1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIẾNG Ý TRÊN DIỄN ĐÀN ! (Mỗi ngày một bài)

Chủ đề trong 'Italy' bởi thanh_ala, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songda

    songda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em xin ủng hộ các bác post bài dạy tiếng Ý.
    Cảm ơn các bác nhiều lắm!!!
  2. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hix, vì lương tâm cắn rứt, đã bao lâu rồi ko ngó ngàng đến tiếng Ý, chữ nghĩa cứ âm thầm rơi rụng đâu hết... thui thì em xin cố gắng mỗi tuần post lại 1 bài tiếng Ý, coi như vừa ôn bài, vừa bít cái gì múa cái đó, trong này rất nhiều cao thủ, có gì xin chỉ giáo thêm ạ.
    Hôm nay CN ròai, tuần sau ta bắt đầu nhá
  3. roman_king2

    roman_king2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhóc vanny post bài dạy Tiếng Ý hay lắm. Mình chỉ nói chút xíu là Vietnamita` là một danh từ ngoại lệ dùng cho cả giống đực và giống cái, nên không có từ vietnamito đâu....
    KHông biết tiếng Ý có hay không mà thấy người Ý nói tiếng anh nhà quê hết biết luôn. "What happen" chuyên môn đọc thành "what tappen"
    Mình cũng chưa nghe các bạn đề cập các phụ âm đôi, thí dụ: "gn" đọc là "nh" (nhờ): Lignano (Li-nha-no^), signorina (Si-nho-ri-na)...còn nữa mà quên rùi.
    Mình cũng thấy không cần phải đọc thành Pít-za hay pi-za để phân biệt, cứ thấy gấp đôi phụ âm thì kéo dài ra là được.
    Hic hic, cảm ơn các bạn, mình sẽ ráng học. Hông thôi sáng nào cầm tờ báo đánh vần mà hông hiểu gì hết!!
  4. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    May quá, nhá hàng thế có ng reply rùi. Grazie bạn đã chỉ nhóc chữ Vietnamità, đúng là chỉ có sách vở suông nên ra thế đấy grazie mille
  5. veronica842003

    veronica842003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế mà vero lại tưởng là bạn bận ko dạy tiếp được, hóa ra là vì thấy ít người vào học bài Thi thoảng post tiếp bài đi bạn nhé, có nhiều người tự học lắm, bạn yên tâm đi.
  6. roman_king2

    roman_king2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    e he`m, hông thấy ai post bài nữa, Roman mạn phép tiếp tục sự nghiệp "mỗi ngày một bài...".
    Roman cũng chỉ mới làm quen với thứ ngôn ngữ "ngộ nghĩnh" này, nhưng với tinh thần "to teach is to learn again", nên mình biết đến đâu post đến đó cho các bạn. Hông dám "múa rìu qua mắt thợ", ai thấy sai sót gì thì xin chỉ giáo...
  7. roman_king2

    roman_king2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình xin không nhắc lại những gì các bạn đã biết từ những bài post trước, đó là:

    -Cách ?ođánh vần? tiếng Ý (để nhìn chữ nào cũng biết đọc dù không hiểu nghĩa)
    -tính từ/danh từ giống đực-cái
    -Chào buổi sáng/chiều
    -Hỏi và tự giới thiệu tên, quốc gia và nghề nghiệp của mình.
    -Hỏi how are you và các cách trả lời
    -Cách chia các động từ ARE, ERE, IRE
    -Cách chia to be và to have
    -Cách kết hợp mạo từ và giới từ (A, DA, DI, IN, SU+ IL, LO, L?T, LA, I, GLI, LE)
    Mình xin post tiếp những gì mình biết đến lúc này, bao gồm:
    2. Từ vựng
    -Mô tả người
    -Bạn làm gì hàng ngày?
    -Loạt bài về kỳ nghỉ: đặt phòng, mô tả khách sạn, trò chuyện..
    -Loạt bài trong thành phố: định hướng, hỏi đường
    3. NGữ pháp:
    -Phân biệt động từ POTERE/ DOVERE/VOLERE/SAPERE
    -Động từ phản thân
    -Thì quá khứ
    Bài 1: MÔ TẢ NGƯỜI (DESCRIVE UNA PERSONA)
    Bây giờ mình vẽ người nhé
    -IL Viso: = mặt
    Trên mặt thì có
    Capelli=tóc
    Occhi=mẳt (nhớ ?och? đọc là ?ok?, chữ này đọc là óc- ki)
    Naso=mũi
    Bocca=miệng
    (bây giờ vẽ ra một cái mặt, vẽ đến đâu thì đọc từ đến đó, được chừng 5-7 cái mặt là thuộc)
    Vẽ tóc nè: (các tính từ đều ở số nhiều hết, trừ ai chỉ có 1 sợi tóc)
    -lunghi/corti=dài / ngắn
    -lisci/ondulati/ricci=thẳng/ dợn sóng/ quăn tít
    -biondi/castani/neri/rossi/bianchi/grigi/calvo/stempiato:vàng/nâu/đen/đỏ/trắng/xám/hói (tóc không mọc được)/đủ màu (mixed color)
    Vẽ mũi nè:
    -corto/lungo= ngắn/dài (số ít giống đực)
    Vẽ mắt: (tính từ số nhiều)
    -azzurri/ verdi/marroni/grigi/neri= blue/green/brown/grey/black
    -scuri/chiari= màu tối/ màu sáng
    Vẽ miệng
    -grande/piccolo
    ALTRI DETTAGLI (other details)
    -barba/baffi/occhiali=râu/ria mép/mắt kính
    Bây giờ vẽ tới cái mình: (tính từ giống đực/cái)
    -Alto/alta=cao
    -basso/bassa=thấp
    -magro/magra=ốm
    -grasso/grassa=mập
    -anziano/anziana=già
    -giovane=trẻ
    Xong rồi, trong tay mình có khoảng 7 hình người mà mình đã vẽ. Bây giờ viết những câu ngắn mô tả người trong hình đó.
    -Dùng động từ To be và to have. (xem lại cách chia ở những bài trước)
    -Mẫu câu:
    1. Gino e` alto e magro. Ha i capelli biondi e lunghi, ha la barba.
    (Gino is tall and thin. He has long and blonde hair, he has moustache)
    2. Sara e` alta e giovane. Ha i capelli brundi e corti, ha gli occhi scuri.
    (Sara thì cao và trẻ, cô ấy có tóc nâu và ngắn, có mắt màu tối)
    3. Giovani e` basso e grasso, e` calvo. Ha i baffi, ha gli occhi chiari.
    4. Maria e` magra e anziana, ha gli occhiali e` ha i capelli bianchi.
    Từ đó ?ochế? thêm các câu khác.
    Bây giờ, mô tả đến nội tâm hén: (nhớ chú ý giống của tính từ)
    Simpatico=người dễ gần
    Sportivo=người thể thao (sporty)
    Serio=serious
    Intelligente=intelligent (dễ thật, hihihi)
    Elegante=elegant=lịch lãm
    Allegro=lively, funny
    Triste=sad
    Gentile=gentle
    Dinamico=dynamic
    Antipatico=người khó gần
    Xong bài giảng. Bi giờ làm 2 bài tập sau:
    1. Descrivi un compagno/compagna della tua classe (mô tả 1 bạn trai/gái trong lớp của bạn)
    2. Descrivi qual e` il tuo partner ideale? l?Tuomo/la donna dei tuoi sogni? (mô tả đối tác lý tưởng của bạn/ người đàn ông/phụ nữ trong mơ của bạn)
    Hết bài 1?
  8. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Romanking ơi post tiếp đi để tớ còn học với.Học đang vào.tiếp nào tiếp nào.
  9. roman_king2

    roman_king2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi mọi người vì đã biến mất tăm sau khi post bài đầu tiên, lý do là thi, presentation, project và study tour dồn dập, không kịp ăn ngủ luôn, nên không có nhiều thời gian dành cho tiếng Ý nữa.
    Hy vọng bà con không quên bẵng hết bài học (tui quên rồi, phải học lại).

    Để khởi động lại, xin mở đầu bằng một vài dòng suy nghĩ về việc học ngoại ngữ.
    1. Nếu bạn biết rằng, theo nghiên cứu và thống kê của các nhà khoa học, não người bình thường chỉ ghi nhớ 7-9 điều hoàn toàn mới trong một ngày.
    Điều này khá đúng, bạn thử đưa một tờ báo đầy hình ảnh cho bất kỳ người nào, cho họ nhìn trong vòng 30 giây, sau đó bảo họ liệt kê ra bao nhiêu hình họ đã nhìn thấy, con số đó sẽ nằm trong khoảng 7-9 (đó là người bình thường đó, nằm ngoài khoảng đó thì?)
    Có nghĩa là, nếu bạn phải học từ vựng tiếng Ý hoàn toàn mới đối với bạn, thì bạn chỉ có thể ghi nhớ tối đa 7-9 từ/ 1ngày.
    Thất vọng không? Vậy làm sao học 19 từ, nhớ hết 19 từ?!
    Đúng, vấn đề ở chỗ ?ohoàn toàn mới?, nếu trong não bạn đã có chút khái niệm, hay chút bóng dáng của hình ảnh/từ ngữ đó, thì việc ghi nhớ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi một từ mới ghi nhận vào não bạn, nó sẽ tìm cách liên kết với các thông tin có sẵn trong não. Các thông tin có sẵn này càng nhiều, thì từ mới đó càng được nhớ nhanh, nhớ lâu. Đó chính là bí quyết học ngoại ngữ:
    -không ai có thể giỏi ngoại ngữ bằng cách ôm cuốn từ điển học thuộc lòng (những từ ngữ ghi nhận vào não bộ một cách rời rạc)
    -Sách dạy ngoại ngữ luôn là sách nhiều hình ảnh, màu sắc. Đó là cách giúp chúng ta liên hệ với các thông tin có sẵn trong não, để dễ tiếp nhận chữ đó hơn. Ví dụ học chữ ?ograsso? (mập), bạn sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều nếu bên cạnh là hình một cô nàng người Ý mập ú (vốn không hiếm khi đi trên đường phố Ý).
    -Cho nên (đến phần chính đây), việc học qua ttvnol khó có thể hiệu quả vì mình không thể cho lên những hình ảnh đơn giản, sống động, làm cho việc ghi nhớ được liền mạch và dễ dàng được.
    Bởi vậy, khi học đến một từ mới, các bạn hãy hình dung hình ảnh của từ đó, có thể lên google search hình ảnh của từ đó gắn vào, hay làm cách nào cho từ đó nằm trong một ngữ cảnh...nói chung là tạo mối liên kết giữa từ mới đó với những thông tin có sẵn trong não.
    2. Cũng theo các nhà khoa học, những điều mới này, qua ngày hôm sau, chỉ còn lại trong não bạn 50%, và hôm sau nữa là 20-30%, cứ thế giảm dần và bạn hoàn toàn không nhớ được gì sau 1 tuần.
    Cho nên, bí quyết để ghi nhớ lâu là học lại vào ngày hôm sau. Một từ ngữ được lặp lại vào ngày hôm sau sẽ giúp bạn nhớ nó lâu thêm 3 ngày nữa, và cứ thể, nếu bạn học lại từ đó liên tục trong 1 tuần thì bạn có thể nhớ nó đến nửa năm.
    Cái này chắc ai cũng có kinh nghiệm gạo bài hết rồi, nên tui hông nói nữa đâu...
    .
  10. roman_king2

    roman_king2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    NGười Ý nổi tiếng là?làm biếng (họ cũng biết và cũng thừa nhận điều đó). Theo nguyên tắc, ngày nghỉ lễ tối đa của người Việt mình là 3 ngày (tết âm lịch), còn kỳ nghỉ lễ của người Ý thì?để xem: tháng 12, người Ý nghỉ ít nhất một tuần cho Giáng Sinh (sinh viên được nghỉ đến 3 tuần). Giữa tháng tư, một tuần nghỉ cho lễ phục sinh, mừng mùa xuân (mình đang nghỉ ở nhà đây ). Cuối tháng 7, hầu hết các công ty đều đóng cửa 1 tuần cho nhân viên nghỉ hè (có khi nghỉ đến 20 ngày)?
    Cho nên, nghỉ ngơi và đi du lịch là một hoạt động thường xuyên của dân Ý.
    Bây giờ, hãy nghĩ xem bạn được nghỉ 1 tuần đi du lịch, bạn sẽ đi đâu. , bắt đầu nha...
    ANDARE IN VACANZA
    1. Đặt câu hỏi: bạn đi đâu trong kỳ nghỉ:
    Từ vựng:
    Dove: where (các bạn biết đọc rồi phải không, dễ ợt hà, đọc là Đô-về)
    Vacanza: vacation (đọc là va-can-gia)
    Andare: to go.
    Cách chia động từ ANDARE: động từ bất quy tắc.
    Io :vado (I go)
    Tu :vai (you go)
    Lui/lei/ Lei: va (he/she/ you (formal) goes/go)
    Noi :andiamo (we go)
    Voi :andate (you (plural) go)
    Loro :vanno (they go)
    Rồi, bây giờ bạn có thể ráp thành câu: bạn đi đâu trong kỳ nghỉ?
    Dove vai in vacanza?
    Tương tự, hãy hỏi: cô ấy, anh ấy, họ, chúng ta?
    -Non lo so dove vado in vacanza (I don?Tt know where I go in vacation)
    -Dove va in vacanza?
    -Dove andiamo in vacanza?
    -Dove andate in vacanza?
    -Dove vanno in vacanza?
    Mở rộng: bạn có thể hỏi: bạn đang đi đâu đó? (Dove va?), hay trả lời: tôi đang đi đến trường, về nhà tui (hay đi đâu ai mà biết) (vado la scuola, vado la mia casa)
    Nói: ANDIAMO!, nghĩa là let?Ts go (chúng ta đi thôi).
    2. Trả lời: đi đâu? nếu không có một danh từ riêng (đi Rome, đi Venezia...) , bạn có thể dùng.
    Mare : biển (ma-rê)
    Montagna: núi (đọc là mon-ta-nhà)
    Città: Tp (đọc là chi-tà)
    Vado al mare (tôi đi ra biển)
    Vado in montagna
    Vado in città
    3. Bạn làm gì trong kỳ nghỉ:
    Che cosa: what
    Động từ FARE: play, make.
    Io: faccio
    Tu: fai
    Lui/lei/Lei: fa
    Noi: faciamo
    Voi: fate
    Loro: fanno
    -Ráp câu: bạn làm gì trong kỳ nghỉ: che cosa fai in vacanza?
    4. TRả lời: tôi thích làm?
    Mi piace/ non mi piace: I like/ I don?Tt like
    al mare: (at sea)
    -fare il bagno: take a bath
    -domire sotto l?Tombrellone: sleep under umbrella
    -prendere in sole: take the sun
    -andare in surf: đi lướt ván
    -mangiare pesce: eat fish
    -andare in barca a vela: sailing boat
    -nuotare: swim.
    In Montagna:
    -fare un giro in bicicletta (đi xe đạp)
    -scalare un montagna (ski in moutain)
    -fare un?Tescursione (take a picnic-đọc là u-netx-cu (rờ)-zi-on-nê)
    -fare una passeggiata nel bosco (đi dạo trong rừng)
    In Città d?Tarte (an art city-kiểu như Rome, Florence?)
    -visitare musei
    -vedere monumenti (see monument)
    -visitare chiese.
    Để dễ nhớ, bạn có thể xáo trộn tất cả các từ trên, sau đó sắp xếp lại theo 3 nhóm: biển, tp, núi. Tất nhiên, đi lên núi thì vẫn ăn cá và tắm được, nên không cần quá quan tâm đến yếu tố đó, quan trọng là mình sẽ hệ thống được từ vựng của mình.
    Ráp câu: Che cosa ti piace fare in vacanza? (what do you like to do in vacation?)
    Vado al mare, mi piace fare il bagno e nuotare. (tôi sẽ đi biển, tôi thích tắm biển và bơi, hè hè)
    5. Come pùo essere un posto di vacanza? (how is a place of vacation).
    Mình sẽ học một loạt các tính từ mô tả một nơi nào đó. Đa số chúng tương tự tiếng anh nên rất dễ nhớ.
    Bellissimo: tuyệt vời. Nó là sự kết hợp của bella (đẹp) + issimo (rất)
    Interessante: thú vị (tương tự như trên, ta có interessantissimo: rất thú vị)
    Tranquillo: yên tĩnh (tranquillisssimo)
    Noioso: chán ?" boring
    Esclusivo/d?Telite: xuất sắc, vượt trội
    Pieno di gente: đông đúc
    Rilassante: thư thả/ thư giãn
    Costovo: đắt đỏ
    A misura d?Tuomo: vừa người (không đông quá không vắng quá)
    Silenzioso: yên tĩnh, im ắng
    Affollato: đông đúc
    Rumoroso: ồn ào
    Stressante: căng thẳng
    Divertente: vui nhộn
    Economico: rẻ, kinh tế.
    Lưu ý giống đực/ cái của tính từ nhé. Nó sẽ biến thành giống đực nếu nó bổ sung cho danh từ giống đực. Ví dụ, thành phố yên tĩnh: la città tranquilla, một bãi biển ồn ào: il mare rumorosa?
    Bây giờ, hãy xáo trộn các từ trên, sau đó xếp chúng lại thành từng nhóm đồng nghĩa/ phản nghĩa, hoặc nhóm mang nghĩa tốt (rẻ, vui vẻ, tốt?) và nhóm mang nghĩa không tốt (ồn ào, căng thẳng?).
    Tóm lại: bạn đã có thể hiểu/ nói chuyện về một kỳ nghỉ: đi đâu, làm gì, thế nào rồi đấy!
    Phù, hôm sau tiếp nhé!

Chia sẻ trang này