1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đám Phi này mua trực thăng săn ngầm gì giá trên trời thế nhỉ :eek:
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Indonesia tái đóng tàu chiến tàng hình tối nhất nhất ĐNA
    (Kienthuc.net.vn) - Hải quân Indonesia đã quyết định đặt hàng đóng tàu tên lửa tàng hình cùng loại với chiếc bị cháy tháng 9/2012.
    Bộ tư lệnh Hải quân Indonesia cho biết, nước này sẽ mua một tàu tuần tra tên lửa cao tốc tàng hình 3 thân dài 63m (FMPV ) từ nhà máy đóng tàu PT Lundin. Chiếc này cùng loại với tàu KRI Klewang (625) bị cháy vào tháng 9/2012 ngay tại cảng khi mới bắt đầu thử nghiệm.
    Nguyên nhân của cuộc hỏa hoạn được cho là do tàu làm từ vật liệu bắt lửa, trong khi đó, tàu chưa được trang bị hệ thống dập lửa.
    [​IMG]
    KRI Klewang được coi là chiến hạm tàng hình nội địa tối tân nhất Đông Nam Á.
    Tàu KRI Klewang (625) được chính thức khởi đóng năm 2010 theo hợp đồng ký kết năm 2009 giữa Hải quân Indonesia với hãng PT Lundin. Chiếc tàu đã được hạ thủy vào tháng 8/2012, tuy nhiên sau khi thực hiện thành công chuyến thử nghiệm đầu tiên thì tàu đã “cháy ra tro” ngay tại cảng và chìm.
    KRI Klewang (625) được cho là tàu tên lửa tàng hình hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Nó
    sử dụng thiết kế 3 thân “kiểu sóng xuyên”, để tàu có thể vượt qua sóng mà không bị sóng đẩy lên cao. Hai bên thân tàu được tăng cường giúp bảo đảm tính ổn định của tàu.
    Loại thiết kế này giảm thiểu việc dao động lên xuống theo sóng của tàu, nâng cao tính ổn định của vũ khí, giúp tàu có thể duy trì tốc độ hành trình cao và độ an toàn cao trong môi trường biển động.
    Tàu thiết kế góc cạnh, thượng tầng hình kim tự tháp đem lại khả năng giảm thiểu tối đa diện tích phản xạ sóng radar, độ bộc lộ hồng ngoại.
    Về vũ khí, tàu được trang bị tên lửa hành trình chống tàu RBS-15 Mk3, một bệ pháo cao tốc Bofors 40Mk4 cỡ nòng 40mm của công ty BAE Systems. Trang bị điện tử thì tàu có radar trinh sát chính Sea Giraffe LT, hệ thống quang điện, hệ thống quản lý chiến đấu Saab 9LV. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/h, tốc độ tuần tra 22 hải lý/h.
    Bằng Hữu
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/indonesia-tai-dong-tau-chien-tang-hinh-toi-nhat-nhat-dna-322536.html
  3. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Nguyên mẫu đầu tiên
    [​IMG]

    Mẫu bắn thử nghiệm
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    duyvu1920spyders thích bài này.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Các nước Đông Á mua bao nhiêu vũ khí năm 2013?
    (Kienthuc.net.vn) - Nhập khẩu vũ khí của khu vực Đông Á đã tăng hơn 25% trong năm 2013, trong đó dẫn đầu là Ấn Độ với mức tăng hơn 1,8 tỷ USD.
    Theo một báo cáo quốc tế thì ngân sách dành cho nhập khẩu vũ khí trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã tăng mạnh trong năm ngoái. Trong khi đó bản báo cáo Cán cân thương mại hàng năm của Tạp chí Jane’s Defence Weekly cũng chỉ ra rằng, nhập khẩu vũ khí ở khu vực Đông Á đã tăng 25% từ 9,8 tỷ USD (năm 2012) lên con số 12,2 tỷ USD trong năm 2013.
    Bản báo cáo của Jane’s còn cho biết thêm, các khu vực còn lại của châu Á cũng có mức tăng tương tự từ 7,8 tỷ USD trong năm 2012 lên 8,8 tỷ USD trong năm 2013. Việc có mức tăng đáng kể như vậy chủ yếu xuất phát từ Ấn Độ khi nước này đã chi hơn 1,8 tỷ USD cho việc nhập khẩu vũ khí chủ yếu là từ Mỹ, trong đó cũng bao gồm cả hợp đồng mua máy bay chống ngầm P-8 Poseidon của Tập đoàn Boeing.
    [​IMG]
    Ấn Độ đã mua 8 chiếc P-8I Neptune với tổng giá trị 2,1 tỷ USD.
    Tuy nhiên, ngoài việc tăng cường nhập khẩu vũ khí thì một số nước khác trong khu vực lại giảm bớt việc nhập khẩu vũ khí trong đó có Pakistan. Nước này đã giảm 200 triệu USD từ con số 1,5 tỷ USD trong năm 2012 xuống còn 1,3 tỷ USD vào năm 2013. Trong đó, khoảng 25% trong 1,3 tỷ USD là hợp đồng mua sắm các máy bay chiến đấu JF-17 Pakistan hợp tác với Trung Quốc.
    Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy rằng, Trung Quốc là nước chiếm 54% thị phần nhập khẩu vũ khí của Pakistan trong giai đoạn từ năm 2009-2013. Bắc Kinh cũng chiếm hơn 82% thị trường nhập khẩu vũ khí của Bangladesh trong năm 2012, theo Jane’s, ước tính Bangladesh đã nhập khẩu khoảng 350 triệu USD vũ khí từ Trung Quốc.
    [​IMG]
    Bangladesh gần đây đã quyết định mua 2 tàu ngầm Type 035 của Trung Quốc với tổng giá trị hơn 200 triệu USD.
    Thị trường vũ khí Đông Bắc Á cũng có sự thay đổi khi Trung Quốc vượt mặt Hàn Quốc trở thành nước nhập khẩu vũ khí nhiều nhất ở khu vực này trong năm 2013, sau khi Hàn Quốc cắt 500 triệu USD cho việc nhập khẩu vũ khí từ nước ngoài so với năm 2012. Ngân sách dành cho nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc đã tăng gần 800 triệu USD trong năm 2013 và con số đó còn cao hơn nhiều so với Hàn Quốc vào năm 2012.
    Các nước Đông Nam Á cũng gia tăng nhập khẩu một số lượng lớn vũ khí đáng kể trong năm 2013. Nhập khẩu vũ khí của Indonesia đã tăng gấp ba lần từ 600 triệu USD năm 2012 lên 1,8 tỷ USD trong năm 2013. Nhập khẩu vũ khí của Việt Nam cũng tăng gấp ba lần trong bốn năm qua, từ 300 triệu USD trong năm 2009 lên 900 triệu USD vào năm ngoái.
    [​IMG]
    Năm 2009, Việt Nam đã ký thỏa thuận mua 6 tàu ngầm Kilo với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.
    Về quốc gia cung cấp, Nga là một trong những nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất cho các nước Đông Á. Theo Jane’s giá trị xuất khẩu vũ khí của Nga ở khu vực này đã tăng gần 1 tỷ USD trong năm 2013, từ 2,5 tỷ USD vào năm 2012 lên 3,4 tỷ USD trong năm 2013. Phần lớn trong số đó xuất phát từ các hợp đồng với Trung Quốc.
    Tuy nhiên, Mỹ vẫn là nước cung cấp vũ khí chính cho thị trường Đông Á với doanh thu từ vũ khí mà nước này có được là hơn 4 tỷ USD trong năm 2013, mặc dù theo ước tính con con số này đã có chiều hướng giảm so với năm 2012
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Philippines và MILF ký thỏa thuận hòa bình lịch sử
    (TTXVN/Vietnam+)
    [​IMG]
    Lực lượng Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF). (Nguồn: AFP)

    Ngày 27/3, Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) - nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất nước này, đã ký một thỏa thuận hòa bình lịch sử, chấm dứt 4 thập kỷ bạo lực ở miền Nam Philippines làm hàng chục nghìn người thiệt mạng.
    Thỏa thuận Toàn diện về khu vực Bangsamoro (CAB) đã được ký tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, giữa Chủ tịch Ủy ban hòa bình của Chính phủ Philippines Miriam Coronel-Ferrer và Chủ tịch Ủy ban hòa bình MILF Mohagher Iqbal dưới sự chứng kiến của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, Chủ tịch MILF Al Haj Murad Ebrahim, Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
    Theo thỏa thuận trên, các tay súng Moro chấp thuận chấm dứt bạo lực đổi lại quyền tự trị rộng lớn hơn. Khu vực tự trị Hồi giáo Mindanao hiện gồm 5 tỉnh ở miền Nam Philippines, sẽ được thay thế bằng khu vực được gọi là Bangsamoro có nhiều quyền hạn hơn, nguồn tài chính và diện tích lớn hơn.
    Phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Aquino tuyên bố sẽ ngăn chặn những kẻ muốn phá hoại nỗ lực của Chính phủ Philippines và MILF trong việc thành lập một thực thể chính trị Bangsamoro.
    Theo ông Aquino, nhiệm vụ sắp tới là đưa chính quyền chuyển giao Bangsamoro đi vào hoạt động vào năm 2015 cho đến khi một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại khu vực này vào năm 2016.
    Chính phủ Philippines và MILF đã mất gần hai thập kỷ mới có thể tiến tới một giải pháp chấm dứt 4 thập kỷ giao tranh tại miền Nam nước này. Các cuộc đàm phán hoà bình chính thức đã được khởi động vào năm 1999 khi Chính phủ Philippines và MILF đồng ý ngừng bắn.
    Kể từ những năm 70 của thế kỷ trước, MILF đã tiến hành các hoạt động chống chính phủ với mục tiêu thành lập chính quyền độc lập trên đảo Mindanao và một số đảo khác ở miền Nam Philippines.
    Các hoạt động nổi dậy của MILF trong hơn 4 thập kỷ qua đã khiến ít nhất 120.000 người thiệt mạng, hơn 2 triệu người phải tha hương.
    http://www.vietnamplus.vn/philippines-va-milf-ky-thoa-thuan-hoa-binh-lich-su/251210.vnp
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Phe đối lập Campuchia sẽ tổ chức biểu tình đòi chính phủ từ chức
    [​IMG]
    Photo: Flickr.com/Pigalle/cc-by-nc-sa 3.0

    Ngày chủ nhật, Đảng đối lập Campuchia Cứu quốc (PNSK) sẽ tổ chức tại Phnom Penh cuộc mit tinh chống đối đòi công nhận chính phủ bất hợp pháp hiện nay và tiến hành bầu cử quốc hội.

    Theo lãnh đạo PNSK Sam Rainsy, hoạt động tổ chức tại công viên Tự Do tại Phnom Penh sẽ có 3000 người tham gia, mặc dù chính quyền thành phố cấm biểu tình.
    Thành phố Phnom Penh từ chối cấp giấy phép cho PNSK tổ chức biểu tình, vì các hoạt động trước đó kết thúc bằng đụng độ giữa phe đối lập và lực lượng thực thi pháp luật. Kết quả là ba người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_03_28/270375130/
  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Bà Yingluck tuyên bố không có ý định từ bỏ chính trường
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra. (Nguồn: AFP/TTXVN)
    Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, trả lời báo giới ngày 28/3, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố bà và các thành viên trong gia đình sẽ không ngừng các hoạt động chính trị của họ.
    Một trong những yêu cầu chính của phe đối lập, vẫn đang không ngừng các hoạt động trên đường phố của thủ đô Bangkok kể từ cuối tháng 11/2013, là tẩy chay chế độ Shinawatra ra khỏi chính trường Thái Lan.
    Hầu hết những người biểu tình cực đoan đang tìm cách "cấm triệt để tất cả thành viên gia đình Shinawatra tham gia vào chính trường."
    Theo kế hoạch vào ngày 29/3 tại Bangkok, phe đối lập sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn chống lại chính phủ đương nhiệm và yêu cầu bầu quốc hội mới.
    http://www.vietnamplus.vn/ba-yingluck-tuyen-bo-khong-co-y-dinh-tu-bo-chinh-truong/251439.vnp
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Vũ khí "made in China" tràn ngập trong lễ diễu binh của Myanmar
    (Soha.vn) - Hôm qua (27/3), Quân đội Myanmar đã tổ chức cuộc diễu binh quy mô lớn chào mừng 69 năm ngày Lực lượng vũ trang Myanmar.
    [​IMG]
    Trong cuộc diễu binh này, rất nhiều hệ thống vũ khí do Trung Quốc sản xuất đã được phô diễn.
    [​IMG]
    Cuộc diễu binh có sự tham gia của 9.009 binh sĩ cùng một số xe tăng, hệ thống tên lửa phòng không, xe thiết giáp các loại.
    [​IMG]
    Các binh sĩ Myanmar diễu binh với súng trường tiến công QBZ-95 do Trung Quốc sản xuất.
    [​IMG]
    Một sĩ quan quân đội Myanmar đang thực hiện nghi thức cùng với một thanh kiếm.
    [​IMG]
    Tướng Min Aung Hlaing Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar duyệt đội ngũ trước khi diễu hành.
    [​IMG]
    Nỗi bật trong lễ diễu binh lần này là xe tăng chiến đấu chủ lực Type-59D do Trung Quốc sản xuất. Phía sau là pháo chống tăng tự hành PTL-02.
    [​IMG]
    Pháo tự hành chống tăng PTL-02 cũng là một sản phẩm "made in China". PTL-02 dùng pháo cỡ nòng 100mm tích hợp khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng.
    [​IMG]
    Xe tăng chiến đấu chủ lực Type-59D do Trung Quốc sản xuất đang tiến qua lễ đài. Biến thể này được bổ sung thêm giáp cảm ứng nổ ở phía trước và hai bên tháp pháo, váy bảo vệ hông. Xe tăng được trang bị pháo 105mm có tầm bắn 2.000m.
    [​IMG]
    Tên lửa phòng không vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất được gắn trên một số xe thiết giáp đang tiến qua lễ đài. Loại xe trong ảnh cũng do Trung Quốc sản xuất.
    [​IMG]
    Các máy bay cường kích Nam Xương A5 do Trung Quốc sản xuất dựa trên máy bay MiG-19 của Liên Xô. Theo một số nguồn tin, quân đội Myanmar đang có 21 chiếc loại này trong biên chế.
    [​IMG]
    Pháo tự hành SH-1 155mm do Trung Quốc sản xuất. Nó được trang bị pháo 155mm L52 có khả năng bắn tất cả các loại đạn 155mm tiêu chuẩn NATO. SH-1 xuất hiện lần đầu tiên trong quân đội Myanmar tại lễ diễu binh kỷ niệm 68 năm ngày Lực lượng vũ trang Myanmar
  9. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Tàu Philippines chọc thủng sự phong tỏa của Trung Quốc
    (Vietnam+)

    [​IMG]
    Tàu Philippines ở Second Thomas Shoal
    Các binh sĩ Philippines trên một chiếc tàu đánh cá ngày 29/3 đã có một cuộc đụng đầu với các tàu tuần duyên của Trung Quốc gần một rặng san hô ở Biển Đông mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.
    Phóng viên AFP chứng kiến sự kiện này cho biết chiếc tàu của Philippines rốt cục đã vượt qua được sự phong tỏa của Trung Quốc để tới Second Thomas Shoal, nơi một nhóm lính thủy đánh bộ Philippines vẫn trấn giữ trên một tàu chiến của Hải quân bị mắc cạn từ năm 1999 nhằm khẳng định chủ quyền của nước này.
    Quân đội Philippines tuyên bố chiếc tàu - vốn là tàu đánh cá với các binh sĩ hiện diện trên đó - đã hoàn tất sứ mạng chuyển hàng cung cấp cho chiếc tàu hải quân và thay phiên binh sĩ.
    "Họ đã có thể vượt qua tàu tuần duyên của Trung Quốc và sứ mạng đã thành công," Cherryl Tindog, nữ phát ngôn của bộ tư lệnh miền tây nói với AFP.
    "Chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp nhu yếu phẩm và thay phiên binh sĩ."
    Một phóng viên tin và phóng viên ảnh của AFP có mặt trên chiếc máy bay của quân đội Philippines bay vòng quanh khu vực này trong khi xảy ra cuộc đụng độ mà họ cho biết kéo dài khoảng 2 giờ.
    Theo phóng viên AFP, bốn chiếc tàu của Trung Quốc đã vây Second Thomas Shoal khi tàu của Philippines tiến đến.
    Hai tàu trong số này tiếp đó đuổi theo tàu của Philippines và cố ngăn cản tàu tiến tới rặng san hô, thậm chí có lúc chỉ cách nhau vài trăm mét.
    http://www.vietnamplus.vn/tau-philippines-choc-thung-su-phong-toa-cua-trung-quoc/251502.vnp
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Hàn Quốc cung cấp cho Philippines 12 tiêm kích FA-50 với giá 420 triệu dollar
    [​IMG]
    Photо: EPA

    Hàn Quốc và Philippines đã ký thỏa thuận về việc cung cấp 12 chiếc máy bay tiêm kích FA- 50 do tập đoàn Hàn Quốc Korea Aerospace Industries chế tạo.

    Như nêu trong tuyên bố của tập đoàn hôm thứ Bảy, giá thành hợp đồng là 420 triệu dollar. Tương ứng với điều khoản thỏa thuận, việc cung cấp sẽ được thực hiện vào giữa năm 2017.
    FA- 50 là phiên bản hạng nhẹ của máy bay tấn công siêu thanh chiến đấu-huấn luyện T-50 Golden Eagle. Tải trọng của máy bay này khoảng 4,5 tấn, ngoài pháo 20 mm trong trang bị vũ khí của máy bay còn bao gồm tên lửa có độ chính xác cao “không-đối-không” và “không-đối-bề mặt”. Trước đó, Korea Aerospace Industries đã ký hợp đồng để cung cấp FA- 50 cho Không quân Iraq và Indonesia.
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_03_29/270417541/

Chia sẻ trang này