1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIẾNG Ý TRÊN DIỄN ĐÀN ! (Mỗi ngày một bài)

Chủ đề trong 'Italy' bởi thanh_ala, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Các từ để hỏi trong tiếng Ý:
    1. Nếu là câu hỏi không có từ để hỏi, câu hỏi giống như câu khẳng định nhưng lên giọng ở cuối câu.
    Ho la macchina ?" I have got a car
    Ho la macchina? (lên giọng ở cuối câu) ?" Have you got a car?
    Non ho la macchina ?" I have not a car
    Non ho la macchina? ?" Haven?Tt you got a car?
    2. Các từ để hỏi:
    Che cosa bevi? What are you drinking?
    Che cosa = từ để hỏi = What
    Bevi chia ngôi thứ 2 động từ bere = drink (bất qui tắc, chia ở hiện tại: bevo, bevi, beva, beviamo, bevete, bevono).
    Perché studi l?Titaliano? Why do you study Italian?
    Perché = Why
    Studi chia ngôi 2 của động từ studare (có qui tắc).
    Một số từ để hỏi trong tiếng Ý:
    Che cosa = What (Che và Cosa là dạng rút gọn của Che cosa)
    Che cosa dici? = Che dici? = cosa dici? What are you saying?
    Quale? Which? What?
    Quale libro stai leggendo? What book are you reading?
    Che có thể sử dụng thay cho quale.
    Che libro stai leggendo?
    Trước è (ngôi thứ 3 của động từ essere) sử dụng qual thay cho quale.
    Qual è l?Tindirizzo della tua scuola? What is the address ò your school?
    Chi = who dùng hỏi để xác định một ai đó
    Chi è quella ragazza? Who is that girl?
    Chi è? Who is that?
    Di chi = whose? hỏi về sở hữu
    Di chi è questa penna? Whose pen is this?
    Dove = where
    Dov?Tè Vincenzo? Where is Vincenzo?
    Da dove? Where from?
    Da dove vieni? Where do you come from?
    Quando? When?
    Quando sei tornata? Alle due? When did you get back? At 2 o?Tclock?
    Come? How?
    Come stai? How are you?
    Quanto? How much? How many? ...
    Quanto được dùng để hỏi về số lượng, thay đổi theo giống và số. Chúng mang chức năng như một đại từ hay một tính từ.
    *Khi chúng mang vai trò tính từ:
    Quanto tempo ci vuole da Roma a Napoli in treno?
    How long does it take from Roma to Naples by train?
    Quanta carne mangi alla settimana?
    How much meet do you eat a week?
    Quanti amici hai in Italy?
    How many friends have you got in Italy?
    Quante sigarette fumi ogni giorno?
    How many cigarretes do you smoke a day?
    *Khi chúng mang vai trò của một đại từ:
    Quanto costa la tua nuova macchina?
    How much does your new car cost?
    Per quanti hai preparato stasera?
    How many people have you cooked for tonight?
    Chú ý:
    1. Trong câu hỏi không có từ để hỏi, chủ ngữ có thể đặt ở đầu câu, trước động từ, cuối câu hay ngay sau động từ:
    Ha uno zio Mario? Have Mario got a uncle?
    Ha Mario uno zio?
    Mario ha uno zio?
    2. Với câu hỏi có từ để hỏi, danh từ chủ ngữ thường đặt phía cuối câu:
    Quando guarda la TV Michele? When does Michele what TV?
    3. Giới từ như là a, di, con, per (to, of, with, for) luôn luôn được đặt trước chi.
    A chi scrivono? To whom are they writing?
    Di chi è questa chiave? Whose key is this?
    Con chi uscite stasera? Who are you going out with tonight?
    4. Những từ để hỏi khi mang chức năng như một tính từ, chúng phù hợp với danh từ về giống và số, ngoại trừ với che.
    Quante ragazze vengono? How many girls are coming?
    Quala parola ricordi? Which word do you remember?
    Che libri leggi? What books do you read?
    5. Khi đi với è, thường có dạng viết rút gọn
    Dove è --> Dov?Tè
    Come è --> com?Tè
    Cosa è --> cos?Tè
    Được oldmanbk sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 13/11/2004
  2. bz1201

    bz1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang có ý định học tiếng Ý nên thấy các bài ngữ pháp của nhoc_vanny hay quá trời. Cám ơn nhiều nhé và mong nhận được sự giúp đỡ.
  3. bz1201

    bz1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang có ý định học tiếng Ý nên thấy các bài ngữ pháp của nhoc_vanny hay quá trời. Cám ơn nhiều nhé và mong nhận được sự giúp đỡ.
  4. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn post bài ngữ pháp vào đây nhé, em thấy có mục của bác post ở ngoài kia, nhưng theo mạch của một giáo trình. Còn ở đây bọn em cứ soạn theo kiểu cử chuối thôi. Nhiều kiểu viết càng dễ hiểu các bác nhỉ.
    Aggettivi possessivi Tính từ sở hữu
    Singolare maschile| singolare femminile| plurale maschile | plurale femminile
    số ít số ít số nhiều số nhiều
    giống đực [] G.cái []G. Đực []G.Cái
    Mio []mia []miei []mie []my
    Tuo []tua []tuei []tue []your
    Suo []sua []suei []sue []his/her/its
    Nostro []nostra []nostri []nostre []our
    Vostro []vostra []vostri []vostre []your
    Loro []loro []loro []loro []their
    (em chia cột, mà chẳng hiểu chia thế nào cả)
    + Tính từ sở hữu được đặt trước danh từ, phù hợp với danh từ về số và giống.
    La mia casa è bella (my house is beautiful)
    La tua macchina va veloce (your car is fast)
    Il mio amico Fulvio è medico (my friend Fulvo is a doctor)
    + Trong một số trường hợp, tính từ sở hữu có thể đứng sau danh từ:
    Mamma mia! (My goodness!)
    Vieni a casa mia stasera? (are you coming to my house this evening?).
    + Đại từ sở hữu trong tiếng Ý có cùng dạng với tính từ sở hữu. Để phân biệt tính từ sở hữu và đại từ sở hữu ta dựa vào tính chất: tính từ sở hữu bao giờ cũng phải đi với danh từ và bổ nghĩa cho danh từ còn đại từ sở hữu là từ để thay thế cho danh từ + tính từ sở hữu để tránh nhắc lại danh từ đã được đề cập đến trước đó.
    La mia camera è grande, la tua è piccola ?" trong câu này, mia là tính từ sở hữu còn tua là đại từ sở hữu thay thế cho tua camera.
    + Mạo từ luôn luôn được sử dụng trước tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Trong một số trường hợp, mạo từ có thể được bỏ khi đi với danh từ số ít là các thành viên của gia đình (padre, madre, sorella, ...). Qui tắc này không áp dụng cho loro.
    Mia madre si chiama Paola (my mother?Ts name is Paola)
    La loro madre è molto giovane (their mother is very young).
    + Proprio được sử dụng thay cho suo và loro khi chủ ngữ là nessuno (no one), tutti (everyone)
    Nessuno deve pensare solo ai propri afarri (no one should think only about their own interests)
    Được oldmanbk sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 07/01/2005
    Được oldmanbk sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 07/01/2005
  5. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn post bài ngữ pháp vào đây nhé, em thấy có mục của bác post ở ngoài kia, nhưng theo mạch của một giáo trình. Còn ở đây bọn em cứ soạn theo kiểu cử chuối thôi. Nhiều kiểu viết càng dễ hiểu các bác nhỉ.
    Aggettivi possessivi Tính từ sở hữu
    Singolare maschile| singolare femminile| plurale maschile | plurale femminile
    số ít số ít số nhiều số nhiều
    giống đực [] G.cái []G. Đực []G.Cái
    Mio []mia []miei []mie []my
    Tuo []tua []tuei []tue []your
    Suo []sua []suei []sue []his/her/its
    Nostro []nostra []nostri []nostre []our
    Vostro []vostra []vostri []vostre []your
    Loro []loro []loro []loro []their
    (em chia cột, mà chẳng hiểu chia thế nào cả)
    + Tính từ sở hữu được đặt trước danh từ, phù hợp với danh từ về số và giống.
    La mia casa è bella (my house is beautiful)
    La tua macchina va veloce (your car is fast)
    Il mio amico Fulvio è medico (my friend Fulvo is a doctor)
    + Trong một số trường hợp, tính từ sở hữu có thể đứng sau danh từ:
    Mamma mia! (My goodness!)
    Vieni a casa mia stasera? (are you coming to my house this evening?).
    + Đại từ sở hữu trong tiếng Ý có cùng dạng với tính từ sở hữu. Để phân biệt tính từ sở hữu và đại từ sở hữu ta dựa vào tính chất: tính từ sở hữu bao giờ cũng phải đi với danh từ và bổ nghĩa cho danh từ còn đại từ sở hữu là từ để thay thế cho danh từ + tính từ sở hữu để tránh nhắc lại danh từ đã được đề cập đến trước đó.
    La mia camera è grande, la tua è piccola ?" trong câu này, mia là tính từ sở hữu còn tua là đại từ sở hữu thay thế cho tua camera.
    + Mạo từ luôn luôn được sử dụng trước tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Trong một số trường hợp, mạo từ có thể được bỏ khi đi với danh từ số ít là các thành viên của gia đình (padre, madre, sorella, ...). Qui tắc này không áp dụng cho loro.
    Mia madre si chiama Paola (my mother?Ts name is Paola)
    La loro madre è molto giovane (their mother is very young).
    + Proprio được sử dụng thay cho suo và loro khi chủ ngữ là nessuno (no one), tutti (everyone)
    Nessuno deve pensare solo ai propri afarri (no one should think only about their own interests)
    Được oldmanbk sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 07/01/2005
    Được oldmanbk sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 07/01/2005
  6. Bella_Da_Morire

    Bella_Da_Morire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bài giảng của bác dể hiểu lắm, bác siêng đánh tiếng việt chứ còn em thì lười chết, ngồi dịch hết 95 bài sợ thành bà già wé.
    Vậy nhé, trong này là tiếng Việt ngoài kia là tiếng Anh cho nó đa dạng
    Để em "meo" cho mấy lính mới của thầy em ở VN kêu nó ra mang thỉnh giáo bác.
  7. Bella_Da_Morire

    Bella_Da_Morire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bài giảng của bác dể hiểu lắm, bác siêng đánh tiếng việt chứ còn em thì lười chết, ngồi dịch hết 95 bài sợ thành bà già wé.
    Vậy nhé, trong này là tiếng Việt ngoài kia là tiếng Anh cho nó đa dạng
    Để em "meo" cho mấy lính mới của thầy em ở VN kêu nó ra mang thỉnh giáo bác.
  8. chocolate_chip

    chocolate_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em sống ở Can nhưng học thêm Italian trong trường , cam ơn mấy anh chị nhiều ! Xem ra em biết thêm được 1 khối từ mới ! . Italian là ngôn ngữ romance nhất thế giới mà
  9. chocolate_chip

    chocolate_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em sống ở Can nhưng học thêm Italian trong trường , cam ơn mấy anh chị nhiều ! Xem ra em biết thêm được 1 khối từ mới ! . Italian là ngôn ngữ romance nhất thế giới mà
  10. Bella_Da_Morire

    Bella_Da_Morire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Italian mà romantic nhất á ! Huhu chuyện bất đắc dĩ mới phải học tiếng này, nhưng nếu cho chọn lại em thà chọn tiếng Pháp còn hơn tiếng Pháp nghe mới thích, tiếng Ý cứ hết à thì è rồi ò cuối chữ nghe bà già thấy mồ !!! Tiếng Ý là ngôn ngữ của cầu nguyện còn tiếng Pháp mới là ngôn ngữ của "tiền tiêu" bác ạ !!! Theo em là thế !!!!​

Chia sẻ trang này