1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Nga sắp là hoài niệm???

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi passportvietnam, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Khai mạc "Những ngày Tiếng Nga tại Việt Nam'''' thang 10-2007
    Trong khuôn khổ Chương trình Liên bang "Tiếng Nga'''' năm 2007, chiều 28/10, Trung tâm khoa học và văn hoa Nga tại Hà Nội đã khai mạc trọng thể "Những ngày Tiếng Nga tại Việt Nam''''.
    Tham dự buổi khai mạc trọng thể này có đông đảo cán bộ, nhân viên viên Đại sứ quán và những người Nga đang công tác tại Việt Nam; cùng đại diện Hội hữu nghị Việt-Nga, một số Bộ, Ngành của Việt Nam và đông đảo những người Việt Nam đã từng học tập công tác tại Nga, sinh viên khoa tiếng Nga một số trường đại học và đại diên các tổ chức quần chúng ở Thủ đô Hà Nội.
    Tại buổi lễ trọng thể này và nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Uỷ ban đoàn kết với nhân dân Á-Phi của Liên bang Nga, Đại sứ Liên bang Nga tại nước ta Vadim Serafimov đã trao Huy hiệu danh dự "Ngôi sao châu Á và châu Phi'''' cho bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó *************, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam; trao Kỷ niệm chương cho 9 công dân Việt Nam, gồm: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; một số đồng chí là lãnh đạo Uỷ ban đoàn kết và hợp tác Á-Phi-Mỹ La tinh, lãnh đạo hội hữu nghị Việt-Nga ở Trung ương và một số tỉnh, thành phố.
    Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Liên bang Nga khẳng định: việc đoàn kết với nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ La tinh là một trong những hướng ưu tiên của Liên bang Nga. Việc trao tặng Huy hiệu danh dự và Kỷ niệm chương đã chứng tỏ sự biết ơn, công nhận, đánh giá cao của Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga đối với những công dân Việt Nam đã có những thành tích góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên bang Nga; giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Á-Phi-Mỹ La tinh.
    Ông Lavrenev A.IU, Giám đốc Trung tâm khoa học và văn hoa Nga tại Hà Nội cho biết: năm nay được Tổng thống Nga tuyên bố là Năm tiếng Nga; đồng thời ?oNăm tiếng Nga? tại Việt Nam đã có sự khởi đầu tốt đẹp do có nhiều người Việt Nam biết tiếng Nga, yêu thích và đánh giá cao ngôn ngữ này. Ông cũng bày tỏ hy vọng các sự kiện quan trọng của Năm tiếng Nga sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng Việt Nam đến với ngôn ngữ Nga, khơi dậy và khích lệ lòng say mê tiếng Nga.
    Được biết, bắt đầu từ hôm nay (28/10) tại nước ta có nhiều hoạt động "Tuần Ngôn ngữ và Giáo dục Nga'''' với các chương trình, Hội thảo về : Không gian ngôn ngữ Nga trong ngữ cảnh giao tiếp giữa các nên văn minh; Hội thảo về nâng cao nghiệp vụ giảng dạy cho giáo viên tiếng Nga; Giới thiệu các thành tựu của nền khoa học Nga và khả năng đào tạo của các trường đại học Nga; Triển lãm sách của các nhà xuất bản Nga...tại nhiều nơi ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. /.
    (VNA)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Từ 7 -15/11, sẽ diễn ra ''''Tuần lễ Văn hoá Nga'''' tại Trường Đại học Hà Nội
    Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười (7/11/ 1917- 7/11/2007), Khoa tiếng Nga tại Trường Đại học Hà Nội sẽ tổ chức chương trình ?oTuần lễ Văn hóa Nga? từ ngày 7 -15/11.
    Đây là hoạt động ngoại khóa truyền thống được tổ chức hàng năm của Khoa tiếng Nga- Trường Đại học Hà Nội nhằm tạo môi trường cho các bạn sinh viên có cơ hội tham gia, gặp gỡ, giao lưu không chỉ giữa giáo viên, sinh viên trong trường mà còn giới thiệu nước Nga, tiếng Nga đến sinh viên các trường khác trên địa bàn Thủ đô: Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại ngữ (Đại học quốc gia Hà Nội), Đại học Bách khoa Hà Nội... Gần 500 sinh viên và giáo viên trong Khoa cùng các bạn sinh viên của Trường Đại học Hà Nội sẽ có cơ hội tham gia các tiết mục văn nghệ: hát, múa Nga, nhảy hiện đại, thời trang, kịch? trong thời gian diễn ra Tuần lễ Văn hoá Nga tại Trường.
    Với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Trung tâm văn hóa Việt-Nga, Phân viện tiếng Nga Puskin tại Hà Nội trong ?oTuần lễ Văn hóa Nga? sẽ giúp cho các sinh viên trong khoa tiếng Nga của Trường Đại học Hà Nội mở rộng kiến thức về văn hóa, con người, đất nước, ngôn ngữ mình đang theo học?
    Trong khuôn khổ ?oTuần lễ Văn hoá Nga?, Trường Đại học Hà Nội phát động cuộc thi vẽ ?oBáo tường? với chủ đề ?oNước Nga trong tôi?, thi vẽ trứng Phục sinh Nga, tổ chức nấu và trưng bày các Món ăn Nga (Salat Nga, súp Salianka, Bánh Blin, nước sốt táo?). Đồng thời, các tranh, ảnh giới thiệu về nước Nga ngày xưa và bây giờ, các nét đặc sắc trong văn hóa Nga với những bức họa nổi tiếng của các họa sĩ Nga cũng được trưng bày tại triển lãm. Các bạn sinh viên cũng sẽ có cơ hội sưu tập các đĩa phim, nhạc Nga, bưu thiếp và đồ lưu niệm mang màu sắc văn hóa Nga cũng như xem các bộ phim điện ảnh Nga, phóng sự về đất nước Nga.
    (VNA)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tiếng Nga vẫn sẽ còn hữu ích, khi nước Nga đang quay lại Việt Nam, có thể hiện nay chỉ là khách du lịch, sau đó là dự án nhà máy điện hạt nhân, các công ty thương mại.
    Chưa bao giờ mình hết hy vọng về tiếng Nga.

Chia sẻ trang này