1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Indonesia bắt đầu tiến hành sản xuất tàu chiến mang tên lửa
    Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)
    [​IMG]
    Tàu chiến của hải quân Indonesia. Ảnh minh họa. (Nguồn: Indonesia Navy)

    Indonesia vừa bắt đầu sản xuất tàu chiến mang tên lửa theo công nghệ của Hà Lan để trang bị và tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân.
    Ngày 16/4, phát biểu tại lễ khởi công dự án đóng khu trục hạm mang tên lửa theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Indonesia tại thành phố cảng Surabaya, tỉnh Đông Java, Tổng giám đốc công ty đóng tàu quốc doanh PT PAL Indonesia, Firmansyah Arifin cho biết ngoài tên lửa hạm đối hạm và đất đối không, tàu chiến đóng mới này sẽ bao gồm cả ngư lôi và sân đỗ cất cánh cho trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm.
    Tham dự lễ khởi công, Tư lệnh Hải quân Indonesia, Đô đốc Marsetio nói rằng việc Indonesia tự sản xuất tàu khu trục và bổ sung các thiết bị cần thiết để loại tàu khu trục này có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh điện tử sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của đất nước.
    Ông Firmansyah Arifin cho biết thêm rằng dự án trên được thực hiện với công nghệ được chuyển giao từ công ty Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSN) của Hà Lan trên cở sở một hợp đồng mua sắm vũ khí trước đó giữa Bộ Quốc phòng Indonesia và DSN, và chuyển giao công nghệ chính là điều kiện tiên quyết cho việc ký kết hợp đồng này.
    Tàu khu trục đóng mới dài 105m, dự kiến xuất xưởng vào tháng 12/2016, bao gồm sáu môđun, trong đó bốn môđun được chế tạo tại Indonesia, hai môđun còn lại tại Hà Lan và sẽ được DSN vận chuyển tới lắp ráp hoàn chỉnh tại PT Pal Indonesia.
    http://www.vietnamplus.vn/indonesia-bat-dau-tien-hanh-san-xuat-tau-chien-mang-ten-lua/254934.vnp
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Indonesia khởi đóng khinh hạm tên lửa theo công nghệ của Damen
    Thứ năm 17/04/2014 20:13
    ANTĐ - Ngày 16-4, công ty đóng tàu quốc doanh PT PAL của Indonesia đã bắt đầu khởi đóng một chiếc khinh hạm tên lửa lớp Watchtower theo đơn đặt hàng của bộ quốc phòng nước này.
    Phát biểu tại lễ đặt ky khởi đóng khinh hạm mang tên lửa tại thành phố cảng Surabaya, tỉnh Đông Java, tổng giám đốc PT PAL Firmansyah Arifin cho biết “Để tiến hành chế tạo chiếc tàu chiến này, ngày hôm nay chúng tôi đã đặt ky cho chiếc khinh hạm PKR".
    Ông cho biết, chiếc tàu này sẽ được trang bị đầy đủ vũ khí và trang thiết bị để còn có thể tác chiến chống ngầm, bao gồm tên lửa đối hạm và đối không, ngư lôi và sân đỗ cất cánh cho trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm.
    Tổng giám đốc PT PAL còn cho rằng dự án đóng tàu PKR cũng sẽ đem lại lợi ích cho công ty thông qua chương trình chuyển giao kỹ thuật của Tập đoàn đóng tàu Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) của Hà Lan, công ty đối tác tham gia phát triển dự án này.
    [​IMG]

    Chiến hạm lớp Nakhoda Ragam của hải quân Indonesia

    Tham dự lễ khởi công, Tư lệnh Hải quân Indonesia, Đô đốc Marsetio nói rằng việc Indonesia tự sản xuất tàu khu trục và bổ sung các thiết bị cần thiết để loại tàu khu trục này có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh điện tử sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của đất nước.
    Theo Đô đốc Marsetio, dự án đóng tàu này sẽ được chia thành 6 modul hoặc bộ phận gồm 4 modul sẽ được PT PAL chế tạo trong khi 2 modul còn lại, bao gồm cả hệ thống cơ khí và sàn tàu, sẽ được chế tạo tại Hà Lan, và khâu hoàn thiện cuối cùng sẽ được chế tạo tại Indonesia.
    Chiếc khinh hạm mới này có chiều dài 105m, và là 1 trong 2 chiếc được hải quân Indonesia đặt mua. Dự kiến, công việc đóng tàu sẽ được hoàn sau 48 tháng nữa và sẽ bàn giao vào tháng 12-2016.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Cuộc chiến cạnh tranh tin tức giữa lão TrungTuong và lão Jake 2.0 đã đến hồi gây cấn:DDù sao cũng cảm ơn 2 lão!
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Mệt với 2 lão này thật đó, cứ copy and paste từ gdqp sang ktqs..
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Philippines sẽ nhận viện trợ lớn nhất từ Mỹ trong hơn 1 thập kỷ
    Xuân Lăng - theo Trí Thức Trẻ |

    [​IMG]
    Lính Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận gần đây.


    (Soha.vn) - Ngoại trưởng Philippines hi vọng sẽ đạt được thoả thuận hợp tác an ninh với Mỹ trong chuyến thăm của ông Obama tới nước này cuối tháng 4/2014.
    Báo Bangkokbiznews (Thái Lan) ngày 17/4 dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert F. Del Rosario tiết lộ rằng, thỏa thuận hợp tác an ninh giữa Mỹ và Philippines dự kiến sẽ được ký vào tháng 4 này, trong chuyến công du 4 nước châu Á của của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thỏa thuận này sẽ cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ quân sự chung với Philippines.
    "Mỹ không chỉ thực hiện theo các thông báo trong chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á là chỉ tăng cường hợp tác về an ninh, quốc phòng, mà còn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế”, ông Rosario cho biết.
    Ngoại trưởng Rosario nhấn mạnh rằng, việc tăng cường hợp tác lần này thể hiện rõ mục đích của Mỹ trong chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á, mặc dù hiện nay Mỹ đang bị chi phối nhiều bởi tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông và Ukraine. Thỏa thuận này cũng sẽ giúp Philippines tăng khả năng tuần tra trên Biển Đông, đặc biệt tại các khu vực đang diễn ra tranh chấp với Trung Quốc.
    Giới phân tích cho rằng, trong trường hợp không có một thỏa thuận an ninh được ký giữa Mỹ và Philippines thì quân đội Philippines cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Mỹ, bởi trong năm 2014 Philippines sẽ nhận được 50 triệu USD tiền viện trợ của Mỹ. Đây là khoản viện trợ lớn nhất mà Mỹ dành cho Philippines trong vòng hơn 10 năm qua.
    Ngoài ra, Philippines còn nhận được 40 triệu USD từ Quỹ khẩn cấp Vì sự ổn định của thế giới. Số tiền viện trợ nói trên sẽ được dùng vào việc tăng khả năng tác chiến của hải quân Philippines.
    Dự kiến Philippines sẽ tiếp tục nhận được 3 tàu tuần tra lớp Hamilton, sau khi đã nhận hai chiếc tàu dạng này trong ba năm qua. Đây là loại tàu chiến lớn và hiện đại nhất của hải quân Philippines.
    http://soha.vn/quoc-te/philippines-...-my-trong-hon-1-thap-ky-20140418113544294.htm
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Bạn 2.0 chú ý trước khi post phải coi, nếu trùng tin thì không post nữa. Mục đích chính vẫn là vì nhân dân phục vụ thôi các bác thông cảm
  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Campuchia và Mỹ tập trận chung "Người gác đền Angkor"
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Quân đội Campuchia đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại tỉnh Kampong Speu năm 2013 (Nguồn: TTXVN)
    Theo kế hoạch được công bố ngày 18/4, Campuchia và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên "Người gác đền Angkor 2014" vào tuần tới nhằm xây dựng năng lực cho các lực lượng vũ trang Campuchia và thúc đẩy quan hệ quân sự song phương.
    Cuộc diễn tập quân sự thường niên này sẽ kéo dài 10 ngày (từ 21-30/4), tại Trung tâm huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 70 km về phía Tây.
    Trung tướng Hun Manet, Phó Tư lệnh Lục quân Campuchia sẽ khai mạc cuộc tập trận vào ngày 21/4.
    Cuộc tập trận "Người gác đền Angkor" 2014 tập trung vào các hoạt động trợ giúp nhân đạo và gìn giữ hòa bình nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực. Theo Tướng Chan Sopheaktra, Phó Tư lệnh Lục quân Campuchia, cuộc tập trận sẽ là một cơ hội tốt để xây dựng năng lực cho các lực lượng vũ trang Campuchia cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân nhân hai nước.
    Đây cũng là một dịp tốt cho quân đội hai nước trao đổi kinh nghiệm, chiến thuật, kỹ xảo và chuyên môn.
    Cuộc tập trận "Người gác đền Angkor" đầu tiên được tổ chức năm 2010. Trong cuộc tập trận 2013 có hơn 230 binh sĩ Campuchia và gần 80 binh sĩ Mỹ tham gia.
    http://www.vietnamplus.vn/campuchia-va-my-tap-tran-chung-nguoi-gac-den-angkor/255224.vnp
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Cận cảnh vũ khí Triều Tiên trên khinh hạm tên lửa Myanmar
    Tuân Việt - theo Trí Thức Trẻ |

    (Soha.vn) - Nhiều tổ hợp vũ khí do Triều Tiên sản xuất đã được lắp đặt trên khinh hạm tên lửa hiện đại nhất của Hải quân Myanmar.
    Trang mạng tiếng Nga bmpd cho hay, kênh truyền hình MWD (của Bộ Quốc phòng Myanmar) đã có một báo cáo chi tiết về các hệ thống vũ khí được lắp đặt trên các tàu chiến mới của Hải quân Myanmar. Báo cáo chỉ ra rằng một số trong số những hệ thống vũ khí kể trên là do CHDCND Triều Tiên sản xuất.

    [​IMG]
    Khinh hạm F 11 Aung Zeya của Hải quân Myanmar.

    Đặc biệt, theo phóng sự của kênh truyền hình này, khinh hạm đầu tiên được đóng tại Myanmar F 11 Aung Zeya, hạ thủy vào cuối năm 2011 đã được trang bị hệ thống pháo của Triều Tiên. Đáng chú ý là các hệ thống pháo 76-mm/62, pháo cao tốc tự động 6 nòng 30 mm và 14,5 mm. Pháo hạm 76-mm/62 của Triều Tiên lắp đặt trên chiếc F 11 được cho là bản sao của pháo hạm nổi tiếng Oto Melara Compact. Một số nguồn tin cho rằng có thể Triều Tiên đã nhận được các tài liệu từ Iran, nước mà cũng đã tạo ra một bản sao khác của hệ thống pháo hạm Ý.
    Trong khi đó, có thể dễ nhận thấy pháo hạm 6 nòng 30 mm được Triều Tiên phát triển dựa trên AK-630 của Liên Xô.
    Ngoài ra, trên các khinh hạm lớp Aung Zeya còn đươc lắp đặt các hệ thống phòng không tầm ngắn của Triều Tiên. Tại Triều Tiên, các hệ thống này được trang bị trên những tàu tên lửa nhỏ phục vụ trên các tàu đổ bộ đệm khí của Hải quân nước này. Hệ thống bao gồm 6 tên lửa (có thể là MANPADS) trên tháp pháo.
    Myanmar được cho là quốc gia nhập khẩu tương đối nhiều vũ khí của Triều Tiên và điều này khiến Mỹ không vừa ý. Hồi đầu tháng 3 năm nay, hãng thông tấn AP đưa tin, một bản báo cáo trình trước Quốc hội Mỹ về năng lực quân sự của Triều Tiên cho hay Iran, Syria và Myanmar là nhóm nước chủ yếu mua vũ khí Triều Tiên. AP cho biết hiện tại Mỹ đang gây sức ép buộc chính phủ cải cách của Myanamr ngừng hoạt động mua vũ khí của Triều Tiên. Mỹ cũng từng nghi ngờ Bình Nhưỡng cung cấp công nghệ tên lửa cho Myanmar.
    Tháng 7 năm ngoái, Chính phủ Mỹ đã liệt Trung tướng Myanmar Thein Htay vào danh sách đen vì tội mua vũ khí của CHDCND Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
    Đến tháng 12/2013, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã đưa ra các biện pháp trừng phạt một sĩ quan quân đội khác và 3 doanh nghiệp Myanmar vì đã buôn bán vũ khí với Triều Tiên. Theo Bộ tài chính Mỹ, tháng 11/2012, chính quyền Myanmar đã "công khai loan báo ý định tuân thủ nghị quyết 1874 của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết này cấm việc mua các mặt hàng quân sự và hỗ trợ tài chính cho Bắc Triều Tiên".

    Một số hình ảnh về vũ khí Triều Tiên trên khinh hạm của Myanmar:

    [​IMG]
    Pháo hạm 6 nòng 14,5 mm trên khinh hạm F 11.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Pháo hạm 30 mm trên khinh hạm F 11.

    [​IMG]
    Pháo hạm 76 mm doTriều Tiên sản xuất lắp đặt trên F-11. Đây có thể là biến thể của Oto Melara Compact

    [​IMG]
    http://soha.vn/quan-su/anh-can-canh...inh-ham-ten-lua-myanmar-20140420160315871.htm
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Thái Lan tự đóng và xuất khẩu tàu tuần tra xa bờ kiểu Anh
    Thứ bảy 19/04/2014 06:47
    ANTĐ - Thái Lan có thể sẽ đóng chiếc tàu tuần tra xa bờ thứ 2 theo giấy phép của BAE Systems và còn bắt đầu tính đến việc xuất khẩu chiếc tàu này cho các nước khác trong khu vực.
    Ngày 17-4, trong một cuộc phỏng vấn tại Triển lãm quốc phòng DSA tại Kuala Lumper, Malaysia, phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của BAE Alistair Castle cho biết, Thái Lan có thể sẽ đóng một chiếc tàu tuần tra xa bờ thứ 2.
    Các cuộc thảo luận về việc chế tạo chiếc tàu này, đang được triển khai theo một thỏa thuận chuyển giao công nghệ giữa BAE và nhà máy đóng tàu quốc doanh Bangkok Dock. Chiếc tàu đầu tiên được chế tạo theo thỏa thuận này là tàu HTMS Krabi, đã được biên chế cho hải quân Thái Lan vào tháng 8-2013.
    "Chúng tôi đang tích cực thảo luận kế hoạch đóng chiếc tàu thứ 2 thuộc lớp này vì khách hàng của chúng tôi muốn tận dụng kiến thức và kỹ năng mà Bangkok Dock đã có được," ông Castle cho biết.
    [​IMG]
    Ông không cho biết thời gian chế tạo cụ thể nhưng cho rằng với việc hải quân Thái Lan đang trải qua giai đoạn hiện đại hóa, công ty sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ và cũng nhằm để đảm bảo những tri thức về công nghệ đóng tàu không bị mất đi.
    Tàu tuần tra này, một biến thể của lớp tàu River của hải quân Anh, có chiều dài 90m, được trang bị pháo hạm Oto Melara 76mm và có một bãi đáp trực thăng cho những trực thăng tương đương với trực thăng AgustaWestland A139 Lynx.
    Theo ông Castle, khả năng xuất khẩu các tàu tuần tra xa bờ do Thái Lan chế tạo sẽ phụ thuộc vào các cuộc thảo luận riêng rẽ, nhưng triển vọng này đã làm hé mở các cuộc thảo luận về vấn đề này. Trong đó, một khả năng có thể sẽ là tái xuất khẩu bản thiết kế loại tàu này cho các quốc gia khác trong khu vực.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Philippines muốn tự chế tạo hệ thống radar
    (Kienthuc.net.vn) -Philippines muốn tự chế tạo hệ thống radar để tránh phụ thuộc công nghệ vào nước ngoài.
    Tờ Phil Star dẫn lời một quan chức Hải quân Philippines tuyên bố, nước này sẽ tự sản xuất hệ thống radar thay vì mua lại từ nhà cung cấp hệ thống quốc phòng khác.
    Phó Đô đốc Hải quân Philippines Jose Luis Alano cho biết, vùng không phận rộng lớn của Philippines khiến cho radar của nước này cần phải được tự chế tạo nhằm bảo mật dữ liệu và tránh việc phụ thuộc vào nước ngoài.
    Ông Alano cũng cho biết, dự án “Itaas” nhằm nghiên cứu, chế tạo radar cho các hạm đội Philippines là một trong năm mục tiêu hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hàng hải Philippines.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Bốn chương trình còn lại bao gồm dự án “Ilalim” nhằm chế tạo trang thiết bị dò tìm định vị dưới nước, chương trình vệ tinh dài hạn “Tuktuk”, dự án “Putol” nhằm chế tạo đạn tiên tiến và dự án “Kuyog” để có thể tự đóng tàu.
    Theo ông Alano, các dự án kể trên đều nhằm trợ giúp Chiến lược Bảo vệ Đảo của Philippines thông qua việc tăng cường giám sát hàng hải.
    Quân đội Philippines cũng có kế hoạch mua 3 hệ thống radar tìm kiếm từ Israel trong vòng 2 năm tiếp theo nhằm tăng cường giám sát biển Đông do tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Theo tờ Phil Star, các quan chức an ninh Philippines đã ký thỏa thuận ban đầu trong việc mua các hệ thống radar từ hãng Israel Aerospace Industries với giá khoảng 2,6 tỷ Peso.

Chia sẻ trang này