch xây dựng quân đội 74-79 ?o nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang và tổ chức CM ta ở miền Nam.
    Địch chủ trương củng cố và tăng cường xây dựng quân Ngụy , nhất là các quân chủng , binh chủng , nhằm đa3m bảo cho Ngụy quân đủ sức đối phó với quân chủ lực ta trong mọi tình huống . Trong năm 73 địch đã baá¨t khoảng 240.000 lính thu thập lại trên 130.000 quân đào ngũ ?.đưa tổng quân số của chúng lên 710.000 ,xấp xỉ với thời 12/1972 ,hơn hẳn thời kì 1/1973 . Chúng còn nân quân số các tiểu đoàn chủ lực và quân địa phương . Đich còn ra sức phát triển không quân , đặc biệt là kq chiến thuật và máy bay lên thẳng , tăng số luợng tank , bọc thép và bắt đầu sử dụng tank M48 thay dần M41 .Địch hoàn thành cơ bản vi65c tổ chức tiểu đoàn và chiến đoàn bảo an , nân bảo an thành lực lượng của tiểu khu và quân khu , đồng thời đã đưa tổng số lực lượng phòng vệ dân sự lên 1.500.000
    Trên cơ sổ ấy , địch ra sức thực hiện kế hoạch bình định , lấn chiếm nhằm tiêu diệt lực lượng bên dưới và các căn cứ lõm của ta trong vùng chúng kiểm soát , bao vây kinh tế ta tại các vùng giáp ranh và lấn chiếm các vùng ta đã giải phóng trước ngày kí hiệp định Paris . Chúng âm mưu xoá bỏ trạng thái 2 cùng , 2 quân đội và 2 chính quyền , biến miền nam thành 1 vùng hoàn toàn tự do , do cúng kiểm soát . Ngoài ra Mỹ tiếp tục duy trì 1 lực lượng mà chúng gọi là ?olực lượng răn đe ?o gồm kq, hq của hạm đội 7 và trên các căn cứ ở Thái Lan , đồng thời đẩy mạnh hoạt động ngoai giao , cô lập nước ta hòng làm hạn chế khả năng tiến công lớn của ta .
    B/Quân và dân ta trong thời khắc lịch sử :
    Nhân dân không thể ngồi yên nhìn Mỹ ?"Ngụy vi phạm trắng trợn hiệp định , vừa đánh trống , vừa ăn cướp .
    -Nghị quyết 21 Quân ủy trung ương được Bộ chính trị thông qua.Tinh thần nghị nghị quyết 21 là : ?oĐịch không thi hành hiệp định , tiếp tục VN chiến tranh , thực chất là chiến tranh thực dân kiểu mới , hòng chiếm lấy cả miền Nam , thì ta không còn con đường nào khác là phải tiến hành chiến tranh CM,tiêu diệt chúng , giải phóng hàon toàn miền Nam .?
    Chúng tôi đặc biệt chú ý đến trận tiêu diệt quận lỵ Thượng Đức ở khu 5 .Đây là trận thử sức với lực lượng tinh nhuệ nhất của địch . Ta tiêu diệt địch ở chi khu quận lỵ Thượng Đức , địch đưa cả sư đoàn lính nhảy dù phản kích liên tục , dài ngày hòng chiếm lại , nhưng ta đã đánh cho chúng thiệt hại nặng ,buộc địch phải bỏ cuộc .
    Từ trãn Thượng Đức và các trận tiêu diệt chủ lực địch ở Chư Nghé , Đắc Pét trên Tây Nguyên ?Bộ tổng tham mưu đi đến nhận định và báo cáo quân uỷ trung ương : Khả năng chiến đấu của bộ đội chủ lực cơ động của ta đã hơn hẳn chủ lực cơ động địch .Chiến tranh đã bước vào giai đoạn cuối , so sánh lực lượng đã thay đổi , ta mạnh lên , địch yếu đi .Do đó ta có thể và cầnn phải chuyển từ đánh nhằm tiêu diệt sinh lực địch là chủ yếu ,sang đánh chẳng những làm tiêu diệt sinh lực địch mà còn đánh nhằm giải phóng nhân dân và giữ đất , từ chỗ chủ lực ta lấy tiêu diệt chủ lưc dịch trên chiến trường rừng núi làm chủ yếu sang tiêu diệt sinh lực địch và giải phóng nhân dân , giãi phóng cả ở các vùng giáp ranh , đồng bằng và thành phố .Muốn đánh tiêu diệt lớn và giữ vũng các vùng giải phóng thì việc chỉ sử dụng các sư đoàn độc lập hoặc phối hợp không còn thích hợp nữa , mà cần có những binh đoàn cơ động , binh chủng hợp thành lớn hơn , làm quả đấm mạnh ,được sử dụng vào những thời cơ quan trọng nhất , hoạt động trên những hướng chủ yếu , giải quyết những nhệim vụ chủ yếu nhằm tiêu diệt lớn chủ lực địch .?
    Bộ chính trị & quân uỷ trung ương nhất trí với nhận định này và chỉ thị ngay việc xúc tiến việc tổ chức các binh đoàn cơ động trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh .10/1973 trở đi , lần lượt các binh đoàn được thành lập , tập trung huấn luyện tác chiến hợp đồng binh chủng và bố trí trên các địa bàn cơ động nhất .Đi đôi với việc tổ chức lực lượng ,còn 1 việc cấp bách nữa là biên chế và thay đổi các trang bị cho quân dđội được tốt hơn , hiện đại hơn . Một khối lượng lớn hàng quân sự như tank, xe bọc thép , tên lửa , pháo tầm xa , pháo cao xạ ..mà Mỹ định phá hủy trong 12 ngày đêm không kích HN nay lần lượt được chuyển tới các chiến trường .Và lấn đầu tiên pháo cơ giới tầm xa , tank của ta đã vào được tận những rừng cao su Nam Bộ .
    Có lực lượng , có trang bị hiện đại chưa đủ , còn phải tổ chức tốt chiến trường để có thể phát huy được hết sức mạnh .Công trình xây dựng con đường chiến lược phía Đông Trường Sơn bắt đầu từ năm 73 và hoàn thành vào đầu 75với nhịp độ hết sức khản trương ,nối liền đường số 9 đến miền Đông Nam Bộ .Cả cũ , cả mới ,làm suốt trong cuộc chiến tranh là 16.790 km .Hàng nghìn xe máy các loại , hàng chục nghìn dân công ,bộ đội , kĩ sư ,TNXP, ?.vượt qua muôn vàn khó khaăn do gian khổ , khí hậu ,thời tiết và bom đạn địch gây ra , ngày đêm phá núi san đèo ,chuyển đá đắp đường , xây cống , dựng cầu , tạo ra 1 công trình rất tự hào ở phía Tây tổ quốc .?Đúng là đường ta rộng thênh thang 8 thước ?o
    Dọc theo đường chiến lược Đông Trường Sơn là hệ thống 1712 km đường ống dẫn dầu kéo dài từ Quảng Bình qua tay Nguyên tới Bù Gia Mập , vượt qua cả suối sâu , núi cao ,có ngọn hơn 1000m ,đủ sức tiếp dầu cho hàng chục nghìn các loại vào ra chiến trường .
    Có thể nêu 1 hình ảnh đáng tự hào là trên vùng núi chót vót ở phía tây tổ quốc ,gần 20.000 km đườngc hiến lược từ Bắc chí Nam và đường chiến dịch từ tây snag đông như những chiếc sừng rất chắc chắn đang từng ngày , từng giờ luồn dần vào cổ , vào tay ,chân con quái vật ,chờ khi có lệnh là siết chaạ¨t , kết liễu đời nó .
    Đường dây thông tin hữu tuyến cũng đã kéo dài tới Lộc Ninh .Từ HN đã nói chuyện thẳng được với nhiều chiến trường .
    Giữa lúc nhân dân miền Nam đẩy lùi hầu khắp mọi nơi để giành quyền làm chủ ,thì ở miền Bắc ,từ các bản làng ,khu phố,cơ quan,trường học ,xí nghiệp ?.hàng chục nghìn thanh niện nô nức vào bộ đội lên đường ra mặt trận theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc .
    ---------
    Bac forza_vn
    Khi gõ văn bản vào word, bác sử dụng font unicode thì mọi chuyện sẽ bình thường
  6. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    BÁC ĐỊNH POST LẠI TẤT CẢ TRONG CUỐN ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN À! ! KHIẾP THẾ! KHÍCH LỆ BÁC 1 LY NHÉ!
  7. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    BÁC ĐỊNH POST LẠI TẤT CẢ TRONG CUỐN ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN À! ! KHIẾP THẾ! KHÍCH LỆ BÁC 1 LY NHÉ!
  8. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung một hình ảnh cho bài viết này làm tư liệu :
  9. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung một hình ảnh cho bài viết này làm tư liệu :
  10. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Híc, nếu không có ngày này, chúng ta sẽ:
    1/ Không phải sang Thailand, Malaysia, Singapore, Korea để du học ....
    2/ Chẳng cần phải xa quê hương để hưởng thụ tự do
    3/ Không phải cãi nhau "Việt Nam sẽ đi về đâu?

Chia sẻ trang này