1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn luận: Cầu thủ nhập tịch lên tuyển (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Lee Nguyễn hết cơ hội khoác áo ĐTVN

    Cả tháng nay, gia đình Lee Nguyễn đang tiến hành thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho cầu thủ người Mỹ gốc Việt Nam này và hy vọng anh có thể khoác áo ĐT Việt Nam một khi chính thức trở thành người Việt Nam. Lee Nguyễn tâm sự: "Đã từ lâu, tôi mong muốn nhập quốc tịch Việt Nam bởi bố mẹ tôi đều là người Việt. Nhưng do công việc bận rộn nên chưa thể hoàn thành được tâm nguyện. Tôi hy vọng, khi nhập quốc tịch rồi sẽ có điều kiện để cống hiến cho ĐT Việt Nam". Rất nhiều NHM Việt Nam cũng hy vọng Lee sẽ đủ điều kiện để cống hiến cho ĐTQG.
    Trong 2 năm qua, HLV Calisto cũng tính đến khả năng gọi Lee Nguyễn vào ĐTQG, từ khi anh về khoác áo và nhiều lần nhờ Việt Cường hỏi hộ. tuy nhiên, sau khi thu thập thông tin về Lee Nguyễn và kiểm tra quy chế về quốc tịch của FIFA, HLV Calisto rất tiếc nuối: Lee Nguyễn có gốc Việt Nam và đủ khả năng để khoác áo ĐTQG. Nhưng theo quy định mới nhất của FIFA, thời điểm Lee Nguyễn chơi cho ĐT Mỹ thì đã phải có quốc tịch Việt Nam rồi thì bây giờ mới đủ điều kiện để khoác áo ĐT Việt Nam".
    Thông tin này chăc chắn sẽ khiến Lee Nguyễn rất buồn, bởi đến giờ này, anh vẫn hy vọng một ngày được khoác áo ĐT Việt Nam. Bản thân Lee cũng đang cố gắng học nói tiếng Việt. Gia đình Lee Nguyễn sẽ tiếc nuối vì đã không nhập quốc tịch Việt nam sớm hơn cho anh và sự nghiệp quốc tế của cầu thủ này cũng coi như kết thúc.
    Chính Lee Nguyễn thừa nhận rằng khi nào ĐT Mỹ còn do HLV Bradley cầm quân thì anh không còn chút cơ hội nào. Một đoạn kết rất buồn cho người một thời được gọi là thần đồng bóng đá Mỹ, với thành tích quốc tế chỉ được thi đấu 3 trận (1 trận giao hữu với Trung Quốc và 2 trận ở Copa America 2007 với Paraguay và Colompia).

    (theo báo Bóng Đá)



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Quy chế mới của FIFA khắt khe quá, theo tui quy định về quốc tịch nên xét đến số lượng trận đấu và thời gian ngừng chơi cho ĐTQG đầu tiên. Ví dụ như chơi dưới 5 trận và không khoác áo ĐTQG thời hạn 3 hoặc 4 năm thì có thể chơi cho ĐTQG thứ 2. Tiếc...
  2. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Quy chế mới này đưa ra nhằm ngăn chặn việc cầu thủ thuộc nền bóng đá thấp hơn nhưng bị lôi kéo và sức hút từ những quốc gia có tiềm lực mạnh hơn.
    Tuy nhiên những trường hợp ngược lại thì nó bỏ qua,Lee Nguyễn là một ví dụ.
  3. haogreaves

    haogreaves Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    178
    đến thời điểm này khi mà bọn indonesia có thằng gonzalez & bachrim ( gốc indoneía) , phil có thằng gôn với một loạt từ hậu vệ đến tiền vệ, tiền đạo ngoại, e lại nhớ đến đinh hoàng la, kesley, nguyễn rogerio, đặc biệt là kesley, đến đây e lại muốn chửi cha mắng con mẹ mấy thằng VFF
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Thật ra, nhập hay không nhập cũng chẳng liên quan gì. Cái chính là cách hành xử của VFF và "những ông lớn" ở đây rất đàn bà. Đã sợ thì đừng có làm, mà đã làm thì đừng có sợ. Thấy có khả năng có lợi thì liều mà làm, chấp nhận mạo hiểm, và sai, thất bại thì ngẩng mặt lên mà chịu đòn.
    Đằng này cái kiểu úp úp mở mở, nửa này nửa nọ chẳng khác gì mấy con vẹo già ế xưng ế xỉa. Như bà cô của Thị Nở nói ấy :"Gớm, đã nhịn được đến cái tuổi này rồi thì nhịn hẳn đi, ai lại dây với ông chí Phéo".

    Không chơi nhập tịch cũng được, thì thôi hẳn, mà đã máu thì làm luôn. Cái kiểu này là một nửa chửi nhập tịch làm "mất bản sắc", nửa kia lại cũng thèm có trình độ, có thành tích như của nó.
    Thế thì chỉ có cách là mấy chú VFF về mang con gái đem dâng cho mấy thằng Tây Ba Lô đá phủi để vừa đảm bảo có gien khỏe vừa giữ vững bản sắc nước nhà.
    Ở đời không bao giờ có gì là được hết như ý muốn cả. Cái loại gì cũng muốn nếu không phải là bậc đế vương thì cũng là những thằng tâm thần hết thuốc chữa.
  5. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Lợi chưa thấy nhưng đã thấy Hại của việc ko cho nhập tịch đá rồi
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thằng La kinh! Tiên sư cái thằng hộ chiếu!
  7. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Sơn Núi, cút con mịa anh đeeeeeeeeeee!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
  9. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Tiếp tục bàn luận: Cầu thủ nhập tịch lên tuyển

    Cầu thủ nhập tịch lên tuyển có lợi hay hại. Vấn để muôn năm cũ...
    Do 4pic cầu thủ nhập tịch: lợi và hại bị khóa. Nên mạn phép mở 4pic này để mọi người tiếp tục bàn luận.



    Xin phép trích ra một số ý kiến của các chiên gia:

    HLV Nguyễn Văn Dũng (cựu tuyển thủ quốc gia, cựu HLV đội Hải Phòng): Tôi ủng hộ xu hướng mở rộng cửa cho cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển. Sự xuất hiện của các cầu thủ này sẽ không làm mất đi mà trái lại còn tăng thêm sự cạnh tranh lành mạnh cho cầu thủ nội.

    Bảo thủ nổi tiếng như bóng đá Đức - cựu vô địch World Cup - mà còn có các ngoại binh đến từ Ba Lan (cặp tiền đạo Podolski, Klose), Thổ Nhĩ Kỳ (tiền vệ tấn công Ozil), Tunisia (tiền vệ Khedira). Chúng ta, dù đang là đương kim vô địch Đông Nam Á, nhưng thật sự đâu có mạnh hay là một thế lực số một của khu vực.

    Giảng viên đại học TDTT Đoàn Minh Xương (cựu HLV trưởng đội tuyển U-20 Việt Nam, Đồng Tháp, Bình Dương và Ninh Bình):Sự thất bại của thể thao Việt Nam ở Asiad 16 cho thấy ngoài khả năng chuyên môn còn yếu và thiếu, VĐV chúng ta còn thua hẳn đối phương về thể hình, sức mạnh.

    Đó là những điểm yếu kém mà còn rất lâu mới có thể khắc phục. Bóng đá cũng không nằm ngoài điều thua kém ấy khi quá bất lợi trong tranh chấp tay đôi, đua tốc độ. Do vậy, đội tuyển Việt Nam rất cần có sự tăng viện của các cầu thủ nhập tịch.

    Đừng nên quan niệm rằng Việt Nam từng vô địch AFF Suzuki Cup 2008 mà không có cầu thủ nhập tịch, cho nên lúc này cũng không cần thiết phải mở cửa cho những cầu thủ ấy tham gia. Đó là suy nghĩ hẹp hòi, vì tăng cường là làm mạnh thêm, đa dạng thêm chứ nào phải triệt tiêu sự sáng tạo vươn lên của cầu thủ nội.

    HLV Triệu Quang Hà (HLV trưởng đội tuyển U-19 Việt Nam, T&T, Thanh Hóa): Ở góc nhìn chuyên môn, tôi cho rằng sự tăng cường bao giờ cũng tốt hơn. Cầu thủ xin nhập tịch vì muốn chơi bóng đá và sinh sống lâu dài rồi lập gia đình ở Việt Nam. Họ được công nhận rồi thì tại sao lại tước đi quyền được chơi cho đội tuyển quốc gia VN? Thật phi lý và tự phung phí sức mạnh cũng như chất xám của họ.

    Tôi không cho rằng ngoại binh nhập tịch đến thì cầu thủ nội mất cơ hội, mà trái lại là lẽ tất nhiên vì sự cạnh tranh lành mạnh sẽ gia tăng gấp bội, kéo theo sự hưng phấn tập luyện lẫn thi đấu. Khi ấy những người làm chuyên môn như chúng tôi còn có thêm nhiều sự lựa chọn.

    HLV Dương Ngọc Hùng (cựu HLV thủ môn đội tuyển Việt Nam, HLV trưởng Bình Định và Bình Dương): Thế giới đang đẩy mạnh xu thế phát triển và hội nhập toàn cầu. Đó là quy luật phát triển tất yếu, cho nên chúng ta cũng đừng quá cứng nhắc. Bóng đá VN đang yếu và thiếu những cầu thủ giỏi, tại sao lại phí phạm không sử dụng các cầu thủ nhập tịch có đủ phẩm chất cũng như tư cách đạo đức tác phong để khoác lên người chiếc áo có cờ đỏ sao vàng?

    Tại sao lại không cho họ cái quyền lao động chân chính là đặt chân vào để cống hiến cho đất nước VN mà họ tự nguyện xin nhập tịch? Đành rằng cũng có những trường hợp nhập tịch có ý đồ, có đôi chút “méo mó” nhưng đâu hẳn 16 cầu thủ đã nhập tịch đều xấu như vậy.

    HLV Mai Đức Chung (Navibank Sài Gòn): Chậm mở cửa đón chào các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia ngày nào là thiệt thòi cho các nhà cầm quân ngày ấy. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam chưa có nhiều lò đào tạo trẻ, cầu thủ khan hiếm trong khi người hâm mộ và cả nền bóng đá luôn cần phải có thành tích để làm đòn bẩy thì việc mở cửa phải là lẽ đương nhiên.

    Chúng ta không có chân sút nguy hiểm thì làm sao đủ sức đe dọa đối phương. Một tiền đạo lợi hại có thể kềm chân đến ba hậu vệ trên sân đối phương. Tiếc là chúng ta không có mẫu cầu thủ như vậy. Theo tôi, tại AFF Suzuki Cup sắp tới Việt Nam sẽ bị các đối thủ tấn công mạnh mẽ ở hai biên, đơn giản vì hàng thủ của họ có bị đe dọa đâu mà phải thường trực đóng quân trên sân nhà.

    ------------------------------------------------------------------------
    Ngoài những ý kiến trên thì cũng có những ý kiến tiêu cực cho rằng BĐVN có bản sắc riêng như lời của một lãnh đạo cấp cao.
    Cho xin...

    "Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là đóng cửa cài then cùng nhau hát ca trù mà không màng tới rock, flamenco…Ở bình diện lớn hơn, nếu có HLV, cầu thủ phương Tây thực sự giỏi được hô biến trở thành người Đông Nam Á, thì một nền bóng đá đang rất lạc hậu chỉ có lợi mà thôi."
  10. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Nên gọi cầu thủ nhập tịch lên Tuyển. Hãy vì cái chung chứ đừng bảo thủ giữ gìn cái " bản sắc dân tộc " . Văn hóa của chúng ta mới là " bản sắc dân tộc " . Chứ không phải những bộ môn thi đấu như thể thao cần giữ bản sắc dân tộc. VN chiến thắng thì tên tuổi của VN được quảng bá ra thế giới . Hãy nghĩ đến thương hiệu của VN chứ đừng nghĩ đến " bản sắc dân tộc ".

Chia sẻ trang này