1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn luận: Cầu thủ nhập tịch lên tuyển (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
  2. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Vẫn nhiều bác cho rằng chúng ta dùng người Việt gốc ngoại chỉ để hấp cái ao làng nhỉ. Nếu các bác chỉ cần hấp ao làng là đạt đến cực khoái thì em cũng xin tình nguyện cầm biển cổ động dùng hàng nội 100%.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Thôi vứt cái tranh cãi đi cái . Happy new Year! Chúc mừng năm mới tới toàn thể anh em !
  4. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    08/01/2011 - 12:11 AM​
    Huỳnh Kesley: “Tôi nhập tịch vì… nghe nói có lợi cho đội bóng”
    Tiền đạo Huỳnh Kesley nhập tịch Việt Nam năm 2008 khi đang khoác áo Bình Dương. Anh tâm sự rất thật về nguyên nhân nhập tịch và nói lên suy nghĩ của mình quanh vấn đề này.
    + Tôi nhập tịch trở thành công dân Việt Nam là vì lãnh đạo của CLB này đề nghị tôi. Hồi đấy tôi nghe giải thích nhiều về ích lợi khi tôi có quốc tịch Việt Nam mà bản thân tôi thì không phải thiệt thòi gì thế là tôi thực hiện điều đấy...
    . Vậy là anh có hai quốc tịch Brazil và Việt Nam?
    + Không! Hiện tôi chỉ có một quốc tịch Việt Nam mà thôi. Tuy nhiên, ở Brazil thì việc một công dân gốc Brazil khi nhập tịch quốc gia khác và không còn giữ quốc tịch gốc thì cũng chẳng có vấn đề gì khó khăn cả. Tôi vẫn về nước thăm gia đình hay làm thủ tục xuất nhập cảnh vào Brazil rất đơn giản, không khác gì một công dân Brazil. Đất nước Brazil luôn tạo điều kiện cho công dân mình đi làm việc và nhất là đá bóng ở nước ngoài tiếp cận dễ dàng nhất với nước sở tại miễn đó là công việc hợp pháp.
    . Là một công dân Việt Nam và so với các tiền đạo Việt Nam hầu như không ai qua mặt được anh, thế mà cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam của anh gần như không có?
    + Thật tình mà nói, mục tiêu hàng đầu của tôi khi lấy quốc tịch Việt Nam không phải để được khoác áo đội tuyển Việt Nam mà vì quyền lợi chung của CLB Bình Dương. Còn nếu được khoác áo đội tuyển Việt Nam thì cũng tốt. Với suy nghĩ đấy tôi thấy mình chẳng việc gì mà tổn thương khi là người Việt Nam mà không được khoác áo đội tuyển Việt Nam.
    [​IMG]
    Kesley với vợ và con trai. Ảnh: XUÂN HUY
    . Anh có suy nghĩ gì khi nhiều cầu thủ nước ngoài khác muốn đổi sang quốc tịch Việt Nam để được hưởng lợi tiền bạc từ ông chủ CLB do giúp CLB lách luật hạn chế chỉ có ba ngoại binh trên sân?
    + Tôi có nghe nói điều này rất nhiều nhưng cá nhân tôi thì chẳng nhận được một đồng nào từ ông chủ do thực hiện việc nhập tịch cả. Tôi không hề thay đổi quốc tịch để có thêm thu nhập.
    . Anh nghĩ sao khi đội tuyển Indonesia chơi hay hẳn ra ở AFF Cup khi có tiền đạo Gonzales người gốc Uruguay?
    + Có cầu thủ này đội Indonesia mạnh lên hẳn và chơi sắc sảo hơn ở hàng công. Theo tôi thì tuyển Indonesia là đội chơi hay nhất của giải đấu chứ không phải Malaysia.
    . Nếu một ngày nào đó anh sẽ có cơ hội khoác lại áo tuyển Việt Nam dự các giải như AFF Cup vừa qua?
    + Tôi tin bản thân tôi hoàn toàn có đủ tư cách khoác áo đội tuyển Việt Nam và nếu điều đó đến thì tốt thôi. Còn nếu không được thì cũng chẳng sao vì tôi nhập tịch không phải để khoác áo đội tuyển Việt Nam và tôi cũng không hy vọng điều đấy nên có hay không với tôi cũng bình thường.
    . Xin cảm ơn anh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không biết các anh nghĩ sao về bài phỏng vấn này?
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Với Kesley thì đơn giản là anh ta là cầu thủ chuyên nghiệp, dù đá cho CLB hay tuyển Quốc Gia thì anh ta cũng cống hiến hết mình
    Câu nói "không cần" của anh ta chỉ đơn giản là anh ta ngấy không thèm nói với VFF nữa mà thôi, chư ko phai với tuyển VN, ông ko cần tôi thì tôi cũng chẳng lụy ông làm gì, điều đó không có nghĩa là lên tuyển đối với anh ta chỉ là cho vui. Vả lại mấy cái bài phỏng vấn của báo lá cải từ lâu tui đã chẳng tin được rồi, cũng khó có thể lấy làm căn cứ
  6. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sao anh dám gọi là Báo lá cải?
    Nếu anh không tin thì anh hỏi Kesley hay vợ Kesley thử xem bài phỏng vấn đó đúng không hay là bịa ra ?
  7. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 11/01/2011, 09:20 (GMT+7) Bóng đá Việt Nam
    Lee Nguyễn muốn khoác áo tuyển VN
    TT - Gia đình cầu thủ quốc tịch Mỹ gốc VN Lee Nguyễn đang tiến hành thủ tục xin nhập quốc tịch VN, với mong muốn anh có được cơ hội khoác áo đội tuyển VN trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Tiền vệ Lee Nguyễn - Ảnh: Sĩ Huyên Theo ông Nguyễn Văn Phẩm - cha của Lee Nguyễn, hiện thủ tục xin nhập tịch cho Lee Nguyễn đang ở giai đoạn xác minh lý lịch tư pháp của Lee cùng cha mẹ. Còn theo tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Bình Dương Đoàn Văn Út: “Do nguyện vọng của Lee Nguyễn là chính đáng nên chúng tôi ủng hộ việc xin nhập tịch của anh. Tuy nhiên, xin nhập tịch có được hay không phải chờ quyết định sau cùng của Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng”.

    " Liên đoàn Bóng đá Mỹ giải thích theo quy định của FIFA, những cầu thủ nào chơi cho đội tuyển dưới ba trận không nằm trong khuôn khổ các giải đấu chính thức do FIFA tổ chức và không ra sân ở đội hình chính vẫn có quyền chơi cho đội tuyển quốc gia khác. Ba trận mà Lee Nguyễn đá cho đội tuyển Mỹ là ba trận Lee vào sân từ vị trí dự bị, và cả ba trận này đều không nằm trong khuôn khổ giải đấu do FIFA tổ chức. Do vậy, Lee Nguyễn vẫn đủ điều kiện chơi cho đội tuyển VN"
    Ông Nguyễn Văn Phẩm
    Cũng từ đây, B.Bình Dương đã mạo hiểm không đăng ký tên Lee Nguyễn trong danh sách sơ bộ ở dạng ngoại binh (bốn ngoại binh được CLB đăng ký gồm Leandro, Joseph, Philani và Osita). Do đó nếu thủ tục xin nhập tịch không hoàn thành, Lee Nguyễn sẽ “ngồi chơi xơi nước” đến hết lượt đi V-League 2011. Tuy nhiên, theo ông Út: “Ban tổ chức V-League 2011 cho phép thay đổi nhân sự trước vòng 3 của giải. Do đó, nếu thủ tục xin nhập tịch của Lee Nguyễn bất thành, lãnh đạo CLB và HLV trưởng sẽ quyết định có đưa anh ấy vào danh sách thi đấu với tư cách ngoại binh hay không”. Do tiền vệ Lee Nguyễn từng chơi ba trận cho đội tuyển Mỹ (hai trận ở Copa America 2007, một trận giao hữu với Trung Quốc tại San Jose năm 2006) nên việc anh có được khoác áo đội tuyển VN hay không vẫn là dấu hỏi.
    Trả lời Tuổi Trẻ, ông Phẩm cho biết: “Khi làm thủ tục xin nhập tịch cho Lee Nguyễn để có thể khoác áo đội tuyển VN, tôi đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá Mỹ và được giải thích theo quy định của FIFA, những cầu thủ nào chơi cho đội tuyển dưới ba trận không nằm trong khuôn khổ các giải đấu chính thức do FIFA tổ chức và không ra sân ở đội hình chính vẫn có quyền chơi cho đội tuyển quốc gia khác. Ba trận mà Lee Nguyễn đá cho đội tuyển Mỹ là ba trận Lee vào sân từ vị trí dự bị, và cả ba trận này đều không nằm trong khuôn khổ giải đấu do FIFA tổ chức. Do vậy, Lee Nguyễn vẫn đủ điều kiện chơi cho đội tuyển VN”.
    Dù vậy, ông Phẩm cho biết thêm trong trường hợp LĐBĐVN (VFF) gọi Lee Nguyễn vào đội tuyển VN, VFF vẫn phải gửi văn bản đến FIFA để thông báo và chờ ý kiến phản hồi từ FIFA về việc Lee Nguyễn có đủ tư cách đá cho tuyển VN hay không.
    SĨ HUYÊN

    Chỉ FIFA mới có quyền trả lời
    Nói về việc xin nhập quốc tịch VN của cầu thủ Lee Nguyễn, tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Trước tiên, VFF hoan nghênh nguyện vọng muốn được chơi cho đội tuyển VN của Lee Nguyễn. Nhưng ý nguyện ấy có trở thành hiện thực hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác: 1-Lee Nguyễn phải nhập được quốc tịch VN. 2-HLV trưởng đội tuyển VN có gọi anh hay không.
    Nếu thỏa hai điều kiện này, VFF mới tiến hành gửi văn bản đến bộ phận pháp lý kiểm tra tư cách cầu thủ của FIFA, để nhờ xác minh quá trình thi đấu của Lee Nguyễn trong màu áo đội tuyển Mỹ ở Copa America. Chỉ có bộ phận này của FIFA mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất về việc Lee Nguyễn có được phép khoác áo tuyển VN hay không”.
  8. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Câu trả lời dành cho các bác.


    Sông Lam Nghệ An bùng nổ bằng “nội lực”?
    Thư mục: V-League . Ngày gửi: Thứ ba, 16:49, 11/1/2011 . ... phản hồi


    Đội bóng xứ Nghệ chưa thuộc hàng “đại gia” V-League, nhưng SL Nghệ An chẳng bao giờ bị đánh giá thấp ở các giải đấu. Trước giờ khởi tranh mùa giải 2011, thầy trò HLV Hữu Thắng được kỳ vọng sẽ tạo ra những bất ngờ lớn nhờ bộ khung nội dần đạt độ chín…
    • Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “V-League có rất ít nhân tố mới” 14:13, 11/1/2011
    • Câu chuyện thể thao: Siêu... 11:13, 11/1/2011
    • AVG sẵn sàng chia sẻ quyền phát sóng mùa giải 2011 08:54, 11/1/2011
    Sau cuộc “cách mạng” chính sách nhờ cuộc ghép tên với đối tác ngân hàng Bắc Á, đời sống của các cầu thủ xứ Nghệ đã được nâng lên nhiều từ vấn đề lương - thưởng, cho đến những khoản lót tay để níu giữ các tài năng nội yên tâm cống hiến. Nhờ cuộc thay máu mạnh mẽ, nỗi lo mất quân trước những cuộc chạy đua tiền không giới hạn của HLV Hữu Thắng đã được giải quyết ổn thỏa.


    Trọng Hoàng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của SL Nghệ An trong tương lai - Ảnh: Gia Hưng
    Nhưng giải quyết xong những khó khăn về tài chính chưa hẳn đủ giúp đội bóng xứ Nghệ thành công trên đấu trường V-League. Bằng chứng, SL Nghệ An phải chiến đấu vất vả lắm mới trụ được hạng. Chức vô địch Cup QG giành được cuối mùa giải chỉ có ý nghĩa như một chiếc “phao cứu sinh” vớt vát danh dự, đồng thời giúp bộ đôi Hồng Thanh - Hữu Thắng giải tỏa được chút ít áp lực sau chuỗi thành tích không mấy ấn tượng ở V-League.

    Giải thích về mùa giải đầu tiên dẫn dắt SL Nghệ An chưa thực sự thành công, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “SL Nghệ An đang định hình phát triển hướng đến một tương lai bền vững. Mùa giải 2010 là quãng thời gian để thực hiện những thử nghiệm, trước khi bước vào giai đoạn ổn định. Với những gì SL Nghệ An đã và đang có, tôi tin mọi việc sẽ thuận lợi hơn ở V-League 2011…”.

    Mục tiêu mà vị “tướng” trẻ này hướng tới chẳng phải là nhiệm vụ quá tầm, nhất là khi SL Nghệ An đang sở hữu những lợi thế mà các đại gia khác không thể mua bằng tiền. Sau cuộc chuyển đổi thành doanh nghiệp, đội bóng xứ Nghệ chưa có những cuộc mua sắm rầm rộ, nhưng nhìn vào bộ khung nội HLV Nguyễn Hữu Thắng đang nắm giữ, bất cứ vị đồng nghiệp nào đang cầm quân ở V-League đều phát thèm.

    2 cầu thủ quan trọng Huy Hoàng - Văn Quyến đã cam kết gắn bó trọn đời với đội bóng quê hương. Bên cạnh đó, SL Nghệ An còn có sự phục vụ của một giàn cầu thủ trẻ tài năng thuộc biên chế ĐTQG hoặc tuyển Olympic là: Trọng Hoàng, Ngọc Anh, Đình Đồng, Văn Bình, Quang Tình. Đây đều là những khối tài sản vô giá, nếu SL Nghệ An đưa lên sàn chuyển nhượng.


    SL Nghệ An (áo vàng) sẽ bùng nổ ở V-League 2011? - Ảnh: Quang Thắng
    Năm 2010 chưa phải là mùa giải thành công mỹ mãn với SL Nghệ An, HLV Hữu Thắng vẫn tỏ ra hài lòng khi cầu thủ đều chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, luôn khát khao chiến thắng, dù đôi khi thành tích giành được chưa thực sự tương xứng. Với tinh thần đoàn kết đang có, chỉ cần tìm ra một đấu pháp phù hợp thì việc cạnh tranh vào top giành huy chương ở V-League 2011 là nhiệm vụ chẳng phải quá khó.

    Sau những ngày tháng lận đận săn tìm “ngoại lực”, trước ngày khởi tranh V-League 2011 SL Nghệ An đã tìm được tiền đạo Kavin, cầu thủ có khả năng kiến tạo ra những đợt phản công sắc bén và nhanh nhạy cho đồng đội. Nhờ sự đa năng của tân binh người Jamaica, đội bóng xứ Nghệ đã tạo dựng được một thế trận tấn công lấn lướt dù phải thi đấu trận Sieu Cup trên sân của đội ĐKVĐ V-League, Hà Nội T&T.

    Ngoài Kavin, HLV Hữu Thắng cũng rất hài lòng với trình độ và tinh thần tập luyện của Ansah và thierry. Khi nội lực - ngoại lực đều sớm ổn định, việc tạo ra một hệ thống thi đấu tấn công bùng nổ mà BHL đội bóng xứ Nghệ đang theo đuổi sẽ trở nên thận lợi hơn rất nhiều.

    Kể từ lúc cựu trung vệ Hữu Thắng “hồi hương” với tham vọng đưa SL Nghệ An giành lại vinh quang, người hâm mộ xứ Nghệ đã dành nhiều sự quan tâm cho các cầu thủ, sân Vinh dần trở thành “chảo lửa” đúng nghĩa. Sự cổ vũ của hàng vạn khán giá mỗi trận đấu được xem như nguồn “tiếp sức” mạnh mẽ cho các cầu thủ SL Nghệ An, điểm tựa khán giả có thể là lợi thế lớn giúp SL Nghệ An hiện thực hóa những giấc mơ ở V-League 2011.
    Nguồn: Quang Vinh - Dân Trí »
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nếu như vụ Lee Nguyễn trở thành sự thật thì trong tương lai Việt Nam có thể có thêm Yoahan Cabaye nữa nếu Blan ko gọi anh ta vào đội tuyển Pháp nữa.
  10. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812

Chia sẻ trang này