1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiến tới kỉ niệm 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước-Đại thắng mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi forza_vn, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác TLV nhá ,em đã khắc phục tốt chuyện font chữ
    Mặc dù còn ká lâu mới tới ngày hội lớn của dân tộc :30 năm ngày Bắc -Nam 1 nhà ,non sông thu về 1 mối,đất nước nối liền 1 dải .Nhưng cũng vào những ngày tháng này 30 năm về trước cả dân tộc ta chắc cũng hồ hởi như vậy ...
    hì hì và tất nhiên nếu không ai nói em vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì em xin đi trước 1 bước ,cố gắng gõ cho xong vậy.Cũng cho thấy được cha ông ta đã nghĩ gì và đã phải vất vả,hi sinh như thế nào trong những ngày lịch sử đó
    Được forza_vn sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 20/11/2004
  2. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chiến tranh là do Mỹ gây ra mà ! "Ngụy" tức là không thật , giả mạo , có đó loi choi thế thôi chứ vô nghĩa . Mỹ nhúng tay vào Việt Nam , lập Diệm lên làm tổng thống để phá bỏ hiệp định Geneve , không cho Việt Nam thống nhất , không cho người Việt Nam quyết định chủ quyền của họ . Chuyện này chính người Mỹ dạy cho sinh viên của họ mà .
    http://us.history.wisc.edu/hist102/bios/29.html
    ?oVới hậu thuẫn của Mỹ , Ngô hủy bỏ cuộc bầu cử [Geneve , thống nhất Việt Nam , bầu ra chính quyền thống nhất ] vì biết chắc rằng Hồ Chí Minh sẽ thắng cử dễ dàng .?
    (With American support, Ngo cancelled the elections, knowing full well that Ho Chi Minh would have easily won the presidency. )
    (Giáo sư lịch sử Stanley K. Schultz, Đại học Wiscosin )
    Trang web dạy lịch sử của trường Spartacus (thuộc Bộ Giáo Dục Vương quốc Anh) thì nói rõ hơn như sau :
    "... Tuy nhiên , cuối cùng thì Diệm vẫn được quyết định là cơ hội [con bài ] tốt nhất để giữ miền Nam Việt Nam không rơi vào tay Cộng Sản .."
    Bắc Việt nhắc Diệm rằng Tổng tuyền cử phải tiến hành trước tháng 7 năm 1956 . Diệm từ chối và thay vào đó là bắt đầu bắt giữ những ai chống đối . Trong một giai đoạn ngắn mà gần 100,000 người đã bị bỏ tù ..."
    (... However, eventually it was decided that Diem presented the best opportunity to keep South Vietnam from falling under the control of communism...
    ... The North Vietnamese government reminded Diem that a General Election for the whole of the country was due in July, 1956. Diem refused to accept this and instead began arresting his opponents. In a short period of time, approximately 100,000 people were put in prison camps.)
    http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/VNngo.htm
    Và bộ mặt của Hoa Kỳ tỏ rõ qua câu văn sau cũng trong trang trên : "Once in power, the Americans discovered that Diem was unwilling to be a ''puppet'' ruler" (Một khi có quyền lực , người Mỹ nhận ra rằng Diệm không vui vẻ làm một con rối bù nhìn ) .
    Cho nên sau này Diệm bị Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Trần Văn Đôn , Dương Văn Minh v.v.. đảo chính và giết tận gốc . Hoa Kỳ muốn đưa ai lên thì đưa lên , muốn đưa ai xuống thì đưa xuống , thậm chí giết chết bằng chính tay những kẻ trong chính quyền ấy . Vậy thì chính quyền VNCH ngay từ đầu đã chỉ là một chính quyền ra đời theo ý muốn của ngoại bang , phá bỏ tất cả những thành quả giải phóng của nhân dân Việt Nam . Người Việt muốn thực thi quyền làm chủ của mình bằng máu bằng xương đều bị đàn áp đẫm máu. Vậy chính quyền VNCH đó , quân đội VNCH đó không có thực chất , không có chính nghĩa . Xét cho cùng , gọi là "nội chiến" nhưng chỉ là chiến tranh chống xâm lược . Chứ sao mà Hoa Ký nhân đạo tốt bụng đến thế cơ chứ ! Thấy "chính nghĩa" của miền Nam VN trong cuộc "nội chiến 20 năm'' , thế là nhảy ngay vào , đem mấy trăm nghìn người con ưu tú ra phơi xác trước đạn của ... VC
    Hai năm sau khi Mỹ rút quân , cũng chính quyền ấy sức mạnh thế nào , được lòng dân thế nào , mà chỉ có chưa đầy một tháng đã bị Cộng Sản đánh tan chạy cả ? Ngay đến Tổng thống Thiệu còn lên đài truyền hình vẫy tay chào cả nước , hứa "lèo" là sẽ sát cánh cùng anh em binh sĩ , rồi bay đi mất cùng tiền vàng quốc gia !!!
    Thật ra thì có rất nhiều trang nói rõ về cái tính "ngụy" của chính quyền và quân đội VNCH . Thực chất cuộc chiến tranh Việt Nam luôn bị các ông xuyên tạc là "chiến tranh ý thức hệ" chứ nó chỉ là một cuộc chiến tranh dân tộc dưới chủ nghĩa đế quốc , thực dân mới để tranh giành ảnh hưởng thế giới và thị trường tiêu thụ mà thôi . Những người Việt Nam đứng về phía đế quốc , tuy mang danh là một chính quyền của người Việt , nhưng từ sự ra đời đến sự tốn tại thì không phải là của người Việt mà chỉ là tấm bình phong "hợp thức hóa" sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào đất nước này
    [red]Chuyện xây dựng kinh tế là một chuyện hoàn toàn khác hẳn với việc đánh đuổi ngoại xâm . Đánh ngoại xâm xong rồi , sau đó xây dựng kinh tế thế nào là chuyện khác . Xin chớ đánh lập lờ con lận con đen . Còn nếu cứ lấy tiêu chuẩn cơm áo gạo tiền ra để chấp nhận làm thứ tay sai hèn hạ , giống như những loài sinh vật không có tâm hồn chỉ cầu ăn ngon ngủ khoẻ qua ngày tháng , thì chắc là không đến nỗi cảnh đại đa số nhân dân Việt Nam yêu chính nghĩa đã đi theo cách mạng
  3. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chiến tranh là do Mỹ gây ra mà ! "Ngụy" tức là không thật , giả mạo , có đó loi choi thế thôi chứ vô nghĩa . Mỹ nhúng tay vào Việt Nam , lập Diệm lên làm tổng thống để phá bỏ hiệp định Geneve , không cho Việt Nam thống nhất , không cho người Việt Nam quyết định chủ quyền của họ . Chuyện này chính người Mỹ dạy cho sinh viên của họ mà .
    http://us.history.wisc.edu/hist102/bios/29.html
    ?oVới hậu thuẫn của Mỹ , Ngô hủy bỏ cuộc bầu cử [Geneve , thống nhất Việt Nam , bầu ra chính quyền thống nhất ] vì biết chắc rằng Hồ Chí Minh sẽ thắng cử dễ dàng .?
    (With American support, Ngo cancelled the elections, knowing full well that Ho Chi Minh would have easily won the presidency. )
    (Giáo sư lịch sử Stanley K. Schultz, Đại học Wiscosin )
    Trang web dạy lịch sử của trường Spartacus (thuộc Bộ Giáo Dục Vương quốc Anh) thì nói rõ hơn như sau :
    "... Tuy nhiên , cuối cùng thì Diệm vẫn được quyết định là cơ hội [con bài ] tốt nhất để giữ miền Nam Việt Nam không rơi vào tay Cộng Sản .."
    Bắc Việt nhắc Diệm rằng Tổng tuyền cử phải tiến hành trước tháng 7 năm 1956 . Diệm từ chối và thay vào đó là bắt đầu bắt giữ những ai chống đối . Trong một giai đoạn ngắn mà gần 100,000 người đã bị bỏ tù ..."
    (... However, eventually it was decided that Diem presented the best opportunity to keep South Vietnam from falling under the control of communism...
    ... The North Vietnamese government reminded Diem that a General Election for the whole of the country was due in July, 1956. Diem refused to accept this and instead began arresting his opponents. In a short period of time, approximately 100,000 people were put in prison camps.)
    http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/VNngo.htm
    Và bộ mặt của Hoa Kỳ tỏ rõ qua câu văn sau cũng trong trang trên : "Once in power, the Americans discovered that Diem was unwilling to be a ''puppet'' ruler" (Một khi có quyền lực , người Mỹ nhận ra rằng Diệm không vui vẻ làm một con rối bù nhìn ) .
    Cho nên sau này Diệm bị Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Trần Văn Đôn , Dương Văn Minh v.v.. đảo chính và giết tận gốc . Hoa Kỳ muốn đưa ai lên thì đưa lên , muốn đưa ai xuống thì đưa xuống , thậm chí giết chết bằng chính tay những kẻ trong chính quyền ấy . Vậy thì chính quyền VNCH ngay từ đầu đã chỉ là một chính quyền ra đời theo ý muốn của ngoại bang , phá bỏ tất cả những thành quả giải phóng của nhân dân Việt Nam . Người Việt muốn thực thi quyền làm chủ của mình bằng máu bằng xương đều bị đàn áp đẫm máu. Vậy chính quyền VNCH đó , quân đội VNCH đó không có thực chất , không có chính nghĩa . Xét cho cùng , gọi là "nội chiến" nhưng chỉ là chiến tranh chống xâm lược . Chứ sao mà Hoa Ký nhân đạo tốt bụng đến thế cơ chứ ! Thấy "chính nghĩa" của miền Nam VN trong cuộc "nội chiến 20 năm'' , thế là nhảy ngay vào , đem mấy trăm nghìn người con ưu tú ra phơi xác trước đạn của ... VC
    Hai năm sau khi Mỹ rút quân , cũng chính quyền ấy sức mạnh thế nào , được lòng dân thế nào , mà chỉ có chưa đầy một tháng đã bị Cộng Sản đánh tan chạy cả ? Ngay đến Tổng thống Thiệu còn lên đài truyền hình vẫy tay chào cả nước , hứa "lèo" là sẽ sát cánh cùng anh em binh sĩ , rồi bay đi mất cùng tiền vàng quốc gia !!!
    Thật ra thì có rất nhiều trang nói rõ về cái tính "ngụy" của chính quyền và quân đội VNCH . Thực chất cuộc chiến tranh Việt Nam luôn bị các ông xuyên tạc là "chiến tranh ý thức hệ" chứ nó chỉ là một cuộc chiến tranh dân tộc dưới chủ nghĩa đế quốc , thực dân mới để tranh giành ảnh hưởng thế giới và thị trường tiêu thụ mà thôi . Những người Việt Nam đứng về phía đế quốc , tuy mang danh là một chính quyền của người Việt , nhưng từ sự ra đời đến sự tốn tại thì không phải là của người Việt mà chỉ là tấm bình phong "hợp thức hóa" sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào đất nước này
    [red]Chuyện xây dựng kinh tế là một chuyện hoàn toàn khác hẳn với việc đánh đuổi ngoại xâm . Đánh ngoại xâm xong rồi , sau đó xây dựng kinh tế thế nào là chuyện khác . Xin chớ đánh lập lờ con lận con đen . Còn nếu cứ lấy tiêu chuẩn cơm áo gạo tiền ra để chấp nhận làm thứ tay sai hèn hạ , giống như những loài sinh vật không có tâm hồn chỉ cầu ăn ngon ngủ khoẻ qua ngày tháng , thì chắc là không đến nỗi cảnh đại đa số nhân dân Việt Nam yêu chính nghĩa đã đi theo cách mạng
  4. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    (tt)
    Giữa lúc Bộ chính trị đang họp thì một tin vui lớn từ miền Nam đua tới :bộ đội chủ lực ở miền Đông Nam Bộ phối hợp với lực luợng của địa phuong mở chiến dịch đuờng số 14-Phuớc Long giành thắng lợi lớn.Trong hon 20 ngày ta đã giết và bắt trên 3.000 tên địch ,thu 3.000 súng các loại giải phóng thị xã Phuớc Long và toàn tỉnh Phuớc Long.Đây là 1 tỉnh đầu tiên ở miền Nam đuợc hoàn toàn giải phóng.
    Chiến dịch đuờng số 14-Phuớc Long thắng lớn có ý nghia hết sức quan trọng.Chiến thắng này đánh dấu 1 buớc suy sụp mới của quân ngụy .Quân chủ lực của chúng càng không đủ sức hành quân giải tỏa qui mô lớn để lấy lại các vùng,các căn cứ và thị xã quan trọng mà ta đã chiếm trên các địa bàn rừng núi và giáp ranh.Chiến thắng này còn cho thấy rõ hon về đế quốc Mỹ trong ý đồ và khả năng can thiệp của chúng vào miền Nam VN.Điều quan trọng hon cả là chiến dịch đuờng số 14-Phuớc Long thắng to đã nói lên những khả năng mới rất lớn của quân và dân ta.Chiến thắng đó củng cố thêm quyết tâm chiến luợc xác định trong hội nghị Bộ chính trị và bổ sung cho phuong án giành thắng lợi lớn khi có thời co.
    Lúc đầu ,Mỹ hùng hổ cho tàu chở máy bay chạy bằng năng luợng nguyên tử Into-prai-đo dẫn 1 lực luợng đặc biệt của hạm đội 7 từ Phi-líp-pin tiến về phía bờ biển VN;ra lệnh đặt su đoàn 3 TQLC Mỹ ở Okinawa trong tình trạng báo động khẩn cấp.Bọn hiếu chiến ở Lầu 5 Góc dọa ném bom trở lại miền Bắc...Nhung rồi cuối cùng Bộ truởng quốc phòng Mỹ Sle-sing-gio buộc phải bỏ qua "sự kiện Phuớc Long"và tuyên bố "Đây chua phải là 1 cuộc tiến công ồ ạt của Bắc Việt"Hắn phớt lờ luôn lời kêu gọi thảm thiết của Thiệu.Đại sứ Mỹ Mác-tin ở SG nói với Thiệu "Việc yểm hộ của Mỹ lúc này chua đuợc phép"Ngày nay ,Mỹ đã yếu thế đến mức không thể muốn làm gì thì làm.
    Hội nghị Bộ chính trị phân tích sự suy yếu của địch báo hiệu 1 thời co mới đang đến.Nhung muốn tạo đuợc thời co lớn phải có những trận đánh tiêu diệt lớn ,rung động lớn làm cho địch bị tiêu diệt và tan rã lớn .
    Tình hình đối với ta lúc này vô cùng thuận lợi .Ở miền Nam về phía địch có thể sẽ diễn ra 1 cuộc khủng hoảng đua đến 1 co hội lớn cho ta.Nếu ta đánh mạnh nhất ,gọn nhất , thì nhất định sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền SG sớm hon ta dự kiến.
    Ngày 8/1/1975 ,hai ngày sau chiến thắng Phuớc Long,đồng chí Lê Duẩn kết luận hội nghị.Đồng chí nói :"Hội nghị chúng ta rất phấn khởi,nhất trí cao.Lần này có các đồng chí ở Nam Bộ và khu 5 ra dự.Tình hình đã sáng rõ.Chúng ta quyết tâm hoàn thành kế hoạch 2 năm.2 năm là ngắn cũng là dài.Cuộc chiến đấu ở miền Nam đuợc thực lực mạnh ở miền Bắc dấy lên thành sức mạnh cả nuớc.Bây giờ đế quốc Mỹ đã rút ra rồi,quân đội ta đã có sẵn trong Nam,quần chúng lại khí thế.Đây là nội dung của thời cơ.Ta phải nắm vững và đấu tranh trên 3 mặt trận :quân sự,chính trị và ngoại giao,đó là đặc điểm của VN.Ở miền Nam ta có sức mạnh mới:giành thế chủ động trên chiến trường,tạo được thế liên hoàn từ Trị Thiên đến đồng bằng sông Cửu Long.Ta đã tạo được quả đấm mạnh.Ở khu 8,khu 9, quả đấm cũng đang hình thành và phát triển .Ta đã tạo được bàn đãp quanh đô thị;đô thị có phong trào quần chúng ,thế giới ủng hộ ta .."
    Sau khi phân tích tình thế suy yếu của địch,đồng chí Lê Duẩn nói tiếp"Ta phải giáng đòn chiến luợc trong năm 75.Ở Nam Bộ ta phải tạo thế liên hoàn trong toàn miền,áp sát vào SG hơn nữa,tiêu diệt quân chủ lực địch nhiều hon,làm cho các địa phương có sức bùng ra khi có thời cơ.Còn ở đồng bằng sông Cửu Long ta phải áp sát vào Mỹ Tho hon nữa.Chúng ta đồng ý năm nay mở đầu bằng Tây Nguyên"
    Đồng chí chỉ vào tấm bản đồ treo phía sau lung nói:"Cần đánh mở ra ở Buôn Me Thuột và Tuy Hoà.Ở khu 5 ,ta giải phóng từ Bình Định trở ra.Ở Trị Thiên,ta phải làm chủ từ Huế đến Đà Nẵng.Thắng lợi lớn nhu vậy thì làm sao cho so sánh lực luợng thay đổi lớn.Phải đánh liên tục đến mùa mua,tạo ra những thắng lợi dồn dập.Ta đánh mạnh,địch có nguy co tan rã nhanh hon.Đánh ở vòng ngoài đô thị thì ta phải đập tan quân chủ lực .Khi vào đô thị,ta phải đập nát đầu não địch.Miền Bắc phải đảm bảo đầy đủ vật chất và ki thuật cho bộ đội.Đây là nhân tố co bản để giành thắng lợi.Bất cứ thời co nào ta cung thắng.Phải xem có cách gì đánh nhanh hon nữa.Bộ tổng tham muu cần suy nghi ki hon về vấn đề đó "
    Hội nghị Bộ chính trị (18/12/''74-8/1/''75)có ý nghia lịch sử,đánh giá đúng thực chất ,tình hình,nắm vững qui luật chiến tranh CM,kịp thời phát hiện những nhân tố mới để hạ quyết tam chiến luợc chính xác .Rõ ràng về cuối hội nghị,Bộ chính trị nhấn mạnh nhiều hon đến việc cần phải đánh nhanh hon.Đấy là 1 mong muốn có căn cứ khoa học sau khi đã phát hiện thời co,nếu bỏ lỡ thời co thì có tội với dân tộc.
    Kết luận của đồng chí Lê Duẩn đuợc hội nghị nhất trí hoàn toàn và ra nghị quyết"Chua bao giờ ta có điều kiện đầy đủ về quân sự và chính trị nhu hiện nay,có thời co chiến luợc to lớn thuận lợi nhu hiện nay để hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam,tiến tới hòa bình thống nhất tổ quốc giữa lúc phong trào 3 nuớc Đông Duong đang trên đà tiến công mạnh,giành thắng lợi ngày càng to lớn."
    Bộ chính trị nêu quyết tâm:"Động viên nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng,toàn quân,toàn dân ở cả 2 miền ,trong thời gian ''75-''76 đẩy mạnh đấu tranh quân sự ,chính trị ,kết hợp với đấu tranh ngoại giao làm thay đổi nhanh chóng và toàn diện so sánh lực luợng trên chiến truờng miền Nam theo huớng có lợi cho ta,tiến hành rất khẩn truong và hoàn thành mọi mặt chuẩn bị ,tạo điều kiện chín muồi tiến hành Tổng công kích-Tổng khởi nghia ,tiêu diệt và làm tan rã ngụy quân,đánh đổ ngụy quyền từ trung ương đến địa phương,giành chính quyền về tay nhân dân,giải phóng miền Nam..."
    Bộ chính trị còn nhấn mạnh"Ta vẫn đề phòng khả năng Mỹ có thể can thiệp bằng không quân,hải quân trong truờng hợp quân ngụy có nguy co sụp đổ lớn với điều kiện chúng có khả năng kéo dài sự chống đỡ .Nhung dù Mỹ có can thiệp nhu thế nào ,ta cung có đầy đủ quyết tâm và điều kiện để đánh thắng chúng và chúng chúng không thể cứu vãn đuợc nguy co sụp đổ của ngụy quyền SG"
    Quyết tâm chiến luợc của Bộ chính trị đuợc thể hiện trong kế hoạch chiến luợc 2 năm 1975-1976:năm 1975 ,tranh thủ bất ngờ,tiến công lớn và rộng khắp ,tạo điều kiện để năm 76 tiến hành Tổng công kích-Tổng khởi nghia giải phóng hoàn toàn miền Nam .
    Ngoài kế hoạch chiến luợc co bản 2 năm,trong kế hoạch năm 75 ,Bộ chính trị còn dự kiến 1 phuong án khác và 1 phuong huớng hành động cực kỳ quan trọng là: Nếu thời co đến vào đầu hoặc cuối năm ''75 ,thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm ''75.
  5. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    (tt)
    Giữa lúc Bộ chính trị đang họp thì một tin vui lớn từ miền Nam đua tới :bộ đội chủ lực ở miền Đông Nam Bộ phối hợp với lực luợng của địa phuong mở chiến dịch đuờng số 14-Phuớc Long giành thắng lợi lớn.Trong hon 20 ngày ta đã giết và bắt trên 3.000 tên địch ,thu 3.000 súng các loại giải phóng thị xã Phuớc Long và toàn tỉnh Phuớc Long.Đây là 1 tỉnh đầu tiên ở miền Nam đuợc hoàn toàn giải phóng.
    Chiến dịch đuờng số 14-Phuớc Long thắng lớn có ý nghia hết sức quan trọng.Chiến thắng này đánh dấu 1 buớc suy sụp mới của quân ngụy .Quân chủ lực của chúng càng không đủ sức hành quân giải tỏa qui mô lớn để lấy lại các vùng,các căn cứ và thị xã quan trọng mà ta đã chiếm trên các địa bàn rừng núi và giáp ranh.Chiến thắng này còn cho thấy rõ hon về đế quốc Mỹ trong ý đồ và khả năng can thiệp của chúng vào miền Nam VN.Điều quan trọng hon cả là chiến dịch đuờng số 14-Phuớc Long thắng to đã nói lên những khả năng mới rất lớn của quân và dân ta.Chiến thắng đó củng cố thêm quyết tâm chiến luợc xác định trong hội nghị Bộ chính trị và bổ sung cho phuong án giành thắng lợi lớn khi có thời co.
    Lúc đầu ,Mỹ hùng hổ cho tàu chở máy bay chạy bằng năng luợng nguyên tử Into-prai-đo dẫn 1 lực luợng đặc biệt của hạm đội 7 từ Phi-líp-pin tiến về phía bờ biển VN;ra lệnh đặt su đoàn 3 TQLC Mỹ ở Okinawa trong tình trạng báo động khẩn cấp.Bọn hiếu chiến ở Lầu 5 Góc dọa ném bom trở lại miền Bắc...Nhung rồi cuối cùng Bộ truởng quốc phòng Mỹ Sle-sing-gio buộc phải bỏ qua "sự kiện Phuớc Long"và tuyên bố "Đây chua phải là 1 cuộc tiến công ồ ạt của Bắc Việt"Hắn phớt lờ luôn lời kêu gọi thảm thiết của Thiệu.Đại sứ Mỹ Mác-tin ở SG nói với Thiệu "Việc yểm hộ của Mỹ lúc này chua đuợc phép"Ngày nay ,Mỹ đã yếu thế đến mức không thể muốn làm gì thì làm.
    Hội nghị Bộ chính trị phân tích sự suy yếu của địch báo hiệu 1 thời co mới đang đến.Nhung muốn tạo đuợc thời co lớn phải có những trận đánh tiêu diệt lớn ,rung động lớn làm cho địch bị tiêu diệt và tan rã lớn .
    Tình hình đối với ta lúc này vô cùng thuận lợi .Ở miền Nam về phía địch có thể sẽ diễn ra 1 cuộc khủng hoảng đua đến 1 co hội lớn cho ta.Nếu ta đánh mạnh nhất ,gọn nhất , thì nhất định sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền SG sớm hon ta dự kiến.
    Ngày 8/1/1975 ,hai ngày sau chiến thắng Phuớc Long,đồng chí Lê Duẩn kết luận hội nghị.Đồng chí nói :"Hội nghị chúng ta rất phấn khởi,nhất trí cao.Lần này có các đồng chí ở Nam Bộ và khu 5 ra dự.Tình hình đã sáng rõ.Chúng ta quyết tâm hoàn thành kế hoạch 2 năm.2 năm là ngắn cũng là dài.Cuộc chiến đấu ở miền Nam đuợc thực lực mạnh ở miền Bắc dấy lên thành sức mạnh cả nuớc.Bây giờ đế quốc Mỹ đã rút ra rồi,quân đội ta đã có sẵn trong Nam,quần chúng lại khí thế.Đây là nội dung của thời cơ.Ta phải nắm vững và đấu tranh trên 3 mặt trận :quân sự,chính trị và ngoại giao,đó là đặc điểm của VN.Ở miền Nam ta có sức mạnh mới:giành thế chủ động trên chiến trường,tạo được thế liên hoàn từ Trị Thiên đến đồng bằng sông Cửu Long.Ta đã tạo được quả đấm mạnh.Ở khu 8,khu 9, quả đấm cũng đang hình thành và phát triển .Ta đã tạo được bàn đãp quanh đô thị;đô thị có phong trào quần chúng ,thế giới ủng hộ ta .."
    Sau khi phân tích tình thế suy yếu của địch,đồng chí Lê Duẩn nói tiếp"Ta phải giáng đòn chiến luợc trong năm 75.Ở Nam Bộ ta phải tạo thế liên hoàn trong toàn miền,áp sát vào SG hơn nữa,tiêu diệt quân chủ lực địch nhiều hon,làm cho các địa phương có sức bùng ra khi có thời cơ.Còn ở đồng bằng sông Cửu Long ta phải áp sát vào Mỹ Tho hon nữa.Chúng ta đồng ý năm nay mở đầu bằng Tây Nguyên"
    Đồng chí chỉ vào tấm bản đồ treo phía sau lung nói:"Cần đánh mở ra ở Buôn Me Thuột và Tuy Hoà.Ở khu 5 ,ta giải phóng từ Bình Định trở ra.Ở Trị Thiên,ta phải làm chủ từ Huế đến Đà Nẵng.Thắng lợi lớn nhu vậy thì làm sao cho so sánh lực luợng thay đổi lớn.Phải đánh liên tục đến mùa mua,tạo ra những thắng lợi dồn dập.Ta đánh mạnh,địch có nguy co tan rã nhanh hon.Đánh ở vòng ngoài đô thị thì ta phải đập tan quân chủ lực .Khi vào đô thị,ta phải đập nát đầu não địch.Miền Bắc phải đảm bảo đầy đủ vật chất và ki thuật cho bộ đội.Đây là nhân tố co bản để giành thắng lợi.Bất cứ thời co nào ta cung thắng.Phải xem có cách gì đánh nhanh hon nữa.Bộ tổng tham muu cần suy nghi ki hon về vấn đề đó "
    Hội nghị Bộ chính trị (18/12/''74-8/1/''75)có ý nghia lịch sử,đánh giá đúng thực chất ,tình hình,nắm vững qui luật chiến tranh CM,kịp thời phát hiện những nhân tố mới để hạ quyết tam chiến luợc chính xác .Rõ ràng về cuối hội nghị,Bộ chính trị nhấn mạnh nhiều hon đến việc cần phải đánh nhanh hon.Đấy là 1 mong muốn có căn cứ khoa học sau khi đã phát hiện thời co,nếu bỏ lỡ thời co thì có tội với dân tộc.
    Kết luận của đồng chí Lê Duẩn đuợc hội nghị nhất trí hoàn toàn và ra nghị quyết"Chua bao giờ ta có điều kiện đầy đủ về quân sự và chính trị nhu hiện nay,có thời co chiến luợc to lớn thuận lợi nhu hiện nay để hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam,tiến tới hòa bình thống nhất tổ quốc giữa lúc phong trào 3 nuớc Đông Duong đang trên đà tiến công mạnh,giành thắng lợi ngày càng to lớn."
    Bộ chính trị nêu quyết tâm:"Động viên nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng,toàn quân,toàn dân ở cả 2 miền ,trong thời gian ''75-''76 đẩy mạnh đấu tranh quân sự ,chính trị ,kết hợp với đấu tranh ngoại giao làm thay đổi nhanh chóng và toàn diện so sánh lực luợng trên chiến truờng miền Nam theo huớng có lợi cho ta,tiến hành rất khẩn truong và hoàn thành mọi mặt chuẩn bị ,tạo điều kiện chín muồi tiến hành Tổng công kích-Tổng khởi nghia ,tiêu diệt và làm tan rã ngụy quân,đánh đổ ngụy quyền từ trung ương đến địa phương,giành chính quyền về tay nhân dân,giải phóng miền Nam..."
    Bộ chính trị còn nhấn mạnh"Ta vẫn đề phòng khả năng Mỹ có thể can thiệp bằng không quân,hải quân trong truờng hợp quân ngụy có nguy co sụp đổ lớn với điều kiện chúng có khả năng kéo dài sự chống đỡ .Nhung dù Mỹ có can thiệp nhu thế nào ,ta cung có đầy đủ quyết tâm và điều kiện để đánh thắng chúng và chúng chúng không thể cứu vãn đuợc nguy co sụp đổ của ngụy quyền SG"
    Quyết tâm chiến luợc của Bộ chính trị đuợc thể hiện trong kế hoạch chiến luợc 2 năm 1975-1976:năm 1975 ,tranh thủ bất ngờ,tiến công lớn và rộng khắp ,tạo điều kiện để năm 76 tiến hành Tổng công kích-Tổng khởi nghia giải phóng hoàn toàn miền Nam .
    Ngoài kế hoạch chiến luợc co bản 2 năm,trong kế hoạch năm 75 ,Bộ chính trị còn dự kiến 1 phuong án khác và 1 phuong huớng hành động cực kỳ quan trọng là: Nếu thời co đến vào đầu hoặc cuối năm ''75 ,thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm ''75.
  6. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    III.Chiến truờng quan trọng
    Hội nghị Bộ chính trị vừa bế mạc thì hôm sau 9/11/''''''''74 thuờng trực QUTW họp ,có mời thêm các đồng chí Võ Chí Công,Chu Huy Mân,Hoàng Minh Thảo,Lê trọng Tấn để quán triệt và thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị.
    Chúng tôi nghe báo cáo của Bộ tổng tham mưu về mục đích,yêu cầu của chiến dịch Tây Nguyên.Đang họp thì đuợc tin địch vẫn tiếp tục điều chỉnh sư đoàn dù để phòng thủ khu vực Đà Nẵng.Nhu thế là địch chưa phát hiện đuợc lực luợng và chuẩn bị của ta ở Tây Nguyên.
    Đến cuộc họp của Thuờng trực quân ủy ,ý định đánh BMT mới thật sự rõ nét .Mọi nguời đều thấy ý nghĩa quan trọng của trận đánh vào thị xã này,nhưng cách đánh để thắng cho nhanh thì còn phải nghiên cứu thực tế tại chỗ mới đi đến quyết định đuợc .
    Cuộc họp vừa bắt đầu thì đồng chí Lê Đức Thọ bất ngờ mở cửa vào và ngồi họp với chúng tôi.Sau chúng tôi hiểu rằng Bộ chính trị chưa thực sự an tâm vì thấy ý đánh BMT chua đuợc thể hiện rõ ràng kế hoạch tác chiến ,cho nên đã cử đồng chí Lê Đức Thọ đến tham gia góp ý kiến voớ chúng tôi là nhất quyết phải đánh BMT.Đồng chí Lê Đức Thọ nói sôi nổi:"Phải đặt vấn đề dứt khoát là giải phóng BMT.Ta có gần 5 su đoàn ở Tây Nguyên mà không đánh đuợc BMT là thế nào ?"
    Đồng chí Võ Nguyên Giáp,bí thu quân uỷ trung ương kết luận xác định khu vực và mục tiêu tiến công,nhiệm vụ chiến dịch,huớng phát triển,sử dụng lực luợng ,gợi ý về cách đánh ,nhấn mạnh đến phuong châm táo bạo ,bí mật ,bất ngờ,phải nghi binh rất nhiều để làm cho địch tập trung sự chú ý vào việc bảo vệ phía Bắc Tây Nguyên.
    Chiến dịch Tây Nguyên đuợc mang mật danh"chiến dịch 275"
    Lúc này tại mặt trận Tây Nguyên,đồng chí thiếu tuớng Vu Lăng-tu lệnh mặt trận cùng một số bắt đầu lên đuờng đến vùng BMT nghiên cứu tình hình.
    Theo đề nghị của đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Lê Đức Thọ ,Bộ chính trị cử tôi vào chiến truờng Tây Nguyên thay mặt Bộ chính trị,QUTW và Bộ tổng tu lệnh để chỉ huy trực tiếp tại chỗ.Cuộc họp lịch sử kết thúc,các đồng chí trong Bộ chính trị lần luợt ôm hôn,bắt tay và chúc lên đuờng mạnh khoẻ giành thắng lợi lớn.Đối với 1 quân nhân CM,đuợc ra trận chiến đấu là 1 niềm vui lớn. Đuợc đi thực hiện 1 nghị quyết quan trọng của Đảng mà mình hiểu rõ là một hạnh phúc và là 1sự yên tâm lớn đối với tôi giống nhu những lần đi chiến dịch đuờng số 9 mùa xuân năm 1971 và chiến dịch xuân -hè Quảng Trị 1972. Sau cuộc họp Bộ chính trị với đại diện các chiến trường ,tôi nói với đồng chí Trần Văn Trà :"Kỳ này vào đánh Tây Nguyên cho đến trước mùa mưa ,đánh xong tôi sẽ vào Nam Bộ cùng với các đồng chí nghiên cứu chiến trường và chuẩn bị để đánh lớn trong mùa khô 1975-1976"
    Toàn quân náo nức chuẩn bị ra trận .Ngày 26/1/1975 ,tôi cùng đồng chí thiếu tướng Phùng Thế Tài ,phó tổng tham mưu trưởng đến thăm quân đoàn 1 đóng ở Ninh Bình để giao nhiệm vụ cụ thể năm ''''''''75.Quân đoàn được thành lập đầu tiên gồm những đơn vị có nhiều truyền thống oanh liệt và chiến công vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp-Mỹ,ngày nay đã trở thành một lực lượng có sức chiến đấu cao,sức cơ động lớn,sức đột kích mạnh.Tôi nói chuyện động viên bộ đội:
    "Hoạt động của quân đoàn phải theo sát ,phải ăn khớp với hoạt động chiến trường .Nhịp đập của quân đoàn phải hoà với nhịp đập của miền Nam.Quả đấm mà quân đoàn tung ra mạnh,,ăn khớp ,kịp thời với những quả đấm mạnh khác và nhằm đúng chỗ để làm cho địch phải đo ván.Mong rằng tiếng trống xung trận của quân đoàn phải rộn lên và tiếng kèn chiến thắng của quân đoàn phải vanmg lên đĩnh đạc hoà đúng nhịp với bản hoà tấu của toàn quân-toàn dân.Vậy xin hỏi :các nhạc công có mặt ở đây có làm được không. Nếu các nhạc công đồng ý thì nhạc trưởng là QUTW và Bộ Tổng tư lệnh sẵng sàng nâng chiếc gậy của mình lên đúng lúc,đúng thời cơ"
    Toàn thể quân đoàn hô vang :"Làm được,làm được!Quyết thắng,quyết thắng"Tôi xúc động.
    Lúc này tại Tây Nguyên ta đã có các sư đoàn 320,10,968 là những sư đoàn rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở chiến trường rừng núi Tây Nguyên.Cuối tháng 12/1974 ,Bộ tổng tư lệnh quyết định điều thêm sư đoàn 316 vào Tây Nguyên .Đây là sư đoàn có truyền thôốg vẻ vang,chiến đấu từ hơn 20 năm nay ,từng đi nhiều và đi xa ,đánh thắng trong kháng chiến chống Pháp.Trong kháng chiến chống Mỹ và tay sai,sư đoàn đi làm nhiệm vụ quốc tế tróng thời gian dài .Trước ngày sư đoàn lên đường vào Tây Nguyên,tôi và đồng chí thiếu tướng Đàm Quang Trung,tư lệnh quân khu 4 đến thăm và nói chuyện với sư đoàn lúc đó đang trú quân ở Nghệ An.
    Tôi nói chuyện với cán bộ,chiến sĩ sư đoàn sau khi phổ biến tình hình ,quyết tâm chính trị của Bộ chính trị và QUTW :"Có 2 câu thơ luôn nung nấu trong lòng mà trước đây tôi không nhớ tên tác giả ,đã nói lên mối hận chung gian khổ và chua xót mà mọi người Vn cần phải thanh toán
    Đất nước 30 năm cầm súng
    Mà vần trăng còn xẻ làm đôi
    Chiến trường,thời cơ,nhiệm vụ lúc này chính là lúc chúng ta lên đường để cùng với toàn dân để đưa vầng trăng trở lại ngày rằm trọn vẹn.Kẻ địch mà chúng ta gặp đã có nhiều cái khác hơn kẻ địch trước đây :ngoan cố,tinh ma,có nhiều kinh nghiệm hơn,vũ khí trang bị nhiều hơn,thủ đoạn tác chiến xảo quyệt hơn.Nhưng vẫn là kẻ địch phi nghĩa ,có truyền thống bại trận,đang gặp khó khăn về mọi mặt ,đang nghèo dần cả về tinh thần lẫn vật chất ,đang suy yếu cả về thế và lực.Không có lý do gì mà sư đoàn 316 không đánh thắng được bọn ngụy đang trong cái thế suy yếu chung của chúng giữa cái thế đang lên của CM miền Nam."
    Cán bộ,chiến sĩ sư đoàn giơ cao ngón tay hô căng ***g ngực "Quyết thắng,quyết thắng"và hứa "Đi xa,đi cho đến,đánh cho thắng"
    Được forza_vn sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 20/11/2004
    Được forza_vn sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 20/11/2004
  7. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    III.Chiến truờng quan trọng
    Hội nghị Bộ chính trị vừa bế mạc thì hôm sau 9/11/''''''''74 thuờng trực QUTW họp ,có mời thêm các đồng chí Võ Chí Công,Chu Huy Mân,Hoàng Minh Thảo,Lê trọng Tấn để quán triệt và thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị.
    Chúng tôi nghe báo cáo của Bộ tổng tham mưu về mục đích,yêu cầu của chiến dịch Tây Nguyên.Đang họp thì đuợc tin địch vẫn tiếp tục điều chỉnh sư đoàn dù để phòng thủ khu vực Đà Nẵng.Nhu thế là địch chưa phát hiện đuợc lực luợng và chuẩn bị của ta ở Tây Nguyên.
    Đến cuộc họp của Thuờng trực quân ủy ,ý định đánh BMT mới thật sự rõ nét .Mọi nguời đều thấy ý nghĩa quan trọng của trận đánh vào thị xã này,nhưng cách đánh để thắng cho nhanh thì còn phải nghiên cứu thực tế tại chỗ mới đi đến quyết định đuợc .
    Cuộc họp vừa bắt đầu thì đồng chí Lê Đức Thọ bất ngờ mở cửa vào và ngồi họp với chúng tôi.Sau chúng tôi hiểu rằng Bộ chính trị chưa thực sự an tâm vì thấy ý đánh BMT chua đuợc thể hiện rõ ràng kế hoạch tác chiến ,cho nên đã cử đồng chí Lê Đức Thọ đến tham gia góp ý kiến voớ chúng tôi là nhất quyết phải đánh BMT.Đồng chí Lê Đức Thọ nói sôi nổi:"Phải đặt vấn đề dứt khoát là giải phóng BMT.Ta có gần 5 su đoàn ở Tây Nguyên mà không đánh đuợc BMT là thế nào ?"
    Đồng chí Võ Nguyên Giáp,bí thu quân uỷ trung ương kết luận xác định khu vực và mục tiêu tiến công,nhiệm vụ chiến dịch,huớng phát triển,sử dụng lực luợng ,gợi ý về cách đánh ,nhấn mạnh đến phuong châm táo bạo ,bí mật ,bất ngờ,phải nghi binh rất nhiều để làm cho địch tập trung sự chú ý vào việc bảo vệ phía Bắc Tây Nguyên.
    Chiến dịch Tây Nguyên đuợc mang mật danh"chiến dịch 275"
    Lúc này tại mặt trận Tây Nguyên,đồng chí thiếu tuớng Vu Lăng-tu lệnh mặt trận cùng một số bắt đầu lên đuờng đến vùng BMT nghiên cứu tình hình.
    Theo đề nghị của đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Lê Đức Thọ ,Bộ chính trị cử tôi vào chiến truờng Tây Nguyên thay mặt Bộ chính trị,QUTW và Bộ tổng tu lệnh để chỉ huy trực tiếp tại chỗ.Cuộc họp lịch sử kết thúc,các đồng chí trong Bộ chính trị lần luợt ôm hôn,bắt tay và chúc lên đuờng mạnh khoẻ giành thắng lợi lớn.Đối với 1 quân nhân CM,đuợc ra trận chiến đấu là 1 niềm vui lớn. Đuợc đi thực hiện 1 nghị quyết quan trọng của Đảng mà mình hiểu rõ là một hạnh phúc và là 1sự yên tâm lớn đối với tôi giống nhu những lần đi chiến dịch đuờng số 9 mùa xuân năm 1971 và chiến dịch xuân -hè Quảng Trị 1972. Sau cuộc họp Bộ chính trị với đại diện các chiến trường ,tôi nói với đồng chí Trần Văn Trà :"Kỳ này vào đánh Tây Nguyên cho đến trước mùa mưa ,đánh xong tôi sẽ vào Nam Bộ cùng với các đồng chí nghiên cứu chiến trường và chuẩn bị để đánh lớn trong mùa khô 1975-1976"
    Toàn quân náo nức chuẩn bị ra trận .Ngày 26/1/1975 ,tôi cùng đồng chí thiếu tướng Phùng Thế Tài ,phó tổng tham mưu trưởng đến thăm quân đoàn 1 đóng ở Ninh Bình để giao nhiệm vụ cụ thể năm ''''''''75.Quân đoàn được thành lập đầu tiên gồm những đơn vị có nhiều truyền thống oanh liệt và chiến công vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp-Mỹ,ngày nay đã trở thành một lực lượng có sức chiến đấu cao,sức cơ động lớn,sức đột kích mạnh.Tôi nói chuyện động viên bộ đội:
    "Hoạt động của quân đoàn phải theo sát ,phải ăn khớp với hoạt động chiến trường .Nhịp đập của quân đoàn phải hoà với nhịp đập của miền Nam.Quả đấm mà quân đoàn tung ra mạnh,,ăn khớp ,kịp thời với những quả đấm mạnh khác và nhằm đúng chỗ để làm cho địch phải đo ván.Mong rằng tiếng trống xung trận của quân đoàn phải rộn lên và tiếng kèn chiến thắng của quân đoàn phải vanmg lên đĩnh đạc hoà đúng nhịp với bản hoà tấu của toàn quân-toàn dân.Vậy xin hỏi :các nhạc công có mặt ở đây có làm được không. Nếu các nhạc công đồng ý thì nhạc trưởng là QUTW và Bộ Tổng tư lệnh sẵng sàng nâng chiếc gậy của mình lên đúng lúc,đúng thời cơ"
    Toàn thể quân đoàn hô vang :"Làm được,làm được!Quyết thắng,quyết thắng"Tôi xúc động.
    Lúc này tại Tây Nguyên ta đã có các sư đoàn 320,10,968 là những sư đoàn rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở chiến trường rừng núi Tây Nguyên.Cuối tháng 12/1974 ,Bộ tổng tư lệnh quyết định điều thêm sư đoàn 316 vào Tây Nguyên .Đây là sư đoàn có truyền thôốg vẻ vang,chiến đấu từ hơn 20 năm nay ,từng đi nhiều và đi xa ,đánh thắng trong kháng chiến chống Pháp.Trong kháng chiến chống Mỹ và tay sai,sư đoàn đi làm nhiệm vụ quốc tế tróng thời gian dài .Trước ngày sư đoàn lên đường vào Tây Nguyên,tôi và đồng chí thiếu tướng Đàm Quang Trung,tư lệnh quân khu 4 đến thăm và nói chuyện với sư đoàn lúc đó đang trú quân ở Nghệ An.
    Tôi nói chuyện với cán bộ,chiến sĩ sư đoàn sau khi phổ biến tình hình ,quyết tâm chính trị của Bộ chính trị và QUTW :"Có 2 câu thơ luôn nung nấu trong lòng mà trước đây tôi không nhớ tên tác giả ,đã nói lên mối hận chung gian khổ và chua xót mà mọi người Vn cần phải thanh toán
    Đất nước 30 năm cầm súng
    Mà vần trăng còn xẻ làm đôi
    Chiến trường,thời cơ,nhiệm vụ lúc này chính là lúc chúng ta lên đường để cùng với toàn dân để đưa vầng trăng trở lại ngày rằm trọn vẹn.Kẻ địch mà chúng ta gặp đã có nhiều cái khác hơn kẻ địch trước đây :ngoan cố,tinh ma,có nhiều kinh nghiệm hơn,vũ khí trang bị nhiều hơn,thủ đoạn tác chiến xảo quyệt hơn.Nhưng vẫn là kẻ địch phi nghĩa ,có truyền thống bại trận,đang gặp khó khăn về mọi mặt ,đang nghèo dần cả về tinh thần lẫn vật chất ,đang suy yếu cả về thế và lực.Không có lý do gì mà sư đoàn 316 không đánh thắng được bọn ngụy đang trong cái thế suy yếu chung của chúng giữa cái thế đang lên của CM miền Nam."
    Cán bộ,chiến sĩ sư đoàn giơ cao ngón tay hô căng ***g ngực "Quyết thắng,quyết thắng"và hứa "Đi xa,đi cho đến,đánh cho thắng"
    Được forza_vn sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 20/11/2004
    Được forza_vn sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 20/11/2004
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Khà !
    Hiện tại em hoàn toàn ủng hộ tư tưởng suy nghĩ của bác
    Nhưng ,,, em ko cam đoan là sau này nếu có xiền trong tay em sẽ giữ nguyên lập trường đâu
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Khà !
    Hiện tại em hoàn toàn ủng hộ tư tưởng suy nghĩ của bác
    Nhưng ,,, em ko cam đoan là sau này nếu có xiền trong tay em sẽ giữ nguyên lập trường đâu
  10. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Năm 1967, tướng Độc Nhãn Do Thái Mosh Dayan, trong dịp viếng thăm thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông, tuyên bố một câu gây nhiều tranh cãi
    " Muốn thắng CNCS, trước hết hãy để CS thắng ! "
    Nhiều người phê phán, cho rằng đó là lời tuyên bố của kẻ chiến bại.
    Nhưng quả nhiên, dân Do Thái rất thông minh.
    Sau năm 1975, đúng là phe XHCN đã thắng lợi, đạt đến " đỉnh cao muôn truợng " của nó trên phạm vi Địa Cầu và bắt đầu đi xuống, cuối cùng sụp đổ....
    Điều này cũng đã được cựu tt Mỹ Nixon tiên đoán trong cuốn sách " 1999 chiến thắng không cần chiến tranh "
    Lời tiên đoán của ông cũng ứng nghiệm sớm hơn 10 năm.
    Mùa Hè năm 1989, trong dịp viếng thăm Hungary, cựu tt Bush khẳng định lại vào đêm trước của cuộc CM nhung :
    " chúng ta đang sống trong những chương cuối của thể nghiệm CS " ....
    Tất cả đều đã ứng nghiệm .

Chia sẻ trang này