1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Việt và sự tôn trọng với tiếng Việt.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Bodoi, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomcxcp

    tomcxcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Thơ" là từ địa phương ở miền Nam, tôi nói tôi "diếc thơ" nghĩa là tôi "viết thư", không phải tôi nói lộn (nhầm) hay nói ngọng mà tôi nói giọng địa phương. Nếu tôi nói tôi "làm thơ" mới có nghĩa là tôi ôm mộng thi sĩ. Đài HTV nói như vậy là đúng, không ai hiểu lầm cả, có chăng chỉ mình bạn ko hiểu rồi trách người ta nói sai. Ngôn ngữ là thói quen mà. Cũng như "ngàn" và "nghìn" vậy, ko từ nào sai cả.
    "VIẾT THƠ" , "LÁ THƠ", "THƠ TỪ" "GỞI THƠ" không sai nghĩa mà cũng không sai chính tả.
    Được tomcxcp sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 11/04/2006
  2. littleeagle16

    littleeagle16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    vimouze đã viết "Đúng là Tiếng Việt của người Việt, tiếng Việt là chết, người Việt mới là sống. ...."
    Ó không đồng tình quan điểm này. Tiếng Việt không "chết" (bất động) mà vẫn phát triển theo thời gian đấy thôi. Đó chính là những trường hợp ngưòi viết khai thác nên một cái nghĩa mới cho một từ nào đó, trong một hoàn cảnh cụ thể. Và nếu cộng đồng đồng ý với cách viết của tác giả thì từ ngữ đó đã mang một cái nghĩa mới. hay nói rộng ra là tiếng Việt đã phát triển một bước.
    Tiếng Việt là công cụ chuyển giao lời nói của người Việt, mà tiếng nói của chúng ta thì vô vàn "nhiều chuyện" (rắc rồi ra sao thì ai mà chẳng biết, ngưòi nước ngoài còn phải sợ nữa mà ...), nhưng cái chính là lúc nào nó cũng mang theo tình cảm của người nói trong ấy. Với những từ mà ta vẫn có thể bắt gặp trên các diễn đàn, mấy cái "chat" như là "rùi", "roài" (thay cho "rồi"), "thui" (thay cho "thôi"),... nếu đế ý một tí, ta sẽ thấy chủ yếu xuất hiện ở những ngưòi trẻ (nhiều nhất là lứa tuổi khoảng 12~17). Theo Ó hiểu, đấy là cách để thể hiện phong cách của mình qua internet, lúc nào cũng "nhí nhảnh", "vui tính"; cũng là cách các bạn trẻ thấy mình thân thuộc hơn với mọi ngưòi, qua lời ăn tiếng nói bình dị đến binh thường như thế.

Chia sẻ trang này