1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi forza_vn, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Híc, nếu không có ngày này, chúng ta sẽ:
    1/ Không phải sang Thailand, Malaysia, Singapore, Korea để du học ....
    2/ Chẳng cần phải xa quê hương để hưởng thụ tự do
    3/ Không phải cãi nhau "Việt Nam sẽ đi về đâu?
  2. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    II.Thời cơ
    Trong các tháng 7,8,9,10 năm 1974 ,các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu làm việc nhộn nhịp và căng thẳng .Các đồng chí trong QUTW và Bộ chính trị hằng ngày theo dõi tình hình và chỉ đạo việc nghiên cứu dự thảo kế hoạch tác chiến chiến lược .
    Lúc này 1 luồng gió mới phấn chấn thổi qua toàn Đảng và toàn dân ta.CM miền Nam đang trỗi dậy sau nghị quyết 21 trung ương Đảng và nghị quyết 3/74 QUTW.Cục diện chiến trường đang chuyển biến có lợi cho ta.Quân và dân ta đã chủ động đưa thế và lực CM tiến lên từng bước vững chắc,đã phản công và tiến công địch liện tục ,giành thắng lợi ngày càng lớn với nhịp độ nhanh.
    Khu 9 nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công ,đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm của địch,xoá hơn 2.000 đồn bốt ,giải phóng hơn 400 ấp với gần 800.000 dân .Khu 8 xoá hơn 800 đồn bốt địch ,giải phóng thêm hơn 200 ấp với hơn 130.000 dân .Khu 7 duy trì thế tiến công địch ,đánh bại cuộc hành quân giải toả của địch ,giữ vững bàn đạp phía bắc SG.Vùng ven SSG đẩy mạnh các mặt đấu tranh giữ vững các lõm giải phóng ,đánh thiệt hại nặng quân địch phản kích .Khu 5 đã chuyển lên thế tiến công ngày càng mạnh ,mở rộng bàn đạp vùng giáp ranh(Nông Sơn,Thượng Đức ,Tuy Phước,Minh Long,Gia Vụt ...)đẩy mạnh đánh phá địch ở đồng bằng ,xoá hẳng gần 800 đồn bốt ,giải phóng 250 ấp với gần 200.000 dân .Ở Tây Nguyên ,ta tấn công tiêu diệt và bức rút Đắc Pét ,Chư Nghé ,Măng Bút ,Măng Đen ,I-A-Xúp,....,mở rộng vùng giải phóng và hành lang chiến lược .Ở Trị Thiên ,tiếp tục giam chân sư đoàn TQLC,sư đoàn cơ động chiến lược của ngụy ,áp sát vùng giáp ranh và đẩy mạnh chống "bình định " ở vùng đồng bằng ngày càng có kết quả hơn.
    Địch thì bị động,sa sút toàn diện .Kế hoạch "bình định"lấn chiếm của chúng bị đánh bại 1 bước quan trọng trên nhiều khu vực ở đồng bằng ,nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long.Tinh thần và sức chiến đấu của quân ngụy ngày càng giảm sút rõ rệt:170.000 tên đào ,rã ngũ kể từ đấu năm.Lực lượng cơ động chiến lược bị sa lầy (sư TQLC ở Trị Thiên,sư dù ở Thượng Đức )Mỹ giảm viện trợ làm cho kế hoạch tác chiến và xây dựng lực lượng của quân ngụy không được thực hiện theo ý muốn của chúng.Trong tài khoá 72-73 ,Mỹ viện trợ cho ngụy 1.614 triệu đô la về quân sự.Tài khoá 73-74 chỉ còn 1.026 triệu đô la và tài khoá 75 giảm xuống còn 700 triệu .Thiệu đã phải kêu gọi quân của hắn chuyển sang tác chiến kiểu "con nhà nghèo":theo tài liệu của chúng thì chi viện hoả lực của chúng giảm gần 60% vì bom đạn ;sức cơ động cũng giảm 50% vì thiếu máy bay,thiếu cả nhiên liệu.Tình trạng đó buộc chúng phải chuyển từ hành quân lớn ,tiến công nhảy sâu bằng máy bay lên thẳng,xe tăng sang phòng ngự chốt ,lấn dũi ,lùng sục nhỏ .
    Tóm lại ,đặc điểm chủ yếu của tình hình miền Nam sau gần 2 năm ta đấu tranh đòi hiệp định Paris là mặc dầu quân Mỹ và quân của 1 số nước phụ thuộc Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam VN,nhưng ở đây vẫn đang diễn ra 1 cuộc chiến tranh CM của ta chống chiến tranh thực dân mới của địch ,kết hợp tiến công quân sự và đấu tranh chính trị.Nổi bật là cuộc đấu tranh đó diễn ra với qui mô ngày càng lớn mà ta thì ngày càng chủ động và mạnh lên,địch ngày càng bị động và yếu đi,tạo thêm 1 bước phát triển mới về so sánh lực lượng có lợi cho CM.
    Đi đôi với việc phát triển thế và lực trên chiến trường miền Nam,ta còn xây dựng miền Bắc XHCN vững mạnh về mọi mặt ,từng bước khắc phục hậu quả nghiêm trọng của 2 lần chiến tranh phá hoại .Về sản xuất đạt mức xấp xỉ năm 65.Đời sống nhân dân dần được ổn định.Trong 2 năm 73-74 ,hàng chục vạn chiến sĩ đã được động viên ra tiền tuyến.Công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ,chủ yếu là khu 4 cũ trở vào và quân chủng PK-KQ được tiến hành rất tích cực.
    10/74,trời cuối thu bắt đầu lạnh ,gợi cho các cán bộ quân sự chúng tôi nhớ đến mùa chiến dịch sắp đến.Bộ chính trị và QUTW họp nghe Bộ tổng tham mưu trình bày kế hoạch tác chiến chiến lược .Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu chuẩn bị khá đầy đủ mọi mặt tình hình ta và địch ,diễn diến các chiến trường từ sau khi kí hiệp định bằng những bản đồ,biểu đồ ,bản so sánh số liệu ..treo khắp 4 bức tường trong phòng họp Qua nghe báo cáo và thảo luận ,hội nghị nhất trí đánh giá gọn tình hình miền Nam trong 5 điểm :
    Một là,quân ngụy ngày càng suy yếu cả về quân sự ,chính trị ,kinh tế .Lực lượng ta đã mạnh hơn địch ở miền Nam.
    Hai là,Mỹ ngày càng gặp nhiều khó khăn trong nước và trên thế giới ,khả năng viện trợ cho ngụy ngày càng giảm bớt cả về chính trị ,kinh tế.Do đó chẳng những Mỹ phải giảm bớt viện trợ cho ngụy mà còn khó có khả năng nhảy vào lại miền Nam và dù chúng có can thiệp thế nào đi nữa thì cũng không thể cứu vãn được nguy cơ sụp đổ của ngụy quyền SG.
    Ba là ,ta đã tạo được 1 thế chiến lược liên hoàn từ bắc vào nam,đã tăng cường được lực lượng và dữ trữ vật chất ,đã hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông chiến lược và chiến dịch .
    Bốn là,ở đô thị đã có phong trào đòi hoà bình,dân sinh,dân chủ ,độc lập dân tộc,đòi lật đổ Thiệu.
    Năm là ,nhân dân thế giới đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
    Hội nghị lần này có 1 vấn đề được đặt ra và thảo luận sôi nổi:Liệu Mỹ có khả năng đưa quân trở lại miền Nam khi ta đánh lớn dẫn đến dẫn đến nguy cơ sụp đổ của quân ngụy hay không?Mọi người đầu thấy rõ và rất chú ý là ,sau khi kí hiệp định ,buộc phải rút khỏi VN,Mỹ lại càng khó khăn và bối rối hơn trước .Mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Mỹ và giữa các đảng phái ở Mỹ lại càng gay gắt thêm.Vụ bê bối Watergate giày vò cả nước Mỹ kéo theo sự từ chức của 1 tổng thống cực kỳ *********:Ních-xơn.Kinh tế Mỹ suy thoái,lạm phát tăng,nạn thất nghiệp trở nên trầm trọng ,khủng hoảng nhiên liệu đang tiếp diễn .Những đồng minh của Mỹ cũng kèn cựa với Mỹ và các nước phụ thuộc vào Mỹ cũng tìm cách quẫy ra khỏi sự không chế của Mỹ.Viện trợ của Mỹ cho ngụy quyền SG theo hướng ngày càng giảm.
    Đồng chí Lê Duẩn kết luận "Mỹ đã rút khỏi miền Nam thì khó có khả năng nhảy lại vào miền Nam và dù chúng có can thiệp đến thế nào đi nữa thì cũng không thể cứu vãn được nguy cơ sụp đổ của chính quyền SG"
    Khi thảo luận kế hoạch tác chiến chiến lược năm 1975 ,một vấn đề rất quan trọng nữa cũng được đặt ra là chọn chiến trường chủ yếu ở đâu?Trên toàn chiến trường miền Nam ,địch bố trí lực lượng theo thế "mạnh ở 2 đầu"Cụ thể là ở quân khu 1,tiếp giáp với miền bắc XHCN,địch có 5 sư đoàn chủ lực ;ở quân khu 3,trong đó có tuyến phòng thủ vòng ngoài bảo vệ SG,địch có 3 sư đoàn chủ lực ,nhưng chúng còn có thể sẵng sàng cơ động 1,2 sư đoàn chủ lực trong số 3 sư đoàn ở quân khu 4 về.Còn ở quân khu 2,trong đó có Tây Nguyên ,địch chỉ có 2 sư đoàn chủ lực ,lại phải rải ra vừa giữ các tỉnh Tây Nguyên vừa phải giữ các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận.Nhưng Tây Nguyên là 1 chiến trường hết sức cơ động ,có nhiều lợi thế để phát triển về phía Nam theo đường số 14 hoặc xuống phía đông theo các đường số 19,7,21 .Địa hình ở đây là cao nguyên ,độ cao chênh lệch không đáng kể ,tiện việc làm đường ,các binh khí kĩ thuật cơ động thuận tiện,phát huy được hết sức mạnh.Tóm lại ,đứng về mặt chiến lược ,đây là 1 địa bàn hết sức quan trọng.
    Hội nghị nhất trí thông qua phương án của Bộ tổng tham mưu ,chọn Tây Nguyên làm hướng chiến trường chủ yếu trong cuộc tổng tiến công lớn và rộng khắp năm 75.
    Nhưng Bộ chính trị thấy rằng ,để đi đến quyết định cuối cùng về quyết tâm chiến lược ,còn phải nghiên cứu tình hình kĩ hơn nữa ,bổ sung cho kế hoạch tác chiến chiến lược đầy đủ hơn.Đồng thời quyết định phải gấp rút đẩy mạnh nhiều mặt công tác để thực hiện quyết tâm.Bộ Chính trị đã triệu tập các đồng chí lãnh đạo và chỉ huy chiến trường ở miền Nam ra HN báo cáo tình hình và bàn kĩ để có sự nhất trí về quyết tâm chiến lược .
    Đầu tháng 12/74,các đồng chí Phạm Hùng,ủy viên Bộ chính trị ,bí thư đảng bộ miền Nam,thượng tướng Trần Văn Trà ,Phạm Văn Đáng ,ủy viên trung ương Đảng ở Nam Bộ và các đồng chí Võ Chí Công ,ủy viên trung ương Đảng ,bí thư khu uỷ khu 5 ,thượng tướng Chu Huy Mân ở khu 5 lần lượt ra đến HN.
    Bộ chính trị làm việc riêng với các đồng chí phụ trách từng chiến trường,nghe báo cáo tình hình mọi mặt .Trong các ngày từ 3 đến 5 tháng 12 ,thường trực QUTW lần lượt nghe các đồng chí ở Nam Bộ và khu 5 báo cáo về ý định và kế hoạch tác chiến .
    Đây là những cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị hết sức quan trọng của Bộ chính trị kéo dài từ ngày 18/12 năm 74 đến ngày 8/1/1975
    Dự hội nghị ,ngoài các đồng chí trong Bộ chính trị ,còn có các đồng chí lãnh đạo và chỉ huy các chiến trường ,các đồng chí trong QUTW và các đồng chí phó tổng tham mưu trưởng phụ trách tác chiến.
    Tất cả các đồng chí trong Bộ chính trị đều lần lượt phát biểu ý kiến và thảo luận rất kĩ .Cần nói rằng thời gian 20 ngày của hội nghị ,việc nhận định tình hình cũng như những ý kiến của Bộ chính trị có sự phát triển từng tuần ,ngày càng rõ nét các ý định chiến lược lớn lao và ngày càng thể hiện 1 quyết tâm sắt đá .
    Được forza_vn sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 20/11/2004
  3. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    II.Thời cơ
    Trong các tháng 7,8,9,10 năm 1974 ,các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu làm việc nhộn nhịp và căng thẳng .Các đồng chí trong QUTW và Bộ chính trị hằng ngày theo dõi tình hình và chỉ đạo việc nghiên cứu dự thảo kế hoạch tác chiến chiến lược .
    Lúc này 1 luồng gió mới phấn chấn thổi qua toàn Đảng và toàn dân ta.CM miền Nam đang trỗi dậy sau nghị quyết 21 trung ương Đảng và nghị quyết 3/74 QUTW.Cục diện chiến trường đang chuyển biến có lợi cho ta.Quân và dân ta đã chủ động đưa thế và lực CM tiến lên từng bước vững chắc,đã phản công và tiến công địch liện tục ,giành thắng lợi ngày càng lớn với nhịp độ nhanh.
    Khu 9 nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công ,đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm của địch,xoá hơn 2.000 đồn bốt ,giải phóng hơn 400 ấp với gần 800.000 dân .Khu 8 xoá hơn 800 đồn bốt địch ,giải phóng thêm hơn 200 ấp với hơn 130.000 dân .Khu 7 duy trì thế tiến công địch ,đánh bại cuộc hành quân giải toả của địch ,giữ vững bàn đạp phía bắc SG.Vùng ven SSG đẩy mạnh các mặt đấu tranh giữ vững các lõm giải phóng ,đánh thiệt hại nặng quân địch phản kích .Khu 5 đã chuyển lên thế tiến công ngày càng mạnh ,mở rộng bàn đạp vùng giáp ranh(Nông Sơn,Thượng Đức ,Tuy Phước,Minh Long,Gia Vụt ...)đẩy mạnh đánh phá địch ở đồng bằng ,xoá hẳng gần 800 đồn bốt ,giải phóng 250 ấp với gần 200.000 dân .Ở Tây Nguyên ,ta tấn công tiêu diệt và bức rút Đắc Pét ,Chư Nghé ,Măng Bút ,Măng Đen ,I-A-Xúp,....,mở rộng vùng giải phóng và hành lang chiến lược .Ở Trị Thiên ,tiếp tục giam chân sư đoàn TQLC,sư đoàn cơ động chiến lược của ngụy ,áp sát vùng giáp ranh và đẩy mạnh chống "bình định " ở vùng đồng bằng ngày càng có kết quả hơn.
    Địch thì bị động,sa sút toàn diện .Kế hoạch "bình định"lấn chiếm của chúng bị đánh bại 1 bước quan trọng trên nhiều khu vực ở đồng bằng ,nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long.Tinh thần và sức chiến đấu của quân ngụy ngày càng giảm sút rõ rệt:170.000 tên đào ,rã ngũ kể từ đấu năm.Lực lượng cơ động chiến lược bị sa lầy (sư TQLC ở Trị Thiên,sư dù ở Thượng Đức )Mỹ giảm viện trợ làm cho kế hoạch tác chiến và xây dựng lực lượng của quân ngụy không được thực hiện theo ý muốn của chúng.Trong tài khoá 72-73 ,Mỹ viện trợ cho ngụy 1.614 triệu đô la về quân sự.Tài khoá 73-74 chỉ còn 1.026 triệu đô la và tài khoá 75 giảm xuống còn 700 triệu .Thiệu đã phải kêu gọi quân của hắn chuyển sang tác chiến kiểu "con nhà nghèo":theo tài liệu của chúng thì chi viện hoả lực của chúng giảm gần 60% vì bom đạn ;sức cơ động cũng giảm 50% vì thiếu máy bay,thiếu cả nhiên liệu.Tình trạng đó buộc chúng phải chuyển từ hành quân lớn ,tiến công nhảy sâu bằng máy bay lên thẳng,xe tăng sang phòng ngự chốt ,lấn dũi ,lùng sục nhỏ .
    Tóm lại ,đặc điểm chủ yếu của tình hình miền Nam sau gần 2 năm ta đấu tranh đòi hiệp định Paris là mặc dầu quân Mỹ và quân của 1 số nước phụ thuộc Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam VN,nhưng ở đây vẫn đang diễn ra 1 cuộc chiến tranh CM của ta chống chiến tranh thực dân mới của địch ,kết hợp tiến công quân sự và đấu tranh chính trị.Nổi bật là cuộc đấu tranh đó diễn ra với qui mô ngày càng lớn mà ta thì ngày càng chủ động và mạnh lên,địch ngày càng bị động và yếu đi,tạo thêm 1 bước phát triển mới về so sánh lực lượng có lợi cho CM.
    Đi đôi với việc phát triển thế và lực trên chiến trường miền Nam,ta còn xây dựng miền Bắc XHCN vững mạnh về mọi mặt ,từng bước khắc phục hậu quả nghiêm trọng của 2 lần chiến tranh phá hoại .Về sản xuất đạt mức xấp xỉ năm 65.Đời sống nhân dân dần được ổn định.Trong 2 năm 73-74 ,hàng chục vạn chiến sĩ đã được động viên ra tiền tuyến.Công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ,chủ yếu là khu 4 cũ trở vào và quân chủng PK-KQ được tiến hành rất tích cực.
    10/74,trời cuối thu bắt đầu lạnh ,gợi cho các cán bộ quân sự chúng tôi nhớ đến mùa chiến dịch sắp đến.Bộ chính trị và QUTW họp nghe Bộ tổng tham mưu trình bày kế hoạch tác chiến chiến lược .Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu chuẩn bị khá đầy đủ mọi mặt tình hình ta và địch ,diễn diến các chiến trường từ sau khi kí hiệp định bằng những bản đồ,biểu đồ ,bản so sánh số liệu ..treo khắp 4 bức tường trong phòng họp Qua nghe báo cáo và thảo luận ,hội nghị nhất trí đánh giá gọn tình hình miền Nam trong 5 điểm :
    Một là,quân ngụy ngày càng suy yếu cả về quân sự ,chính trị ,kinh tế .Lực lượng ta đã mạnh hơn địch ở miền Nam.
    Hai là,Mỹ ngày càng gặp nhiều khó khăn trong nước và trên thế giới ,khả năng viện trợ cho ngụy ngày càng giảm bớt cả về chính trị ,kinh tế.Do đó chẳng những Mỹ phải giảm bớt viện trợ cho ngụy mà còn khó có khả năng nhảy vào lại miền Nam và dù chúng có can thiệp thế nào đi nữa thì cũng không thể cứu vãn được nguy cơ sụp đổ của ngụy quyền SG.
    Ba là ,ta đã tạo được 1 thế chiến lược liên hoàn từ bắc vào nam,đã tăng cường được lực lượng và dữ trữ vật chất ,đã hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông chiến lược và chiến dịch .
    Bốn là,ở đô thị đã có phong trào đòi hoà bình,dân sinh,dân chủ ,độc lập dân tộc,đòi lật đổ Thiệu.
    Năm là ,nhân dân thế giới đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
    Hội nghị lần này có 1 vấn đề được đặt ra và thảo luận sôi nổi:Liệu Mỹ có khả năng đưa quân trở lại miền Nam khi ta đánh lớn dẫn đến dẫn đến nguy cơ sụp đổ của quân ngụy hay không?Mọi người đầu thấy rõ và rất chú ý là ,sau khi kí hiệp định ,buộc phải rút khỏi VN,Mỹ lại càng khó khăn và bối rối hơn trước .Mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Mỹ và giữa các đảng phái ở Mỹ lại càng gay gắt thêm.Vụ bê bối Watergate giày vò cả nước Mỹ kéo theo sự từ chức của 1 tổng thống cực kỳ *********:Ních-xơn.Kinh tế Mỹ suy thoái,lạm phát tăng,nạn thất nghiệp trở nên trầm trọng ,khủng hoảng nhiên liệu đang tiếp diễn .Những đồng minh của Mỹ cũng kèn cựa với Mỹ và các nước phụ thuộc vào Mỹ cũng tìm cách quẫy ra khỏi sự không chế của Mỹ.Viện trợ của Mỹ cho ngụy quyền SG theo hướng ngày càng giảm.
    Đồng chí Lê Duẩn kết luận "Mỹ đã rút khỏi miền Nam thì khó có khả năng nhảy lại vào miền Nam và dù chúng có can thiệp đến thế nào đi nữa thì cũng không thể cứu vãn được nguy cơ sụp đổ của chính quyền SG"
    Khi thảo luận kế hoạch tác chiến chiến lược năm 1975 ,một vấn đề rất quan trọng nữa cũng được đặt ra là chọn chiến trường chủ yếu ở đâu?Trên toàn chiến trường miền Nam ,địch bố trí lực lượng theo thế "mạnh ở 2 đầu"Cụ thể là ở quân khu 1,tiếp giáp với miền bắc XHCN,địch có 5 sư đoàn chủ lực ;ở quân khu 3,trong đó có tuyến phòng thủ vòng ngoài bảo vệ SG,địch có 3 sư đoàn chủ lực ,nhưng chúng còn có thể sẵng sàng cơ động 1,2 sư đoàn chủ lực trong số 3 sư đoàn ở quân khu 4 về.Còn ở quân khu 2,trong đó có Tây Nguyên ,địch chỉ có 2 sư đoàn chủ lực ,lại phải rải ra vừa giữ các tỉnh Tây Nguyên vừa phải giữ các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận.Nhưng Tây Nguyên là 1 chiến trường hết sức cơ động ,có nhiều lợi thế để phát triển về phía Nam theo đường số 14 hoặc xuống phía đông theo các đường số 19,7,21 .Địa hình ở đây là cao nguyên ,độ cao chênh lệch không đáng kể ,tiện việc làm đường ,các binh khí kĩ thuật cơ động thuận tiện,phát huy được hết sức mạnh.Tóm lại ,đứng về mặt chiến lược ,đây là 1 địa bàn hết sức quan trọng.
    Hội nghị nhất trí thông qua phương án của Bộ tổng tham mưu ,chọn Tây Nguyên làm hướng chiến trường chủ yếu trong cuộc tổng tiến công lớn và rộng khắp năm 75.
    Nhưng Bộ chính trị thấy rằng ,để đi đến quyết định cuối cùng về quyết tâm chiến lược ,còn phải nghiên cứu tình hình kĩ hơn nữa ,bổ sung cho kế hoạch tác chiến chiến lược đầy đủ hơn.Đồng thời quyết định phải gấp rút đẩy mạnh nhiều mặt công tác để thực hiện quyết tâm.Bộ Chính trị đã triệu tập các đồng chí lãnh đạo và chỉ huy chiến trường ở miền Nam ra HN báo cáo tình hình và bàn kĩ để có sự nhất trí về quyết tâm chiến lược .
    Đầu tháng 12/74,các đồng chí Phạm Hùng,ủy viên Bộ chính trị ,bí thư đảng bộ miền Nam,thượng tướng Trần Văn Trà ,Phạm Văn Đáng ,ủy viên trung ương Đảng ở Nam Bộ và các đồng chí Võ Chí Công ,ủy viên trung ương Đảng ,bí thư khu uỷ khu 5 ,thượng tướng Chu Huy Mân ở khu 5 lần lượt ra đến HN.
    Bộ chính trị làm việc riêng với các đồng chí phụ trách từng chiến trường,nghe báo cáo tình hình mọi mặt .Trong các ngày từ 3 đến 5 tháng 12 ,thường trực QUTW lần lượt nghe các đồng chí ở Nam Bộ và khu 5 báo cáo về ý định và kế hoạch tác chiến .
    Đây là những cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị hết sức quan trọng của Bộ chính trị kéo dài từ ngày 18/12 năm 74 đến ngày 8/1/1975
    Dự hội nghị ,ngoài các đồng chí trong Bộ chính trị ,còn có các đồng chí lãnh đạo và chỉ huy các chiến trường ,các đồng chí trong QUTW và các đồng chí phó tổng tham mưu trưởng phụ trách tác chiến.
    Tất cả các đồng chí trong Bộ chính trị đều lần lượt phát biểu ý kiến và thảo luận rất kĩ .Cần nói rằng thời gian 20 ngày của hội nghị ,việc nhận định tình hình cũng như những ý kiến của Bộ chính trị có sự phát triển từng tuần ,ngày càng rõ nét các ý định chiến lược lớn lao và ngày càng thể hiện 1 quyết tâm sắt đá .
    Được forza_vn sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 20/11/2004
  4. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đây quả là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam . Nó vĩ đại ở chỗ :
    - Đánh tan âm mưu thâm độc chia rẽ dân tộc ta vĩnh viễn của Đế quốc Mỹ : âm mưu "Việt Nam hóa chiến tranh" , "Dùng người Việt đánh người Việt" mà trong đó cai thầu cho âm mưu này là bọn TAY SAI BÁN NƯỚC (sau này thất bại và bị chủ cũ đá đít nhưng không quên thói cũ phá nhà hại nước, thì anh em ta vẫn hay gọi gọn là "VONG NÔ")
    - Thống nhất hoàn toàn đất nước một cách lâu dài , vững mạnh , mà vài trăm năm trước đó chưa bao giờ làm được hoặc làm được mà gánh chịu những hậu họa khôn lường (Nhà Nguyễn "cõng rắn cắn gà nhà" , tạo mầm loạn cho bọn Kito phản quốc tiếp tay Pháp sau này ).
    - Người Việt làm chủ vận mệnh của chính mình , thoát hẳn khỏi thời kỳ thuộc địa chư hầu vô cùng tinh vi của đế quốc thực dân . Có nghèo thì là nghèo do ta dở , đáng trách là đáng trách ta . Có kém là kém do ta dở , đáng trách cũng là ta . Người Việt Nam tự chịu trách nhiệm về dân tộc và Tổ quốc mình như những con người chân chính , hậu duệ của những bậc anh hùng yêu nước cha anh . Chứ không phải như bọn VONG NÔ tay sai ngày đêm lải nhải , không biết chút liêm sỉ tối thiểu của một giống linh trưởng có trí tuệ (loài người ).
    Đơn giản vậy thôi .Còn lẽ dĩ nhiên là những kẻ mang máu tay sai bán nước thì sẽ có lý lẽ riêng của chúng : tao cần giàu như thằng này thằng kia thì chúng mày và tao nên làm thân tay sai nô lệ . Chúng mày không làm , lại phá chuyện bán nước của tao (và cha ông tao là hậu duệ của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống , Nguyễn Văn THiệu , Ngô Đình Diệm ... ) thì chúng tao muôn thuở thù chúng mày , thà làm VONG NÔ còn hơn chịu nhịn làm người Việt Nam .
    Thế đấy
  5. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đây quả là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam . Nó vĩ đại ở chỗ :
    - Đánh tan âm mưu thâm độc chia rẽ dân tộc ta vĩnh viễn của Đế quốc Mỹ : âm mưu "Việt Nam hóa chiến tranh" , "Dùng người Việt đánh người Việt" mà trong đó cai thầu cho âm mưu này là bọn TAY SAI BÁN NƯỚC (sau này thất bại và bị chủ cũ đá đít nhưng không quên thói cũ phá nhà hại nước, thì anh em ta vẫn hay gọi gọn là "VONG NÔ")
    - Thống nhất hoàn toàn đất nước một cách lâu dài , vững mạnh , mà vài trăm năm trước đó chưa bao giờ làm được hoặc làm được mà gánh chịu những hậu họa khôn lường (Nhà Nguyễn "cõng rắn cắn gà nhà" , tạo mầm loạn cho bọn Kito phản quốc tiếp tay Pháp sau này ).
    - Người Việt làm chủ vận mệnh của chính mình , thoát hẳn khỏi thời kỳ thuộc địa chư hầu vô cùng tinh vi của đế quốc thực dân . Có nghèo thì là nghèo do ta dở , đáng trách là đáng trách ta . Có kém là kém do ta dở , đáng trách cũng là ta . Người Việt Nam tự chịu trách nhiệm về dân tộc và Tổ quốc mình như những con người chân chính , hậu duệ của những bậc anh hùng yêu nước cha anh . Chứ không phải như bọn VONG NÔ tay sai ngày đêm lải nhải , không biết chút liêm sỉ tối thiểu của một giống linh trưởng có trí tuệ (loài người ).
    Đơn giản vậy thôi .Còn lẽ dĩ nhiên là những kẻ mang máu tay sai bán nước thì sẽ có lý lẽ riêng của chúng : tao cần giàu như thằng này thằng kia thì chúng mày và tao nên làm thân tay sai nô lệ . Chúng mày không làm , lại phá chuyện bán nước của tao (và cha ông tao là hậu duệ của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống , Nguyễn Văn THiệu , Ngô Đình Diệm ... ) thì chúng tao muôn thuở thù chúng mày , thà làm VONG NÔ còn hơn chịu nhịn làm người Việt Nam .
    Thế đấy
  6. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Mục đích tối thượng của cuộc chiến tranh này là thống nhât đất nước, đấy cũng là nguyện vọng của toàn dân. Cho nên nói Đại thắng 1975 là đại thắng của toàn dân là vì lẽ thế. Bác Yuyu biết cũng lắm nhưng tâm lý đố kỵ nhỏ mọn đã làm mất đi phong thái của bậc trưởng thượng, em thấy bác rặt một giọng lèm bèm mà bất kỳ topic bác tham gia nào cũng thế. Từ lâu em không tham khảo được gì ở những bài viết của bác những giá trị đích thực.
    Bây giờ bác trả lời chính xác dùm em con số hàng triệu người là bao nhiêu triệu. Bác có đủ thời gian để tìm kiếm những số liệu cần thiết. Tiện thể bác làm ơn chia hộ em số người di tản/ tổng dân số miền Nam. Nếu 50% dân số miền Nam bỏ nước ra đi thì có lẽ em sẽ phải làm cuộc đại tẩy não vậy
    Em cũng cho bác thời gian để tìm hiểu các con số của nền kinh tế Sài Gòn để chứng minh cái sự thành công của "kẻ bại trận" trong việc xây dựng kinh tế
    Đọc xong cái này thì em chỉ còn biết cười. Đố bác tại sao đấy
    Được LEDUNG250781 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 20/11/2004
  7. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Mục đích tối thượng của cuộc chiến tranh này là thống nhât đất nước, đấy cũng là nguyện vọng của toàn dân. Cho nên nói Đại thắng 1975 là đại thắng của toàn dân là vì lẽ thế. Bác Yuyu biết cũng lắm nhưng tâm lý đố kỵ nhỏ mọn đã làm mất đi phong thái của bậc trưởng thượng, em thấy bác rặt một giọng lèm bèm mà bất kỳ topic bác tham gia nào cũng thế. Từ lâu em không tham khảo được gì ở những bài viết của bác những giá trị đích thực.
    Bây giờ bác trả lời chính xác dùm em con số hàng triệu người là bao nhiêu triệu. Bác có đủ thời gian để tìm kiếm những số liệu cần thiết. Tiện thể bác làm ơn chia hộ em số người di tản/ tổng dân số miền Nam. Nếu 50% dân số miền Nam bỏ nước ra đi thì có lẽ em sẽ phải làm cuộc đại tẩy não vậy
    Em cũng cho bác thời gian để tìm hiểu các con số của nền kinh tế Sài Gòn để chứng minh cái sự thành công của "kẻ bại trận" trong việc xây dựng kinh tế
    Đọc xong cái này thì em chỉ còn biết cười. Đố bác tại sao đấy
    Được LEDUNG250781 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 20/11/2004
  8. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này làm tôi cũng hoài nghi không biết bọn Hàn Quốc hiện giờ có phải đang "bị trị, phụ thuộc" đế quốc Mỹ không nữa, nếu không thì sao để lính Mẽo đóng quân đông đến thế!!!
    "1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày (í chết, TCS phải chữa lại :20 năm đô hộ giặc Mỹ), gia tài của mẹ để lại cho con...." (không thể hát tiếp được nữa)
  9. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này làm tôi cũng hoài nghi không biết bọn Hàn Quốc hiện giờ có phải đang "bị trị, phụ thuộc" đế quốc Mỹ không nữa, nếu không thì sao để lính Mẽo đóng quân đông đến thế!!!
    "1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày (í chết, TCS phải chữa lại :20 năm đô hộ giặc Mỹ), gia tài của mẹ để lại cho con...." (không thể hát tiếp được nữa)
  10. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác TLV nhá ,em đã khắc phục tốt chuyện font chữ
    Mặc dù còn ká lâu mới tới ngày hội lớn của dân tộc :30 năm ngày Bắc -Nam 1 nhà ,non sông thu về 1 mối,đất nước nối liền 1 dải .Nhưng cũng vào những ngày tháng này 30 năm về trước cả dân tộc ta chắc cũng hồ hởi như vậy ...
    hì hì và tất nhiên nếu không ai nói em vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì em xin đi trước 1 bước ,cố gắng gõ cho xong vậy.Cũng cho thấy được cha ông ta đã nghĩ gì và đã phải vất vả,hi sinh như thế nào trong những ngày lịch sử đó
    Được forza_vn sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 20/11/2004

Chia sẻ trang này