1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiện Xi lanh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi sieuhoa_87, 07/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maivu

    maivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tết rùi, nghỉ cho khỏe, tìm công thức làm jì. Cứ theo manual của hãng mà làm, nôm na như bác gì nói ở trên đấy mổi sơmi-xi lanh thì lên được n "cốt", (4 "cốt" là dùng cho xe Honda thui)
    -n "cốt" này là tiêu chuẩn theo dia. piston và giới hạn của tỉ số
    nén. Nếu bác tận dụng mà tiện mãi cái xilanh thì nếu ko đạt đkiện 1 thì ko có cái piston để lắp (lại phải tiện piston à?), cò ko thỏa đkiện 2 thì động cơ tự kích nổ, khỏi cần bugi nếu là đ/c xăng hehe
    -Công thức bác tìm được là đúng đấy nhưng cho đ/c diesel của tàu thủy thui. Giả sử có ai tìm giúp được bác cái công thức thì bác cũg bí ở phần ứng suất vật liệu khi tính sức bền
    *Chúc bác và cả box ăn tết vui vẻ
  2. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Công thức:
    a+b*x-y=D
    Hết sức vớ vẩn
  3. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Em có bài tập kiểu này, các bác giúp em với ha:
    Cho một xilanh có đường kính D=600mm, bề dày S= 42mm.
    Do bị mài mòn nên xilanh bị tiện đi 2mm.
    Biết áp suất khí cháy trong XL Pz = 50 Kg / cm3, ứng suất kéo cho phép Pk = 500kg /cm3.
    Hỏi tiện đi 2mm Xl này thì nó còn khả năng sử dụng nữa hay không ?
    Các KS giúp em với nha
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    1- Cần biết chất thép làm Cylinder có sức chịu nén, chịu căng
    bao nhiêu kg/cm2 .
    2- Cần biết hằng số tỷ lệ giữa sức chịu vật liệu và lực tác dụng
    lên Cylinder trong môi trường làm việc .
    3- Cần biết tỷ số mạo hiểm là bao nhiêu phần trăm. Chịu phần
    trăm thấp thì xài được, nhưng dễ xảy ra tai nạn . Phần trăm mạo
    hiểm cao thì không xài được Cylinder đã tiện .
    Bạn cần cho các thông số trên thì mới có câu trả lời Yes or No.
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi, trong thực tế khi gặp những trường hợp như thế này người ta sẽ tham chiếu các hướng dẫn của nhà chế tạo thay cho phải cắn bút tính toán. Ví dụ thấy hướng dẫn nói độ mài mòn cho phép là 1,8mm thì chiếc xi lanh trên mang đi bán sắt vụn kiếm bữa bia cho rồi. Kỹ sư sẽ không dùng công thức trong trường hợp này, thậm chí anh còn quên cách cầm bút nữa, chỉ mổ cò bàn phím được thôi.
    Chúc cậu giải quyết nhanh bài tập, tết đã qua rồi mà chưa xong e rằng cô giáo sẽ véo tai cậu mất.
  6. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc em dễ chết quá, sao trong cuốn sách sửa chữa máy động cơ tàu thuỷ lại có bài tập như thế này chứ
    Em không phải học ngành cơ khí nên đành....cắn bút vậy
    Được sieuhoa_87 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 02/03/2007
  7. docom

    docom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    đánh dấu ,quan tâm
  8. pdms_vn

    pdms_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là bài tập thì cứ coi như giải bài sức bền vật liệu của một bồn kín, 1 đáy phẳng, 1 đáy chỏm cầu (phía buồng đốt); chịu áp suất bên trong. Tra sổ tay vật liệu để tìm ứng suất cho phép của 1 loại thép làm xilanh, kết hợp với kiểm tra tỉ số nén (tùy đ.cơ xăng hay diesel) => kết luận vứt hay tận dụng (b.tập này giả sử piston tự ... gia công! ko theo tiêu chuẩn
    Chúc bạn ko bị cô giáo đánh đòn hehe
  9. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể hướng dẫn cụ thể cho em hơn nữa được không ? Bác giải quyết bài tập trên hộ em được chứ ?
    BT ấy thầy lấy ở trong quyển sách sửa chữa động cơ tàu thuỷ...cũ rích, sách thì làm sai, thầy chưa giải quyết được nên bảo về tự nghiên cứu. Hình như công thức trên ấy cũng bị sai thì phải
    Được sieuhoa_87 sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 13/03/2007

Chia sẻ trang này