1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIẾNG Ý TRÊN DIỄN ĐÀN ! (Mỗi ngày một bài)

Chủ đề trong 'Italy' bởi thanh_ala, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungminhlaban

    chungminhlaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To nhoc_vanny
    Tớ muốn hỏi nhoc_vanny vấn đề này lâu lắm rồi. Tớ cũng là sinh viên của trường nhân văn đấy. Tớ cũng có học tiếng ý và học với thầy Dennis. Do you know him ? Tớ cũng là sinh viên năm nhất. Nên tớ ko biết là nhoc_vanny có học cùng với tớ ko. Có thể là bọn mình biết nhau cũng nên. Hoặc là bạn học với cô Trân cũng nên. Dù sao thì cũng rất vui được làm wen với bạn.
  2. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ừa, Nhóc cũng học thầy Dennis Mestroni á, nhưng muh Nhóc tốt nghiệp rùi, vì Nhóc học thầy từ năm I, năm nay thì lên năm thứ 3 roài. :D
    chungminhlaban học thầy Dennis là học ở đâu? Trên cơ sở I hay là phải xuống Linh Trung học dzạ? Tại Nhóc mún đi học tiếp, chứ ở ko cũng chả làm zì, zô chat chit dzới thầy cho dzui. À, quên, cái này lẽ ra phải gửi private msg, đừng chat chit ở đây, chungminhlaban trả lời nhóc bằng tin nhắn nhé.
    À, tiện thể hỏi các bạn ở đây ai đọc qua mí bài giảng này có thấy dễ hiểu hông? Có chỗ nào hông rõ thì pm cho Nhóc bít để Nhóc sửa lại nghen.
  3. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ừa, Nhóc cũng học thầy Dennis Mestroni á, nhưng muh Nhóc tốt nghiệp rùi, vì Nhóc học thầy từ năm I, năm nay thì lên năm thứ 3 roài. :D
    chungminhlaban học thầy Dennis là học ở đâu? Trên cơ sở I hay là phải xuống Linh Trung học dzạ? Tại Nhóc mún đi học tiếp, chứ ở ko cũng chả làm zì, zô chat chit dzới thầy cho dzui. À, quên, cái này lẽ ra phải gửi private msg, đừng chat chit ở đây, chungminhlaban trả lời nhóc bằng tin nhắn nhé.
    À, tiện thể hỏi các bạn ở đây ai đọc qua mí bài giảng này có thấy dễ hiểu hông? Có chỗ nào hông rõ thì pm cho Nhóc bít để Nhóc sửa lại nghen.
  4. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đọc cuốn sách dạy tiếng Ý, về phần mạo từ họ có nói hơi khác với bạn 1 tý, tớ post ra đây, nhoc xem hộ tớ nhé:
    1.Đối với giống đực, dùng mạo từ xác định LO khi danh từ giống đực bắt đầu bằng: S+phụ âm, Z, PS, GN, X và số nhiều là GLI
    s+phụ âm: Lo studente (gli studenti)
    z: lo zio (gli zii)
    Ps: lo psicology (gli psicologi)
    GN: lo gnomo
    X. lo Xenofobo
    Tương tự đối với mạo từ không xác định, khi đi với các danh tù đầu bằng: S+phụ âm, Z, PS, GN, X là UNO và số nhiều là DEGLI
    s+phụ âm: uno studente (degli studenti)
    z: uno zio (degli zii)
    Ps: uno psicology (degli psicologi)
    GN: uno gnomo
    X. uno Xenofobo
    2. Đối với giống của danh từ:
    + Danh tù giống đực số ít kết thúc bằng O, E, A, phụ âm và số nhiều là I (đối với DT kết thúc bằng O, E, A) và không đổi đối với DT kết thúc bằng phụ âm.
    + DT giống cái có thể kết thúc bằng các đuôi sau: A, E, TA, TU, I, O và số nhiều là (E, I, TA, TU, I, I) theo thứ tự tương ứng.
    + Ngoại lệ:
    1. Danh từ có 1 âm tiết và danh từ rút gọn, không đổi dạng từ số ít sang số nhiều:
    il re --> i re
    la foto --> le foto
    2. Danh tù giống đực kết thúc bằng CO, GO (trọng âm được nhấn ở âm thứ 2 kể từ phía cuối) thì đổi sang số nhiều là CHI, GHI. Nếu trọng âm được nhấn ở âm thứ 3 kể từ cuối, thì số nhiều là CI, GI.
    il cuoco --> i cuochi
    il medico --> i medici
    3. Danh từ giống cái kết thúc bằng CA, GA số nhiều là CHE, GHE. la banca --> le banche, la droga --> le droghe
    4. Danh từ giống cái kết thúc bằng CIA, GIA mà trước nó là phụ âm, thì số nhiều đổi thành CE, GE.
    VD; la pioggia --> le piogge
    Được oldmanbk sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 17/09/2004
  5. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đọc cuốn sách dạy tiếng Ý, về phần mạo từ họ có nói hơi khác với bạn 1 tý, tớ post ra đây, nhoc xem hộ tớ nhé:
    1.Đối với giống đực, dùng mạo từ xác định LO khi danh từ giống đực bắt đầu bằng: S+phụ âm, Z, PS, GN, X và số nhiều là GLI
    s+phụ âm: Lo studente (gli studenti)
    z: lo zio (gli zii)
    Ps: lo psicology (gli psicologi)
    GN: lo gnomo
    X. lo Xenofobo
    Tương tự đối với mạo từ không xác định, khi đi với các danh tù đầu bằng: S+phụ âm, Z, PS, GN, X là UNO và số nhiều là DEGLI
    s+phụ âm: uno studente (degli studenti)
    z: uno zio (degli zii)
    Ps: uno psicology (degli psicologi)
    GN: uno gnomo
    X. uno Xenofobo
    2. Đối với giống của danh từ:
    + Danh tù giống đực số ít kết thúc bằng O, E, A, phụ âm và số nhiều là I (đối với DT kết thúc bằng O, E, A) và không đổi đối với DT kết thúc bằng phụ âm.
    + DT giống cái có thể kết thúc bằng các đuôi sau: A, E, TA, TU, I, O và số nhiều là (E, I, TA, TU, I, I) theo thứ tự tương ứng.
    + Ngoại lệ:
    1. Danh từ có 1 âm tiết và danh từ rút gọn, không đổi dạng từ số ít sang số nhiều:
    il re --> i re
    la foto --> le foto
    2. Danh tù giống đực kết thúc bằng CO, GO (trọng âm được nhấn ở âm thứ 2 kể từ phía cuối) thì đổi sang số nhiều là CHI, GHI. Nếu trọng âm được nhấn ở âm thứ 3 kể từ cuối, thì số nhiều là CI, GI.
    il cuoco --> i cuochi
    il medico --> i medici
    3. Danh từ giống cái kết thúc bằng CA, GA số nhiều là CHE, GHE. la banca --> le banche, la droga --> le droghe
    4. Danh từ giống cái kết thúc bằng CIA, GIA mà trước nó là phụ âm, thì số nhiều đổi thành CE, GE.
    VD; la pioggia --> le piogge
    Được oldmanbk sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 17/09/2004
  6. save_the_best_for_last

    save_the_best_for_last Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người. Học cũng dễ hiểu đấy chứ! Mong các bác tiếp tục post cho em được học
  7. save_the_best_for_last

    save_the_best_for_last Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người. Học cũng dễ hiểu đấy chứ! Mong các bác tiếp tục post cho em được học
  8. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn học tiếng Ý thấy rất cần thiết có từ điển tiếng Ý. Đối với tiếng Anh thì có rất nhiều rồi, các bạn muốn tra từ điển online English - Italia và ngược lại mời vào trang web này:
    http://www.it.wordreference.com/it/
    Tôi mới học tiếng ý thôi, nhưng cũng muốn đóng góp những điều tôi học được, các bạn thấy có gì không đúng thì góp ý để tôi sửa nhé. Grazie molto
    Tôi thấy học ngoại ngữ việc đọc được và nói được rất quan trọng, ở trên Thanh và Nhoc đã post rất chi tiết về cách đọc rồi tôi chỉ xin góp thêm vài ý nữa.
    Bảng chữ cái tiếng Ýgồm 16 phụ âm: b,c,d,f,g,h,l,m,n,p,q,r,s,t,v,z và 5 nguyên âm a,e,i,o,u và 5 chữ cái vay mượn: j,k,w,x,y. Để đọc được thì chúng ta cần biết các quy tắc để đọc.
    1. Âm tiết được hình thành từ 1 nhóm nguyên âm và phụ âm. Đối với tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm (mỗi từ là 1 tiếng), còn tiếng Italia là đa âm (một từ bao gồm nhiều âm).
    s-tu-den-te, a-ma-ro
    2. Các nguyên âm đôi ia, ie,io,iu,ua,ue,ui,uo,ai,ei,oi,ui,au,eu và các phụ âm đi cùng nhau sau gl, ch, gh, sc, gli, sci không bao giờ được tách ra. sogno (dream) --> so-gno.
    pausa (pause, break) --> pau-sa.
    Italian English
    ba?"sta enough
    fi?"glio son
    pa?"dre father
    ba?"gno bath
    so?"pra above
    sa?"cro sacred
    nuo?"vo new
    mie?"le honey
    per?"fi?"dia spite
    uo?"mo man
    mai never
    3. Các phụ âm kép luôn được tách ra.
    Italian English
    bab?"bo dad
    ros?"so red
    bel?"lo beautiful
    at?"to act
    4. Phụ âm s (không phải ss) luôn luôn bắt đầu âm.
    pasta -- pa-sta
    bastare -- ba-sta-re
    basso -- bas-so
    riposarsi -- ri-po-sar-si
    5. Từ đầu tiên của phụ âm 3, đi cùng với phần nguyên âm trước nó.
    sem?"pre always
    fel?"tro felt
    mem?"bro member
    men?"tre while
    ngoại lệ
    fi?"ne?"stra window
    pe?"sche peaches
    mi?"ne?"stra soup
    mo?"stro monster
    6. Nguyên âm đôi trong trường hợp nhấn âm thì bị tách ra.
    mi?"o mine
    tu?"o yours
    spi?"a spy
    ma?"ni?"a mania
    rin?"vi?"o postponement
    te?"ra?"pi?"a therapy
    al?"le?"gri?"a joy
    far?"ma?"ci?"a pharmacy
  9. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn học tiếng Ý thấy rất cần thiết có từ điển tiếng Ý. Đối với tiếng Anh thì có rất nhiều rồi, các bạn muốn tra từ điển online English - Italia và ngược lại mời vào trang web này:
    http://www.it.wordreference.com/it/
    Tôi mới học tiếng ý thôi, nhưng cũng muốn đóng góp những điều tôi học được, các bạn thấy có gì không đúng thì góp ý để tôi sửa nhé. Grazie molto
    Tôi thấy học ngoại ngữ việc đọc được và nói được rất quan trọng, ở trên Thanh và Nhoc đã post rất chi tiết về cách đọc rồi tôi chỉ xin góp thêm vài ý nữa.
    Bảng chữ cái tiếng Ýgồm 16 phụ âm: b,c,d,f,g,h,l,m,n,p,q,r,s,t,v,z và 5 nguyên âm a,e,i,o,u và 5 chữ cái vay mượn: j,k,w,x,y. Để đọc được thì chúng ta cần biết các quy tắc để đọc.
    1. Âm tiết được hình thành từ 1 nhóm nguyên âm và phụ âm. Đối với tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm (mỗi từ là 1 tiếng), còn tiếng Italia là đa âm (một từ bao gồm nhiều âm).
    s-tu-den-te, a-ma-ro
    2. Các nguyên âm đôi ia, ie,io,iu,ua,ue,ui,uo,ai,ei,oi,ui,au,eu và các phụ âm đi cùng nhau sau gl, ch, gh, sc, gli, sci không bao giờ được tách ra. sogno (dream) --> so-gno.
    pausa (pause, break) --> pau-sa.
    Italian English
    ba?"sta enough
    fi?"glio son
    pa?"dre father
    ba?"gno bath
    so?"pra above
    sa?"cro sacred
    nuo?"vo new
    mie?"le honey
    per?"fi?"dia spite
    uo?"mo man
    mai never
    3. Các phụ âm kép luôn được tách ra.
    Italian English
    bab?"bo dad
    ros?"so red
    bel?"lo beautiful
    at?"to act
    4. Phụ âm s (không phải ss) luôn luôn bắt đầu âm.
    pasta -- pa-sta
    bastare -- ba-sta-re
    basso -- bas-so
    riposarsi -- ri-po-sar-si
    5. Từ đầu tiên của phụ âm 3, đi cùng với phần nguyên âm trước nó.
    sem?"pre always
    fel?"tro felt
    mem?"bro member
    men?"tre while
    ngoại lệ
    fi?"ne?"stra window
    pe?"sche peaches
    mi?"ne?"stra soup
    mo?"stro monster
    6. Nguyên âm đôi trong trường hợp nhấn âm thì bị tách ra.
    mi?"o mine
    tu?"o yours
    spi?"a spy
    ma?"ni?"a mania
    rin?"vi?"o postponement
    te?"ra?"pi?"a therapy
    al?"le?"gri?"a joy
    far?"ma?"ci?"a pharmacy
  10. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ở trên các bạn đã học về số đếm trong tiếng Ý. Hôm nay tôi sẽ nói rõ hơn một chút.
    1. Số đếm
    các số từ 0 đến 19 và các số chẵn chục (20, 30...90), 1 trăm cento, 1 nghìn milla, 1 triệu milione, 1 tỷ miliardo các bạn phải học thuộc lòng. Sau đó dùng qui tắc ghép để được các số còn lại.
    + các số nhỏ hơn 100: tương tự như tiếng Anh, các bạn dùng chữ số chẵn chục + số đơn vị
    25 = venticinque
    42=quararantadue
    Chú ý: khi số đơn vị là uno (1) và otto (8) các bạn bỏ nguyên âm cuối của số chẵn chục:
    21=ventuno
    78=settantotto
    + các số chẵn trăm (2 trăm, 3 trăm...) lấy số đơn vị + 1 trăm
    500=cinquecento
    300=trecento
    + Tương tự cho các số lẻ của trăm:
    102=centodue
    155=centocinquantacinque (100 + 55)
    507=cinquecentosette (5+100+7)
    Chú ý: không có số nhiều của trăm,
    số nhiều của mila là mille, của milione là milioni, miliardo là miliardi.
    + Khi số đếm được sử dụng như tính từ nó đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa.
    Questo libro ha 20 pagine (Quyển sách này có 20 trang)
    + Tất cả các số đếm không đổi giống theo danh từ trừ số một (sử dụng uno cho danh từ giống đực và una cho danh từ giống cái)
    + Khi milione và miliardo theo sau bởi danh từ, nó dùng với giới từ di (of):
    Milano ha circa due milioni di abitani (Milan có 2 triệu dân).
    + Số mang giống đực
    Il cinque è il mio numero fortunato (Số 5 là số may mắn của tôi).
    +Khi số 3 (tre) là đơn vị của 1 số lớn hơn, nó mang trọng âm trè)
    ventitrè, trentatrè
    2. Số thứ tự:
    primo thứ nhất
    secondo thứ 2
    terzo -3
    quarto -4
    quinto -5
    sesto -6
    settimo -7
    ottavo -8
    nono -9
    decimo -10
    undicesimo -11
    dodicesimo -12
    ....
    + Số thứ tự từ 1 đến 10, học thuộc lòng. Các số tiếp theo hình thành từ số đếm bằng cách thêm đuôi - estimo
    quattordicestimo thứ 13
    ventunestimo thứ 21
    ventitreestimo thứ 23
    settantottestimo thứ 78
    centesimo thứ 100
    Chú ý: Bỏ nguyên âm cuối của số đếm trước khi thêm -estimo ngoại trừ với đuôi là -trè và -sei
    trentasei-->trentaseiesimo
    ventitrè -->ventitrèesimo
    + Không giống như số đếm, số thứ tự phù hợp về giống và số với danh từ mà nó bổ nghĩa. Giống và số thay đổi giống như tính từ có đuôi là O và A.
    La prima volta thời gian đầu tiên
    Prenda la seconda strada a destra (Rẽ vào phố thứ 2 ở bên phải)
    + Không giống như tiếng Anh, Ngày của tháng được viết bằng số thứ tự. Trong tiếng Ý, người ta dùng số đếm, ngoại trừ ngày đầu tiên của tháng:
    Oggi è il primo novembre Today is the first of November
    Domani sarà il due novembre Tomorow is the second of November.
    + Phân số giống như tiếng Anh.
    2/3= due terzi
    5/11=cinque undicestimo
    Ngoại trừ: 1/2= un mezzo

Chia sẻ trang này