1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Thông tin ít biết về dự án tự sản xuất radar P-18M của VN
    (Soha.vn) - Theo thông tin trên website chính thức của công ty RETIA (Cộng hòa Séc), Việt Nam sẽ tự sản xuất radar P-18M dựa theo công nghệ được chuyển giao từ công ty này.
    Radar cảnh giới nhìn vòng P-18 (NATO định danh Spoon Rest D được phát triển nhằm thay thế radar P-12. Đài P-18 hoặc động trên băng sóng mét, tầm quét 250km, độ cao tối đa 35km, góc phương vị 360 độ. Radar P-18 đã được xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Được đưa vào hoạt động từ năm 1970, đến nay đài P-18 đã bộc lộ nhiều hạn chế trong chiến tranh hiện đại ngày nay. Nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá lực lượng phòng không không quân, Việt Nam đã tiến hành nâng cấp các đài P-18 lên chuẩn P-18M với nhiều tính năng vượt trội so với các đài radar cũ.
    [​IMG]
    Radar P-18 của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.
    Một bài viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 23/2/2014 có nhắc đến việc trong những năm gần đây, nhà máy Z119 cùng các cơ quan liên quan đang thực hiện dự án "Đầu tư cải tiến đài radar P-18 với mức chuyển giao 100% công nghệ thiết kế và chế tạo của đối tác nước ngoài".
    Vậy đối tác nước ngoài ở đây là ai và radar P-18 sau khi nâng cấp có những tính năng vượt trội gì?
    Thông tin trên website chính thức của công ty RETIA, Cộng hòa Séc (công ty chuyên về công nghệ chế tạo, nâng cấp radar, các hệ thống C2, C4I2, C4ISR) cho hay RETIA đã đạt được một dấu mốc quan trọng trong dự án hiện đại hóa radar P-18 cho khách hàng Việt Nam.
    Tổng giám đốc RETIA Petr Novák đã bàn giao giấy phép chế tạo radar P-18M (nằm trong dự án hiện đại hoá radar P-18) cho Việt Nam trong một buổi lễ tổ chức vào ngày 5/10/2012. Các đại diện cấp cao của Đại sức quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam đã có mặt tham dự buổi lễ.
    So sánh với thông tin từ báo Quân đội Nhân dân có thể thấy công ty RETIA có thể chính là đối tác chuyển giao công nghệ cho nhà máy Z119 thực hiện dự án "Đầu tư cải tiến đài radar P-18".
    [​IMG]
    Hình ảnh buổi lễ chuyển giao giấy phép chế tạo radar P-18M cho phía Việt Nam.
    [​IMG]
    Buổi ký kết được diễn ra vào ngày 5-10-2012 tại Hà Nội với sự tham dự của Đại sứ Cộng hoà Séc tại Việt Nam.
    Radar P-18M theo như công ty RETIA giới thiệu có một số ưu điểm so với nguyên bản như sau:
    BÀI LIÊN QUAN
    - Áp dụng công nghệ kĩ thuật số.
    - Cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu khách hàng.
    - Cải thiện hiệu suất hoạt động của radar (tăng cường khả năng theo dõi tự động lên đến 200 mục tiêu/giây và 1000 mục tiêu/vòng quay anten).
    - Tăng cường khả năng kháng nhiễu (lắp thêm 4 anten kháng nhiễu).
    - Thông số đầu ra được hiển thị dưới dạng kĩ thuật số.
    - Loại bỏ toàn bộ các thiết bị lỗi thời bằng các thiết bị mới hiện đại (như thay thế toàn bộ các đèn tia điện tử trên đài P-18 cũ bằng các màn hình LCD với các thiết bị điều khiển mới).
    - Tăng cường độ tin cậy, tuổi thọ cũng như nguồn phụ tùng thay thế dồi dào (hiện nay do đài P-18 thế hệ cũ đã không còn được sản xuất nên tìm kiếm phụ tùng thay thế là rất khó khăn).
    - Tích hợp hệ thống nhận diện địch-ta (IFF).
    - Giảm chi phí vận hành.
    [​IMG]
    Bên trong xe đài P-18 thế hệ cũ.
    [​IMG]
    Toàn bộ các thiết bị điều khiển thế hệ cũ được loại bỏ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thay vào đó là các thiết bị điều khiển thế hệ mới cực kì hiện đại.
    Với việc được chuyển giao toàn bộ công nghệ chế tạo đài radar P-18M sẽ giúp Việt Nam có đủ khả năng sản xuất tất cả các chi tiết của 1 đài radar sóng mét, giúp chủ động đảm bảo trang bị cho hệ thống radar, bên cạnh đó đây còn là tiền đề để chúng ta tự nghiên cứu chế tạo radar cảnh giới cũng như một số loại radar khác trang bị cho quân đội.
    [​IMG]
    Đài P-18M trong buổi bắn nghiệm thu tên lửa cải tiến thuộc hệ thống S-125-2TM.
    Đài radar P-18 sau khi nâng cấp lên chuẩn P-18M sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng giám sát không phận cũng như cung cấp thông tin chính xác cho các hệ thống phòng không. Và mới đây nhất, vào ngày 4-4 vừa qua tại trường bắn TB1, đài radar P-18M đã thực hiện phối hợp cùng hệ thống tên lửa phòng không S-125-2TM thực hiện bắn nghiệm thu tên lửa cải tiến và đã xuất sắc tiêu diệt 100% mục tiêu.
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Xét xử các thủ lĩnh cấp cao Khmer Đỏ tội diệt chủng
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Bị cáo Khieu Samphan (trái) và Nuon Chea tại tòa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
    Theo AFP, Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) được Liên hợp quốc bảo trợ ngày 7/4 đã công bố các cáo trạng trong giai đoạn xét xử tiếp theo đối với hai thủ lĩnh cấp cao của chế độ Khmer Đỏ, trong đó có cáo buộc diệt chủng người Việt Nam và người Hồi giáo thiểu số, cưỡng hôn và cưỡng hiếp.
    Vụ xét xử phức tạp đối với hai thủ lĩnh cấp cao nhất vẫn còn sống của Khmer Đỏ là Nuon Chea (87 tuổi) và Khieu Samphan (82 tuổi) được chia làm hàng loạt phiên xét xử nhỏ hơn, ban đầu tập trung vào cáo buộc cưỡng bức sơ tán người dân vào các trại lao động ở nông thôn và những cáo buộc liên quan tới tội ác chống lại loài người.
    Các bản án dự kiến được đưa ra trong nửa đầu năm nay.
    ECCC ra tuyên bố cho biết vụ xét xử tiếp theo (vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể), sẽ bao gồm các cáo buộc, trong đó có tội diệt chủng là giết người Việt Nam và các tín đồ Hồi giáo thiểu số Cham cũng như cưỡng hôn và cưỡng hiếp.
    Tuyên bố cho biết các cáo buộc khác có liên quan tới những tội ác ở các trại lao động Khmer Đỏ và tại 4 nhà tù, trong đó có nhà tù khét tiếng Tuol Sleng (còn gọi là S-21).
    Theo phát ngôn viên ECCC Lars Olsen, vụ xét xử tiếp theo này sẽ tập trung vào các tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh và các cáo buộc diệt chủng.
    Theo Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Campuchia, ước tính, số người Cham bị giết dưới thời Khmer Đỏ là từ 100.000-400.000 người. Tuy nhiên, không có con số người Việt Nam bị giết hại trong giai đoạn Khmer Đỏ cầm quyền tại Campuchia.
    http://www.vietnamplus.vn/xet-xu-cac-thu-linh-cap-cao-khmer-do-toi-diet-chung/253140.vnp
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Việt Nam sẽ nhận 2 “Báo biển” Gepard 3.9 vào năm 2017
    Thứ hai 07/04/2014 22:48
    ANTĐ - Tạp chí Jane’s dẫn nguồn báo cáo tài chính của Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky ở Zelenodolsky thuộc Tatarstan, nơi sẽ chuyển giao cho Việt Nam hai tàu khu trục mới theo đề án 11661E “Gepard 3.9” vào năm 2017.

    Như vậy, thông tin này có điểm khác biệt với các thông báo trước đó là chiếc tàu đầu tiên của lô mới sẽ được giao cho Việt Nam vào năm 2016. Tuy nhiên, trong tin của Jane’s không đề cập đến lý do thay đổi thời hạn bàn giao tàu hộ vệ đầu tiên này.
    Hợp đồng cho hai chiếc đầu tiên đã được ký kết vào năm 2006 và đã hoàn tất trong năm 2011. Hai tàu hộ vệ này về Việt Nam được gọi là HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ. Lô hai chiếc kế tiếp được ký kết vào tháng 2 năm 2013 và được khởi đóng vào tháng 9 cùng năm.
    Tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc trong đội hình biên đội tàu mặt nước chiến thuật hoặc trong đội hình tác chiến hỗn hợp tàu mặt nước - tàu ngầm hoặc trong đội hình tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng hải quân - không quân và bảo vệ bờ biển.
    [​IMG]

    Tàu hộ vệ HQ-011 Đinh Tiên Hoàng khi còn thử nghiệm ở Nga mang số hiệu 415

    Tàu có nhiệm vụ săn tìm, theo dõi, tác chiến hiệu quả chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm và máy bay, rải lôi, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Ngoài ra, nó còn đảm nhận chức năng bảo vệ, tuần tra đường biên giới, vùng đặc quyền kinh tế quốc gia, chống buôn lậu, đánh bắt thủy sản trái phép và chống cướp biển trên biển và hỗ trợ các tàu gặp nạn.
    Tàu hộ vệ lớp Gepard-3.9 có chiều dài 102,4 mét, rộng 14,4 mét, mớn nước 5,6 mét, trọng lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ (53 km/giờ), bán kính tác chiến 4.000 km, thời gian hoạt động liên tục trên biển 15 ngày, và thủy thủ đoàn 98 người.
    [​IMG]

    2 tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ của hải quân Việt Nam
    Vũ khí chủ lực của tàu là 8 quả tên lửa hạm đối hạm Kh-35 Uran E, dẫn đường bằng quán tính và radar chủ động, với tầm bắn tối đa 130 km và tốc độ bắn tối đa là 0,9 Mach (gần 1.100 km/giờ). Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống pháo hạm, phòng không, chống ngầm, … tiên tiến.
    Theo lời ông Sergei Rudenko - Phó Giám đốc về hoạt động kinh tế đối ngoại của nhà máy Zelenodolsky, lô tàu mới sẽ được chế tạo “với định hướng đặc biệt là chống tàu ngầm”.
    Chúng sẽ được trang bị hệ thống vũ khí chống ngầm thế hệ mới, động cơ đẩy và hệ thống tên lửa phòng không hiện đại. Với những tính năng được bổ sung trên, 2 chiếc Gepard-3.9 mới sẽ giải quyết phần nào bài toán chống ngầm trên tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Đẹp đẽ gì cái HĐ 2 tàu Gẻ này mà bác đưa lên tiềm lực QS các nước Asean chứ? Em lại thấy xấu hổ ngay cả với Myanmar. Đã qua kinh nghiệm đóng rồi, phải mòn mỏi chờ 4-5 năm cho 2 tàu 2.000T, nói thật đã đến lúc như Ấn Độ, xem và xét lại thái độ hợp tác với anh Nga, nếu không thì VN cũng sẽ "tiến như rùa" như Nga vậy.
    kosmyn thích bài này.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thái độ gì cũng có chữ tiền đính kèm cả bác ạ.
    Cái nhà máy đó đang lụt tiến độ đóng Buyran M cho Nga.
    Vịt mềnh đóng nợ tiền thì phải chậm thôi.
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Khai trương cơ sở đào tạo quân gìn giữ hòa bình LHQ
    Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)
    [​IMG]
    Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono phát biểu tại buổi khai trương. (Ảnh: Việt Tú/Vietnam+)

    Ngày 7/4, Indonesia đã chính thức khai trương cơ sở đào tạo, huấn luyện các nhân viên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có tên gọi là “Trung tâm An ninh và Hòa bình Indonesia” (IPSC) tại Sentul, Bogor, tỉnh Tây Java.
    IPSC là một trung tâm đào tạo, huấn luyện hiện đại với đầy đủ các cơ sở vật chất cần thiết, được khởi công xây dựng từ năm 2010 trên một diện tích rộng gần 270ha ở Sentul, Bogor, cách thủ đô Jakarta 30km về phía Nam, đã được đưa vào sử dụng một phần năm 2011 và toàn bộ trong năm nay.
    IPSC - được xây dựng với sự hỗ trợ về mặt tài chính của Mỹ và Australia, là cơ sở đào tạo lớn nhất Đông Nam Á cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, bao gồm bảy bộ phận là trung tâm gìn giữ hòa bình, cơ sở huấn luyện chống khủng bố, trung tâm đào tạo nhân đạo và cứu trợ thảm họa, trung tâm phản ứng nhanh, trung tâm ngoại ngữ và chiến lược phát triển, đại học Quốc phòng, và trung tâm thể thao quân sự.
    Phát biểu khai trương chính thức IPSC, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã nói rằng với cam kết tích cực thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Indonesia đang hướng tới mục tiêu trong vòng 1-2 năm tới sẽ trở thành một trong 10 quốc gia đóng góp lớn nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, từ vị trí thứ 17 hiện nay.
    Tổng thống Yudhoyono cho biết Indonesia đã triển khai khoảng 2.000 nhân viên cho mục đích gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, và IPSC được xây dựng nhằm đào tạo lực lượng chuyên nghiệp bổ sung để có thể hoàn thành mục tiêu nói trên, đồng thời nhấn mạnh rằng IPSC không chỉ là cơ sở đào tạo dành cho các nhân viên Indonesia tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc mà còn cho cả các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.
    Hồi tháng 3/2012 Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đến thăm và có bài phát biểu tại IPSC.
    Trung tâm này cũng đã tổ chức nhiều hoạt động quốc tế như cuộc diễn tập chung giữa Nhóm hoạt động đặc biệt Liên hợp quốc (UNSOG) và Các quan sỹ quan hậu cần Liên hợp quốc (UNLOG) với sự tham gia của tám nước hồi tháng 5/2012, hay cuộc diễn tập chung chống khủng bố sau đó một năm với sự tham gia của 10 nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và tám đối tác đối thoại của ASEAN, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, New Zealand, Nga, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
    http://www.vietnamplus.vn/khai-truong-co-so-dao-tao-quan-gin-giu-hoa-binh-lhq/253181.vnp
  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Philippines và Mỹ lên kế hoạch tập trận chung thường niên
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Cuộc tập trận Balikatan Mỹ-Philippines tại Philippines, năm 2013. (Nguồn: AP)
    THX đưa tin, một quan chức quân đội Philippines ngày 8/4 cho biết khoảng 5.500 binh lính của Philippines và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận chung thường niên "Balikatan," dự kiến bắt đầu từ ngày 5/5 tới.
    Đại úy Annalea Cazcarro - phát ngôn viên của cuộc tập trận Balikatan - cho biết ít nhất 2.500 lính Mỹ sẽ tới Philippines để tham gia hoạt động huấn luyện quy mô lớn thường niên này nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa quân đội Mỹ với Philippines.
    Các hoạt động huấn luyện thực địa sẽ được tổ chức tại Đơn vị hải quân San Miguel ở thị trấn San Antonio, tỉnh Zambales ở miền Bắc Philippines.
    Các hoạt động huấn luyện khác trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan năm nay sẽ diễn ra nhiều địa điểm thuộc miền Bắc Philippines; trong đó gồm Pháo đài Magsaysay, Căn cứ Không quân Clark và Căn cứ lính thủy đánh bộ Ternate.
    http://www.vietnamplus.vn/philippines-va-my-len-ke-hoach-tap-tran-chung-thuong-nien/253333.vnp
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Việt Nam nên học tập mà cố gắng hơn...
    Indonesia phát triển vũ khí để giảm phụ thuộc nước ngoài
    Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)
    [​IMG]
    Quân đội Indonesia TNI (Nguồn:www.artileri.org)
    Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình hiện đại hóa quân đội và đảm bảo khả năng phòng thủ quốc gia tối thiểu vào năm 2025, Indonesia đang tăng cường phát triển công nghệ nâng cao năng lực của các ngành công nghiệp trong nước để giảm bớt sự phụ thuộc vào việc mua sắm vũ khí nước ngoài.
    Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời tư lệnh Lục quân Indonesia, tướng Budiman cho biết quân đội (TNI) và các trường đại học của nước này đang hợp tác để phát triển 15 loại vũ khí khác nhau.
    Theo tướng Budiman sự hợp tác giữa TNI và các trường đại học hàng đầu ở Indonesia được bắt đầu từ cách đây sáu tháng, trong đó tập trung vào phát triển các hệ thống như vệ tinh nano, gyrocopter, máy bay không người lái (UAV), mô phỏng vũ khí lade, hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống theo dõi tự động (APRS).
    Tướng Budiman nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ sản xuất vũ khí không những giúp Indonesia giảm phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài, mà còn giúp tiết kiệm ngân sách và nâng cao năng lực của các ngành liên quan trong nước.
    Chẳng hạn, hệ thống theo dõi tự động APRS sản xuất trong nước chỉ hết khoảng 5 triệu rupiah, trong khi sản phẩm tương đương nhập ngoại có thể lên tới 500 triệu rupiah.
    Chưa kể các nước xuất khẩu vũ khí thường không chuyển giao công nghệ và cũng thường dành loại tiên tiến nhất cho mình, loại thứ hai cho các đồng minh và bán loại có chất lượng ở hàng thứ ba cho các nước còn lại.
    Tướng Budiman cho biết thêm rằng trong năm 2010 chỉ có 13 công nghệ vũ khí Indonesia được cấp bằng sáng chế quốc tế, thấp hơn gấp nhiều lần so với các con số tương ứng 10.446 của Hàn Quốc, 16.403 của Trung Quốc và 48.896 của Mỹ.
    http://www.vietnamplus.vn/indonesia-phat-trien-vu-khi-de-giam-phu-thuoc-nuoc-ngoai/253551.vnp
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nga sẽ bán thêm nhiều vũ khí tối tân cho ĐNA
    (Vũ khí) - (Quốc Phòng) - Nga đang đặt kỳ vọng lớn sẽ ký thêm nhiều hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đông Nam Á.
    Các hệ thống vũ khí phòng thủ và tấn công công nghệ cao của Nga đang nhận được sự quan tâm lớn từ các quốc gia Đông Nam Á, theo Tổng Giám đốc Công ty Vysokotochnye Kompleksy, ông Alexander Denisov cho biết.
    Theo ông Denisov, các sản phẩm vũ khí công nghệ cao của Vysokotochnye Kompleksy như tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-EM, tổ hợp pháo/tên lửa phòng không tầm gần Pantsir-S1, tổ hợp Palma, tổ hợp tên lửa đường đạn chiến dịch chiến thuật Iskander-E hay tên lửa chống tăng Khrizantema-S... đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó đặc biệt là các khách hàng Đông Nam Á.
    [​IMG]
    Kornet-EM - tổ hợp tên lửa chống tăng hiện đại của Nga.
    Tổ hợp tên lửa chống tăng cải tiến Kornet-EM đã đạt tới tầm bắn xa 8km và sở hữu một khả năng độc nhất là có thể tiêu diệt cả các mục tiêu xe tăng, xe bọc thép dưới mặt đất lẫn các mục tiêu bay thấp trên không nghư máy bay không người lái và máy bay trực thăng.
    Ông Denisov nhấn mạnh rằng, các khách hàng nước ngoài vẫn đang có nhu cầu lớn để mua tới hàng ngàn đơn vị cho các tên lửa chống tăng do Nga phát triển như Metis-M1, Konkurs-M và Kornet-E/EM.
    Với các chương trình xuất khẩu khác, ông Denisov nói rằng hiện công ty
    Vysokotochnye Kompleksy vẫn đang đạt được những thành công quan trọng trong việc sản xuất hàng loạt và xuất khẩu các tổ hợp pháo/tên lửa phòng không tầm gần Pantsir-S1 (do Văn phòng thiết kế Khí cụ KBP Tula phát triển) và hệ thống pháo/tên lửa phòng thủ tầm gần khác trang bị trên tàu chiến là Palma (do công ty Kbtochmash phát triển).
    Còn theo các thông tin mới nhất thì tại triển lãm quốc phòng DSA 2014 được tổ chức tại Malaysia từ ngày 14 - 17/4 tới đây, các công ty quốc phòng Nga sẽ trưng bày khoảng 500 sản phẩm vũ khí mới nhất của họ.
    Đặc biệt hơn, để nỗ lực quảng cáo một số sản phẩm mới của mình, Nga sẽ tổ chức cho một vài nguyên mẫu máy bay trực thăng thực hiện chuyến bay tới Malaysia để dự triển lãm. Trong đó bao gồm trực thăng tìm kiếm cứu nạn Ka-32A11BC, trực thăng vận tải Mi-17B-5, Mi-171Sh, và 2 sản phẩm mới nhất là trực thăng Mi-171A2 và Ka-62. Tại DSA 2014, Nga cũng đặt ra mục tiêu sẽ ký kết thêm được nhiều hợp đồng cung cấp vũ khí mới cho các quốc gia Đông Nam Á, trong đó nhấn mạnh vào các đối tác truyền thống như Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

    Mỹ sẽ xuất khẩu chiến hạm tuần duyên LCS sang ĐNA
    (Vũ khí) - (Quốc Phòng) - Công ty Lockheed Martin của Mỹ dự định sẽ ký được hợp đồng bán tàu chiến LCS Freedom đầu tiên sang Đông Nam Á và Trung Đông.
    Thương vụ bán hàng quốc tế đầu tiên cho lớp tàu chiến tuần duyên (LCS) Freedom của Lockheed Martin (Mỹ) có thể diễn ra trong vòng dưới một năm, quản lý chương trình LCS của công ty này cho biết tại triển lãm Sea-Air-Space ở thủ đô Washington hôm 4/4.


    "Có hai khách hàng tiềm năng đã phân bổ ngân sách để mua các tàu chiến của chúng tôi", ông Joe North, Chủ tịch hệ thống tàu tuần duyên của Lockheed nói với tạp chí National Defense. Ông này nói thêm rằng các khách hàng sẽ phải tham gia một quá trình đàm phán kéo dài nếu muốn đạt được thỏa thuận mua tàu LCS, nhưng từ chối tiết lộ danh tính của các khách hàng tiềm năng.
    Còn theo tạp chí quốc phòng Jane's của Anh thì các khách hàng tiềm năng sẽ mua tàu LCS của Mỹ là những nước ở khu vực Đông Nam Á và Trung Đông, với tổng số dự kiến 14 tàu LCS sẽ được xuất khẩu. Trong đó, khách hàng tiềm năng đầu tiên đang xem xét mua 8 tàu và một khách hàng khác đã phân bổ ngân sách để mua 6 tàu.
    [​IMG]
    Thiết kế đồ họa của chiến hạm đa năng MCS được phát triển từ tàu tuần duyên LCS Freedom của công ty Lockheed Martin.
    Hiện tại, công ty Lockheed Martin đang hối hả thúc đẩy chương trình phát triển biến thể tàu LCS Freedom quốc tế, được gọi là tàu chiến đa năng (MCS). Công ty này đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel giáng cho một đòn kinh tế choáng váng sau khi tuyên bố cắt giảm tổng số tàu LCS ở cả 2 loại là Freedom và Independence (do Austal USA chế tạo) sẽ được mua từ 52 xuống còn 32 chiếc. Trong đó, Lockheed bị cắt giảm mất 10 chiếc Freedom.
    Theo tiết lộ của Lockheed, biến thể tàu chiến đa năng MCS của họ sẽ có chiều dài từ 89 - 140m, lượng giãn nước 1.800 - 3.500 tấn và sẽ được tích hợp một phiên bản xuất khẩu của hệ thống chiến đấu Aegis.
    Mô hình thiết kế biến thể chiến hạm tuần duyên quốc tế MCS từng được công ty Lockheed Martin giới thiệu tại triển lãm hải quân Euronaval 2012
    Trong khi đó, các khách hàng quốc tế tiềm năng lại được cho là muốn có một tàu LCS chuyên thực hiện nhiệm vụ kháng mìn, chống ngầm và tác chiến mặt nước, họ ít quan tâm đến khả năng tác chiến đa năng mà thay vào đó là lắp đặt các hệ thống thiết bị cố định.
    [​IMG]
    Thiết kế đồ họa của 3 biến thể chiến hạm đa năng MCS mới được Lockheed giới thiệu tại triển lãm quốc phòng LIMA diễn ra ở Malaysia trong năm 2013.
    "Họ (các khách hàng) cũng không quan tâm tới tốc độ của tàu", ông North nói. Do vậy, công ty của ông đang tìm kiếm những quốc gia sử dụng tàu chạy ở tốc độ từ 28 đến 35 hải lý/giờ. Trong khi đó Hải quân Mỹ yêu cầu LCS phải đạt tốc độ tối đa lên tới 40 hải lý/giờ.
    Ông North cũng cho biết thêm rằng, Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản cũng đang xem xét LCS, mặc dù họ cũng đang có một dự án thiết kế tương tự cho riêng mình.
    Cũng từng có tin, Lockheed Martin đang tham gia trong thương vụ đấu thầu cung cấp các tàu chiến LCS phiên bản quốc tế cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN), trong đó còn có cả sự cạnh tranh của hàng loạt đối thủ khác tới từ Đức, Hàn Quốc và Trung Quốc.
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nga muốn bán chiến đấu cơ Su-30MKM cho Malaysia
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ Su-30MKM. (Nguồn: airliners.net)

    Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Giám đốc phụ trách xuất khẩu của tập đoàn Rosoboronexport của Nga, ông Nikolai Dimidyuk, cho biết Nga sẽ giới thiệu mẫu cải tiến của chiến đấu cơ Su-30MKM tại cuộc đấu thầu mà Bộ Quốc phòng Malaysia dự kiến tổ chức để mua máy bay tiêm kích đa năng.
    Trả lời phỏng vấn hãng tin Itar-Tass, ông Dimidyuk cho biết Bộ Quốc phòng Malaysia có kế hoạch công bố đấu thầu về việc cung cấp 1-2 phi đội máy bay chiến đấu đa năng cho không quân nước này.
    Theo ông Dimidyuk, diện mạo cuối cùng của mẫu máy bay cải tiến sẽ được xác lập sau khi Rosoboronexport nhận yêu cầu chính thức và phân tích các đòi hỏi về kỹ thuật của hồ sơ dự thầu.
    http://www.vietnamplus.vn/nga-muon-ban-chien-dau-co-su30mkm-cho-malaysia/254265.vnp

Chia sẻ trang này